Chương 64: “Muốn xé rách luôn à?”

*

Lâm Chiếu Khê tắm rửa xong bước ra, vừa định đi ra ban công thì quần áo trên tay đột nhiên bị người từ phía sau giật lấy.

Vì căn nhà nhỏ nên cô đặc biệt làm một bệ giặt đồ ngoài ban công. Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên đứng đằng sau cô, bảo: “Để anh.”

Lâm Chiếu Khê muốn rút đồ lót từ trong áo ngoài ra, vừa lục tìm vừa nói: “Mấy cái kia bỏ vào máy giặt là được rồi.”

Tiêu Nghiên Xuyên hơi giơ tay lên, Lâm Chiếu Khê liền không với tới được!

Lại xoay người một cái, cho cô một tấm lưng sừng sững như bức tường. Cô nhô đầu ra sau lưng anh, chỉ thấy người đàn ông ném áo sơ mi và chân váy tây vào máy giặt, nắp máy “cạch” một cái khép lại. Tiếng động này không lớn không nhỏ, nhưng lại thật sự làm cô giật bắn mình.

Ngay lúc cô đang hoàn hồn, vòi nước vang lên tiếng chảy.

Người đàn ông này lại đang giặt đồ lót riêng tư của cô!

Lâm Chiếu Khê đứng bên cạnh định giơ tay ra lấy, liền nghe thấy Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Muốn xé rách luôn à?”

Bàn tay cô khựng lại giữa không trung. Nếu Tiêu Nghiên Xuyên không đưa, cô mà xông vào giằng co thì chỉ có thể bị sức lực của anh làm xé rách chiếc quần lót ren dạng lưới.

Nhưng lại chẳng đành lòng thản nhiên để anh giặt hộ, cô đành đứng bên cạnh đồng hành, coi như mình cũng góp chút sức lao động. Đúng lúc anh sắp vắt nước, tim cô nhảy lên tận cổ: “Vắt nhẹ tay thôi anh…”

Gân xanh trên lưng bàn tay người đàn ông nổi gồ lên, vắt một cái thế này thì bộ đồ lót biến dạng mất!

Lúc này thấy anh khóa vòi nước, Lâm Chiếu Khê tinh ý đưa móc treo quần áo tới. Người đàn ông dùng bàn tay còn ướt treo hai mảnh đồ lót lên. Dây áo lót cần móc vào gờ treo, chẳng hiểu sao lúc cô chỉnh sửa lại thấy có chút căng thẳng, rõ ràng đã bị anh gạt ra không biết bao nhiêu lần rồi…

Sau khi treo xong đồ lót, Tiêu Nghiên Xuyên đột nhiên tiến lại gần cô. Gót chân cô lùi về sau, tim đập thình thịch, khóe mắt liếc thấy anh chỉ giơ tay móc phơi lên sào.

Cô thầm thở phào một hơi, gót chân dội lên từng cơn tê dại. Ngay lúc cô định lách qua bên cạnh chui ra ngoài, cằm đột ngột bị người ta nhéo nhẹ. Trong chớp mắt, một nụ hôn phủ xuống, bao trùm lấy môi cô.

Tiếng rung nhẹ phát ra từ thanh quản, cô cảm nhận được hương táo thoang thoảng.

Nơi đây là lan can ban công, phía sau trống trải không trung, nhưng cô lại bị đè về phía sau, ngón tay đành phải siết chặt bờ vai Tiêu Nghiên Xuyên. Cô đẩy anh ra định đứng thẳng dậy, nhưng cánh tay anh lại chống bên hông cô, bàn tay kia ôm lấy gáy cô, tiếp tục nén sâu nụ hôn này.

Tiếng nước xả vào máy giặt cùng tiếng nút mút mơn trớn khi anh hôn trêu chọc từng sợi thần kinh của cô.

Hàng rào sắt trên lan can treo từng chậu cây cảnh. Ánh nắng và mưa rào dồi dào của mùa hè khiến sức sống của chúng càng thêm mãnh liệt, vô số chùm rễ quấn quít lấy nhau hệt như hai người họ lúc này.

Sợi tơ nước kéo dài giữa làn môi họ, cô nghe thấy tiếng rên trầm thấp phát ra khi Tiêu Nghiên Xuyên ngấu nghiến.

Cô trốn trong góc nhỏ, hai tay quàng lấy cổ anh, cả người như được treo lên, đuôi mắt ửng màng nước, cô cũng muốn giúp anh.

Sao anh lại khó chịu đến thế cơ chứ.

“Nghiên Xuyên…”

Lồng ngực dưới lớp áo phông đen phập phồng kịch liệt, môi anh lướt qua gò má cô, ghé sát bên tai cô: “Trong phòng có trái cây, em vào ăn đi.”

Cả người cô hơi bủn rủn.

Cơn gió đêm vẫn hừng hực nóng, không thổi tan được sự ẩm dính trên người, lại khiến hơi nước mang ra từ phòng tắm lần nữa bốc lên.

Lâm Chiếu Khê đã làm qua bao nhiêu thuốc nổ, chẳng ngờ bản thân lại biến thành ngòi nổ không thể kiểm soát. Lúc này toàn thân ẩm ướt, chẳng biết đến khi nào mới được châm ngòi bùng cháy hoàn toàn.

Bóng lưng cao lớn của Tiêu Nghiên Xuyên rời khỏi ban công, đi thẳng vào phòng tắm.

Cô vẫn tựa vào lan can hóng gió, máy giặt bên cạnh quay cuồng điên cuồng, cô cùng nó chờ đợi sự bình yên trở lại.

Cánh cửa phòng ngủ chính khép hờ, ô cửa thoáng phía trên hắt ra ánh sáng bên trong. Lâm Chiếu Khê đẩy cửa bước vào, đột nhiên trong không khí phảng phất hương táo thơm ngọt tươi mát. Con ngươi cô khẽ rung lên, nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một đĩa táo đã cắt lát ngăn nắp.

Vị chua ngọt của hoa quả tan ra nơi bờ môi còn tê dại, cuối cùng đọng lại dư vị ngọt ngào như mật đường, tưởng như cũng đem theo nụ hôn kia nuốt trọn vào cơ thể.

Lâm Chiếu Khê ăn xong liền rúc vào giường, trong tĩnh lặng cảm nhận dù thân thể chưa giao hòa, nhưng linh hồn lại đang áp sát vào nhau. Cô muốn đợi anh đi ngủ, nhưng vì quá đỗi bình yên, không hề có lo âu, hoảng sợ hay sốt ruột, cô dần dần chìm vào giấc mộng không hay biết.

Trái tim đập nhịp nhàng cùng nhau. Khi xoay người giữa đêm đen, cô lại không chạm phải hơi ấm vạm vỡ như mọi khi. Đột nhiên cảm thấy trống trải điều gì đó, cô mơ màng mở mắt, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa, bất ngờ thấy bóng dáng cao lớn tựa vào tường. Đó là mảng màu đậm nhất trong đêm tối, đột ngột khiến cô giật mình run nhẹ.

“Tiêu Nghiên Xuyên… sao anh còn chưa ngủ?”

Cô kéo chăn dựa vào đầu giường, thấy đôi mắt trầm đục u tối bên dưới hàng lông mày góc cạnh của anh.

“Anh sợ lên giường rồi sẽ không kìm chế nổi.”

Giọng anh rất nhẹ, như ánh trăng rọi xuống mặt đất.

Nhịp tim Lâm Chiếu Khê khẽ rớt một nhịp, trấn tĩnh lại bảo: “Thế thì cũng phải nghỉ ngơi sớm chứ.”

Cô nhích sang một bên, nhường khoảng trống giường rộng hơn, bảo: “Lấy thêm một chiếc chăn nữa đắp là được mà.”

Như vậy anh sẽ không táy máy chân tay dưới chăn nữa.

Tiêu Nghiên Xuyên lại chùng ánh mắt xuống sâu hơn, giọng trầm thấp hỏi cô: “Em thậm chí còn muốn đắp riêng chăn với anh?”

Lâm Chiếu Khê ngơ ngác: “Hả?”

Chân mày người đàn ông càng nhíu chặt, đăm đắm nhìn cô hệt như muốn dùng ánh mắt trói buộc cô lại. Lâm Chiếu Khê hé môi, mơ hồ bảo: “Không phải, làm vậy thì anh mới không chạm vào em được.”

“Không muốn anh chạm vào em?”

“Chẳng phải anh bảo sợ mình không kìm chế nổi sao?”

“Cho nên anh nên nhẫn nại à?”

Lâm Chiếu Khê đột nhiên không hiểu nổi lời Tiêu Nghiên Xuyên nói, cô thắc mắc: “Anh đang vô lý gây sự đấy à?”

Tiêu Nghiên Xuyên nghẹn thở trước câu nói này của cô, trong mắt ánh lên sự đau đớn. Lâm Chiếu Khê cảm tưởng như mình vừa làm sai điều gì nghiêm trọng lắm, nhưng cô lại hoàn toàn không hay biết.

“Tiêu Nghiên Xuyên, em buồn ngủ lắm.”

“Em thậm chí còn chẳng buồn cãi nhau với anh.”

Lâm Chiếu Khê ngơ ngác. Thấy anh quay người định bước ra ngoài, cô chợt xui xui khiến khiến nhớ tới Tiêu Bách Thủ, thốt lên: “Ôm cái…”

Đôi chân dài của người đàn ông khựng lại, xoay người lại.

Lâm Chiếu Khê dang rộng hai tay về phía anh.

Đầu cô hơi nghiêng, bóng tối đêm khuya phủ lên người anh. Khoảnh khắc Lâm Chiếu Khê quỳ trên đệm giường, lồng ngực vạm vỡ của Tiêu Nghiên Xuyên nâng đỡ lấy trái tim cô, vừa vặn ôm trọn lấy cơ thể, không một kẽ hở.

Họ nhào xuống giường.

Cô dùng hai tay ôm lấy cổ anh. Trong vùng an toàn thoải mái, nhịp thở cô mềm mại nằm dưới vòng tay anh, biết đêm nay anh vì chưa được thỏa mãn mà dỗi hờn, vả lại dạo này cô lại quá bận rộn với công việc.

Sao Tiêu Nghiên Xuyên lại quấn người đến thế chứ.

Nhưng Tiêu Bách Thủ cũng vậy, đúng là giống hệt nhau.

Cô hôn lên gò má anh, thì thầm bên tai anh: “Chúc anh ngủ ngon, chồng yêu.”

Thân phận “chồng” này, cũng giống như trái tim, là duy nhất.

Con ngươi Tiêu Nghiên Xuyên khẽ giãn ra, nghiêng mắt nhìn Lâm Chiếu Khê. Gò má cô đượm vẻ ngái ngủ cùng ánh mắt mơ màng, khoảnh khắc này, anh cúi người ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô, không thể nào đánh mất.

Thế giới của người lớn khác với động vật. Họ cần trật tự, tập thể, gia đình và sự hòa nhập xã hội.

Đến giờ là phải thức dậy đi làm, khiến bản thân trông giống như đại đa số mọi người: bình thường và an toàn.

Tiêu Bách Thủ nghe thấy có người mở cửa phòng, cu cậu lật người ngáy một tiếng, không chịu tỉnh dậy.

Cu cậu muốn giống như động vật, thích ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó, đấy mới là thiên tính!

Lúc này cu cậu nghe thấy giọng của mẹ đang nói với bố: “Chắc chắn là hôm qua đi chơi sở thú mệt quá đấy, cứ để cu cậu ngủ đàng hoàng đi, nếu đái dầm thì phạt tự giặt ga giường.”

Tiêu Bách Thủ giãy giụa bò từ trên giường dậy.

Sau đó lề mề đi về phía nhà vệ sinh.

Lâm Chiếu Khê và Tiêu Nghiên Xuyên đứng ở cửa, hai cặp mắt lặng lẽ nhìn Bánh Bao Nhỏ mộng du.

Tiêu Nghiên Xuyên tiễn Lâm Chiếu Khê ra cửa, ra tới ngoài cửa rồi vẫn không nỡ buông tay, ánh mắt đăm đắm nhìn môi cô. Lâm Chiếu Khê đành phải liếc nhìn lối cầu thang đằng sau, ngẩng đầu hôn anh một cái.

Thừa lúc anh nhắm mắt, cô khéo léo rút tay lại.

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn theo dáng người thanh thoát khoác sắc trắng đi xuống cầu thang, hiểu được sự khác biệt thực sự của một gia đình sau khi có con.

Nếu không phải trông chừng Tiêu Bách Thủ, lúc này anh đã đưa cô đi làm rồi, làm sao để cho chút mùi nước hoa nào lại gần cô được.

Anh rất tin vào bản năng của mình, đó tuyệt đối không phải nước hoa nữ.

Phòng ngủ phụ truyền ra tiếng động, Tiêu Bách Thủ lại chui tọt lên giường nghỉ tiếp.

Tiêu Nghiên Xuyên đi tới, tựa vào thành cửa nhìn nhóc con, bảo: “Còn ngủ nữa à? Sắp mất nhà tới nơi rồi đấy.”

Tiêu Bách Thủ ngẩn người, làm sao cơ?

Cu, cu cậu sắp phải lang thang cơ nhỡ ngoài đường rồi sao?

“Bố ơi, con đã bảo là phải đi kiếm tiền rồi mà, không có tiền thì nhà cửa cũng mất tiêu…”

Tiêu Nghiên Xuyên bước tới ngồi bên mép giường cu cậu, lặng lẽ nhìn thằng bé: “Tối nay sang nhà cụ ở.”

Tiêu Bách Thủ xịu cái miệng nhỏ, trông vô cùng đáng thương. Mới sáng sớm ra, sao lại phải nghe cái tin dữ này cơ chứ!

“Tivi bảo hôm nay trời mưa đấy ạ!”

Bố bảo: “Bố biết rồi.”

Trái tim Tiêu Bách Thủ càng thêm thê lương, trên tivi toàn chiếu thế mà, ngày mưa chính là khoảnh khắc tràn ngập tâm trạng đau buồn.

Cu cậu bò xuống giường kéo tủ quần áo ra, bên trong toàn là đạo cụ hóa trang của cu cậu, còn có chiếc ba lô nhỏ hình gấu trúc mua ở sở thú hôm qua.

Cu cậu kéo chiếc ba lô, tay kia nhét quần áo vào trong, nghe thấy bố bảo: “Mẹ con bảo càng ở xa bố thì lại càng bình yên, lúc mang thai thậm chí còn ăn được ngủ được.”

Tiêu Bách Thủ: “…”

Nói chuyện này với cu cậu làm gì chứ, đây là chuyện của hai người họ mà!

“Thế, thế bố không qua đó sao?”

Tiêu Nghiên Xuyên nghe đứa trẻ nói vậy liền nheo mắt, thấy bàn tay nhỏ của cu cậu rút chiếc móc treo bên phải cùng ra, băng qua vô số quần áo ở giữa, nhét sang bên trái cùng, bảo: “Đấy, giờ chúng nó ở cạnh nhau rồi nè! Hôm nay con sẽ mặc bộ này!”

Hàng mi dài của Tiêu Nghiên Xuyên rủ xuống, đột nhiên mỉm cười. Thực ra chẳng cần bận tâm đến những chuyện này nữa, bây giờ cô đang ở bên anh, buổi đêm nằm trên giường anh, nếu lúc mang thai cô ăn được ngủ được thì đó cũng chỉ là tìm ra một cái lợi khi anh không ở bên cạnh mà thôi.

Tự an ủi bản thân.

Anh lên tiếng: “Bố đương nhiên sẽ vượt muôn trùng sông núi để trở về bên mẹ con.”

Con đường bị tắc nghẽn, nhưng trên đời này hiếm có con đường dẫn tới nơi ánh sáng nào mà thông suốt không chút cản trở.

Lâm Chiếu Khê bước xuống xe buýt, ngồi xe làm cô hơi choáng váng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía hừng đông nơi mặt trời mọc, hôm nay lại phải đối mặt với những ca công việc hóc búa.

Chỉ là cái bóng dưới ánh nắng nhạt dần khi cô bước vào tòa nhà nghiên cứu. Trong không khí thổi tới làn gió hơi se lạnh và ẩm ướt, oi nóng mấy ngày nay dường như sắp đổ mưa.

Khi có ánh nắng, bóng luôn sóng đôi bên cạnh. Lâm Chiếu Khê hít một hơi thật sâu, cây hòe trong sân phát ra tiếng xào xạc. Con người luôn bước đi giữa kẽ hở của ánh sáng và đêm tối để tìm kiếm sự cân bằng. Ánh nắng của cô là Tiêu Nghiên Xuyên đã trở về, còn đêm tối của cô.

Tại khu làm việc mở, đội ngũ kỹ thuật đang ngồi trước từng dãy máy tính gõ bàn phím liên hồi.

Tiếng máy móc lách cách không ngừng khoan vào đầu cô. Cô nhanh chân bước về phía văn phòng nhỏ của mình, đi qua góc làm việc của Ngụy Tri tiến vào trong, lại ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí.

Ngụy Tri cầm một lọ thủy tinh bảo: “Phòng thí nghiệm mình cũng làm được loại chất chiết xuất hương thơm này, có điều dán cái nhãn nhập khẩu vào là bán được giá đắt như vậy đấy.”

Lâm Chiếu Khê nhíu mày, xua xua tay vào khoảng không, bảo: “Chị đừng xịt nữa, em thấy trên bàn vẫn còn cái mùi này, không tan ra nổi.”

Hôm qua Thẩm Khánh Bạch sang lấy tài liệu, lúc chờ sao chép ổ cứng có trò chuyện vài câu, Ngụy Tri buột miệng khen thơm một câu, ngoảnh đi ngoảnh lại người ta đã mang tặng tới rồi.

“Ầm ầm~”

Ngoài cửa sổ có mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền vang.

Ngụy Tri bảo: “Hôm nay chắc lại phải tăng ca rồi, em có mang ô theo không?”

Lâm Chiếu Khê mở túi xách ra xem thử thì phát hiện không có. Mọi khi cô đều chú ý thời tiết, nhưng dạo này Tiêu Nghiên Xuyên toàn đến đón cô tan làm làm cô đột nhiên trở nên ỷ lại, cuộc sống cũng bớt cẩn trọng đi phần nào.

“Thế thì đợi tạnh mưa vậy, giờ Tiêu Nghiên Xuyên ở nhà, em không phải vội vã về trông con nữa.”

Nói rồi cô ngồi xuống trước bàn làm việc mở máy tính lên, nghe thấy Ngụy Tri hơi nghiêng đầu bảo cô: “Mấy lời này em đừng có nói ra ngoài, cẩn thận người ta bắt em tăng ca mỗi đêm đấy.”

Lâm Chiếu Khê mỉm cười: “Công việc đâu phải cứ tăng ca là xong, kiệt sức rồi thì chỉ còn nước ngồi cày cuốc cầm chừng, chi bằng nâng cao hiệu suất, tăng ca là để ứng phó sự cố đột xuất, làm một được hai mới là thượng sách.”

Ánh mắt rời khỏi màn hình nhìn về phía Ngụy Tri, đột nhiên bắt gặp bóng dáng cao ráo đứng trước cửa văn phòng.

Thẩm Khánh Bạch tựa vào thành cửa, chiếc áo sơ mi trắng khoác trên người có phần tự do phóng khoáng, khóe môi đọng lại nụ cười nhìn sang: “Chủ nhiệm Lâm là lãnh đạo tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.”

Anh ta cầm tập hồ sơ trong tay đưa tới trước mặt cô.

Ngụy Tri quay đầu đi, quay lưng về phía anh ta nhép miệng không phát ra tiếng với Lâm Chiếu Khê: “Nịnh hót.”

Lâm Chiếu Khê ở cùng Tiêu Bách Thủ lâu ngày, tự nhiên bao dung tâm tính của họ, nhẹ nhàng cười đáp: “Thế thì chúc anh gặp được người lãnh đạo tuyệt vời hơn nữa nhé.”

Thẩm Khánh Bạch giật mình ngơ ngẩn, lúc Lâm Chiếu Khê giở hồ sơ ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta mới hoàn thần lại, trên mặt lại treo nụ cười: “Xem thử phương án có ý kiến gì không.”

Từ ô cửa sổ mở hờ lùa vào làn gió mát lạnh trước trận mưa mùa hạ, cùng hương thơm nhạt nhẽo phảng phất. Bầu trời Bắc Kinh xa xăm rọi lên bóng dáng cô, khiến mọi thứ đều được phủ lên một tầng hào quang dịu nhẹ.

Lâm Chiếu Khê rủ mi đặt nét bút lên, bảo: “Hôm nay còn một lô thiết bị đã xóa bộ nhớ, phiền các anh cập nhật hệ thống. Ngoài ra, phần mềm cấu hình cũng cần cập nhật đồng bộ. Hợp đồng mua sắm chúng ta ký kết là ba năm, nhưng số lượng mua thêm cụ thể còn phải thống kê, chờ qua đợt chạy thử đầu tiên, xác nhận không có vấn đề gì mới bàn tiếp.”

Thẩm Khánh Bạch cầm lấy tài liệu cô đã đánh dấu, nét chữ rất đẹp, anh ta nhìn ngắm rồi bảo: “Ít nhất thì thanh tiến độ của chúng ta đã nhúc nhích rồi.”

Lâm Chiếu Khê mỉm cười nhẹ: “Chúc các anh công việc thuận lợi.”

“Hôm nay cô chúc tôi hai lần rồi đấy.”

Ngụy Tri đứng bên cạnh uống trà, đầu lưỡi nhè bã trà ra, chêm vào một câu: “Thẩm Khánh Bạch, nước hoa của anh quên lấy này.”

“Loại này cũng là sản phẩm hóa chất, nhưng xịt lên người lại tạo ra phản ứng hóa học khác nhau. Lần sau tôi chọn được loại nước hoa phù hợp với khí chất của hai người sẽ tặng hai người sau.”

Ngụy Tri nở nụ cười xã giao mang tính nghề nghiệp với anh ta.

Đợi Thẩm Khánh Bạch vừa đi, chị ngoái đầu bảo Lâm Chiếu Khê: “Chủ nhiệm Lâm ơi, chị khuyên em đừng có cười với người khác như thế.”

Lâm Chiếu Khê gõ bàn phím bảo: “Cả ân lẫn uy mà, em tuy cười với anh ta nhưng đâu có ký tên cho anh ta đâu.”

Ngụy Tri bảo: “Em nên soi gương đi thì hơn.”

Lâm Chiếu Khê nghe vậy liền sờ sờ mặt, căng thẳng hỏi: “Sao thế chị?”

Ngụy Tri cười khẩy một tiếng: “Từ ngày chồng em về, khí huyết em dồi dào hẳn ra, người cũng chẳng còn ủ rũ nữa, cười lên mặt mũi hồng hào trắng trẻo. Vốn dĩ đã có ánh hào quang dịu dàng của người làm mẹ, giờ lại thêm nét mặn mà quyến rũ của phụ nữ có chồng, đốn tim cực kỳ đấy.”

Lâm Chiếu Khê thấy chị đang khen mình nên càng thấy ngại ngùng, liền vặn lại Ngụy Tri: “Em thấy chị không phải tên ‘Ngụy Tri’, mà phải gọi là ‘Cái gì cũng biết’ mới đúng.”

“Chị còn biết hôm nay trời mưa, Lâm Chiếu Khê mang não đi làm mà quên mang ô nữa kìa.”

Lâm Chiếu Khê cầm cuộn giấy ăn trên bàn định ném về phía Ngụy Tri.

Thực ra cơn mưa mùa hạ rất dễ dự đoán, nó thường rơi vào cuối tuần hoặc giờ tan làm của ngày trong tuần.

Nghĩ tới đường xá kiểu gì cũng tắc nghẽn, Lâm Chiếu Khê ngồi lại góc làm việc tăng ca một lúc. Bác phòng hậu cần giúp cô gói cơm tối mang về, Ngụy Tri pha cho cô ly trà Bích Loa Xuân cuối cùng, bảo: “So với việc buổi tối ra ngoài tiệc tùng xã giao, chị thà ở lại văn phòng còn hơn, hiếm hoi mới tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi tách khỏi gia đình.”

Lâm Chiếu Khê dựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn ra ô cửa kính trượt dài những giọt nước mưa. Làn gió mát lành thổi tung từng trang giấy trên bàn, cô khép mi cảm nhận đêm mưa yên tĩnh, có lẽ nên nhân lúc mưa chưa tạnh trở về cùng Tiêu Nghiên Xuyên lắng nghe.

“Thẩm Khánh Bạch?”

Ngụy Tri lúc đổ bã trà thấy bóng áo trắng quần đen đứng ở cửa liền hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Thấy hai người vẫn chưa về, có cần tôi cho quá giang một đoạn không?”

Lâm Chiếu Khê nghe thấy, tự nhiên khéo léo từ chối: “Không cần đâu, chúng tôi vẫn còn ít việc, các anh xong việc cứ về trước đi.”

Ngụy Tri cũng gật đầu: “Bây giờ tôi lái xe về cũng tắc đường.”

Thẩm Khánh Bạch không hỏi thêm nữa, nhìn gương mặt bình lặng trước cửa sổ mưa một cái rồi bảo: “Hẹn gặp lại ngày mai.”

Người vừa đi, Ngụy Tri quay sang nheo mắt nhìn Lâm Chiếu Khê, bảo: “Đây là muốn tụi mình gia hạn hợp đồng tiếp đây mà, ân cần quá mức.”

Lâm Chiếu Khê bảo: “Mỗi công việc đều chẳng dễ dàng gì, thông cảm cho nhau thôi chị, em về trước đây.”

“Hả? Trời đang mưa to mà.”

Lâm Chiếu Khê nhớ tới Tiêu Nghiên Xuyên, bước chân không khỏi nhẹ nhàng hơn hẳn, cầm bìa hồ sơ rỗng trên tay giơ lên che đầu: “Đi chút xíu là tới trạm xe buýt rồi mà, hoặc bắt taxi về cũng được.”

Cô cảm thấy không gì có thể ngăn nổi bước chân mình.

Ngụy Tri lại nở nụ cười hàm ý “cái gì chị cũng biết”, vẫy vẫy tay với cô.

Cô nhanh chân đi xuống nhà, vừa định bước ra khỏi mái hiên thì đột nhiên một chiếc ô lớn trùm qua đầu che chắn hạt mưa. Tiếng mưa rơi vào đêm đen làm cô chợt nhớ về quá khứ.

Lúc cô và Tiêu Nghiên Xuyên mới quen nhau cũng ở gần đây, anh từng che ô đưa cô về tận nhà.

Nhịp đập trong tim đọng lại nụ cười rạng rỡ trên mặt, cô vừa ngẩng đầu lên thì nét mặt đột nhiên khựng lại.

Thẩm Khánh Bạch hạ thấp mi mắt bảo cô: “Xem ra không cần đợi tới ngày mai mới gặp lại rồi, cô Lâm.”

Chẳng trách Ngụy Tri bảo thủ đoạn của họ cao tay, làm bên B đúng là tìm đủ mọi cách để hoàn thành hợp đồng.

Cô hai tay vẫn giơ tập hồ sơ, thản nhiên đáp: “Không cần đâu.”

Nói rồi định bước ra khỏi tán ô, đôi chân dài của Thẩm Khánh Bạch đã bước theo tới, tán ô vẫn che trên đầu cô. Mấy giọt mưa rơi lấm tấm làm vài sợi tóc mái dính vào gò má cô, Thẩm Khánh Bạch nhìn cô đến ngẩn ngơ.

Nhưng Lâm Chiếu Khê đi thẳng ra phía cổng lớn, trạm xe buýt ở bên kia đường, chỉ cần đi tới mái che của trạm xe là được. Đúng lúc cô băng qua cổng nhìn ra ngoài thì đôi giày trắng đột ngột khựng lại, mặt đường bắn tung bắn nước.

Nơi màn mưa mịt mù, cô nhìn thấy một tán ô rộng lớn, bóng dáng chìm trong màn đêm, vì đậm hơn đêm tối nên càng thêm nổi bật, đập thẳng vào mắt cô.

“Chủ nhiệm Lâm?”

Lúc này Thẩm Khánh Bạch nhỏ giọng hỏi cô sao không đi nữa, thì thấy cô quay sang cười với anh ta ánh mắt lung linh gợn nước: “Chồng tôi đến đón tôi rồi.”

Lần đầu tiên mỉm cười với anh ta ở khoảng cách gần thế này, nhưng điều thốt ra lại là về chồng mình.

Vạt váy trắng chạy từ tán ô này sang tán ô khác, lúc cô chui vào trong, ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên cũng trở nên rõ ràng hơn, giữa đêm mưa toát lên vẻ trầm ngâm u tối.

Cô bảo: “Sao anh lại tới đây? Tiêu Bách Thủ đâu?”

Cánh tay Tiêu Nghiên Xuyên ôm lấy eo cô, như dây leo siết chặt lại.

Trong không khí ẩm ướt, mùi nước hoa mà vợ anh mang về nhà lại phảng phất bay tới.

Người đàn ông mặc âu phục chỉn chu tay cầm ô đi tới, trên mặt đọng lại nụ cười nhạt, bảo: “Chủ nhiệm Lâm, hẹn gặp lại ngày mai.”

“Ngày mai cuối tuần.”

Giọng Tiêu Nghiên Xuyên rơi vào những giọt mưa, Lâm Chiếu Khê mới sực nhớ ra tối thứ sáu Tiêu Bách Thủ sẽ sang nhà bà nội ở, vì sáng hôm sau họ phải đi tập lái xe.

Thế là quay sang bảo Thẩm Khánh Bạch: “Người trực ca ngày mai là Ngụy Tri.”

Thẩm Khánh Bạch một tay đút túi quần, chiếc áo sơ mi trắng nổi bật giữa đêm mưa, hệt như đêm hẹn hò đầu tiên của Tiêu Nghiên Xuyên và Lâm Chiếu Khê nhiều năm về trước. Dạo đó cô bảo anh đừng mặc quân phục, nên anh cũng mặc sơ mi trắng.

Anh siết chặt vòng eo cô với ánh mắt u trầm, im lặng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, chẳng hề thèm liếc nhìn người đàn ông kia, dù anh biết đối phương đang nhìn sang.

Tiêu Nghiên Xuyên dắt cô quay người bước về phía chiếc xe, không mảy may ban cho một ánh mắt.

“Rầm!”

Cửa xe khép lại, tiếng mưa bị cách ly bên ngoài.

Lâm Chiếu Khê rút khăn giấy lau mặt, thấy Tiêu Nghiên Xuyên chưa khởi động xe liền giơ tay lau vệt nước trên cánh tay anh, bảo: “Anh muốn tới đón em sao không gọi điện trước?”

Tiêu Nghiên Xuyên đáp: “Không muốn hối em.”

Nếu gọi điện báo trước, làm sao mấy thứ rắn rết sâu bọ này chịu thò đầu ra.

Lâm Chiếu Khê gấp ô lại, lấy khăn giấy bọc lấy đầu ô đang nhỏ nước, lại thấy Tiêu Nghiên Xuyên vẫn chưa nổ máy, thắc mắc hỏi: “Sao anh không lái xe đi?”

“Bây giờ anh không muốn lái xe, anh sợ không kìm được mà nhấn ga phóng bạt mạng.”

Giọng anh trầm uất rơi giữa ngày mưa. Lâm Chiếu Khê ngẩn người, đầu ngón tay còn đọng giọt nước, sực nhớ ra Thẩm Khánh Bạch vừa rồi cũng che ô giống hệt cho cô.

Cô ướm lời giải thích: “Em định đi xe buýt chứ không phải định đi nhờ xe đồng nghiệp, nếu không lúc nãy em đã đi xe ô tô ra từ trong viện rồi.”

Chồng cô dường như có sự cố chấp về phương diện đó, lúc này hai tay siết chặt vô lăng rồi lại thả ra, như đang gồng mình dằn xé: “Nếu lần này anh không tới, hoặc lần thứ hai, thứ ba… một năm, hai năm… ba năm không trở về, tại sao em không đi nhờ xe người khác, như thế em sẽ không bị ướt mưa.”

Lâm Chiếu Khê ngồi thẳng dậy bảo: “Hôm đó em cũng đi nhờ xe Ngụy Tri mà, anh không thấy sao, có xe đi nhờ tại sao em lại không đi! Để bản thân dễ chịu hơn chứ!”

Lời vừa dứt, cánh tay đã bị người ta siết chặt, bàn tay dài khác của người đàn ông vươn qua trước người làm cô giật bắn mình, nhưng giây tiếp theo lại là rút dây an toàn thắt chặt cô lại.

Lồng ngực bị đè nén, trái tim cũng thắt lại.

Người đàn ông lại không ngồi trở lại, ánh mắt đẫm nước đăm đắm nhìn cô, giọng nói thấm đượm tiếng mưa len lỏi vào tâm trí cô: “Vô số ngày đêm hỗn loạn, tăm tối, đi không tới hồi kết, anh hệt như chiếc bóng bay thả trên bầu trời, chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung mà chết. Anh cứ tìm hoài, tìm mãi, tìm xem trên tay em có nắm sợi dây buộc anh hay không, chỉ cần nghĩ tới em là anh lại tìm thấy đường về.”

Hơi thở Lâm Chiếu Khê trong chớp mắt cay xè, hai tay quàng lấy cổ anh, giọng nói mềm mại như màn sương mỏng quấn quýt lấy anh: “Tiêu Nghiên Xuyên, em chỉ lên xe của một người đàn ông là anh thôi.”

Cánh tay anh siết chặt sau lưng cô, thêm cả dây an toàn giữ chặt lấy cô, hệt như giữ chặt lấy nơi dừng chân của linh hồn mình, hơi thở anh hạ xuống: “Được, vậy chúng ta về nhà.”

Chỉ là vài sự nhắc nhở, kéo nhẹ một cái là cô sẽ khăng khăng siết lại, biết nên trao cho anh một lời hứa hẹn.

Bất kể ai xuất hiện cũng không quan trọng, anh tin Chiếu Khê yêu anh, giữa họ còn có một đứa con. Anh biết những nỗi đau này bắt nguồn từ những năm tháng anh biến mất, anh nghĩ tới cảnh tượng thế này từng xảy ra không chỉ một lần, không có người đàn ông áo trắng này thì còn có những chiếc áo sơ mi đen khác muốn đưa cô về nhà.

Chiếc xe đâm xuyên màn mưa, xung quanh rộ lên tiếng mưa rơi như rừng kim đâm vào thân xe. Bốn mùa không phải lúc nào cũng mưa thuận gió hòa, thỉnh thoảng cũng có những cuộc chiến, thế nên anh phải luôn luôn chiến đấu, duy trì trật tự trong thế giới của Chiếu Khê chỉ có duy nhất anh.

Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Lâm Chiếu Khê sờ thành cửa bật đèn, đột nhiên vòng eo bị người ta siết chặt, đôi giày trên chân bị bàn tay to lớn gạt ra tháo xuống, chỉ nghe tiếng “cạch” rơi xuống, giây tiếp theo đã được người đàn ông bế bổng lên, nụ hôn đè xuống môi.

Đôi chân dài của Tiêu Nghiên Xuyên móc phía sau, cánh cửa nhà đóng sầm lại.

Cũng chấn động trong cơ thể cô.

Cơn mưa vẫn chưa tạnh, cô từng nghĩ sẽ về nhà cùng anh lắng nghe, không ngờ thực sự là vậy. Anh bế cô vào phòng tắm rồi vặn vòi hoa sen.

Sợi mưa trong chớp mắt tràn vào quần áo cô, trở nên nặng trịch, khiến cô đột nhiên muốn trút bỏ lớp bọc bí bách không thoáng khí này, lại mặc cho Tiêu Nghiên Xuyên bao bọc lấy môi mình mà mút mát, ngấu nghiến.

Cô đột nhiên thổn thức, gò má bị anh nâng lên, luồng khí dồn nén lên trên dồn dập, sự ẩm ướt quấn lấy nhịp thở của cô, khiến cô đành phải mở môi ra trao đổi ngụm oxy với anh.

Họ như hai chú cá, cánh tay anh như chiếc vây cá, ôm chặt lấy cô bước vào phòng ngủ.

Sự mềm mại của chăn nệm dán sát vào lưng cô, giọt nước lướt qua lồng ngực vạm vỡ của anh, đọng lại nơi khe ngực rồi rơi xuống. Đầu ngón tay cô vuốt lên định lau đi, định hứng lấy, nhưng khoeo chân đã gác lên bờ vai rộng lớn, cô chìm vào cơn mê loạn, không kìm được cất tiếng gọi anh: “Nghiên Xuyên… Nghiên Xuyên…”

Giọng nói anh đẫm vẻ khàn đục đâm xuyên tâm hồn: “Gọi anh, gọi chồng đi.”

“Chồng ơi…”

Đột nhiên, nhịp thở cô dồn dập kịch liệt, điệu van xin trở nên run rẩy, hệt như đôi cánh chim yến đập cuống quýt dồn dập: “Chồng ơi, chồng ơi…”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi