Chương 119: Ngoại truyện 16 – Không thể bị vượt mặt
*
Hồ Ngạn Lâm tới studio thiết kế tìm Tống Huyền, lén lút kể cho cô nghe một chuyện giật gân ở công ty.
Lý Thăng Phong – Phó Giám đốc Khối Vận hành và một nữ nhân viên xinh đẹp trong bộ phận của anh ta cặp kè với nhau. Cô ta mới vào làm được một năm, hiện tại đã lên chức Trưởng phòng Kế hoạch, rất nhiều người trong công ty đều biết mối quan hệ giữa hai người.
Tống Huyền có phần kinh ngạc: “Chẳng phải Lý Thăng Phong đã có hai đứa con rồi sao, anh ta ly hôn rồi à?”
“Ly hôn cái quái gì, ly hôn thì đã quang minh chính đại rồi, đâu còn gọi là bồ bịch nhăng nhít nữa.”
“… Thật sự không nhìn ra đấy, Lý Thăng Phong lại là loại người này. Tôi nhớ anh ta rất thương con trai, còn cứ tưởng anh ta là một người bố tốt cơ chứ.”
“Đàn ông ai mà chẳng một giuộc như nhau, người bố tốt không có nghĩa là không bồ bịch nhăng nhít ở bên ngoài.”
Hồ Ngạn Lâm cười hơ hớ: “Tất nhiên không bao gồm Sếp Kỳ rồi. Sếp Kỳ đầu óc thông minh như thế, thuộc hàng siêu việt thoát tục, anh ấy chắc chắn hiểu đạo lý bồ bịch nhăng nhít hỏng cả người.”
Tống Huyền nhíu mày: “Thế Sếp Kỳ có biết chuyện của Lý Thăng Phong không?”
“Khó nói lắm, chưa chắc đã biết đâu. Ai mà dám đi kể mấy chuyện hóng hớt nội bộ với anh ấy chứ. Người càng ở vị trí cao lại càng không biết mấy chuyện ô hợp tào lao này.”
“Thế giờ cô nói với tôi, chẳng lẽ bắt tôi giấu chồng tôi sao?”
“Tôi cũng có kìm lòng được đâu! Tôi không nói với cô thì biết nói với ai. Cô muốn kể với anh ấy thì cứ kể thôi. Nhưng tôi đoán nhé, dù anh ấy có biết thì cũng xem như không biết đâu. Lý Thăng Phong giỏi giang lắm đấy, công ty Hòa Hỷ mình làm livestream từ con số không đến tận bây giờ công lao của anh ta không hề nhỏ, bên ngoài chắc chắn có khối công ty muốn chèo kéo anh ta. Sếp Kỳ sao có thể để anh ta đi được. Cô chưa nghe câu này sao: ‘Chết đạo hữu chứ không chết đạo sĩ’, miễn là có ích cho công ty thì cô bận tâm làm gì.”
Tống Huyền không cất tiếng. Cánh rừng lớn rồi thì loài chim nào cũng có, Hòa Hỷ bây giờ đông nhân viên như thế, xảy ra mấy vụ bê bối tình cảm này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Kỳ Vân Ngao thật sự sẽ mắt nhắm mắt mở sao?
Đã như vậy thì thà rằng không biết còn hơn. Cô không định kể cho Kỳ Vân Ngao nghe mấy tin giật gân tình ái này, chẳng có lợi lộc gì mà lại còn làm vẩn đục chồng mình.
Tan làm về đến nhà, chị giúp việc đã nấu xong cơm, bát đũa dọn sẵn trên bàn. Chị bảo Kỳ Vân Ngao đi công tác đã về, giờ này đang ở phòng mèo cho mèo ăn.
Anh lập thực đơn riêng cho lũ mèo trong nhà, ngoài hạt ra, mỗi ngày đều có người mang một phần thịt sống kèm xương tươi đến phối hợp cho ăn.
Mấy con mèo được anh chăm sóc lông mượt óng ả, thành viên mới Đại Hiệp Che Mặt cũng béo lên không ít. Trừ những lúc đánh nhau ra, bốn con mèo ăn ngon ở tốt, sống vô cùng an nhàn.
Phòng mèo nối liền với sân sau để tiện cho mèo vận động. Tống Huyền đi ra sân sau, qua lớp cửa kính nhìn thấy anh đang ngồi xổm trên mặt đất xem mèo ăn thịt sống.
Cô đẩy cửa phòng mèo ra, anh quay đầu lại.
“Chồng ơi, cơm xong rồi, vào ăn cơm thôi anh.”
Kỳ Vân Ngao đứng dậy: “Ăn cơm xong lại phải đến studio thiết kế à?”
“Không đi nữa.”
“Chẳng phải bảo hai ngày này bận tối mắt tối mũi sao?”
Tống Huyền mím môi cười: “Bận đến mấy cũng không quan trọng bằng anh mà. Anh mới về, em phải ở nhà ở bên anh chứ.”
Tâm trạng anh cực kỳ tốt, véo một cái vào má phải của cô: “Em chỉ giỏi nói lời ngon ngọt.”
Tống Huyền khoác tay anh: “Bạch Tâm Nhã có tìm anh không?”
“Cô ấy tìm anh làm gì?”
“Không phải cô ấy muốn xin nghỉ phép sao?”
Kỳ Vân Ngao rủ mi mắt nhìn cô: “Cô ấy xin nghỉ thì xin nghỉ, tìm anh làm gì. Anh rảnh rỗi thế chắc? Sao em biết cô ấy xin nghỉ?”
Tống Huyền ra vẻ bí hiểm: “Anh đoán thử xem tại sao, nói ra dọa anh khiếp vía luôn đấy.”
“Dọa anh khiếp vía? Chẳng lẽ cô ấy định cùng Thích Bạch về quê đăng ký kết hôn?”
Bạch Tâm Nhã đúng là có xin nghỉ việc riêng hai ngày, ngoài chuyện kết hôn với Thích Bạch ra, Kỳ Vân Ngao thật sự không nghĩ ra Bạch Tâm Nhã có chuyện gì có thể làm anh khiếp vía được.
Tống Huyền đảo mắt một vòng: “Anh đoán tiếp đi, còn giật gân hơn chuyện đó một chút đấy. Em hứa với cô ấy là anh sẽ cho cô ấy nghỉ hẳn một tuần.”
Kỳ Vân Ngao hừ khẽ một tiếng: “Em giỏi thật đấy, ở ngoài tự ý viết séc khống cho anh.”
“Thật sự có chuyện mà, bằng không người liều mạng làm việc như Bạch Tâm Nhã làm sao nỡ nghỉ ngơi.”
Anh ngẫm nghĩ một chút: “Cô ấy bị ốm à?”
Tống Huyền tươi cười rạng rỡ: “Coi như anh đoán đúng rồi đấy. Cô ấy mang thai rồi, hiện giờ thai chưa ổn định, bác sĩ bảo có nguy cơ sảy thai nên dặn cô ấy phải nằm nghỉ ngơi trên giường một tuần, thế nên em mới bảo anh cho cô ấy nghỉ một tuần.”
Tin tức này quả thực nằm ngoài dự đoán của Kỳ Vân Ngao: “Cô ấy mang thai với ai?”
“Tất nhiên là Thích Bạch rồi! Bất ngờ chưa! Anh xem, anh điều cô ấy về đây đúng là tác thành một mối duyên lành, đây là công đức của anh đấy!”
Tin tức này chưa tới mức kinh ngạc tột cùng nhưng cũng là một chuyện vui. Kỳ Vân Ngao hừ khẽ: “Khá thật đấy, chưa cưới mà đã có bầu.”
Anh đi tới bên bàn đảo, mở vòi nước rửa tay: “Đây cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì, sao Bạch Tâm Nhã lại đi kể với em?”
Tống Huyền đứng áp vào bàn đảo, thân mình lắc lư mấy cái, nét mặt có phần ngượng ngùng: “Không phải cô ấy chủ động kể với em đâu. Anh đoán tiếp xem, tại sao em lại biết.”
“Mạnh Xảo Dương nói cho em à?”
“Không phải, Mạnh Xảo Dương còn chưa biết đâu.”
Ở bên nhau lâu ngày, chỉ cần một nét mặt của cô là Kỳ Vân Ngao đã nhận ra vui buồn. Bộ dạng này của cô hình như đang giấu chuyện tốt gì đó, không đợi nổi muốn kể cho anh nghe.
Anh tắt vòi nước, hạ giọng hỏi: “Sao thế, kỳ kinh nguyệt vẫn chưa đến à?”
Quả nhiên cô không giấu nổi nữa, niềm vui đong đầy trào ra từ ánh mắt, khiến Kỳ Vân Ngao không khỏi xao xuyến.
“Không đến nữa đâu! Em đi bệnh viện kiểm tra, vừa hay chạm mặt Bạch Tâm Nhã. Anh chắc chắn không đoán ra được đâu, em và cô ấy đồng thời mang thai, tuổi thai đều là mười một tuần ba ngày, ngày dự sinh chỉ chênh nhau đúng ba ngày thôi!”
Ánh tà dương xuyên qua lớp kính, để lại một vệt màu vàng nhạt trên sàn nhà ấm áp, bóng cây đung đưa trên bàn đảo bằng đá cẩm thạch màu xám.
Tống Huyền quay lưng về phía ánh sáng, những sợi tóc tơ được hoàng hôn nhuộm thành màu vàng óng, rủ xuống bên vành tai, thái dương, đuôi mắt cô. Thần thái rực rỡ trong đôi mắt cô làm Kỳ Vân Ngao lóa mắt.
Anh không giống như những người đàn ông khác vui sướng đến mức phát khóc, cũng không kích động đến mức bế bổng cô lên xoay vài vòng. Anh chỉ vươn tay về phía cô.
“Tính ngày kiểu gì thế, đã là đồng thời mang thai sao ngày dự sinh lại không giống nhau?”
“Thì là chu kỳ kinh nguyệt khác nhau thì ngày dự sinh tính ra sẽ khác nhau thôi. Em tra rồi, dù chu kỳ có giống nhau thì cũng không thể sinh cùng một ngày được.”
Đây là vùng mù kiến thức của Kỳ Vân Ngao, Tống Huyền giải thích không rõ ràng lắm nhưng anh vẫn nghe hiểu.
Hai người ôm nhau trong ánh hoàng hôn buông xuống, cùng nhịp nhàng đung đưa thân mình.
“Là chúng mình sinh trước, hay họ sinh trước?”
“Chúng mình sinh trước.”
Lồng ngực Kỳ Vân Ngao phập phồng: “Em đúng là biết làm vẻ nở mày nở mặt cho anh đấy, chúng ta không thể để tên ranh Thích Bạch đó vượt mặt được.”
Tống Huyền cười trong lòng anh, mạnh miệng tuyên bố: “Chắc chắn là không rồi, anh cứ kê cao gối mà ngủ đi.”
Hai người vốn định tạm thời chưa nói với người nhà, nhưng Tống Huyền không kìm nổi, lúc gọi điện thoại cho mẹ đã lỡ miệng nói ra.
Dương Tố Chân cũng vô cùng mừng rỡ, dặn cô chạy chậm lại nhịp độ công việc, dưỡng tốt cơ thể trước đã, rồi tìm cơ hội nói với mẹ chồng và mấy người lớn tuổi trong nhà. Người ngoài có thể không nhắc tới, chứ giấu người lớn nhà mình thì không hay chút nào.
Tống Huyền thấy hơi khó mở lời, định bụng để Kỳ Vân Ngao tự mình nói.
Anh vốn dĩ định không kết hôn không sinh con, cho nên người nhà anh không đặt kỳ vọng quá lớn vào anh. Có thể lập gia đình, có người bạn đời bên cạnh đã là tốt lắm rồi, cũng chẳng ai dám hỏi anh. Không sinh con là bình thường, mà sinh con thì gọi là niềm vui bất ngờ.
Thích Bạch mấy ngày liền không gặp Bạch Tâm Nhã, gọi điện cho cô thì cô bảo mấy ngày này không tiện, tạm thời không sang tìm anh nữa.
Cái câu này làm Thích Bạch hiểu nhầm thành cô đến kỳ kinh nguyệt. Anh thấy hơi buồn bực trong lòng, giống như kiểu Bạch Tâm Nhã ở bên anh chỉ đơn thuần là vì chuyện giường chiếu đó, chứ không phải vì hẹn hò yêu đương với anh.
Mẹ Bạch đột nhiên chuyển cho anh ba mươi triệu.
[Thích Bạch ơi, chào cháu. Lần trước cháu giúp dì và dì của Tâm Nhã làm món đồ ngọc bích, bọn dì thích lắm. Dù là tự tay cháu chạm khắc, nhưng dì thấy tiền vốn phôi đá vẫn phải trả cháu. Cảm ơn món quà của cháu, dì sẽ đeo nó suốt.]
Tâm trạng Thích Bạch lại càng tệ hơn. Mẹ Bạch tưởng anh tìm được bạn gái rồi nên có ý muốn phủi sạch quan hệ với anh.
Người phụ nữ trung niên này đúng là lắm chuyện thật, thảo nào lại nuôi dạy ra một cô con gái như Bạch Tâm Nhã.
Thích Bạch chuyển trả lại tiền, ngay tối hôm đó mò sang nhà Bạch Tâm Nhã.
Điều làm anh bất ngờ là Bạch Tâm Nhã không có ở nhà, mẹ cô bảo cô đi công tác rồi.
Thích Bạch cơm cũng chẳng buồn ăn, xoay người đi luôn.
Anh biết lời Bạch Tâm Nhã nói có phần dối trá. Dự án cô phụ trách rất ít khi cần đi công tác, cô bảo đi công tác rất có thể là để dỗ mẹ mình.
Mẹ cô dễ dỗ chứ anh thì không dễ gạt đâu. Thích Bạch gọi điện cho cô.
“Em đang ở đâu?”
“Em đang đi làm mà.”
“Anh đang ở Hòa Hỷ, giờ qua tìm em.”
Người ở đầu dây bên kia từ chối anh: “Anh đừng tới, em ra ngoài có việc, vẫn chưa về công ty, hai ngày nữa em sang tìm anh.”
Thích Bạch khựng lại một chút: “Được.”
Anh đứng ngẩn ra tại chỗ một lúc, mở cửa xe chui vào ghế lái, khởi động xe chạy về hướng Hòa Hỷ.
Mẹ nó thật sự coi anh là kẻ đổ vỏ sao? Anh có thể không tính toán quá khứ của Bạch Tâm Nhã, nhưng chỉ cần cô ở bên anh thì phải một lòng một dạ. Chia sẻ một người phụ nữ với người đàn ông khác thì anh chịu không nổi, thà làm trai độc thân cho tới chết còn hơn.
Thích Bạch không gặp được Bạch Tâm Nhã, đồng nghiệp ở Hòa Hỷ bảo Phó Giám đốc Bạch mấy ngày nay xin nghỉ phép, chưa từng tới công ty. Thế là dù không hẹn trước, anh vẫn xộc thẳng vào văn phòng của Kỳ Vân Ngao.
Kỳ Vân Ngao không bận lắm, có thời gian tiếp anh, nhưng trong phút chốc lại không hiểu nổi mục đích Thích Bạch tới đây là gì. Bạch Tâm Nhã đã xin nghỉ phép rồi, chẳng lẽ anh ta cất công tới chỉ để thăm mình?
Tên ranh này thích đi về một mình, có việc mới chủ động liên lạc với anh, chuyến này mò tới nhất định có điều mờ ám. Lần này anh ta chẳng mang theo cục đá nào, đứng trước giá sách lật xem cuốn cẩm nang quảng bá của Hòa Hỷ, trông vô cùng chán đời.
“Anh đứng thù lù ở đó làm gì, gửi thiệp mời sang mà cũng thấy thẹn thùng chắc?”
Thích Bạch ngoảnh đầu lại: “Gửi thiệp mời gì cơ?”
Kỳ Vân Ngao nhếch môi: “Sao, chỉ sinh con chứ không kết hôn à, anh với Bạch Tâm Nhã sành điệu thế cơ à?”
Thích Bạch đặt cuốn cẩm nang xuống, bước về phía anh: “Ai nói với anh là tôi với Bạch Tâm Nhã sinh con?”
“Bạch Tâm Nhã không nói cho anh biết à? Tống Huyền chạm mặt cô ấy ở bệnh viện, hai người họ mang thai thời gian suýt soát nhau, ngày dự sinh của nhà tôi sớm hơn nhà anh ba ngày.”
Thích Bạch im lặng không cất tiếng, lẳng lặng nhìn anh. Vài giây sau, anh dời ánh mắt đi.
Kỳ Vân Ngao nhận ra điểm bất thường. Nhìn nét mặt tên ranh này dường như vẫn chưa biết chuyện Bạch Tâm Nhã mang thai.
“Cô ấy không nói cho anh biết chuyện mang thai à?”
Thích Bạch nhếch môi: “Không.”
Kỳ Vân Ngao liếc nhìn anh: “Mang thai gần hai tháng rồi, đứa bé chắc chắn là của anh chứ?”
“Là của tôi.”
Bạch Tâm Nhã bận rộn như thế, ngoài anh ra tuyệt đối không rảnh rỗi gặp gỡ người đàn ông khác. Đứa bé là của anh, nhưng cô lại không nói cho anh biết. Nhận được tin tức này từ miệng người khác quả thực mỉa mai vô cùng.
Anh nhớ lại những lời Bạch Tâm Nhã từng nói, cô bảo không sợ đi vào vết xe đổ của mẹ mình, cô đứng trên vai mẹ mình thì con cô cũng có thể đứng trên vai cô.
Tâm trạng Thích Bạch có phần u ám và hụt hẫng. Anh cũng không vội vã làm bố đến thế, chỉ là cảm thấy khó chịu. Hóa ra cô chỉ đến vay giống của anh thôi sao, con là của một mình cô, anh chẳng có phần gì hết?
“Khi nào sinh?”
“Cuối tháng Mười.”
Thích Bạch lẳng lặng tính toán. Anh tự nhận toán học của mình không đến mức kém cỏi thế. Làm thợ chạm khắc, kích thước phải vô cùng tinh xảo, sai một ly đi một dặm, cho nên anh khá nhạy cảm với con số.
“Chẳng phải mang thai mười tháng sao? Bây giờ hai tháng, sao đến cuối tháng Mười đã sinh rồi?”
“Không cần đến mười tháng đâu, bốn mươi tuần thôi, anh tự đi mà tính.”
“Tính từ ngày nào?”
Kỳ Vân Ngao chau mày, nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn đồ ngốc: “Anh đừng có hỏi tôi, đi mà hỏi Bạch Tâm Nhã ấy. Tôi làm sao biết anh gieo giống từ bao giờ, biết tôi cũng chẳng tính giúp anh đâu. Dù sao nhà tôi cuối tháng Mười là sinh rồi.”
Thích Bạch đưa tay lên vò vò sống mũi: “Chẳng phải anh bảo mang thai cùng thời gian sao, nhà anh cuối tháng Mười sinh thì nhà tôi dĩ nhiên cũng cuối tháng Mười sinh rồi.”
“Thế thì chưa chắc đâu. Tôi với Tống Huyền là vợ chồng hợp pháp, vợ tôi là cưới hỏi đàng hoàng, rước kiệu tám người khiêng về nhà. Còn các người có gia đình gì đâu, chưa cưới mà đã có bầu, ngày tháng cũng tính không xong.”
Thích Bạch tự dưng thấy mình thấp bé đi một mẩu, nét mặt càng thêm uất ức: “Anh nói đúng đấy, tôi sao mà sánh bằng anh được.”
