Chương 118: Ngoại truyện 15 – Em bé đến rồi

*

Mùa đông trời tối sớm, mới hơn bảy giờ rưỡi mà màn đêm đã bao trùm cả thành phố. Thành phố Quảng Châu về đêm lúc nào cũng sầm uất và rực rỡ hơn ban ngày, nhưng đây là một khu biệt thự mới, tỷ lệ dọn vào ở chưa cao, sáu căn biệt thự liền kề nhỏ chỉ có ba căn sáng đèn.

Thích Bạch mở cửa sân, nhìn thấy Bạch Tâm Nhã đang mặc bộ trang phục phong cách Chanel.

Đêm lạnh, anh khoác chiếc áo jacket chần bông, dáng vẻ hơi rụt rè khom lưng, trái ngược hoàn toàn với anh, cô tuy mặc đơn giản nhưng vẫn giữ được tư thế hoàn hảo.

Có lẽ đó là bản năng tự rèn luyện của dân học múa, Bạch Tâm Nhã luôn như vậy, chưa bao giờ lơ đễnh buông thả.

Anh buông tay, xoay người đi vào trong.

Bạch Tâm Nhã hỏi đằng sau: “Không đóng cửa sao?”

Thích Bạch dùng giọng điệu uể uải: “Đóng cũng được, không đóng cũng xong.”

“Thế thì đóng vậy.”

Sân của kiểu biệt thự liền kề này không quá rộng, sân trước chừng sáu mươi mét vuông. Thích Bạch chẳng buồn chăm sóc sân vườn, trên mặt đất vẫn là thảm cỏ do bên chủ đầu tư trồng, vì thiếu bàn tay chăm bón nên ngả màu vàng úa, trông dở sống dở chết.

Bước vào phòng khách nhà anh, Bạch Tâm Nhã đặt túi xách lên bàn trà, đảo mắt nhìn quanh một lượt: “Cũng tạm, sạch hơn tôi tưởng.”

Thích Bạch cởi chiếc áo jacket chần bông ra, tiện tay ném lên sofa: “Tết ra có thuê người đến dọn vệ sinh rồi, hôm qua tôi mới về, chưa tới mức bẩn.”

Anh sống một mình, không gian sinh hoạt ngoài phòng khách và phòng làm việc ra thì chỉ có phòng ngủ cá nhân, những chỗ khác rất ít khi đụng tới nên dĩ nhiên không quá bẩn thỉu lộn xộn.

Anh cứ đứng trơ ra đó, không mời cô ngồi, cũng chẳng rót lấy một ly nước.

Bạch Tâm Nhã thừa hiểu tính nết của Thích Bạch nên dĩ nhiên chẳng thể trông mong anh coi mình là khách mà tiếp đãi nồng hậu.

“Anh ăn tối chưa?”

“Chưa, cô ăn rồi à?”

Cô mỉm cười: “Tôi cũng chưa. Nhà anh có gì ăn không, tôi vào làm cũng được.”

Thích Bạch nghiêng đầu nhìn cô: “Cô sang đưa đồ cho Mạnh Xảo Dương, chị ấy không giữ cô lại ăn cơm sao?”

“Chị ấy có giữ, nhưng tôi không ăn. Chị ấy còn bận chăm con, tôi thấy không tiện.”

“Có gì mà không tiện, chị ấy cũng vừa mới về, trong nhà toàn món Triều Châu làm sẵn.”

“Thế sao anh không sang?”

Thích Bạch khựng lại một chút, nhếch môi: “Tôi từng đắc tội với chị ấy. Cái cô Mạnh Xảo Dương này thích bới móc chuyện cũ, ngày nào cũng chửi tôi là gã trai độc thân già.”

Mạnh Xảo Dương thuộc kiểu người xởi lởi tự nhiên, gả về nhà chồng là bắt chuyện rôm rả với thím dâu bác gái, cô ba chị bảy cực kỳ thành thạo. Cô ấy chính là kiểu nàng dâu Triều Châu được yêu thích nhất, mà kiểu phụ nữ này đối với một trai già độc thân tính tình cô độc thì đúng là quá sức đáng sợ.

“Thế có nấu cơm ăn không?”

“Cô sang nhà tôi chỉ để nấu cơm ăn thôi à?”

Bạch Tâm Nhã im lặng một lúc: “Không phải, tôi chỉ là sang thăm anh thôi, nấu cơm tiện thể luôn mà.”

Anh đột ngột quay người lại, như một cơn gió lướt nhanh, áp sát vào cô: “Thăm tôi? Tôi có gì mà xem chứ? Lúc tôi ở Thành Đô, chẳng phải cô lúc nào cũng muốn đuổi tôi đi sao?”

Động tác này quá nhanh khiến cô dường như giật mình, hàng mi run nhẹ vài cái nhưng cũng không né tránh.

Hai người dán rất gần nhau, hơi thở quấn quýt trong khoảng cách tấc gang, một bên dồn dập nặng nề, một bên nhẹ nhàng nông cạn.

Cô rũ mắt, khẽ mím môi: “Thật ra anh khá đẹp trai mà, anh là một nghệ sĩ đẹp trai.”

Thích Bạch chỉ thấy có thứ gì đó đè nghẹn nơi lồng ngực, vừa bứt rứt vừa ngột ngạt. Người phụ nữ này từng bảo với anh rằng tình cảm phải dựa vào cảm giác, cô không có cảm giác với anh, anh cũng đã từ bỏ rồi. Sao tự nhiên đầu năm đầu tháng cô lại mò sang nhà anh thế này? Thành Đô hết đàn ông chất lượng rồi nên định quay lại coi anh làm kẻ đổ vỏ sao?

Sự dịu dàng giả tạo đáng chết này! Trái lại trước đây dùng để xu nịnh những gã đàn ông khác, giờ thì hay rồi, rốt cuộc cũng tới lượt anh.

Anh đuổi theo cô thì cách trở bao nhiêu dải núi sông, côquay lại tìm anh thì lại dễ dàng như chọc thủng một tờ giấy rách, trên đời làm gì có chuyện hời như thế?

“Thế sao cô lại đối xử với tôi như vậy?”

Chờ mãi không thấy câu trả lời, anh nghiến chặt răng, hỏi tiếp: “Bạch Tâm Nhã, có phải cô hối hận rồi không?”

Cô khẽ gật đầu: “Ừm.”

Cơn chua xót xộc lên phế quản, va đập liên hồi nơi lồng ngực anh, chẳng rõ là thương cho chính mình hay thương cho cô.

Thích Bạch nghiêng đầu, cắn nhẹ một cái vào khóe môi cô.

Bạch Tâm Nhã bị đau, theo phản xạ giật mình né tránh.

Hơi thở anh nặng trĩu: “Cô đã cất công tới rồi, thế này được không?”

“Được mà.”

Bạch Tâm Nhã bị một luồng sức mạnh nam tính cuốn lấy, kéo vào trong khoảng tối. Đó dường như là một phòng khách không có người ở, chỉ có một tấm ga giường mỏng, đến cả chăn cũng không có, rèm cửa kéo kín, không khí không lưu thông, cái lạnh phảng phất mùi ẩm mốc.

Đèn cũng chẳng bật, hai người nồng nàn quấn quýt trao nhau nụ hôn trong bóng tối, tấm ga mỏng bị xô lệch vo thành một đống, để lộ ra chiếc nệm trắng tinh.

Trong tiếng sột soạt, làn da trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, anh nghe thấy tiếng hít vào nhè nhẹ. Anh không hỏi cô có lạnh không, lạnh là cái chắc rồi, ai bảo cô tự mình dấn thân tới chọc vào làm gì.

Tên đã lên dây, Thích Bạch lại khựng lại.

“Tôi không có bao.”

“Không sao, tôi uống thuốc là được.”

Hai người đối diện nhau trong bóng tối, Thích Bạch như thể nhìn thấy một đốm sáng lấp lánh.

“Khỏi cần uống, nếu em dính bầu thì sinh ra anh nuôi.”

Bạch Tâm Nhã rũ mi mắt: “Năm xưa bố em cũng nói thế, sau đó em còn chưa ra đời ông ta đã bỏ chạy rồi, đến năm mười ba tuổi em mới gặp lại ông ta ở Thái Lan.”

“…”

“Mẹ em làm mẹ đơn thân, cực khổ lắm mới nuôi em khôn lớn.”

“Không phải bố mẹ em ly hôn sao?”

“Không phải, đó là câu em bịa ra gạt người ta thôi. Thích Bạch, thỉnh thoảng em hay nói dối.”

Vào lúc này, Thích Bạch không muốn nghe mấy câu dối trá đó của cô, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà truy hỏi vì sao cô lại nói dối.

“Anh đã bảo nuôi là nhất định nuôi, em tin anh không?”

“Em tin anh, còn tin hơn chính bản thân mình nữa. Ý em là, mức độ em tin anh vượt qua cả việc tin chính mình.”

Câu nói nghe có phần hơi lắt léo, Thích Bạch cúi đầu, quấn quýt lấy cô.

Bạch Tâm Nhã chính là kiểu người như thế đấy, nghe mà xem, bịa chuyện gạt người ta mà mắt chẳng thèm chớp lấy một cái.

Xong xuôi, Bạch Tâm Nhã bỏ tấm ga giường vào máy giặt rửa, rồi lại vào bếp nấu hai bát mì.

Thích Bạch gắp mì ăn, một quả trứng ốp nếp, một quả trứng rán, hai lát thịt hộp. Cô còn chu đáo hỏi xem có cần tương ớt không, đồ trong bếp hết hạn mất rồi, ngoài khu chung cư có cửa hàng tiện lợi, cô có thể ra ngoài mua.

“Khỏi, anh có cái bỏ vào miệng là được rồi.”

Bạch Tâm Nhã ngồi ở góc chéo đối diện anh, chẳng nói chẳng rằng. Hệt như hồi đi làm trước đây, cô luôn thích chọn một vị trí góc chéo lẳng lặng ăn cơm.

Điện thoại cô đột nhiên reo lên.

“Giám đốc Lưu, chúc mừng năm mới…”

Thích Bạch nâng mi mắt, phóng qua một ánh nhìn.

“Vâng, tôi đang ăn cơm… Anh sang Quảng Châu rồi à?”

Đối phương hình như đang hẹn gặp cô, nhưng bị cô từ chối.

“Tối nay không tiện rồi, hôm khác tụi mình hẹn nhau được không… Khi nào anh đi… Vâng, vâng.”

Thích Bạch không rõ đó có phải gã đeo kính ở Thành Đô hay không, nhưng anh nghe ra được đối phương là đàn ông.

Trong WeChat của Bạch Tâm Nhã chắc lưu cả ngàn gã đàn ông chất lượng cao, hết Giám đốc này lại tới Tổng giám đốc nọ, buổi tối có người hẹn cô ra ngoài cũng chẳng có gì lạ.

Thích Bạch cũng chẳng buồn hỏi, anh cùng lắm chỉ là kẻ đổ vỏ chứ có phải oán phụ đâu mà hỏi han làm gì.

Dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, Bạch Tâm Nhã bảo phải về, Thích Bạch cũng không giữ cô lại.

Nghĩ kỹ lại thì anh cũng chẳng phải kẻ chịu thiệt, ngủ một giấc giải quyết nhu cầu sinh lý, lại được ăn một bữa thỏa mãn cái dạ dày, anh lỗ chỗ nào cơ chứ?

Thích Bạch cũng không biết rốt cuộc mình chịu thiệt ở đâu, tóm lại nhìn tấm ga giường mỏng phơi dưới tầng, trong lòng anh thấy đăng đắng khó chịu.

Buổi trưa ngày hôm sau, Mạnh Xảo Dương đứng ở sân nhà bên cạnh gọi tên anh.

Cô ấy bảo mẹ đẻ và hai chị dâu sắp sang thăm em bé, nhờ anh đi đón giúp một chuyến.

Lần này Thích Bạch đã ngủ đẫy giấc nên không thấy bực bội, chỉ là trong phút chốc ngộ ra, cuối cùng cũng biết mình bị lỗ chỗ nào rồi.

Nếu mà để Mạnh Xảo Dương biết Bạch Tâm Nhã đã lên giường với anh thì cái tên anh ít nhất phải bị họ hàng trong dòng họ xé ra nghiền nát nửa tháng trời, lại còn mất đứt tám mươi tám ngàn tiền hoa hồng làm mối nữa chứ.

Thích Bạch đón mẹ và các chị dâu của Mạnh Xảo Dương về nhà, lại ăn chực một bữa ở nhà cô thì nhận được tin nhắn WeChat Bạch Tâm Nhã gửi tới.

[Anh ăn cơm chưa, có muốn ăn cùng không?]

Thích Bạch lặng lẽ nhếch môi, Bạch Tâm Nhã thật sự bắt đầu tán tỉnh anh rồi đấy.

Anh cũng giở trò “lạt mềm buộc chặt”.

[Anh ăn ở nhà Mạnh Xảo Dương rồi.]

[Vâng, thế em ăn ở nhà vậy.]

Sau đó, cô không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Con trai Mạnh Xảo Dương thức dậy, mẹ đẻ và các chị dâu cô ấy vây quanh đứa bé.

“Thích Bạch ơi, mai chú có rảnh không? Chị giới thiệu cho chú một cô gái, chú đi xem mặt đi.”

Thích Bạch lơ đãng: “Để sau đi ạ, mai tôi bận rồi.”

“Bận cái gì mà bận chứ, con bé làm ở Bảo hiểm xã hội thành phố chị, vừa xinh đẹp công việc lại ổn định. Khó khăn lắm mới sang Quảng Châu một chuyến, chú mà bỏ lỡ là hết đấy.”

Thích Bạch đứng dậy: “Dạo này tôi bận thật, không có thời gian đâu, tôi về trước đây.”

Mạnh Xảo Dương bĩu môi: “Thấy chưa, mẹ tin chưa, mắt cậu ấy mọc trên đỉnh đầu, tiêu chuẩn cao ngút trời đấy.”

Thích Bạch về đến nhà, tấm ga mỏng chưa kịp thu vào đã ngấm sương đêm, cầm trên tay thấy lạnh ngắt.

Anh cầm tấm ga giường vào nhà, tiện tay vứt lên sofa. Anh đúng là còn vài công việc chưa xong, nhưng lúc này lại chẳng buồn nhúc nhích.

Ngồi ngơ ngẩn một lúc, anh rút ra kết luận: Cái trò “lạt mềm buộc chặt” này khó phết, anh thiếu kinh nghiệm nên chẳng nắm bắt tốt được.

Thôi không chơi nữa, đời người ngắn ngủi, tốn não làm cái gì.

Thích Bạch gọi điện cho Bạch Tâm Nhã, cô nhấc máy rất nhanh.

“Em đang ở đâu?”

“Em vừa ăn xong, mẹ em sang nhà dì rồi. Anh có ở nhà không?”

“Có.”

“Thế em sang tìm anh nhé.”

Anh nuốt khan một cái: “Sang đi.”

Lạt mềm buộc chặt, Bạch Tâm Nhã chơi ngấu chơi nghiến thành thạo rồi, cô là Cao Thủ, còn anh chỉ là gã Đồng Cùi.

Lần này anh mở cửa rồi vẫn xoay người đi thẳng vào trong, Bạch Tâm Nhã không hỏi anh có đóng cửa hay không nữa, tự tay đóng cổng sân lại.

Cô đi theo sau Thích Bạch lên tầng hai.

“Ngày mai anh có ra ngoài không? Nếu không ra ngoài thì đợi em tan làm mua thức ăn mang sang nhé.”

Thích Bạch hơi ngoảnh đầu: “Hòa Hỷ chẳng phải mùng Tám mới khai xuân sao?”

“Mùng Tám mới khai xuân, nhưng trước Tết tiến độ dự án bị chậm một chút, em phải tranh thủ thời gian nên hai ngày này đều đi làm.”

Anh hừ một tiếng: “Tự giác thế cơ đấy, bảo Kỳ Vân Ngao thưởng thêm tiền thưởng cuối năm cho em.”

Bạch Tâm Nhã mím môi mỉm cười: “Lần sau anh nói với anh ấy đi, em không dám đâu.”

Phòng ngủ anh rộng vừa phải, đồ đạc không nhiều, đối diện giường treo chiếc màn hình lớn, bên dưới trải tấm đệm, trên đệm đặt chiếc tay cầm chơi game.

Thích Bạch kéo rèm cửa lại rồi quay người lại.

Bạch Tâm Nhã đứng cách đó chừng hai mét, hai người chạm mắt nhau.

Làn môi cô mấp máy: “Anh… mua bao chưa?”

“Chưa, em uống thuốc chưa?”

“Chưa.”

Bầu không khí có phần gượng gạo.

Cuối cùng, Bạch Tâm Nhã chủ động áp vào lòng anh, vươn hai tay ôm lấy anh.

“Em sợ đi vào vết xe đổ của mẹ em à?”

“Em không sợ. Nếu em thật sự có em bé thì con sẽ sống tốt hơn em, bởi vì em đứng trên vai mẹ mình, và con em cũng có thể đứng trên vai em.”

Yết hầu Thích Bạch trượt lên xuống: “Thế khỏi mua nữa, tiết kiệm được khối tiền.”

Cô không hề có ý phản bác, chỉ ngước mắt nhìn anh.

Thích Bạch cúi đầu hôn cô, lửa tình vừa mới bùng lên thì đã nghe thấy Mạnh Xảo Dương gọi ở dưới tầng.

“Thích Bạch! Thích Bạch ơi!”

Tiếng sau cao hơn tiếng trước, như đòi nợ đòi mạng.

Thích Bạch đau cả đầu. Giá mà năm xưa biết Mạnh Xảo Dương sẽ thành chị họ mình thì có chết anh cũng không mua nhà sát vách thế này.

Anh buông Bạch Tâm Nhã ra: “Em đừng ra ngoài, bị chị ấy nhìn thấy không hay đâu.”

Bạch Tâm Nhã mím môi: “Vâng, anh đi đi.”

Thích Bạch đứng ở ban công nhìn sang sân nhà bên cạnh: “Kêu cái gì đấy?”

Mạnh Xảo Dương: “Chị tưởng chú ngủ sớm thế chứ. Chú xuống đây đưa chị ba dâu sang nhà anh trai chị ấy giúp chị.”

Thích Bạch nghiến răng: “Bắt taxi không được sao?”

“Được thì được chứ, tụi chị đâu có thiếu mấy đồng bạc đó. Chị dâu chị là muốn chú đi gặp em họ chị ấy một chuyến thôi, bằng không làm sao mà làm phiền chú làm gì, bình thường chị có sai bảo chú bao giờ chưa?”

Nếu là bình thường thì Thích Bạch có thể thẳng thừng từ chối, nhưng trước mặt người nhà đẻ của Mạnh Xảo Dương, dù gì anh cũng phải giữ lấy chút thể diện cho cô ấy.

“Đưa tới nơi là tôi về ngay, tôi chẳng gặp ai hết đâu.”

“Tùy chú!”

Thích Bạch trở lại phòng, vơ lấy chiếc áo jacket chần bông ở góc phòng rồi xoay người bảo: “Anh đi chở chị dâu Mạnh Xảo Dương một chuyến. Em mà chán thì cứ chơi game nhé.”

“Vâng, anh đi đi.”

“Em biết bật lên không?”

Bạch Tâm Nhã: “Em không chơi đâu, anh mau đi đi, em đợi anh.”

Thích Bạch nhếch môi, cô bận rộn bao nhiêu việc chính sự, sao mà thèm chơi game của anh chứ. Bạch Tâm Nhã và anh hoàn toàn không cùng một lối đi, một năm của cô bằng hẳn mười năm của anh.

Cứ thế, hai người lén lút dây dưa với nhau. Bạch Tâm Nhã thường xuyên sang tìm anh, có những lúc quá muộn cô sẽ bảo với mẹ mình là đi công tác để ở lại qua đêm. Mỗi lần như vậy, Thích Bạch đều thấy vui mừng trong lòng. Công tác làm sao mà đi một ngày được, ít nhất cũng phải ba bốn ngày, thế là Bạch Tâm Nhã có thể ở bên anh vài ngày.

Dù ngủ muộn đến mấy, cô lúc nào cũng dậy từ sớm tinh mơ, làm bữa sáng xong xuôi rồi mới đi làm, chuẩn đét không sai một ngày nào.

Cô đi cửa sau nên né được người nhà Mạnh Xảo Dương. Nhờ có cô mà giờ giấc sinh hoạt của Thích Bạch chỉn chu hơn đôi chút, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh vẫn sống những ngày tháng uể oải lười biếng như cũ.

Hôm ấy, anh nhận được tin nhắn WeChat từ mẹ Bạch.

[Thích Bạch ơi, chào cháu, dì là dì Bạch đây. Công việc của cháu có thuận lợi không? Tháng trước Tâm Nhã quay về Quảng Châu làm việc, dì theo con bé về đây, hiện giờ đang ở Thanh Đường Bay. Dì muốn mời cháu sang nhà ăn cơm, nếu cháu có thời gian thì bảo dì nhé, dì ở nhà đợi cháu. Chúc công việc cháu suôn sẻ.]

Giọng điệu nghiêm chỉnh chỉn chu của người phụ nữ trung niên, gửi một tin nhắn mà hệt như viết thư, lại còn lẫn một hai từ viết sai chính tả, đúng là khiến người ta buồn cười.

Thích Bạch nhắn tin trả lời bà:

[Cháu mấy ngày này đều rảnh, ngày nào cũng được ạ.]

[Thế thì tối mai nhé, vừa khéo Tâm Nhã đi công tác về, dì nấu cơm chờ hai đứa.]

Thích Bạch nhếch môi.

Bạch Tâm Nhã làm gì có đi công tác, mấy ngày nay đều ở cùng anh cả. Anh chống mắt lên xem cô ấy đóng kịch trước mặt mẹ mình thế nào.

[Dì đừng nấu cơm nữa, để cháu gọi người nấu mang tới ạ.]

Anh gọi điện cho Kỳ Vân Ngao, xin số liên lạc của một nhà hàng tư nhân.

Kỳ Vân Ngao cho anh số xong liền ngoảnh sang bảo Tống Huyền: “Cái tên này khai thông tư tưởng rồi đấy. Trước Tết bố anh ta còn bảo chẳng trông mong gì được vào anh ta, giờ lại biết đặt cơm cho người nhà rồi.”

Tống Huyền: “Đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, chẳng lẽ lại không tiến bộ hơn chút nào sao.”

“Năm xưa anh sang Thành Đô tìm em, ghé vào căn hộ đó của anh ta một lần, anh ta đến một chai nước cũng không có, bảo anh uống bia cho đỡ khát. Lúc anh về, anh ta bảo: ‘Lần này tiếp đón không chu đáo, lần sau anh báo trước cho tôi một tiếng, tôi chuẩn bị lạc rang cho anh’.”

Tống Huyền không kìm được bật cười: “Anh đừng nói thế chứ, Thích Bạch mang trong mình chút hài hước thâm thúy của giới nghệ sĩ đấy. Mạnh Xảo Dương bảo, Bạch Tâm Nhã sang nhà cậu ấy đưa đồ, Thích Bạch còn chẳng thèm cho Bạch Tâm Nhã vào sân cơ, hai người họ đứng nói chuyện qua hàng rào, Mạnh Xảo Dương còn lo gai hoa hồng đâm phải Bạch Tâm Nhã nữa chứ, em đến buồn cười mất.”

“Anh thấy anh ta đúng là cái số trai cô đơn.”

Thích Bạch vừa bước chân vào căn nhà Bạch Tâm Nhã thuê thì chân sau cô đã “đi công tác” trở về.

Trước mặt mẹ cô, hai người không trò chuyện nhiều.

“Sao anh lại gọi người mang nhiều món sang thế này, ăn không hết phí lắm.”

“Thế cô ăn nhiều một chút.”

Khách khí vài câu, mẹ Bạch hỏi: “Cháu giờ đã tìm được người yêu chưa?”

Mặt Thích Bạch không chút cảm xúc: “Cháu tìm được rồi ạ.”

Mẹ Bạch không ngờ lại nhận được câu trả lời này, liền hỏi lại để xác nhận: “Tìm được rồi à? Là người ở đâu thế?”

Bà gửi tin nhắn đó là thật lòng muốn gặp Thích Bạch một chuyến, dĩ nhiên cũng mang tâm tư khác. Bà ngẫm nghĩ, Thích Bạch mà có bạn gái rồi thì chắc chắn sẽ không đồng ý sang ăn bữa cơm này đâu, dù sao cũng đâu phải con nuôi.

Thích Bạch đáp mập mờ: “Ở cũng không xa, lần sau cháu dẫn sang cho dì xem ạ.”

Bạch Tâm Nhã nâng mi mắt, anh ta rũ mi mắt chỉ tập trung ăn phần cơm của mình, chẳng hề có chút giao lưu ánh mắt nào với cô.

Mẹ Bạch mỉm cười gượng gạo: “Tốt rồi, cháu có người yêu rồi, còn Tâm Nhã thì vẫn chưa có.”

Lúc này Thích Bạch mới ngước mắt lên, nhìn Bạch Tâm Nhã: “Cô vẫn chưa có người yêu sao?”

“…”

“Có phải nhiều quá nên khó chọn không?”

“Anh định chọn giúp tôi một người à?”

Bạch Tâm Nhã nhận ra một sự thật phũ phàng: Dù cô có nỗ lực đến đâu thì trong lòng vẫn vương vấn sự tự ti. Cho dù đạt được thành tựu như ngày hôm nay, sự tự tin của cô cũng chỉ gói gọn trong chuyên môn và phạm vi công việc. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hễ bước ra khỏi lĩnh vực đó, cô sẽ bất giác hạ thấp tư thế để hùa theo người khác. Nhưng Thích Bạch thì không như thế, trong xương tủy anh hoàn toàn không tồn tại hai chữ tự ti. Người từ nhỏ đã tự tin thì dù cuộc sống có trôi qua bình lặng đến đâu, anh vẫn thong dong khoáng đạt, không bị thế tục rào đón ràng buộc.

Thích Bạch hừ hừ: “Tôi không chọn giúp đâu. Nhiều thì có tác dụng gì, chẳng có ai ra hồn cả.”

Bạch Tâm Nhã: “Anh nói đúng đấy, chẳng ai sánh bằng anh cả.”

Thích Bạch cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Anh nghĩ, Bạch Tâm Nhã lại cho anh uống bùa mê thuốc lú rồi, dùng con dao dịu dàng hạ gục người khác vốn là thế mạnh của cô, khoác cho cô tấm áo chiếc bào là cô đóng được Đát Kỷ ngay.

Đại vương mau tới bắt thiếp đi nào, Đại vương mau tới bắt thiếp đi nào!

Đến ngày nào đó cô mà bỏ đi thì chắc phải chôn sống anh trước quá.

Tháng Ba, Quảng Châu đón nhận những ngày nồm ẩm nhất. Kỳ Vân Ngao đi công tác, Tống Huyền cũng vừa từ Bắc Kinh trở về. Thời tiết vừa ẩm vừa oi bức, dù đã bật máy hút ẩm cô vẫn không sao ngủ ngon được.

Tống Huyền lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi tổ chức tiệc cưới, cô và Kỳ Vân Ngao không hề cố tình dùng biện pháp tránh thai, kỳ kinh nguyệt đã trễ một khoảng thời gian khá dài, vì bận rộn suốt nên cô cũng chẳng để ý đi kiểm tra.

Suy đi tính lại, cô vẫn lấy hết dũng khí bước xuống tầng mua một chiếc que thử thai.

Mắt cô rất tinh, nếu que thử thai không báo sai thì cô quả thực đã mang thai rồi.

Bên cạnh sự bất ngờ vui sướng, Tống Huyền vẫn có phần thấp thỏm. Người ta đều bảo chuẩn bị mang thai ít nhất phải mất nửa năm, cô vốn tưởng không dễ dính bầu đến thế, chẳng ngờ em bé lại đến nhanh như vậy. Lịch trình công tác của cô lại kín bết, tuần sau còn phải bay sang New York, cô lo cơ thể mình không chịu nổi sự mệt mỏi chặng đường dài.

Dù thế nào đi nữa cũng phải đến bệnh viện kiểm tra rõ ràng mới có thể yên tâm được.

Tống Huyền một mình đến bệnh viện làm siêu âm B. Bác sĩ xem qua kết quả, bảo mọi thứ đều bình thường, nghỉ ngơi tử tế, đảm bảo dinh dưỡng là được.

Tảng đá trong lòng rơi xuống đôi chút, cô cầm tờ kết quả siêu âm bước ra khỏi phòng khám thì vô tình chạm mặt Bạch Tâm Nhã.

Chạm mặt nhau ở khoa Phụ sản ít nhiều cũng có phần bất ngờ. Năm xưa cô ở Thành Đô vài tháng mới dần quen thuộc với Bạch Tâm Nhã, coi như mối quan hệ đồng nghiệp khá tốt chứ chưa đạt tới mức tâm giao tri kỷ. Hôm cưới, Bạch Tâm Nhã đã trải lòng với cô một vài điều thầm kín, Tống Huyền mới vỡ lẽ: Hóa ra người giỏi giang như vậy cũng biết tự ti, một Bạch Tâm Nhã xinh đẹp tháo vát đến thế lại đi ngưỡng mộ cô.

“Cô đi một mình sao, không lẽ cũng mang thai rồi chứ?”

Bạch Tâm Nhã chẳng thể né tránh đành phải thừa nhận: “Cô mấy tháng rồi?”

Tống Huyền đưa tờ kết quả siêu âm cho cô ấy xem: “Mới mười một tuần ba ngày thôi, còn cô?”

Bạch Tâm Nhã dở khóc dở cười: “Tôi cũng y hệt cô.”

“… Để tôi xem nào.”

Cô nhớ ra câu hỏi quan trọng nhất: “Có phải cô lén quen bạn trai rồi không?”

“…”

“Là Thích Bạch sao?”

Bạch Tâm Nhã không hề phủ nhận, lần này thì Tống Huyền mừng rơn lên.

Hai người ghé sát đầu vào nhau so sánh chỉ số: Đều là mười một tuần ba ngày, ngày dự sinh chẳng chênh lệch là bao, chỉ có điều số đo của Tống Huyền nhỏ hơn chút, còn Bạch Tâm Nhã thì lớn hơn. Tống Huyền không có vấn đề gì, còn Bạch Tâm Nhã bị ra máu nhẹ, bác sĩ bảo có nguy cơ sảy thai, dặn cô ấy về nhà nằm nghỉ ngơi nghiêm ngặt trên giường.

Tình trạng của Bạch Tâm Nhã không ổn định nên Tống Huyền không muốn bộc lộ sự vui mừng quá trớn, cô chỉ dám mừng thầm trong lòng.

Chỉ số của cô nhỏ, chắc là mang thai bé gái; chỉ số của Bạch Tâm Nhã lớn, chắc là bé trai rồi.

Hơn nữa Bạch Tâm Nhã và Thích Bạch đã ở bên nhau, sau này hai nhà cùng sinh con, cùng nuôi dưỡng, thanh mai trúc mã, hai con nhỏ vô tư vô lo.

Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy quá kỳ diệu rồi.

“Tống Huyền, cô hứa với tôi nhé, đừng nói với bất kỳ ai, kể cả Mạnh Xảo Dương. Giờ thai vẫn chưa ổn định, tôi tạm thời chưa muốn người khác biết đâu.”

“Yên tâm đi, tôi không nói đâu.”

Cô ngẫm nghĩ một chút: “Tôi chỉ nói cho một mình chồng tôi biết thôi, để anh ấy cho cô nghỉ phép một tuần, được không?”

Bạch Tâm Nhã mím môi mỉm cười: “Thế tôi xin cảm ơn bà chủ trước nhé.”

Tống Huyền đắc ý vô cùng, quăng luôn mấy cái lịch trình đằng sau ra sau đầu: “Chuyện nhỏ!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi