Chương 37: Có phải cô muốn đi cùng tôi không?

*

Yết hầu Kỳ Vân Ngao phập phồng bật ra một tiếng cười: “Sao thế?”

Có lẽ thấy mình hơi thất thố, Tống Huyền rủ mi mắt xuống che giấu cảm xúc: “Chẳng có gì ạ, chỉ là thấy phụ nữ thời xưa có chút đáng thương.”

“Đáng thương thế nào?”

Thời tiết rất đẹp, bầu trời phủ đầy một màu cam hồng chuyển sắc, ánh hoàng hôn vệt bóng cây in hằn trên phiến đá dưới chân cô.

Một lúc sau, cô nuốt ực một cái: “Thời kỳ Nam Chiếu hưng thịnh, có cô con gái nhỏ của một vị Thanh Bình Quan tư định chung thân với một chàng thị vệ. Sau đó Nam Chiếu đánh nhau với nhà Đường, chàng thị vệ chiến đấu xẻ thịt đâm chém ở Thương Sơn Nhĩ Hải. Cô con gái nhỏ đến tuổi gả bán thì nhà Thanh Bình Quan lại bị tịch thu tài sản. Cô ấy cải trang thành nam giới, chạy từ Nam Chiếu sang Thổ Phiên, rồi luân lạc thành đào hát, đi theo gánh hát từ Thổ Phiên đến nhà Đường mới tìm được chàng thị vệ kia.”

“Chàng thị vệ lên làm tướng quân à?”

Cô ngẩn người: “Anh xem rồi ạ?”

Kỳ Vân Ngao hơi lắc đầu: “Tôi đoán thế. Hắn ta không chịu nhận à?”

Vẻ mặt Tống Huyền nghiêm túc: “Dĩ nhiên là không phải rồi, anh ta căn bản không nhận ra. Anh ta luôn tưởng cả nhà Thanh Bình Quan đã chết hết, chính anh ta còn chôn cất hài cốt nữa. Chỉ vì điều đó mà nữ chính liều nửa cái mạng cũng phải tìm bằng được anh ta, có điều lúc tìm thấy thì lại là đi theo gánh hát đứng trên đài hát mừng lễ tân hôn của anh ta.”

Màn đêm im lặng, cả hai đều không cất tiếng.

Tống Huyền đột nhiên thấy hơi nản lòng. Lúc xem đoạn kết, cô đã rơi nước mắt vì nữ chính, thậm chí vừa rồi cô còn nghẹn ngào, nhưng sao qua cái miệng của cô câu chuyện này lại trở nên nhạt nhẽo vô vị thế này.

Chắc Kỳ Vân Ngao thấy buồn cười lắm, cô lại bị một câu chuyện dân gian vừa mở đầu đã đoán được kết thúc làm cho phát khóc.

Anh dường như khẽ cười một tiếng, lại như chưa từng cười: “Người phụ nữ này bước xuống đài hát đáng lý ra nên đòi gã tồi đó thêm ít tiền bạc, ít nhất cũng phải gỡ lại được tiền lộ phí đi đường chứ.”

Một lúc sau, Tống Huyền khẽ giọng đính chính: “Sao anh ta lại là gã tồi được chứ, nữ chính đâu có trách anh ta, lời hát chỉ toàn là nỗi thương nhớ chứ chẳng hề có oán hận.”

Quả nhiên, anh căn bản không ở cùng một tần số với cô.

Chiếc quạt nan úp lên mặt anh, chiếc ghế chao chậm rãi đung đung: “Thời kỳ Nam Chiếu hưng thịnh, nhà có năm mẫu dâu, nước tích lương thực chín năm. Cô ta mà thực sự thông minh thì nên hiểu rằng tiền bạc quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Tống Huyền thấy trong lòng hơi đăng đắng, cô tự thấy mình như cỏ bồng theo chiều gió, thế mà lại thấy lời anh nói chẳng sai tẹo nào. Dù sao từ Nam Chiếu sang Thổ Phiên rồi đến nhà Đường xa xôi vạn dặm như thế.

Chẳng hiểu sao tự dưng lại đi thảo luận chuyện này với anh nữa.

“Cô đặt cho tôi một vé máy bay đi Bắc Kinh đi, chuyến sớm nhất, xong buổi lên sóng là tôi đi luôn.”

“Vâng…”

Nhẫn nhịn một hồi, cô không nhịn nổi bèn hỏi: “Sếp Kỳ, thế ngày mai anh có về kịp làm livestream không ạ?”

Chiếc quạt nan được bỏ ra, hai luồng ánh mắt của anh sáng rỡ tinh anh: “Tống Huyền, có phải cô muốn vắt kiệt sức tôi không?”

Tống Huyền mím môi: “Tôi không có ý đó, chỉ là mấy ngày nay lưu lượng livestream đang tăng lên, đột nhiên ngắt sóng liệu có không tốt lắm không.”

“Ai bảo ngắt sóng? Cô thu dọn đồ đạc đi, tôi mang mẫu hàng về Bắc Kinh, tôi tự lên sóng.”

“Vâng ạ.”

Cô nhớ lại câu nói ban nãy anh nói với mẹ anh:“Người Quảng Đông chưa bao giờ treo đại nghĩa nước nhà trên môi, nhưng họ cũng chưa bao giờ gây phiền phức cho đất nước cả.”

Nói thì hay lắm, sinh nhật bà nội anh không đi nhưng lại chịu suốt đêm chạy về Bắc Kinh.

Rốt cuộc vẫn là Bắc Kinh thắng.

Tan buổi lên sóng, Tống Huyền tiễn Kỳ Vân Ngao và Thích Bạch lên xe, cô hơi khom lưng vẫy tay: “Thích Bạch, lái xe cẩn thận nhé.”

Ánh mắt hơi chuyển sang bên, cô mỉm cười: “Sếp Kỳ, đường xá đi cẩn thận nhé, mẫu hàng của chúng ta đắt giá lắm đấy.”

Một tiếng ‘hừ’ vang lên, trong màn đêm mờ tối, người đàn ông nhíu chặt chân mày: “Tôi đắt giá hay trang sức đắt giá?”

Tống Huyền ngập ngừng một khoảnh khắc rồi cười: “Dĩ nhiên là anh đắt giá hơn rồi.”

Anh ghé đầu ra ngoài, đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn đôi chút, khóe môi nhếch lên một đường cong: “Tống Huyền, có phải cô muốn đi cùng tôi không?”

Tống Huyền không cười nổi nữa, thẳng sống lưng lên: “Sao lại thế được ạ, tôi làm gì có đặt vé đâu.”

Màn đêm im lặng.

Anh đột nhiên bật cười thành tiếng: “Có đi hay không, giờ đặt vé vẫn còn kịp đấy.”

Có thứ gì đó như chực trào ra ngoài, lồng ngực Tống Huyền đập thình thịch thình thịch, đập đến mức làm cô thấy khó chịu.

Thích Bạch cũng cười phì phì, hừ hừ như chú chó nhỏ thở dốc.

Cô có chút dỗi hờn: “Không cần đâu ạ, tôi còn phải vẽ bản thảo, sắp đến hạn nộp bài rồi.”

“Vẽ nửa năm trời vẫn chưa vẽ xong, hệt như công trình bỏ dở chạy tiến độ vậy. Tống Huyền, cô phải cố lên đấy.”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Làm gì đến nửa năm chứ, từ lúc đăng ký đến giờ mới có hai tháng. Hai tháng này hễ rảnh rỗi là cô lại đọc thơ ca, vẽ bản phác thảo thiết kế, còn chăm chỉ hơn cả thời đi học. Không lọt vào vòng trong chắc cô cũng thấy mất mặt chết đi được.

Khép cửa sân lại, Tống Huyền quay người bước ngược vào trong. Vừa ngẩng đầu lên, vô số vì sao trên bầu trời đập vào mắt, trên nền mực thẫm điểm xuyết những chấm bạc li ti.

Cô xoay một vòng, trong lòng kinh ngạc cảm thán: Biển sao trong truyền thuyết chẳng qua cũng chỉ đến thế này. Là do cô hẹp hòi quá rồi, làm gì có chuyện đáng giá hay không đáng giá, thiên nhiên mới chính là kho báu vô giá.

Đêm hôm ấy, Tống Huyền căn bản không thể khép mắt nổi. Cô gửi cho Mạnh Xảo Dương một tin nhắn WeChat, đúng như dự đoán không có hồi âm. Cuối cùng cô đành từ bỏ giấc ngủ, ngồi dậy vẽ bản thảo.

Đêm tĩnh mịch nơi đất khách quê người, cô lại nhớ tới cô con gái nhỏ của vị Thanh Bình Quan năm nào, ngòi bút như thể đang chạm tới nét mỹ học BE gian dở đầy bi thương.

Trên đường quay về Quảng Châu, Tống Huyền cuối cùng cũng chạm vào vô lăng. Cô lái nửa ngày, Thích Bạch lái nửa ngày, mất một ngày một đêm mới về lại tới Quảng Châu.

Qua chuyến đi này, tuy chưa tới mức hoạn nạn có nhau nhưng cũng coi như là bạn bè. Thích Bạch hứa với cô nếu tác phẩm của cô lọt vào vòng trong, anh sẽ tìm phôi ngọc phù hợp để chạm khắc giúp cô.

Sự cố trang sức giả trên kênh chính đã được điều tra làm rõ. Người mua thừa nhận chỉ dùng máy móc cá nhân tự mua để kiểm định chứ không hề có chứng thư tái kiểm định của tổ chức giám định chuyên nghiệp.

Công ty đang làm thủ tục pháp lý. Kẻ mua trang sức đó đã đăng video xin lỗi, kênh chính cũng đã được gỡ phong tỏa. Hồ Ngạn Lâm xoa tay bứt rứt, chuẩn bị lao vào sự nghiệp livestream lần nữa.

Nghiêm Thính Tuyết đã nhận được ba trăm nghìn tệ do Vương Kiến An chuyển tới, số còn lại viết giấy nợ, hai người cũng đã hẹn ngày làm thủ tục sang tên nhà đất.

Chị ấy chăm sóc đàn mèo rất tốt. Có người đã mua mất con mèo nhỏ nhất, chỉ còn lại con mèo đực quậy phá nhất. Vì là giống lai giữa mèo Anh lông ngắn xanh trắng và ngân tiệm tầng nên bộ lông của nó mang họa tiết hổ văn pha trắng điểm chút màu kem, lúc nằm ngủ ngoan ngoãn trông khá xinh xắn.

“Tống Huyền, mai cuối tuần rồi, Nghiêm Tuấn bảo mời bọn mình đi ăn cơm đấy, em có đi không?”

Tống Huyền ngồi xổm dưới đất, tay vừa vuốt lông mèo vừa thả hồn đi đâu mất. Nghiêm Thính Tuyết không nhắc thì cô cũng chẳng nhớ ra nổi nhân vật Nghiêm Tuấn này nữa.

Cô uể oải: “Em không đi đâu, Mạnh Xảo Dương nhờ em qua phụ chuyển nhà giúp cậu ấy rồi.”

“Thế chị cũng không đi nữa, cậu ta bảo chị sang giúp làm sổ sách, chị còn định qua xem có nhận làm được không nữa.”

“Thế chị cứ đi đi, nhận được thì nhận, em chẳng hiểu mấy cái đó nên sang cũng không giúp gì được.”

Nghiêm Thính Tuyết mỉm cười: “Không phải ý đó, chị thấy cậu ta hẹn bọn mình thực ra là muốn rủ em đi đấy.”

Tống Huyền sực tỉnh, vội vàng phủ nhận: “Em với Nghiêm Tuấn chẳng có quan hệ gì đâu, anh ta là bạn của bạn em, em cũng giống các chị thôi, mới gặp anh ta đúng một lần.”

Chẳng lẽ lâu như thế rồi mà Tề Nhất Hằng vẫn chưa rời khỏi Quảng Châu sao?

Hồ Ngạn Lâm hì hì cười: “Bạn bè gì chứ, là đang tán cô đúng không?”

Tống Huyền ngập ngừng một chút: “Là tình đầu của tôi, nhưng dạo ở Hồng Kông tôi có gặp cậu ấy rồi, chắc cậu ấy về Dương Châu rồi chứ.”

“Tình đầu của cô chạy sang tận Hồng Kông tìm cô cơ à?”

“… Nghiêm Tuấn rủ cậu ấy sang Quảng Châu chơi, đúng đợt tôi sang Hồng Kông xem triển lãm nên cậu ấy tiện đường qua luôn.”

Hồ Ngạn Lâm không nén nổi nhếch miệng cười: “Có phải đầu óc cô bị ngố rồi không, ai rảnh rỗi sinh nông nổi mà ‘tiện đường’ sang Hồng Kông thăm cô chứ!”

Tống Huyền im lặng không đáp. Đầu óc cô ngố thật rồi, cô căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà bận lòng tới Tề Nhất Hằng.

Mới ngày hôm qua, trên mạng có người đào ra cô bạn gái cũ của Kỳ Vân Ngao tên là Kỷ Thiên Du. Tống Huyền cũng chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì mà lại mò vào tài khoản mạng xã hội của Kỷ Thiên Du, lướt xem từ đầu đến cuối các bài đăng của cô ta.

Rạng rỡ, thông minh, thiên kim tiểu thư du học trường chuyên lớp chọn ở Anh về.

Thiên kim tiểu thư đó còn đeo một chiếc mặt dây chuyền hình cá voi nhỏ, thứ mà Kỳ Vân Ngao từng bắt cô chạy sang tận Yết Dương tìm Thích Bạch chế tác ra.

Dù Tống Huyền thấy mình chẳng kém cạnh gì, cô cũng có thể nhờ Thích Bạch khắc cho mình một cái, thế nhưng trong lòng cứ thấy chua chua đăng đắng. Cô không thích cái cảm giác này chút nào, hệt như một con ngốc vậy.

Cô định bụng mấy ngày này sẽ không xem livestream nữa.

Chẳng mấy chốc, điện thoại của cô vang lên.

Tề Nhất Hằng không những chưa rời khỏi Quảng Châu mà còn sắp xếp chu toàn cho cô: buổi sáng qua giúp bạn cô chuyển nhà, chuyển nhà xong buổi tối cả đám lại cùng nhau đi ăn tối.

Tống Huyền phát hiện ra đầu óc cô đã dở mà cái miệng cũng chẳng ăn thua. Tóm lại cô đã từ chối rồi, nhưng chẳng có cái tác dụng gì.

Sang ngày hôm sau, Tề Nhất Hằng dẫn theo ba người bạn tới nhà chị họ của Mạnh Xảo Dương, còn tới sớm hơn cả Tống Huyền.

Mạnh Xảo Dương gọi điện cho Tống Huyền, tả lại cảm giác như đang mơ, một con điên tự dưng rơi tõm vào giữa ổ đàn ông, bảo Tống Huyền mau xuất hiện gấp.

“Cậu nói cho mình biết trước đã, ai là tình đầu của cậu thế.”

“Tề Nhất Hằng đó.”

“Được rồi, Tề Nhất Hằng, mình loại cậu ta ra trước.”

Tống Huyền bật cười. Mạnh Xảo Dương vốn dĩ luôn như thế, chẳng biết có phải vì trong tên có từ “Dương” hay không mà trong thế giới của cô ấy, mọi thứ đều chỉ là chuyện nhỏ bằng cái móng tay, chẳng có cái bóng u uất nào chạm nổi tới cô ấy.

Lúc cô tới nơi, đồ đạc của Mạnh Xảo Dương đã được bốc lên xe. Cô ấy đang thoải mái đút tay vào túi quần đứng tán phét cười đùa giữa đám đàn ông.

“Chị em tốt của mình tới rồi! Mấy người có biết không, mình phải cho cậu ấy ăn bao nhiêu bữa cơm mới tích nổi cái công đức này đấy.”

Tống Huyền dở khóc dở cười: “Đây là thứ cậu đáng được nhận mà, tối nay mình khao mọi người ăn cơm.”

Tề Nhất Hằng cũng cười: “Cậu gọi cả bạn cùng phòng đi cùng đi, đông người cho vui, ăn xong mình đưa mọi người đi chơi nhập vai phá án.”

“Được chứ.”

Tống Huyền theo phản xạ lại nghĩ tới buổi livestream. Ăn xong lại đi chơi kịch bản sát thì chắc chắn không xem livestream được rồi.

Ngay lập tức sực tỉnh lại, cô lại thầm chửi bản thân một câu: Không xem được thì không xem, Hòa Hỷ không có cô thì cũng chẳng sập tiệm được! Trái đất thiếu cô thì vẫn quay vèo vèo đấy thôi!

Chẳng mấy chốc, Mạnh Xảo Dương nhận ra điểm bất thường bèn lôi Tống Huyền sang một bên: “Rốt cuộc ai mới là tình đầu của cậu vậy?”

“Tề Nhất Hằng mà, cậu đừng có suốt ngày nói cái gì tình đầu nữa được không, chuyện từ mười mấy năm trước rồi.”

“Rốt cuộc là Tề Nhất Hằng hay Tề Ca? Mình đếm đi đếm lại cũng đâu thấy ai tên Tề Nhất Hằng đâu.”

Tống Huyền sực tỉnh: “Tề Nhất Hằng chính là Tề Ca đấy, cậu ấy đổi tên rồi.”

Mạnh Xảo Dương nhìn cô bằng ánh mắt khó nói hết lời.

Cô có chút vô tội: “Cậu ấy đổi tên nhưng mình gọi chưa quen, mình vẫn gọi cậu ấy là Tề Nhất Hằng.”

Mạnh Xảo Dương cứ chằm chằm nhìn cô như thế: “Tống Huyền à, cậu đúng là biết chọn tình đầu thật đấy.”

“…”

“Mẹ kiếp! Cậu mà tới muộn chút nữa là mình sắp sửa gánh chịu cái khổ của tình yêu rồi đấy!”

“…”

Một lúc sau, Mạnh Xảo Dương lại hỏi: “Cậu khai thật đi, đêm hôm khuya khoắt hôm nọ nhắn tin WeChat cho mình có phải là vì Tề Ca không?”

“Không phải.”

“Thế sao cậu không ngủ? Mình chưa bao giờ thấy cậu bị mất ngủ cả, cái thứ gì lại làm cho cậu mất ngủ được cơ chứ?”

Lồng ngực Tống Huyền như bị nghẽn một cục bông, một luồng hơi ngột ngạt không thoát ra cũng chẳng nuốt xuống nổi.

Cô hít hít mũi: “Sao mình lại không thể mất ngủ chứ, mình đâu phải ni cô!”

Có những lời cô không thốt ra miệng nổi, lúc này bản thân cô cũng muốn chửi thề một câu.

Ăn tối xong, sáu nam bốn nữ, cả đoàn người rầm rộ đi chơi kịch bản sát.

Mạnh Xảo Dương cười bảo, từ ngày tốt nghiệp đến giờ, ngoại trừ teambuilding của công ty ra thì chưa bao giờ đông vui nhộn nhịp thế này.

Tống Huyền cũng thế, cô cũng chẳng biết làm sao lại rủ được một kèo to đùng đến vậy. Có những người sinh ra đã là đầu sỏ thu hút đám đông, ví như Tề Nhất Hằng, anh đi tới đâu cũng kéo theo một dàn bạn bè.

Cô nhớ hồi còn đi học, Tề Nhất Hằng là học sinh đi về trong ngày. Anh có rất nhiều đồ chơi lạ mắt, lại thích chia sẻ nên đám con trai trong lớp luôn thích vây quanh anh.

Đông người lắm miệng, việc chọn kịch bản nào bắt đầu nảy sinh bất đồng. Tay chơi sành sỏi thì muốn chơi kịch bản kinh dị, tay mới lại không dám chơi, chỉ muốn chọn kịch bản hài hước nhẹ nhàng cho vui vẻ. Hồ Ngạn Lâm thì gào lên đòi chơi kịch bản đấu đá chốn hậu cung.

Nghiêm Tuấn vốn dĩ điềm tĩnh bèn lên tiếng: “Hôm nay Tề Ca khao, lần này để cậu ấy chọn đi.”

Tề Ca cười nói: “Mình sao cũng được, để các bạn nữ chọn đi.”

Có người hùa theo: “Hôm nay mình chọn thay Tề Ca, ai cũng đừng phản đối nhé, hôm nay chơi kịch bản tình nhân đi!”

Tề Ca: “Đừng giỡn nữa, có đôi có cặp đâu mà chơi kịch bản tình nhân.”

Hồ Ngạn Lâm vốn dĩ cái miệng nhanh hơn cái não: “Tề Ca, người quân tử không nói lời mờ hờ, cậu tới Quảng Châu có phải là để đuổi theo tình đầu không đấy?”

Tề Ca nhìn về phía Tống Huyền: “Chẳng có chuyện đó, chỉ là tới thăm bạn bè thôi, qua hai ngày nữa mình về rồi.”

Tống Huyền đang thả hồn đi đâu mất bèn rũ mi mắt xuống. Đồng hồ sinh học livestream của cô chắc là chưa điều chỉnh lại kịp, cứ tới tầm giờ này là tâm trí lại bồn chồn không yên, căn bản chẳng lọt tai nổi họ đang nói gì.

Cuối cùng, vẫn là Tề Ca chọn một kịch bản hot từ bảng xếp hạng.

Trước khi bị thu điện thoại, Tống Huyền vẫn không nén nổi, mò vào phòng livestream ngó qua một cái.

Lưu lượng hình như không chịu ảnh hưởng gì, vẫn là bản mặt cao ngạo đó. Chẳng biết ai chọc tới anh mà anh bực mình, tuyên bố sẽ chặn người đó.

[Sếp Kỳ ơi, Trứng Trứng đi đâu mất rồi?]

“Trứng Trứng ở Quảng Châu, tôi ở Bắc Kinh.”

[Sao không dẫn Trứng Trứng theo cùng ạ?]

Anh đặt chiếc trang sức trong tay xuống, nhìn vào màn hình nhếch khóe môi: “Mấy người tưởng cô ấy là quả trứng thật chắc. Cô ấy là con người, tôi đâu thể xích cô ấy trên cạp quần được.”

Lồng ngực Tống Huyền bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn ra, tâm trạng bực bội nguyên cả ngày vơi bớt đi đôi chút. Cô nộp điện thoại rồi thong thả cùng Tề Nhất Hằng thảo luận về kịch bản.

“Nghe bạn cùng phòng cậu bảo, dạo này hai người đang làm livestream à?”

Tống Huyền biết cái miệng Hồ Ngạn Lâm chẳng giữ nổi lời nên đành thừa nhận: “Mình chỉ làm trợ lý livestream thôi, không lên hình đâu.”

“Cô  ấy bảo ngày nào cậu cũng lên sóng tới muộn lắm hả?”

“Cũng bình thường thôi, tới một giờ sáng là nghỉ rồi.”

Tề Nhất Hằng nhìn cô: “Sức khỏe là quan trọng nhất, nếu không gồng nổi thì đừng làm nữa. Cậu là nhà thiết kế, livestream đâu phải công việc chính của cậu.”

Tống Huyền không để bụng: “Có gì mà không gồng nổi đâu, buổi sáng mình có thể đi làm muộn hơn chút mà.”

“Lên sóng muộn thế, một ngày bán được bao nhiêu?”

“Bây giờ trung bình một ngày hơn ba triệu tệ chút.”

Tề Nhất Hằng có chút kinh ngạc: “Nhiều thế cơ à?”

Nhắc đến chuyện này, Tống Huyền bèn nói nhiều hơn: “Thật ra cũng bình thường thôi, vì tỷ lệ trả hàng trực tuyến cao lắm, bên mình còn thuộc dạng thấp hơn đấy. Nhưng cái kênh này bên mình không hề ném tiền mua lưu lượng, cũng chưa từng thuê ngôi sao quảng cáo, toàn bộ là thực lực cày cuốc dựa vào uy tín mà lên thôi.”

“Thế thì xịn xò thật đấy, hôm nào mình phải ghé xem buổi livestream của cậu mới được.”

Ánh mắt Tống Huyền vô thức hướng ra xa, mỉm cười nói: “Không phải mình xịn đâu, là ông chủ bên mình giỏi đấy. Ngoại trừ anh ấy ra thì chẳng ai gánh nổi cái kênh này đâu.”

Anh ấy đẹp trai quá đỗi, chỉ cần nhìn một cái thôi là đủ để bù đắp lại tất cả những điểm xấu xa của anh rồi.

Về sau, Tống Huyền quy kết hành vi nâng bi tâng hót Kỳ Vân Ngao này thành đúng một từ: dở hơi.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi