Chương 59: Em thế này là bệnh, phải chữa.

*

Đây là lần đầu tiên Tống Huyền nằm ngủ ngoan ngoãn yên tĩnh ở nhà Kỳ Vân Ngao, không lăn lộn trên giường, cũng không nói năng lời nào.

Hai người hai chiếc chăn, nước sông không phạm nước giếng, tựa như lại mở khóa thêm một kiểu chung sống mới.

Có lẽ do đang trong chu kỳ kinh nguyệt nên cô ngủ không được êm giấc. Đêm đến dậy đi uống nước, cô nghe thấy tiếng mèo kêu bên chân ghế sofa.

Cô nhìn sang, trong đêm tối, con mèo ngồi dậy, một chòm trắng muốt nổi bật.

Bì Bì bị Kỳ Vân Ngao nhốt xuống tầng hai, hai con mèo tạm thời cách ly. Cô vợ mới của nó được đối xử tốt hơn một chút, vẫn nuôi ở tầng ba.

Tống Huyền bật đèn lên, con mèo đăm đăm nhìn cô, lớp lông trắng trên cổ nó dính chút vệt máu, ánh mắt nhìn người chớp cũng không chớp, trông hệt như nàng tiên lâm nạn mà chẳng biết mở miệng cầu xin giúp đỡ.

Cô nảy sinh lòng trắc ẩn. Đó là vết thương do Bì Bì cắn, vừa rồi cô không để ý, hóa ra máu đã rỉ ra ngoài. Con mèo chắc hẳn rất đau, thảo nào nó lại nằm đây kêu ca.

Tống Huyền muốn kiểm tra vết thương của Sư Tử Tuyết, nhưng con mèo chưa chờ cô lại gần đã chạy tọt vào phòng trà.

Nuôi Bì Bì bấy lâu nay, Tống Huyền dĩ nhiên cũng tích lũy được vài chiêu trị mèo. Cô lấy một thanh súp thưởng thịt tươi rồi đi vào phòng trà.

Cô ướm thử tiến lại gần nó: “Sư Tử Tuyết ơi, em có ăn không?”

Mèo cũng như trẻ con, đều chẳng thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn vặt. Sư Tử Tuyết ngửi thấy mùi súp thưởng, dùng đôi mắt hai màu chăm chú nhìn Tống Huyền, cái lưỡi nhanh nhảu liếm một cái.

Mượn cớ cho ăn súp thưởng, Tống Huyền rốt cuộc cũng vuốt ve được tấm lưng trắng muốt ấy: “Không sao đâu, không sao đâu, ở đây không ai đánh em nữa, ăn đi nhé.”

Cô nhẹ tay lật vạch bên hông cổ nó ra xem, ở đó có một vết thương nho nhỏ, không vấn đề gì lớn. Giờ mà bôi cồn đỏ sát trùng thì Sư Tử Tuyết chưa chắc đã chịu hợp tác, đành đợi đến ngày mai xem thế nào.

Đêm ấy cô ngủ không được yên giấc. Hôm sau, cô nghe thấy tiếng Kỳ Vân Ngao thức dậy, nghe thấy tiếng anh vệ sinh cá nhân, sau đó anh bước vào phòng thay đồ bắt đầu dọn dẹp hành lý.

Tống Huyền biết chiều nay anh phải đi công tác. Hòa Hỷ sắp mở công ty con ở Thành Đô, chuyến đi này chắc phải đi ít nhất một tuần mới về.

Tối qua Tống Huyền từng mơ tưởng đến cảnh giúp anh xếp quần áo, tiễn anh lên đường. Thế nhưng trước khi đi ngủ, cô nghe thấy anh gọi điện cho người trợ lý mới, trợ lý sẽ sang đón anh. Cuộc điện thoại ấy đã kéo Tống Huyền trở về với thực tại. Trong người cô có lẽ giấu một cái nết bướng bỉnh, dù đã mở khóa kiểu chung sống mới nhưng cô vẫn chẳng muốn chủ động dẫm vào vùng cấm.

“Tống Huyền.”

Tống Huyền vờ như mới vừa tỉnh giấc, mở to mắt ra, thấy vóc dáng tuấn tú của người đàn ông đang đứng bên giường.

Vẻ mặt anh thản nhiên: “Tối đem Bì Bì lại lên tầng ba đi, đừng để nó cào hỏng mấy đồ gỗ đó.”

Giọng cô nhẹ bẫng: “Nếu chúng nó lại đánh nhau nữa thì sao ạ?”

Dĩ nhiên là không thể để cào hỏng được rồi, đống nội thất bằng gỗ đó e là đủ mua cả triệu con Bì Bì.

“Chẳng đánh chết được đâu.”

“Em sợ…”

“Sợ thì em ở đây mà trông.”

Tống Huyền trùm chăn qua đầu: “Em biết rồi ạ.”

Im lặng chừng một hai giây, tiếng bước chân của anh đi ra ngoài.

Trong lòng Tống Huyền trào dâng một cảm xúc khó tả. Chỉ cần cô học được một chút trò mèo của Hồ Ngạn Lâm thôi, chắc chắn cô sẽ lao tới ôm lấy eo anh, nũng nịu bảo anh mau mau về nhà.

Tiếc rằng cái nết bướng bỉnh trong cơ thể cô nhất quyết không chịu học.

Họp giao ban sáng xong, Tào Nhân Thủ lại gọi Tống Huyền vào.

“Mấy ngày nay chất lượng báo cáo ngày hơi sụt giảm đấy nhé, có một hai người gửi nội dung trùng lặp. Mục đích của việc viết báo cáo hằng ngày là gì? Không phải để đối phó với tôi, mà là để chính các cô cậu tự tổng kết và đánh giá lại. Đối phó với tôi chẳng có tác dụng gì cả, chỉ làm lãng phí thời gian thôi.”

“Quản lý Tào, một dự án ít nhất cũng phải có mười mấy mẫu, không thể hai ba ngày là xong ngay được, thế nên nội dung báo cáo ngày mới bị trùng lặp ạ.”

“Tôi đâu có bảo các cô cậu ghi chép kiểu liệt kê sự kiện lặt vặt. Liệt kê lặt vặt như thế có ý nghĩa gì chứ? Quan trọng là phải có góc nhìn tư duy của riêng mình, phải biết đúc kết tổng kết.”

Tống Huyền chỉ biết gật đầu vâng dạ.

Cô thầm nghĩ, Phòng Thiết kế đâu phải bộ phận kinh doanh, việc gì phải ngày nào cũng viết báo cáo ngày, báo cáo tuần là đủ lắm rồi. Loại báo cáo mang tính hình thức này có viết hay không cũng chẳng khác gì nhau, căn bản không giải quyết được vấn đề thực tế, ngược lại còn trở thành gánh nặng cho nhân viên.

Tào Nhân Thủ lại nói: “Lần trước tôi có đề xuất quy trình nâng cấp thiết bị studio của Phòng Thiết kế, cô theo sát tiến độ giùm tôi nhé, xem cụ thể đã đến bước nào rồi. Nếu không đưa vào quy trình mua sắm sớm thì lịch chụp ảnh sản phẩm mới tháng sau sẽ bị chậm trễ đấy.”

Tống Huyền: “Vâng ạ, để tôi hỏi Tiểu Lưu xem sao.”

Bước ra khỏi văn phòng, Tống Huyền lập tức đi tìm Tiểu Lưu – người chịu trách nhiệm nộp đơn xin mua sắm thiết bị văn phòng, hỏi thăm về quy trình phê duyệt studio của Phòng Thiết kế.

Tiểu Lưu đáp: “Khỏi cần xem nữa, Quản lý Tào bên chị chẳng phải mới hỏi rồi sao, tới chỗ Sếp Kỳ rồi. Sếp Kỳ sắp đi công tác, tôi thì không dám giục đâu, hay là chị giục giúp nhé?”

Tống Huyền: “… Được rồi.”

Cô dường như đã lờ mờ ngộ ra điều gì đó. Tào Nhân Thủ quản lý công việc rất tỉ mỉ chi tiết, ngày nào việc lớn việc nhỏ cũng phải có tiến triển. Anh ta muốn nhanh chóng thay mới thiết bị studio, nhưng quy trình lại đang tắc ở chỗ Kỳ Vân Ngao. Anh ta không tiện hối thúc nên mới đùn sang cho cô làm.

Tống Huyền không gọi điện cho Kỳ Vân Ngao. Ai cũng không dám giục, sao cô lại dám chứ?

Cứ để đạn bay thêm một lúc nữa xem sao.

Cô báo cáo lại với Tào Nhân Thủ: “Quản lý Tào, quy trình đang dừng ở chỗ Sếp Kỳ ạ. Tôi có nhắn WeChat cho sếp mà sếp chưa hồi âm, tôi cũng không dám hối sếp.”

Tào Nhân Thủ bảo: “Không gấp, nếu sếp chưa trả lời thì ngày mai cô lại hỏi Tiểu Lưu xem thế nào.”

“Vâng ạ.”

Nửa ngày trôi qua, cơ thể Tống Huyền kiệt sức bủn rủn, hơi thở dồn dập khó chịu, thắt lưng đau nhức như thể bị voi giẫm qua.

Cô xin nghỉ phép nửa ngày, quay về xưởng lấy chiếc đầm dạ hội màu đen cùng túi trang điểm đã chuẩn bị sẵn. Lại nảy sinh mối bận lòng về hai con mèo ở nhà Kỳ Vân Ngao, một con bị nhốt ở tầng hai, một con mang thương tích trên người, cô phải qua thu xếp ổn thỏa cho chúng trước đã.

Kỳ Vân Ngao bước ra khỏi Bộ phận Vận hành, vừa hay nhìn thấy Phòng Thiết kế đông đủ gần ba mươi con người, dẫn đầu là Quản lý Tào Nhân Thủ.

“Sếp Kỳ.”

“Sếp Kỳ, chúc sếp buổi chiều vui vẻ.”

Kỳ Vân Ngao gật đầu: “Phòng Thiết kế ngày càng lớn mạnh, Quản lý Tào vất vả rồi.”

Tào Nhân Thủ hớn hở cười: “Sếp mới là người vất vả ạ, nghe nói hôm nay sếp bay sang Thành Đô?”

“Ừ.” Kỳ Vân Ngao đảo mắt quét qua một lượt: “Tống Huyền đâu rồi, cô ấy không tham gia họp à?”

Tào Nhân Thủ: “Tống Huyền cơ thể không được khỏe nên xin nghỉ phép rồi ạ.”

“Nghỉ phép? Sáng nay tôi vẫn thấy cô ấy đi làm mà.”

“Dạ đúng ạ, sáng có đi làm, đến giữa trưa mới xin nghỉ với tôi.”

Kỳ Vân Ngao hừ nhẹ một tiếng: “Tống Huyền là nhân viên thích xin nghỉ phép nhất mà tôi từng thấy đấy.”

Tào Nhân Thủ cười nói: “Đâu có đâu sếp, chuyên cần của Tống Huyền thuộc hàng tốt nhất cả phòng đấy ạ.”

Kỳ Vân Ngao không nói gì thêm. Sáng nay lúc đi làm Tống Huyền vẫn bình thường không có điểm gì kỳ lạ, sao tới trưa đã trụ không nổi rồi.

Trợ lý Thượng Doanh của anh đi theo đằng sau, đối soát lại lịch trình với anh: hai giờ rưỡi xuất phát ra sân bay, đi cùng có Giám đốc Bộ phận Bán hàng Hình Viễn và streamer Bạch Tâm Nhã của Bộ phận Vận hành, Thích Bạch đặt chuyến bay buổi tối nên không đi chung đợt với họ.

Sau khi Thượng Doanh rời đi, Kỳ Vân Ngao ma xui quỷ khiến mở camera giám sát ở nhà ra xem. Anh vốn chẳng ngờ có thể nhìn thấy Tống Huyền, thế nhưng anh lại thấy thật: trên chiếc sofa da màu cam nhà anh xuất hiện một bóng dáng cuộn tròn giống như dáng người, bên trên trùm một chiếc chăn mỏng.

Tống Huyền cơ thể không khỏe, xin nghỉ phép rồi chạy sang nhà anh ngủ trưa đấy à?

Anh tua ngược camera lại, thấy Tống Huyền xách theo một chiếc túi du lịch to, mở cửa tầng ba, rót một ly nước, lấy ra một hộp thuốc gì đó rồi ngồi xổm dưới đất uống thuốc.

Cô ngồi xổm một lúc lâu, rồi lại đi lật hộp thuốc của Bì Bì, dùng đồ ăn vặt dụ dỗ Sư Tử Tuyết để lau rửa vết thương trên cổ cho nó.

Còn chưa kịp ngó ngàng tới Bì Bì thì cô đã nằm gục ra sofa trước rồi.

Thời gian trên màn hình camera từng giây từng giây nhảy nhót, cơ thể cô từ từ co lại thành một cụm.

Kỳ Vân Ngao đặt điện thoại sang một bên, anh không tua nhanh. Hơn hai mươi phút trôi qua, chắc chịu hết nổi rồi, cô mới đứng dậy bước vào phòng ngủ, ôm chiếc chăn mỏng tối qua cô đắp ra, trùm kín mít từ chân lên tận cằm.

Thượng Doanh gõ cửa bước vào: “Sếp Kỳ, có thể xuất phát được rồi ạ, tới sân bay sếp có thể nghỉ ngơi một chút.”

Kỳ Vân Ngao: “Không gấp, tôi để quên ít đồ, cậu lái xe đưa tôi về nhà một chuyến.”

“Vâng ạ.”

Thuốc giảm đau phát huy tác dụng, Tống Huyền ngủ mê mê mệt mệt, chẳng biết đã ngủ bao lâu thì điện thoại rung lên làm cô tỉnh giấc.

Là cuộc gọi từ Mạnh Xảo Dương.

“Tống Huyền ơi, tối nay sang nhà mình nhé, mẹ mình gửi cho mình nhiều đồ ăn lắm nè.”

Giọng Tống Huyền thều thào: “Mình không sang đâu, tối nay mình có việc rồi.”

“Việc gì thế?”

“Mình phải đi Thâm Quyến, tối nay trao giải Cuộc thi Thiết kế Trang sức.”

“Chuyện tốt mà, sao giọng cậu nghe rũ rượi như sắp chết thế?”

“Mình bị hành kinh rồi, chờ mình về rồi nói tiếp nhé.”

Cửa nhà đột nhiên vang lên tiếng động.

Tim Tống Huyền thót lên một nhịp.

Hôm nay Kỳ Vân Ngao đi công tác, tầm này mở cửa đi vào chỉ e là người nhà anh.

Gương mặt quen thuộc của người đàn ông đập vào tầm mắt, cô mới trút được hòn đá trong lòng, ngóc nửa người dậy, nhịp đập nơi lồng ngực vẫn chưa yên: “Sao anh lại về đây?”

Kỳ Vân Ngao sải bước đi tới, đứng rọi mắt nhìn cô từ trên cao xuống, giọng điệu chẳng chút gợn sóng: “Về lấy ít đồ, sao em lại nằm ngủ ở đây?”

“Em hơi mệt trong người nên xin nghỉ phép nửa ngày.”

“Mệt trong người lại mò sang nhà anh ngủ à?”

Tống Huyền lại ỉu xìu ngã gục xuống: “Thì không phải bảo xem mèo sao, thu xếp xong xuôi là tối nay em không sang nữa đâu.”

Kỳ Vân Ngao đứng tại chỗ một lúc, nhón nếp quần rồi ngồi xổm xuống: “Rõ biết bên ngoài có camera mà vẫn nằm ngủ trên sofa, có phải em cố tình không?”

Tống Huyền ngoảnh mặt sang nhìn thẳng vào mắt anh: “Không ngủ sofa chẳng lẽ ngủ ổ chó ạ? Em đã tắm rửa gì đâu. Anh rảnh rỗi thế sao, ngày nào cũng bật camera xem à?”

Khóe môi Kỳ Vân Ngao khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười nhạt nhòa.

Tống Huyền thẩn thờ ngẩn người trong một khoảnh khắc.

Anh trông đẹp trai thật đấy, lúc không cười thì lạnh lùng kiêu hãnh, tới lúc cười lên lại hệt như tuyết đông rạng sáng, đẹp đến mức đủ để đánh tan đi nỗi ủ dột do cơn đau bụng kinh mang lại.

“Chẳng phải anh sắp tới giờ ra sân bay rồi sao, sao còn chưa xuất phát đi?”

“Không gấp.” Mi mắt anh khẽ hất lên: “Mệt mỏi đến cỡ nào mà phải xin nghỉ hẳn nửa ngày?”

Tống Huyền nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi: “Anh không biết đâu, đau muốn chết đi sống lại ấy, giống như có người cầm cái cưa hình trụ tròn cưa xoành xoạch trong bụng vậy.”

“Cưa hình trụ tròn?”

“Vâng, chính là cái cưa ba trăm sáu mươi độ chỗ nào cũng là răng nhọn hoắt ấy, cứa qua cứa lại trong bụng em suốt.”

Anh đột ngột trở về làm trong lòng  Tống Huyền thấy vui vẻ hẳn. Cơ thể mệt mỏi lại càng khiến cô dâng lên cảm giác trống trải bơ vơ. Nếu trước lúc anh đi, anh có thể dành cho cô một cái ôm thì cũng đủ để an ủi nỗi tương tư trong những ngày tới.

Chỉ là đoán chừng sắc mặt mình hiện tại chẳng lấy làm tươi tắn gì, bị anh dán mắt nhìn ở cự ly gần thế này, cô thấy hơi gượng gạo khó chịu.

Cô kéo chăn lên: “Bây giờ em chẳng còn tí sức lực nào cả, không tiễn anh được đâu.”

Kỳ Vân Ngao ngẩn người mất một nhịp: “Em thế này là bệnh, phải chữa.”

“Em uống thuốc giảm đau rồi.”

Anh đứng dậy: “Dậy đi bệnh viện khám xem sao, không có giấy khám bệnh thì sao xin nghỉ được.”

Tống Huyền da đầu thắt lại, tung chăn ra: “Em đâu có xin nghỉ bệnh, em xin nghỉ việc riêng mà, cứ trừ tiền lương của em là được chứ gì.”

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Kỳ Vân Ngao hất giọng: “Em rộng rãi gớm nhỉ, nhanh lên!”

“Chẳng phải anh đi công tác sao?”

“Dời lịch rồi.”

“Em không đi đâu, đi bệnh viện cũng chẳng giải quyết được gì, bác sĩ chữa thì cũng chỉ đến thế thôi.”

“Anh lái xe ra trước, em nhanh chân lên.”

Tống Huyền nhận ra anh nói thật, bắt đầu cuống lên, ngồi bật dậy: “Tối nay em có việc thật mà, bốn giờ em còn phải đi bắt tàu cao tốc nữa.”

Cứ nghĩ đến việc bị anh cưỡng ép ăn bánh bao mỡ lợn với gan gà, cô thấy rất có khả năng mình sẽ trễ tàu cao tốc mất.

“Đi đâu?”

“Đi Thâm Quyến, tối nay trao giải Cuộc thi Thiết kế Trang sức, em nhất định, nhất định phải tham dự.”

Giọng điệu kiên quyết quả đố đó khiến Kỳ Vân Ngao bật cười không thành tiếng: “Sao thế, em không đi thì bên ban tổ chức nuốt mất cái giải Bạc của em chắc?”

“…”

“Hay là không có em thì lễ trao giải không tiến hành nổi?”

“Không phải ạ, đây là giải thưởng cuộc thi thiết kế trang sức đầu tiên của em, với cả em đã hứa với mẹ là sẽ chụp hình gửi cho mẹ xem rồi.”

Vì cuống quít thanh minh giải thích nên ánh mắt cô thậm chí còn lấp lánh rực rỡ: “Cho dù có chết em cũng phải đi.”

Một chòm trắng muốt từ trong góc bước ra, Sư Tử Tuyết ngồi bệt dưới đất, nhìn người này một cái rồi lại nhìn người kia một cái.

Kỳ Vân Ngao rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp: “Đi đi, đời người có luân hồi, kiếp này em chỉ được giải có đúng một lần thôi, không đi sao mà được.”

Anh rũ mi mắt nhìn chiếc áo phông trắng trên người cô: “Khoảnh khắc rực rỡ thế này mà em ăn mặc thế kia à?”

Tống Huyền tự động lờ đi lời mỉa mai của anh: “Váy lễ phục của em ở trong túi rồi ạ, tới nơi em mới thay.”

“Cho em năm phút, anh xuống lầu bế con mèo kia lên.”

Tống Huyền ngoan ngoãn hết cỡ: “Em biết rồi ạ.”

Kỳ Vân Ngao đưa cô ra bắt xe, đến lúc chia tay ở ga tàu, cô có thể thanh thản ôm lấy anh một cái rồi nói vài câu thân mật riêng tư: Kỳ Vân Ngao, anh mau mau về nhé, em sẽ nhớ anh lắm.

Hoặc là: Kỳ Vân Ngao, nhớ phải nhớ em đấy.

Cô nhất định sẽ nói ra thành lời.

Tống Huyền cứ mải ấp ủ những lời đó trong đầu, cho đến khi chiếc xe tiến vào lối vào đường cao tốc cô mới giật bắn mình sực tỉnh.

“Chẳng phải đi ga tàu cao tốc sao, sao lại chạy lên cao tốc rồi!”

Sắc mặt anh bình thản như nước mùa thu: “Giải thưởng quan trọng thế này, anh đưa em qua đó.”

Tim Tống Huyền đập dồn dập: “Nhưng mà em đã đặt vé tàu cao tốc rồi, với lại có thể sẽ rất muộn, tối nay chắc em không về đâu.”

Kỳ Vân Ngao mắt nhìn thẳng phía trước, không thèm mở miệng lấy một lời.

Đó là biểu thị việc lười thèm chấp nhặt trả lời cô.

Những dãy núi xanh ngút ngàn bên đường cao tốc lướt nhanh qua cửa kính xe, hết dãy này đến dãy khác nối tiếp không hồi kết.

Tâm cảnh con người thật kỳ lạ làm sao. Mới hai tiếng trước cô còn đang bị cơn đau bụng kinh giằng xé đến mức u uất héo hắt, thế mà lúc này Kỳ Vân Ngao lại đang chở cô lao vun vút trên đường cao tốc để đi nhận giải Bạc của cô.

Tống Huyền ở khoảnh khắc này dường như ôm trọn vạn vật thế gian, sông núi đất trời vào lòng. Cô ngông cuồng, cô vô địch, cô càn quét mọi thứ.

“Em đặt phòng rồi đấy, nếu muộn quá thì ngày mai mình hẵng về.”

Chẳng có lời hồi đáp nào.

“Em đặt thật rồi đấy nha, dù sao cũng hủy phòng được mà.”

Một luồng ánh mắt lườm xéo sang: “Đoạn đường ngắn thế này, thuê phòng cái gì.”

“… Về cũng được ạ, em chỉ sợ anh lái xe đêm mệt thôi.”

“Ngủ với em thì không mệt à?”

Tống Huyền nghẹn họng, ấp úng chữa cháy: “Chị nguyệt của em ghé chơi rồi, anh thì mệt cái gì cơ chứ.”

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng nhếch môi cười nhạt của Kỳ Vân Ngao.

“Chị nguyệt ghé chơi cũng chẳng quản nổi em, tai anh bị em véo dài ra luôn rồi đây này.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi