Chương 66: Muốn anh cõng em lên à?

*

Tống Huyền bị bế lên mặt bàn.

Tháng Mười hai rồi, Quảng Châu cũng lạnh hơn đôi chút, mặt bàn màu đỏ sẫm sáng bóng loáng càng thêm vẻ lành lạnh.

Thế nhưng cơ thể người đàn ông lại phả ra hơi nóng hừng hực. Có những nỗi diễn nhớ sắp hóa thành mộng mị, lúc này cô mặc cho bản thân áp sát vào anh.

Kỳ Vân Ngao bị cô dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy, không sao nhúc nhích nổi.

“Tống Huyền, em muốn làm gì?”

“Em có làm gì đâu, chỉ là muốn ôm anh thôi mà.”

Kỳ Vân Ngao rũ ánh mắt xuống, chạm phải ánh mắt cô. Con ngươi cô long lanh đong đầy tình ý, sáng rực một cách kỳ lạ, hàng mi run run từng nhịp như cào xước vào lồng ngực anh.

Bên dưới lớp áo len màu be khẽ phập phồng, có thứ gì đó đang cuộn trào ngầm sóng.

Anh bóp cằm cô, nghiêng đầu ép xuống, răng cắn lấy làn môi, đầu lưỡi liên tục ma sát gặm nhấm.

Cảm giác đau khiến cô phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, hơi thở mất đà không ổn định, hệt như đang nũng nịu với anh.

Một tiếng cười khẽ cất lên qua kẽ răng, anh tiến sâu vào trong, đắm đuối nụ hôn cùng cô.

Chẳng biết đã hôn bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng của Thượng Doanh: “Sếp Kỳ.”

Kỳ Vân Ngao dời ra một chút, nhìn lại thì sắc mặt Tống Huyền đã thay đổi, lông mày khẽ nhíu lại nhìn anh, như thể chờ anh xử lý kẻ làm mất hứng bên ngoài.

Chẳng cần xử lý, Thượng Doanh thấy cửa khóa ngoài đương nhiên tưởng anh đã rời khỏi công ty.

Làn môi di chuyển lùi về sau, dừng lại bên sau tai cô, cọ xát từng nhịp khi nặng khi nhẹ, một bàn tay luồn qua lớp áo len của cô.

Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên bên gáy anh, kiềm chế và nhẫn nhịn.

Kỳ Vân Ngao rất thích.

Năm đó anh bảo Tống Huyền gan thỏ đế, cho cô mượn mười cái gan cô cũng chẳng dám cắn anh một miếng.

Anh nhầm rồi, gan Tống Huyền chẳng hề nhỏ chút nào.

Đây có lẽ là lý do anh bị Tống Huyền thao túng cảm xúc. Cô có hai bộ mặt, bình thường ngơ ngác như kẻ ngốc, lúc động tình lại rất cởi mở đắm đuối, cơ thể vừa mềm vừa thơm, buộc phải thừa nhận rằng lên giường với cô cực kỳ dễ chịu, thế nên mới khiến anh mê mệt không dứt ra nổi.

Anh khàn giọng hỏi: “Bao giờ chuyển khỏi ký túc xá, dọn sang ở cùng bạn em?”

Tống Huyền thều thào: “Em cũng không biết bao giờ nữa.”

“Thứ Sáu mẹ anh đi, thứ Sáu tan làm anh đón em.”

“Vâng.”

Ngày hôm đó, tâm trí Tống Huyền có phần thẫn thờ bay bổng. Cô sắp dọn sang ở cùng Kỳ Vân Ngao rồi, sau này ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh, có thể cùng anh ăn cơm, cùng anh cho mèo ăn, buổi tối ngắm anh ngủ, buổi sáng nhìn anh thức dậy. Cuộc sống như thế chỉ mới nghĩ thôi đã quá đỗi tuyệt vời, thế nên trước đây cô còn giận dỗi làm gì cơ chứ?

Vừa tan làm, cô liền chạy vụt ra ngoài, ghé cửa hàng chăn ga gối đệm mua một bộ ga gối bốn món bằng chất liệu cotton nỉ cào loại A, màu tím xám nhạt, bên trên thêu mấy đóa hoa diên vĩ. Cô nghĩ, mùa đông đến rồi, màu ấm áp trông sẽ cúng cúng hơn, tới lúc đó sẽ thay bộ ga giường màu tối của anh đi.

Buổi tối trở về ký túc xá, cô bỏ ga giường vào máy giặt, sau đó bảo với Nghiêm Thính Tuyết mình sắp chuyển ra ngoài ở.

Nghiêm Thính Tuyết hơi kinh ngạc: “Chuyển sang nhà Sếp Kỳ à?”

Ánh mắt Tống Huyền hơi né tránh: “Không phải ạ, em chuyển sang nhà Mạnh Xảo Dương, thỉnh thoảng mới sang nhà anh ấy thôi, đôi khi anh ấy đi công tác mèo không có ai cho ăn.”

“…”

Nghiêm Thính Tuyết là người đi trước, nhìn thần thái Tống Huyền là biết ngay chuyện gì.

Thời gian thi cao học sắp đến rồi, Mạnh Xảo Dương chắc chắn đang bận rộn ôn thi, lúc này bảo chuyển sang nhà Mạnh Xảo Dương chẳng qua chỉ là cớ thôi, nơi Tống Huyền muốn đến chính là nhà Kỳ Vân Ngao.

“Em cứ đi đi, nhưng mà nhớ lấy bài học xương máu của chị, trước khi kết hôn đừng để có thai.”

Mặt Tống Huyền nóng bừng: “Vâng, em biết rồi.”

Nghiêm Thính Tuyết ấp úng định nói lại thôi: “Tống Huyền, Tề Ca về Dương Châu rồi.”

Tống Huyền ngạc nhiên: “Sao chị biết ạ?”

“Nghiêm Tuấn nói với chị đấy. Cậu ấy bảo vốn định nhờ chị báo cho em để em đi tiễn, nhưng Tề Ca không cho nói.”

“Chị với Nghiêm Tuấn hay liên lạc với nhau ạ?”

Nghiêm Thính Tuyết ngập ngừng một chút: “Mới đầu thì chẳng liên lạc gì đâu, sau này bên họ nhiều việc lên nên trao đổi nhiều hơn. Mấy hôm trước cậu ấy bảo với chị, nếu chị còn độc thân thì có thể cân nhắc cậu ấy không.”

Tống Huyền hơi mở to mắt: “Thật sao chị! Thế chị trả lời thế nào?”

“Chị bảo chị họ Nghiêm, cậu ấy cũng họ Nghiêm, theo hủ tục quê chị thì cùng họ không được kết hôn, chị không thể lấy cậu ấy nên không cần làm lãng phí thời gian của cậu ấy.”

Lời từ chối vô lý đùng đùng này khiến Tống Huyền cạn lời gớm.

“Thời buổi nào rồi mà còn cùng họ không được lấy nhau chứ chị, nhà chị với nhà cậu ấy cách nhau mười vạn tám nghìn dặm, cùng họ thì ảnh hưởng gì đâu!”

Nghiêm Thính Tuyết cười: “Không chỉ vì chuyện đó đâu, cậu ấy nhỏ tuổi hơn chị, lại đang trong giai đoạn khởi nghiệp, chị không còn sức đâu mà chờ đợi một người đàn ông nữa.”

“… Nhỏ tuổi hơn thì sao ạ, Nghiêm Tuấn trông rất chín chắn mà.”

“Chị đang tìm hiểu một người cùng quê do gia đình giới thiệu, thật sự không còn chút năng lượng nào để đi yêu đương nữa.”

Tống Huyền không biết phải nói gì. Cô chẳng có tài cán gì làm cố vấn tình cảm cho chị Thính Tuyết, bản thân cô còn rối như một tơ vò đây này.

Chiều thứ Sáu, lại tới thời điểm thu thập số liệu làm báo cáo tuần.

Không nằm ngoài dự đoán, số liệu tổ của Lịch Thiêm vẫn nát bết như cũ.

Tống Huyền đành phải tự mình tới ô ngăn cách làm việc tìm gã.

“Lịch Thiêm, bộ sưu tập ‘Dải Ngân Hà Rực Rỡ’ của các anh đã nộp bản chốt hết chưa, sao không thấy ghi bảng tiến độ thế?”

Lịch Thiêm chẳng buồn ngẩng đầu: “Chưa, còn hai mẫu cần sửa đá phụ nữa.”

“Thế anh đã đẩy hệ thống online chưa? Giờ đổi hệ thống mới rồi, sửa đá phụ cũng phải cập nhật trên online nữa đấy.”

“Không đẩy, online đẩy rồi thì offline cũng phải nộp hồ sơ y tế, tôi rảnh đâu mà ngày nào cũng làm cái trò lặp đi lặp lại này?”

“…”

Đây là thực tế. Trước đây chỉ cần nộp phiếu xuất kho cho bên kho là lấy được đá chính và đá phụ, từ khi hệ thống mới ra đời, việc thay đổi một viên đá phụ chẳng những phải duyệt online mà phiếu xuất kho offline cũng không thể thiếu.

Bên đó bảo cần bản cứng để lưu hồ sơ, nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng thành ra công việc của Phòng Thiết kế lại tăng thêm một mớ.

“Thế anh báo cho Quản lý Tào một tiếng đi.”

Lịch Thiêm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: “Cô đi báo giúp tôi đi, chẳng phải cô là quản lý sao?”

Tống Huyền sững lại một giây: “Tôi không phải quản lý.”

Lịch Thiêm xì một tiếng: “Không phải quản lý mà ngày nào cũng giục tôi.”

Tống Huyền nén giận: “Tôi cũng chẳng muốn giục anh, Quản lý Tào phân công tôi làm báo cáo tuần, thiếu số liệu tổ của các anh thì tôi biết viết thế nào.”

“Tôi đang bận, tối trả cho cô, Quản lý Tống.”

“… Được rồi, anh cố gắng đừng quá tám giờ tối nhé, tôi sợ tôi làm không kịp.”

“Tôi cố hết sức.”

Lời “cố hết sức” này dĩ nhiên chẳng có tí đảm bảo nào, nhưng cũng bó tay thôi. Biệt danh của Lịch Thiêm là “đại bá Phòng Thiết kế”, cái danh đại bá ấy chẳng phải hữu danh vô thực, ngay cả Quản lý Tào cũng bó tay chịu thua gã.

Sát giờ tan làm, Kỳ Vân Ngao gửi tin nhắn WeChat cho cô. Anh đột xuất có buổi tiệc tùng xã giao nên phải về muộn một chút, bảo cô qua nhà chờ anh trước.

Tống Huyền trở về ký túc xá, Nghiêm Thính Tuyết vẫn đang tăng ca.

Cô chia làm ba chuyến mới vác hết một chiếc vali và hai túi hành lý to bự xuống tầng, nửa đường gặp chị Hoàng làm bếp.

Chị Hoàng thấy cô dọn đồ đi liền hỏi: “Có phải em có bạn trai rồi không?”

Tống Huyền vội vàng xua tay lắc đầu: “Không phải đâu chị, em dọn sang ở cùng bạn em, bên đó gần công ty hơn chút.”

“Ở bên ngoài có gì tốt đâu, cơm nước vừa đắt lại vừa chẳng ngon.”

“Vâng ạ, sau này không được ăn cơm chị nấu nữa em buồn lắm ạ.”

Đây chẳng phải lời xã giao khách quáo, cơm nhà ăn vừa ngon vừa rẻ, quan trọng nhất là đỡ tốn công tốn sức, vệ sinh lại đảm bảo.

Chị Hoàng nắm lấy tay cô dặn dò thêm: “Em suy nghĩ cho kỹ đấy nhé, giờ xưởng mình đang tuyển thêm bao nhiêu người, em trả phòng ký túc xá rồi sau này muốn xin lại khó lắm đấy!”

“Em biết rồi ạ, sau này chắc em không xin lại đâu. Tuần nào em cũng về xưởng, tới lúc đó em lại lên nhà ăn ăn cơm chị nấu.”

Giây phút này Tống Huyền chỉ một lòng muốn gặp Kỳ Vân Ngao. Đừng nói là mất quyền xin ở ký túc xá, cho dù trời có mưa dao rơi búa thì cô cũng nhất định phải đi.

Đến căn biệt thự gạch đỏ, vì lo chốc nữa người nhà họ Kỳ lại ghé qua nên cô lại nghiến răng nghiến lợi chia làm ba chuyến vác hành lý lên tầng.

Tống Huyền cho mèo ăn, lấy quần áo ra ôm vào phòng thay đồ, xếp ngay ngắn cạnh quần áo của Kỳ Vân Ngao.

Cô ngắm nghía một lúc rồi tràn đầy mãn nguyện đi thay ga gối mới, lại đi mày mò cái máy lau nhà lau qua một lượt sàn nhà.

Cuối cùng, cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn chiếc giường mới trải xong, trong đầu hiện lên hai chữ: Tổ ấm.

Tống Huyền thấy bản thân mình cũng mặt dày gớm.

Vật lộn một hồi như thế, bụng cô đã sôi lên vì đói.

Cô đặt một suất cơm trộn bơ lòng đỏ trứng muối, lúc xuống lấy cơm thì vừa hay trông thấy hai con mèo hoang đang kêu meo meo ở góc tường ngoài sân.

Tống Huyền tiến lại gần, phát hiện không chỉ có hai con mà còn một con mèo mướp từ góc rẽ ra.

Thời tiết trở lạnh, đêm xuống gió rét căm căm, môi trường sống của mèo hoang thật sự chẳng lấy gì làm xán lạn, con nào con nấy gầy giơ xương, trông tội nghiệp vô cùng.

Chúng nó tưởng cô là người tốt bụng đến cho ăn liền quấn quýt quanh chân cô kêu meo meo.

“Tụi em đợi chút nhé, chị không mang hạt xuống, để chị lên lầu lấy cho tụi em.”

Tống Huyền quay người lại, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp chiếc xe việt dã màu đen.

Người bên trong rõ ràng cũng nhìn thấy cô, chớp đèn xe một cái.

Qua lớp phim dán kính, gương mặt người đàn ông vẫn lạnh băng như trước, nhưng chẳng hề làm giảm đi sự hân hoan rạo rực của Tống Huyền, bước chân cô trở nên thoăn thoắt nhẹ nhàng.

Kỳ Vân Ngao đỗ xe xong, rũ mắt nhìn túi đồ ăn giao tận nơi: “Cái gì đấy?”

“Cơm tối của em ạ.”

“Cơm tối của em? Mười giờ đêm rồi, em muốn chết đói ở nhà anh đấy à?”

Tống Huyền mím môi: “Em không đói.”

Kỳ Vân Ngao lườm cô một cái: “Tóc tai kiểu gì cắt ở đâu ra thế?”

Cô theo bản năng đưa tay lên vuốt tóc: “Cắt ở gần xưởng ấy anh, đẹp không ạ?”

“Không đẹp.”

“… Không đẹp sao anh? Mọi người trong phòng em đều bảo đẹp mà.”

Anh nhếch môi: “Không đẹp. Họ một là không nói thật, hai là gu thẩm mỹ có vấn đề.”

Tống Huyền chẳng vì thế mà bị đả kích. Kỳ Vân Ngao là ai cơ chứ, dẫu cho thần tiên tỉ tỉ có hạ thế thì qua miệng anh cũng thành không đẹp thôi.

“Đây là kiểu ‘tóc ngắn tình đầu’, anh thợ bảo hiếm ai cắt hợp mà đẹp lắm, em thấy hợp với em mà.”

Kỳ Vân Ngao đút tay vào túi quần, xì một tiếng mỉa mai: “Tình đầu tình đồ cái gì, tóc ngơ tóc ngốc thì có. Đứa con gái nào có não mà đi yêu sớm chứ, mấy người yêu sớm toàn là IQ có vấn đề.”

Tống Huyền ngơ ngác sững người. Cô không biết phải phản bác anh thế nào. Hết lần này tới lần khác, cô nhận ra Kỳ Vân Ngao cực kỳ ghét việc yêu sớm. Trong mắt anh, mấy kẻ yêu sớm toàn là đồ ngốc, đều nên bị đuổi ra đường đi nhặt rác hết.

Mức độ chán ghét lớn tới mức khiến Tống Huyền có một khoảnh khắc cảm thấy chuyện mình từng yêu sớm là một vết nhơ trong cuộc đời.

Cô muốn nhảy qua vết nhơ này nên đánh trống lảng: “Bên kia có mấy con mèo hoang, em lên lấy ít hạt xuống cho chúng nó ăn nhé.”

Anh tỏ vẻ chẳng mấy mặn mà: “Em cho ăn một lần là sau này ngày nào chúng nó cũng mò tới đấy.”

“Không sao mà anh, ăn có đáng bao nhiêu đâu.”

Anh giơ tay ra: “Em lên nhà đi, đưa phần cơm đây cho anh xem có ngon không.”

“…”

“Sao, anh ăn một miếng cũng không được à?”

“Được chứ ạ, em chỉ sợ anh ăn không quen thôi. Đây là cơm trộn bơ lòng đỏ trứng muối, có người không quen ăn trứng muối đâu.”

“Anh không kén ăn, miễn là không ảnh hưởng tới IQ thì cái gì anh cũng ăn được.”

Tống Huyền không kìm được đẩy nhẹ vào cẳng tay anh một cái, giọng hờn dỗi: “Thế thì anh đừng ăn nữa!”

Cô sải bước rầm rầm chạy lên tầng, trong lòng lại rạo rực niềm vui. Chỉ cần ở bên Kỳ Vân Ngao, anh có nói bao nhiêu lời mỉa mai cô cũng thấy vui vẻ.

Cái này chẳng thể trách cô yêu đương mù quáng được, ai bảo anh đẹp trai như thế, dáng người chuẩn chỉnh như thế, ở bên anh ân ái mặn nồng sướng phát điên lên được.

Cô cầm nửa túi hạt rồi lại rầm rầm chạy xuống lầu.

Kỳ Vân Ngao giơ tay ra: “Đưa đây anh cho ăn, anh tiêm phòng rồi.”

Anh rải hạt ra ngoài cổng sân, ba con mèo hoang đói meo chạy lại gần, cắm cúi ăn lấy ăn để.

“Anh nói với tụi mày rồi đấy nhé, ngày nào cũng tới ăn chực thì được, nhưng đừng có đi mách nước cho mấy con mèo khác biết. Tụi mày nhìn xem, lại thêm hai con nữa tới tranh phần rồi đấy.”

Anh ngồi xổm xuống, trong bóng tối dưới chân tường xoa xoa đầu con mèo mướp: “Chỉ ba đứa tụi mày thôi đấy, thêm một con nữa là anh không cho ăn nữa đâu.”

“Chúng nó có nghe hiểu được không anh?”

“Hiểu chứ, chúng nó khôn ranh lắm. Lần trước Bì Bì chạy mất, anh bảo con này gọi nó về nhà, thế là nó đi gọi Bì Bì về thật đấy.”

Tống Huyền không khỏi bật cười, ghé sát ngồi xổm xuống cạnh anh.

Bờ vai người đàn ông rộng lớn, tư thế này làm bộ vest trên vai anh hằn lên một nếp gấp nhẹ.

“Hay mình để mấy cái thùng carton ngoài sân đi anh, giờ thời tiết lạnh rồi, chúng nó dễ không qua nổi lắm.”

“Thời tiết Quảng Châu thì lạnh tới mức nào được chứ.”

“Có không lạnh đi nữa thì lúc đói bụng cũng sẽ thấy lạnh thôi anh, ‘đói rét gõ cửa’ chẳng phải là như thế sao.”

Trước mắt cô chính là đang rơi vào cảnh đói rét gõ cửa đây này.

“Cơm của em đâu rồi ạ?”

Khóe miệng Kỳ Vân Ngao khẽ nhếch lên: “Cơm của em anh cho mèo ăn rồi.”

Tống Huyền tưởng anh nói đùa nên không để bụng: “Mèo làm sao mà ăn món đó được chứ.”

“Mèo hoang thì còn đòi hỏi kén ăn cái gì, nhưng anh không cho ăn hết đâu, vị xì dầu đậm quá, sợ chúng nó lại tiêu chảy ra nhà anh.”

Tống Huyền đơ người tại chỗ, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi: “Anh mang cơm của em cho mèo ăn rồi, thế em ăn cái gì?”

“Chẳng phải em bảo em không đói sao?”

“Nhưng… nhưng anh cũng không thể đem cơm của em cho mèo ăn như thế chứ!”

Trong bóng tối, khóe miệng Kỳ Vân Ngao âm thầm nhếch lên, cứ thế giương mắt nhìn cô.

Tống Huyền giận rồi. Anh không hỏi qua ý cô mà tự tiện đem cơm cô mua cho mèo ăn, sự đối xử thế này thật khiến người ta tủi thân.

Cơn đói cồn cào đang cận kề khiến tâm trạng cô nhanh chóng tụt dốc không phanh: “Vừa nãy em không đói, giờ em đói rồi.”

Anh đứng dậy, dậm dậm chân: “Đói thì đi về.”

Tống Huyền đứng yên không nhúc nhích.

Kỳ Vân Ngao xấu tính quá đỗi, lại còn chẳng biết tôn trọng người khác gì cả!

“Ăn uống sắc dục là bản tính”, ăn uống còn xếp trước cơ mà, không ăn no bụng thì ai mà thèm nghĩ tới cái chuyện kia chứ!

Thân thể Kỳ Vân Ngao chẳng còn quyến rũ tuyệt vời nữa rồi, cô chẳng muốn để bụng đói meo mà ngủ với anh đâu.

Con đường trong khu biệt thự cũ không rộng, người qua lại cũng thưa thớt. Những vòm cây cổ thụ xòe rộng che khuất hơn nửa ánh trăng, gió thổi qua làm bóng cây đen thẫm đung đung trên mặt đất.

Kỳ Vân Ngao khom lưng ghé sát lại: “Tống Huyền, còn sức leo cầu thang nữa không?”

Cô chẳng buồn đếm xỉa, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho anh.

Anh bật cười: “Muốn anh cõng em lên à?”

Cô hừ một tiếng rồi bật dậy, sải bước chân chạy vụt vào trong sân.

“Tống Huyền!”

Một tràng tiếng bước chân nổ rầm rầm, khí thế hệt như muốn đạp sập cả cầu thang.

Kỳ Vân Ngao nhếch môi.

Xem ra vẫn chưa đủ đói đâu, nhìn khí thế này xem, còn phi nhanh hơn cả mèo, bắt cũng chẳng bắt kịp.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi