Chương 114: Ngoại truyện 11 – Tống – Kỳ liên hôn
*
Thích Bạch đưa mẹ Bạch về xem xưởng làm việc đơn sơ của mình, tại chỗ chạm khắc một cây Bồ Đề cho bà xem, còn hứa với bà sẽ khắc một pho tượng Quan Thế Âm tặng cho người chị mà bà kính trọng nhất, người đã chăm sóc bà suốt mấy năm qua.
Buổi tối, anh mời mẹ Bạch ăn tối ở bên ngoài rồi đưa bà về tận dưới chân khu chung cư. Mẹ Bạch chân tay yếu, đi lại khập khiễng.
“Cháu về đi, dì tự thong thả đi vào là được rồi. Trời trở lạnh rồi, cháu mặc ít áo thế.”
“Cháu đưa dì vào tận cổng lớn rồi mới về, kẻo dì lại bị người ta bắt cóc mất.”
“Dì là một bà lão, chân lại khập khiễng, ai mà thèm bắt cóc chứ.”
“Thế thì chưa biết chừng đâu, dì chẳng phải vẫn nấu được cơm sao.”
Hai người thong thả đi về phía cổng lớn khu chung cư thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Bạch Tâm Nhã. Cô bước xuống từ một chiếc Range Rover cùng một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, mặc âu phục chỉn chu, đeo kính gọng bạc, dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn.
Hai người đứng cạnh nhau trò chuyện, người đàn ông mỉm cười, vỗ vỗ lên tay Bạch Tâm Nhã.
Bạch Tâm Nhã vuốt lại mái tóc, ánh mắt khẽ chuyển, vừa hay bắt gặp Thích Bạch và mẹ mình.
Cô thoáng sững người trong giây khắc, rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, vẫy tay chào tạm biệt người đàn ông.
Chiếc Range Rover lăn bánh đi rồi, cô mới xoay người lại, chạm ánh mắt với Thích Bạch đang bước tới.
Thích Bạch không tỏ thái độ gì bất thường, chỉ hỏi: “Xe cô đâu?”
“Xe để ở công ty rồi, hôm nay có tiệc xã giao nên tôi không lái xe.”
“Khách hàng đưa cô về à?”
“Không phải, một người bạn.”
Thích Bạch liếc nhìn ra phía lề đường, chiếc xe đã hòa vào dòng xe đông đúc rồi biến mất, anh thu hồi ánh mắt: “Bạn bè thì không sao, không phải bạn trai là được.”
Bạch Tâm Nhã giữ im lặng một lúc: “Bây giờ chưa phải, nhưng có thể sắp rồi.”
Mấy lần sang đông không thành, người ta mặc áo ấm rồi lại cởi, cởi rồi lại mặc, lần này có vẻ như gió lạnh đã thực sự tràn về. Gió bắc hiu hắt, khói bụi xe cộ bên đường cuộn lên mù mạt, xộc vào mũi gây cảm giác khó chịu.
Thích Bạch chạnh lòng, nhếch môi tự giễu: “Tôi so với gã đó thì thua kém ở đâu chứ, chỉ vì tôi không già bằng gã à?”
Mi mắt cô rủ xuống: “Không phải vấn đề tuổi tác, giữa người với người phải xem cảm giác.”
Thích Bạch hiểu ý cô. Thật ra trong lòng anh luôn biết rõ, tự nhiên không phải do chuyện tuổi tác, chẳng qua là anh chưa chịu từ bỏ mà thôi.
Bạch Tâm Nhã không có tình cảm nam nữ với anh, đó chính là cái gọi là “không có cảm giác”. Tình cảm cái thứ này vốn huyền diệu vô cùng, anh trách cô được sao? Dĩ nhiên là không thể.
Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, anh cũng chẳng thể cứ trơ tráo bám riết lấy mãi được.
Thích Bạch không chào hỏi hai mẹ con nữa, xoay người bước đi.
Mẹ Bạch mở miệng định khuyên vài câu: “Thích Bạch, cháu đừng vội, dì nói với cháu mấy câu đã.”
Anh không khựng lại, sải bước ra phía lề đường.
Bạch Tâm Nhã nâng mi mắt, nhìn theo bóng lưng anh, vài giây sau mới thu hồi ánh mắt: “Mẹ, mình vào nhà thôi.”
Trên đường vào, mẹ Bạch gặng hỏi tình hình gã đàn ông đeo kính kia.
“Bốn mươi hai rồi, già chát như thế thì có gì tốt chứ.”
“Mẹ, con cũng sắp ba mươi tư rồi.”
“Nó từng kết hôn chưa?”
“Ly hôn một lần rồi, không có con.”
Mẹ Bạch nhíu mày: “Người từng kết hôn sao so được với người trai tân chứ, không có vấn đề gì thì ai người ta chịu ly hôn với nó.”
Bạch Tâm Nhã có phần bồn chồn bất an: “Cũng chỉ mới tiếp xúc thôi, chuyện sau này ai mà nói trước được, chưa chắc đã là anh ta đâu, mẹ đừng vội.”
“Con nói cho mẹ nghe xem, Thích Bạch rốt cuộc không tốt ở điểm nào? Hai đứa quen nhau bao nhiêu năm, biết rõ chân tơ kẽ tóc của nhau, chẳng lẽ lại không bằng cái người mới quen một hai tháng à?”
Cô nhẹ nhàng nhếch môi: “Chính vì quá quen thuộc rồi nên mới hợp làm bạn bè, không hợp kết hôn.”
Thích Bạch biết rõ ngọn ngành quá khứ của cô, biết cô đã trèo lên trên từng bước như thế nào. Cô vẫn nhớ rõ năm xưa, nửa đêm tan ca livestream, cô bước lên xe của Hình Nguyên, qua cửa kính xe đột nhiên phát hiện Thích Bạch đứng cách đó trăm mét, hất cằm nhìn cô với ánh mắt ấy.
“Nghe nói Phó Giám đốc bên cô đi Ma Cao bị Sếp Kỳ bắt quả tang, các cô không dám nói, còn tôi thì chẳng có gì không dám nói cả, không phải cô cùng anh ta đi Ma Cao sao?”
Nét mặt khinh khỉnh khi anh thốt ra những lời đó vẫn luôn in sâu vào trong tim Bạch Tâm Nhã.
Ngọn núi lớn không thể vượt qua giữa cô và Thích Bạch không liên quan đến thu nhập, không liên quan đến tuổi tác, cũng chẳng liên quan đến ngoại hình, mà là lòng tự trọng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cỏ dại cũng có tự trọng, đặc biệt là trước mặt Thích Bạch.
Không ai hiểu được điều đó, kể cả mẹ cô. Cô thà vơ đại một gã đàn ông ngoài đường còn hơn là dám ở bên Thích Bạch, sự tự ti sẽ bóp chết cô mất.
Thích Bạch mấy ngày liền không sang nhà Bạch Tâm Nhã, mãi cho tới khi chạm khắc xong tác phẩm mới mang tới tận tay mẹ Bạch.
Một bức Đại Nhật Như Lai, một bức Trì Liên Quan Âm, tặng cho mẹ Bạch và chị gái của bà.
Anh bảo mình phải về nhà thăm bố mẹ và chị gái, mẹ Bạch hỏi anh còn tới Thành Đô nữa không, anh bảo chưa biết chừng, vui thì tới không vui thì thôi. Anh chẳng bằng Bạch Tâm Nhã, bản thân anh lười chảy thây ra, xưa nay chẳng bao giờ lập kế hoạch.
Mẹ Bạch có phần lưu luyến. Thời thế đổi thay, người trẻ không còn sống theo phong cách cũ kỹ ngày xưa nữa, họ sống dựa vào bản lĩnh của chính mình. Thích Bạch tay nghề cực giỏi, lúc làm việc thì vô cùng chú tâm, bình thường lại có rất nhiều thời gian rảnh, không chơi game lướt điện thoại thì là ngủ nướng, tính tình kỳ quặc, con người tự do tự tại, ngoài mấy thứ đó ra thì cũng chẳng có tật xấu nào khác.
Nhưng cũng đành chịu, Thích Bạch không phải con trai bà, mà con gái bà cũng chẳng chịu theo anh.
“Đến Thành Đô cháu cứ sang nhà dì ăn cơm nhé, dì nấu cho.”
Anh vẫn chẳng thèm nể mặt bà: “Thôi bỏ đi dì ạ, dì nấu ăn có ngon đâu.”
“…”
Hôm ấy, Tống Huyền hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi liền lên xưởng sản xuất tìm Kỳ Vân Ngao. Hai người hẹn nhau buổi tối giải quyết bữa ăn ngay tại nhà ăn xưởng cho đỡ phải về nhà nấu nướng.
Trải qua tám năm, bức tường rào cũ đã đổ gãy và được xây mới lại, chú Lưu trông cổng năm xưa cũng đã về quê dưỡng lão, mấy dì bếp ở nhà ăn cũng thay đổi vài người, thế nhưng nền gạch đá mài, bồn hoa xi măng và dãy nhà xưởng màu xám vẫn hệt như trước kia.
Hồ Ngạn Lâm vừa khéo cũng đang ở xưởng, hai người khó khăn lắm mới gặp nhau, Hồ Ngạn Lâm nắm lấy tay cô trò chuyện một lúc.
“Cô biết gì chưa, Quản lý bên Bộ phận Kế hoạch của chúng tôi bị sa thải rồi.”
“… Tăng Tư Liễu hả?”
“Đúng rồi, nghe đâu cô ta tung tin ra ngoài bảo hai người định mua lại căn biệt thự cô ta đang thuê, xúi chủ nhà cũ đuổi cô ta đi. Cô ta chưa hết hạn hợp đồng đã dở dang dắt ba con mèo dọn đi mất.”
Tống Huyền có phần cạn lời: “Chúng tôi chỉ mới tiếp xúc với bên môi giới thôi, chủ nhà cũ thương lượng với cô ta thế nào liên quan gì đến chúng tôi đâu chứ.”
“Thì đó! Cho nên Sếp Kỳ mới nổi giận sa thải cô ta luôn, giờ ở ngoài người ta đồn Sếp Kỳ là ‘Tổng giám đốc ác bá’ kìa.”
“… Kệ họ đi, miễn đừng để chúng tôi nghe thấy là được.”
Cô thừa hiểu tính nết của Kỳ Vân Ngao, một người làm sếp như anh dĩ nhiên không thể nào khiến tất cả mọi người yêu thích được, bị chửi cũng là chuyện bình thường.
Hai người cùng nhau đi lên tầng tìm Kỳ Vân Ngao, Hồ Ngạn Lâm bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ của mình.
Mấy năm nay, cô ấy lật đật làm không ít liệu trình: cấy đường chân tóc, làm đầy thái dương, cắt khóe mắt, nâng mũi, căng da mặt.
“Tôi còn muốn nâng ngực nữa cơ, nhưng nghe đâu sau phẫu thuật đau lắm, ít nhất phải nằm bệt một tuần liền. Có làm thì cũng phải đợi đến Tết mới làm được, bằng không ảnh hưởng đến livestream thì tôi bị Sếp Kỳ chửi vuốt mặt không kịp mất.”
Tống Huyền nghe mà rợn cả da đầu: “Cô chẳng phải có ngực sao, việc gì phải hành hạ bản thân thế?”
Hồ Ngạn Lâm rũ mắt nhìn ngực mình: “Thế mà gọi là có à, chỉ có cúp B thôi, sinh con xong tụt xuống cúp A luôn. Giờ quen bạn trai cởi quần áo ra tôi còn thấy rào cản tâm lý nữa là.”
“Tôi khuyên cô bỏ đi cho rồi, việc gì phải chịu đau đớn để làm hài lòng đàn ông chứ. Nếu anh ta chê cô nhỏ, cô cũng chê anh ta nhỏ, cô cứ bảo: ‘Của tôi còn biến thành to được, chỉ là tôi không thích thôi, còn của anh làm được không? Đàn ông muốn phẫu thuật còn chẳng phẫu thuật được đấy chứ’.”
Hồ Ngạn Lâm bĩu môi: “Cô nói cũng đúng, tôi cũng đang đắn đo, vừa sợ đau lại thấy mấy đứa bạn làm xong đẹp quá nên không kìm lòng được.”
“Việc gì cô phải giống họ chứ? Cô là chị đại livestream của Hòa Hỷ, họ có phải đâu? Đã có người phẫu thuật thẩm mỹ chết ngay trên bàn mổ rồi đấy, cô nghĩ đến con trai cô đi.”
Đó chính là vấn đề môi trường xung quanh, hội chị em của Hồ Ngạn Lâm chẳng ai là không dao kéo, sửa tới sửa hồi thành ra mặt mũi cứng đờ, trông ai cũng y chang nhau.
Kỳ Vân Ngao đã bước tới trước mặt, nghe được nửa chừng câu chuyện liền hỏi: “Ai phẫu thuật thẩm mỹ chết?”
Tống Huyền: “Trên mạng đầy ra đấy anh, em bảo cô ấy cẩn thận chút.”
Kỳ Vân Ngao nhìn Hồ Ngạn Lâm: “Cô phẫu thuật thẩm mỹ à?”
Hồ Ngạn Lâm cười toe toét: “Sếp Kỳ, sếp lại không nhận ra sao? Sếp không thấy mấy năm nay tôi đẹp ra à?”
Kỳ Vân Ngao hừ một tiếng: “Chẳng thấy.”
“Không thấy á? Cái mũi này của tôi không đẹp sao, tốn hơn trăm nghìn tệ đấy.”
Anh như thể sực nhận ra: “Trước đây cô mũi tẹt.”
“Đúng rồi đó, mũi tẹt thực sự không tốt chút nào.”
“Mũi tẹt ảnh hưởng đến việc cô thở à?”
“… Không ảnh hưởng thở, nhưng ảnh hưởng đường tài lộc chứ! Từ ngày tôi làm cái mũi này xong, tài vận tốt lên rõ rệt luôn đấy.”
“Cô nên đi sửa hai cái lỗ dưới lông mày trước đi, chỉ biết chớp chớp chứ không biết nhìn. Tài vận cô tốt là nhờ sếp cô giỏi, liên quan quái gì đến cái mũi.”
Tống Huyền mím môi cười thầm. Nói tới khoản đâm chọt mỉa mai thì vẫn phải để chồng cô ra tay, anh nói câu nào sát thương câu đó.
Kỳ Vân Ngao khoanh tay trước ngực, khóe mắt liếc xéo cô: “Em đừng có cười, sau này tránh xa cô ta ra một chút, kiếm được mấy đồng bạc mà tự biến mình thành nửa người nửa ngợm.”
Nói rồi anh sải bước đi lên phía trước.
Hồ Ngạn Lâm ghé sát Tống Huyền, nghiến răng nghiến lợi: “Tin đồn bên ngoài chẳng sai tí nào, chồng cô đúng là mẹ nó Tổng giám đốc ác bá thật!”
Lần này Tống Huyền bật cười thành tiếng.
“Đáng sợ quá, ở nhà có phải anh ấy ngày nào cũng đâm chọt cô không?”
“Đâu có, ở nhà anh ấy tốt lắm.”
“Tống Huyền, cô đừng có gồng nữa. Năm xưa ở trên xe tôi, anh ta bóp cổ cô, suýt chút nữa làm con trai tôi giật mình chui ra ngoài luôn đấy.”
“…”
Nếu cô mà bảo, cô và Kỳ Vân Ngao ở bên nhau lâu như thế mà anh chưa từng ra tay với cô lần nào, liệu Hồ Ngạn Lâm có tin không?
Chính vì câu nói này của Hồ Ngạn Lâm, lúc Tống Huyền ngồi đối diện Kỳ Vân Ngao ăn cơm, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng của anh, cô lại nhớ đến những cảnh tượng năm xưa. Lần đầu tiên cô kể tội anh một cách xối xả hả hê, nói đến mức anh phải cúi đầu nhận sai.
Cuối cùng, anh thừa nhận anh không phải là người.
Khóe môi Tống Huyền không kìm được khẽ nhếch lên.
Kỳ Vân Ngao ngừng đũa, liếc cô: “Em cười cái gì đấy?”
“Em có cười đâu.”
“Em coi anh mù đấy à?”
“Đâu có, anh sao mà mù được chứ.”
Chớp mắt đã đến ngày vui của Kỳ Vân Ngao và Tống Huyền. Vì công việc bận rộn, người già trong nhà tuổi tác lại cao nên hai người chỉ định tổ chức một đám cưới truyền thống kiểu Trung Hoa tại Quảng Châu.
Căn nhà cổ được sửa sang lại hoàn toàn. Bộ bàn ghế gỗ sưa hoàng hoa lê do cụ cố nhà họ Kỳ để lại mang vẻ cổ kính sang trọng, vừa hay phù hợp với chủ đề đám cưới “Đan Phượng Ngộ Long”.
Mũ phượng và trang sức Tống Huyền đeo đều nằm trong bộ sưu tập cưới hỏi của Hòa Hỷ. Toàn thể nhân viên Hòa Hỷ được nghỉ làm, người dắt ngựa, người khiêng kiệu, người tiễn dâu đều là người nhà cả.
Nhân viên Hòa Hỷ ai nấy hớn hở vui mừng. Sếp đã bảo không nhận tiền mừng, chỉ cần tới phụ việc, mỗi người được một bộ Hán phục may đo riêng trị giá cả ngàn tệ, làm tóc trang điểm có thợ chuyên nghiệp chăm sóc, xong việc thì đánh chén tiệc cưới. Đây là một đám cưới tuyệt vời, cũng là một ngày hội tưng bừng của toàn thể Hòa Hỷ.
Tống Huyền tay cầm chiếc quạt tròn thêu hình phượng hoàng mẫu đơn, đứng đối diện với người đàn ông xuất trần tuyệt sắc.
“Phượng đến thì gia quốc an ninh, vạn dân hưởng phúc; Rồng tới thì mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng. Văn minh ngàn đời, nguồn xa dòng dài, con cháu Hoa Hạ, coi trọng lời hứa, giữ trọn chữ tín; Hướng về tiên hiền, phẩm cách cao cổ. Thệ ước đã lập, chẳng phụ chúng sinh; Tống – Kỳ liên hôn, vợ chồng vẹn toàn, chi lan ngàn năm, cầm sắt trăm tuổi.”
Vân Tấn Nguyên đọc bản hôn thư của hai người, cố tình đọc Phượng trước Rồng sau, đặt họ Tống lên trước, coi như Tống Huyền gả thấp, còn Kỳ Vân Ngao là cưới được vợ cao sang.
Tống Huyền nghe vậy không kìm được khóe môi, mỉm cười dịu dàng.
Tám năm trước cô lăn tăn làm cái gì chứ, rốt cuộc thì ra là Kỳ Vân Ngao đã trèo cao với tới cô.
Nâng mi mắt nhìn Kỳ Vân Ngao một cái, trái tim cô chợt bị gẩy nhẹ một nhịp, hình như cô thấy nơi khóe mắt anh giấu một chút ánh nước lấp lánh.
Tống Huyền tức thì thu lại nụ cười.
Hành lễ xong xuôi, Dương Tố Chân vẫn còn đang sụt sùi lau nước mắt, Kỳ Vân Ngao với tư cách con rể dĩ nhiên tiến lên an ủi.
Còn Tống Huyền thì được bà ngoại Lý Ngạn Hòa nắm chặt tay, ân cần hỏi cô có lạnh không, có đói không.
Đại Hổ không biết tiến đến từ lúc nào.
“Tống Huyền, lại đây anh bảo mấy câu.”
Tống Huyền bước theo anh ta hai bước: “Sao thế anh?”
Đại Hổ ngoác miệng cười: “Vừa rồi nhìn cái dáng vẻ đó của Kỳ Vân Ngao, anh mới nhớ ra. Dạo tham gia đám cưới Kỷ Thiên Du, cậu ấy không khóc, chỉ là có quẹt nước mắt thôi.”
“…”
Anh ta ghé sát lại, thì thầm vài câu.
Khóe môi Tống Huyền nhếch lên thành một nụ cười, vừa xoay ánh mắt, chỉ cách ngắn ngủi chừng mười mét, chồng cô đang khẽ nheo mắt, lẳng lặng liếc xéo cô.
Anh thông minh như thế, nhất định biết Đại Hổ đang nói xấu anh.
Trái tim Tống Huyền khẽ xao động, cô rũ mi mắt, giơ chiếc quạt tròn mẫu đơn phượng hoàng che đi nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt cong cong hình trăng khuyết.
Chồng cô đã cảm động đến mức này rồi, lúc này tuyệt đối không được bật cười, kẻo lại để người ta nhìn thấu sự đắc ý của cô.
