Chương 103: Đây chính là tình yêu 2 – Anh giận cái gì
*
Nghiêm Úc cùng Chị Mạc sau khi vứt chồng vứt con lại cho nhau liền kéo Kỳ An đi dạo phố. Kỳ An mặc đồ rất thoải mái: áo hoodie xám, quần jeans, giày thể thao, trên mặt đeo một chiếc kính không độ, búi tóc đuôi ngựa đơn giản, vô cùng giản dị. Dù có ai nhận ra thì cùng lắm cũng chỉ bảo trông giống Kỳ An chứ không thể chắc chắn. Điều này cũng một phần vì ngoài việc xuất hiện trong phim ảnh ra, Kỳ An rất hiếm khi xuất hiện trước ống kính với phong cách đời thường.
Lúc Chị Mạc biết chuyện về Kỳ An cũng không quá ngạc nhiên. Những người sống ở khu chung cư này không thể nói là toàn bộ, nhưng ít nhất chín mươi phần trăm không giàu thì cũng sang, ngôi sao lớn chẳng có gì lạ lẫm, bước ra khỏi màn ảnh thì cũng là người bình thường.
Còn Nghiêm Úc, nói thế nào nhỉ, cô thuộc tuýp người dễ chiều kiểu gì cũng hợp. Với ai cô cũng có thể chuyện trò dăm ba câu, bạn thời thượng tiên phong cô theo kịp, bạn xông xáo bộc phát cô rộng rãi chan hòa, bạn gu thẩm mỹ bình dân cô cũng dân dã chẳng kém. Theo cách nói của Tống Cư Châu thì là chẳng có chút nét tính cách đặc trưng nào. Nghiêm Úc sẽ cười bảo: “Tính cách anh mới đặc ‘sắc’ ấy.” Chữ “sắc” cố tình nhấn giọng kéo dài ra, rồi kết cục là phải xin hàng ở trên giường.
Chỉ là quan niệm tiêu dùng của Nghiêm Úc một thời gian ngắn vẫn chưa xoay chuyển lại được. Một bộ quần áo vượt quá năm trăm tệ cô sẽ đắn đo suy nghĩ xem có thể ngắt bớt hai trăm rưỡi không. Vượt quá sáu trăm tệ cô sẽ đắn đo đi đắn đo lại. Vượt quá một ngàn tệ, cô nhìn bộ quần áo mà nghĩ thế này: Kiểu dáng cũng chẳng đẹp đẽ gì cho lắm, màu sắc tàm tạm, chất vải cũng chẳng tốt tới đâu, mặc lên người hiệu ứng bình thường, giá cả quá cao, thôi bỏ đi, không mua nữa. Cho nên Nghiêm Úc có mấy bộ quần áo tương đối đắt tiền đều là do Tống Cư Châu chọn mua cho.
Lúc này, Chị Mạc cầm vài tấm thẻ, lật qua lật lại mấy bận mới chọn ra hai tấm để quẹt, rồi nói với Nghiêm Úc và Kỳ An: “Thẻ này là của chồng chị. Phụ nữ nhất định phải tiêu tiền của đàn ông để giảm bớt tỷ lệ phạm tội của họ.”
Nghiêm Úc và Kỳ An nhìn nhau một cái, không hiểu.
Chị Mạc bảo: “Túi tiền nối liền với túi quần, nắm được túi tiền của đàn ông là coi như thắt chặt được cạp quần của họ rồi.”
Nghe có vẻ rất có lý, Nghiêm Úc khẽ thì thầm với Kỳ An: “Kỳ An, chị nghe câu này thấy lý lẽ phết, sau này em cũng phải tiêu nhiều tiền của chồng em vào. Bây giờ chị dùng thẻ của Tống Cư Châu mua bộ quần áo một ngàn mốt kia đây.” Lúc móc thẻ ra, cô vẫn lẩm bẩm một câu: “Nghĩ lại thấy đau ruột quá.”
Kỳ An: “…”
Tống Cư Châu, Thời Hữu, Giang Minh và Anh Mạc dắt theo hai đứa trẻ Nhan Nhan và Du Du tới lớp năng khiếu tiếng Anh. Bốn người đàn ông vừa mới tới nơi đã nghe thấy một phụ huynh đang hỏi giáo viên.
“Thầy cô giáo tiếng Anh ở đây trình độ cấp mấy vậy? Phát âm có chuẩn không?”
“Giờ học là dạy toàn bộ bằng tiếng Anh hay kết hợp Trung – Anh?”
“Có thể cho tôi xem bằng cấp của các vị không? Có giáo viên nước ngoài không?”
“…”
Tống Cư Châu bế Nhan Nhan lùi lại hai bước, nhìn tấm biển “Lớp năng khiếu tiếng Anh thiếu nhi” trên cửa, ừ thì không đi nhầm đường, anh cứ tưởng mình bước nhầm vào lớp luyện thi đại học môn tiếng Anh.
Anh Mạc đưa Du Du vào một phòng học hoạt hình rất rộng có đủ loại đồ chơi, nào là cầu trượt, đồ xếp hình, bóng bay…, bên trong còn có không ít trẻ con.
“Pố, Pố.” Trong lòng Tống Cư Châu, Nhan Nhan đã bắt đầu vặn vẹo người đòi tụt xuống để vào chơi.
Làm xong thủ tục, bốn người đàn ông lớn đứng bên cửa sổ nhìn bọn trẻ bên trong. Dưới sự dẫn dắt của hai cô giáo mầm non, tụi nhỏ vừa cầm đồ chơi vừa đọc từ vựng tiếng Anh. Du Du và Nhan Nhan ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế mầm non, Du Du đi theo cô giáo há to miệng đọc: “Apple, apple”. Nhan Nhan là đứa bé nhỏ tuổi nhất ở đây, chưa biết đọc, giương đôi mắt tròn xoe nhìn Du Du, Du Du vừa há miệng là bé vươn bàn tay nhỏ bịt chặt miệng Du Du lại.
Du Du gạt bàn tay nhỏ của bé ra, khẽ nói: “Đừng bịt, cô giáo sẽ đánh đấy. Đau lắm.” Ra vẻ vô cùng đáng sợ.
“Cô giáo” trong lòng trẻ nhỏ và học sinh chính là sự tồn tại mang quyền uy lớn hơn cả bố mẹ. Nhan Nhan nhìn bố đang đứng ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn cô giáo, nhìn khuôn miệng chuyển động chậm rãi của cô giáo rồi đọc theo: “Ai pò.”
Bốn người đàn ông đứng ở cửa sổ giữa một vòng các bà mẹ nhìn ngắm con trẻ. Mấy bà mẹ ban đầu còn chưa quen, lấy con cái làm đề tài, dăm ba câu đã mở lòng ra nói chuyện, có vẻ như hận gặp nhau quá muộn, líu ríu nói mãi không ngừng.
Thời Hữu và Giang Minh hai người như đang ngấm ngầm chọi nhau, suốt từ đầu vẫn giữ im lặng. Dù ở trong môi trường nào, cả hai vẫn giữ vững tư thái cao ngạo phi thường của riêng mình, dường như chỉ cần hạ thấp tư thái một chút là sẽ bị đối phương dẫm dưới chân ngay. Vì thế mặc cho các bà mẹ ồn ào thế nào, chen chúc ra sao, hai người họ vẫn vững như bàn thạch.
Cuối cùng, người chịu không nổi lại là Anh Mạc. Anh đề nghị bốn người sang phòng nghỉ bên cạnh đánh hai ván bài Tiến Lên. Sợ Tống Cư Châu không chịu, anh vội vàng giải thích rằng trong phòng học có camera, phòng nghỉ có thể xem đồng bộ được, Tống Cư Châu lúc này mới đồng ý. Chỉ có điều bộ bài chỉ có một bộ, thế thì chơi Bài Chặt, ai ra hết bài trong tay trước thì người đó thắng.
Giang Minh và Thời Hữu ngồi đối diện nhau. Ban đầu vốn là để giết thời gian, kết quả vừa vào ván đã phát hiện ra bài của ai Thời Hữu cũng bỏ qua, chỉ chực đè bài của Giang Minh. Giang Minh ra một con J, Thời Hữu dù có đôi Q cũng phải xé ra đè bằng được.
Giang Minh ngước mắt nhìn Thời Hữu, Thời Hữu cũng trừng mắt nhìn Giang Minh. Tuy cả hai đều không nói lời nào, nhưng làn sóng ngầm trong ánh mắt ấy cả Tống Cư Châu lẫn Anh Mạc đều cảm nhận được rõ mót.
Nhưng Giang Minh và Thời Hữu đã nhịn suốt một quãng đường rồi, để tránh cho hai người đánh nhau thì cứ chơi tiếp thôi, dù sao cũng là giết thời gian, các cô vợ chỉ cần điện thoại gọi một cái là dẹp hết lớp năng khiếu gì đó, bế con về nhà ngay.
“Nào nào, chơi ăn tiền nhé, không chơi ăn tiền thì chẳng lấy đâu ra tinh thần.” Tống Cư Châu nói: “Tôi đang tính sinh đứa thứ hai, đúng lúc đang thiếu tiền sữa, hai vị chú ý một chút.”
“Tôi cũng sinh, tôi cũng sinh.” Anh Mạc hùa theo, trong lòng thầm nghĩ: Để hai anh ngấm ngầm đấu đá nhau, vừa hay chúng tôi có thể kiếm tiền mua sữa.
Quả nhiên, Giang Minh và Thời Hữu người này chặn tôi một lá, tôi đè cậu một lá, kết quả là không phải Tống Cư Châu thắng thì cũng là Anh Mạc thắng. Thắng tiền ai mà chẳng vui, huống hồ Thời Hữu và Giang Minh đâu có thiếu tiền.
Cách một bức tường, các bạn nhỏ đọc được một lúc đã mất kiên nhẫn. Cô giáo phát cho mỗi bé một quả táo đồ chơi rồi bảo: “Các con cưng ơi, cầm quả táo này các con muốn cho ai ăn nhất nào?”
Nhan Nhan ôm lấy cắn ngay một miếng. Du Du quay đầu lại bảo: “Nhan Nhan, cái này là giả đấy.”
Nhan Nhan nhét quả táo của mình cho Du Du rồi giật quả táo của cậu bé lại. Du Du bảo: “Của anh cũng là giả mà.” Du Du cúi đầu chơi đồ xếp hình.
Đúng lúc này, các bạn nhỏ lũ lượt cầm quả táo đi tìm bố mẹ. Nhan Nhan cầm quả táo quay đầu lại, ơ, Pố đâu rồi?
Nhan Nhan tụt xuống khỏi ghế, đi tới bên cửa sổ, đôi mắt tròn xoe ngó nghiêng tìm kiếm qua từng ô cửa kính.
Cô giáo thấy một bé con đi qua đi lại bèn tiến tới dịu dàng hỏi: “Bé ơi, bố mẹ con đâu rồi?”
Nhan Nhan lại nhìn ra cửa sổ, Pố đâu nhỉ? Rồi lại nhìn các bạn khác ai cũng được ôm bố ôm mẹ.
Trong đám đông chẳng biết ai thốt ra một câu: “Bố bỏ rơi con rồi.”
Tiếp đó lại nghe thấy một câu: “Bố nó đang đánh bài kìa.”
Cô giáo lại mỉm cười hỏi: “Con cầm quả táo cho bố ăn hay cho mẹ ăn nào?”
Nhan Nhan oà một tiếng khóc nấc lên: “Pố không cần con nữa rồi, Pố đang đánh bài…” Bé vừa khóc vừa chập chạng bước ra ngoài phòng: “Pố không cần con nữa rồi, Pố đang đánh bài…” Bé đi tìm khắp nơi.
Tống Cư Châu đánh xong một ván, ngẩng đầu nhìn màn hình theo dõi, ơ, Nhan Nhan đâu rồi? Anh đột ngột đứng phắt dậy: “Không chơi nữa!” Rồi vội vàng bước ra khỏi phòng nghỉ. Cô con gái nhỏ đang ở hành lang hai tay ôm quả táo đi qua đi lại tìm Pố: “Pố không cần con nữa rồi, Pố đang đánh bài…” Cô giáo dỗ thế nào cũng không xong.
“Nhan Nhan.” Tống Cư Châu bước nhanh tới trước mặt, cúi người bế Nhan Nhan lên, vừa lau nước mắt cho bé vừa mỉm cười bảo: “Ai nói bố không cần con chứ.”
“Pố đang đánh bài, hức…” Nhan Nhan bắt đầu bị nấc nghẹn.
“Bố sai rồi, con đánh bố có được không?” Tống Cư Châu cầm bàn tay nhỏ của bé để bé đánh mình.
Nhan Nhan dùng hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Tống Cư Châu bảo: “Không đánh… hức… không đánh, Pố.”
“Thế Nhan Nhan không khóc nữa nhé, chúng mình về nhà nào.”
“Vâng.”
Tống Cư Châu bế Nhan Nhan đi phía trước, Thời Hữu và Giang Minh theo sau. Anh Mạc cảm thấy vợ nhà mình đi dạo phố cũng tầm tầm rồi nên bế Du Du về nhà luôn.
Nhưng họ đều đã đánh giá thấp sức mạnh đi dạo phố sắm đồ của phụ nữ. Bốn người đàn ông cùng hai đứa nhỏ đợi từ sáng mãi cho tới tận bốn giờ chiều mà ba người phụ nữ vẫn chưa thấy về.
Bốn người đàn ông, cứ hai người ngồi chung một chiếc sofa, trong lòng ai nấy đều bắt đầu bốc hỏa.
“Đàn ông không quan trọng bằng đi dạo phố à? Con cái không quan trọng bằng đi dạo phố à? Ba người phụ nữ này chân không đau, chân không mỏi, mắt không hoa sao?” Anh Mạc chờ đến sốt cả ruột.
Sau một hồi im lặng, Giang Minh cất lời: “Phụ nữ làm sao quan trọng bằng ‘địa vị’, phụ nữ làm sao quan trọng bằng ‘gia thế’, phụ nữ làm sao quan trọng bằng ‘thực tế’.”
Thời Hữu nhìn sang Giang Minh, rõ ràng Giang Minh đang thóa mạ anh: “Trợ lý Giang làm trợ lý quen rồi nhỉ, chỗ nào cũng thấu hiểu lòng người quá.”
Giang Minh thản nhiên đáp: “Ừ, muốn đổi nghề cũng chẳng nỡ.”
Tống Cư Châu nhìn Thời Hữu một cái, rồi lại nhìn sang Giang Minh ngồi bên cạnh mình, thật là nhức đầu.
Đúng lúc này, cửa ban công vang lên một tiếng. Du Du và Nhan Nhan đang chơi ngoài ban công liền quăng ngay đồ chơi trong tay xuống.
“Ma ma…”
“Mẹ ơi…”
Cả hai vội vàng nhào tới.
Bốn người đàn ông trong phòng khách đồng thời đứng dậy, nhưng sau đó Tống Cư Châu và Anh Mạc lại đồng thời ngồi xuống. Về muộn thế này mà điện thoại chẳng thèm gọi, cũng không thèm hỏi xem tôi có ăn cơm chưa, có ngủ trưa không, hừ!
Thời Hữu và Giang Minh đồng thời tiến lên. Thời Hữu nhanh hơn một bước đi tới trước mặt Kỳ An, Giang Minh thì hơi cúi đầu nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Nghiêm Úc và Kỳ An rồi xách vào phòng khách. Kỳ An quay sang nhìn Giang Minh từ đầu đến cuối không thèm nói tiếng nào.
“Kỳ An.” Thời Hữu gọi một tiếng.
Kỳ An lúc này mới nhìn về phía Thời Hữu, lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì không?”
Nghiêm Úc ôm Nhan Nhan hôn hết lượt này đến lượt khác, hai bàn tay nhỏ của Nhan Nhan cũng áp lấy mặt mẹ, vừa hôn vừa dụi quấn quýt gọi: “Ma ma…”
“Ừm.”
“Ma ma…”
“Ừm.”
“Ma ma.”
“Sao thế con?”
“Ai pò.” Nhan Nhan đột nhiên thốt lên.
Nghiêm Úc cười ha hả, ngồi xuống cạnh Tống Cư Châu hỏi: “Chồng ơi, đây là tiếng Anh Nhan Nhan học hôm nay đấy à? Được đấy được đấy, có tiến bộ rồi, lần sau tụi mình lại đi tiếp nhé.”
Tống Cư Châu không thèm tiếp lời. Lúc này Anh Mạc và bé Mạc Du Du đã ngoan ngoãn được Chị Mạc dắt về nhà. Nghiêm Úc thấy Tống Cư Châu không vui bèn ngồi nép sát vào anh, bế Nhan Nhan cọ cọ người vào Tống Cư Châu, nũng nịu nói: “Chồng ơi, em yêu anh.”
Nhan Nhan học theo luôn: “Chồng, yêu anhh.”
Nghiêm Úc mỉm cười cọ mặt vào má nhỏ của Nhan Nhan, thắm thiết bảo: “Chỉ giỏi dẻo miệng.” Nhan Nhan cười khúc khích.
Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến Tống Cư Châu vui trở lại. Anh mím môi muốn cười nhưng lại không thể tỏ ra quá hớn hở cho Nghiêm Úc thấy, vì thế đành cố tình xị mặt ra, nhưng vẫn không kìm được mà ôm lấy Nghiêm Úc, nhẹ nhàng hỏi: “Đi dạo lâu thế có mệt không? Trưa có ăn cơm chưa?” Vừa nói anh vừa bế Nhan Nhan vào lòng mình.
Phía bên này, Thời Hữu vừa định cất lời nói chuyện với Kỳ An thì Giang Minh đột nhiên lại thò ra. Một tay anh cầm một chiếc cốc, tay kia xòe ra, trong lòng bàn tay là một mảnh giấy nhỏ xếp vài viên thuốc. Giang Minh mặt không cảm xúc nói: “Uống thuốc.”
Kỳ An ngượng ngùng mỉm cười với Thời Hữu, nhận lấy cốc và thuốc uống xong xuôi mới đưa trả lại cho Giang Minh.
Thời Hữu hỏi: “Cơ thể có chỗ nào không khỏe à?”
Kỳ An đáp: “Mấy bệnh vặt thôi, không sao đâu.”
“Thế…” Thời Hữu vừa mới mở lời.
Giang Minh lại cầm một đôi dép đi trong nhà đặt trước mặt Kỳ An, mặt lạnh như tiền bảo: “Thay dép đi.”
“Được.” Kỳ An cầm lấy dép rồi nhân tiện đi về phía phòng khách, vừa cúi đầu tháo giày vừa dùng khóe mắt để ý Thời Hữu. Thời Hữu vẫn đứng ngay bên cạnh cô.
Thời Hữu vừa mới mở miệng, Giang Minh lại đi tới, đưa cho Kỳ An một chiếc áo bảo: “Thay áo đi, tháo kính ra nữa.”
“Được.” Kỳ An nhận lấy áo, đồng thời tháo kính ra đưa cho Giang Minh.
Đến khi Giang Minh đi tới lần nữa, Thời Hữu xoay người lại, vẻ mặt tức giận thốt lên: “Cậu rốt cuộc có xong chưa hả?!”
Giang Minh thong thả ngước mắt nhìn anh, thản nhiên cất lời: “Anh giận cái gì? Tôi chỉ là trợ lý thôi mà.”
Thời Hữu lập tức bị nghẹn họng.
Kỳ An ngẩng đầu nhìn về phía Giang Minh.
