Chương 120: Ngoại truyện 17 – Mấy trò tà đạo
*
Thích Bạch bổ túc kiến thức sản khoa mất nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu rõ tuổi thai và ngày dự sinh của Bạch Tâm Nhã.
Nếu không có gì thay đổi, bảy tháng nữa anh sẽ lên chức bố. Cảm giác này thật kỳ diệu, thiếu thực tế, thậm chí có phần vô lý.
Bạch Tâm Nhã có nguy cơ sảy thai, chẳng biết trốn ở đâu dưỡng thai mà không nói cho anh biết. Trong lòng Thích Bạch bực bội, cũng không định gọi điện tìm cô.
Hai ngày sau, Bạch Tâm Nhã gọi điện cho anh, bảo đã đặt nhà hàng, hẹn anh cùng ăn tối.
“Sao lại ăn ở ngoài, em sang nhà anh không được à?”
“Hôm nay ước chừng khá muộn nên em không sang chỗ anh đâu. Công việc bận quá, em cũng không có thời gian nấu cơm.”
“Em bận cái gì cơ chứ, hôm trước anh sang nhà em, mẹ em bảo em đi công tác rồi.”
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây: “Anh sang nhà em rồi à?”
“Anh không những sang nhà em mà còn đến cả Hòa Hỷ nữa, cũng chẳng thấy em đâu.”
“…”
Thích Bạch cười lạnh: “Bạch Tâm Nhã, có phải em ngủ với anh đến phát chán rồi không?”
Bạch Tâm Nhã hạ giọng đáp: “Không có, anh chán rồi sao?”
Anh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh ăn cơm mẹ em nấu chán rồi, tay nghề em khá hơn mẹ em một chút.”
Lời vừa dứt, Thích Bạch nghe thấy cô bật cười thành tiếng.
“Sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà Thích Bạch, chỉ cần anh chưa chán, em vẫn sẽ nấu cơm cho anh ăn. Chúng mình còn nhiều thời gian mà, chỉ là dạo này em chưa thu xếp được.”
Thích Bạch lẳng lặng nhếch môi. Bạch Tâm Nhã xưa nay vẫn thế, cô luôn thốt ra những lời mềm mỏng nhất nhưng lại làm ra những hành động cứng rắn nhất.
Ai mà chẳng thích nghe lời êm tai, Thích Bạch cũng không ngoại lệ, anh nhận lời hẹn của cô.
Cô có thể cười như vậy qua điện thoại chứng tỏ hiện tại chưa xảy ra vấn đề gì quá lớn. Tâm trạng anh cũng khá hơn hẳn, tắm rửa, cạo râu, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi tới đứng chờ dưới tòa nhà Hòa Hỷ trước nửa tiếng.
Gần tới giờ tan làm, anh thấy một chiếc xe đỗ dưới tòa nhà văn phòng. Cửa ghế phụ mở ra, Bạch Tâm Nhã xách túi bước xuống.
Thích Bạch thản nhiên quan sát, cô chắc là mới đi xử lý công việc về. Bạch Tâm Nhã có khái niệm thời gian rất chuẩn xác, suốt ba năm làm việc chung cô chưa từng đi muộn bao giờ, anh không lo bị cô cho leo cây.
Trời chẳng chiều lòng người, chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, sự cố đã xảy ra.
Một người phụ nữ không biết từ đâu xông ra, đột ngột lao đến trước mặt Bạch Tâm Nhã, vung tay tát cô một cú trời đánh.
Cách một lớp cửa kính xe, Thích Bạch dường như còn nghe thấy tiếng chát chúa vang lên.
Sau giây phút khựng lại, Thích Bạch mở cửa xe bước xuống.
Bạch Tâm Nhã bị tát cho choáng váng đứng chết sững tại chỗ. Người đàn ông từ ghế lái bước xuống, chạy vòng qua đầu xe chắn giữa hai người, gắt gỏng mắng chửi người phụ nữ kia.
Tiếng chửi rủa của người phụ nữ lấn át cả tiếng ồn ào trên đường phố, nhọn hoắt như xé rách màng tai. Người đi đường dồn dập dừng bước đứng xem náo nhiệt.
Xe sang, gã đeo âu phục, người đẹp, bà nội trợ, kịch bản này chẳng cần nói chi tiết, đám đông đã tự động vẽ ra cuốn kịch bản gã tồi ngoại tình, vợ xông vào đánh ghen hồ ly tinh.
“Lý Thăng Phong, anh còn mặt mũi nào về nhà ôm con hả! Tôi sinh cho anh một trai một gái, ở nhà thắt lưng buộc bụng, còn anh ở công ty bao nuôi đàn bà, anh nuôi nó cả năm trời rồi! Anh còn mặt mũi nào mà bênh nó hả!”
Lý Thăng Phong dùng lực đẩy cô ta ra: “Không liên quan gì tới cô ấy hết, cô mau cút đi, đừng có không biết điều, đợi cảnh sát tới lại muốn đi cũng không đi nổi đâu.”
“Anh đánh tôi đi Lý Thăng Phong! Anh đánh chết tôi luôn đi!”
Thích Bạch sải ba hai bước tiến lại, chắn Bạch Tâm Nhã ở đằng sau, sa sầm nét mặt: “Giám đốc Lý, có chuyện gì thế?”
Lý Thăng Phong rối như tơ vò, hoàn toàn không rảnh đâu mà giải thích với anh.
Bạch Tâm Nhã bị đánh cho xây xẩm, nhìn thấy anh mới bừng tỉnh ngộ ra.
Cô bước ra từ sau lưng anh, cố gắng giải thích: “Chị ơi, chị hiểu lầm rồi, tôi với Giám đốc Lý chỉ là đồng nghiệp thôi, chúng tôi vừa từ công ty đối tác trở về…”
Thích Bạch nắm lấy cổ tay cô, lôi cô ra sau lưng, giọng nói lạnh như băng: “Em với Lý Thăng Phong chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi à?”
Bạch Tâm Nhã sững người một giây: “Vâng, chỉ là đồng nghiệp thôi.”
“Thế sao em lại gọi chị ta là chị! Chị ta đánh em rồi mà em còn gọi chị ta là chị hả!”
Lý Thăng Phong chắp tay vái lạy: “Xin lỗi, hiểu lầm rồi, xin lỗi! Tất cả là hiểu lầm thôi!”
Thích Bạch vung tay gạt anh ta ra, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang nổi điên kia.
“Chị nhìn cho kỹ đây, cô ấy tên là Bạch Tâm Nhã, mới từ Thành Đô chuyển về đây được ba bốn tháng, chồng chị nuôi cô ấy một năm kiểu gì?”
Người phụ nữ kia cũng nhận ra mình đánh nhầm người, nhưng lại không biết xuống nước thế nào nên né Thích Bạch ra, mặt dày trơ tráo chỉ tay chửi rủa chồng mình.
Lý Thăng Phong gắt gỏng bảo chị ta lên xe, chị ta liền mượn cớ chui tọt vào trong xe.
Anh ta vẫn vái lạy Bạch Tâm Nhã: “Phó Giám đốc Bạch, xin lỗi cô quá, đắc tội rồi, đắc tội rồi!”
Bạch Tâm Nhã: “Không sao đâu, anh về trước đi.”
Lý Thăng Phong lái xe đi mất, trò hề đến đây kết thúc.
Thích Bạch nhìn chiếc xe phóng vụt đi mà tức đến bốc khói đầu.
“Thích Bạch, mình đi thôi.”
Thích Bạch chẳng buồn nhìn cô, nét mặt lạnh như băng.
Bạch Tâm Nhã đổi tay xách túi, nhẹ nhàng kéo tay anh: “Anh vào xe ngồi chờ trước nhé, em lên tầng một chuyến, tầm nửa tiếng thôi, xử lý xong công việc em xuống ngay.”
Thích Bạch ngoảnh mặt đi thẳng.
Anh không hiểu sao Bạch Tâm Nhã lại vô tâm vô tính đến thế. Bị người ta tát cho một cú, không khóc không quấy thì thôi đi, lại còn gọi đối phương là “chị”, rồi coi như không có chuyện gì quay lại làm việc tiếp. Cô thích bị bạo dâm chắc?
Cô hẵng còn đang mang thai, tình trạng thai lại chưa ổn định, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao…
Thích Bạch chui vào trong xe, lập tức rút điện thoại gọi cho Kỳ Vân Ngao.
Kỳ Vân Ngao dập máy của anh.
Thích Bạch không nghỉ lấy một hơi, lại gọi tiếp.
Kỳ Vân Ngao đang họp, vừa dập máy của Thích Bạch xong anh ta lại gọi lại, kém tinh tế đến thế khiến Kỳ Vân Ngao có phần bực mình.
Tên ranh này vội đi đầu thai chắc?
Cuối cùng anh cũng nhấc máy.
“Chuyện gì?”
“Sếp Kỳ, tôi muốn khiếu nại Giám đốc Lý bên Khối Vận hành công ty anh!”
“Khối Vận hành? Chúng tôi làm gì có Phòng Vận hành, chỉ có Khối Vận hành thôi.”
Anh tức giận ngút trời: “Lý Thăng Phong ở bộ phận nào! Bất kể bộ phận nào, tôi khiếu nại đích danh Lý Thăng Phong!”
Kỳ Vân Ngao không biết xảy ra chuyện lớn gì, nhưng sự xuất có nhân. Thích Bạch tuy tính tình cô độc một chút nhưng không phải loại người gây sự vô lý, anh tức giận thế này nhất định là có nguyên do.
Anh ra hiệu cho mọi người, đứng dậy rời khỏi phòng họp: “Khiếu nại Lý Thăng Phong? Lý do là gì?”
“Lý Thăng Phong bao nuôi nhân viên nữ cấp dưới ở Hòa Hỷ cả năm trời, tôi muốn Sếp Kỳ đuổi việc anh ta ngay lập tức.”
Kỳ Vân Ngao: …
Anh hừ nhẹ một tiếng: “Đã là chuyện nội bộ nhân viên Hòa Hỷ, tôi còn chẳng biết, anh đào đâu ra mà biết?”
“Vợ anh ta tìm tới tận nơi, coi Bạch Tâm Nhã là hồ ly tinh rồi đánh ghen ngay giữa đường kìa.”
“Chậc.”
Thế này thì không trách Thích Bạch được rồi, rơi vào tay ai thì ai mà chịu nổi cơn giận này.
“Anh nhìn thấy rồi à?”
“Đúng, tôi tận mắt nhìn thấy.”
“Anh ta bao nuôi cô nhân viên nào?”
“Tôi không biết, anh ta bao nuôi ai thì bao chứ tuyệt đối không thể là Bạch Tâm Nhã.”
Kỳ Vân Ngao im lặng một lúc: “Bạch Tâm Nhã sao rồi?”
Giọng Thích Bạch chẳng mấy vui vẻ: “Quay lại làm việc rồi. Nội quy Hòa Hỷ nghiêm ngặt thế, cô ấy vắng mặt được một phút chắc?”
“…”
Thôi xong, đây là coi anh như Chu Bát Bì bóc lột, giận lây sang cả anh rồi.
Kỳ Vân Ngao không trách Thích Bạch. Bạch Tâm Nhã đang mang thai, lại có nguy cơ sảy thai, anh đã duyệt nghỉ hẳn một tuần, cô lại đi làm sớm một ngày để rồi gặp phải chuyện xui xẻo này, chịu ấm ức như thế, là người thì ai cũng phải nổi giận.
Trước mắt việc quan trọng nhất không phải xử lý Lý Thăng Phong thế nào, mà là trấn an Bạch Tâm Nhã và Thích Bạch trước.
Buổi họp cuối cùng kết thúc qua loa. Kỳ Vân Ngao tới văn phòng Bạch Tâm Nhã, phát hiện cô vậy mà vẫn lắng lòng xử lý công việc được, nhìn thấy anh tới còn định báo cáo tình hình.
Kỳ Vân Ngao ngắt lời cô: “Không gấp gáp một hai phút này đâu. Thích Bạch đang đứng chờ ở dưới kìa, đi thôi, không đi nữa anh ta lại mò lên đây chửi tôi mất.”
Bạch Tâm Nhã thoáng nét gượng gạo: “Anh ấy gọi điện cho Sếp Kỳ ạ?”
“Gọi rồi, anh ta là bạn trai cô, cuộc điện thoại này nên gọi lắm chứ.”
Bạch Tâm Nhã đi theo Kỳ Vân Ngao xuống tầng. Xe Thích Bạch vẫn đỗ ở nguyên chỗ cũ, thấy hai người bước tới, anh lơ đãng liếc một cái rồi dời ánh mắt đi.
Kỳ Vân Ngao ra hiệu cho Bạch Tâm Nhã: “Cô lên xe đi, tôi tiễn tới đây thôi.”
Chờ cô lên xe rồi, anh mới gõ gõ cửa kính ghế lái: “Hôm nay sao không báo cảnh sát? Chỉ khiếu nại với tôi thì có tác dụng gì, Lý Thăng Phong suy đồi đạo đức tôi cũng đâu thể gô cổ anh ta được.”
Ánh mắt Thích Bạch nhạt nhẽo: “Không kịp, cái thằng cháu ấy chạy nhanh hơn ai hết.”
“Được rồi, khiếu nại của anh tôi tiếp nhận. Hai ngày nữa công ty điều tra rõ ràng sẽ cho anh câu trả lời. Nếu anh chưa hài lòng cứ tiếp tục khiếu nại, tôi sẽ bắt công ty xử lý cho tới khi anh hài lòng mới thôi.”
Bạch Tâm Nhã: “Sếp Kỳ, thật ra là hiểu lầm thôi ạ…”
Thích Bạch phóng một ánh mắt lạnh như tiền sang.
Kỳ Vân Ngao: “Yên tâm đi, cho dù là hiểu lầm hay không thì công ty cũng sẽ cho hai người một lời giải thích thỏa đáng.”
Thích Bạch lái xe lên cầu vượt.
Bạch Tâm Nhã: “Thích Bạch, chẳng phải ăn ở ngoài sao anh?”
“Không ăn ở ngoài, về nhà em ăn.”
“… Chẳng phải anh bảo ăn cơm mẹ em nấu chán rồi sao?”
Thích Bạch nhìn thẳng phía trước: “Ăn chán thật rồi. Anh không phải về ăn cơm, anh về nói với mẹ em rằng anh không tìm bạn gái khác, em cũng chẳng hề đi công tác mà luôn ở bên anh.”
Cô không cất tiếng.
“Được không?”
“Được chứ, em cũng định nói với mẹ chuyện đó. Lát nữa gặp mẹ, anh đừng kể chuyện hôm nay nhé.”
“Tại sao không kể?”
“Em không muốn để mẹ phải lo lắng.”
Bạch Tâm Nhã rút một tờ khăn giấy, cuộn tròn giữa các ngón tay: “Thích Bạch, em muốn nói với anh một tin này… em mang thai rồi.”
Thích Bạch liếc ánh mắt sang: “Có thai thì sinh thôi, anh đã bảo rồi, anh sẽ nuôi.”
Một lúc sau, cô lại bảo: “Vì có động thai nhẹ, bác sĩ dặn em nghỉ ngơi nghiêm ngặt trên giường, em không muốn mẹ lo nên mới ở khách sạn.”
Giọng anh dịu lại đôi chút: “Bây giờ đỡ hơn chưa?”
“Tốt hơn một chút rồi.”
“Tốt hơn một chút là thế nào? Tại sao lại không nói cho anh biết? Con đâu phải của một mình em, chẳng lẽ anh không có quyền được biết sao?”
“Anh đừng hiểu lầm, em chỉ là không muốn anh phải lo lắng thôi.”
“Em tự gánh vác giỏi thế, hôm nay bị tát sao không tát trả lại? Em lo đắc tội với Lý Thăng Phong thì ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp à?”
Bạch Tâm Nhã không tiếp lời.
Mới vào công ty trước kia, cô rất ít khi qua lại với đồng nghiệp đồng cấp. Người ta lập hội nhóm cô chưa bao giờ tham gia, thành ra rất nhiều người không thích cô, xăm xoi bảo cô cao ngạo, ham danh lợi, một lòng chỉ muốn leo lên cao.
Cô thừa nhận cô xưa nay không có mấy bạn bè. Không phải cô kiêu ngạo, mà ngược lại, cô sợ bị người ta bóc trần quá khứ. Từ nhỏ tới lớn cô chỉ biết nghiêm khắc với bản thân chứ không biết phản bác người khác. Khi lớn hơn đôi chút, Bạch Tâm Nhã mới vỡ lẽ ra, cô bắt đầu chán ghét bản thân như thế. Cô ngưỡng mộ những người bộc lộ cá tính sắc sảo, ngưỡng mộ những ai dám bày tỏ lòng mình, cô cực kỳ muốn giấu đi tính cách thích lấy lòng người khác của bản thân.
Mẹ Bạch hai ngày trước nhìn thấy Thích Bạch tới nhà tìm Bạch Tâm Nhã, hôm nay lại thấy hai người cùng về đã nhìn ra chút manh mối.
Thích Bạch đứng ngay trước cửa, không nhúc nhích cũng không đi vào trong.
“Thích Bạch ra sân bay đón con đấy à?”
Bạch Tâm Nhã còn chưa kịp trả lời, anh đã nói trước: “Dì ơi, cô ấy không đi công tác đâu, luôn ở Quảng Châu đấy ạ.”
Mẹ Bạch khựng lại một chút: “Không đi công tác thế đi đâu?”
“Cô ấy ở cùng với cháu.”
“…”
“Cháu không tìm bạn gái khác đâu, bằng không cháu cũng chẳng mò sang nhà dì ăn cơm làm gì, cháu có phải con nuôi của dì đâu.”
Mẹ Bạch: “Tùy mấy đứa, dù sao cũng lớn cả rồi, chân tay dì yếu cũng chẳng quản nổi.”
“Thế dì có đi ăn ở ngoài cùng bọn cháu không?”
“Đã về tới nhà rồi còn ra ngoài làm gì, muốn ăn gì dì nấu cho.”
Lời ra đến miệng Thích Bạch đành nuốt ngược trở vào. Dù người phụ nữ trung niên này nấu ăn chẳng ra sao nhưng vẫn phải ăn thêm mấy bữa nữa thôi, ai bảo bà là mẹ của Bạch Tâm Nhã cơ chứ.
Trong lòng mẹ Bạch mừng thầm. Bà chú ý quan sát một lúc, càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai. Làm gì có cặp đôi trẻ tuổi nào yêu nhau mà không quấn quýt, cũng chẳng buồn nói chuyện với nhau thế này?
Nhìn hai đứa này xem, chẳng thèm đoái hoài gì tới nhau, hệt như trước đây.
Tối về đến nhà, Kỳ Vân Ngao bảo Tống Huyền gọi điện cho Hồ Ngạn Lâm. Trước khi đưa chuyện của Lý Thăng Phong ra ánh sáng, anh phải nắm rõ ngọn ngành vụ bê bối tình ái này trước đã. Hồ Ngạn Lâm quan hệ rộng ở công ty, tìm cô ấy hỏi là hợp lý nhất.
Tống Huyền: “Lý Thăng Phong xảy ra chuyện gì sao anh?”
Kỳ Vân Ngao kể lại sự việc hôm nay cho cô nghe. Tống Huyền cũng giật mình, cô không ngờ chuyện của Lý Thăng Phong lại lôi cả Bạch Tâm Nhã và Thích Bạch vào, Bạch Tâm Nhã hẵng còn đang mang thai lại vô duyên vô cớ chịu thay một bạt tai.
Cô đem tất cả những gì Hồ Ngạn Lâm kể với mình khai ra hết.
Kỳ Vân Ngao khẽ nhíu mày, liếc cô: “Chúng mình là vợ chồng, anh cứ tưởng hai ta không có bí mật gì với nhau, em biết rồi mà lại không kể với anh?”
Tống Huyền cười hì hì, khoác hai tay lên cổ anh, lấy lòng: “Em thấy mấy lời dơ dáy dấy bẩn đó không nên để người thanh thuần như anh nghe thấy, nên em tự mình tiêu hóa hết rồi.”
Kỳ Vân Ngao hừ một tiếng: “Thảo nào ngày càng xấc láo, hóa ra là do nghe lắm lời bẩn thỉu.”
“Em xấc láo chỗ nào chứ. Chồng ơi, Thích Bạch giận dữ như thế, anh định xử lý Lý Thăng Phong thế nào?”
“Nếu điều tra rõ ràng là sự thật, Hòa Hỷ không cần loại người suy đồi đạo đức.”
“Nhưng mà như thế em lo sẽ có người bảo anh quá tuyệt tình, dù sao Lý Thăng Phong cũng là công thần lâu năm mảng vận hành của Hòa Hỷ.”
Kỳ Vân Ngao im lặng một chút: “Người bảo anh tuyệt tình đâu chỉ có một hai người, anh không bận tâm. Đặt vào vài năm trước có lẽ anh sẽ giữ anh ta lại, nhưng giờ thì không.”
“Tại sao thế anh?”
“Chúng mình có con rồi, anh phải tích đức cho con.”
Tống Huyền co tay lại, co chân lên đu người trên mình anh: “Em cứ tưởng anh sợ Thích Bạch nghỉ chơi với anh cơ đấy.”
Lông mày Kỳ Vân Ngao nhíu chặt, ôm chặt lấy cô: “Em không muốn nằm bệt trên giường giống Bạch Tâm Nhã thì động tác nhè nhẹ thôi.”
“Không sao đâu, Hồ Ngạn Lâm bảo với em rồi, chuyện ra máu hay không liên quan tới giới tính đấy, con trai mới ra máu, con gái thì không đâu.”
Kỳ Vân Ngao bĩu môi: “Hồ Ngạn Lâm suốt ngày nói năng xà lơ, lần sau cô ta tìm em, em mang theo bút ghi âm đi, để anh nghe xem cô ta dạy em những gì.”
Cô mím môi cười, hàng mi chớp chớp, đôi mắt khó giấu nét tinh ranh: “Không giấu gì anh, cô ấy mới dạy em một kiến thức lệch chuẩn đấy.”
Kỳ Vân Ngao nhìn nét mặt cô là đoán ngay chẳng phải kiến thức đàng hoàng gì.
Tống Huyền hạ giọng: “Thì là… dái tai của mỗi người với hai điểm trên ngực là thẳng hàng theo đường vuông góc đấy.”
“…”
Kỳ Vân Ngao mím chặt khóe môi, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
“Mấy trò nhảm nhí tự bịa ra mới được gọi là kiến thức lệch chuẩn.”
“Phụ nữ thì không chuẩn đâu, vì phụ nữ mặc nội y sẽ đẩy vào, không mặc sẽ xòe ra, nam giới mới chuẩn cơ. Anh xem của anh đi này.”
Hai bàn tay cô từ dái tai anh chậm rãi dóng thẳng xuống dưới.
Kỳ Vân Ngao chộp lấy hai ngón tay cô, nghiến chặt răng: “Em mà còn đi học mấy trò tà đạo này với cô ta nữa xem, anh chặt tay em ra đấy!”
