Chương 54: Anh xem em có dám kén ăn không.

*

Hồ Ngạn Lâm rốt cuộc cũng không nhìn thấy con “giai” mà Tống Huyền cất giấu. Tống Huyền chỉ buông cho cô ấy một câu: Cô phải ngủ rồi, đừng gọi video cho cô nữa.

Cô ấy vừa nhúng thịt vào nồi lẩu sầu riêng vừa dò hỏi Nghiêm Thính Tuyết xem dạo này Tống Huyền có điểm gì bất thường không.

“Chị chịu, không nhận ra được, em ấy cũng ít khi đi ra ngoài.”

“Lạ thật đấy, một ngày cô ấy ngoài ru rú ở xưởng ra thì cũng là đến công ty, lấy đâu ra thời gian tán tỉnh gạ gẫm đàn ông chứ?”

“Có khi nào là do Mạnh Xảo Dương giới thiệu không?”

Hồ Ngạn Lâm lại gọi điện cho Mạnh Xảo Dương.

“Tống Huyền bị gã đàn ông tồi nào bên ngoài lừa mất rồi, mèo đưa cho người ta, mà người cũng chạy theo luôn.”

Mạnh Xảo Dương dĩ nhiên phải bao che cho Tống Huyền: “Cái gì mà lừa mất chứ, người ta vốn dĩ đã quen nhau từ trước rồi, con mèo cũng là cậu ấy hứa cho anh ta từ lâu rồi. Cô có bao nhiêu người đàn ông rồi, cậu ấy không thể có một người sao?”

Hồ Ngạn Lâm bừng tỉnh đại ngộ: “Có phải Tề Ca đến Quảng Châu rồi không?”

“Cũng có thể đấy, tôi không biết, cậu ấy cũng chẳng nói với tôi là ai, cứ lén lút bế Bì Bì đi thôi. Nghe cậu ấy bảo dù sao cũng rất thân quen, không quen biết thì làm sao cậu ấy mò qua đó được?”

Cúp điện thoại, Hồ Ngạn Lâm nói với Nghiêm Thính Tuyết rằng Tề Ca đã đến Quảng Châu, anh ta từ lâu đã bảo muốn nuôi mèo khỉ, Tống Huyền đưa anh ta đi tiêm phòng, chắc chắn là vào khách sạn thuê phòng rồi, thế nên mới không dám nghe cuộc gọi video của cô ấy.

Cô ấy nghĩ bụng, ai mà chẳng từng vào khách sạn thuê phòng cơ chứ, Tống Huyền đúng là da mặt mỏng thật.

Sáng hôm sau, Tống Huyền vệ sinh cá nhân xong xuôi, nhìn xuống dưới nhà thì thấy Kỳ Vân Ngao đang loay hoay làm cái gì đó ngoài sân.

Cô đi xuống tầng, thấy anh đang lắp đặt một cái màn hình nhỏ hình chữ nhật, dưới đất đặt máy khoan và vài dụng cụ tương tự.

“Cái gì đây anh?”

“Khóa cửa nhận diện, sau này em quét mặt rồi hãy vô.”

“… Ồ.”

Tống Huyền đoán ý đồ của anh, đa phần là để ngăn mấy người phụ nữ vớ vẩn xông vào nhà anh, dù sao thì số phụ nữ muốn trèo ống nước nhà anh nhiều vô số kể.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trên, Quảng Châu không có mùa thu, dù sắp tới Tết Trung thu thì cây cối vẫn xanh tươi mơn mởn.

“Cây này là cây gì thế anh?”

“Cây ba nhẫm.”

Tống Huyền nghe không hiểu: “Cây gì cơ ạ?”

“Ba nhẫm, chính là cây khế dại, quả ra rất chua. Nói theo tiếng Quảng Đông thì phát âm nghe giống như ‘Đa Tôn’, mang ý nghĩa đông con nhiều cháu.”

Tống Huyền cười: “Thảo nào lại trồng ngoài sân, vừa đẹp mắt mà ý nghĩa lại hay.”

Kỳ Vân Ngao ngẩng đầu nhìn lên, chẳng qua chỉ là một cái cây hết sức bình thường, không biết cô nhìn kiểu gì mà ra vẻ đẹp mắt nữa.

“Có người gửi đồ ăn sáng tới rồi, em muốn ăn gì thì tự bê lên lầu mà ăn.”

“Em lười leo cầu thang lắm, ăn ở đây luôn đi anh.”

Tống Huyền thật ra không muốn ăn một mình, khó khăn lắm mới có cơ hội thế này, cùng anh ăn sáng trong khoảng sân buổi sớm mai.

Mở hộp điểm tâm ra, bên trong có cháo thuyền tôm tươi, há cảo tôm, giò heo ngâm dấm đường và gừng, cùng mấy món điểm tâm cô không gọi tên nổi.

Cô chưa tốt nghiệp đã đến Quảng Châu thực tập, tính đến nay cũng gần hai năm, nhưng số lần đi uống trà sáng đếm trên đầu ngón tay, chưa từng thấy nhiều món tinh tế đến thế này.

Có một món điểm tâm trắng tinh vỏ hơi bung ra trên bề mặt, nhìn xêm xêm bánh bao xá xíu phiên bản thu nhỏ, bên trên điểm hoa năm cánh, trông khá bắt mắt, không biết vị ra sao.

Cô cắn một miếng, vào miệng mềm xốp, ngọt mà không ngấy.

“Món này là món gì thế anh?”

“Bánh bao mỡ lợn mai cua.”

Tống Huyền nhìn phần nhân trong suốt sánh mịn kia, cổ họng tự nhiên gắt gắt: “Làm bằng mỡ lợn hả anh?”

“Ừ.”

Cô lặng lẽ đặt chiếc bánh bao mỡ lợn xuống.

Kỳ Vân Ngao dừng tay, dán mắt nhìn cô: “Em cắn một miếng rồi bỏ đấy, còn lại cho ai ăn?”

Tống Huyền không ngờ bị anh bắt quả tang, hơi ngượng ngùng: “Em không ăn mỡ lợn.”

Anh hất giọng: “Em đừng có mà kén ăn với anh, ở bên ngoài không ăn thì mặc em, nhưng ở nhà anh thì phải ăn.”

“…”

Sao lại có cái kiểu người thế này cơ chứ, cưỡng ép người khác thay đổi thói quen ăn uống. Mẹ cô bảo mỡ lợn dễ gây béo phì với bệnh tim mạch, nên ở nhà chưa từng ăn bao giờ.

Tống Huyền định bịt tai lại, coi như không nghe thấy anh nói.

Kỳ Vân Ngao thu dọn đồ đạc xong xuôi, thấy trong hộp ăn sáng, cái bánh bao mỡ lợn bị cắn một miếng kia vẫn nằm chễm chệ ở đó.

“Tống Huyền, em có biết thế nào là tiếp thu văn hóa không?”

Tống Huyền đang nhai há cảo tôm trong miệng: “…”

“Em không tiếp thu thì làm sao thiết kế ra tác phẩm tốt được?”

Anh cầm lấy cái bánh bao mỡ lợn đã nguội kia đưa tới bên miệng cô: “Ăn đi.”

Tống Huyền rũ mắt rồi lại ngước lên, khóe môi âm thầm chống đối, hơi bĩu ra.

Lôi chuyện tận đâu đâu, cái bánh bao này cô bắt buộc phải ăn bằng được sao? Thôi bỏ đi, cô chẳng muốn vì một cái bánh bao mỡ lợn mà ngay buổi sáng sớm đã đôi co thi tài với anh.

Cô vừa mới há miệng ra, tay Kỳ Vân Ngao đã rụt lại, anh nhét tọt cái bánh bao mỡ lợn vào miệng mình.

Tống Huyền: …

Anh nhai vài cái rồi nuốt xuống, liếc nhìn cô: “Đừng tự giới hạn bản thân mình, kiến thức trải nghiệm là phải tìm tòi khám phá. Em không ăn bánh bao mỡ lợn thì sao tính là từng tới Quảng Châu.”

Một chút vệt mỡ nhờn chậm rãi chảy xuống từ kẽ tay anh.

Tống Huyền rút một tờ khăn giấy, ghé sát lại nhẹ nhàng lau cho anh: “Em biết rồi, giờ em ăn hết nổi rồi, lần sau em ăn vậy.”

Kỳ Vân Ngao rũ mi mắt nhìn cô: “Trưa nay đi ăn cơm với anh, anh xem em có dám kén ăn không.”

“… Em họp giao ban buổi sáng xong là phải về xưởng rồi.”

Phòng Thiết kế mới tới một Quản lý, giờ ngày nào cũng phải họp giao ban sáng.

“Về xưởng làm gì, công ty không có chỗ cho em ngồi à?”

“Có thì có ạ, chỉ là máy tính ở công ty cũ quá rồi, giật lag dữ lắm, căn bản không dùng nổi, máy tính xách tay của em đang để ở xưởng cơ.”

“Không dùng được sao em không nộp đơn xin đổi máy mới?”

Tống Huyền bật cười một tiếng: “Những người vào công ty trước em còn đang dùng kìa, làm sao em dám xin đổi mới chứ. Mấy tuần trước em có nhờ anh Đàm bên mảng mạng sang sửa giúp, anh ấy bảo máy của em từ mấy năm trước rồi, cũ quá, có sửa thế nào cũng chẳng giải phóng được bao nhiêu dung lượng.”

Kỳ Vân Ngao khựng lại một nhịp: “Em cứ nộp đơn của em, quan tâm người khác làm gì. Đừng về xưởng nữa, trưa leo lên đây xử lý chút dữ liệu giúp anh.”

“Vâng ạ.”

Tống Huyền nghĩ thầm, nói thì hay lắm, người thích ngâm hồ sơ kẹp quy trình của cô chẳng phải là anh sao.

Vì cấp cao họp hành nên buổi họp giao ban sáng của Phòng Thiết kế bị hủy.

Gần tới giờ ăn trưa, Quản lý Tào Nhân Thủ mới tới của Phòng Thiết kế triệu tập họp, thông báo công ty sẽ thay mới một lô máy tính cũ. Phòng Thiết kế do nhu cầu công việc nên cấu hình được cấp là cao nhất, nhưng để tránh lãng phí tài nguyên, những máy tính sử dụng dưới hai năm tạm thời chưa thay.

“Hai năm cũng cũ rích rồi, giờ khối lượng công việc phòng mình lớn thế này, ngày nào cũng vẽ bao nhiêu bản thiết kế, sao không thay luôn một thể đi?”

“Đúng đấy ạ, máy của em dùng hơn một năm đã giật không chịu nổi, mấy phần mềm thiết kế hơi nặng một chút là chịu chết không chạy được.”

Tào Nhân Thủ: “Tôi biết mọi người đều rất vất vả, tôi sẽ sang thưa với lãnh đạo, cố gắng để ai cũng được đổi cây máy tính mới.”

Anh ta nhìn sang Tống Huyền: “Tống Huyền, cô thống kê lại thông số kỹ thuật cùng ngày đăng ký sử dụng của từng máy tính trong phòng mình nhé, chúng ta khỏi cần đòi dữ liệu bên Nhân sự làm gì.”

Tống Huyền: “Vâng ạ.”

Cô thầm nghĩ, Kỳ Vân Ngao thao tác nhanh thật, chỉ cần bên Bộ phận Mua sắm hoàn tất quy trình là tuần sau đã có thể nhận máy tính mới rồi.

Nhưng công việc thống kê này cũng chẳng dễ nuốt, nhất là mấy người dùng gần cán mốc hai năm, ai cũng mong được đổi máy mới nên nhờ Tống Huyền kê khai ăn gian ngày tháng cho tròn hai năm.

Tống Huyền tiến thoái lưỡng nan, đành mắt nhắm mắt mở để họ tự tay điền.

Cô gửi bảng thống kê sang cho Tào Nhân Thủ, Tào Nhân Thủ cũng không bắt bẻ gì.

Vừa tới giờ cơm, người hạ lầu kẻ đặt đồ ăn, có đồng nghiệp hỏi Tống Huyền có muốn xuống tầng ăn thử nhà hàng buffet tự chọn mới mở không.

Tống Huyền lấy cớ hẹn với Hồ Ngạn Lâm nên mỉm cười từ chối.

Cô leo cầu thang bộ, vừa lên tới tầng thì xui xẻo làm sao, Kỳ Vân Ngao cùng Bộ phận Vận hành vừa họp xong, một toán người bước ra từ phòng họp.

Tống Huyền tránh không khỏi, đành giơ tay chào hỏi: “Sếp Kỳ, Giám đốc Lý, chào buổi trưa.”

Lời chào hỏi này có phần gượng gạo, chút gì đó giống đứa trẻ trên bàn ăn điểm danh một vòng người lớn: Chú Bảy, Thím Tư, mời mọi người ăn cơm.

Hồ Ngạn Lâm cười trước: “Cô lên đây làm gì?”

Tống Huyền đành phải chữa cháy đại một câu: “Tôi lên tìm cô đi ăn cơm chung nè.”

Ánh mắt Kỳ Vân Ngao lành lạnh: “Mới tới giờ ăn thôi mà, cô nhiệt tình quá vậy.”

Khóe môi cô hơi cứng lại: “Đi ăn cơm thì dĩ nhiên phải nhiệt tình rồi ạ.”

Hồ Ngạn Lâm trêu: “Tống Huyền có chuyện vui kìa, hay là cô mời mọi người ăn một bữa đi.”

“Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Sếp Kỳ, tôi tạm thời chưa có tin vui đâu ạ.”

Mọi người đều bật cười.

Kỳ Vân Ngao đè khóe môi xuống: “Ai mà cạy nổi một đồng lẻ từ tay Tống Huyền, tôi cho người đó làm Giám đốc Điều hành công ty con Hòa Hỷ luôn.”

Hồ Ngạn Lâm cười nói: “Sếp Kỳ ơi, Tống Huyền chỉ hôm nay mới nhiệt tình thôi, vì cô ấy bị tôi nắm thóp rồi.”

“Thóp gì?”

“Bí mật của mối tình đầu, không thể nói cho sếp biết được đâu.”

Ánh mắt Tống Huyền lén hạ xuống.

Hồ Ngạn Lâm nhét cái máy tính xách tay trong tay cho đồng nghiệp, cùng Tống Huyền đi về phía buồng thang máy.

“Tề Ca đến Quảng Châu từ bao giờ đấy?”

“Cậu ấy có đến đâu.”

Hồ Ngạn Lâm xì một tiếng: “Tống Huyền, cô giấu giếm tôi làm gì, có bảo anh ta đãi cơm đâu mà sợ.”

Tống Huyền tâm trí để tận đâu đâu, lén liếc mắt nhìn lui phía sau.

Kỳ Vân Ngao cùng Lý Thăng Phong đứng trò chuyện với nhau thì chẳng có gì lạ, chỉ là Bạch Tâm Nhã, tại sao lần nào Bạch Tâm Nhã cũng nán lại đến cuối cùng chứ? Chẳng lẽ ở lại cuối cùng thì được đặc quyền đãi ngộ gì sao?

Dĩ nhiên là có rồi, cho dù hiện tại chưa có thì sau này cũng sẽ có.

Chẳng hạn như cô, đêm qua cô ở lại bên cạnh Kỳ Vân Ngao, hôm nay chỉ bằng một câu nói mà máy tính cả phòng ban đã được nâng cấp thay mới.

Tống Huyền ăn xong một bữa cơm với Hồ Ngạn Lâm, Hồ Ngạn Lâm còn rủ đi làm móng tay, Tống Huyền dứt khoát từ chối, lòng cô đã nóng như lửa đốt muốn quay về.

Trở về văn phòng, các dãy bàn làm việc đã trải kín giường nghỉ trưa, người thì nằm người thì ngồi.

Tống Huyền rón rén đi lên lầu. Tầng trên là nơi ở của ban lãnh đạo cấp Phó Tổng trở lên, tầm này không còn chút tiếng động nào.

Cô không gõ cửa, đẩy thẳng cửa bước vào gian văn phòng trong cùng.

Kỳ Vân Ngao dời mắt khỏi màn hình, dừng lại trên gương mặt cô.

“Em lên đây làm gì?”

“Chẳng phải anh bảo em lên giúp anh xử lý dữ liệu sao?”

“Không cần đến em nữa.”

Tống Huyền mím môi: “Thế em cũng cứ đến.”

Cô đi tới trước mặt anh, nắm chặt nắm tay, khẽ khàng nói: “Sếp Kỳ, anh thử xem có cạy nổi một đồng lẻ từ tay em không.”

Kỳ Vân Ngao mặt không gợn sóng: “Anh không cạy, anh chẳng thiếu một đồng lẻ ấy của em.”

Tống Huyền xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một quả mận tây sấy khô: “Tặng anh ăn đấy.”

Kỳ Vân Ngao rũ mi mắt xuống, lấy hai ngón tay nhón quả mận tây đen thui kia lên: “Cái thứ gì thế này, trông như phân mèo.”

Cô cười: “Là mận tây sấy đấy, cảm ơn Sếp Kỳ hôm nay đã đổi máy tính mới cho nhân viên công ty.”

“Bảo sao em hà tiện.”

Anh nhét quả mận tây vào miệng, chân mày nhíu lại: “Chua thế.”

“Cái này để kích thích vị giác khai vị đấy ạ, chua một chút mới tốt.”

“Cảm ơn em nhá, ăn xong xuôi rồi mới dâng món khai vị cho anh.”

Kỳ Vân Ngao nhai hết phần thịt quả mận tây sấy, rút một tờ khăn giấy nhả hạt ra, ngước mắt nhìn cô: “Tên Quản lý mới tới phòng em thế nào?”

“Khá tốt ạ, theo sát công việc lắm, ngày nào họp giao ban sáng anh ta cũng tới sớm hơn bọn em.”

Dùng từ của đồng nghiệp trong phòng nói lén sau lưng thì là hơi lắm chuyện dông dài.

“Hôm nay anh ta bảo sẽ đi xin sếp để đổi máy tính mới cho tất cả mọi người trong phòng.”

“Đổi cây máy tính mới gì chứ, đợt này mua sắm là mua nguyên bộ máy đồng bộ.”

“Chẳng phải bảo máy dùng dưới hai năm thì không được thay sao ạ?”

“Quản lý Tào nói với các em thế à?”

“Vâng ạ.”

Kỳ Vân Ngao nhếch giọng cười nhạt một tiếng: “Tên Tào Nhân Thủ này khá thật đấy, rõ khéo mượn hoa dâng Phật.”

Tống Huyền sực hiểu ra, công ty vốn dĩ đã định thay mới toàn bộ, Tào Nhân Thủ lại chặn lại trước, rồi mượn cớ đi đấu tranh xin xỏ để bán cái ơn nghĩa cho mọi người.

Cô có phần cạn lời, anh ta mượn hoa dâng Phật lấy lòng nhân tâm, còn cô lại phải cắm đầu làm mấy cái việc vô ích.

“Thế mà anh ta còn bắt em đi thống kê thông số kỹ thuật của từng máy tính, làm phí mất nửa ngày trời của em. Vẫn là Giám đốc Tôn bên em thực tế hơn, anh ấy chẳng bao giờ chơi cái trò này.”

Kỳ Vân Ngao bĩu môi: “Hắn bảo em làm thì em cứ làm, có những việc là làm cho người khác nhìn vào. Đến đợt đánh giá thăng chức sang năm, Giám đốc Tôn có muốn cất nhắc em thì cũng phải để Quản lý Tào mở lời trước.”

Đôi mắt đen láy sáng ngời của Tống Huyền lặng lẽ như mặt nước tĩnh lặng: “Em biết mà, em vẫn luôn làm theo thế.”

Sự chú ý của Kỳ Vân Ngao khẽ xao động, anh nắm lấy bàn tay cô, bóp nhẹ hai cái.

Tống Huyền được nhất ở điểm này, công việc chắc chắn vững vàng, lại chịu lắng nghe, không cố chấp bướng bỉnh.

Anh thu tay lại, đứng dậy: “Ngày mai anh đi Băng Cốc một chuyến, xem thử có thu gom thêm được ít đá quý màu không. Trước khi em về nhà thì qua bên kia cho mèo ăn, thu xếp ổn thỏa rồi hãy đi.”

Tin tức này đến quá đột ngột khiến Tống Huyền cạn lời trong chốc lát.

“Quyết định đột xuất hả anh? Thế là anh phải ăn Tết Trung thu ở bên đó rồi sao?”

“Ừ, ăn Tết ở đâu mà chẳng như nhau.”

“Còn ai đi cùng anh nữa thế?”

“Lưu Diễm Phi và Bạch Tâm Nhã.”

Tống Huyền cúi đầu, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Lưu Diễm Phi là người phụ trách mua sắm đá quý màu, anh ta đi là phải rồi, nhưng Bạch Tâm Nhã chỉ là một streamer mới tới, đi theo làm cái gì chứ?

Con người ta trong hành trình đi xa là dễ nảy sinh tình cảm nhất nhỉ, chẳng hạn như cô, đi cùng Kỳ Vân Ngao tới Vân Nam, đêm cuối cùng thức trắng cả đêm không ngủ, thức đêm vẽ bản thiết kế.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi