Chương 44: Việc giao tiếp qua email của cô chỉ dành riêng cho một mình tôi sao?
*
Tống Huyền vốn định đi mua ít đồ chơi cho mèo mang sang nhà Mạnh Xảo Dương cho Bì Bì chơi, nhưng công ty ăn tiệc quá muộn, thật sự không còn thời gian đi mua nên đành thôi. Cô mua loại trái cây Mạnh Xảo Dương thích ăn ở dưới nhà, lại mua thêm hai ly trà sữa rồi lên căn hộ của Mạnh Xảo Dương.
Hai người ngồi trên sofa uống trà sữa, Mạnh Xảo Dương vẫn liên tục càm ràm về Bì Bì.
“Hôm qua mình mắng nó, hình như nó giận rồi. Sáng nay trước khi ra ngoài mình gọi mà nó chẳng buồn thèm đái hoài gì tới mình. Tối mình làm cho nó món ức gà trộn lòng đỏ trứng, nó ngửi một cái rồi chẳng thèm ăn miếng nào đã chạy mất dép.”
“Thế hôm nay nó ăn cái gì?”
“Còn không phải ăn chỗ thức ăn hạt cậu mang tới sao. Cơm dinh dưỡng đàng hoàng không ăn, cứ nhất quyết phải ăn mấy thứ phụ gia đó.”
Tống Huyền mỉm cười: “Cũng giống tụi mình thôi, toàn thích đồ ăn vặt hại người.”
Mạnh Xảo Dương hỏi: “Hôm nay các cậu livestream bán được bao nhiêu?”
“Chưa tới ba mươi triệu tệ.”
Mạnh Xảo Dương giật bắn người, quay đầu nhìn cô: “Chưa tới ba mươi triệu tệ!”
“Ừm, còn thiếu tầm bảy tám trăm nghìn tệ nữa mới tròn ba mươi triệu.”
“Mẹ ơi, Tống Huyền, sao khẩu khí cậu to thế! Ba mươi triệu tệ đấy chứ có phải ba nghìn tệ đâu!”
Tống Huyền rúc vào ghế sofa: “Ba mươi triệu tệ chỉ là doanh thu thôi, tỷ lệ hoàn hàng trang sức cao lắm. Hơn nữa đợt hoạt động kỷ niệm thành lập này lợi nhuận của công ty cũng không cao.”
Mạnh Xảo Dương nghiêng người sang: “Không cao thì chắc chắn cũng chẳng thấp đâu. mình nói có sai đâu, sếp cậu trước sau gì cũng nổi bần bật. Cậu cứ đi theo anh ấy làm livestream cho tốt, sau này mua biệt thự nhớ dành cho mình một phòng nhỏ nhất nhé.”
Tống Huyền tâm trí thẫn thờ bay bổng: “Được thôi.”
“Mình xem được hơn một tiếng là lăn ra giường ngủ khò khò rồi, lúc dậy thấy các cậu vẫn đang live, đỉnh vãi chưởng.”
“Biết sao được, giờ kinh doanh trực tiếp khó khăn lắm, phòng trưng bày của công ty mỗi năm bù lỗ không biết bao nhiêu tiền, nếu không tập trung làm mảng trực tuyến thì chẳng biết chừng ngày nào đó đóng cửa giải thể mất.”
Mạnh Xảo Dương chẳng thèm nghe mấy thứ này, cô ấy chỉ muốn nghe hóng hớt thôi.
“Sếp cậu không gạ gẫm cậu nữa à?”
Tống Huyền khựng lại một chút: “Không có.”
“Có phải anh ta tìm được mục tiêu mới rồi không? Chẳng phải bảo đàn ông hễ chưa chiếm được là còn tơ tưởng, không dễ dàng bỏ cuộc sao?”
Tống Huyền vùi mặt vào đầu gối: “Chắc thế, mình cũng không biết.”
Cô nhớ tới cô bạn gái cũ rạng rỡ lộng lẫy của Kỳ Vân Ngao, trong lòng có chút chua xót. Có đôi khi, rõ ràng ở cùng trong một không gian nhưng lại có thể dễ dàng nhận ra họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Kỳ Vân Ngao và người bạn gái cũ đó thuộc cùng một thế giới, vừa thông minh vừa tinh tế. Còn cô thì không, cô thuộc về sự vụng về, quê mùa, e là đến từ hành tinh hỗn độn nào đó.
Nói theo cách của Kỳ Vân Ngao thì cô chui được vào Hòa Hỷ hoàn toàn là do ăn may.
Mấy ngày nay tâm trí cô cứ giằng xé lung tung liên tục. Lúc không thấy Kỳ Vân Ngao thì thấy bản thân vẫn có thể ở lại Hòa Hỷ, đến khi gặp được người rồi lại thấy mình chẳng có bản lĩnh đó.
Cô không phải không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là đối với cô, Kỳ Vân Ngao sở hữu một sức hút chết người.
Hôm nay nụ cười đó của anh, tuy không phải cười với cô, nhưng hàng phòng thủ của cô đã bị đánh tan nát chỉ trong một giây.
Tống Huyền không thể không tự thú nhận trong lòng, cô quá thích anh, thích đến phát điên rồi. Cứ đối diện với anh thế này, sợ rằng cô chẳng cầm cự được bao lâu lại một lần nữa buông giáp quy hàng mất.
Buổi đại tiệc livestream kết thúc, miễn cưỡng đạt được kỳ vọng, cô trút bỏ được sự gồng gánh. Hiện tại nên đi đâu về đâu, chính cô cũng không rõ.
Chẳng ngờ được rằng, bước ngoặt lại mở ra, mới qua vài ngày, Tống Huyền đã đón nhận một bất ngờ lớn.
Cô và Hồ Ngạn Lâm bị gọi vào văn phòng. Phó tổng Đàm Mậu Hoài, Giám đốc Phòng Thiết kế Tôn Tín Nghiệp cùng Giám đốc Vận hành Lý Thăng Phong đều có mặt ở đó.
Đàm Mậu Hoài ghi nhận và biểu dương biểu hiện của hai cô. Công ty sẽ tổ chức một lễ tuyên dương khen thưởng vào tuần tới, đối tượng khen thưởng chủ yếu là đội ngũ livestream, đặc biệt là cô và Hồ Ngạn Lâm, mỗi người sẽ có một khoản tiền thưởng tiền mặt một trăm nghìn tệ, dặn hai cô chuẩn bị trước bài phát biểu để làm tấm gương cho mọi người.
“Ngoài ra, vị trí của Tống Huyền tuy vẫn thuộc Phòng Thiết kế, nhưng cân nhắc khối lượng công việc của cô khá lớn nên đãi ngộ cũng được điều chỉnh. Ngoài tiền lương ra sẽ có thêm phần phần trăm hoa hồng doanh số, cụ thể Phòng Nhân sự sẽ làm việc trực tiếp với cô. Cô có suy nghĩ hay đề xuất gì đều có thể đưa ra.”
Tống Huyền: “Vâng ạ, cảm ơn Sếp Đàm.”
Đây là phần thưởng bằng tiền tươi thóc thật. Tống Huyền khó giấu nổi niềm vui mừng, Hồ Ngạn Lâm lại càng mừng rỡ khôn xiết. Hai người nhìn nhau một cái, khóe môi đồng loạt cong vút lên.
Bước ra khỏi văn phòng, Tống Huyền chỉ thấy người nhẹ hẫng như trên mây, khóe môi cong lên, nét hân hoan không sao giấu nổi.
Hồ Ngạn Lâm cũng vậy, cô ấy bắt đầu táo bạo viễn cảnh tương lai: “Tụi mình chẳng cần phải thắt lưng buộc bụng chắt bóp từng đồng lương như chị Nghiêm Thính Tuyết nữa. Năm nay mỗi tháng kiếm năm mươi nghìn tệ, năm sau tôi sẽ sang Thâm Quyến mua nhà.”
Lồng ngực Tống Huyền bắt đầu sục sôi: “Sao cứ nhất thiết phải sang Thâm Quyến chứ, Quảng Châu không tốt sao?”
“Tôi thích Thâm Quyến đấy.”
“Tôi vẫn thích Quảng Châu hơn.”
“Thế thì cô mua ở Quảng Châu, tôi mua ở Thâm Quyến.”
Dưới chân Tống Huyền tưởng như gắn lò xo, chỉ cần dậm nhẹ một cái là có thể nẩy tót lên tận trần nhà.
Hồ Ngạn Lâm đúng là gan to thật, nhưng ai mà chẳng có ước mơ chứ. Cô cũng thấy vô cùng phấn chấn, tiền quả nhiên là thứ tốt lành, ví tiền rủng rỉnh rồi thì con người ta cũng tự tin hẳn lên.
Giờ phút này, Tống Huyền cảm thấy tương lai tràn ngập những khả năng vô tận. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, nhất định sẽ có ngày cô làm đòn bẩy xoay chuyển cả trái đất.
Hồ Ngạn Lâm lại bảo: “Hôm nay vui quá, gọi cả Nghiêm Thính Tuyết nữa, tối nay tụi mình ra ngoài ăn tiệc một bữa hoành tráng.”
“Được!”
Gần tới giờ tan làm, Tống Huyền bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Kỳ Vân Ngao.
[Sang văn phòng tôi một chuyến.]
Cô còn thấy một cuộc gọi phản hồi nhỡ từ Thích Bạch. Thích Bạch chưa bao giờ gọi điện cho cô cả, cô có phần ngạc nhiên nhưng lúc này cũng chưa rảnh để tâm.
Hồ Ngạn Lâm đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, cô ấy đã đặt bàn ở nhà hàng, hứa hẹn ba người cùng nhau ra ngoài ăn tối.
Tống Huyền lẳng lặng đi vòng qua khu làm việc chung, bước lên cầu thang.
Cô không biết tại sao Kỳ Vân Ngao lại tìm cô. Kể từ lần trước cô phun ra mấy câu chướng tai gai mắt trong điện thoại, ngoại trừ giờ làm việc ra, anh chưa từng trưng bản mặt tử tế với cô, cũng chẳng buồn đái hoài tới cô.
Tống Huyền đoán rằng hôm nay cô nhận được phần thưởng lớn như vậy có lẽ là nhờ Giám đốc Tôn nói giúp vài câu, nhưng người chốt hạ cuối cùng chắc chắn phải là Kỳ Vân Ngao. Anh tìm cô có lẽ là muốn nói vài câu kiểu như xóa bỏ hận thù cũ, tập trung làm việc thật tốt.
Cô gõ cửa: “Sếp Kỳ.”
“Vào đi.”
Tống Huyền theo bản năng đưa tay định đóng cửa lại, chợt thấy hình như không đúng lắm nên lại mở ra.
Cô đứng lại trước bàn làm việc của anh: “Sếp Kỳ, anh tìm tôi ạ?”
Ánh mắt Kỳ Vân Ngao dời từ màn hình máy tính sang mặt cô: “Cuộc thi thiết kế cô tham gia đã có kết quả thứ hạng chưa?”
Tống Huyền không ngờ anh lại hỏi chuyện này, ngẩn người một lúc rồi đáp: “Chưa ạ, ước tính phải sang tháng sau mới có kết quả chấm giải.”
“Cô nộp bản thiết kế nào?”
Khóe môi Tống Huyền máy động một chút, giọng điệu hơi hạ thấp xuống, đáp úp úp mở mở: “Thì… một cái thẻ tròn, làm thiết kế hai mặt âm dương.”
Ánh mắt anh rủ xuống rồi lại ngước lên: “Gửi cho tôi xem.”
Tống Huyền im im không tiếng động, cũng chẳng mảy may nhúc nhích.
Kỳ Vân Ngao thu tay khỏi bàn, thẳng lưng lên dựa vào thành ghế: “Sao thế, cô dùng tiền công ty đăng ký dự thi, tôi không được xem à?”
“…”
Đăng ký bằng tiền công ty đâu phải ý muốn của cô. Tầm mắt cô đâu có hẹp hòi nông cạn tới mức đi chiếm chút lợi lộc lẻ tẻ của anh. Hồi đó cô bảo với Ngô Á Vi là cô muốn đăng ký dự thi, Ngô Á Vi đã chủ động đề xuất thanh toán chi phí dự thi cho cô.
“Được chứ ạ, nhưng mà ở trong máy tính bảng của tôi, để tôi về rồi gửi cho anh.”
Kỳ Vân Ngao sụp mi mắt xuống, nắn nắn cổ tay: “Mấy bản thảo thiết kế trước đó của cô, Giám đốc Tôn đều đã gửi cho tôi rồi. Anh ấy bảo cô làm việc chăm chỉ, vừa livestream mà công việc bên Phòng Thiết kế cũng không lơ là, bởi vậy công ty mới thưởng cho cô. Chỉ có điều…”
Anh ngước mắt lên: “Tôi nhớ cô có một bộ sưu tập chủ đề ‘Chờ về nhà chồng’, sao tôi lại không thấy?”
Tống Huyền lờ mờ vỡ lẽ ra điều gì đó. Trong một thoáng, cô chẳng biết dùng lời lẽ nào để thoái thác lấp liếm với anh, đành qua quýt đưa ra một lý do: “Chẳng phải anh từng bảo không có hứng thú với chủ đề cưới hỏi sao, nên tôi không gửi cho Giám đốc Tôn.”
Hai người im lặng nhìn nhau. Tống Huyền vẫn như mọi khi, là người dời ánh mắt đi trước.
Kỳ Vân Ngao cất lời hỏi: “Tống Huyền, có phải cô đi chép thiết kế của người khác không?”
Tống Huyền đứng chết trân tại chỗ.
“Thích Bạch bảo có một thương hiệu tên là YAGA vừa tung ra bộ sưu tập cưới hỏi mới, có hai mẫu cực kỳ giống với bản thảo thiết kế của cô.”
Tống Huyền nuốt nước bọt, cổ họng có phần khô khốc: “Thích Bạch nghĩ là tôi đạo nhái họ sao?”
Kỳ Vân Ngao khựng lại một nhịp: “Anh ta bảo thiết kế của cô có khả năng đã bị người khác đạo nhái.”
Tống Huyền ánh mắt không rời anh dù chỉ một giây: “Vậy là anh cảm thấy tôi đã đạo nhái họ sao?”
Kỳ Vân Ngao lẳng lặng nhìn cô vài giây, khẽ liếm môi: “Tôi không phải cảnh sát, tôi không đi phá án.”
Cô dời ánh mắt đi, giọng điệu thêm vài phần lạnh nhạt: “Cho dù tôi có chép của họ thì cũng chỉ để trong máy tính bảng của mình, chưa hề công bố, cũng chưa từng đưa vào kinh doanh thương mại. Nếu anh cảm thấy tôi chép như vậy cũng không được thì có thể trừ tiền thưởng của tôi đi.”
Mấy lời trẻ con này làm Kỳ Vân Ngao bật cười không một tiếng động.
Cái thái độ này rõ ràng là chẳng muốn đạo lý gì với anh cả. Xem ra cô đã sớm biết bị đụng hàng thiết kế với YAGA nên mới không gửi bộ sưu tập “Chờ về nhà chồng” cho Tôn Tín Nghiệp. Bị người ta trộm mất thiết kế thì ngậm đắng nuốt cay chịu đựng, sang đến chỗ anh thì lỗ mũi lại hếch lên tận trời.
Anh đứng dậy, thong thả bước tới đứng ngay trước mặt cô.
Cô nhích mũi chân, xoay nghiêng người đi, chẳng thèm quăng cho anh lấy một ánh nhìn.
Kỳ Vân Ngao thoáng có chút bực mình, nhưng vẫn trong ngưỡng kiềm chế: “Tống Huyền, cô thấy cô giỏi giang hoành tráng lắm rồi đúng không?”
Cô mím chặt môi, hàng mi khẽ run rẩy.
“Tôi không bao giờ giữ loại nhân viên đi ăn trộm, cũng chẳng đời nào để kẻ khác ăn trộm đồ của nhân viên tôi. Bản thiết kế đó có phải cô từng gửi cho Ngô Á Vi rồi không?”
Tháng trước, Ngô Á Vi tranh thủ chức vị quản lý cho Vu Âu Lâm, lúc đó cô ta vốn đã tìm được bến đỗ mới. Sở dĩ làm vậy chẳng qua là vì có chút tính toán riêng: Thành công thì để Vu Âu Lâm nợ cô ta một ân tình, không thành công thì càng tốt, kéo Vu Âu Lâm đi cùng cô ta luôn.
Dù người không vì mình trời chu đất diệt, nhưng Kỳ Vân Ngao lại cực kỳ ghét những kẻ chơi trò tiểu nhân giật dây này.
Ánh mắt Tống Huyền chao đảo, khóe môi thoáng chút giãy giụa: “Tôi chưa từng gửi cho chị ta, tôi chỉ gửi cho Vu Âu Lâm thôi.”
Kỳ Vân Ngao mặt lạnh như tiền: “Gửi cho Vu Âu Lâm bằng phương thức nào? Email à?”
Cô khựng lại một nhịp, giọng thấp hẳn xuống: “Không phải, gửi qua WeChat.”
Kỳ Vân Ngao cắn chặt hàm răng, một lúc sau đột nhiên hít sâu một hơi: “Sao cô không dùng email giao thiệp với người khác? Thế nào, việc giao tiếp qua email của cô chỉ dành riêng cho một mình tôi sao?”
Cô ép chặt làn môi, ngước hàng mi nhìn anh.
“Cô cười cái gì?”
Khóe môi Tống Huyền khẽ nhếch lên, thấy anh không mấy vui vẻ lại thu lại đôi chút: “Tôi đâu có cười.”
Kỳ Vân Ngao vẻ mặt u uất: “Cô nhe răng ra lần nữa xem.”
Tống Huyền mím môi, giấu tiệt nụ cười vào trong. Hồi đó chắc chắn là đầu óc cô bị mụ mị rồi, chuyện bé bằng hạt đỗ cũng gửi email cho anh, bảo sao Kỳ Vân Ngao chướng mắt cô.
“Hồi mới thấy video tôi cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng hai mẫu thiết kế đó chưa có bằng sáng chế kiểu dáng công nghiệp, cũng chưa có bản quyền, muốn chứng minh đó là thiết kế của tôi e là sẽ rất khó.”
“Dĩ nhiên là khó rồi. Tìm một luật sư giỏi vào, giờ chẳng phải cô có tiền rồi sao.”
Tống Huyền khựng lại: “Nhưng tôi không muốn tiêu tiền thưởng của mình, tôi giữ lại còn có việc dùng tới.”
Anh nghiêng đầu, mắt liếc sang: “Dùng vào việc gì?”
Cô im lặng không đáp.
Anh khẽ nheo mắt: “Tống Huyền, tiền của bản thân thì ôm chặt khốn khổ, muốn công ty bỏ tiền ra đánh kiện giúp cô à?”
Gò má Tống Huyền phồng lên, hình như có chút khó cất lời: “Tôi không có ý đó. Tôi đi làm lâu như thế mới được thưởng có một lần này thôi, tôi định mang gửi tiết kiệm kỳ hạn cố định ba năm. Dù sao người còn thì ý tưởng còn, ý tưởng là vô tận mà.”
“Kỳ hạn cố định ba năm?” Kỳ Vân Ngao cố nén khóe môi: “Sao cô lại… keo kiệt đến thế hả?”
Ý của cô là chỉ cần cái đầu còn treo trên cổ cô thì cô sẽ còn vô vàn vô vàn ý tưởng, còn vẽ được thêm nhiều bản thiết kế nữa. Hai tác phẩm đó không cần thì thôi vậy, dẫu sao cô cũng chẳng muốn móc ra dẫu chỉ một đồng.
Người ta bảo tác phẩm là đứa con tinh thần của mình, đằng này cô đúng chuẩn là mẹ kế.
“Gửi ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện giữa cô và Vu Âu Lâm cho tôi.”
Anh hừ một tiếng, gằn giọng: “Gửi vào email của tôi.”
Lần này cô ngoan ngoãn vâng lời: “Ồ.”
Trước khi Tống Huyền tới, Kỳ Vân Ngao còn khá giận dữ. Chẳng biết sao nữa, đấu khẩu với cô vài câu, nhìn cái bộ dạng này của cô anh lại chẳng thể giận nổi.
Kỳ Vân Ngao thậm chí còn tự kiểm điểm bản thân. Anh chẳng phải loại tử tế gì, nhưng ít nhất cũng nên làm một người sếp tốt, không nên để Tống Huyền cầm chút tiền bèo bọt rồi lại theo anh thức đêm thức hôm lâu như thế.
Người ta bảo tiền làm nên cái gan con người. Có chút tiền cùi này mà cô đã vội vã đòi gửi tiết kiệm cố định, biết thế này thưởng cho cô nhiều hơn chút, thưởng sớm hơn chút thì cô đâu đến mức bị trộm mất bản thảo thiết kế mà cũng chẳng dám lên tiếng.
