Chương 35: Trứng Trứng nhát gan, không dám ngoạm tôi
*
Tống Huyền không ngừng nghỉ một phút nào, lập tức gọi điện cho chủ nhà bảo ông ta mang chăn ga mới sang, lại hỏi xem ở đâu có bán nệm mới để nhờ ông ta gọi người giao tới, tiền cô chi.
Chủ nhà vội vàng xin lỗi, bảo sẽ lập tức cho phía bán nệm liên hệ với cô.
Đó là một cửa hàng nệm thương hiệu nằm ở trấn cổ, lúc này đã đóng cửa tan làm, may sao ông chủ lại là người thật thà nhiệt tình, đồng ý lập tức giao hàng tận nơi cho cô mà không thu thêm phí phụ thu.
Tống Huyền trút được một gánh nặng. Lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu tắm rửa cho bản thân, lại cuống cuồng chạy xuống lầu để dàn dựng bối cảnh livestream.
Khi nệm được giao tới nơi thì chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa là đến mười giờ.
Có lẽ chưa từng gặp vị khách nào nhiều chuyện phiền hà đến thế, lúc khiêng nệm vào, chủ nhà cứ đánh mắt nhìn Kỳ Vân Ngao thêm mấy bận. Lúc sắp về, ông ta lén lút hỏi Tống Huyền xem Kỳ Vân Ngao có phải là ngôi sao không.
“Không phải sao? Sao tôi thấy cậu ta nhìn quen mắt thế nhỉ.”
“Không phải đâu ạ, chú nhìn nhầm rồi.”
“Đẹp trai thế kia, có phải người mẫu không? Tôi có thể giới thiệu người chụp ảnh đi theo ghi hình cho mấy người đấy.”
Tống Huyền không còn tâm trí đâu tán phét với ông ta. Còn chưa đầy mười phút nữa là lên sóng, cô còn phải quay lại trải giường cho Kỳ Vân Ngao.
Kỳ Vân Ngao đang gọi điện thoại với người nhà, Tống Huyền dỏng tai lên nghe ngóng.
Cô rất tò mò, công ty đã ra nông nỗi này rồi, tại sao bố anh lại không xuất hiện, cũng chưa từng ra tay can thiệp.
Anh dùng tiếng Quảng Đông giải thích với đầu dây bên kia rằng mình đang đi công tác, không kịp về. Lần trước sinh nhật bà nội anh không tới là vì có lịch tiếp khách.
Lời giải thích này ngay cả Tống Huyền cũng thấy qua quít. Nếu có lòng thì kiểu gì cũng sẽ thu xếp tới.
Chiếc nệm mới được nén chân không, nhìn không to nhưng thực ra rất nặng. Tống Huyền cầm kéo, đắn đo xem nên ra tay cắt từ chỗ nào.
Cô cũng chẳng hiểu làm sao bản thân lại tha hóa rơi vào nông nỗi này, hệt như một nô tì hầu hạ công việc nặng nhọc, quỳ gối sửa sang giường chiếu cho Kỳ Vân Ngao.
Đến nô tì hầu hạ nặng nhọc cũng chẳng thảm bằng cô, làm gì có nô tì nào bị chủ tử đe dọa đòi hầu ngủ cơ chứ.
Cô hạ quyết tâm, sau này quyết không dùng từ “ngài” nữa, kẻo anh lại tưởng mình là chủ tử thật.
Thích Bạch đứng một bên giả hồ đồ hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
Tống Huyền bực bội: “Không cần.”
Kỳ Vân Ngao cúp điện thoại, thong thả bước lại gần hai người rồi cất lời: “Nhìn kỹ mặt trái mặt phải rồi hãy cắt, đừng có cắt xong lại mất công…”
Lời còn chưa dứt, một tiếng ‘xoẹt’ kéo dài vút lên, chiếc nệm lập tức phồng to bật tung ra.
Thích Bạch lại thở hừ hừ như chú chó nhỏ, cười nén phì phì.
Ngón tay Kỳ Vân Ngao ấn nhẹ lên sống mũi, khẽ thở dài một tiếng dường như không có, uể ải cất lời: “Lật mặt lại cho tôi.”
Anh nhấc chân bước ra ngoài.
Tống Huyền nhìn chiếc nệm to chà bá mà thấy nản lòng: “Thật ra nằm mặt này tốt cho sức khỏe hơn đấy, Thích Bạch, anh thấy sao?”
Thích Bạch nín cười: “Tôi thấy thế nào thì có tác dụng gì, dù sao anh ấy cũng đâu có cho tôi ngủ chung đâu.”
Tống Huyền quẳng kéo xuống: “Anh lật giúp tôi một cái, tôi đi livestream đây.”
Cô chẳng hiểu tối nay bị sao nữa, rõ ràng lúc mới tới nơi còn đang rất vui vẻ, chắc chắn là do cô đắc ý quá trớn nên ông trời mới không cho cô dễ chịu đây mà.
Chẳng biết từ đâu rò rỉ ra tin đồn rằng có kẻ muốn tán tỉnh Kỳ Vân Ngao nhưng không thành, vì yêu mà không có được nên mới đặt mua trang sức trên kênh chính của Hòa Hỷ. Trang sức vốn chẳng có vấn đề gì, kẻ đó tố cáo kênh chính là nhằm mưu đồ thu hút sự chú ý của Kỳ Vân Ngao.
Thật ra, đây cũng chỉ là cớ chống chế của kẻ đó. Suy cho cùng thì cũng chỉ là đòn tố cáo ác ý của đối thủ cùng ngành nhằm vùi dập kênh chính của Hòa Hỷ. Tạm dừng livestream một thời gian là đòn giáng nặng nề đối với tài khoản, kênh chính muốn khôi phục lại lượng lưu lượng ban đầu gần như là điều không thể.
Nước có thể chở thuyền thì cũng có thể lật thuyền, và ngược lại. Chẳng biết có phải chịu ảnh hưởng của tin đồn này không mà lưu lượng hôm nay của kênh phụ lại tốt lên đôi chút, số người trực tuyến vượt mốc hai nghìn, trên màn hình tràn ngập những lời trêu chọc Kỳ Vân Ngao.
[Sếp Kỳ ơi, chuột nhà em biết giặt quần áo nè, anh có muốn sang xem không [Gửi tim]]
[Chuột nhà em còn biết đọc rap chung với mèo nữa nè [Xem]]
[Mấy cô đó kém sang quá, bạn thân em còn biết ăn shit nè!]
Kỳ Vân Ngao đối với mấy lời trêu chọc này đã coi như chuyện thường ngày ở huyện, hoàn toàn phớt lờ không bận tâm, chỉ tập trung vào livestream.
“Lần này sang Vân Nam, bọn tôi cũng muốn tìm hiểu tình hình thị trường phôi đá dạo gần đây. Bọn tôi sẽ cập nhật video đồng thời để mang đến cho mọi người những sản phẩm tốt hơn.”
[Doanh số hiện tại của Hòa Hỷ mà còn cần đi mua phôi đá sao? Sao tui nghe đồn máy móc của Hòa Hỷ còn chẳng thèm chạy, phôi đá ba năm cắt cũng không hết cơ mà.]
Kỳ Vân Ngao mặt không biến sắc: “Khi nào rảnh rỗi hoan nghênh ghé thăm xưởng sản xuất Hòa Hỷ, máy móc của Hòa Hỷ chưa bao giờ ngừng chạy cả.”
[Đang xây dựng hình tượng đó hả, hi vọng không bị sập tiệm nha.]
[Sếp Kỳ đi công tác cũng ở chung với Trứng Trứng hả?]
Tống Huyền vội vàng giải thích: “Vì phải làm livestream nên tôi mới đi cùng Sếp Kỳ, không phải chỉ có hai chúng tôi đâu, ngoài ra còn một anh nam nữa. Anh ấy là Thích Bạch, trước đây từng giới thiệu tác phẩm trên phòng livestream rồi đó. Mọi người cũng có thể tìm kiếm tác phẩm của anh ấy trên mạng, tay nghề chạm khắc của anh ấy đắt giá lắm nha.”
Cô giả vờ gọi to: “Thích Bạch!”
Thích Bạch đi tới.
“Hôm nay có rất nhiều người ghé xem nè, lát nữa anh cho mọi người chiêm ngưỡng tay nghề chạm khắc của anh nhé, để vào túi may mắn cho mọi người bốc thăm nhận quà.”
“Tôi làm gì có rảnh, cái nệm nặng trịch thế kia, tôi mãi mới lật lại được đấy.”
Tống Huyền mỉm cười: “Thích Bạch hơi bận một chút, anh ấy đang dùng đôi bàn tay trị giá hàng chục triệu tệ để dọn dẹp trải giường cho Sếp Kỳ nhà chúng tôi kìa.”
[Sao lại bảo một gã đàn ông dọn giường cho chồng tui?]
[Tui đang ở Vân Nam nè, tui có thể tới trải giường cho Sếp Kỳ.]
[Đúng đó, bảo đàn ông trải giường, Trứng Trứng cô nói cho tui biết đi, liêm sỉ ở đâu, tự trọng ở đâu? Địa chỉ ở đâu, cái giường ở đâu?]
Kỳ Vân Ngao nhìn Tống Huyền: “Cô ấy đâu chỉ bảo Thích Bạch trải giường cho tôi, cô ấy còn sắp xếp cho tôi với Thích Bạch ngủ chung một giường nữa cơ.”
[Trứng Trứng cô làm thế là phí hoài của giời đấy!]
[Gửi địa chỉ sang đây đi, đường xá xa xôi mấy tui cũng phải tới!]
Tống Huyền rũ mi mắt xuống, cầm lấy một sợi dây chuyền Bình An độ mẫu màu xanh làm theo kỹ thuật cổ truyền, hai tay vòng ra sau cổ gài khóa. Chẳng may móc khóa lại mắc vào sợi tóc, không biết là do quá đen đuổi hay do quá căng thẳng mà càng vội vàng lại càng không gỡ ra nổi.
Đằng Xung vào tháng Sáu, nhiệt độ ban đêm không quá cao, thế nhưng sau lưng cô lại rịn ra một lớp mồ hôi nóng hổi.
Nơi góc mắt, người đàn ông trong màn hình di chuyển thân hình, cuối cùng biến mất khỏi ống kính.
Tống Huyền từng tưởng tượng qua bối cảnh như thế này, dù sao đi đêm lắm có ngày gặp ma, đi dạo bờ sông làm sao không ướt giày, rồi cũng sẽ có ngày cô không cài nổi nấc khóa.
Khoảnh khắc tay anh chạm vào người cô, thật bất ngờ, không hề lạnh lẽo như cô tưởng tượng mà lại ấm áp. Quá trình đó cũng chẳng hề bá đạo như hình dung mà lại vô cùng dịu dàng, tựa như chuồn chuồn lướt nước, dường như chẳng chạm vào da thịt cô mà chỉ sượt qua lớp lông tơ mịn sau gáy.
Nơi sau gáy Tống Huyền dấy lên một cảm giác tê râm ran ti mỉ, cô buông xuôi tay xuống, đầu ngón tay khẽ nóng bừng.
Chỉ nghe thấy anh khẽ ‘chẹp’ một tiếng: “Tóc bị rối rồi.”
Tống Huyền ngập ngừng: “Vừa rồi chưa kịp gội đầu… Ba ngày rồi, đầu tôi ngứa quá.”
Người phía sau bật ra một tiếng thở hắt: “Ngứa chưa chắc là vì chưa gội đầu, cũng có thể là đang mọc thêm não đấy.”
“…”
Có những thứ không thể che giấu nổi, vành tai cô trải qua lần bùng cháy thứ hai trong đêm nay, nóng bừng tới mức như sắp tan chảy.
[Ha ha ha ha ha ha ha, Trứng Trứng kiểu: Tui không cần thể diện chắc!]
[Sếp Kỳ ơi, cho bọn tui ngắm Trứng Trứng chút đi mà.]
[Trứng Trứng có thể giúp tui ngoạm Sếp Kỳ một cái không? [Mê mẩn]]
Kỳ Vân Ngao quay lại trước ống kính, nheo mắt lại, ghé sát hơn một chút: “Ngoạm một cái?”
Anh nhấc mí mắt: “Ngoạm một cái nghĩa là sao?”
Cô né tránh ánh mắt anh, giả vờ ngơ ngác: “Chắc là ý bảo nhổ nước bọt đấy ạ, mời mọi người phát ngôn văn minh nhé, bằng không chúng tôi lại bị nhốt vào phòng tối vi phạm bây giờ.”
Kỳ Vân Ngao mím nhẹ khóe môi: “Trứng Trứng nhát gan lắm, có cho cô ấy thêm mười cái gan nữa cô ấy cũng chẳng dám ngoạm tôi đâu.”
Khóe môi Tống Huyền khẽ run lên.
Cô nghĩ thầm: Chưa chắc đâu nhé.
Thử khích cô thêm lần nữa xem.
Một giờ sáng, số người xem trực tuyến đã đạt tới ba nghìn người. Đây là lần lượng lưu lượng cao nhất từ khi lên sóng tới nay, doanh số bán ra tăng ít nhất sáu mươi phần trăm.
Đột ngột đón nhận bước tiến vọt về chất lượng, Tống Huyền có chút không lỡ ngắt sóng.
Kỳ Vân Ngao thì không thế, anh căn đúng giờ đúng giấc, dứt khoát tắt livestream.
Tống Huyền hệt như đang mơ: “Sếp Kỳ, tối nay chỉ thiếu đúng hai mươi đơn nữa là chúng ta chạm mốc ba triệu tệ rồi.”
Kỳ Vân Ngao nhếch môi: “Hôm nay chưa cán mốc thì ngày mai cũng cán mốc thôi.”
“Cho nên, Vân Nam là vùng đất may mắn của chúng ta đúng không?”
“Chuyện này thì liên quan gì tới Vân Nam, lên sóng lâu như thế rồi, chẳng lẽ còn chưa đến lúc cán mốc sao?”
Cô nở nụ cười tươi rạng rỡ, đôi mắt tóe lên những tia sáng lấp lánh, sống mũi thấy hơi cay cay.
Ba triệu tệ đấy! Cô vốn tưởng phải cày ải cả năm trời, không ngờ cô và Kỳ Vân Ngao chỉ mất đúng bảy mươi đêm là đã làm được rồi.
Chẳng tốn tiền mua lưu lượng, cũng không thuê người nổi tiếng hay ngôi sao, toàn bộ đều là thực chiến, thức đêm cày cuốc từng chút một mà nên.
Chỉ cần bán được phôi đá, gồng gánh thêm một năm nửa năm nữa, Hòa Hỷ được cứu rồi!
Thế nhưng hình như người phấn khích chỉ có một mình cô. Thích Bạch nghe bảo tối nay bán được gần ba triệu tệ mà chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ bảo hơi đói bụng, hỏi Kỳ Vân Ngao có muốn đặt đồ ăn đêm không.
Kỳ Vân Ngao bảo anh cứ đặt đi.
Thích Bạch đặt đồ ăn ngoài lại không mấy suôn sẻ. Vì nơi ở cách trấn thị xã một khoảng xa nên nhiều quán không hỗ trợ giao hàng. Anh cũng biếng nhẽ chẳng buồn ra ngoài, tốn công vô ích một hồi rồi cuối cùng đành bỏ cuộc, về phòng tắm rửa đi ngủ.
Tống Huyền gội đầu tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường mà vẫn chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi chưa thể thoát ra nổi. Vân Nam đúng là vùng đất kỳ diệu, hôm nay quả là một ngày kỳ kỳ kỳ lạ.
Cô thầm thấy may mắn vì ban đầu Kỳ Vân Ngao chọn cô làm trợ lý livestream. Cô cực kỳ thích công việc này, cô còn có thể làm cùng anh thêm ba năm nữa, mười năm nữa!
“Tống Huyền!”
Tống Huyền phân tích kỹ lưỡng, không phải ảo giác, quả thực là Kỳ Vân Ngao đang gọi cô.
Đã hai giờ sáng rồi, cái ngày kỳ lạ này vẫn chưa chịu kết thúc sao?
Tống Huyền ngồi dậy, vội vội vàng vàng lấy nội y từ trong túi hành lý ra. Suy nghĩ một chút, cô lại rút ra chiếc áo khoác mỏng, chỉnh tề chỉn chu khoác lên người.
Màn đêm vô ngân phủ chiếu lên những viên gạch vân gỗ giả cổ. Trong sân hoa phượng tím đang độ nở rộ, không khí phảng phất một làn hương thầm, bước qua suốt chặng đường tưởng như vương vấn cả vạt áo.
Cửa phòng của Thích Bạch và Kỳ Vân Ngao đều mở toang. Tống Huyền đi ngang qua phòng Thích Bạch trước, anh đang vắt chân chữ ngũ chơi game, nghe thấy tiếng bước chân bèn liếc mắt nhìn cô một cái ra ngoài rồi lại quay đầu lại như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tống Huyền đứng khựng lại trước cửa phòng Kỳ Vân Ngao, khẽ ghé đầu nhìn vào bên trong. Vừa nhìn một cái, ánh mắt cô đã chẳng biết cất giấu vào đâu.
Cô nghi ngờ anh đang nín thở cố tình khoe khoang phong độ quyến rũ.
Kỳ Vân Ngao đắp một chiếc chăn mỏng trên người, nửa thân trên để trần chẳng hề có chút mỡ thừa, cơ ngực, cơ bụng, cùng cả vùng cơ bắp tay trước vô cùng đẹp mắt.
Hồ Ngạn Lâm nói đúng thật, người mẫu nam nước Ý cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Sếp Kỳ, anh gọi tôi ạ?”
Kỳ Vân Ngao nhấc mí mắt lên, gương mặt vô cùng thản nhiên: “Ừ, tôi tắm xong rồi.”
Suy nghĩ của Tống Huyền trong phút chốc có phần mông lung. Hôm nay cô chắc chắn là dùng não quá độ rồi, lúc này chẳng thể ngộ ra nổi ý đồ thực sự của Kỳ Vân Ngao khi thốt ra câu nói đó.
“Thế anh ngủ ngoan nhé, ở đây buổi đêm khá lạnh đấy, đừng để bị cảm.”
Kỳ Vân Ngao nghiêng đầu, cái đầu hơi lệch sang một bên: “Tôi tắm xong rồi, bao giờ thì Thái giám Tô Công Công mới tới?”
Tông giọng của anh vẫn như mọi khi, trong nét lạnh nhạt phảng phất chút cao ngạo, hệt như đang thốt ra câu nói vô cùng bình thường: “Được rồi, lên sóng đi.”
Tống Huyền đưa tay che miệng, đôi mắt cong tít lại.
Cô thực sự rất muốn gọi Thích Bạch sang đây mở mang tầm mắt một chuyến.
Đúng là thần kinh!
Kỳ Vân Ngao bĩu môi: “Cô cười cái gì?”
Thân hình Tống Huyền rung lên khe khẽ, trong mắt thậm chí còn dằn ra một chút ánh nước: “Tôi có cười đâu.”
“Cười rõ ràng là cười rồi. Thảo nào người ở Bộ phận Kinh doanh bảo cô thích trợn mắt nói dối trắng trợn.”
“…”
Mượn miệng người khác mỉa mai cô làm gì chứ, một người làm ông chủ mà cứ suốt ngày ly gián khiêu khích như thế, tầm vóc để ở đâu không biết?
“Sếp Kỳ ơi, Vân Nam rộng lớn thế này, tôi đâu có định vị cho họ đâu. Tô Công Công không tìm được tới đây đâu, anh cứ yên tâm ngủ đi.”
Anh liếc mắt nhìn cô, khẽ nhếch khóe môi một cách tản mạn: “Cô xem cô đặt cái nhà kiểu gì đây, đầu giường không tắt nổi đèn. Đây là phong cách trang trí từ hai mươi năm hay ba mươi năm trước thế?”
Tống Huyền vì nín cười mà hai bên má hơi nóng bừng lên: “Xin lỗi Sếp Kỳ nhé, để tôi qua tắt giúp anh.”
