Chương 12: Tái ngộ – Hai trăm nghìn!

*

Cúp điện thoại xong, Nghiêm Úc nhìn bức tường trần trụi, chìm đắm vào trong cảm xúc của chính mình. Tất cả mọi cảm xúc đều chẳng thể lớn bằng sự thất vọng, đó là sự thất vọng khó bề tả xiết đối với Lý Niên Quân, mà cũng có cả sự thất vọng về chính bản thân cô.

Lúc này, đôi vợ chồng cách nhau một bức tường lại bắt đầu cãi vã. Dạo gần đây họ suốt ngày cãi nhau, ban ngày cãi, chiều đến cũng cãi, chẳng chịu yên ả nổi. Nghiêm Úc nhớ hồi mới chuyển tới đây, hai người này còn tình thương mến thương mặn nồng như keo với sơn, thế mà chỉ trong vòng vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi đã thành ra ba ngày một trận cãi to, hai ngày một trận cãi nhỏ.

“Hồi anh cưới tôi sao không bảo tôi không biết làm việc nhà đi. Bây giờ tôi biết làm việc nhà rồi thì anh lại chê tôi không biết trang điểm ăn diện, anh hay thật đấy, ăn no xong quăng cái bát đấy chẳng buồn ngó ngàng gì!” Người phụ nữ khóc lóc sụt sùi trách móc lỗi lầm của người đàn ông.

“Khóc khóc khóc, hồi mới cưới cô cũng đâu có khóc lóc sụt sùi khó chiều như thế này.”

“Trước kia anh đâu có như thế này.”

“Trước kia tôi như thế nào.”

Tiếp theo là tiếng đồ đạc rơi vãi loảng xoảng xáo trộn trên mặt đất, kèm theo tiếng khóc nức nở của người phụ nữ.

Nghiêm Úc từ trong tiếng khóc thút thít của người phụ nữ dường như nhìn thấy chính mình năm xưa, lần đầu tiên nhìn nhận bản thân một cách lý trí. Cô cũng từng trước mặt người đàn ông hết lần này đến lần khác tìm kiếm giá trị của chính mình, phó thác toàn bộ tương lai của mình lên người đàn ông, chật vật vô cùng. Bây giờ nhìn lại, bản thân cô khi ấy hóa ra lại đáng thương hại, đáng cười đến thế.

Nghiêm Úc lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn thay đổi bản thân.

Buổi chiều, Tống Cư Châu ngồi ở phòng khách xem tài liệu, Tống Danh Trác hớn hở trong phòng dọn dẹp quần áo của mình, chuẩn bị lát nữa sẽ đến trường ở. Như thế thì cậu có thể đi thăm Nghiêm Úc bất cứ lúc nào, về muộn thế nào cũng không sao cả, trường đóng cổng rồi cậu hoàn toàn có thể trèo tường về ký túc xá, thỉnh thoảng không về được thì cậu còn có thể thuê phòng ngủ một đêm.

Mấy điều cậu tính toán trong lòng chủ yếu là để không chịu sự quản thúc của Tống Cư Châu.

Tống Cư Châu thấy Tống Danh Trác xách một chiếc túi xách đi ra liền đặt tập tài liệu xuống hỏi: “Danh Trác, cháu là vì cô gái nào đấy?”

Tống Danh Trác cúi đầu lẩm nhẩm ấp úng vài tiếng. Tống Cư Châu cũng chẳng nghe rõ cậu nói gì, giữa anh và Tống Danh Trác có một bức tường ẩn hiện vô hình, lúc Tống Danh Trác gặp chuyện thì bức tường này coi như không tồn tại, Tống Danh Trác sẽ vô tư không chút phòng bị mà tìm Tống Cư Châu cầu cứu. Còn lúc Tống Danh Trác bình yên vô sự thì bức tường này lại dựng đứng cao ngất giữa hai người, hệt như lúc này đây.

“Chú không phản đối cháu yêu đương, thời cơ chín mùi cháu có thể mời cô ấy về nhà chơi.” Tống Cư Châu nói.

Tống Danh Trác: “Vâng ạ, cháu biết rồi.”

Tống Cư Châu đứng dậy, nhận lấy chiếc túi trên tay Tống Danh Trác bảo: “Đi thôi.”

Sau khi đưa Tống Danh Trác tới trường, Tống Cư Châu ngồi trong xe bảo Lão Dương: “Lão Dương, cho người điều tra xem cô gái làm Danh Trác để bận tâm là ai?”

Lão Dương đáp: “Vâng ạ.”

Sau đó Lão Dương lái xe tới Lăng Uyển Đường, Lăng Uyển Đường nằm chệch khỏi nội thành, nhà cửa phần lớn là nhà cũ từ nhiều năm trước, đang chờ giải tỏa. Chiếc xe của Tống Cư Châu rẽ vào con đường nhỏ gồ ghề lồi lõm vài chỗ, vì cơn mưa tối qua nên mặt đường đọng không ít nước, xe vừa chạy qua liền bắn vũng bùn lên ống quần mấy người đi bộ bẩn thỉu một mảng.

“Bà nó chứ! Lái xe không chừa mắt ra à!” Một người đi bộ chửi đổng, cúi người dùng tay phủi phủi ống quần.

Nghiêm Úc từ trong ngõ nhỏ bước ra, một con chó hoa lớn như thể bị giật mình bỗng nhiên lao phắt ra lòng đường, chỉ nghe một tiếng “ẳng” chói tai, một chiếc xe màu đen “két” một tiếng phanh gấp lại, con chó hoa lớn văng xa chừng một mét, nằm bệt trên mặt đất, bốn chân co giật mấy cái rồi không nhúc nhích nữa.

“Thím ơi! Con chó hoa nhà thím bị xe hơi tông chết rồi!” Tiếng của một đứa trẻ vang lên.

Chưa đầy một phút sau, hai bên chiếc xe màu đen đã vây kín những người đến xem kịch hay.

Nghiêm Úc cũng ở trong đám đông đó, loại chuyện này cô chẳng phải thấy một lần hai lần, chỉ riêng trên con đường này cô đã chứng kiến tới ba lần, lần nào cũng cãi vã náo loạn tưng bừng, thậm chí gọi cả cảnh sát tới, cảnh sát hòa giải một hồi rồi cũng đâu lại vào đấy. Ngã tư thường xuyên xảy ra tranh chấp dân sự này vẫn hệt như trước kia, ai đi làm vẫn đi làm, ai về nhà vẫn về nhà, chẳng ai thèm nghĩ cách giải quyết, dù sao cũng sắp giải tỏa rồi.

Hôm nay lại xảy ra chuyện thế này, e là khó tránh khỏi một trận om sòm nữa đây, Nghiêm Úc nghĩ bụng.

Nghiêm Úc vứt rác xong đang định quay về phòng thì từ trên xe bước xuống một người khiến cô khựng bước chân lại.

Lão Dương bước xuống xe, đầu tiên lịch sự nói lời xin lỗi với chủ con chó, quả thực là do con chó đột ngột lao ra làm ông không kịp phản ứng.

Chủ con chó là một người phụ nữ gầy gộc, đôi mắt ti hí đánh giá Lão Dương một lượt từ trên xuống dưới, rồi hướng về phía tòa nhà bên cạnh gào to: “Bố nó ơi, con chó hoa ông cưng nhất nhà mình bị xe hơi tông chết rồi!”

Ngay sau đó từ trong sân bước ra một gã đàn ông vạm vỡ lực lưỡng, đứng phắt trước mặt Lão Dương hệt như người lớn đứng trước đứa trẻ con. Lão Dương không đớn hèn cũng chẳng ngạo mạn trình bày rõ tình hình, đồng thời tỏ ý sẵn sàng bồi thường.

Tống Cư Châu hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cau mày nhìn ngoài cửa sổ có mấy người như đang dòm ngó động vật, dán chặt mặt vào mặt kính nhòm vào bên trong. Tống Cư Châu cảm thấy toàn thân không thoải mái liền nghiêng mặt sang một bên, vừa mới dời tầm mắt đi đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chỉ thấy cô đang trầm ngâm đăm đăm nhìn Lão Dương và gã đàn ông vạm vỡ.

Cô không nhìn Tống Cư Châu, Tống Cư Châu đăm đăm đánh giá cô. Thực ra nhìn kỹ cô trông không hề xấu, giọng nói của cô lại khá dễ nghe, thế nhưng cứ hễ nhớ tới hôm đó cô như con điên chẳng buồn giữ hình tượng mà kéo Nghiêm Xán vừa khóc vừa van xin, thực sự xấu xí vô cùng. Tống Cư Châu lại ngoảnh đầu đi, nhìn về phía Lão Dương và gã đàn ông vạm vỡ.

Gã đàn ông vạm vỡ cùng người phụ nữ gầy gộc rõ ràng nhận ra Lão Dương là kẻ có tiền, trả tiền sòng phẳng như thế, lại còn đi chiếc xe tốt thế này, trong xe lại ngồi một gã đàn ông trông ra dáng ra hình, nhìn qua đã biết là đại gia. Người phụ nữ gầy nghĩ bụng đây là địa bàn nhà mình, đào mỏ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Mắt thấy Lão Dương đã móc ra năm trăm tệ đưa cho gã đàn ông vạm vỡ.

Người phụ nữ gầy gộc hất văng tay gã đàn ông, chỉ thẳng tay vào mũi Lão Dương la lớn: “Ông coi mạng con chó không phải là mạng chắc, có tiền thì ngon lắm đấy à.” Bà ta hất văng xấp tiền xuống đất, “Ông đền con chó nhà tôi đây.”

“Chị này!” Lão Dương rõ ràng đã nhuốm vẻ giận dữ.

Người phụ nữ gầy nép bên cạnh gã đàn ông lực lưỡng, mặt dày không chịu tha đòi Lão Dương đền chó. Lão Dương cũng nhìn thấu rồi, chẳng qua là người phụ nữ gầy muốn vòi thêm tiền mà thôi.

“Bà muốn bao nhiêu tiền?” Một giọng nói trầm ổn vang lên.

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Tống Cư Châu đang trán dán băng gạc, thế nhưng điều đó vẫn chẳng thể làm giảm bớt vẻ cao quý xa cách cùng khí thế áp đảo của anh.

Bao nhiêu tiền?

Người phụ nữ gầy có phần ngập ngừng, cùng gã đàn ông vạm vỡ nhìn nhau mắt to mắt nhỏ, trao đổi bằng ánh mắt. Gã đàn ông vạm vỡ lén lút đưa ra một ngón trỏ, người phụ nữ gầy trừng mắt lườm gã một cái, giơ hai ngón tay lên.

Hai người lại nhìn nhau hai cái, xem như đã chốt con số này.

“Hai trăm nghìn!” Người phụ nữ gầy quay đầu lại bảo Tống Cư Châu.

“Hừ.” Tống Cư Châu cười khẩy.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi