Ngoại truyện xuất bản – Vượt Âm Sơn

*

Gió lớn nổi lên, cát vàng mù trời.

Tăng Bất Dã ngồi trong xe, nhìn cơn gió mạnh thổi bạt quần áo của Từ Viễn Hành đang đứng bên ngoài dính chặt vào người. Khăn che mặt giấu đi hơn nửa khuôn mặt, kính râm che kín đôi mắt. Anh đang giơ tay làm động tác xoay vô lăng điên cuồng, hét lớn vào bộ đàm: “Đánh vô lăng lên! Đánh vô lăng lên!”

“Lính mới” ngồi trong xe nghe theo lời anh chỉ huy, điên cuồng lắc vô lăng, nhưng chân ga nhấn chưa đủ. Bánh xe cuộn cát văng tung tóe, bánh sau lún một nửa xuống cát, càng lúc càng sâu, cuối cùng thì chết máy.

Từ Viễn Hành hét lớn trong bộ đàm: “Xe 29 bị lún rồi! Ở ngay cồn cát thứ ba!”

“Tới đây!” Anh Tời Kéo reo lên đáp lại trong bộ đàm.

Hai phút sau, một chiếc xe như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện ngay phía sau xe số 29. Anh Tời Kéo nhảy xuống xe, tiến lại kiểm tra tình hình lún cát. Một lúc sau, anh ta mở mặt ca-pô, kéo cắm bộ tời ra.

Trước khi đến Âm Sơn, “nhà Anh Tời Kéo” đã bắt đầu hưng phấn.

Anh Tời Kéo nói với Tăng Bất Dã: “Chị Rau Dại, tôi nói thật lòng với cô, Âm Sơn là một trong ba nơi chơi vui nhất trong đời off-road của tôi, vui cực kỳ. Ở Âm Sơn có hẻm núi, có sa mạc, lội nước, vượt cát, leo núi cái gì cũng chơi được. Nhưng lần này đoàn mình đông xe, chắc chắn không thể chơi lớn được rồi. Cồn cát lớn không lao lên được thì đành chinh phục mấy cồn cát nhỏ vậy.”

Họ xuất phát từ Bắc Kinh, ngày đi ngàn dặm, cuối cùng cũng tới chân núi Âm Sơn.

Đậu Que ngồi ở hàng ghế sau của Tăng Bất Dã cứ nghêu ngao đọc thơ: “Đãn sử Long Thành phi tướng tại, Bất giáo Hồ mã độ Âm Sơn! (*) Cô Rau Dại ơi, núi Âm Sơn lần này chúng ta tới có phải là Âm Sơn này không?”

“Âm Sơn nào cô không cần biết, cháu cứ thắt dây an toàn vào cho cô cái đã.”  Tăng Bất Dã nói.

Khi xe của họ lăn bánh dưới chân núi Âm Sơn, Tăng Bất Dã cảm thấy như mình mắc hội chứng sợ những thứ khổng lồ. Dãy Âm Sơn sừng sững như một bức tường thành thiên nhiên chặn đứng lối đi của họ. Đá núi hiểm trở, góc cạnh sắc nhọn. Âm Sơn chẳng thể vượt qua, chỉ có thể men theo chân núi mà đi vòng. Đoàn xe kéo dài như một con rồng uốn lượn, nhưng lại trở nên nhỏ bé vô cùng.

Ngày đầu tiên họ băng qua hẻm núi Âm Sơn. Đó là một con đường hẹp ẩn mình giữa lòng núi, chỗ rộng thì có đá cát cùng suối nhỏ, chỗ hẹp thì vừa vặn đúng một chiếc xe lách qua.

Xe số 0 là hướng dẫn viên địa phương, xe số 1 vẫn là Từ Viễn Hành.

Chiếc JY1 của Tăng Bất Dã chạy ngay sau xe số 29, tiếp phía sau là Triệu Quân Lan cùng xe bán tải hậu cần.

Xe của họ cuốn tung đá dăm, cát bụi cùng những sóng nước bắn tung xối xả trong hẻm núi Âm Sơn. Bộ đàm liên tục vang lên những tiếng trầm trồ: “Đỉnh quá! Đẹp mê hồn luôn! Hùng vĩ thật sự! Vừa rồi pha vẩy đuôi xe của chị Rau Dại mượt đấy chứ!”

Tăng Bất Dã chẳng rảnh để đáp lại, hai tay cô siết chặt vô lăng, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Đường địa hình không giống đường nhựa, tình huống biến hóa khôn lường. Dù phía trước đã có mấy chục chiếc xe chạy qua mở đường, thì đến lượt cô vẫn được tính là “đường mới”. Adrenaline tăng vọt điên cuồng, Tăng Bất Dã tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Cuộc sống bình lặng thường ngày như vừa dấy lên sóng bão ngút trời, cuộn trào vút tận mây xanh giữa hẻm núi Âm Sơn.

Ngày đầu tiên điên cuồng đánh lái đến mức tối đến lúc đi ngủ hai tay cô mỏi nhừ không giơ lên nổi. Từ Viễn Hành xoa bóp cho cô rất lâu, còn tiêm cho cô một “mũi vắc xin” tinh thần: “Thế này đã là gì, ngày mai em còn phải lắc vô lăng mạnh tay hơn nữa đấy!”

“Lắc thế này sao?” Tăng Bất Dã làm động tác uốn qua uốn lại.

Từ Viễn Hành bật cười lớn, kéo cô nằm tựa vào ngực mình rồi bảo: “Em đừng lắc nữa, nhìn như con trăn lớn ấy.”

“Thế lúc anh lắc thì nhìn giống con cóc bự.” Tăng Bất Dã đáp trả.

HẾT.

*Trích bài thơ “Xuất Tái” của Vương Xương Linh (ý chỉ: Chỉ cần tướng giỏi còn đó thì quân địch chẳng thể vượt qua Âm Sơn).

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi