Chương 17: Cô không biết quấy rối tình dục chốn công sở ở khắp mọi nơi à?
*
Vì chưa chính thức vào ca làm việc, nhà ăn cũng chưa mở cửa, hôm ấy Tống Huyền đi ra ngoài ăn cơm thì gặp một bảo vệ trẻ ở cổng xưởng. Cậu bảo vệ này gác kho, cũng khá quen với cô, bèn kể cho cô nghe diễn biến tiếp theo của vụ trộm đồ lót.
Tống Huyền bàng hoàng. Cô không ngờ Kỳ Vân Ngao lại tiếp tục điều tra tới cùng, càng không ngờ kẻ trộm đồ lót của cô lại chính là Kế Quang Lục.
Trong công việc hằng ngày, cô và Kế Quang Lục không có mấy giao thiệp. Kế Quang Lục Giám đốc kho bãi, chỉ thỉnh thoảng giáp mặt lúc bốc dỡ phôi đá. Cô tự thấy mình với gã ta chẳng có mâu thuẫn gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, Kế Quang Lục đơn thuần chỉ là một kẻ biến thái.
Dù sao phía xưởng cũng đã sa thải Kế Quang Lục nên cô chẳng còn gì để nói, có điều trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, Tống Huyền không bao giờ dám lên sân thượng phơi quần áo nữa.
Để tiện lợi, phòng livestream trang sức của Hòa Hỷ không đặt ở công ty mà được dựng hai phòng ngay tại xưởng sản xuất. Nhằm tránh đụng độ với các streamer lớn, trong giai đoạn kéo tương tác xây kênh ban đầu, giờ lên sóng tạm thời được ấn định vào bảy giờ sáng.
Đội ngũ vận hành vẫn chưa được thành lập đầy đủ nên mảng livestream tạm thời do Lục Nguyên – Giám đốc Bộ phận Mở rộng phụ trách.
Mấy ngày liền, Tống Huyền đều gặp Lư Mạn để chỉnh sửa kịch bản livestream.
“Mọi người đã xem người khác livestream bao giờ chưa? Chín đồng chín, mười chín đồng chín, bốn mươi chín đồng chín, thậm chí nhiều chỗ còn miễn phí vận chuyển giá một xu. Cô đùng một cái đưa ra mức giá một trăm chín mươi chín, làm sao giữ chân khách dừng lại xem được?”
Tống Huyền đáp: “Đây là yêu cầu của Giám đốc Lục ạ. Vì chúng ta làm phân khúc trung và cao cấp nên tệp khách hàng tiêu dùng đã có sự phân hóa. Khách hàng chọn lựa sản phẩm thì chúng ta cũng đang lọc tệp khách hàng. Mặt dây chuyền giá một trăm chín mươi chín tệ này giá gốc hơn tám trăm tệ, khá phù hợp với định vị sản phẩm của bên mình.”
Lư Mạn bật cười: “Bây giờ chưa tới lúc lọc khách đâu. Phải có người xem trước đã thì mới có tư cách bàn tới chuyện lọc tệp. Buổi đầu tiên phải tập trung kéo tương tác, giữ chân người xem, dựng được kênh lên rồi mới tính tiếp. Một món đồ giá một trăm chín mươi chín tệ thì được mấy người chấp nhận ở lại phòng livestream để săn hời cơ chứ?”
“Chị Mạn Mạn nói đúng ạ, thế để tôi tìm thêm mấy món quà tri ân khác rồi đưa chị chọn xem nhé.”
“Ừ, cô cứ sửa trước đi, chiều nay mình duyệt lại một lượt nữa, tôi sẽ trao đổi lại với Giám đốc Lục.”
“Vâng ạ.”
Cô thấy Lư Mạn khá tốt tính lại đủ sự chuyên nghiệp, biết đâu chừng chị ấy có thể gánh vác việc phát triển kênh livestream cho Hòa Hỷ thật.
Chiều đến lại có một cuộc họp khác. Tan họp, cô ôm máy tính xách tay bước ra khỏi phòng họp, qua tấm rèm trúc cuốn lên một nửa, cô nhận ra căn phòng làm việc đó đã được sắp xếp lại bố cục. Kỳ Vân Ngao ngồi một mình trong phòng, gương mặt điển trai chăm chú đối diện với màn hình máy tính, chẳng rõ đang làm gì.
Tống Huyền nhớ lại lần vô tình để Kỳ Vân Ngao vừa ngủ dậy tiến hành phỏng vấn Hồ Ngạn Lâm, cô không khỏi muốn phì cười. Khi buồn ngủ thì chỗ nào anh cũng ngủ được, nhưng lúc bắt tay vào công việc lại vô cùng nghiêm túc.
Cô nghĩ, Kỳ Vân Ngao đã giải quyết kẻ biến thái giúp cô, theo lý theo tình thì cô cũng nên riêng tư tìm anh nói một lời cảm ơn.
Lần này, cô gõ cửa đàng hoàng, nhận được sự đồng ý của Kỳ Vân Ngao mới mở cửa bước vào.
Kỳ Vân Ngao giương mi mắt liếc cô một cái rồi nhanh chóng dời mắt trở lại màn hình máy tính.
Tống Huyền đứng trước bàn làm việc cỡ lớn, mỉm cười: “Sếp Kỳ, anh bận rộn thế ạ?”
“Ừ.”
“Năm nay anh đón Tết ở Quảng Châu ạ?”
Kỳ Vân Ngao ngẩng lên nhìn cô: “Không, tôi vừa từ Bắc Kinh về.”
“Thế anh vất vả quá, vừa về đã phải bắt tay vào làm việc rồi.”
Kỳ Vân Ngao không đáp lời, ánh mắt đăm đăm nhìn màn hình, dường như lười bận tâm đến trò xã giao nhạt nhẽo vô nghĩa này của cô.
Tống Huyền gượng cười một tiếng, biết ý quay lại chủ đề chính: “Sếp Kỳ, cảm ơn anh đã giúp tôi điều tra kẻ trộm quần áo của tôi. Hôm qua cậu bảo vệ Tiểu Lâm kể cho tôi nghe rồi, nếu không nhờ sự kiên quyết của anh thì tôi còn tưởng mình gặp ma thật đấy.”
Kỳ Vân Ngao lại nhìn cô, nét mặt thản nhiên: “Không cần cảm ơn, tôi chỉ lo cô lại đi làm phiền cảnh sát mà thôi.”
“…”
Anh dường như nhớ ra điều gì: “Tống Huyền, có phải lúc nghỉ Tết cô rảnh rỗi quá không?”
Tống Huyền ngơ ngác.
“Sao cô lại chuyển danh thiếp WeChat của tôi cho Lâm Thái Nghiên? Cô nghĩ tôi cũng rảnh rỗi như cô chắc?”
Tống Huyền hơi nghiêng người, ngước mi mắt nhìn anh: “Anh vất vả rồi. Lâm Thái Nghiên là em họ của chị Như Nhan, công ty mình sau này còn hợp tác với Như Nhan nữa, tôi nghĩ không cho thì không hay lắm.”
Sắc mặt Kỳ Vân Ngao sa sầm: “Đã còn hợp tác thì sao cô không đưa luôn cho toàn bộ nhân viên công ty bên đó đi?”
“Thế thì cũng không đến mức…”
“Cô không biết quấy rối tình dục chốn công sở ở khắp mọi nơi à?”
Tống Huyền không nhịn nổi, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng cô lập tức mím môi kiềm lại nụ cười đó.
“Sếp Kỳ, Lâm Thái Nghiên tốt tính lắm, tôi tin là bình thường cô ấy sẽ không quấy rối tình dục anh đâu.”
Anh đăm đăm nhìn cô vài giây, hừ lạnh một tiếng: “Lần sau chị gái Như Nhan tìm cô, có phải cô cũng đem bán tôi luôn không?”
Tống Huyền định cho Kỳ Vân Ngao đủ thể diện: “Sao mà thế được ạ, ai mà mua nổi anh chứ, cho tôi mười ngàn năm cũng không mua nổi đâu.”
Khóe môi Kỳ Vân Ngao giật giật, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, rồi lại từ chân ngược lên đỉnh đầu, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cô, khóe miệng thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười mỉa: “Ăn Tết cô không mua quần áo mới à?”
Tống Huyền: …
“Tôi góp ý thế này, cô nên học hỏi người khác mà phân bổ lại tiền lương của mình đi. Như Hồ Ngạn Lâm đấy, lương cô ta cũng chẳng cao gì nhưng hôm nay ăn mặc nhìn rất có không khí Tết.”
Đến lúc này Tống Huyền mới nhận ra, anh đang chê cô ăn mặc quê mùa, tiện tay xỉa xói luôn cả Hồ Ngạn Lâm.
Cô tự thấy mình ăn mặc chẳng quê chút nào, vả lại đâu còn là con nít mà Tết nhất cứ phải mặc đồ mới? Góp ý với chả đề xuất, cô còn muốn góp ý anh tăng gấp đôi lương cho cô kìa.
“Biết làm sao được ạ, lương tôi thấp, lo được chất lượng bên trong thì mất đi hình thức bên ngoài. Hy vọng năm nay dưới sự dẫn dắt của Sếp Kỳ, tôi có thể đạt được tự do mua sắm quần áo mới.”
Kỳ Vân Ngao lấy đốt ngón tay xoa xoa sống mũi: “Bên trong quan trọng thì bên ngoài cũng quan trọng không kém. Năm mới hành trình mới, cô phải cố gắng lên.”
Tống Huyền: ???
“Năm mới hành trình mới” là lời chúc Tết do chính cô gửi đi, sao qua cái miệng anh, câu từ hay ho thế lại biến thành lời trêu ngươi bốc hỏa đến vậy!
Kỳ Vân Ngao luôn có cái bản lĩnh ấy, chỉ bằng một hai câu đã đập tan nát trái tim đong đầy lòng biết ơn của cô.
Cô nhớ lại hồi ở Thâm Quyến, cô gái thời thượng giằng co với anh dưới sảnh khách sạn: váy hai dây màu đen, tóc nhuộm nâu khói, chỉn chu từ cọng tóc đến ngón chân, đứng từ xa dường như cũng ngửi thấy một luồng hương thơm ngát. Đó mới chính là gu thẩm mỹ của Kỳ Vân Ngao.
“Cảm ơn Sếp Kỳ. Hình thức bên ngoài thì tùy mắt mỗi người thôi ạ. Tôi thấy đẹp nhưng người khác chưa chắc đã thấy tốt, còn bên trong là của chính mình, bản thân mình dễ chịu quan trọng hơn nhiều so với việc làm vừa mắt người khác. Anh thấy có đúng không ạ?”
Chủ đề này hình như gợi lên hứng thú của Kỳ Vân Ngao. Tay anh rời khỏi mặt bàn làm việc, tựa lưng vào chiếc ghế giám đốc, khẽ nhếch môi: “Tôi lại thấy tốt nhất là nên giữ cả hình thức lẫn nội dung bên trong. Nhưng cái bên trong không ai nhìn thấy ngay được, ấn tượng đầu tiên chỉ có thể đánh giá qua hình ảnh bên ngoài. Bằng không sao lại có câu bán thận để khoác lên mình tấm áo hào nhoáng? Chẳng hạn như cô, Nhân sự thấy các điều kiện của cô phù hợp với yêu cầu tuyển dụng nên hẹn cô đến phỏng vấn, nhưng tới nơi nhìn một cái, trên mặt mọc đầy vết tàn nhang, chẳng lẽ không bị loại ngay từ vòng đầu?”
Tống Huyền thực sự bực mình. Anh lấy ai làm ví dụ không lấy, sao lại cứ lấy cô ra làm ví dụ? Cô làm gì có tàn nhang! Làm sếp thì ngon lắm sao, làm sếp là được quyền lấy việc hạ bệ nhân viên làm niềm vui chắc?
Cô không định cho anh nét mặt vui vẻ nữa: “Thế thì tôi chịu, không thể đồng cảm được rồi. Dù sao mặt tôi cũng không có tàn nhang, mặt tôi rất đẹp. Người đẹp thì mặc gì trông cũng rạng rỡ, không cần cố tình kén chọn quần áo, càng không cần bán thận để phô trương hình thức.”
Kỳ Vân Ngao khoanh tay trước ngực: “Cô xem, đó chính là sự khác biệt.”
“Vâng, đúng là sự khác biệt. Có người thấy hình thức quan trọng hơn cả thận, còn tôi lại nghĩ bảo vệ tử cung quan trọng hơn phô trương hình thức.”
Chỉ thấy Kỳ Vân Ngao nghiêng đầu, mím chặt môi mà gật gật, một lúc sau mới khẽ nhướng mày: “Còn việc gì nữa không?”
Nét mặt ấy trông cứ như thể anh lại vừa bị quấy rối, rơi vào mắt Tống Huyền thì thật sự chọc người ta tức đến xì khói.
“Sếp Kỳ, tôi không làm phiền nữa.”
“Ừ.”
Tống Huyền lộc cộc chạy nhanh xuống tầng. Đến khi cơn giận tan bớt, cô mới muộn màng tỉnh ngộ, trong lòng trào dâng một nỗi hối hận dai dẳng.
Cô nông nổi quá rồi. Kỳ Vân Ngao châm biếm hai câu thì cứ coi như điếc cho xong chuyện, việc gì phải ở trong phòng làm việc tranh luận với anh làm gì, hết thận rồi lại đến tử cung. Cô là gái nhà lành đàng hoàng, có kề dao vào cổ cô thì cô cũng chẳng thèm quấy rối tình dục anh đâu.

Chài ai 2 người này đốp chát hài quá haha