Chương 105: Ngoại truyện 2: Diễn xuất

*

Quai áo hai dây nhỏ nhắn nhẹ nhàng bị gạt xuống, đường cong e ấp trải dài, ẩn sau viền áo.

Cánh tay cô khẽ đung đưa, tạo nên sóng sánh dập dìu.

Ánh mắt Kỳ Vân Ngao thẫm lại, giọng nói trầm khàn: “Khi nào tháo được quả cân ra thì khi đó mới sinh con.”

Trên người anh tỏa ra hơi nóng bỏng rát, vai và lưng Tống Huyền áp sát vào thành tủ, một bên nóng một bên lạnh, đúng thật là hai tầng băng lửa.

Cô dễ dàng nhận được sự chấp thuận, cõi lòng như mềm đi một khoảng. Chỉ cần gọi một tiếng “chồng”, cô liền có thể sinh một bé gái giống hệt Kỳ Vân Ngao, đây chính là điều mà Tống Huyền cảm thấy tuyệt vời nhất vào lúc này.

Kỳ Vân Ngao cạy mở hàm răng cô mà triền miên, Tống Huyền đón nhận hùa theo anh. Vì e ngại con mèo dưới chân, thỉnh thoảng cô lại có chút phân tâm. Mỗi lần như vậy, Kỳ Vân Ngao lại cắn lên môi cô để cảnh cáo.

Tống Huyền bị kích thích đến mức co rúp lại, ánh mắt đờ đẫn mềm yếu, âm đuôi nũng nịu: “Giẫm phải mèo rồi…”

“Không giẫm phải đâu, nó đâu có ngốc thế.”

Cô cùng Kỳ Vân Ngao hoàn thành một hiệp mãnh liệt ngay trong phòng thay đồ không mấy rộng rãi. Trong đầu Tống Huyền đột nhiên hiện lên một vài phân cảnh, hệt như bất chợt quay trở lại năm đó, khi cô mới hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên ở bên anh trong khách sạn cũng cuồng nhiệt bất chấp như thế này. Khi ấy cô rất sợ hãi, cũng rất đau lòng, nhưng cảm giác chua xót đắng chát đó giờ đây đã không còn nữa, chỉ còn lại sự toàn tâm toàn ý hướng về nhau.

Kỳ Vân Ngao tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi bế trở lại giường. Anh nhắc lại chuyện hồi nhỏ, về những ký ức gắn liền với căn biệt thự cũ này. Sau khi ở bên nhau trở lại, anh lại có khao khao muốn sẻ chia, với cô luôn có những lời nói mãi không hết.

Đầu Tống Huyền kêu ong ong, cô mệt đến đờ đẫn cả người, nhưng lại không đành lòng bỏ mặc anh đi ngủ, cô sợ anh lại mất ngủ.

Cuối cùng lửa lại bị châm bùng lên, cô dùng chút sức lực tàn tàn còn lại để triền miên cùng anh.

Ba giờ sáng, Tống Huyền hô dừng, bảo anh không được nói chuyện với cô nữa: “Còn không ngủ thì ngày mai không dậy nổi đâu.”

“Ngày mai ở công ty có hai cuộc họp, anh không dứt ra để đồng hành cùng em được, em lên công ty tìm anh đi, cơm trưa anh dẫn em ra ngoài ăn.”

“Anh cứ đi đi, em không cần người đi cùng đâu.”

“Anh cần người đi cùng.”

“…”

Đầu Tống Huyền nặng trịch, chẳng còn chút sức lực nào: “Em lên đó thì ra thể thống gì cơ chứ, em đâu thể nói là đến tìm Sếp Kỳ ăn cơm được.”

Nụ cười gợn lên trên môi Kỳ Vân Ngao: “Hòa Hỷ muốn hợp tác với Quy Huyền, liên danh ra mắt dòng sản phẩm Hòa Huyền. Ngày mai anh sẽ thêm lịch trình này vào.”

Tống Huyền nhờ một hơi thở tàn chống đỡ: “Cảm ơn Sếp Kỳ, chuyện hợp tác ngày mai em sẽ lên công ty gặp anh bàn bạc. Còn không ngủ thì ngày mai lại trễ lịch trình mất.”

Kỳ Vân Ngao mổ nhẹ một cái lên trán cô: “Ngủ đi.”

Vì hao tổn thể lực quá đà nên buổi sáng Tống Huyền không thể thức dậy nổi, mãi qua mười giờ rưỡi cô mới thong thả tỉnh giấc.

Chẳng biết Kỳ Vân Ngao xếp lịch trình hợp tác vào mấy giờ, tầm này cô mới ngủ dậy, cuống quýt tới Hòa Hỷ thì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.

Dù vậy, Tống Huyền vẫn đưa ra sự thành ý của người đi bàn công việc. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy tương đối trang trọng, bắt xe đến Hòa Hỷ.

Cuộc hôn nhân này diễn ra quá nhanh, ngoại trừ Mạnh Xảo Dương, Tống Huyền chưa nói với bất kỳ ai, ở Hòa Hỷ ngoại trừ Thượng Doanh ra cũng không ai hay biết. Bởi vì cô và Kỳ Vân Ngao đều là cổ đông của Hòa Hỷ, liên quan đến việc sáp nhập cổ phần của người hành động nhất trí, trước khi bộ phận pháp lý giải quyết xong xuôi thì tạm thời chưa công bố tin tức kết hôn.

Tống Huyền không đánh tiếng trước với anh mà đi thẳng lên tầng, bảo với lễ tân là sang gặp Sếp Kỳ theo lịch hẹn.

Lễ tân bảo cô đợi một chút, gọi điện xin ý kiến một hồi rồi dẫn cô đi vào trong.

Cuộc họp vừa mới kết thúc, Kỳ Vân Ngao cùng một dàn cấp cao bước ra khỏi phòng họp.

Tống Huyền nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.

Giám đốc Phòng Thiết kế hiện tại là Tào Nhân Thủ, Phó Giám đốc Khối Vận hành Lý Thăng Phong, Giám đốc Bộ phận Mở rộng Lục Triển, dĩ nhiên nhiều hơn cả vẫn là những gương mặt xa lạ.

Lý Thăng Phong là người đầu tiên nhìn thấy cô, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Tống Huyền?”

Tống Huyền nở nụ cười tươi rạng rỡ: “Giám đốc Lý, lâu rồi không gặp. Chào buổi trưa nhé.”

Tào Nhân Thủ cũng rất bất ngờ, anh ta liếc nhìn Kỳ Vân Ngao một cái rồi cười nói: “Sếp Kỳ, hiếm có thật đấy, nhà thiết kế lớn của công ty chúng ta đã trở lại rồi.”

Kỳ Vân Ngao khẽ nhếch khóe môi, cứ thế đăm đăm nhìn cô.

Lục Triển lại càng kinh ngạc vui mừng: “Tống Huyền, cô đến có việc gì thế?”

Tống Huyền nhìn về phía Kỳ Vân Ngao, vô cùng đường hoàng tự nhiên: “Sếp Kỳ đã giơ cành ô liu ra với bên tôi, cơ hội tốt như thế này dĩ nhiên là tôi không thể bỏ lỡ rồi. Sau này mong Sếp Kỳ và mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Lục Triển: “Đâu có, phải là cô chiếu cố chúng tôi mới đúng chứ. Giờ thiết kế của Ulani Song toàn giá trên trời rồi, tôi hối hận hồi đó không lừa cô lấy vài bản vẽ tay, bằng không giờ tôi cũng giàu to rồi.”

Tống Huyền cười: “Giá trên trời thì tôi không dám nhận đâu ạ, cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn cùng mọi người thôi.”

Tào Nhân Thủ: “Sếp Kỳ, hay là bảo Tống Huyền mở một chuyên đề cho bộ phận chúng tôi, chia sẻ về các hồ sơ thiết kế của Quy Huyền đi, đặc biệt là những trường hợp thương mại quốc tế thành công ấy, chúng tôi cực kỳ cần chuyên đề này.”

Kỳ Vân Ngao thản nhiên: “Bây giờ AI vừa rẻ vừa dễ dùng, nếu nhà thiết kế không cố gắng, khách hàng không chịu bỏ tiền ra mua thì công ty sau này tiết kiệm được khối tiền rồi. AI có thể xuất bản vẽ trong vài giây, lại còn sửa đổi không giới hạn, quan trọng nhất là không bao giờ cằn nhằn. Chi bằng bảo Tống Huyền chia sẻ với chúng ta xem nhà thiết kế thời nay làm sao để không bị AI thay thế.”

Tống Huyền chuyển chiếc túi xách sang bên kia, mím môi cười: “Một nhà thiết kế giỏi đâu chỉ biết vẽ bản thảo. Dựng hình, chạm khắc, đính đá, rất nhiều công đoạn tinh xảo tỉ mỉ thì AI không thể thay thế được.”

“Trung Quốc thứ không thiếu nhất chính là nghệ nhân, dựng hình in 3D cũng đã vô cùng thành thục rồi.”

“Có thành thục đến mấy thì máy móc cũng không thể thay thế con người trao đổi giao tiếp tinh tế được. Em nghĩ AI có lẽ sẽ có tác dụng với một số xưởng nhỏ, còn nếu quá ỷ lại vào AI thì các nhà thiết kế mới rất dễ bị nhột nhạt lục nghề. Hòa Hỷ là cánh chim đầu đàn trong ngành, sức tưởng tượng của nhà thiết kế không nên bị AI bóp chết.”

Kỳ Vân Ngao bĩu môi một cái: “Em đừng có tâng bên anh lên cao thế, nhà thiết kế ở Quy Huyền nhà em không ai lén lút dùng AI chắc?”

“Em chỉ khuyên họ không nên dùng thôi, còn có lén dùng hay không thì em chịu.”

Anh gật đầu một cái: “Đi thôi, vào văn phòng anh bàn chuyện.”

Cô đã không còn là một Tống Huyền cẩn trọng từng chút một, thích nhe răng cười gượng gạo như năm nào nữa, mà đã là một nhà thiết kế độc lập trưởng thành, có tư duy và chính kiến riêng.

Vào đến văn phòng, anh xoay tay khép cửa lại, quay người hỏi: “Đã ăn sáng chưa?”

“Chưa ạ, em dậy muộn quá, nghĩ bụng thôi khỏi ăn kẻo trưa lại không nuốt nổi cơm.”

Anh rũ mi mắt nhìn cô: “Bữa sáng là bữa sáng, bữa trưa là bữa trưa, bữa trưa có thể không ăn chứ bữa sáng tuyệt đối không được bỏ.”

Nhà thiết kế điềm tĩnh thong dong khi nãy lập tức trút bỏ gánh nặng vờ vịt, đặt chiếc túi xách tinh tế của cô lên bàn làm việc của anh, giọng điệu mang theo chút nũng nịu: “Có phải lúc nào cũng thế đâu, thỉnh thoảng một lần thì có sao đâu ạ.”

Kỳ Vân Ngao thở dài một hơi: “Sao em biết là không sao, em thử nhớ tới bố anh xem.”

“…”

“Mẹ em giao em cho anh, anh phải bảo đảm em sống lâu trăm tuổi.”

Tống Huyền không nhịn nổi mà cười: “Mẹ em đâu có yêu cầu cao như thế, em cũng chẳng muốn sống thọ đến vậy đâu.”

Hai người sóng đôi đi bên nhau, khoảng cách không quá gần, hệt như những đối tác bình thường. Đến trước sảnh thang máy, Tống Huyền lấy điện thoại ra xem tin nhắn, anh chắp tay vào túi quần đứng cách đó nửa mét.

Phía sau vang lên giọng một người phụ nữ: “Sếp Kỳ, anh chuẩn bị ra ngoài ạ?”

Kỳ Vân Ngao hơi xoay người, gật đầu một cái: “Ừ, ra ngoài.”

Tăng Tư Liễu nện giày cao gót cộp cộp hai tiếng, mím cười nói: “Lần này anh ở Bắc Kinh có vẻ lâu nhỉ, cảm giác lâu lắm rồi không gặp anh.”

“Cũng không ngắn.”

“Anh đi công tác lâu thế, mấy con mèo ở nhà đều do bà nội anh chăm sóc sao?”

Đầu ngón tay Tống Huyền khựng lại một nhịp, chân khẽ lùi về sau một chút, dùng khóe mắt liếc nhìn người phụ nữ kia.

Mái tóc uốn xoăn xù phồng buộc đuôi ngựa thấp sau tai, bộ vest nữ màu trắng, giày cao gót, mang theo vài phần tao nhã kiểu Hàn Quốc.

Kỳ Vân Ngao: “Cũng không cần chăm sóc, nhà tôi dùng máy cho ăn tự động.”

Tăng Tư Liễu tỏ vẻ rất hứng thú: “Tự động thế nào vậy ạ, tôi cũng muốn làm một cái. Người nuôi mèo mỗi lần đi xa thật sự bất tiện quá, nhất là kiểu nhà nuôi nhiều mèo như tôi, đi hai ngày thôi là khay cát đã đầy ắp rồi.”

Cửa thang máy mở ra, Kỳ Vân Ngao nhấc chân bước vào, Tăng Tư Liễu bám sát ngay sau đó, Tống Huyền đi vào sau cùng, khẽ nép mình đứng vào trong góc.

Kỳ Vân Ngao: “Cô tìm người ở cửa hàng thú cưng đến tận nơi thiết kế cho, tôi có nói cô cũng không hiểu đâu.”

“Thế anh giới thiệu tiệm thú cưng đó cho tôi được không?”

“Không được, là tôi tự tay làm đấy.”

“Anh giỏi thật đấy, công việc bận rộn như thế mà vẫn tự mình làm lấy. Giá mà tôi có khả năng khéo tay như anh thì mấy con mèo nhà tôi cũng đâu đến mức ngay cả cái hốc chui cũng chẳng có.”

Thang máy nhanh chóng tới nơi, Tống Huyền là người bước ra đầu tiên, bỏ lại cuộc đối thoại của hai người ở phía sau.

“Sếp Kỳ, anh ăn cơm ở đâu thế?”

“Ngay bên cạnh thôi.”

Người phụ nữ kia cười: “Vâng ạ, chúc anh dùng bữa vui vẻ.”

Kỳ Vân Ngao rảo bước theo sau Tống Huyền: “Em muốn ăn gì?”

Tống Huyền: “Gì cũng được.”

“Vốn dĩ định dẫn em đi ăn Hồ Viên, nhưng em chưa ăn sáng nên thôi qua Ngự Cảnh Hiên ăn vậy.”

Lên xe, Tống Huyền hỏi: “Người phụ nữ vừa nãy là ai thế anh, trước đây em chưa từng gặp cô ta.”

Kỳ Vân Ngao không mấy để tâm: “Quản lý Phòng Kế hoạch, em đi biền biệt bao nhiêu năm rồi, chưa gặp thì có gì mà lạ.”

Tống Huyền ngập ngừng một lúc: “Sao cô ta biết anh nuôi mèo?”

“Cô ta ở gần nhà mình, có hôm tình cờ gặp nhau, thấy anh xách cát mèo nên hỏi anh. Cô ta bảo cô ta cũng nuôi mèo, chuyện anh nuôi mèo đâu phải bí mật thương mại gì, ai mà chẳng biết.”

“Thế cô ta gặp Bì Bì chưa?”

Kỳ Vân Ngao hiểu ra vấn đề, khóe môi khẽ nhếch lên: “Sao thế, Bì Bì của em không gặp được người ngoài à?”

Tống Huyền nhìn anh: “Tốt nhất là đừng gặp. Nó có tuổi rồi, nuôi ở nhà là tốt nhất. Sư Tử Tuyết cũng không thích người lạ, nên bình thường em không cho nó gặp người ngoài.”

“Bì Bì không có cái nết đó, nó thích chơi với mèo lang thang cơ.”

Tống Huyền không nói gì.

“Tối mai đi xem mặt bằng làm studio nhé, cố gắng tìm chỗ nào gần nhà một chút, tiết kiệm thời gian đi lại đường xá là tốt nhất.”

Cô có chút lơ đễnh: “Vâng.”

Cô vốn không phải là người quá đỗi nhạy cảm, nhưng nếu không nhờ Hồ Ngạn Lâm từng đề cập với cô chuyện cô Quản lý Phòng Kế hoạch mới đến chưa bao lâu này vì muốn tiếp cận Kỳ Vân Ngao mà không tiếc vung tiền thuê căn biệt thự đắt đỏ gần nhà anh, lại còn nuôi cả giống mèo Maine Coon mà đàn ông yêu thích nhất, thì mấy lời đối thoại vừa rồi cô đã chẳng thèm để tâm.

Có những người phụ nữ mục tiêu rõ ràng đến mức đáng sợ.

Hôm sau, sau giờ làm việc, Kỳ Vân Ngao đưa Tống Huyền đi xem vài mặt bằng văn phòng dự phòng, nhưng đều không mấy ưng ý, không phải không gian không hợp lý thì cũng là môi trường chưa đủ tốt, bằng không thì lại quá xa.

Cuối cùng, Kỳ Vân Ngao bảo bên môi giới tìm mấy căn biệt thự cũ cần bán ở quanh đây, có thể cải tạo lại làm studio, vừa gần nhà, môi trường tốt, mặt tiền đẹp mắt, lại còn nâng tầm ảnh hưởng cho Studio Quy Huyền.

Tống Huyền vốn dĩ không đồng ý, cô thấy đắt quá. Từ lúc thành lập studio, cô đã dự định dồn toàn bộ tâm trí vào chuyên môn nghiệp vụ, những khoản khác rút gọn được gì thì rút gọn, tự dưng phải chi ra một khoản tiền lớn như thế làm cô rất xót ruột.

Thế nhưng Kỳ Vân Ngao đã thuyết phục được cô. Biệt thự cũ thuộc dạng hiếm có, giá chỉ có tăng chứ không giảm, vừa dùng vừa tăng giá trị, thương vụ này tuyệt đối không lỗ.

Khéo làm sao, bên môi giới lại dẫn hai người tới xem căn nhà mà Tăng Tư Liễu đang thuê.

Tăng Tư Liễu ra mở cửa cho mấy người, vừa thấy Kỳ Vân Ngao liền vô cùng bất ngờ.

“Sếp Kỳ!”

“Cô ở đây à?”

“Vâng ạ.” Tăng Tư Liễu liếc nhìn Tống Huyền một cái rồi quay sang hỏi anh: “Anh định mua nhà ở đây sao?”

Kỳ Vân Ngao chỉ thản nhiên: “Xem thử đã, ưng ý rồi hẵng hay.”

Tăng Tư Liễu mím cười nói: “Hi vọng là không hợp ý anh, tôi vẫn muốn tiếp tục ở lại đây cơ.”

Kỳ Vân Ngao không đáp lời.

Anh chàng môi giới biết rõ anh là người có tiềm lực tài chính dồi dào, dẫn đi vòng quanh tầng trên tầng dưới, ra sức chào mời tiếp thị.

Tống Huyền đi bên cạnh, rất ít khi cất tiếng.

Kỳ Vân Ngao tỏ vẻ không mấy hài lòng, bắt đầu bới lông tìm vết: sân hơi nhỏ, chỗ đậu xe không đủ, nhà vệ sinh tầng trên lại bé, sửa sang cũng khó, ban công tầng ba mà muốn làm cửa kính chắn gió thì kỹ thuật cũng phức tạp.

Tăng Tư Liễu ôm con mèo Maine Coon to lớn của cô ta, cất tiếng hỏi: “Sếp Kỳ, anh ở căn nhà rộng thế kia rồi, mua lại chỗ này cho ai ở vậy ạ?”

Kỳ Vân Ngao hất cằm về phía Tống Huyền: “Cho em ấy dùng.”

Tống Huyền khẽ mím môi như một lời đáp lại, cô không có ý định xã giao với cô Quản lý Tăng này. Dĩ nhiên người phụ nữ kia hình như cũng coi cô như loại con gái được sếp bao nuôi nên cũng chẳng buồn đếm xỉa đến cô.

“Căn nhà này ở không thích lắm đâu ạ, nhà vệ sinh tầng ba còn bị thấm nước nữa, gia cố sửa sang mấy lần rồi. Bỏ ra ngần ấy tiền, việc gì phải chọn loại nhà cổ này chứ, thời nay người ta toàn thích ở căn hộ cao cấp view sông thôi.”

Cậu em môi giới cười ha hả: “Cái này tùy nhu cầu mỗi người anh chị ạ. Nhà bên này tuy cũ nhưng lại hiếm có, cũng có người chê căn hộ cao cấp view sông ẩm thấp, không gần gũi thiên nhiên đấy chứ.”

Tăng Tư Liễu đặt con mèo của cô ta xuống: “Đúng là tùy người thật. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn căn hộ cao cấp view sông, ở vừa thoải mái mà lại dành ra một khoản tiền sắm con xe xịn.”

Tống Huyền đột nhiên cất tiếng: “Chồng ơi, em thích ở đây.”

Tăng Tư Liễu ngoắt đầu lại nhìn cô ngay tức khắc.

Kỳ Vân Ngao khựng lại một nhịp, xoay mắt đăm đăm đối diện với cô, chợt nhếch môi cười: “Sao lại thích ở đây?”

“Ở đây gần nhà mình, môi trường lại tốt, làm studio vô cùng thích hợp. Hằng ngày em đi bộ đi làm, coi như tập thể dục luôn.”

Cậu em môi giới vội vàng hưởng ứng: “Thích hợp là tuyệt nhất rồi ạ! Ở cái khu vực này của Quảng Châu, tìm mỏi mắt cũng không ra được hai căn nhà rao bán thế này đâu. Căn này biết bao nhiêu người muốn mua mà không đủ tiềm lực tài chính, chủ nhà cũng đang cần bán gấp, nếu anh chị thấy hợp thì em có thể ép giá giúp anh chị.”

Tống Huyền: “Rất tốt mà, sau này bố mẹ em sang thì còn có thể ở đây.”

Kỳ Vân Ngao nắm lấy tay cô: “Đây là studio của em, bố mẹ em sang chơi dĩ nhiên phải ở chung với chúng mình chứ.”

“Nhưng mà tầng ba em vẫn muốn chỉ ở riêng với một mình anh thôi.”

“Để anh bảo người sửa sang lại tầng hai đàng hoàng.”

Tống Huyền nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay anh, đôi mắt cong cong mỉm cười: “Dạ, em đều nghe lời anh hết.”

Kỳ Vân Ngao: …

Anh giơ bàn tay còn lại lên, gập đốt ngón tay đè nhẹ dưới mũi, nói với cậu môi giới: “Hiếm khi vợ tôi thích, cậu về nói chuyện đàng hoàng với chủ nhà đi, chém bớt ba triệu tệ so với giá đó, nếu đồng ý thì lập tức cọc tiền ngay.”

Tống Huyền: “Cũng không cần vội thế đâu anh, biết đâu ngày mai em lại không thích nữa thì sao.”

Kỳ Vân Ngao bĩu môi: “Nghe thấy chưa, em ấy toàn hứng lên theo thời điểm thôi.”

Cậu môi giới nén chặt niềm vui sướng điên cuồng trong lòng: “Sếp Kỳ, chút nữa em liên hệ với chủ nhà ngay ạ, nhưng ba triệu tệ thì e là khó quá, trong tầm một triệu tệ thì em ép giá giúp anh được, chứ ba triệu tệ thì em bị chửi vuốt mặt không kịp mất.”

Kỳ Vân Ngao: “Thế thì tôi không cần biết, đấy là việc của cậu.”

Tăng Tư Liễu ngoài sự bàng hoàng ra thì trong lòng vẫn chưa phục, cô ta ăn nói có phần rối rắm mất trật tự: “Sếp Kỳ, anh mua căn nhà này rồi tôi chẳng biết phải chuyển đi đâu nữa. Anh xem, nhà tôi còn có tận ba con mèo cơ đấy.”

Kỳ Vân Ngao nhìn con mèo trên mặt đất, thu ánh mắt lại rồi hỏi: “Ở đây tiền thuê một tháng bao nhiêu?”

“Năm mươi nghìn tệ.”

“Cô dám thuê căn nhà năm mươi nghìn tệ một tháng cơ à, Hòa Hỷ tính nhầm lương phát thừa cho cô rồi đấy à?”

Tằng Tư Liễu có chút ấm ức: “Bản thân tôi thì sao cũng được, chỉ có điều mấy con mèo của tôi, tôi không muốn để chúng nó phải chịu khổ.”

Anh hừ lạnh một tiếng qua chóp mũi: “Cô cạp đất ăn để đổi lấy cho chúng nó không chịu khổ chắc.”

“Anh mà mua căn nhà này thì tôi chẳng còn chỗ nào nuôi mèo nữa, hay là tôi tặng chúng nó cho anh nuôi nhé.”

“Không nhận, tôi tự có mèo rồi.”

Tống Huyền đảo mắt một cái. Cô chưa từng thấy người phụ nữ nào da mặt dày đến mức này, rõ ràng cô đang đứng lù lù ở đây mà cô ta vẫn đòi tặng mèo cho Kỳ Vân Ngao.

Tiếng “chồng” lẽ nào lại được gọi bừa bãi sao, cô đây là người có sổ đỏ chứng nhận kết hôn đàng hoàng đấy nhé!

Tống Huyền nép mình ra sau lưng anh, má dán chặt vào cánh tay anh: “Chồng ơi, con mèo này nhìn dữ quá, em thấy hơi sợ.”

Kỳ Vân Ngao đè nén khóe môi lại: “Nhìn dữ vậy thôi, có dữ nữa thì cũng chỉ là trình độ mèo cào.”

“Chồng ơi, mình về nhà đi.”

“Đi thôi, về nhà.”

Tống Huyền quả thật tiến bộ rất nhiều, lại còn biết diễn cả trò cô vợ nhỏ nũng nịu với anh nữa. Mặc dù dấu vết diễn xuất hơi lộ liễu chút, nhưng mấy tiếng “chồng ơi” này gọi đến đâu lại làm anh thấy sảng khoái dễ chịu toàn thân đến đấy. Gọi thêm vài tiếng nữa chắc anh tôn cô lên làm bà cố nội mà thờ phụng luôn mất.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi