Chương 83: Trộm mèo.

*

Gần tới kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tống Huyền lần lượt bị Tào Nhân Thủ và bộ phận Nhân sự gọi vào văn phòng.

Công ty có ý định muốn cô sang chi nhánh Thành Đô dẫn dắt đội ngũ thiết kế. Chi nhánh Thành Đô ít người, khối lượng công việc kinh doanh ít hơn trụ sở chính nhiều, nhưng công chuyện phải xử lý thì chẳng ít đi tẹo nào. Hơn nữa cô vẫn chưa đạt tiêu chuẩn thăng chức, chế độ đãi ngộ giữ nguyên mà trách nhiệm gánh trên vai lại nặng hơn.

Nhưng chẳng ai có thể bảo đây là chuyện xấu, dù sao Tống Huyền cũng là người được sếp cưng chiều, cô sang chi nhánh Thành Đô làm Giám đốc, phần lớn là để con đường thăng tiến sau này được hanh thông hơn.

Tào Nhân Thủ chúc mừng cô, đồng thời cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Anh ta quả thực có vài phần chân thành: Tống Huyền làm việc chăm chỉ, cẩn trọng tin cậy, con người lại không lắm mưu mẹo vòng vo, cô mà đi rồi thì chưa chắc đã tìm được một cấp dưới dễ dùng như thế.

“Sang tới Thành Đô, công việc có khó khăn gì cứ trao đổi với tôi, dĩ nhiên là tôi tin cô hoàn toàn có thể đảm đương tốt.”

“Cảm ơn Quản lý Tào ạ, tôi nghĩ chắc sẽ có nhiều điều cần anh chỉ bảo, tới lúc đó anh đừng chê tôi phiền nhé.”

Tống Huyền lúc này đã hiểu rõ cái lợi của việc gieo duyên lành. Nếu không có Thích Bạch, cô cũng chẳng biết chi nhánh Thành Đô đang khuyết vị trí Giám đốc Thiết kế; không có Tôn Tín Nghiệp, cô có lẽ đã phải đi nhiều đường vòng hơn.

Quản lý Tào tuy có phần dông dài lẩm cẩm, nhưng anh ta lại giàu kinh nghiệm dẫn dắt đội ngũ, có thêm người chỉ đường dẫn lối dĩ nhiên chẳng bao giờ thừa.

“Quản lý Tào, tôi muốn báo với anh một tiếng, ngày nghỉ phép năm cùng nghỉ bù của tôi cộng lại được tròn hai mươi ngày, tôi muốn xin nghỉ hết sau đợt Tết Dương lịch.”

“Nghỉ liền hai mươi ngày luôn cơ à?”

“Vâng ạ, điện thoại tôi mở 24/24, có công việc anh cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Quản lý Tào tuy không bằng lòng nhưng cô sắp sang Thành Đô nhậm chức, lúc này mà không cho cô nghỉ phép năm thì thật khó ăn khó nói.

“Hai mươi ngày dài quá, chỗ tôi dù có duyệt cho tôi thì bên trên cũng không phê duyệt đâu. Thế này đi, tôi cứ nói trước với Sếp Kỳ một tiếng đã, dù sao cô vẫn còn phải livestream nữa.”

Tống Huyền gật đầu vâng lời: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn Quản lý Tào.”

Lần này mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán, Kỳ Vân Ngao không hỏi han nhiều, trực tiếp đồng ý cho Tống Huyền nghỉ bù, chỉ dặn nộp đơn theo đúng quy trình.

Thế là Tống Huyền chào đón kỳ nghỉ dài nhất kể từ khi đi làm tới nay, cộng cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch vào là tròn hai mươi ba ngày. Nói cách khác, cô quay lại đi làm một tuần là đến Tết Âm lịch, sau Tết cô sẽ sang thẳng chi nhánh Thành Đô trình diện.

Cô dự định thực hiện một chuyến du ngoạn tận hưởng ngắn ngày rồi mới về lại Dương Châu.

Xong xuôi phiên livestream lớn dịp Tết Dương lịch, Tống Huyền trở về căn biệt thự cũ, thêm thức ăn cho đàn mèo lang thang ngoài sân rồi lại vào nhà thăm mấy con mèo trong nhà.

Hồi trước Kỳ Vân Ngao từng muốn nuôi mèo ở tầng một vì khoảng sân rộng rãi, nhưng đàn mèo lang thang quá dữ tợn, Bì Bì ngày nào cũng gây gổ vài trận, Mười Lăm cũng thường xuyên bị thương, rốt cuộc đành phải đem gia đình ba con mèo nuôi ở trong nhà.

Cô thu dọn quần áo, mang theo tất cả giấy tờ quan trọng. Bì Bì đang nằm sưởi nắng ngủ khì trên bậu cửa sổ, sau khi triệt sản nọng má phát triển, trông nó ngày càng mỡ màng béo ngậy, cả ngày không ăn thì ngủ, Sư Tử Tuyết thì vẫn mang dáng vẻ mỹ nhân thanh tú, làm mẹ rồi lại càng dịu dàng quấn người hơn. Tống Huyền dọn dẹp đồ đạc, nó cứ ngồi một bên chăm chú nhìn.

Tống Huyền vươn tay ôm lấy nó, vuốt ve lớp lông trắng dài của nó, cất giọng khe khẽ: “Em muốn đi theo chị đúng không?”

Sư Tử Tuyết hé miệng nhưng không phát ra tiếng, đôi mắt hai màu nhìn cô chằm chằm không chớp.

“Giờ chị vẫn chưa thể dắt em đi được, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đã nhé. Anh trai là tay săn bắt cừ khôi, còn chị thì chưa phải…”

Tống Huyền đứng dậy. Cô hối hận vì đã thốt ra những lời ấy, tự dưng trào dâng một nỗi chua xót. Lúc này cô chẳng muốn lưu lại quá lâu, nhỡ đâu ngày nào đó Kỳ Vân Ngao dở hơi dở chứng lôi camera ra xem lại sẽ thấy cô thật nực cười.

Lúc này cô đã hạ quyết tâm, nếu có một ngày cô tìm được chỗ dừng chân ổn định, nhất định cô sẽ mang Sư Tử Tuyết đi. Dù Kỳ Vân Ngao có tức giận đến đâu cũng chẳng đời nào vì chuyện này mà báo cảnh sát bắt cô.

Cô tìm một thành phố ven biển nhỏ nhắn, thuê một căn phòng hướng biển nửa tháng. Mỗi ngày cô vẽ bản thảo, xử lý công việc, thời gian còn lại đều dùng để ngẩn ngơ ngắm biển.

Trong thời gian này, cô và Kỳ Vân Ngao hoàn toàn không liên lạc. Tống Huyền đã khẳng định chắc chắn rằng, cho dù cô có mất tích, cho dù cô có chết ở bên ngoài thì anh cũng chẳng đi tìm cô. Cái tính nết đó của Kỳ Vân Ngao từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, tới chết cũng chẳng thể nào sửa được.

Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì anh mới nuôi cô, còn nảy sinh tính khí trẻ con, giở trò vô lý thì trong mắt anh đó là đồ đần độn, là điên điên khùng khùng, vậy thì cứ biến ra ngoài mà đi lang thang, đi nhặt rác, anh sẽ chẳng buồn ngó ngàng tới nữa.

Chẳng khác nào nuôi mèo cả.

Kỳ Ứng Nguyên dịp Tết Dương lịch sang căn biệt thự cũ mang đồ ăn tới không gặp Tống Huyền, cứ tưởng cô ra ngoài chơi nên không để tâm. Qua nửa tháng sau ông lại sang một chuyến nữa vẫn không thấy bóng dáng Tống Huyền đâu. Lần này ông để ý kỹ mới phát hiện đến cả cốc cà phê của Tống Huyền cũng đã biến mất.

Hôm đó, ông bảo mẹ gọi con trai về nhà ăn cơm, còn tự mình xuống bếp phụ giúp cụ bà.

Trên bàn ăn, Bà cụ Tưởng cằn nhằn Kỳ Vân Ngao tóc đã dài rồi, bảo anh xuống dưới lầu cắt tóc.

Kỳ Vân Ngao cắm cúi ăn cơm: “Cháu có chỗ cắt rồi.”

Kỳ Ứng Nguyên cất tiếng hỏi: “Trứng Trứng đi đâu rồi? Bố sang hai chuyến rồi mà chẳng gặp nó.”

Anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu: “Cô ấy đi nghỉ phép năm rồi.”

“Nghỉ phép năm bao lâu?”

“Hai mươi ngày.”

Kỳ Ứng Nguyên khựng lại một chút: “Nó mới vào làm bao lâu đâu, sao lại có kỳ nghỉ phép năm dài thế?”

Lần này, Kỳ Vân Ngao ngước mắt lên, cất giọng lạnh ngắt: “Nghỉ phép năm cộng với nghỉ bù, tổng cộng hai mươi ngày. Bố có quản chuyện công ty đâu, bố quan tâm cô ấy nghỉ bao nhiêu ngày làm gì.”

Bà cụ Tưởng cất lời trách mắng: “Thế mà cũng không được hỏi à? Bố cháu chẳng qua là lo lắng cho cháu thôi. Cháu yêu đương, nó dặn bà đừng có sang làm phiền, bà đã bao lâu rồi bước chân sang đó hả.”

Kỳ Vân Ngao câm nín chẳng nói được gì. Lời đó đúng là do anh nói, bảo bà nội đừng sang tìm anh nữa, anh chẳng chết đói được đâu.

“Cháu bảo với nó, không phải bà nội hờ hững với nó đâu, mà là bà không dám nữa. Chỉ sợ lại giống như bố mẹ cháu, cuối cùng ly hôn rồi bà lại gánh cái tiếng xấu.”

Trong lòng Kỳ Vân Ngao trỗi dậy vài phần bực bội. Chuyện Tống Huyền sang Thành Đô đã thành ván đóng thuyền, nhưng lúc này anh chưa muốn nói ra.

Tống Huyền chỉ là sang Thành Đô, cô không phải rời khỏi Hòa Hỷ, cũng không phải rời xa anh. Đêm hôm đó cô chịu uất ức từ anh, mắt khóc sưng húp cả lên rồi mới thốt ra câu đòi sang Thành Đô làm Giám đốc. Dù cho là con mèo ngoan ngoãn đến mấy thì cũng có ngày giơ móng vuốt ra cào người. Cô không phải loại người vô lý thích làm nũng quấy rầy, chờ cô nghỉ phép xong thì ngọn lửa giận chắc cũng đã nguội bớt rồi.

Nhìn thấy Nghiêm Thính Tuyết và Hồ Ngạn Lâm kết hôn, cô cũng nảy sinh tâm tư, điều đó khó mà tránh khỏi. Cô chẳng có lỗi gì cả, người có vấn đề chính là anh.

Anh tin trên đời này có chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh và Tống Huyền chính là như thế, ngày ngày làm việc tới tận đêm khuya mới quấn quýt lấy nhau. Nhưng anh không tin ở bên nhau lâu mà không sinh ra chán nản. Tính nết anh quá thối, tật xấu quá nhiều, chẳng thể nào cùng một người trải qua cả đời trong những chuyện vụn vặt vặt rãnh. Anh không muốn người nhà làm phiền cuộc sống của anh và Tống Huyền, mà cũng chẳng buồn hứng thú tìm hiểu người nhà của cô.

Đúng vậy, anh ích kỷ và tồi tệ như thế đấy, không muốn bị những quy ước thế tục trói buộc, cũng chẳng muốn vì nhân tình thế thái mà hao phí chút tâm trí sức lực nào, cho dù là vì Tống Huyền.

Tống Huyền trở về Dương Châu, lái xe đi đón Dương Tố Chân tan làm. Lúc đỗ xe bên đường chờ đợi, cô cập nhật một dòng trạng thái trên Bảng tin WeChat để chứng minh mình vẫn còn sống, lại còn sống rất tốt là đằng khác.

[Đón mẹ tan làm.]

Ở bên Kỳ Vân Ngao lâu như thế, tay lái của cô đã được rèn luyện rất cừ khôi, giao thông ở Dương Châu đối với cô mà nói vô cùng thông thoáng.

Dương Tố Chân nghe cô bảo sắp sang Thành Đô làm Quản lý liền không mấy hài lòng: “Đi hai ba năm nữa là băm rồi, lại quay về Quảng Châu, để mẹ xem lúc đó con cưới ai.”

Tống Huyền uể oải đáp: “Sợ gì cơ chứ, trên đời thiếu gì đàn ông.”

Dương Tố Chân ghét nhất là nghe những lời như thế: “Con đừng có không coi lời mẹ ra gì. Trên đời nhiều đàn ông đấy, dưới gầm cầu lắm gã độc thân đấy, con có thèm lấy không!”

“Lấy cũng được, không lấy cũng xong, sống vui vẻ chẳng phải là tốt rồi sao.”

“Bây giờ thì vui vẻ đấy, đợi tới lúc bốn mươi năm mươi tuổi, người ta gia đình con cái đề huề, con vui vẻ với ai!”

Tống Huyền nuốt câu “con tự vui vẻ một mình” vào trong bụng. Cô mà còn trêu chọc mẹ cô nữa thì e rằng mấy ngày nghỉ còn lại cũng chẳng được yên ổn.

Dương Tố Chân lại bảo: “Sếp Kỳ nhà con nói đúng đấy, con chỉ là may mắn thôi, bằng không cái đầu óc như con thì ở Quảng Châu đến miếng ăn cũng chẳng kiếm nổi.”

Lồng ngực Tống Huyền nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Chắc chắn là do kiểu giáo dục đè nén của mẹ cô đã ăn sâu vào xương tủy, khiến sống lưng cô uốn cong mềm yếu thì cô mới có thể ở bên một người như Kỳ Vân Ngao lâu đến thế.

Về tới nhà, mẹ cô vào bếp nấu cơm, chuông cửa reo lên, không ngờ lại có người giao tới một bó hoa tươi. Trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ nhưng trên đó trống trơn, chẳng viết dòng nào.

Nhân lúc mẹ cô không chú ý, Tống Huyền giấu bó hoa vào góc tủ trong phòng.

Chuyện cô về Dương Châu không mấy người biết, có lẽ dòng trạng thái trên Bảng tin lúc nãy đã bị người tặng hoa nhìn thấy. Người có thể tặng hoa cho cô lại biết cả địa chỉ nhà cô thì chẳng có mấy ai, đến phương pháp loại trừ cũng chẳng cần dùng tới.

Mấy ngày ở nhà, ngày nào cô cũng nhận được hoa, mỗi ngày một kiểu không trùng lặp, trong phòng sắp giấu không nổi nữa. Tống Huyền chỉ đành tranh thủ lúc mẹ không có nhà mỗi ngày đem những bó hoa chưa hoàn toàn héo úa đi tiêu hủy.

Cho tới tận lúc cô rời khỏi Dương Châu, người tặng hoa vẫn không hề xuất hiện. Tống Huyền cũng không lấy làm kỳ lạ, anh là người chỉ biết âm thầm trao đi mà chưa bao giờ đòi hỏi cô phải đáp lại.

Sau Tết, cô đặt chân tới Thành Đô. Chi nhánh ít nhân sự, mối quan hệ đồng nghiệp cũng đơn giản, chỉ có ba nhà thiết kế, cô trực tiếp báo cáo công việc với Tổng giám đốc chi nhánh.

Ít người nhưng công chuyện thì không hề ít. Hiện tại có ba dự án: một dự án sắp sửa hoàn thành, hai dự án đang tiến hành, trong đó có một dự án thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề. Ba nhà thiết kế hoàn toàn không đủ dùng, Tống Huyền vừa nhận việc đã bắt tay ngay vào công việc, bận rộn rồi thì mấy chuyện kia cũng chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ vẩn vơ.

Trong thời gian này, Kỳ Vân Ngao dẫn theo streamer mới lên sóng hai phiên livestream lớn. Có người hâm mộ hỏi Trứng Trứng đi đâu rồi, nét mặt anh không chút gợn sóng, thản nhiên bảo Trứng Trứng điều chuyển sang chi nhánh Thành Đô, tạm thời chưa về được.

Tống Huyền không hề xem phiên livestream của anh, cô nghe Thích Bạch kể lại. Thích Bạch còn bảo nhờ thơm lây cô, sau khi cô chốt sang Thành Đô, công ty đã thuê ký túc xá cho nhân viên điều động từ ngoài vào, anh ta cũng được hưởng ké.

Tống Huyền không nghĩ đó là công lao của mình, nhưng cô đúng là đã hưởng lợi từ Kỳ Vân Ngao. Hai phiên cô không làm trợ lý livestream đó cô vẫn được chia tiền hoa hồng. Cô đã chủ động đề cập với Tiểu Yến – người quản lý doanh số hoa hồng ở trụ sở chính, Tiểu Yến bảo không có nhầm lẫn đâu, hai phiên đó Sếp Kỳ chỉ kéo tương tác cho streamer mới thôi, cô vẫn là trợ lý livestream của Sếp Kỳ.

Cô không hề liên lạc với Kỳ Vân Ngao, có lẽ sâu thẳm trong lòng cô vẫn còn sót lại chút tâm tư mong mỏi Kỳ Vân Ngao sẽ tới Thành Đô một chuyến, giống như lần trước sang nhà Mạnh Xảo Dương đón cô. Như thế cô sẽ có cơ hội xỉa xói chỉ trích những lỗi lầm của anh, cho anh biết anh là một người người yêu tệ hại đến nhường nào.

Rất tiếc là chẳng có cơ hội nào như thế cả. Trái tim Tống Huyền lạnh ngắt, muốn Kỳ Vân Ngao cúi đầu e rằng phải đợi tới kiếp sau.

Mỗi khi đêm dài thanh vắng, thỉnh thoảng cô lại dở hơi lôi tài khoản mạng xã hội của Kỳ Vân Ngao ra xem.

Chẳng biết có phải do cạn ý tưởng rồi không mà Kỳ Vân Ngao lại đăng một video quay qua loa cho có: đó là video ba con mèo ở nhà đang chơi đùa ăn uống. Lên hình nhiều nhất là Sư Tử Tuyết, anh đưa tay ra, Sư Tử Tuyết liền đặt móng vuốt lên lòng bàn tay anh, ngoan ngoãn để anh nắm lấy.

Mũi Tống Huyền cay xè. Không có cô, lũ mèo sống cùng một Kỳ Vân Ngao giỏi săn bắt thì vẫn trải qua những ngày tháng êm đềm như cũ.

Điều càng khiến cô chua xót hơn là Điền Uyển lại dùng tài khoản chính chủ vào để lại bình luận bên dưới:[Lần sau tới Quảng Châu, em phải bắt cóc Sư Tử Tuyết đi mới được.]

Điền Uyển vậy mà lại gọi đúng tên Sư Tử Tuyết. Trong một khoảnh khắc, Tống Huyền trỗi dậy nghi ngờ: phải chăng căn biệt thự cũ kia đã đổi nữ chủ nhân rồi?

Ngay sau đó, suy nghĩ này lại khiến cô thấy buồn cười. Cô là cái thứ nữ chủ nhân gì cơ chứ, chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường, đến con mèo trông còn giống chủ nhân của ngôi nhà cũ đó hơn cô.

Đêm hôm ấy cô ngủ không ngon giấc. Sáng ngủ dậy cô liền đưa ra quyết định: Kỳ Vân Ngao có thể bị người ta dụ dỗ bắt đi, nhưng người Sư Tử Tuyết yêu nhất là cô, tuyệt đối không thể để người phụ nữ khác bắt nó đi được.

Tháng Tư ngày xuân tươi đẹp, Quảng Châu rực rỡ sắc hoa. Sau bốn tháng xa cách, Tống Huyền một lần nữa bước chân vào căn biệt thự cũ bằng gạch đỏ quen thuộc.

Kỳ Vân Ngao không hề xóa nhận diện khuôn mặt của cô, cô vẫn ra vào không chút trở ngại.

Có thứ gì đó đè nặng lên cơ thể Tống Huyền, lúc bước lên tầng ba, cô thấy ngực mình thắt lại khó thở.

Mở cửa ra, trong nhà sạch sẽ tinh tươm, lũ mèo cũng sạch sẽ tinh tươm, hoàn toàn không có dấu vết của người phụ nữ nào khác.

Thời tiết đã nóng lên, Bì Bì đang phục trên sàn phòng trà ngủ khì, Mười Lăm thì không thấy đâu, chỉ có Sư Tử Tuyết đang ngồi trên sofa, chớp mắt nhìn cô chằm chằm.

“Sư Tử Tuyết ơi, chị về rồi đây…”

Hình như nó đã quên mất cô là ai, ngoảnh đầu chạy biến khỏi ghế sofa.

Lúc này, Tống Huyền không có thời gian để giải tỏa cảm xúc. Cô bước vào phòng kho cạnh phòng đọc sách, mở cửa sổ ra rồi ném chiếc lồng vận chuyển mèo xuống dưới lầu.

“Bốp” một tiếng, mí mắt cô giật giật theo.

Phòng khách và ngoài sân đều có camera giám sát, nhưng vì sống ở đây quá lâu nên cô biết cách né tránh một cách hoàn hảo.

Bì Bì giật mình tỉnh giấc, bước vào phòng đọc sách, cái mặt mầm to bự trông có vẻ chẳng được khôn ngoan sáng sủa cho lắm.

Tống Huyền ngược tay chụp lấy tay nắm cửa, nhốt cái mặt mầm to bự ở bên trong.

Cô ngồi xuống ghế sofa, bật chiếc tivi cả vạn năm không thèm mở một lần lên, ấn đại một chương trình. Nhưng chương trình đó yêu cầu nạp tiền không xem được, cô lại đổi sang một chương trình miễn phí rồi ngồi đăm đăm nhìn vào màn hình.

Đó là một chương trình thực tế, ồn ào nhốn nháo khiến lòng người bực bội bồn chồn.

Tống Huyền chẳng biết mình đang xem tivi gì, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn hết lên người Sư Tử Tuyết. Nơi khóe mắt, bộ lông trắng muốt kia chồm dậy từ chân bàn ăn, thong thả dạo quanh một hồi, cuối cùng nhích lại gần phía cửa ra vào.

Cửa không hề đóng, ngay tại điểm mù của camera có đặt thứ cỏ mèo mà Sư Tử Tuyết thích nhất.

Nó bước ra ngoài rồi.

Tống Huyền không nhúc nhích. Cô cầm điều khiển từ xa, thoát khỏi chương trình thực tế ồn ào kia, vô định tìm kiếm các chương trình tivi.

Tivi thời nay đúng là bóp cổ người ta, cái gì cũng đòi thu phí. Rốt cuộc cô không tìm được gì nữa bèn bấm đại vào một bộ phim hoạt hình.

Mười mấy phút sau, Tống Huyền tắt tivi, mở cửa phòng đọc sách ra cho Bì Bì bước ra ngoài.

Cô muốn thốt ra vài lời từ biệt, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.

Tạm biệt nhé, Bì Bì.

Tống Huyền không nghỉ tay nghỉ chân, lập tức dẫn Sư Tử Tuyết đi làm giấy chứng nhận kiểm dịch đạt chuẩn, ngay trong ngày làm thủ tục ký gửi về nhà ở Dương Châu. Cô không nói với mẹ cô mà dặn dò bố cô nhất định phải tới sân bay đón con mèo của cô đúng giờ.

Sư Tử Tuyết còn chưa hạ cánh thì cô đã nhận được cuộc gọi của Kỳ Vân Ngao.

Đây là lần đầu tiên hai người liên lạc với nhau sau bốn tháng xa cách.

Mọi chuyện đã thành ván đóng thuyền, Tống Huyền dâng lên một cảm giác bi tráng xen lẫn chút đau thương buồn tủi.

Giọng nói người đàn ông trầm thấp khàn khàn, cổ họng như ngậm một nắm cát mịn: “Tống Huyền, em mang Sư Tử Tuyết đi rồi à?”

“Em không có.”

Đầu dây bên kia lặng đi vài giây: “Có phải em quên mất là trong nhà anh có camera giám sát không?”

Tống Huyền đứng giữa dòng người đông đúc, kiễng chân nhìn ra làn nước sông Châu Giang. Cô tới Quảng Châu lâu như thế mà chưa một lần ngắm nhìn sông Châu Giang cho tử tế.

“Em biết, nên em sẽ không mang nó đi đâu.”

“Mắt anh bị mù chắc?”

Cô không cất tiếng, áp chặt điện thoại vào vành tai. Chỉ có làm thế này cô mới có thể nghe được giọng nói của anh một cách chân thực nhất.

“Em đang ở đâu?”

“Em đang ở Thành Đô.”

Người trong điện thoại lập tức phun trào như núi lửa: “Em nói thật cho anh! Em đang ở đâu!”

Tống Huyền khẽ nuốt nước bọt: “Em đang ở Thành Đô. Kỳ Vân Ngao, nếu anh thấy là em mang con mèo của anh đi thì anh cứ báo cảnh sát tới bắt em đi.”

Tác giả có lời muối nói: 

Nhanh thôi, còn hai chương nữa là chia tay rồi, kiểu chia tay triệt để luôn ấy.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi