Chương 13: Nụ cười giả tạo nông cạn thế mà đòi làm anh mắc bẫy?

*

Bữa ăn kết thúc, tiễn đoàn công ty Như Nhan xong xuôi thì tới lượt tiễn sếp.

“Sếp Kỳ, để tôi gọi lái xe hộ cho anh nhé?”

Tống Huyền chỉ chờ có câu hỏi này, lập tức ló đầu ra: “Khỏi cần đâu, tôi không uống rượu, để tôi đưa Sếp Kỳ về cho.”

Kỳ Vân Ngao nhíu nhẹ hàng lông mày.

Lục Nguyên ngạc nhiên: “Cô không uống rượu à?”

Cô nhếch miệng cười hì hì: “Tôi bị dị ứng nên uống nước khoáng có ga thôi.”

“Khá lắm Tống Huyền, dám gian lận ngay trước mặt tụi này.”

“Biết sao được, tôi thật sự không dám đụng tới cồn.”

Kỳ Vân Ngao hơi ngoảnh đầu, rũ mí mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Cô biết lái xe?”

Cô gật đầu cái rụp tỏ vẻ nghiêm túc: “Biết lái chứ, có điều hơi chậm một chút, anh đừng hối tôi là được.”

Để đảm bảo không có chuyện xảy ra, tối qua cô đã rất nghiêm túc ôn lại các thao tác lái xe, học kỹ lưu ý cho tài mới, thậm chí còn tập lái mô phỏng trên máy tính.

Hai người cùng đi về phía bãi đỗ xe. Tiến lại gần, Tống Huyền thấy vành mắt anh hơi ửng đỏ, đó là chút hơi men sau chầu nhậu kèm theo vẻ mệt mỏi.

“Sếp Kỳ, vừa nãy Trợ lý Lâm bên Như Nhan có bảo với tôi là họ muốn mời anh tham dự dạ tiệc trang sức Quốc triều. Trợ lý Lâm nhờ tôi gửi WeChat của anh cho cô ấy.”

Kỳ Vân Ngao dửng dưng: “Không cần, Ngô Phi đã nói với tôi rồi.”

“… Có lẽ Trợ lý Lâm còn muốn gửi thư mời riêng cho anh nữa, hay là để tôi đưa WeChat của anh cho cô ấy nhé?”

Kỳ Vân Ngao rũ mắt: “Không cần thiết.”

Tống Huyền vẫn còn canh cánh chuyện quan trọng hơn nên tạm thời bỏ qua vụ WeChat, ướm lời đi thẳng vào vấn đề chính: “Sếp Kỳ, Hoàng Ly vừa mới hỏi tôi xem món trang sức chị ấy đặt bao giờ mới được hoàn tiền, con gái chị ấy còn đang chờ tiền mua sữa nữa.”

Kỳ Vân Ngao chỉ bĩu môi một cái: “Hoàng Ly nào? Tôi không biết.”

Đến lúc này anh mới vỡ lẽ. Tống Huyền nhếch mép cười giả lả suốt cả buổi tối, vừa chủ động đòi đưa anh về, vừa khóc nghèo khóc khổ giùm người khác, diễn một màn kịch này trước mặt anh chẳng qua là vì cái quy trình hoàn tiền đang bị tắc ở chỗ anh.

Nụ cười giả tạo nông cạn thế mà đòi làm anh mắc bẫy sao?

“Là Quản lý Tổ Ngọc bích bên tôi đấy ạ, gia đình chị ấy gặp chút sự cố, bất đắc dĩ lắm mới nhờ tôi làm thủ tục trả lại.”

Kỳ Vân Ngao hừ nhẹ một tiếng qua sống mũi, giọng điệu lạnh đi vài phần: “Tôi nhớ tôi đã từng nói với cô, chương trình mua hàng nội bộ của công ty là phúc lợi dành cho nhân viên. Cô mua trên website chính thức thì trả được, còn mua ở đợt nội bộ thì không trả lại được.”

Lần này thì cô hết cười nổi: “Giám đốc Hoàng đã hứa với Hoàng Ly là trả lại được nên tôi mới nộp đơn đăng ký.”

“Ông ta bảo được thì cô đi mà tìm ông ta, ở chỗ tôi không trả được.”

Không gian chìm vào im lặng.

Kỳ Vân Ngao liếc mắt sang, chỉ thấy một bộ dạng bất mãn nhưng lại chẳng dám nổi loạn đứng lên phản kháng, trông vô cùng uất ức.

Anh mở cửa xe chui vào ghế phụ, tựa người vào lưng ghế.

Chỉ thấy Tống Huyền sờ bên này một chút, quờ bên kia một tẹo.

“Cô có biết lái không đấy?”

Bàn tay cô khựng lại ngay lập tức, cô quay đầu sang, nét mặt hơi ngượng ngùng: “Có biết chứ, tôi chỉ muốn làm quen xe chút thôi.”

Chiếc xe cuối cùng cũng khởi động. Có lẽ để che giấu sự lúng túng của mình, cô lại bắt đầu mày mò bảng điều khiển trung tâm.

“Sếp Kỳ, có cần bật sưởi không ạ?”

Kỳ Vân Ngao khép chặt áo vest, dửng dưng đáp: “Tùy cô.”

Một lúc sau, cô lại bảo: “Thôi cứ bật lên vậy, anh mặc mỏng quá.”

Bật sưởi thì đúng rồi đấy, có điều bật công suất quá to, lại còn chỉnh hướng gió lung tung khiến luồng khí nóng vù vù thổi thẳng vào mặt, vào chân anh.

Kỳ Vân Ngao quả thực đã mệt mỏi, chẳng buồn chỉ bảo cô, tự tay vặn chỉnh lại lưu lượng và hướng gió rồi tựa đầu vào gối ghế phụ.

Chỉ nghe thấy tiếng cô khe khẽ gọi: “Sếp Kỳ, nhà anh ở đâu vậy ạ?”

Kỳ Vân Ngao nhắm mắt lại: “Định vị biết đấy, bảo nó dẫn đường về nhà.”

“Vâng ạ.”

Lại mất thêm vài phút mò mẫm, chiếc xe cuối cùng cũng chịu di chuyển.

Một lúc sau, Kỳ Vân Ngao hé mở một đường mi mắt.

Đến lúc này anh mới tin vào lời cô vừa nói, biết lái thật, có điều lái hơi chậm.

Chậm, đúng là chậm thật sự, không thể gọi là tốc độ rùa bò mà phải là tốc độ xe máy rùa, đã chậm thì chớ, cô còn không dám chuyển làn. Định vị báo phải chuyển làn từ xa, cô liền nhô hai vai lên, đôi tay đẹp đẽ nắm chặt vô lăng, bộ dạng căng như dây đàn, vô cùng sợ hãi.

Với cái trình lái xe này mà gan to bằng trời, dám tự ứng tuyển đưa anh về.

Đã lỡ lên đường rồi thì biết làm sao được, Kỳ Vân Ngao dời mắt đi chỗ khác, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Chiếc xe cứ thong dong chạy trên đường vành đai trong, anh bắt đầu thấy buồn ngủ nên nhắm mắt lại, cảm nhận chiếc xe đang bò lên dốc bên phải.

“Cao quá… sao mà cao dữ vậy trời.”

Kỳ Vân Ngao hé mở mắt ra xem. Đoạn cầu vượt trên cao này thuộc tuyến vành đai trong từ đài truyền hình Hoa Quả Sơn đến đường Tiểu Bắc, cao chừng 17 tầng nhà, được coi là cầu vượt giao nhau cao nhất Quảng Châu.

Anh chẳng buồn tiếp lời cô. Cầu cao kệ cầu, cứ chạy nối đuôi theo xe phía trước là được chứ có ai bắt cô lái xe nhảy cầu đâu.

Tốc độ xe lại càng chậm hơn, rùa bò chẳng khác nào bà lão leo dốc.

Giọng Tống Huyền run run: “Sếp Kỳ ơi, cao quá, tôi muốn tấp vô lề dừng lại một chút.”

Phía sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi.

Kỳ Vân Ngao nhíu chặt mày ngoái đầu nhìn ra sau, anh có thể cảm nhận được cơn mưa lời chửi rủa từ chủ xe phía sau, đành phải nén giận bảo: “Sắp lên tới đỉnh cầu rồi, ở đây không được dừng xe, cô nhấn ga mạnh lên một chút là qua thôi.”

Mặt Tống Huyền cắt không còn một giọt máu: “Cao quá, tôi cảm giác cái cầu vượt này đang rung rinh.”

“Bíp bíp bíp”, tiếng còi dồn dập vang lên từng hồi khiến thái dương Kỳ Vân Ngao giật lên chan chát.

“Dừng xe!”

Xe vừa khựng lại, anh mở cửa bước xuống, “Sầm” một tiếng đóng sập cửa xe, vòng qua đuôi xe giật mở cửa bên ghế lái.

“Cô bước xuống.”

Tống Huyền né tránh ánh mắt áp lực của anh, hàng lông mi chớp chớp liên hồi: “Tôi không xuống đâu, anh uống rượu rồi, không được lái xe.”

Nổi trận lôi đình trong lồng ngực, Kỳ Vân Ngao nén thế nào cũng không được. Không ngờ đến nước này rồi mà cô vẫn còn dám cãi bướng với anh.

“Không phải cô không dám lái sao, ôm chặt lấy vô lăng làm cái gì?”

Bờ môi Tống Huyền mấp máy: “Tôi sẽ tìm cách, anh cứ ngồi yên đó đi, tôi gọi người tới lái.”

Đúng lúc này, cửa kính ghế phụ của một chiếc ô tô màu đen hạ xuống, một gã đàn ông đầu trọc thò đầu ra chửi xối xả bằng tiếng Quảng Đông: “Thằng ranh con này, đờ mờ mày đi đứng kiểu gì đấy! Có bệnh thì đi uống thuốc đi!”

Kỳ Vân Ngao khựng lại một giây, buông tay nắm cửa xe ra rồi tiến lên vài bước, vẫy tay với gã kia: “Giúp tôi một tay được không, phiền anh chút!”

Thấy anh lịch sự như thế, gã đầu trọc hơi sững lại rồi rụt đầu vào trong.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe ô tô màu đen tấp vào lề đường dừng lại.

Kỳ Vân Ngao bước tới. Trong xe còn một nam một nữ nữa, tổng cộng là ba người. Nghe anh giải thích rằng cô tài xế nữ do cầu vượt cao quá nên sợ phát khiếp, cả ba đều không nén nổi tiếng cười.

“Cô ấy là bạn gái anh hả?”

Kỳ Vân Ngao ngoái đầu nhìn lại phía sau, qua lớp kính chắn gió phía trước, mông Tống Huyền như thể dính chặt keo, ngồi vững chãi trên ghế lái gọi điện thoại, chẳng biết là đang gọi ai tới viện trợ.

“Không phải, một cô ngốc thôi.”

Giúp lái xe xuống chân cầu vượt cũng chẳng phải việc gì to tát, gã đầu trọc sảng khoái gật đầu đồng ý.

Tống Huyền thấy Kỳ Vân Ngao dắt về một gã đầu trọc liền hạ nhỏ giọng, nhanh chóng cất điện thoại rồi mở cửa bước xuống xe.

“Sếp Kỳ, tôi báo cảnh sát rồi.”

Cả hai người đàn ông cùng khựng chân lại, gã đầu trọc biến sắc nhẹ, nghi ngờ liếc nhìn Kỳ Vân Ngao một cái.

Kỳ Vân Ngao hơi nhíu mày: “Báo cảnh sát làm gì?”

Tống Huyền nét mặt vô cùng nghiêm túc: “Cao quá, tôi bảo cảnh sát tới giúp lái xe xuống.”

Khóe miệng Kỳ Vân Ngao khẽ giật giật: “Cảnh sát đồng ý với cô rồi?”

Người phụ nữ này còn bản lĩnh hơn anh tưởng, chuyện xấu hổ muốn độn thổ thế này mà cũng dám gọi cảnh sát.

“Vâng, đồng ý rồi.”

Gã đầu trọc cạn lời hết sức: “Đã có chú cảnh sát đồng ý rồi thì tôi đi trước đây.”

Kỳ Vân Ngao giữ gã lại, từ trong cốp xe lấy ra một gói thuốc lá Hoàng Hạc Lâu Thuyết Chi Cảnh, vỗ vỗ vai gã rồi nói vài câu cảm ơn phiền hà.

Gã kia cũng chẳng rườm rà, nhận lấy gói thuốc rồi chui vào ghế lái.

Tống Huyền im lặng chui vào hàng ghế sau, rồi lại lẳng lặng hủy cuộc gọi báo cảnh sát.

Chiếc xe dừng lại ở đường gom, gã đầu trọc cũng được bạn mình đón đi.

Kỳ Vân Ngao tựa người vào cửa xe, châm một điếu thuốc.

Màn đêm trĩu nặng, phố thị phồn hoa che lấp đi ánh sao, chỉ sót lại chút ánh trăng ảm đạm.

Đêm mùa đông ở Quảng Châu âm u và lạnh lẽo. Anh thở ra một làn khói, làn khói trắng vờn qua gương mặt lạnh tuốt, qua hàng lông mày khẽ nhíu rồi nhanh chóng tan biến vào bóng đêm mờ ảo.

Cách đó nửa mét, Tống Huyền di di mũi giày trên mặt đường, ngẩng đầu lên: “Sếp Kỳ, nếu không cần tôi lái xe nữa thì tôi xin phép về trước ạ.”

Nơi khóe mắt Kỳ Vân Ngao hắt ra chút ánh sáng lạnh lẽo, anh nhìn cô chằm chằm: “Đi đi, ngày mai không cần tới đi làm nữa.”

Tống Huyền khẽ nhếch môi: “Ngày mai là Chủ nhật, Sếp Kỳ nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

“Xì…”

Cùng với tiếng hít sâu một hơi này, da đầu Tống Huyền lại một hồi căng cứng.

Kỳ Vân Ngao hít một hơi sâu, đổi tay cầm thuốc, chống khuỷu tay lên cửa xe: “Mới là Chủ nhật, thứ Hai cô lên phòng Kế toán thanh toán tiền lương rồi nghỉ sớm về quê ăn Tết đi.”

Tống Huyền mím môi, cố tình hỏi lại: “Tại sao vậy ạ?”

“Công ty không cần một nhân viên đến cái cầu vượt cũng phải gọi cảnh sát tới giúp.”

Cô rũ mắt xuống: “Ồ.”

Trong lòng Tống Huyền cũng chẳng trách Kỳ Vân Ngao. Là cô phạm lỗi, trách làm sao được chuyện anh nổi giận, chỉ là thấy muối mặt quá đỗi.

Ai chẳng có sĩ diện, cô cũng đâu muốn bị người ta xăm xoi đàm tiếu.

“Cô biết gì chưa, Tống Huyền chở sếp lên cầu vượt rồi kẹt cứng ở đó không xuống được, phải gọi cảnh sát tới kéo xuống, thế là bị sa thải luôn!”

Ngành trang sức nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, mấy lời này mà lọt ra ngoài thì liệu có ảnh hưởng tới việc tìm công việc tiếp theo của cô không? Ai mà muốn nhận một nhân viên cứ lên cầu vượt là bủn rủn chân tay cơ chứ?

Tống Huyền lắc lắc đầu, tự an ủi bản thân: Thôi thôi bỏ đi, vừa nãy trên cái cầu cao chót vót đó, cô hốt hoảng đến ngạt thở, suýt nữa không thở nổi, hoàn toàn bó tay không tài nào lái xe tiếp được. Giờ tiếp đất an toàn mới coi như nhặt lại được cái mạng. Công việc có quan trọng đến mấy cũng chẳng bằng tính mạng, sống sót cái đã, những chuyện khác đều không phải chuyện to tát.

Bạn cũng có thể thích...

1 Bình luận

  1. Hài quá chị nhà ơi🤣🤣🤣

Gửi phản hồi