Chương 53: Chúng ta làm hòa.

*

Tống Huyền vốn đã nằm trên giường, nhận được cuộc gọi đó liền giật thót tim, cuống cuồng bật dậy.

Nghiêm Thính Tuyết hỏi: “Mạnh Xảo Dương bị cắn à?”

“Không phải… là một người bạn khác. Mèo tặng cho anh ấy rồi, vì Mạnh Xảo Dương phải thi cao học nên không có thời gian nuôi.”

“Thế em bảo cậu ấy dùng xà phòng rửa tay trước đi, ngày mai đi tiêm phòng dại, trong vòng 24 giờ tiêm là được.”

Tống Huyền đã bắt đầu thay quần áo: “Em phải qua đó xem sao, em e là anh ấy không biết xử lý.”

Nghiêm Thính Tuyết nhìn cô dọn dẹp, một lúc sau mới hỏi: “Đêm nay em không về nữa à?”

Tống Huyền không nhìn chị ấy, nhặt chìa khóa cùng điện thoại nhét vào túi xách: “Vâng… em cũng chưa chắc.”

“Vậy chị không chốt khóa trong nữa nhé.”

“Vâng ạ.”

Hồ Ngạn Lâm có tiền rồi nên đã một thời gian dài không ở lại ký túc xá, hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở chung.

Tống Huyền vừa đứng chờ xe vừa lên mạng tìm kiếm xem buổi tối có tiêm phòng dại được không, lại còn gọi điện cho Trung tâm Bệnh tật và Kiểm soát CDC. Sau một hồi bận rộn, cô phát hiện Kỳ Vân Ngao đã gửi cho mình một vị trí định vị. Đó là phòng khám vết thương do động vật cắn của một bệnh viện, bảo cô qua đón anh.

Cô hơi yên tâm hơn một chút, gửi cho anh một tin nhắn thoại: “Ai đi cùng anh thế? Tự anh có lái xe được không?”

“Sao lại không lái được, một tay tôi cũng lái được xe.”

Lúc Tống Huyền đến nơi, Kỳ Vân Ngao đã tiêm xong đi ra.

Cô chạy nhỏ lại gần, vẻ lo lắng trên mặt khó lòng giấu nổi: “Anh tiêm chưa?”

“Tiêm rồi.”

Tống Huyền rủ mắt xuống: “Để em xem nào, bị cắn ở đâu?”

Kỳ Vân Ngao giơ tay lên, trên ngón trỏ của anh có một vệt đỏ mờ mờ, mỏng dính, chẳng khác nào bị móng tay sượt qua.

Tống Huyền ngước mắt nhìn anh, vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười: “Chỉ có chừng này thôi sao?”

Kỳ Vân Ngao lật lòng bàn tay lại, bên trong ngón trỏ còn có hai vết lõm nhỏ: “Thế này còn chưa đủ à? Em muốn nó cắn đứt luôn ngón tay tôi chắc?”

Cô ghé sát lại một chút, chóp mũi hơi nhăn lại: “Con mèo này thật là, về nhà em phải đánh cho nó một trận, đánh cho nó chừa cái tội cắn người!”

“Có lần sau nữa, tôi cho nó ra đường làm mèo hoang luôn.”

Kỳ Vân Ngao bỗng thấy tâm trạng tốt một cách kỳ lạ. Anh nghĩ, con mèo kia cũng không hẳn là hoàn toàn vô dụng, ít nhất thì kênh kết nối vốn bị tắc nghẽn bấy lâu giữa anh và Tống Huyền đã được nó khơi thông rồi.

Đó là một bệnh viện cũ, đêm hôm khuya khoắt mà chỗ đậu xe vẫn vô cùng chật chội. Kỳ Vân Ngao phải đỗ xe ở khu ký túc xá nhân viên, đi bộ một đoạn đường khá xa mới tới nơi.

Chiếc xe đậu dưới một cây cổ thụ lớn. Đêm qua trời mưa, dưới gốc cây vẫn còn đọng nước. Tống Huyền nhận lấy chìa khóa xe từ tay anh, sơ ý một chút suýt nữa thì trượt ngã.

“Sao thế?”

“Không sao ạ, ở đây có vũng nước đọng.”

Lên xe, cô cúi đầu kiểm tra chân mình, đôi giày ‘daddy’ màu trắng quả nhiên đã bị dính bẩn trên mui.

Xe của anh rất sạch sẽ, hầu như không có đồ đạc dư thừa, thảm lót chân bằng da màu đen trông chẳng khác nào mới mua. Cô vừa giẫm lên liền để lại một vết dơ, dưới ánh đèn xe nhìn như vết bẩn thảm hại.

Tống Huyền rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau chùi đôi giày: “Em làm bẩn xe anh rồi, tối nay để em lái về, rửa sạch sẽ rồi trả lại cho anh.”

Kỳ Vân Ngao quay đầu lại: “Đêm hôm thế này rồi, em lái đi đâu?”

Giọng cô hơi thấp xuống: “Lái về, đỗ ở bãi xe bên ngoài xưởng của bọn em, có được không?”

Hai người nhìn nhau, anh đáp: “Không được.”

Tống Huyền thả hai tờ khăn giấy xuống dưới chân, lấy đế giày giẫm lên, chà xát vết bùn chướng mắt trên thảm lót: “Không được thì thôi vậy.”

Kỳ Vân Ngao: “Đã đến đây rồi, tối nay em không ngủ với anh à?”

Tống Huyền cạn lời trong chốc lát.

Sao anh có thể nói ra một cách tự nhiên như thế chứ, cứ như thể “ngủ” chỉ đơn thuần là nằm chung một giường, đắp chung một chăn, ngủ một giấc thuần túy vậy.

Hồi nhỏ cô đến nhà cậu ở Tô Châu chơi, chị họ Lâm Lâm hỏi cô: Em tới nhà chị rồi, không ngủ chung với chị sao?

Tông giọng của anh hệt như kiểu đó.

“Tống Huyền, tay tôi bị con mèo em tặng cắn thành ra thế này, em mà đi thì ai chăm sóc tôi?”

Tay Tống Huyền đặt trên phanh tay xoay qua xoay lại: “Nếu anh cần, vậy em sẽ ở lại chăm sóc anh.”

“Tôi đương nhiên cần chứ.” Anh giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, bàn tay lớn vỗ vỗ lên đùi mình: “Em qua đây.”

Tống Huyền không nhúc nhích.

“Bây giờ tôi cần luôn đấy.”

Tống Huyền thu tay lại, đặt gọn trên đầu gối: “Giày em bẩn lắm.”

“Tháo giày ra.”

“…”

“Có phải chân em bị hôi không?”

Khóe môi Tống Huyền khẽ giật giật: “Em không có.”

Chân cô nhúc nhích một chút, rất dễ dàng tháo đôi giày ra, sau đó ngẩng đầu tắt ngọn đèn trần trên xe.

Trong xe vang lên những tiếng sột soạt nho nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Tống Huyền bò qua bệ tì tay. Giữa chừng, một cánh tay duỗi tới, Tống Huyền liền chộp lấy cẳng tay săn chắc của anh.

Đây cũng là lần đầu tiên Tống Huyền ngồi ngang qua đùi một người đàn ông. Cô lại một lần nữa phá vỡ rào cản quy chuẩn của chính mình.

Trong không gian mờ tối chập chùng, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm tĩnh lặng như đầm nước dưới trăng. Dù anh là một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng đến đâu, thì cơ thể săn chắc ấy vẫn nóng hổi, mang theo sức hút chết người.

Tống Huyền nhìn thẳng vào mắt anh: “Kỳ Vân Ngao, em giận anh đấy, vì anh bảo em là nha hoàn thông phòng.”

“Thế giờ em hết giận chưa?”

“Nguôi được một chút, vẫn còn thừa một chút chưa nguôi.”

Đúng vậy, cô vô dụng thế đấy. Dù lúc đó có giận đến điên người, thì chỉ cần nửa ngày thôi là cô đã xì hơi rồi, lại tự tìm cớ bào chữa cho Kỳ Vân Ngao: anh không cố ý đâu, cái tính anh ấy xấc xược cọc cằn thế đấy thôi.

“Không phải em là người nói trước rằng anh có mười chín phi tần hậu cung, em chỉ đến dọn dẹp thôi sao?”

“Thế anh cũng không được nói như vậy.”

“Không nhắc nữa, chúng ta làm hòa. Nói chuyện gì có ích hơn đi: sau này ngày đi làm em ở lại xưởng, cuối tuần thì về nhà trông mèo cho anh.”

Hai người nhìn nhau trong bóng tối. Tống Huyền thoáng lơ đáng một khoảnh khắc, ánh mắt lướt ra phía sau.

Cách đó mười mét, có người đang dắt chó đi dạo. Xa hơn một chút, hai bác sĩ già đang đứng trò chuyện.

Vị trí này tuy ánh sáng có tối hơn đôi chút nhưng cũng chẳng coi là kín đáo gì, đen xủi một cái là rất dễ bị người ta bắt gặp.

Lòng bàn tay Kỳ Vân Ngao áp sát sau thắt lưng cô siết nhẹ lại: “Xem gì đấy?”

Tống Huyền cũng chẳng muốn nhắc anh. Cô hơi luyến tiếc cảm giác được anh ôm thế này: “Được thì được, nhưng những lúc em ở đó, em không muốn có người phụ nữ khác đến nhà anh đâu. Giống như lần trước, bạn gái cũ của anh đến tìm bảo mời đi ăn cơm ấy, em không thích như thế.”

“Được.”

Cô khựng lại một nhịp: “Ý em là, không chỉ riêng cuối tuần, mà từ thứ Hai đến thứ Sáu cũng không được. Vì nếu anh quan hệ bừa bãi, em sẽ bị bệnh phụ khoa mất.”

Kỳ Vân Ngao mím nhẹ khóe môi: “Không thành vấn đề, chốt thế nhé. Thỏa thuận bằng lời nói cũng có hiệu lực, hai ta đều phải có tinh thần hợp đồng. Đến giờ thì em tự giác một chút, đừng để anh gọi một câu em mới nhúc nhích một cái.”

Tống Huyền gật đầu: “Em biết rồi.”

Hai người lại đối mắt nhìn nhau thêm một lúc.

Kỳ Vân Ngao: “Em hôn anh đi.”

Lần này, Tống Huyền không hôn anh mà chồm lên ôm lấy anh, chóp cằm tì lên bờ vai cổ anh, cọ cọ má mình vào tóc mai anh.

Nơi đáy lòng cô bất chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả, cay cay, đăng đắng, lại pha lẫn một chút ngọt ngào.

Kỳ Vân Ngao trượt nụ hôn từ cuống tai di chuyển đến khóe môi cô rồi cắn nhẹ một cái.

Tống Huyền khẽ thốt lên một tiếng thở dốc ngắt ngứ: “Ư!”

Anh bật cười trầm thấp.

Hai người dấn sâu vào một nụ hôn quấn quít trong khoảng không gian chật hẹp. Hôn một lúc, Tống Huyền không cưỡng lại được mà nhích người, chống tay lên vai anh, dán sát rạt vào cơ thể anh.

Người đàn ông kiêu ngạo ngẩng đầu nồng nàn hôn cô, cô thích tư thế này.

Ngọn lửa tình mỗi lúc một bùng lên dữ dội, chực chờ thiêu rụi mọi thứ.

Kỳ Vân Ngao kề sát tai cô thầm thì: “Về nhà rồi làm.”

Tống Huyền thu hồi chút lý trí còn sót lại, đầu óc nóng bừng bừng, cô cũng chẳng nôn nóng đến mức ấy.

Đến gần căn biệt thự gạch đỏ, trong lòng Tống Huyền đột nhiên đánh lô lô, đèn tầng một đang sáng.

Mới vừa giao hẹn thỏa thuận kia với anh xong, mà vả mặt nhanh thế này rồi sao.

“Nhà anh có người à?”

“Chắc là bà nội anh.”

“…”

Nếu là bà nội anh thì cũng không sao lắm, cô chỉ cần bảo mình là người của công ty, đưa Sếp Kỳ về nhà là được.

Vừa đậu xe xong, từ cửa chính đã có một người phụ nữ bước ra. Bà mặc chiếc đầm đen, trên tay đeo chiếc vòng ngọc bích xanh mướt. Nhìn qua không rõ tuổi tác, tuy không còn quá trẻ nhưng tuyệt đối không thể là hàng bà nội.

Tống Huyền ngập ngừng nhìn Kỳ Vân Ngao một cái, anh đã mở cửa xe bước xuống.

Người phụ nữ kia mỉm cười: “Tiểu Ngao, cháu về rồi à, dì qua đây lấy ít đồ.”

Vẻ mặt Kỳ Vân Ngao hơi lạnh xuống: “Lấy đồ gì?”

“Dì muốn làm ít bánh hoa quế cho tụi trẻ, ở đây có sẵn xửng hấp bánh, đỡ phải đi mua mới. Hôm nào làm xong dì đem sang cho cháu nếm thử, đều là hoa quế tự trồng ngoài sân cả.”

Anh không lên tiếng.

“Hoan Hoan bảo cháu nuôi một con mèo, cứ đòi bố nó mua cho một con giống hệt. Nó bị viêm mũi, cứ tái đi tái lại hoài nên dì mới không cho nuôi.”

Tống Huyền xuống xe, có chút gượng gạo: “Cháu chào dì ạ.”

Địch Dung nhìn cô: “Chào cháu.”

Tống Huyền đưa tay chìa chìa khóa xe ra: “Sếp Kỳ, vậy em xin phép về trước ạ.”

Kỳ Vân Ngao không nhận: “Em lên tầng chờ anh.”

Tống Huyền: “Vâng ạ.”

Cô vừa leo cầu thang vừa đoán mò, người phụ nữ vừa rồi có lẽ là mẹ kế của Kỳ Vân Ngao. Đến đây lấy xửng hấp, chẳng lẽ căn nhà này mẹ đẻ từng ở mà mẹ kế cũng từng ở sao?

Lên tới tầng ba, cô không có mật mã nên đành đứng ở bên ngoài chờ.

Kỳ Vân Ngao rất nhanh đã đi lên, lẳng lặng mở cửa.

Tống Huyền nhìn ra được anh đang không vui, lúc này cô chọn cách im lặng.

Đã vậy thì chẳng trách, đại đa số mọi người đều không thích mẹ kế, huống chi cái tính nết cọc cằn như Kỳ Vân Ngao, làm mẹ kế của anh chắc cũng vất vả lắm.

Tống Huyền đặt túi xách xuống rồi đi tìm mèo.

Chẳng may là Bì Bì đang ngủ khò khò.

Cô chỉ tay vào Bì Bì, đè thấp giọng vờ vĩnh mắng mỏ: “Sau này em còn dám cắn anh nữa xem, vứt em ra ngoài làm mèo hoang luôn giờ!”

Bì Bì ti hí mắt ra một khe nhỏ, rồi nhanh chóng khép lại.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Tống Huyền rung lên.

Hồ Ngạn Lâm gọi điện cho cô.

Tống Huyền nghi hoặc, tầm này Hồ Ngạn Lâm gọi cho cô làm gì nhỉ?

Cô đi về phía phòng ngủ.

“Tống Huyền, khi nào cô về? Tôi đặt lẩu sầu riêng bên Viên Ký rồi nè, tôi với Nghiêm Thính Tuyết ăn không hết.”

Tống Huyền bịt chặt điện thoại: “Đêm nay tôi không về đâu, tôi ngủ bên chỗ Mạnh Xảo Dương rồi.”

“Nhiệt tình ở bên đó làm gì, hiếm hoi lắm tôi mới về một bữa.”

“Cô có nói sớm đâu. Tôi không về đâu, hai người ăn đi.”

Cửa bị ai đó đẩy ra, Kỳ Vân Ngao gọi cô: “Tống Huyền.”

Tim Tống Huyền thắt lại một nhịp, theo bản năng bịt chặt điện thoại.

Anh bước vào trong, dán mắt nhìn cô.

Tống Huyền dứt khoát dập máy. Tim cô đập thình thịch liên hồi như kẻ lén lút làm điều khuất tất: “Hồ Ngạn Lâm gọi điện bảo em về, suýt chút nữa thì lộ tẩy.”

Mặt Kỳ Vân Ngao không biến sắc: “Hai người ở ký túc xá nhân viên chứ có phải ký túc xá sinh viên đâu, cô ta quản em làm gì.”

“Cô ấy không quản em, chỉ là tiện thể gọi lẩu sầu riêng Viên Ký nên mới rủ em về ăn chung thôi.”

Chân mày anh nhíu nhẹ: “Các cô ăn lẩu sầu riêng trong ký túc xá à?”

Tống Huyền sực tỉnh: “Đâu có… Cô ấy mới tính đặt thôi chứ đã gọi đâu.”

Cô chỉ muốn tự tát vào miệng mình một cái thôi.

Kỳ Vân Ngao nhìn cô vài giây rồi bất chợt nhếch môi cười: “Đi tắm đi, đồ ngủ của em ở trong tủ đấy.”

Trán và má Tống Huyền hơi ửng nóng: “Ồ, tay anh có đụng nước được không đấy?”

Kỳ Vân Ngao giơ tay nhìn vết thương nhỏ xíu kia: “Đụng được chứ, không đụng nước thì có khi vết thương bé tí này lành hẳn mất.”

Tống Huyền bật cười thành tiếng: “Thế mà anh còn bảo lái xe một tay đến bệnh viện.”

“Em bớt hỏi mấy câu ngốc nghếch đi thì anh đã chẳng phải lái xe một tay.”

“…”

Ở đầu bên kia, lẩu đã được giao tới. Hồ Ngạn Lâm xé bao đũa, đột nhiên sững người một chút: “Chị bảo Tống Huyền đem tặng con mèo cho người khác, thế hiện tại cô ấy đang ở nhà người đó à.”

“Chắc là vậy.”

“Thế sao cô ấy lại bảo đang ngủ ở nhà Mạnh Xảo Dương?”

“Có khi nào đi tiêm xong rồi thì về nhà Mạnh Xảo Dương không?”

Hồ Ngạn Lâm hừ hừ hai tiếng: “Mẹ nó chứ, tôi biết thừa sao cô ấy lại dập máy của tôi rồi. Tống Huyền ở bên ngoài có giai rồi!”

Nghiêm Thính Tuyết khựng lại một nhịp: “Có thì cũng bình thường mà, em ấy cũng đến tuổi yêu đương rồi.”

“Yêu đương thì yêu đương, giấu giếm tụi mình làm cái quái gì?”

“Có lẽ mối quan hệ chưa ổn định.”

Hồ Ngạn Lâm đặt đũa xuống, đi tìm điện thoại: “Bây giờ tôi gọi video cho cô ấy liền. Chị xem nhé, nếu cô ấy mà ở nhà Mạnh Xảo Dương, tôi đổi luôn họ!”

Tống Huyền đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ngắm cái cây bên ngoài. Hồ Ngạn Lâm gửi hai cuộc gọi video cho cô nhưng cô đều không bắt máy.

Cô đã đến đây mấy lần, lần nào cũng muốn đứng dưới nhà ngắm nghía cái cây này, nhưng ngày nào cũng vội vội vàng vàng, chẳng kịp liếc qua lấy một cái.

Kỳ Vân Ngao tắm xong bước ra, một cánh tay vòng qua đằng sau cổ cô.

Tống Huyền nắm lấy tay anh, rũ mi mắt nhìn vết thương: “Vết thương của anh đụng nước được không đấy?”

Một tiếng “Được” ngắt gọn vang lên, đôi môi anh dán vào làn tóc cô, râu lởm chởm nơi cằm mài nhẹ vào vành tai. Mùi cam Bergamot thanh nhẹ vây bọc lấy cô, hơi thở của anh phả nhẹ lên vùng cổ khiến cô nhột nhột.

“Người vừa rồi là mẹ kế của anh à?”

“Là vợ của bố anh.”

Tống Huyền: …

Thế thì khác quái gì nhau đâu cơ chứ?

“Em gái anh mấy tuổi rồi?”

Một bàn tay ấm áp áp chặt lên eo cô.

“Một đứa mười hai, một đứa tám tuổi.”

Ngay sau đó, anh nâng cằm cô lên rồi luồn sâu vào trong.

Hương rượu nồng quyện cùng nhịp thở dồn dập của người đàn ông truyền thẳng vào môi lưỡi Tống Huyền.

Điện thoại của Tống Huyền dán chặt vào lưng anh.

Chiếc điện thoại sau lưng anh chợt rung lên bần bật, hết hồi này đến hồi khác, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Kỳ Vân Ngao tách ra một chút, rũ mi mắt nhìn cô.

Nét ửng hồng trên mặt Tống Huyền còn chưa tan đi, giọng điệu có chút vô tội: “Là Hồ Ngạn Lâm đấy, cô ấy cứ gọi video cho em suốt, muốn xem em đang ở đâu.”

WeChat nhảy ra một tin nhắn thoại: “Tống Huyền, Mạnh Xảo Dương bảo cô không ở nhà cô ấy, cô mà không bắt máy nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi