Chương 11: Điên cuồng vì yêu – Có nhu cầu…
*
Trong phòng thu trực tiếp, Nghiêm Úc liếc qua bản thảo chuẩn bị sẵn, tầm mắt nhìn thẳng, ánh mắt dịu dàng như thể người nghe đang ở ngay trước mặt: “Chúng ta hãy cùng nói về một câu chuyện đời thực ấm áp. Sự nhõng nhẽo và dịu dàng của con gái. Một cậu bạn tôi quen kể rằng, có một ngày cậu ấy làm bạn gái giận, cô bạn gái chẳng nói chẳng rằng bước đi trên đường lớn, cứ cúi đầu đi ròng rã gần hai tiếng đồng hồ, cắm cúi bước về phía trước. Cậu bạn vừa đi theo sau lưng, vừa không ngừng xin lỗi, nhưng mặc cho dỗ dành tạ lỗi thế nào, cô bạn gái vẫn im lặng không thốt một lời. Cho tới khi cậu bạn theo chân cô gái về đến tận dưới sảnh nhà, cậu ấy nghĩ bụng tiêu rồi, e là lần này bạn gái giận thật rồi. Vừa hay thấy bạn gái sửa soạn bước vào cửa, cô ấy đột nhiên quay đầu lại, giang rộng hai tay bảo: ‘Ôm một cái nào.’ Cậu bạn liền ôm chầm lấy ngay, cô bạn gái gục vào hõm cổ cậu ấy thỏ thẻ: ‘Em vẫn còn đang giận đấy nhé.’ Trái tim cậu bạn như muốn tan chảy vì cô gái, vui vẻ bảo: ‘Anh dỗ em nhé.’ Anh dỗ em, thật đấy, dỗ dành một tí là xong ngay.”
Nghiêm Úc đột nhiên cũng bị cảm xúc nhỏ bé này làm cho cảm động, hạ thấp giọng nói: “Thế giới rộng lớn là thế, chuyện đời hỗn loạn là thế, càng lớn lên chúng ta lại càng không sẵn lòng bộc lộ bản thân. Nói sao nhỉ, hy vọng bạn đừng trốn mình quá sâu, bằng không tình yêu sẽ chẳng tìm thấy bạn đâu. Đừng khiến bản thân quá mệt mỏi, bằng không làm sao còn sức lực đi tìm cô ấy hay anh ấy nữa. Một giờ năm mươi phút sáng, ca khúc cuối cùng ‘Chúng Ta Đều Là Những Đứa Trẻ Ngoan’, thật mong lúc này các bạn đều đã say giấc nồng trong chăn ấm. Chúng ta lại hẹn gặp nhau vào không giờ cùng một phút ngày mai nhé.”
Tống Danh Trác đang ngồi bên cửa sổ nghe đài radio, vừa nghe thấy hai chữ “ngày mai” liền giật bắn mình, chị ấy tan làm rồi! Tống Danh Trác vội vàng đứng dậy, tháo tai nghe ra, ngước đầu nhìn những đám mây đen trên bầu trời đang từng chút một nuốt chửng vầng trăng.
Tối nay chắc là mưa rồi.
Tống Danh Trác mở cửa phòng, ngó nhìn căn nhà tối om om, rồi lại đi tới phòng của Tống Cư Châu, rón rén vặn nắm cửa, đẩy cửa ra, trên mặt giường chăn gối chỉnh tề, Tống Cư Châu tầm này chưa về thì ước chừng là không về nữa rồi. Tống Danh Trác mạnh dạn quay lại đóng cửa phòng mình, cầm theo một cây ô rồi bước ra khỏi nhà.
Nghiêm Úc thu dọn tài liệu bản thảo, ngồi trước bàn làm việc đột nhiên rất nhớ Nghiêm Xán, còn hơn hai ngày nữa, khoảng 50 tiếng nữa là có thể gặp lại Nghiêm Xán rồi, vết thương của nó có sao không, đã được xử lý chưa, trong lòng có để lại bóng ma tâm lý gì không… Nghiêm Úc cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, cõi lòng thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
Lúc Nghiêm Úc bước ra khỏi tòa nhà đài phát thanh, bên ngoài gió thổi xôn xao, nhưng vì đã là mùa xuân, tuy hơi sương se lạnh nhưng không đến mức lạnh căm lạnh ngắt khiến răng đập vào nhau bập bập như giữa mùa đông giá rét. Nghiêm Úc dáo dác nhìn quanh, con đường lớn cách đó không xa thỉnh thoảng có vài chiếc xe vụt qua, phía hướng cô đi về nhà đã có mấy hàng ăn sáng thắp sáng ánh đèn, quán bánh bao phát ra tiếng quạt thổi vù vù, quán bánh màn thầu có tiếng máy cán bột cạch cạch, bên trong quán ăn sáng Trung Hoa là tiếng trò chuyện thì rầm rộn rã.
Mấy thứ này vô hình trung đã thêm can đảm cho một Nghiêm Úc vốn nhút nhát.
Mỗi bận nghe thấy ông lão bán bánh bao trong ngõ nhỏ nói chuyện với bà lão xem hôm nay nên đồ bao nhiêu chiếc bánh bao, hôm qua loại bánh bao nào bán chạy, hôm nay có nên đồ thêm không, Nghiêm Úc lại cảm thấy loại hạnh phúc này thực sự khiến người ta ngưỡng mộ và xúc động xiết bao.
Lúc này, Nghiêm Úc mới bước đi được vài bước thì trên trời bắt đầu lất phất hạt mưa. Lúc này giời lại mưa là điều Nghiêm Úc không lường tới, vừa cảm nhận được giọt mưa rơi lên mặt, Nghiêm Úc theo bản năng cất bước nhanh hơn.
“Hạ Lạc!”
Nghiêm Úc nghe tiếng liền tìm kiếm, dưới ánh đèn đường vàng vè mờ ảo nhìn thấy một bóng người cao gầy.
“Hạ Lạc.” Tống Danh Trác vừa nói vừa bước tới, giương chiếc ô che lên đỉnh đầu Nghiêm Úc. Cho dù Nghiêm Úc có đi giày cao gót thì Tống Danh Trác vẫn cao hơn Nghiêm Úc hẳn một cái đầu, cậu cũng giống như Nghiêm Xán, đều sở hữu vóc dáng cao dỏng.
“Lại là em à.” Liên tiếp gặp Tống Danh Trác hết lần này đến lần khác, Nghiêm Úc không khỏi thắc mắc.
“Vâng ạ, em vừa xong việc, chuẩn bị về nhà.” Tống Danh Trác nói.
Xong việc? Việc gì cơ? Nghiêm Úc trong đầu tự nhủ, vì cậu ấy là sinh viên nên cô đối với cậu bất giác cũng bớt đi vài phần cảnh giác. Cô hỏi ngược lại: “Em cũng làm ca đêm ở loanh quanh đây à? Thực tập tốt nghiệp sao?”
Tống Danh Trác ấp a ấp úng, cuối cùng bảo: “Vâng ạ, ít lâu nữa em tốt nghiệp, chẳng biết gì nhiều. Đúng rồi, em vừa mới nghe chương trình của chị đấy.” Tống Danh Trác nở nụ cười rạng rỡ nói: “Em rất thích mấy câu chuyện nhỏ chị kể, rất ấm áp và khiến người ta cảm động.”
Nhắc tới chương trình, vô hình trung chủ đề này đã kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Nghiêm Úc không nghĩ ngợi sang khía cạnh phức tạp nào khác, Tống Danh Trác cũng giống như Nghiêm Xán, khi cười đều có vẻ gì đó ngốc nghếch. Nghiêm Úc mỉm cười tiếp lời: “Đó không phải là câu chuyện bịa đâu, là chuyện thật đấy.”
Tống Danh Trác vừa che ô vừa rảo bước theo Nghiêm Úc về phía trước, tò mò hỏi: “Có phải chuyện xảy ra với chính bản thân chị không ạ? Với cả sao cảm xúc của chị lại phong phú thế?” Tống Danh Trác giống như một chiếc thùng rỗng, hễ cất lời là muốn lấp đầy chính mình. Điểm này không giống Nghiêm Xán, chỉ là Nghiêm Xán có lúc bướng bỉnh thà chịu trống rỗng chứ nhất quyết từ chối tiếp nhận.
Nghĩ tới Nghiêm Xán, Nghiêm Úc có phần trầm lắng. Nghĩ tới chuyện đời thực, cô lại càng chẳng còn hứng thú trò chuyện.
“Hạ Lạc, chị sao thế ạ? Có phải em hỏi nhiều quá rồi không? Liên quan đến bí mật công việc của chị sao?” Tống Danh Trác cẩn trọng hỏi.
“Không có, không có đâu. Em mau về nhà sớm đi, chị đi tới đằng trước là tới nơi rồi, cảm ơn em đã che ô cho chị tới đây nhé.” Nói xong Nghiêm Úc cũng chẳng buồn hỏi Tống Danh Trác có tiện đường với mình hay không, cô liền chạy vụt ra khỏi ô, lao về phía chỗ ở.
Tống Danh Trác che ô đứng nhìn theo, trong lòng trào dâng cảm giác hụt hẫng rỗng tuếch.
Nghiêm Úc vội vã chạy về phía nơi ở, đội mưa, rẽ qua một con ngõ nhỏ là tới nhà, nhưng tóc tai cũng đã ướt sũng. Cô tắm rửa một cái, gấp gọn gàng quần áo của Nghiêm Xán rồi cất vào trong tủ, để sau khi em về có đồ mặc ngay.
Sau đó cô chui vào trong chăn, cầm lấy cuốn sách ở đầu giường lật vài trang, đột nhiên lại nhớ tới Tống Danh Trác, không khỏi lắc đầu cười nhẹ, cảm thán bản thân đã già thật rồi. Chỉ riêng việc đem một trái tim của mình so sánh với một trái tim khác, cô đã có thể cảm nhận rõ ràng sự già cỗi và tẻ nhạt trong tim mình.
Có lẽ vết thương do vụ ly hôn gây ra vẫn chưa lành lặn.
Vết thương này còn chưa lành, trưa ngày hôm sau, Lý Niên Quân đã gọi điện tới. Điều này khiến Nghiêm Úc vô cùng kinh ngạc. Nếu là lúc đang làm ầm ĩ ly hôn dạo ấy, cô nhất định sẽ vô cùng vô cùng mừng rỡ, ngỡ rằng Lý Niên Quân còn vương vấn tình cũ. Thế nhưng thời gian trôi qua một năm rồi, tâm lý cô từ lâu đã có biến chuyển, dù vậy cô vẫn nghe cuộc điện thoại này.
“Dạo này em thế nào?” Lý Niên Quân ở đầu dây bên kia hỏi.
Nghiêm Úc im lặng một hồi, đáp: “Ổn lắm.”
“Bây giờ ở chỗ nào?” Lý Niên Quân hỏi.
“Có việc gì không?” Nghiêm Úc hỏi ngược lại.
“Hiện tại em đang thuê nhà ở đúng không?” Lý Niên Quân lại hỏi.
“Ừ.”
“Hồi đó anh không nên đối xử với em như thế, nhưng mà anh hết cách rồi, con cũng đã có rồi, nếu không có nhà thì anh với cô ấy…” Lý Niên Quân ngập ngừng bỏ dở câu nói.
Nghiêm Úc lặng lẽ lắng nghe, tay phải nắm chặt thành đấm, rồi sau đó lại từ từ thả lỏng ra.
“Hôm kia gặp em, em khác trước nhiều quá. Gầy đi bao nhiêu.” Lý Niên Quân lại nói.
Nghiêm Úc đột nhiên cảm thấy cái giống đàn ông đúng là đê tiện thật.
Hồi họ mới yêu nhau, kiểu tương tác của anh ta là: cô nói, anh ta cười, anh ta cũng nói, cô và anh ta cùng cười nói vui vẻ.
Sau khi kết hôn là: cô nói, anh ta nghe, thỉnh thoảng anh ta mới nói, anh ta và cô đôi lúc mới nói cùng nhau.
Cưới nhau chưa bao lâu là: cô nói, anh ta nghe, anh ta không nói.
Về sau là: cô nói, anh ta không nghe, anh ta không nói, rồi cô cũng chẳng nói nữa, cô và anh ta đều im lìm.
Sau khi ly hôn: cô và anh ta chẳng còn gì để nói nữa.
Thế mà ly hôn đã được một năm rồi, đùng một cái lại biến thành: anh ta nói, cô nghe, cô không muốn nói, anh ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt.
Nghiêm Úc nghe Lý Niên Quân bên tai liên tục giãi bày những sai lầm đủ điều của bản thân, như thể Nghiêm Úc vẫn còn thắm thiết mặn nồng với anh ta như xưa vậy. Lại như thể trong từng câu chữ hé lộ ra một ẩn ý nào đó, ẩn ý ấy khiến Nghiêm Úc nghĩ tới thôi đã bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn một hồi.
Lý Niên Quân thấy Nghiêm Úc mãi không đáp lời, ngượng ngùng nói: “Thực ra em là người phụ nữ tốt, gặp được ai phù hợp thì cũng nên cân nhắc cho bản thân đi, dù sao đời người còn dài như thế, em còn chưa tới ba mươi, sẽ tìm được người tốt hơn anh thôi.”
Nghiêm Úc vẫn luôn không lên tiếng, cô thực sự chẳng biết phải nói gì, nhưng điều cô có thể khẳng định là, cô bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt rồi, đột nhiên thấy cuộc sống đùng một cái trở nên tươi sáng hẳn lên, như thể vừa trồi ra khỏi vũng bùn lầy lội.
“Nghiêm Úc, em có đang nghe không đấy?” Lý Niên Quân gặng hỏi.
“Có nghe.” Nghiêm Úc đáp.
“Thế em tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé, có nhu cầu gì cứ gọi điện cho anh.”
Nhu cầu? Nghiêm Úc lại dội lên một cơn buồn nôn nữa.
“Tạm biệt.”
“Ừ.” Trước khi cúp điện thoại, Nghiêm Úc nghe thấy một tiếng nước dội mạnh vang lên, tiếp đó là một tiếng “cạch” mở cửa, rồi tiếng vài gã đàn ông đang thì thầm trò chuyện với nhau.
Nghiêm Úc nhanh chóng mường tượng ra nhà vệ sinh công cộng, không khỏi tự giễu trong lòng, rồi lập tức cúp máy.
