Chương 82: Của hồi môn cho em.
*
Giám đốc Thiết kế Tôn Tín Nghiệp của Hòa Hỷ chủ động xin nghỉ việc. Trước khi đi, phòng thiết kế làm tiệc chia tay anh, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm.
Trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió, nhất là chốn công sở. Lý do Tôn Tín Nghiệp đột ngột nghỉ việc, người trong công ty hầu như đều đã tỏ tường. Phòng Thiết kế phụ trách dòng sản phẩm IP kết hợp Lạc Thanh, phim của Liêu Tĩnh Vũ tuy trở nên nổi tiếng, nhưng trong số các nam diễn viên cổ trang cùng hình mẫu ở trong nước, độ nổi tiếng của cậu ta cũng không phải quá lớn, khả năng chốt đơn mang lại doanh số còn phải theo dõi thêm. Sở dĩ có thể giành được suất đại diện hình tượng nhân vật phim truyền hình dòng Lạc Thanh kết hợp của Hòa Hỷ là vì Tôn Tín Nghiệp đã nhận tiền hoa hồng lót tay từ công ty quản lý, có người đồn là năm trăm nghìn, người lại bảo ba trăm nghìn.
Công ty chỉ âm thầm điều tra, kết quả cũng không công bố, coi như cho anh một cơ hội rời đi trong thể diện.
Tâm trạng Tống Huyền rất đỗi phức tạp. Người ta đều bảo chuyện người phụ trách thương hiệu ăn hoa hồng lót tay của đại diện ngôi sao vốn là thao tác thường tình, ngồi tới vị trí đó rồi thì chẳng ai chỉ sống dựa vào đồng lương còm cả. Có điều Tôn Tín Nghiệp xui xẻo, vì dòng Lạc Thanh xảy ra sự cố nên mới bị công ty phát giác. Nhưng cô thấy sai vẫn là sai, cho dù đó là Giám đốc Tôn mà cô kính trọng nhất thì đó vẫn là sai lầm. Nếu là cô, cô sẽ không cầm số tiền đó.
Chỉ có điều, Tôn Tín Nghiệp đã nghỉ việc rồi, tại sao Liêu Tĩnh Vũ vẫn tiếp tục đại diện?
Tống Huyền thấy không công bằng, lẽ nào chỉ vì cô nữ PR tên Điền Uyển đó sao?
Người đi trà nguội, những người khác ăn xong xuôi, xã giao vài câu rồi phủi mông đi về.
Tống Huyền chủ động ở lại, tiễn Tôn Tín Nghiệp ra bãi đỗ xe.
“Giám đốc Tôn, tiếp theo đây anh có dự định gì chưa ạ?”
“Ở cái tuổi của tôi thì cũng chẳng muốn đi xin việc nữa, có lẽ sẽ tự mở studio. Lúc nào ổn định cô qua uống trà nhé.”
“Vâng ạ, tôi chờ tin của anh.”
Kỳ Vân Ngao đoán không sai chút nào, Giám đốc Tôn nói thế chắc hẳn là đã trong quá trình chuẩn bị rồi.
Tôn Tín Nghiệp mỉm cười: “Tống Huyền, cô còn nhớ những lời tôi từng nói với cô không? Cô muốn từng bước ngoi lên vị trí cao ở một công ty, không thể nói là khó khăn tột cùng, nhưng chi phí thời gian sẽ rất lớn. Đặc biệt là với công ty như Hòa Hỷ, Sếp Kỳ tới đây hai năm, quy chế đã cơ bản hoàn thiện, không có tầm sáu năm thì cô khó mà leo lên tới chức giám đốc.”
Tống Huyền lúc này đã hiểu rõ ngụ ý trong lời anh ta: “Vâng ạ, nhưng kinh nghiệm của tôi vẫn còn nông cạn, hiện tại tôi chưa dám rời khỏi Hòa Hỷ.”
Tôn Tín Nghiệp gật đầu: “Bây giờ đúng là chưa tới lúc, một năm nữa là đủ rồi. Mấy chỗ khác làm quản lý, sau này dù là quay về Hòa Hỷ hay sang công ty lớn khác thì đều không thành vấn đề.”
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn Giám đốc Tôn.”
“Cô không cần cảm ơn tôi, đây là thành quả từ sự nỗ lực của chính cô. Cô tĩnh tâm được, lại có năng khiếu, hãy tự tin vào bản thân hơn một chút. Sau này cô nhất định sẽ trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Tôi không chỉ nói ở phạm vi Quảng Châu đâu, cô nên phóng tầm mắt ra xa hơn nữa.”
Đây là lần đầu tiên Tống Huyền nghe thấy có người khen cô có năng khiếu, mắt cô chợt cay xè: “Cảm ơn Giám đốc Tôn ạ.”
“Giữ liên lạc nhé.”
“Vâng ạ, giữ liên lạc.”
Trên đường trở về, Tống Huyền vẫn đi tàu điện ngầm.
Thích Bạch gửi WeChat cho cô, bảo chi nhánh Thành Đô đang thiếu vị trí Giám đốc Thiết kế, hỏi cô sau Tết có muốn sang Thành Đô ăn món Tứ Xuyên không.
Đội ngũ livestream của công ty đã rất ổn định, Kỳ Vân Ngao mười ngày nửa tháng mới lên sóng một lần, chỉ live những phiên lớn, vì thế cho dù cô có đi Thành Đô thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc livestream.
Trong dòng người đông đúc, trên màn hình đang chiếu quảng cáo của một nhà hàng món Quảng Đông. Cô đăm đăm nhìn màn hình, sực nhớ tới câu nói của Kỳ Vân Ngao: Món ăn không có vị cố định, vừa miệng mới là quý nhất.
Món Tứ Xuyên ngon thì ngon thật, chỉ có điều cô không ăn được đồ quá cay, hễ ăn vào là amidan lại dễ bị viêm.
Quảng Châu có rất nhiều đồ ăn ngon, món Quảng Phủ, món Khách Gia, món Triều Châu. Sau khi tới Quảng Châu, đầu tiên cô ở cùng Mạnh Xảo Dương, sau đó ở xưởng ăn cơm tập thể, cuối cùng ở chung với Kỳ Vân Ngao. Phải nói thật rằng tay nghề người Quảng Đông đỉnh thật, nuôi cho miệng cô thành ra khó tính, đến mức giờ đây mỗi lần về quê hay đi ngoại tỉnh, cô luôn cảm thấy cơm nước không hợp khẩu vị.
Cô là kẻ chỉ biết ăn chứ không biết nấu, cầm nổi cọ vẽ cùng bút cảm ứng nhưng lại không nhấc nổi tay. Chỉ đơn thuần để thỏa mãn cái dạ dày, cô cũng không thể rời khỏi Quảng Châu.
Hôm ấy là ngày Lễ Giáng sinh, Nghiêm Thính Tuyết mời Tống Huyền và Hồ Ngạn Lâm tới nhà ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên chị ấy mời bạn bè tới nhà sau khi kết hôn. Mọi người ăn lẩu, chị ấy chuẩn bị hai ngăn nước dùng: một ngăn lẩu hải sản, ngăn còn lại là lẩu sầu riêng mà Hồ Ngạn Lâm thích nhất.
Mới vừa ngồi vào bàn thì Nghiêm Tuấn trở về, xách theo hai thùng hoa quả cùng ba bó hoa.
Anh ấy tặng hoa hồng Cappuccino cho vợ mình, hoa cúc Bướm cho Hồ Ngạn Lâm, còn hoa Thu Kỳ Lân tặng cho Tống Huyền.
“Hồ Ngạn Lâm, còn vài ngày nữa là làm cô dâu rồi, chúc cô trước nhé, tân hôn vui vẻ.”
Rồi lại bảo: “Tống Huyền, công việc thuận lợi nhé.”
Hồ Ngạn Lâm và Tống Huyền đều có phần bất ngờ xúc động. Mấy bó hoa này tính ra chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng đủ để chứng minh Nghiêm Tuấn là một người vô cùng tinh tế và chu đáo.
“Cảm ơn nhé! Tôi chưa từng nhận được hoa từ người đàn ông nào khác ngoài bạn trai đâu. Nghiêm Thính Tuyết ơi, sao chồng chị lại chu đáo thế không biết, so với Nghiêm Tuấn thì Lão Thương chỉ có nước vứt sọt rác!”
Nghiêm Thính Tuyết và Nghiêm Tuấn nhìn nhau một cái, mím môi cười: “Em đừng nói thế, Lão Thương cũng tốt lắm mà.”
Tống Huyền đưa hoa Thu Kỳ Lân lên mũi ngửi ngửi, tiếp lời: “Lão Thương vẫn ổn mà, dù sao tôi cũng chưa từng nhận được hoa bao giờ.”
Hồ Ngạn Lâm: “Cô còn thảm hơn tôi nữa, Tống Huyền ơi, người đàn ông của cô tệ hại quá rồi đấy.”
Nghiêm Tuấn hỏi: “Tống Huyền có bạn trai rồi à?”
Tống Huyền ngập ngừng một chút: “Chưa ạ.”
Hồ Ngạn Lâm: “Ý tôi là gã đàn ông đang theo đuổi cô ấy ấy, đến hoa còn chẳng buồn tặng thì đuổi theo kiểu gì chứ.”
Tống Huyền: “Chắc do người theo đuổi tôi ít quá.”
Người theo đuổi cô nói nhiều chẳng nhiều, nói ít cũng chẳng ít. Kỳ lạ ở chỗ cô chưa từng nhận được hoa bao giờ, nhưng Tống Huyền không cho rằng người đàn ông của mình kém cỏi hơn người khác. Kỳ Vân Ngao không tặng hoa, nhưng anh tặng một cây xanh. Người phụ nữ nhận được hoa trên đời này rất nhiều, nhưng có mấy ai nhận được cả một cây cổ thụ?
Tiễn Tống Huyền và Hồ Ngạn Lâm về, Ngô Hiên Đồng – đối tác cùng mở công ty với Nghiêm Tuấn tới nhà đưa tài liệu cho anh ấy, vừa bước qua cửa đã nhíu chặt chân mày.
“Mùi gì mà thối thế này!”
Nghiêm Tuấn: “Tối nay ăn lẩu sầu riêng, mới bưng nồi đi xong.”
Ngô Hiên Đồng tặc lưỡi một cái: “Chú mày có ăn được sầu riêng đâu, sao lại bày đặt ăn lẩu sầu riêng thế?”
Anh ấy trả lời qua quýt: “Bạn của vợ tôi thích ăn.”
Nghiêm Thính Tuyết kinh ngạc: “Chẳng phải anh bảo anh ăn được sao?”
“Anh sao cũng được, ăn cũng được mà không ăn cũng xong.”
Ngô Hiên Đồng bóc phốt anh ấy: “Hồi trước chú mày có cho bọn này ăn đâu? Cứ hễ bổ sầu riêng ra là bảo bọn này ăn phân, làm cả văn phòng nồng nặc mùi phân.”
Nghiêm Tuấn mỉm cười: “Mấy anh sao so với mấy cô ấy được?”
“Dĩ nhiên là khác rồi, các nàng ăn sầu riêng, còn bọn này ăn phân.”
Nghiêm Thính Tuyết: “…”
Thật ra hồi mới chuyển tới đây, chị ấy còn cố ý chiều theo thói quen sinh hoạt của Nghiêm Tuấn, đi chợ nấu cơm cũng cố gắng ưu tiên những món anh ấy thích ăn. Nhưng Nghiêm Tuấn lại hoàn toàn chẳng có đòi hỏi gì ở chị ấy, chị ấy thích làm gì thì làm. Có lẽ do cuộc sống trôi qua quá đỗi an ổn nên dần dần chị ấy cũng thả lỏng tinh thần, còn mời cả bạn bè tới nhà ăn lẩu sầu riêng.
Ngô Hiên Đồng vừa đi, chị ấy liền mở toang tất cả các cửa sổ ra cho thoáng khí, bảo với anh ấy: “Nếu anh không thích thì cứ nói thẳng với em, bọn em đâu có nhất thiết phải ăn lẩu sầu riêng.”
Nghiêm Tuấn: “Chẳng phải em bảo Hồ Ngạn Lâm thích sao? Đây là bữa cơm độc thân cuối cùng em làm cho cô ấy, có phải ngày nào cũng ăn đâu.”
Nghiêm Thính Tuyết nhìn người chồng mới cưới được hai ba tháng của mình, gợn sóng lăn tăn trong lòng.
“Thế anh cũng không cần phải nói thế chứ, nhỡ đâu em tưởng anh thích thật rồi ngày nào cũng nấu thì sao.”
Khóe môi Nghiêm Tuấn nhếch lên: “Anh cũng đâu có đần tới mức đó, ngày nào cũng ăn mà lại không biết phản kháng chắc.”
Chị ấy đứng tại chỗ một lúc rồi bước tới ôm lấy anh: “Em vẫn mong anh có gì cứ nói thẳng, bằng không sẽ chịu thiệt đấy.”
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn chị ấy chủ động ôm anh.
Nghiêm Tuấn khựng lại một nhịp rồi vòng tay ôm lấy chị: “Sao mà thế được, em vừa nấu cơm cho anh, lại vừa quản lý tài chính cho anh, tính kiểu gì anh cũng chẳng thiệt đi đâu được. Em xem, ăn một bữa lẩu sầu riêng lại đổi lấy một cái ôm.”
Nghiêm Thính Tuyết nhắm mắt mỉm cười.
Hóa ra con người ta không ai giống ai. Có kẻ hẹp hòi thì dĩ nhiên cũng có người bao dung, có kẻ đánh hỏng nát tan thế giới của chị ấy thì cũng sẽ có người trao cho chị ấy vòng tay ấm áp, để những tháng ngày về sau chẳng còn lo âu bận lòng.
Chẳng mấy chốc, ngày vui của Hồ Ngạn Lâm đã tới.
Đám cưới cử hành rất hoành tráng. Hồ Ngạn Lâm sự nghiệp đang lúc phất lên như diều gặp gió, là chị đại streamer của Hòa Hỷ, cũng là streamer nằm trong top đầu bảng xếp hạng ngành hàng trang sức. Đám bạn bè nhậu nhẹt cạ cứng của cô ấy, cùng hơn nửa nhân sự của Hòa Hỷ đều tới dự đám cưới. Kỳ Vân Ngao dĩ nhiên cũng có mặt.
Anh trao một phong bao lì xì dày cộp, hội bạn bè cạ cứng của Hồ Ngạn Lâm hùa nhau trêu chọc, thậm chí vài cô còn xông tới định khoác tay anh.
“Sếp Kỳ ơi, chụp chung tấm ảnh nào!”
“Sếp Kỳ ơi, anh nhìn em xem, tôi có sang công ty anh làm streamer được không?”
Kỳ Vân Ngao: “Đều được hết, nhờ Hồ Ngạn Lâm giới thiệu nội bộ rồi lên công ty phỏng vấn.”
“Không phỏng vấn có được không ạ?”
Sắc mặt anh lạnh tanh: “Khùng khùng điên điên thì khỏi cần phỏng vấn.”
Hồ Ngạn Lâm vội vàng chữa cháy: “Nghe thấy chưa, cô khỏi phỏng vấn nhé, sang thẳng công ty bên cạnh nhà tôi mà làm, bên đó tuyển streamer giải trí, hợp với cái đứa điên điên khùng khùng như cô đấy.”
Tống Huyền là một trong số các phù dâu, đứng một bên, nụ cười nơi khóe môi có phần cứng đờ.
Chiều nay cô mới nhận được thông báo, dòng sản phẩm Lạc Thanh kết hợp sẽ không do Phòng Thiết kế phụ trách nữa, mà do bộ phận Thương vụ trực tiếp làm việc với Điền Uyển. Tôn Tín Nghiệp vừa đi, Phòng Thiết kế dường như rơi vào cảnh bị ghẻ lạnh.
Điền Uyển khác với Kỷ Thiên Du. Người ta bảo ngoại trừ Sếp Kỳ ra, cô ta giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Cô ta và Sếp Kỳ là bạn cũ, mối quan hệ giữa hai người rất tốt.
Tống Huyền từng xem qua video Điền Uyển dự họp, cô ta là kiểu nữ PR lạnh lùng yêu kiều, người làm chủ cuộc chơi chính hiệu. Nói cười tự tin quyến rũ, nhịp nhàng chừng mực, không quá lấn lướt mà lại nắm bắt mọi thứ trong tầm tay.
Sau khi tiệc cưới kết thúc còn có tăng hai, với tư cách phù dâu, Tống Huyền dĩ nhiên không thể rời đi, chơi bời ầm ĩ tới tận ba giờ sáng mới giải tán.
Về tới nhà thì đã qua bốn giờ sáng.
Chương trình Kỳ Vân Ngao cài đặt cho cô: quét mặt bước vào cửa là tự động bật nước nóng tuần hoàn. Cô cầm sẵn bộ đồ ngủ sạch sẽ bước vào, vừa mở vòi ra đã có ngay nước nóng để dùng.
Lúc trèo lên giường, bên cạnh vang lên tiếng động.
Giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn: “Sao về muộn thế?”
Tống Huyền: “Tại vì đi tăng hai nữa ạ, mọi người không ai về nên em cũng không tiện về.”
Mũi anh phát ra một tiếng hừ nhẹ: “Kết hôn mà phiền phức thế, Hồ Ngạn Lâm dám cưới lần hai xem.”
Tống Huyền trong lòng thấy buồn cười, kết hôn phiền phức thì cũng đâu có phiền tới anh, làm gì mà phải thốt ra câu đó.
“Không sao đâu, lần sau cô ấy cưới thì anh khỏi mừng phong bì nữa.”
“Anh không mừng, em vẫn đi à?”
Cô khựng lại một nhịp: “Nếu cô ấy mời thì em dĩ nhiên phải đi rồi, dù sao kết hôn cũng là chuyện vui mà.”
Tống Huyền nằm xuống, xoay người quay lưng về phía anh.
“Anh mừng phong bì bao nhiêu tiền thế?”
“Sao thế, em cũng muốn à?”
Yên lặng. Đêm đông lạnh lẽo, ánh trăng thưa thớt, vài ba cành cây in bóng lên cửa sổ sát đất.
“Nếu em muốn, anh có mừng không?”
“Không.”
Lồng ngực Tống Huyền bất giác thả lỏng, cô sơ hở không biết dừng lại đúng lúc: “Tại sao lại không chứ?”
Lời nói của người đàn ông còn lạnh lẽo hơn cả làn gió đông buốt giá ngoài cửa sổ: “Số trang sức đá quý anh tặng em coi như là của hồi môn cho em rồi, tại sao phải mừng phong bì nữa.”
Tống Huyền cuối cùng cũng biết thế nào là vạn mũi tên đâm xuyên tim. Mấy câu nói của chính cô lại rước về những mũi tên sắc nhọn của anh, dễ dàng dồn cô vào chỗ chết.
Cô cắn chặt răng, âm thầm rơi lệ trong đêm tối, gối, chăn cùng mu bàn tay và lòng bàn tay đều ướt đẫm.
Chẳng có tác dụng gì đâu, vô ích thôi. Cho dù không có Kỷ Thiên Du, không có Điền Uyển, cô rồi cũng sẽ rời xa Kỳ Vân Ngao, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hễ nghĩ tới mấy chữ “của hồi môn”, nước mắt lại tuôn trào, nước mũi chảy ra khóe miệng cô cũng chẳng buồn quệt đi.
Kỳ Vân Ngao vốn dĩ là như thế, cả đời này anh cũng chẳng sửa được. Mặt dày ăn vạ tới cái ngày chán chê ghét bỏ thì chẳng tốt cho ai cả. Anh đã nói thế rồi thì cứ coi anh như người nhà mẹ đẻ, biết đâu sau này còn gặp lại được một hai lần.
Trong đầu cô hiện lên vài viễn cảnh tự làm bản thân thỏa mãn: Cô già rồi, Kỳ Vân Ngao cũng đã già. Sau khi gặp lại, anh chẳng bao giờ dám nói với cô những lời như thế nữa, anh khách khí hơn, anh đã hối hận rồi.
Nghĩ tới người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo bên cạnh, có một giây phút cô đã bừng tỉnh: cô đúng là đồ đần. Cho dù Kỳ Vân Ngao có hối hận thì anh cũng chẳng đời nào thể hiện ra ngoài, càng không bao giờ để cô nhìn thấy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Tống Huyền còn chưa chợp mắt thì anh đã thức dậy.
Tống Huyền hất chăn bước xuống giường, với mái đầu bù xù cùng đôi mắt sưng húp, cô đứng chặn anh ngay trước cửa nhà vệ sinh.
Đôi mắt cô mất đi thần thái, u uất không chút ánh sáng: “Kỳ Vân Ngao, em muốn thương lượng với anh một chuyện.”
Kỳ Vân Ngao nét mặt thản nhiên: “Chuyện gì?”
“Sau Tết em muốn sang chi nhánh Thành Đô làm Giám đốc Thiết kế, có được không?”
Anh đăm đăm nhìn cô một lúc, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo: “Tống Huyền, em mới thăng chức quản lý được bao lâu?”
“Qua Tết là tròn một năm ạ.”
“Một năm? Em nói anh nghe xem, em thấy em có khía cạnh nào quá đỗi vượt trội tới mức đủ để em được cất nhắc vượt cấp lên làm giám đốc?”
Ánh mắt Tống Huyền nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh lấy một ly: “Em không có khía cạnh nào quá đỗi vượt trội, em chỉ là rất vững vàng. Em có năng khiếu thiết kế, cũng từng phụ trách dự án, lại có thể tĩnh tâm dẫn dắt đội ngũ. Cho nên em hy vọng anh có thể cân nhắc kỹ lưỡng về em.”
Anh dời mắt đi, khóe môi hiện lên một nét giễu cợt.
Giọng cô trở nên cứng cỏi: “Anh đừng có cười, đây là đánh giá cấp trên dành cho em đấy.”
Kỳ Vân Ngao bước ra ngoài, dừng bước bên vai cô, ngoảnh đầu nhìn cô: “Đã có thể tĩnh tâm dẫn dắt đội ngũ thì tại sao lại muốn đi đường tắt? Tôn Tín Nghiệp dạy em như thế à?”
Cái đầu đang choáng váng của Tống Huyền bắt đầu kêu ong ong, cô đang ở trên bờ vực sụp đổ, vành mắt không chống đỡ nổi nữa, đọng lại chút ánh nước lấp lánh.
“Tại sao em lại không thể đi đường tắt? Người khác đi được, tại sao em lại không thể? Anh nhất định phải bắt em trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn mới chịu sao!”
Đường viền hàm dưới của Kỳ Vân Ngao khẽ động đậy, yết hầu trượt lên trượt xuống: “Tống Huyền, em suy nghĩ kỹ chưa?”
Mí mắt cô nóng bừng: “Vâng, em nghĩ kỹ rồi.”
