Chương 23: Đến hẹn – Cô làm cái gì thế này
*
Nghiêm Úc vừa ra ngoài, Tưởng Sơn liền ôm lấy Chân Tân, vẻ nịnh hót nói: “Vẫn là em đẹp nhất!”
Phụ nữ đều là sinh vật yêu bằng tai, ai cũng thích nghe lời ngọt ngào, Chân Tân cũng không ngoại lệ, trong lòng vui vẻ nhưng miệng lại bảo: “Bớt dở trò đó đi!”
Nghiêm Úc ở phòng khách nhỏ giọng hỏi: “Chào anh, anh Tống, xin hỏi có chuyện gì không ạ?” Vì nói nhỏ nên đến mức Tưởng Sơn ôm Chân Tân đi tới trước mặt cô cũng không nghe thấy cô đang nói gì.
Nghiêm Úc thấy hai người bước ra, sợ mình làm phiền họ nên lại cất bước đi về phía ban công.
Nghiêm Úc từ lúc chuông điện thoại reo, cho tới khi lách qua Tưởng Sơn rồi lại đi ra ban công, một loạt hành động này khiến Tưởng Sơn cực kỳ bực bội, giống như võ sĩ đấm vào bông, càng dồn sức lại càng hẫng, vô cùng chực tức. Gã bắt đầu nghi ngờ có phải Tống Cư Châu bảo cô tránh xa gã ra hay không.
Nghiêm Úc cầm điện thoại đứng ngoài ban công.
“Bây giờ cô có thời gian không?” Giọng Tống Cư Châu truyền qua loa điện thoại.
Nghiêm Úc quay đầu nhìn Chân Tân cùng Tưởng Sơn đang ngồi trên ghế sofa, hai người vừa nói vừa cười, dáng vẻ chẳng cho người ngoài làm phiền, thế là cất lời đáp: “Có ạ.”
“Vừa hay bây giờ tôi có việc tìm cô.” Tống Cư Châu nói.
Nghiêm Úc sau khi cúp điện thoại liền giải thích tình hình với Chân Tân, rằng đột xuất có việc phải về, không thể ở lại với cô ấy được nữa.
“Chuyện gì thế? Sao mà phải gấp gáp thế, ăn cơm xong rồi không được à?” Tưởng Sơn hết sức níu giữ.
“Đúng đấy.” Chân Tân hùa theo bảo, “Chúng mình khó khăn lắm mới tụ họp được, bao nhiêu năm rồi không gặp.”
Cả hai nói đều có lý, Nghiêm Úc lại là người dễ chiều theo ý người khác, đang lúc ngập ngừng thì điện thoại lại reo lên lần nữa.
Tưởng Sơn cố ý như vô tình liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Nghiêm Úc. Đen đủi là vị trí Tưởng Sơn đứng lại đúng chỗ màn hình phản quang, chữ số Ả Rập màu trắng to đùng mà gã chẳng nhìn thấy số nào. Cho dù Nghiêm Úc cầm điện thoại khựng lại một lúc, gã vẫn không nhìn rõ được. Tưởng Sơn cố tình nghiêng nghiêng người lách qua chỗ phản quang, ngay lúc sắp nhìn thấy thì Nghiêm Úc lại áp điện thoại lên tai, Tưởng Sơn tức đến nghiến răng, đúng là xui xẻo!
Nghiêm Úc nghi hoặc bắt máy: “Alo?” Sao anh lại gọi lại một lần nữa thế này.
Tống Cư Châu ho hắng một tiếng. “Không có gì, vừa rồi tôi vô tình trượt tay bấm nhầm phím gọi lại. Cô đang ở đâu rồi?”
“Ừm…” Nghiêm Úc liếc nhìn Chân Tân một cái rồi nói: “Bây giờ tôi đang có chút việc, một lát nữa sẽ đến đúng giờ.”
“Được.” Tống Cư Châu dứt khoát nói.
Thấy Nghiêm Úc hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác giục giã, xem ra là có việc gấp thật, Chân Tân cũng không tiện níu giữ thêm nữa. Thế là cô nhờ Tưởng Sơn đưa Nghiêm Úc về, Nghiêm Úc dĩ nhiên không muốn, năm lần bảy lượt từ chối.
Tưởng Sơn lại chẳng nghĩ thế, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, làm sao dễ dàng bỏ qua.
“Đi thôi đi thôi, cô mà không để tôi đưa đi thì Chân Tân lại thi hành gia pháp với tôi mất.”
Chân Tân lườm Tưởng Sơn một cái. “Không sao đâu.” Rồi tốt bụng nắm lấy tay Nghiêm Úc bảo: “Cứ để anh ấy đưa cậu đi đi, đằng nào người miễn phí tội gì không dùng, xe miễn phí tội gì không đi.”
Hai người tung người hứng, Nghiêm Úc mà còn kiên quyết từ chối nữa thì lại thành ra làm bộ làm tịch, đành phải dùng người miễn phí, đi xe miễn phí vậy.
Vừa lên xe, Tưởng Sơn còn chưa kịp dò hỏi chuyện của Nghiêm Úc thì điện thoại cô lại reo lên.
Tưởng Sơn thầm nghĩ, Tống Cư Châu này đúng là vội thật đấy, có một chốc mà gọi tới ba cuộc điện thoại, thế này thì một đêm phải mấy lần mới thỏa mãn được đây. Tưởng Sơn liếc nhìn Nghiêm Úc qua kính chiếu hậu đang nghe điện thoại, nhìn kỹ thế này thì ra người phụ nữ này cũng khá xuôi mắt, đoan trang, giọng nói hay miễn chê, hơn nữa lúc gã vừa tới còn thấy cô đang gấp quần áo, đúng chuẩn tuýp người biết vun vén gia đình. Lẽ nào Tống Cư Châu lại thích kiểu này?
Nghiêm Úc cầm điện thoại nói: “Vâng, được rồi, bây giờ tôi sang ngay đây, anh chờ tôi ở đó một chút, mấy phút nữa tôi tới nơi.”
Nghiêm Úc cúp máy rồi quay sang nói với Tưởng Sơn trên ghế lái: “Anh Tưởng, thật sự làm phiền anh và Chân Tân quá.” Lúc này cô mới có thời gian đánh giá sơ qua Tưởng Sơn, Chân Tân làm việc xưa nay vốn nhanh, chuẩn, chọn đàn ông cũng vậy. Tưởng Sơn trông cũng khá ổn.
“Không sao đâu, việc nên làm mà.” Tưởng Sơn cười như gió ấm mùa xuân, vừa định mở lời hỏi thăm chuyện của Tống Cư Châu.
Điện thoại của Nghiêm Úc lại reo lên, là một tin nhắn, Nghiêm Úc cúi đầu trả lời tin nhắn.
Chỉ mấy phút sau đã đến cổng Nam Đại học A, Nghiêm Úc cảm ơn Tưởng Sơn rối rít rồi xuống xe, vội vã chạy về phía cổng Nam Đại học A, Tưởng Sơn lập tức bám theo.
“Chị!” Nghiêm Xán xách một cái túi màu đen, trên tay khoác chiếc áo phao màu xanh lam đậm, đang đứng ở cổng Nam Đại học A chờ sẵn.
Nghiêm Úc rảo bước tiến lên đón lấy chiếc áo trên tay Nghiêm Xán. Tiếp đó cô hỏi thăm tình hình gần đây của Nghiêm Xán, rồi nói lướt qua tình hình bệnh tật của mẹ để Nghiêm Xán không phải lo lắng, dặn cậu tập trung học hành, khi nào rảnh thì tới bệnh viện thăm mẹ.
Tưởng Sơn tiến tới gần thì hai chị em đang nói chuyện về mẹ, Tưởng Sơn không thể tin nổi mở miệng hỏi: “Không lẽ… vừa nãy là cậu ấy gọi điện? Nhắn tin cho cô à?”
“Vâng ạ.” Nghiêm Úc ôm chiếc áo phao của Nghiêm Xán vào lòng, mỉm cười giới thiệu: “Đây là em trai tôi Nghiêm Xán, Nghiêm Xán, đây là Tưởng Sơn, bạn trai của Chân Tân.”
Tưởng Sơn trong chớp mắt thấy nhức cả đầu, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hòa nhã.
Quay trở lại xe, gã hằn học đập mạnh vào vô lăng, mẹ nó chứ, lại bị đưa ra làm trò hề rồi! Gã lại thụi mạnh một cú vào vô lăng, Tống Cư Châu đã bao giờ phá lệ gọi điện cho cùng một người phụ nữ tới hai lần đâu chứ! Tưởng Sơn nhìn qua cửa xe về phía Nghiêm Úc, Tống Cư Châu đến cả ngôi sao nổi tiếng còn chẳng thèm để mắt tới, làm sao có thể để mắt đến loại phụ nữ thế này được.
Tưởng Sơn ngỡ mình nắm được điểm yếu của Tống Cư Châu, ai ngờ lại là một vố mừng hụt, tức đến lộn ruột.
Đúng lúc này Chân Tân gọi điện tới.
“Cục cưng ơi, đưa tới nơi chưa? Lúc về nhớ ghé siêu thị dưới nhà mua cho em hai quả kiwi nhé. Cảm ơn anh.” Giọng Chân Tân hân hoan.
Tưởng Sơn lại bực bội cực kỳ, gã thừa biết Chân Tân bề ngoài hào sảng nhưng thực chất cuộc điện thoại này chẳng qua là sợ gã có ý đồ gì khác với Nghiêm Úc, thế nên gã bảo: “Biết rồi.”
Sau đó cúp máy rồi nổ máy cho xe chen vào dòng người.
Nghiêm Úc dặn dò xong những việc cần dặn Nghiêm Xán liền xem giờ trên điện thoại rồi nói: “Bây giờ chị còn phải đi gặp một người nữa, ngày mai nếu em rảnh thì qua chỗ chị, hai chị em mình cùng đi bệnh viện một chuyến.”
Nghiêm Xán bảo vâng.
Sau đó Nghiêm Úc xách túi quần áo, trên tay khoác chiếc áo phao của Nghiêm Xán. Cô vốn định mang về nhà trước, nhưng nếu về nhà rồi mới đi gặp Tống Cư Châu thì rõ ràng không đủ thời gian, đến muộn dẫu sao cũng không hay.
Tống Cư Châu hôm nay tới Đại học A có hai mục đích, một là Tống Danh Trác. Tống Danh Trác từ sau khi biết tin Nghiêm Úc đã kết hôn rồi lại ly hôn thì luôn rơi vào trạng thái mâu thuẫn và dằn xé. Cậu một mặt thích Nghiêm Úc, mỗi ngày đều phải canh bên chiếc đài phát thanh nghe được giọng nói của cô mới ngủ được, mặt khác lại để ý chuyện Nghiêm Úc là người phụ nữ từng qua một đời chồng. Vì thế những ngày qua tâm trạng cậu luôn u uất. Sau khi nói vài chuyện ở trường với Tống Cư Châu, cậu lại quay về trường.
Mục đích thứ hai của Tống Cư Châu chính là Nghiêm Úc.
Chiếc xe của Tống Cư Châu đỗ ở cổng Bắc Đại học A, trong khoang xe khói thuốc nghi ngút. Tống Cư Châu nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Úc ở cách đó không xa liền dí đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn, lấy Nghiêm Úc làm tâm điểm đảo mắt quan sát bốn phía một lượt, sau đó hạ cửa kính xe xuống, lại tiếp tục quan sát xung quanh một vòng.
Nghiêm Úc nhớ xe của Tống Cư Châu màu đen, thế nên cô đứng ở đuôi một chiếc xe màu xám bạc, dáo dác nhìn quanh.
Tống Cư Châu bóp còi mấy tiếng, Nghiêm Úc mới nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế lái của chiếc xe màu xám bạc. Anh khẽ nhíu mày, đánh giá chiếc túi trên tay cô cùng chiếc áo phao khoác trên tay: “Cô làm cái gì thế này?”
Nghiêm Úc nhìn những thứ trên tay mình, gượng gùng nói: “Đây là quần áo mùa đông của em trai tôi, tôi mang về giặt giùm nó rồi cất đi, tới lúc trời lạnh lại mang sang cho nó.”
“Ồ, cậu ta có sức đánh người, mà lại chẳng có sức giặt quần áo nhỉ.” Tống Cư Châu buông một câu không nóng không lạnh.
