Chương 104: Ngoại truyện 1: Em muốn sinh một bé gái, anh chịu khó vất vả…
*
Đôi vợ chồng mới cưới đứng sóng đôi bên nhau, Tống Huyền khoe với Kỳ Vân Ngao thành quả suốt ba tiếng đồng hồ của mình.
Cánh gà xào khoai tây rắc hạt thì là, trứng xào mộc nhĩ, tôm sốt teriyaki bào ngư, và một bát canh trứng rong biển thả tôm tươi.
Ngoại trừ món khoai tây xào cánh gà bị cháy sém một chút, hình thức trông không được đẹp mắt cho lắm, những món còn lại nhìn qua chẳng bới ra được lỗi gì.
“Em chắc chắn mấy món này là do em làm đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là em làm rồi. Vốn dĩ em làm xong từ lâu rồi cơ, cứ đợi anh mãi, thức ăn nguội hết cả không còn ngon nữa.”
Người chồng mới cưới của cô khẽ nhướng mày, nhếch môi mỉm cười: “Là lỗi của anh, nếu anh biết em ở nhà nấu cơm cho anh thì anh đã bay vèo về từ sớm rồi.”
Anh nhận lỗi nhẹ nhàng như thế khiến Tống Huyền lại có chút thẹn thùng, còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã bồi thêm một câu.
“Chứ để em thiêu rụi cái bếp thì anh có kiếm thêm mấy đồng ở công ty cũng chẳng bù nổi đâu.”
“…”
Tống Huyền chẳng thèm để ý, cô còn trông mong gì từ cái miệng của Kỳ Vân Ngao thốt ra được lời ngon tiếng ngọt cơ chứ.
“Anh mau nếm thử xem vị thế nào.”
Anh gật đầu một cái: “Ừ, ngon.”
Tống Huyền dở khóc dở cười: “Anh đừng có coi thường người khác, em ăn thử rồi, dù sao cũng không khó ăn.”
“Sao lại khó ăn được, anh đã bảo ngon rồi mà.”
“Thế anh ăn đi chứ.”
Kỳ Vân Ngao lấy đốt ngón tay xoa xoa chóp mũi: “Chúng mình mới kết hôn, lại hiếm khi em xuống bếp nấu cơm, xuống tầng thắp hương bái gia tiên trước đã, cũng để bố anh nếm thử tay nghề của con dâu ông.”
Tống Huyền ngẩn người sực tỉnh. Người Quảng Đông có thói quen lập bàn thờ tổ tiên trong nhà, mỗi dịp lễ tết đều phải cúng bái tiên tổ xong mới đụng đũa, căn biệt thự cũ này ở tầng một cũng có một phòng thờ.
Vẫn là anh suy tính chu đáo, mới kết hôn quả thực nên xuống thắp hương bái biệt một chút.
Chẳng mấy chốc, hai người đứng trước gian thờ gia tiên, thắp hương rót rượu.
“Bố, Tống Huyền về thăm bố rồi này, để em ấy nói chuyện với bố vài câu nhé.”
Vừa quay đầu lại, Tống Huyền đã mím chặt môi, trong mắt đong đầy hai giọt lệ chực vỡ bờ, làm sao thốt lên lời được nữa.
Kỳ Vân Ngao dang rộng vòng tay ôm lấy cô, ngón tay gạt nhẹ trên mặt cô, một giọt nước mắt quẹt qua mu bàn tay anh rồi lăn dài xuống.
Anh nuốt nước bọt, giọng nói trầm thấp: “Con và Tống Huyền kết hôn rồi. Giờ cô ấy là con dâu của bố, bố nhớ phù hộ độ trì cho em ấy, bảo vệ em ấy luôn khỏe mạnh, bình an vô sự nhé.”
Thu dọn xong đồ đạc, Tống Huyền cũng lau khô giọt lệ.
“Em cũng đổi cách xưng hô gọi ông một tiếng đi, rồi mình lên tầng.”
Môi Tống Huyền mấp máy một hồi, nhưng lại không sao gọi thốt thành lời.
Kỳ Vân Ngao nhíu mày ‘chậc’ một tiếng, như thể chê cô vô dụng.
“Để lần sau em gọi vậy…”
“Cẩn thận ông lại thù em đấy.”
Đôi mắt hoen đỏ của Tống Huyền trừng anh một cái.
Nét mặt Kỳ Vân Ngao lộ vẻ bất lực, lại giơ tay ôm lấy cô: “Đi thôi đi thôi, để anh bảo ông ghi nợ lên đầu anh.”
Hai người rảo bước lên tầng, bước chân anh trầm ổn: “Trên đời này có mặt trời thì cũng có mặt trăng, âm dương hòa hợp thì vạn sự mới hưng thịnh. Đây là quy củ của người Quảng Đông, không bái tổ tiên thì chính là quên đi cội nguồn.”
Tống Huyền dán sát bên người anh vừa đi vừa nhỏ nhẹ: “Em biết rồi.”
Cánh cửa tầng ba khép chặt, đèn đuốc sáng rực, dường như ngăn cách rõ rệt âm dương, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tống Huyền hâm nóng lại đồ ăn, hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm.
“Ngon không anh?”
“Ngon.”
“Hâm lại thì không còn ngon như trước nữa rồi.”
Tống Huyền biết rõ, thực ra chẳng ngon lành gì. Cô hệt như bố mình, không có năng khiếu nấu nướng. Cô nhớ hồi ở nước ngoài cô từng học nấu mấy món, nhưng hôm nay định làm thì mấy bước thực hiện với gia vị các thứ lại quên sạch sẽ, vẫn phải vừa làm vừa học lại từ đầu.
Kỳ Vân Ngao nhìn cô: “Tay của em là để cầm bút chứ không phải để cầm chảo làm bếp. Sau này không cần nấu nữa, nhà bếp nhiều dầu mỡ khói bụi, vì một bữa cơm mà ám hôi hết cả tóc. Để anh tìm một người phụ trách cơm tối.”
Tống Huyền khựng lại một nhịp: “Thì thỉnh thoảng em mới làm một bữa chứ có phải ngày nào cũng làm đâu. Chút nữa em xuống tầng gội cái đầu là được mà.”
Khó ăn đến thế sao, đến mức không cho cô đụng vào chảo nữa.
Sau bữa ăn, cô nhận được điện thoại của mẹ.
Dương Tố Chân nói với cô, con số trong chiếc thẻ Kỳ Vân Ngao đưa nhiều tới mức đáng sợ. Bố cô lúc nhìn thấy còn tưởng mình đếm nhầm. Hai vợ chồng bàn bạc xong định bụng sẽ trả lại tiền cho anh.
Tống Huyền chỉ bảo mẹ cứ yên tâm cầm lấy, mang đi gửi tiết kiệm cố định cho an toàn, nhỡ sau này cô và Kỳ Vân Ngao gặp phải giai đoạn khó khăn thì lại hỏi mẹ lấy ra dùng.
Kỳ Vân Ngao từ phòng sách đi ra, đứng ở cửa: “Lại đây gội đầu.”
“Đợi chút đã, em đang nghe điện thoại của mẹ.”
Anh không nói gì, xoay người đi ra ngoài.
Dương Tố Chân: “Nó bảo con gội đầu cho nó à?”
Tống Huyền mỉm cười: “Không có đâu, anh ấy giục con gội đầu đấy, anh ấy chê đầu con hôi.”
“Thế con mau đi gội đi, muộn thế này rồi, đừng để nó chê bai con.”
Cúp điện thoại, Tống Huyền cảm thấy mẹ cô hơi căng thẳng quá đà, hình như cho rằng cô trèo cao lấy Kỳ Vân Ngao nên cứ sợ anh sẽ chê bai cô.
Tống Huyền thấy hơi buồn ngủ và mệt mỏi. Hôm nay cô thức dậy từ rất sớm, nhận giấy đăng ký kết hôn xong lại từ Dương Châu đáp chuyến bay trở về, buổi tối còn lăn vào bếp làm một mâm thức ăn, thực sự hao tổn sức lực quá nhiều. Vốn dĩ định ăn xong xuống tầng gội đầu, giờ này lại lười không muốn nhúc nhích.
Tiếng bước chân của người đàn ông tiến lại gần rồi dừng lại sau lưng cô: “Nói xong điện thoại rồi sao còn chưa nhúc nhích?”
Cô quay đầu lại phía sau, khẽ nheo mắt: “Em hơi mệt, anh đi xuống tầng gội đầu cùng em đi.”
Anh nhếch môi: “Anh đi cùng em thì em hết mệt chắc?”
“Em đi lên không nổi thì anh có thể cõng em lên mà.”
Kỳ Vân Ngao đưa tay ra, xốc lấy nách cô xách bổng cô lên: “Không cần ra ngoài, anh gội cho em.”
Chân Tống Huyền lâng lâng, có chút choáng váng: “Gội ở đâu cơ?”
Anh suy nghĩ một chút: “Đẩy cái ghế điện kia vào trong, hạ phẳng ra là thành giường gội đầu rồi, ngày mai mua cái khác là được.”
Cô nở nụ cười: “Kỳ Vân Ngao, anh thông minh thật đấy!”
Anh hừ khẽ: “Thế này mà đã gọi là thông minh rồi?”
Tống Huyền tận hưởng trọn vẹn niềm vui khi được gội đầu tại nhà. Tuy rằng kỹ thuật của anh không chuyên nghiệp như ở tiệm tóc, nhưng lại tỉ mỉ chu đáo hơn hẳn cô tự gội.
Kỳ Vân Ngao là như vậy đấy, sạch sẽ, gọn gàng, làm việc gì cũng chỉn chu xuất sắc.
“Sau này cứ hai ngày anh gội cho em một lần nhé.”
“Ừ.”
“Anh có lo lắng làm em thành kẻ vô dụng không?”
Kỳ Vân Ngao lau tóc cho cô: “Vô dụng thì vô dụng, em có không vô dụng thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
“Hồi trước ở Hòa Hỷ sao anh không nói thế đi?”
“Trước đây em là nhân viên, không tạo ra giá trị thì anh nuôi em làm gì. Bây giờ em là vợ anh, vợ anh chỉ cần ăn cơm ngủ nghỉ với anh là được rồi, những lúc khác vô dụng cũng không sao.”
Tống Huyền cười: “Cũng có lý.”
Ăn uống xác thịt vốn là bản tính tự nhiên, giữa những người thân thiết nhất ngoại trừ chuyện ăn uống ngủ nghỉ ra thì chẳng còn chuyện gì đáng để tính toán chi ly. Sau khi ở bên anh trở lại, hình như chẳng còn việc gì cấp bách cần phải vội vã giải quyết nữa, cô rơi vào một trạng thái bình yên và thong dong đến lạ.
Kỳ Vân Ngao tắm rửa xong bước ra, vừa lau tóc vừa đi về phía phòng thay đồ, lại phát hiện Tống Huyền đang nằm gục trên kệ ô vuông ở phòng thay đồ xem nhật ký công việc của cô.
Cô mặc một bộ đồ mặc nhà quần ống rộng màu xám, bên trên là chiếc áo hai dây nhỏ màu trắng, mái tóc sấy khô được buộc cao gọn gàng, trông vô cùng tươi mát dễ chịu.
“Sao lại chạy ra đây làm việc?”
Cô hất nhẹ đầu, chiếc đuôi ngựa từ sau lưng trượt xuống bờ cổ: “Em ở đây đợi anh.”
Kỳ Vân Ngao rủ mi mắt nhìn cô, nửa cười nửa không: “Đợi anh làm gì?”
Tống Huyền áp lại gần: “Ở đây gần anh hơn. Em muốn đợi anh ra để sấy tóc cho anh.”
“Anh sấy rồi.”
Cô đưa tay lên luồn vào ngọn tóc trên đỉnh đầu anh, chất tóc đen cứng còn phảng phất hơi ẩm thấm vào lòng bàn tay cô.
“Vẫn chưa khô hẳn này.”
Kỳ Vân Ngao chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ghì chặt ra sau lưng, áp sát bên tai cô hạ giọng: “Muốn ở gần anh hơn để anh truyền chút dương khí cho em sao? Tống Huyền, có phải em sợ ma không?”
“…”
“Đậu phụ trong tủ lạnh đã vứt đi chưa?”
Tống Huyền vỗ cho anh một phát, vừa buồn cười vừa bực mình.
Anh áp sát vào eo cô, rủ mi mắt ngắm nhìn cảnh xuân ẩn hiện bên trong chiếc áo hai dây nhỏ, khóe miệng thoáng qua nụ cười ý nhị: “Bảy tám năm qua tuổi tác lớn lên công cốc rồi, chẳng tiến bộ thêm chút nào cả. Sau này xách em treo trên cạp quần anh cho xong.”
Một cục tuyết trắng xóa bước vào, ngồi xuống bên chân hai người.
“Mày không đi tìm Bì Bì, mò vào đây làm gì?”
“Mấy đứa nó không nhận ra nhau nữa rồi. Hôm nay hai con cứ khè nhau liên tục, nếu không nhờ em cản lại thì chắc đánh nhau to rồi.”
“Đều tại em hết. Vợ chồng thời niên thiếu về già làm bạn với nhau, em lại cứ nhất quyết chia rẽ chúng nó.”
Tống Huyền kiễng chân lên hôn anh. Bờ môi vừa tắm rửa đánh răng xong mang theo cái lạnh man mát của bạc hà, vô tình khiến tim cô khẽ rung lên.
“Kỳ Vân Ngao, em muốn sinh một bé gái.”
“Ừm?”
“Anh vất vả chút…”
Râu quai nón vừa nhú râm rấm cọ vào bờ vai cổ và sau vành tai cô: “Anh không thèm vất vả cái đó đâu, em đã đổi cách xưng hô đâu.”
“…”
“Em có đổi không?”
Tống Huyền hơi ngập ngừng đầy bối rối: “Bây giờ em vẫn chưa gọi quen mồm được.”
“Tống Huyền, miệng em gắn quả cân rồi chắc?”
