Chương 46: Nhà vệ sinh của tôi chỉ có thể dùng chung, không thể cho mượn.
*
Tống Huyền khựng lại, ấp úng ngập ngừng: “… Thì là, chỉ là cát mèo với thức ăn mèo thôi mà, thêm chút đồ chơi nữa.”
Đêm hè ở Quảng Châu, ngọn gió mang theo hơi lửa, thổi qua cổ và thái dương, chỗ nào cũng thấy nhờn nhợt khó chịu.
“Mấy thứ này tôi cũng mua được.”
“Thế thì cũng đừng lãng phí.”
Kỳ Vân Ngao bỏ đồ đạc vào cốp xe sau, xoay người lại thì thấy cô đã xách chiếc hộp đựng mèo đi về phía ghế phụ.
Anh chẳng biết cái thứ đó gọi là gì, chỉ thấy con mèo thời nay sướng thật đấy, có chiếc hộp xinh xắn đến thế, lại còn có người xách cho. Còn anh mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, cơm nước chưa kịp nuốt vào bụng mà vẫn phải tự mình cầm vô lăng.
Lên xe, lần đầu tiên anh nhìn thấy con mèo của mình.
Cái con đấy bé tí tẹo, cái đầu tròn lỏn, đôi mắt tròn xoe đảo quanh đánh giá bốn phía. Vì ánh sáng quá tối nên anh không nhìn rõ màu lông thực sự của nó, nhưng hiện tại anh cũng chẳng có ý định bật đèn lên nhìn cho rõ ràng làm gì.
“Con này là giống gì?”
“Là phối giữa Mèo Anh lông ngắn màu xanh trắng với Silver Gradient đấy ạ, chắc gọi là Anh lông ngắn vằn hổ đi, chỉ là màu lông của nó hơi nhạt chút.”
“Cô nhốt nó lại làm gì, thả nó ra đi.”
Tống Huyền nghiêng đầu nhìn con mèo: “Không được đâu, nó sẽ chạy lung tung đấy.”
Kỳ Vân Ngao khởi động xe, khóe môi khẽ nhếch lên không tiếng động: “Ở trong xe nó chạy đi đâu được chứ.”
Chẳng biết có phải vì có thêm cái con bé tí tẹo này không mà tâm trạng anh khá tốt. Con người ta càng lớn lên thì những thứ phải gánh chịu càng nhiều, trò giải khuây để giải tỏa cảm xúc lại càng ít đi. Ít nhất vào khoảnh khắc này, cái con bé tí này khiến anh tạm thời quên đi sự bực bội trong bệnh viện.
Tống Huyền mở WeChat ra, hai mươi phút trước mẹ cô có gửi một tin nhắn thoại mà cô chưa kịp nghe.
Giọng nói oang oang của mẹ cô vang lên:
“Mười tám tháng Bảy nghỉ hè, bố con được nghỉ phép, hai bố mẹ vào Sở thú Quảng Châu chơi chuyến nhé.”
Chẳng biết có phải do cô vô tình ấn vào nút âm lượng hay không mà tiếng to đến mức làm Tống Huyền có phần ngượng ngùng. Cô gõ lại hai chữ: Vâng ạ.
Mẹ cô vốn là như thế, vào Quảng Châu rõ ràng là muốn thăm cô nhưng cứ phải lấy cớ đi sở thú ngắm động vật.
Kỳ Vân Ngao liếc ánh mắt sang: “Mẹ cô sắp vào Quảng Châu à?”
“Vâng ạ, mẹ tôi là giáo viên cấp hai, nghỉ hè nên muốn vào chơi.”
Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: “Tống Huyền, cô bảo cô không có bạn trai, cũng chẳng có bạn trai cũ.”
Cô ngước hàng mi lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh: “Vâng, không có.”
“Thế tình đầu ở đâu ra?”
Cô khựng lại một nhịp: “Cậu ấy là bạn học thời cấp hai của tôi, từ Dương Châu tới.”
Từ chóp mũi Kỳ Vân Ngao bật ra một tiếng hừ nhạt: “Từ Dương Châu tới, không phải bạn trai hiện tại, không phải bạn trai cũ, mà chỉ là tình đầu.”
Tống Huyền gật đầu: “Đúng thế ạ, chỉ là tình đầu thôi.”
Im lặng trong giây lát, anh bật cười một tiếng trầm thấp: “Là tình đầu kiếp trước à?”
Cô chớp chớp mắt: “Là kiếp này chứ ạ, hồi đó còn bé quá nên tôi thấy cậu ấy không tính là bạn trai cũ.”
Kỳ Vân Ngao không tiếng động mà bật cười. Cô chẳng hề nói dối, thuần túy chỉ là một cô ngốc. Cô ngốc tự thiết lập nên một hệ thống tri thức riêng biệt cho mình: tình đầu là tình đầu, tình đầu không tính là bạn trai cũ.
“Bé thế nào?”
“Mười bốn tuổi.”
Kỳ Vân Ngao nghiến răng im lặng một lúc: “Mười bốn tuổi, yêu sớm.”
Tống Huyền mím mím môi, cụp mắt xuống coi như ngầm thừa nhận.
“Mẹ cô làm giáo viên mà cô yêu sớm bà ấy không quản à?”
“Có quản chứ ạ, mẹ tôi bảo tôi đi nhặt rác.”
“Sao cô không đi?” Giữa kẽ răng anh rít ra hai chữ: “Đồ – ngốc.”
Tống Huyền: …
Cái miệng Kỳ Vân Ngao đúng là độc địa. Mẹ cô bảo cô đi nhặt rác chứ cũng chưa từng mắng cô là đồ ngốc bao giờ.
Về tới nhà, anh lái xe vào trong sân.
Tống Huyền xách chiếc hộp nhỏ, quét mắt nhìn quanh sân một lượt rồi ngước nhìn lên tầng: “Sếp Kỳ, nhà anh chỉ có một mình anh ở thôi sao?”
Kỳ Vân Ngao lấy chiếc túi họa tiết hình thoi từ cốp sau ra, nhìn về phía cô: “Ừ, căn nhà cũ này chỉ có một mình tôi.”
Từ lúc anh sang đón cô cho đến suốt cả quãng đường đi qua, cô chưa từng gọi hai chữ Sếp Kỳ. Đến lúc này mở miệng gọi anh là Sếp Kỳ là vì cô đã thấy căng thẳng, rơi vào trạng thái phòng thủ.
Đèn xe nháy lên một cái, Kỳ Vân Ngao không cất tiếng, xách túi đi vào nhà.
Anh nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng phía sau.
Đây là căn nhà cổ nhà họ Kỳ, nơi anh từng ở hồi còn nhỏ. Sau này vì đi học thăng tiến, bố anh mới dắt anh chuyển sang căn nhà khác. Bà nội tuổi đã cao nên cũng chuyển tới sống gần bà dì, ngày ngày hẹn hò nhau uống trà sáng, dạo công viên.
Anh mở chiếc tủ lạnh ở góc phòng khách, lấy ra phần thức ăn bà nội mang qua cho anh, không nán lại mà đi vòng qua chiếc sofa giữa sảnh rồi bước lên cầu thang.
“Sếp Kỳ…”
Kỳ Vân Ngao quay đầu lại.
Cô ngước gương mặt lên, không sao giấu nổi chút e ấp rụt rè: “Đặt con mèo ở đâu ạ?”
“Để trên tầng ba.”
“Sao không để dưới tầng một ạ?”
“Tầng một nhà tôi không có người ở, để dưới tầng một nhỡ nó chạy ra ngoài thì không bắt lại được đâu.”
Đây là sự thật. Căn biệt thự gạch đỏ này niên đại đã quá lâu, ở không mấy dễ chịu, căn bếp cũng khó cải tạo. Trước khi anh quay về, bố anh đã sửa sang lại tầng ba thành một căn suite khép kín.
Ông cụ có mấy cái tư tưởng cổ hủ: con trai phải giữ lấy nhà cổ, truyền từ đời này sang đời khác thì nhà cổ mới không bị lụi tàn xói mòn.
Kỳ Vân Ngao xoay người, xách túi tiếp tục bước lên trên.
Chẳng biết cô có tin hay không nhưng rốt cuộc cô vẫn bước theo anh lên tầng, nhẹ tay nhẹ chân như một con mèo nhỏ.
Tầng ba lắp khóa điện tử. Kỳ Vân Ngao ấn vân tay mở cửa rồi tiện tay đặt chiếc túi họa tiết hình thoi cạnh tường, sải bước đi thẳng vào bếp vặn vòi nước rửa tay.
Anh nhếch mi mắt nhìn ra bên ngoài. Tống Huyền đã đặt chiếc hộp nhỏ xuống, đứng nhìn dáo dác khắp nơi.
Lần này thì cô tin rồi, vẻ mặt lộ rõ nét mừng rỡ kinh ngạc: “Sếp Kỳ, nhà anh đẹp quá!”
Kỳ Vân Ngao nhếch môi: “Thế à.”
“Vâng ạ, vừa mở cửa ra đã thấy sáng bừng cả mắt, kiểu như… có một vùng trời khác vậy.”
Cô bước tới gần, bước chân thậm chí có phần nhẹ nhàng nhịp nhàng: “Tại sao anh lại thiết kế căn bếp lên tận tầng ba thế này?”
“Tôi cũng chẳng biết vì sao, bố tôi thuê người về sửa đấy.”
Có lẽ do thời gian quá gấp gáp nên họ sửa căn phòng theo phong cách mộc mạc đơn giản: sàn gỗ màu ấm xếp kiểu xương cá, nội thất gỗ anh đào, sofa da màu cam kết hợp với rèm cửa bằng vải voan màu trắng. Hồi mới quay về, anh luôn cảm thấy phong cách này ấm cúng quá đà, hợp cho hai cô con gái nhỏ của bố anh ở chứ chẳng hợp với anh chút nào.
Tống Huyền vịn tay vào bàn đảo bếp mỉm cười: “Gu thẩm mỹ của bố anh tốt thật đấy.”
Kỳ Vân Ngao rút một tờ khăn giấy lau khô hai bàn tay: “Thả con mèo ra chưa?”
Cô ngoảnh đầu lại: “Thả ra rồi ạ, chắc nó có phần sợ hãi. Hồi mới mang sang nhà bạn tôi nó cũng y như thế.”
Con mèo nằm bẹp bên chân ghế sofa, cái đầu tròn xoe ngó qua ngoảnh lại, đôi mắt tròn xoe đảo quanh liên hồi, nhìn bên này ngó bên kia.
Kỳ Vân Ngao lấy chiếc tạp dề quàng qua cổ, lấy từ trong túi ra thịt bò, rau cần tây và một con chim bồ câu đã sơ chế sạch sẽ chặt miếng, lại mở tủ lạnh lấy ra một miếng cá tuyết.
Tống Huyền hơi ngạc nhiên: “Anh sắp nấu cơm sao?”
“Ừ, vừa rồi vào bệnh viện thăm bố tôi nên chưa kịp ăn cơm.”
Tống Huyền khựng lại một nhịp: “Bố anh làm sao thế ạ?”
Anh cụp mi mắt sơ chế nguyên liệu, nói qua quýt một câu: “Dạ dày ông ấy không tốt, bệnh cũ thôi.”
“Thế sao vừa rồi anh không ra ngoài ăn trước đi, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa ăn cơm tối.”
“Tôi cũng muốn thế chứ, nghĩ suốt cả quãng đường mà chẳng biết ăn cái gì.”
“Ai mua thức ăn cho anh thế?”
“Bà nội tôi.”
Anh vặn vòi nước to hơn chút, bắt đầu xả nước rửa thịt bồ câu.
Tống Huyền im lặng giây lát, khẽ hỏi: “Có cần tôi giúp gì không ạ?”
Anh nhếch mi mắt: “Cô biết làm à?”
“Tôi không biết làm, nhưng tôi có thể giúp anh rửa nguyên liệu.”
Một chút nước máu bắn lên tạp dề. Kỳ Vân Ngao gập cổ tay lấy lưng bàn tay quệt nhẹ hai cái, đột ngột tắt vòi nước rồi nhìn về phía Tống Huyền: “tạp dề bẩn rồi, cô vào phòng thay đồ lấy cho tôi một chiếc áo phông ra đây.”
Tống Huyền đứng ngẩn người ra. Tạp dề chẳng phải sinh ra là để chịu bẩn sao? Chỉ chút nước máu thôi mà làm gì tới mức phải thay cả áo phông cơ chứ.
Cô nghi ngờ Kỳ Vân Ngao mắc bệnh sạch sẽ, nhưng vào lúc này cô không muốn đưa ra thắc mắc, làm như vậy sẽ khiến cô trông như thể người ở bẩn.
“Nhớ rửa tay trước đấy.”
“… Vâng.”
Cô dám chắc rồi, Kỳ Vân Ngao đúng là mắc bệnh sạch sẽ thật.
Căn nhà anh tuy rộng nhưng bố cục khá đơn giản: bên này phòng khách là phòng trà trải thảm tatami, bên kia là phòng ngủ.
Tống Huyền mượn ánh đêm bước vào căn phòng ngủ đó, sờ lên tường rồi bật đèn lên.
Phòng ngủ của anh rất rộng với một mảng cửa kính kịch trần lớn. Bên ngoài có một cây cổ thụ to, ngăn cách qua một lớp rèm voan màu trắng, cành lá bóng cây ẩn ẩn hiện hiện trông thật thơ mộng có nét tình.
Bên tay trái ngăn ra một khoảng không gian làm phòng làm việc. Sách vở tài liệu được xếp đặt gọn gàng ngăn nắp, cạnh máy tính là một chiếc ly cà phê màu đen tuyền sạch sẽ tinh tươm.
Tống Huyền nghiêng đầu cố gắng nhìn logo trên chiếc ly đó nhưng nhìn mãi không thấy. Lúc này cô cũng chẳng có thời gian mà đi tìm hiểu đến cùng.
Đi tiếp vào bên trong, phía sau phòng ngủ là một phòng thay đồ mở, đi qua phòng thay đồ là nhà vệ sinh.
Anh quay về Quảng Châu chưa đầy một năm nên đồ đạc không tính là quá nhiều. Đầu ngón tay Tống Huyền từ từ lướt qua, toàn bộ đều là áo sơ mi, quần âu, vest, chẳng có lấy một chiếc áo phông nào.
Cô kéo một ngăn kéo ra rồi đứng sững tại chỗ.
Khoảnh khắc này, Kỳ Vân Ngao trong bộ não của cô đã được cập nhật lại. Anh có một hình tượng hoàn toàn mới, trái ngược hẳn với bộ dạng xa cách không thèm để ý đến tình người thường ngày.
Kỳ Vân Ngao hóa ra lại là một người đàn ông đảm đang nội trợ!
Công việc bận rộn như thế mà anh lại còn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo.
Cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao Kỳ Vân Ngao lại bảo thể lực cô kém. Cô làm việc mệt mỏi xong ăn cơm ở nhà ăn rồi quay về ký túc xá nằm ườn đọc sách, lướt điện thoại, như thế thì có tư cách gì mà than ngắn thở dài kêu mệt chứ.
Tống Huyền cầm một chiếc áo phông cotton màu trắng lên, trong lòng có phần xót xa.
Chẳng ai là kẻ ngốc cả, anh bảo cô mang mèo qua đây có ý nghĩa gì cả hai đều hiểu rõ mùng một mùng hai. Trước khi tới Tống Huyền đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thậm chí còn trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vừa rồi mồ hôi vã ra đầm đìa làm cô lại lung lay. Kỳ Vân Ngao thích sự tinh tế, thơm tho, cô không muốn để anh ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, ai mà chẳng có tự trọng sĩ diện chứ.
Cho nên vừa rồi lúc ở dưới nhà cô vốn định bỏ về.
Nhưng đến giờ phút này cô lại không muốn đi nữa.
Lúc Tống Huyền bước ra ngoài, Kỳ Vân Ngao đang bỏ bồ câu vào nồi đất để nấu cháo bồ câu.
“Lấy cái áo thôi mà lâu thế?”
Tống Huyền bước tới bên cạnh anh: “Tôi không tìm thấy, sao anh lại gấp gọn rồi cất vào tủ vậy?”
Kỳ Vân Ngao vặn vòi nước rửa tay: “Trong tủ mà không tìm thấy thì cô tìm được cái gì.”
Tống Huyền lặng lẽ nhìn anh, nhìn anh treo chiếc tạp dề lên, nhìn anh lau khô hai bàn tay, nhìn anh giơ tay định cởi chiếc cúc áo ở cổ tay sơ mi.
Cô đột ngột áp lại gần.
“Để tôi giúp anh cởi…”
Kỳ Vân Ngao trở tay không kịp, đốt ngón tay cô đụng vào lưng bàn tay anh. Anh vừa mới rửa tay xong, kẽ tay vẫn còn vương hơi nước ẩm ướt, khoảnh khắc chạm vào nhau, ngón tay kia mềm mại mang theo chút hơi ấm nhẹ nhàng.
Anh rũ mi mắt nhìn đôi bàn tay ấy. Hơn ba tháng trời, ngày nào cũng nhìn thấy đôi bàn tay này, rất quen thuộc lại rất vừa mắt.
Tống Huyền thỉnh thoảng lại mang đến cho anh vài bất ngờ. Cô trèo cây tuột ống nước nhanh cực kỳ, ví dụ như ngay lúc này đây.
Nhưng cái đầu óc ngốc nghếch thì không sao sửa nổi. Cô cởi áo sơ mi cho anh, vào lúc này bầu không khí đã quá đủ chín rồi, không hôn một cái thì ít nhất cũng phải ôm một cái chứ. Đằng này cô thì không, cô lại cuống cuồng kiễng chân trùm chiếc áo phông đó vào người anh.
Kỳ Vân Ngao rũ mi mắt xuống, nhìn cô không chớp mắt.
Gò má cô ửng lên một lớp hồng nhạt, cô cụp mắt xuống, dán người lại gần rồi vươn hai tay ôm lấy eo anh.
Anh hừ một tiếng trên đỉnh đầu cô: “Làm gì đấy?”
Tống Huyền ngẩng đầu lên, ấp úng cất tiếng: “Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn ôm anh một chút thôi.”
“Ôm tôi? Chẳng phải cô thấy tôi thể hiện không tốt, thất vọng về tôi sao?”
Thân hình cô khựng lại trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, dường như có phần làm nũng: “Nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi mà.”
Kỳ Vân Ngao thẳng lưng đứng nguyên, chẳng buồn ôm lấy cô: “Tôi đã tha thứ cho cô chưa?”
Hai cánh tay đang ôm anh nới lỏng ra, cô chui ra khỏi lồng ngực anh, nhãn cầu đen láy nhìn anh không chớp mắt, làn môi khẽ mím lại trông có phần tội nghiệp.
Kỳ Vân Ngao khẽ nhấc mi mắt, thong dong uể uả hỏi: “Sau này có còn nói năng bậy bạ nữa không?”
Cô lại cúi mi mắt xuống, mũi chân khẽ nhúc nhích.
Kỳ Vân Ngao thở dài không tiếng động, chống tay lên hông đứng nguyên tại chỗ: “Hôm đó bố tôi nửa đêm nôn ra máu, tôi thức trắng cả đêm chứ không phải tôi muốn bỏ một mình cô lại khách sạn.”
Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại phải giải thích điều này với cô. Có lẽ là do tinh trùng bốc lên não, thấy bộ dạng đó của cô chỉ sợ đè thêm một cọng rơm nữa là cô sẵn sàng chạy tót xuống nhà, để lại một đêm oi nồng bực bội cho riêng anh.
Mắt thấy nét mặt cô như sương mờ buổi sáng tan đi, đôi mắt khôi phục lại thần thái rạng rỡ: “Thế bây giờ anh đã tha thứ cho tôi chưa?”
Kỳ Vân Ngao hừ một tiếng: “Tức chết tôi thì có lợi gì cho cô chứ, lấy ai phát lương cho cô.”
Tống Huyền ôm chầm lấy anh, ngước đầu nhìn anh: “Bên Kế toán phát lương mà.”
“Suỵt!”
Cô kiễng chân lên, nhân lúc chân mày anh chưa kịp nhíu lại quá chặt liền đặt một nụ hôn lên khóe môi anh, khẽ giọng: “Tôi sai rồi, sau này tôi tuyệt đối không nói năng bậy bạ nữa đâu.”
Ánh mắt Kỳ Vân Ngao khẽ chao đảo, cúi đầu rúc vào bờ vai và cổ cô.
Tống Huyền nghiêng đầu né đi đôi chút.
Bóng râm dưới chân, một kẻ nhích tới, một kẻ né tránh. Anh cũng chẳng rượt đuổi quá gấp gáp, qua lại hai ba lượt anh vội vã từ bỏ, nét mặt dường như lại có dấu hiệu sa sầm lạnh xuống.
Gò má Tống Huyền ửng nóng: “Vừa rồi tôi vã nhiều mồ hôi quá, hơi hôi.”
Ánh mắt anh ngưng trệ, cúi đầu bên vành tai cô, hạ thấp chất giọng: “Để tôi xem hôi cỡ nào.”
Lần này cô không né tránh nữa, chỉ rụt vai rụt cổ, toàn thân căng cứng.
Kỳ Vân Ngao áp sát vào chiếc cổ mịn màng ấy, hít một hơi rồi đột ngột bật cười thành tiếng: “Vã ra bao nhiêu cân mồ hôi mà hôi thế này.”
Tống Huyền khẽ cựa quậy vai cổ, mặt càng thêm đỏ: “Tôi có thể mượn nhà vệ sinh của anh được không?”
“Không được.”
“…”
Thân hình Tống Huyền nhẹ hẫng, bị anh ẵm bổng khỏi mặt đất.
“Nhà vệ sinh của tôi chỉ có thể dùng chung, không thể cho mượn.”
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy át đi tiếng thở dốc hối hả, hơi nước trắng xóa bốc lên, gương mặt kính từ từ phủ một lớp sương mờ.
Hơi thở Tống Huyền loạn nhịp. Luồng nhiệt nóng hơn cả nước nóng dán chặt sau lưng cô, hổ khẩu bàn tay anh bóp nhẹ nơi cằm cô, đầu ngón tay ấn lên khóe môi, chóp mũi cọ xát từ vành tai kéo dài xuống tận sau gáy.
Cảm giác tê dại li ti luồn lách vào từng đốt sống lưng. Cô không sao kiềm chế nổi tình cảm, ngoảnh mặt lại, ngửa đầu trao anh nụ hôn.
Nước nóng sặc vào mũi vào miệng, sống mũi chua xót kéo theo cổ họng đắng cay.
Hương vị ấy hệt như tình cảm cô dành cho Kỳ Vân Ngao, vừa chua xót lại vừa cay đắng.
Giờ phút này, Tống Huyền bỏ lại tất cả đằng sau lưng. Cho dù anh có cái tính nết thối tha, cho dù anh có là kẻ cô độc ngạo mạn, cho dù nơi cô lao tới là một kết cục tồi tệ đi chăng nữa.
Editor có lời muốn nói:
Tui đang nghe You Should Know nha bà con 🙂

Truyện Hay quá, mình hóng mỗi ngày 😍😍😍