Chương 45: Tôi đã đồng ý đâu mà cô đã muốn chuyển đến nhà tôi.

*

Tống Huyền bước ra khỏi văn phòng Kỳ Vân Ngao liền gọi điện lại cho Thích Bạch, kể lại ngọn ngành câu chuyện cho anh ta nghe.

“Cô ấy với chị quản lý đó đều sang Cổ Thánh Nhã rồi. Có điều cô ấy rất xuất sắc, rất có tài năng, thiết kế của cô ấy giỏi hơn tôi nhiều. Tôi cũng chẳng hiểu nổi cô ấy có lý do gì mà lại dùng bản thảo của tôi nữa.”

Thích Bạch chẳng mấy bận tâm, bảo: “Xuất sắc hay không thì liên quan quái gì đến chuyện này chứ. Thiết kế của cô vừa hay khớp với bộ sưu tập lần này thì người ta tiện tay dùng thôi.”

“Nhưng mà cô ấy có tương lai xán lạn như thế, tại sao lại phải mạo hiểm dùng thiết kế của tôi cơ chứ?”

“Chắc là nghĩ cho dù cô biết được thì cũng chẳng làm gì được cô ta thôi.”

Tống Huyền ngẩn người. Chẳng phải thế sao, cô biết rồi thì ngoài việc bản thân bực bội ra thực sự lực bất tòng tâm.

Thích Bạch lại hỏi: “Cô với Kỳ Vân Ngao thế nào rồi?”

Tống Huyền hơi khựng lại: “Vẫn tốt mà.”

Thích Bạch cười khẩy: “Tống Huyền này, lần trước cô nhờ tôi chạm khắc con cá voi ấy, vị khách đó tưởng tôi là người bên công ty các cô nên vặn hỏi tôi xem Kỳ Vân Ngao đã có bạn gái chưa. Kỳ Vân Ngao nhiều người tơ tưởng tòm tem như thế, cô ở gần ngọn tháp thế còn đợi cái quái gì nữa? Anh ta đâu phải loại người keo kiệt, cô muốn cái gì cứ mở miệng đòi anh ta là được, chẳng phải hữu ích hơn nhiều so với việc cô tham gia cái cuộc thi rách kia sao?”

“…”

“Món đồ nướng ngọc phỉ thúy đó cô không nỡ ăn thì có cả đống người đang xếp hàng chờ ăn đấy.”

Tống Huyền hạ giọng: “Tôi ăn đồ nướng bị nóng trong người.”

Anh ta xì một tiếng: “Nóng trong người cái gì, hôm đó cô ăn có ít đâu.”

“…”

Cúp điện thoại, Tống Huyền gửi bản thảo thiết kế cùng ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện giữa cô và Vu Âu Lâm sang WeChat của Kỳ Vân Ngao, rồi lại ngơ ngẩn thẫn thờ nhìn vào hình đại diện của anh.

Cô dường như đã quá coi thường Kỳ Vân Ngao. Cô thốt ra những lời đó làm hỏng bét mối quan hệ giữa hai người, anh quả thực rất tức giận, nhưng lại chẳng hề có ý định đuổi cô đi. Cô nhận được tiền thưởng một trăm nghìn tệ, vừa rồi anh còn bảo anh sẽ không để kẻ khác ăn trộm đồ của nhân viên mình.

Dù Kỳ Vân Ngao chẳng phải thứ người tử tế gì nhưng anh lại không phải là một người sếp tồi. Ít nhất, anh là một người sếp biết bênh vực bảo vệ người của mình.

Trong nhận thức của cô, đồ nướng có ngon hay không phụ thuộc vào tay nghề, gia vị, độ lửa chứ chẳng liên quan gì tới việc dùng cái gì để nướng. Cô chẳng thèm khát món đồ nướng ngọc phỉ thúy đó, nhưng cô cũng không muốn nhường cho người khác ăn. Nghĩ tới đây, Tống Huyền cảm thấy bản thân mình đúng là khá trơ trẽn.

Hòa Hỷ gửi thư luật sư cho YAGA. Chẳng mấy chốc, Tống Huyền nhìn thấy bản thảo thiết kế của mình đã biến thành thành phẩm thực tế, bao gồm cả chiếc nhẫn hoa trà tuyết và chiếc lược ngọc kết tóc, thậm chí còn xuất hiện trong video giới thiệu trước của phòng livestream. Chỉ cần lên video giới thiệu trước đồng nghĩa với việc mẫu này sẽ được bán trên sóng livestream.

Cô cảm thấy không ổn. Tung ra mẫu mới vào lúc này, người tiêu dùng phát hiện bị đụng hàng chắc chắn sẽ có người nghi ngờ là Hòa Hỷ đạo nhái thiết kế của YAGA. Dù sao YAGA công bố trước, lại thêm YAGA là thương hiệu trực thuộc Cổ Thánh Nhã, độ nhận diện cao hơn Hòa Hỷ rất nhiều.

Nhưng nhà thiết kế nhỏ ngoi ngóp đâu có quyền lên tiếng. Cô đã nhắc với Tôn Tín Nghiệp, Tôn Tín Nghiệp biết chuyện này liên quan đến Quản lý Ngô – nguyên Quản lý Phòng Thiết kế nên vô cùng nhạy cảm. Anh ta chẳng muốn dính dáng vào, chỉ bảo công ty tự có tính toán, dặn cô không cần phải lo lắng.

Rất nhanh sau đó, có người để lại bình luận dưới video giới thiệu trước, bảo rằng chiếc lược ngọc nhỏ và chiếc nhẫn hoa trà tuyết kia cực kỳ giống với bộ sưu tập cưới hỏi mới ra của YAGA, gần như là y chang đúc khuôn.

Hòa Hỷ vừa không xóa bình luận vừa chẳng đưa ra lời giải thích nào, mặc cho bình luận đó được đẩy lên top bình luận nổi bật.

[Bên các người ở phòng livestream chẳng phải lúc nào cũng bảo Hòa Hỷ toàn làm đồ bản quyền gốc sao? Biết là đồ đi chép về thì cho tôi tôi cũng chả thèm.]

[Đấy chính là đạo nhái. Ý thức bản quyền trong nước kém vãi, tôi chép hàng hiệu anh chép tôi, ngành thời trang, ngành túi xách, ngành trang sức cái quái gì cũng y một giuộc.]

[Quan trọng là chép của người ta rồi vẫn ra vẻ mình là bản quyền gốc, lại còn bán đắt như thế, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!]

[Đúng thế, mua đồ chép của các người thà ra tiệm phụ kiện mua giá chín tệ chín còn hơn.]

[Tiệm phụ kiện sao giá lại chín tệ chín á, là vì không có anh chồng đẹp trai nhà các cô đứng đại diện đấy chứ.]

Ngay sau đó, Lộc Thương – một nhà thiết kế trang sức có mối quan hệ thân thiết với nhiều giới danh lưu đã đăng một bài viết trên tài khoản cá nhân để bình luận về vụ việc này.

[Tôi là một nhà thiết kế, tôi hiểu thiết kế là một nghề ngốn cạn tâm trí sức lực, một ngày uống trăm ly cà phê để níu giữ mạng sống. Chúng ta đâu phải Mã Lương có cọ thần, trang sức đá quý cũng chẳng phải đồ nhựa, thử hỏi thương hiệu nào đó ngày nào cũng live một buổi, ba trăm mẫu, doanh số một ngày ba mươi triệu tệ, nếu không có đội ngũ cả trăm nhà thiết kế thì lấy cái gì ra chống đỡ? Tôi chấp nhận một thực tế — đạo nhái là cơn đau đẻ trước khi ý thức bản quyền được củng cố. Chỉ là muốn hỏi Sếp Kỳ một câu, liệu anh Kỳ có mang chiếc lược ngọc cùng chiếc nhẫn đó đi tặng cho mấy vị tiểu thư danh giá hay quý ông sang trọng quanh mình không?]

Bài đăng này được rất nhiều người chia sẻ và bình luận, độ hot của sự việc đẩy lên tới đỉnh điểm. Không chỉ riêng giới thiết kế trang sức mà cả giới livestream, giới thời trang đa phần đều là những tiếng nói lên án. Ai nấy đều bảo Hòa Hỷ vì kiếm tiền nhanh mà bê nguyên thiết kế của người khác, đến cả sĩ diện cũng chẳng thèm giữ, kêu gọi cộng đồng sáng tạo hãy tôn trọng bản quyền gốc, nâng cao ý thức bản quyền.

Điều kỳ lạ là Hòa Hỷ không hề lên tiếng phản hồi, mà ngay cả Cổ Thánh Nhã – bên “bị đạo nhái” cũng chẳng đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

Ngay trong đêm hôm đó, Tống Huyền nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.

“Tống Huyền, tôi là Vu Âu Lâm.”

Tống Huyền hơi ngạc nhiên. Cô ngạc nhiên vì Vu Âu Lâm lại gọi điện cho mình, cũng ngạc nhiên vì cô và Vu Âu Lâm làm việc chung với nhau lâu như thế mà lại chưa từng lưu số điện thoại của cô ta.

Hóa ra, có những người thực sự chỉ là khách qua đường lướt qua đời nhau.

“Tống Huyền, tôi muốn xin lỗi cô. Cho dù cô có tha thứ hay không thì tôi cũng phải giải thích rõ ràng ngọn ngành sự việc với cô.”

“Ừm, cô nói đi.”

“Tôi với Quản lý Ngô sang YAGA đúng lúc thương hiệu chuẩn bị ra bộ sưu tập mới, thời gian rất gấp gáp. Quản lý Ngô bảo tôi đưa những bản thảo thiết kế trước đây chưa dùng tới cho chị ta. Tôi đưa máy tính bảng cho chị ta, chị ta thấy thiết kế của cô nằm trong mục bản thảo bỏ đi, cứ tưởng là của tôi nên đã gửi cho Giám đốc Thiết kế. Sau đó tôi có giải thích với chị ta, hy vọng có thể rút lại, chị ta bảo phải kịp tiến độ ra mắt sản phẩm mới nên e là không kịp nữa rồi, sau đó…”

Tống Huyền không cất tiếng.

Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Vu Âu Lâm lại nói: “Dù cô có tin hay không thì tôi vẫn phải giải thích với cô. Công ty xử lý tôi thế nào tôi cũng thấy là đích đáng, tôi không hề có nửa lời oán thán.”

Trong lòng Tống Huyền tin tưởng Vu Âu Lâm, bởi vì Ngô Á Vi đúng là loại người như vậy, công lợi và hãm hại áp đặt. Chỉ là trong lòng cô rốt cuộc vẫn không mấy dễ chịu. Thiết kế của cô cho dù có tồi tàn đến đâu thì cũng là đồ của cô, tại sao lại bị Vu Âu Lâm vứt vào thư mục bản thảo bỏ đi trong máy tính bảng chứ.

“Tống Huyền, tôi sắp nghỉ việc ở Cổ Thánh Nhã rồi, có lẽ sẽ rời khỏi Quảng Châu, sau này không làm thiết kế nữa. Tuy có phần khó mở lời nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Xin lỗi cô.”

Tống Huyền lòng mủi lòng: “Nếu YAGA rút hai mẫu đó xuống, tôi sẽ nói với Sếp Kỳ xem có thể giải quyết riêng tư êm đẹp được không.”

“Được rồi, cảm ơn cô.”

Vu Âu Lâm có tài năng như thế, chỉ vì một sơ suất vô tình lần này mà không làm nhà thiết kế nữa thì quá tiếc nuối. Tống Huyền tuy bực bội nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà hủy hoại tương lai của một người. Cô dự định sẽ tìm cơ hội sớm nhất để nói chuyện đàng hoàng với Kỳ Vân Ngao.

Hôm đó, Kỳ Vân Ngao tới bệnh viện tư nhân thăm Kỳ Ứng Nguyên.

Đêm hôm đó Kỳ Ứng Nguyên từ ngoài trở về đột nhiên nôn ra máu. Đêm ấy vợ ông là Địch Dung đưa con ra ngoài nghỉ dưỡng, bảo mẫu gọi điện báo cho bà cụ Tưởng, trong lúc cấp bách bà cụ Tưởng đã gọi điện cho anh.

Kỳ Vân Ngao đứng bên giường, hai bố con trò chuyện vài câu. Sắc mặt Kỳ Ứng Nguyên có phần khá hơn mấy ngày trước nhưng gương mặt lại gầy gộc hơn, e rằng không có một hai tháng bồi bổ thì khó mà hồi phục lại được.

“Chuyện ở công ty có gánh vác nổi không?”

“Gánh nổi ạ, không có chuyện gì lớn đâu.”

“Mấy ngày nay con có về thăm bà nội không?”

“Mấy ngày nay con không rảnh, để qua hai ngày nữa tính sau.”

Hai bố con quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ có chừng đó chủ đề, ngoài công việc ra thì là bà nội, nói thêm nữa cũng chẳng nói nổi.

Kỳ Ứng Nguyên đột nhiên thở dài: “Sau này con sinh con ra thì cho nó mang họ Vân của ông ngoại con đi, đừng để bà nội con biết là được.”

Kỳ Vân Ngao khựng lại một nhịp: “Con lấy đâu ra con cái.”

Kỳ Ứng Nguyên đột nhiên nổi trận lôi đình, ngẩng đầu gầm lên với anh: “Thế anh tới đây làm cái quái gì? Tới để bảo với ông già này là sau này nhà chúng ta tuyệt nòi đứt giống chắc! Tôi còn chưa chết đâu, đợi tôi chết rồi anh tới thông báo cho tôi cũng được!”

Một lúc sau, Kỳ Vân Ngao đứng dậy, sải bước đi thẳng ra ngoài.

Đến bãi đỗ xe, anh lục lòi trong xe lấy ra hộp thuốc lá, châm một điếu rồi đưa lên khóe môi rít một hơi. Vị cay nồng xé nơi cổ họng trào ra, xông thẳng vào đêm hè oi nồng.

Nếu không phải thấy cái bản mặt nhăn nheo như xơ mướp của ông cụ, anh nhất định sẽ không nhẫn nhịn thế này.

Năm đó mẹ anh đi theo đoàn nghiên cứu khoa học vào Quảng Châu rồi quen biết bố anh. Hai người vừa mắt nhau liền đến với nhau.

Thời đó dù là tàu hỏa tốc hành thì từ Bắc Kinh vào Quảng Châu cũng mất hai ngày hai đêm. Người kiêu kỳ như mẹ anh bất chấp khoảng cách vài nghìn cây số Nam Bắc vẫn đâm đầu chạy vào.

Sinh anh ra xong, hai người còn lấy cả hai họ ghép lại đặt tên cho anh, gọi là Kỳ Vân Ngao.

Rốt cuộc xé rách mặt nhau, coi đối phương như kẻ thù kiếp trước. Họ thì sướng cái thân rồi, chỉ để lại cái tên này cho anh.

Thời thiếu niên, anh đã từng trỗi dậy ý định đổi tên không biết bao nhiêu lần. Ban đầu muốn gọi là Kỳ Ngao, sau đó lại muốn đổi thành Vân Ngao. Dù đổi thành cái nào thì cũng tốt hơn cái tên Kỳ Vân Ngao.

Kỳ Vân Ngao nhìn thấy một gương mặt trong làn khói thuốc, có phần quen thuộc.

Anh sụp mi mắt xuống, coi như không thấy.

Người phụ nữ đó lại chẳng biết điều, bước về phía anh.

Nét mừng rỡ của bà ta có phần giả tạo: “Tiểu Ngao, lâu rồi không gặp, con tới thăm bố con à?”

Kỳ Vân Ngao nhấc mi mắt lên: “Thăm rồi ạ, cháu vừa mới xuống.”

Địch Dung cười, khóe mắt hằn lên nếp nhăn lộ rõ dấu vết thời gian: “Sức khỏe của ông ấy thật làm người ta lo sầu. Trong nhà lại còn hai đứa nhỏ đang đi học, dì lo được bên này lại mất bên kia. Nếu không thì con về Quảng Châu lâu như thế dì cũng phải gọi con về nhà ăn một bữa cơm rồi.”

Kỳ Vân Ngao chẳng mảy may mỉm cười: “Dì lên đi, cháu về đây.”

Chẳng biết có phải do quá lâu không gặp hay không, nhác thấy Địch Dung lộ rõ vẻ già nua. Tính kỹ ra Địch Dung kém bố anh mười ba tuổi, năm nay mới tầm bốn mươi, nhưng tinh thần so với mẹ anh thì kém xa.

Nụ cười của Địch Dung dành cho anh trước giờ vẫn giả tạo như thế, nhưng năm đó khi anh rời khỏi Quảng Châu, sự đắc ý của bà ta là thật. Mười ba năm trôi qua, cái đà đắc chí nghênh ngang năm nào đã tan thành mây khói, chẳng còn tìm lại được dù chỉ một chút.

Kỳ Vân Ngao thừa biết, dù cho không có đứa con riêng là anh chướng tai gai mắt thì bà ta và bố anh sống với nhau cũng chẳng tốt đẹp gì.

Từ đó có thể thấy, trên đời này chẳng hề có cái gọi là “duyên lành lứa đôi”.

“Bây giờ con sống ở đâu?”

“Ở căn nhà cũ của nhà cháu.”

Nụ cười nơi khóe môi Địch Dung hơi cứng lại: “Lần này Lão Kỳ đổ bệnh thật vất vả cho con quá. Nếu không có con ở đây thì bà nội đứa nhỏ sợ đến cuống cả lên rồi.”

Kỳ Vân Ngao chỉ gật đầu một cái chứ chẳng muốn nhiều lời, mở cửa xe chui vào trong.

Anh vốn không nghiện thuốc lá, nhưng vào lúc này, một điếu thuốc dường như khó mà giải tỏa hết sự bực bội trong lòng.

Kỳ Vân Ngao lại với tay về phía hộp thuốc lá, đúng lúc này điện thoại rung lên.

Tay anh khựng lại một nhịp rồi lại đặt hộp thuốc lá xuống.

“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia có phần cẩn trọng rụt rè: “Sếp Kỳ, hôm qua Vu Âu Lâm gọi điện cho tôi, cô ấy giải thích với tôi về chuyện đụng hàng thiết kế rồi. Bởi thế nên tôi muốn báo với anh một tiếng.”

Cô giải thích giúp Vu Âu Lâm một hồi.

“Sếp Kỳ, Vu Âu Lâm không cố ý dùng thiết kế của tôi đâu. Nếu có thể giải quyết riêng với nhau thì có phải sẽ không ảnh hưởng đến việc tìm việc sau này của Vu Âu Lâm đúng không ạ?”

Kỳ Vân Ngao nghe xong liền nhạt giọng đáp: “Tương lai của Vu Âu Lâm không thuộc quyền quản lý của tôi. Bên pháp chế của chúng tôi chỉ làm việc với YAGA, còn việc họ xử lý nhân viên thế nào là chuyện của họ.”

“… Vâng ạ.”

Im lặng. Cả hai dường như đều đang đợi đối phương cúp máy trước, mà cũng dường như đang đợi đối phương cất lời.

Kỳ Vân Ngao hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt hướng lên vòm trời chiều tà vô tận, đột ngột nhếch môi: “Tống Huyền, ban ngày sao cô không nói với tôi mà nhất thiết phải gọi cho tôi vào giờ này?”

Đầu dây bên kia có lẽ bị hỏi sững người, một hai giây sau mới đáp: “Ban ngày tôi không thấy anh đến công ty nên bây giờ mới gọi điện hỏi anh, tôi làm phiền anh rồi sao?”

Từ chóp mũi Kỳ Vân Ngao bật ra một tiếng hừ nhẹ, một câu chặn đứng cô: “Hôm nay tôi có đến công ty, cô cũng nhìn thấy tôi rồi.”

Cô hơi quýnh lên: “Lúc nào cơ ạ, tôi có thấy anh đâu!”

Một lúc sau, nơi cổ họng Kỳ Vân Ngao đột nhiên bật ra một tiếng cười: “Tống Huyền, con mèo của tôi đâu?”

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp. Chẳng mấy chốc, anh nghe thấy những âm thanh ồn ào nho nhỏ.

Trong đầu Kỳ Vân Ngao tự động phác họa ra viễn cảnh Tống Huyền xõa tóc bước ra khỏi ký túc xá, đứng ở ban công nói chuyện điện thoại với anh. Gió thổi qua, ngọn tóc quệt vào điện thoại, đó chính là tiếng động anh vừa nghe thấy.

“Đã bao nhiêu ngày rồi, cô rốt cuộc có chuẩn bị đàng hoàng không đấy? Bây giờ cô mang con mèo qua đây cho tôi.”

Cô không nói gì.

“Sao thế, muốn tự tôi qua lấy à?”

Cô cất lời, giọng thấp xuống, nghe mềm mỏng thỏ thẻ: “Nhưng mèo đang ở chỗ bạn tôi, tối nay cô ấy đi ăn tối với gia đình chị họ, giờ không có ở nhà.”

Kỳ Vân Ngao hít một hơi sâu: “Cô tự xem mà liệu lấy. Trễ thêm một ngày nữa là cô vào danh sách đen thất tín đấy.”

“Thế…”

“Cô qua tìm cô ta lấy chìa khóa.”

“Tôi có chìa khóa nhà cậu ấy mà.”

Kỳ Vân Ngao nuốt nước bọt, có thứ gì đó đã tới bờ vực bộc phát, không thể không bộc phát.

“Gửi vị trí nhà cô ta cho tôi. Bây giờ cô qua đó lấy mèo, tôi qua đó đón cô.”

Anh cúp điện thoại, quăng máy vào hộc để đồ giữa hai ghế. Ngón tay chạm vào hộp thuốc lá nhưng dường như đã hết cơn thèm, sự bực bội vừa rồi cũng tan đi đôi chút.

Đêm oi nồng thế này, thuốc lá chẳng thể giải tỏa được, biết đâu Tống Huyền lại có thể. Kỳ Vân Ngao đưa ra quyết định: Lần này nhất định phải để Tống Huyền tự mình bò lên, tránh cho cô lại chẳng biết nông sâu mà giận dỗi nhỏ mọn với anh.

Tống Huyền không báo với Mạnh Xảo Dương mà dùng chìa khóa trực tiếp mở cửa phòng, dọn dẹp cát mèo, thức ăn mèo và đồ chơi, rồi lại quýnh quáng tay chân đi bắt Bì Bì.

Vừa vặn nhét được Bì Bì vào chiếc balo phi hành gia đựng mèo, cô đã mồ hôi đầm đìa.

Cô lo Mạnh Xảo Dương đột ngột về nhà nên không dám nán lại, lại cuống cuồng bê đồ đạc ra sảnh thang máy. Đến lúc tay trái một chiếc túi đựng đồ họa tiết hình thoi, tay phải một balo phi hành gia đứng ngoài cổng khu chung cư, cô thấy chiếc xe việt dã màu đen đỗ êm ru bên vệ đường, cửa kính đóng kín mít, chẳng nhìn thấy gì bên trong.

Tống Huyền chưa từng xách đồ đạc gì nặng đến thế. Lần trước Nghiêm Thính Tuyết đưa xuống nhà, Mạnh Xảo Dương xuống tận khu chung cư đón cô. Lần này mang mèo cho Kỳ Vân Ngao hoàn toàn nhờ vào một ngụm khí cố chấp của cô gánh vác.

Cô thở phào một hơi, chiếc áo phông cotton sau lưng ướt đẫm dính chặt vào người, gió nóng thổi qua nghe nhờn nhợt khó chịu.

Đến trước xe, cô gõ gõ hai cái, cửa kính xe từ từ hạ xuống. Trong bóng tối, sống mũi người đàn ông cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm như phủ một lớp kính lọc, khiến anh trông bớt đi vài phần sắc lẹm so với thường ngày.

Tống Huyền thở hổn hển: “Anh giúp tôi… giúp tôi cất đồ một chút.”

Kỳ Vân Ngao bước xuống xe, nhìn thấy đống đồ trên mặt đất liền khẽ nhíu mày: “Có một con mèo thôi mà cô tha bao nhiêu là đồ đạc thế này?”

Cô nhún vai, giả vờ thoải mái: “Đâu có nhiều đâu ạ.”

Kỳ Vân Ngao kéo khóa kéo ra, ngó vào bên trong nhìn nhìn, rồi nhếch mi mắt nhìn cô, nhếch khóe môi cười cợt, trong lời nói đượm vẻ trêu chọc: “Tôi đã đồng ý đâu mà cô đã muốn chuyển đến nhà tôi.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi