Chương 77: Em cũng yêu tiền, nhưng em yêu anh hơn.
*
Ngày lễ Valentine vừa hay rơi vào cuối tuần. Từ sáng sớm đã có người chở cây bạch quả tới, bầu đất to tận hai mét, loay hoay chật vật nửa ngày mới hạ được xuống cái hố ở sân sau. Cây cao tới mười tám mét, đứng từ tầng ba nhìn ra chính là góc ngắm cảnh đẹp nhất.
Tống Huyền ở trên tầng viết phương án xây dựng hệ thống ươm mầm đào tạo nội bộ, lúc đi ra bên cửa sổ thì thấy họ đang bận rộn dưới nhà.
Kỳ Vân Ngao mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, xắn tay áo lên tận khuỷu, lộ ra cánh tay săn chắc. Anh cùng người thợ trồng cây xong xuôi, vỗ vỗ lớp bụi bẩn trên tay rồi ngẩng đầu nhìn lên trên, dường như đang đo đạc chiều cao của cây.
Cô hơi giật mình, theo bản năng lùi bước về sau.
Nếu là trước Tết, có lẽ cô sẽ ngỡ đây là món quà Kỳ Vân Ngao chuẩn bị cho mình. Nhưng giờ đây cô không dám nghĩ thế nữa. Anh đã nói, trên đời này chẳng có chuyện gì là vĩnh cửu, thoải mái thì ở bên nhau, không thấy thoải mái thì rời đi. Người có thể đi, nhưng cây thì chẳng dễ gì dời chuyển; mà cho dù dời được, Kỳ Vân Ngao cũng chẳng đời nào cho cô.
Hồi trước cô dỗi hờn với anh, đòi anh cho con Sư Tử Tuyết, anh bảo cát mèo thì cho cô được, chứ mèo thì không. Nếu cô đòi anh cây này, anh nhất định cũng sẽ nói: Lá cây cho em nhặt về, cây là của anh, mắc mớ gì cho em.
Thế nên cô không xuống nhà phụ giúp. Cô không muốn biến câu nói “người trước trồng cây, người sau hóng mát” thành sự thật, ngộ nhỡ một ngày cô ra đi, lại có một người mới đứng ở vị trí này thưởng thức cây bạch quả.
Cô nghe thấy tiếng anh bước lên tầng, đi tới chỗ bàn đảo rửa tay, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt cô, rủ mắt nhìn vào chiếc laptop của cô.
“Đang viết gì đấy?”
“Quản lý Tào bảo em làm phương án ươm mầm đào tạo nội bộ ạ.”
Kỳ Vân Ngao hừ nhẹ một tiếng: “Anh ta cũng biết sai khiến người khác gớm. Viết xong em đưa anh xem trước.”
Cô ngẩng đầu lên: “Em viết chưa tốt đâu, cũng đang tính nhờ anh xem hộ đây.”
Anh cúi đầu, xán lại gần hơn chút.
Tống Huyền: “Em đã thỉnh giáo đồng nghiệp ở mấy phòng ban, dựa theo quy hoạch hệ thống chia làm ba cấp. Cấp thứ nhất là đào tạo sơ cấp, chủ yếu hướng tới nhân viên cấp cơ sở, bao gồm đào tạo kỹ năng chuyên môn và kiến thức nghiệp vụ phòng ban. Đến lúc đó sẽ mời người phụ trách phòng ban hoặc nhân sự nòng cốt đứng lớp, đồng thời có bài thi viết hoặc trả lời trực tuyến tương ứng, đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ và đưa vào danh mục tham khảo xét duyệt thăng tiến.”
“Cấp thứ hai là đào tạo trung cấp, bao gồm đào tạo quy chế công ty, kỹ năng quản lý, nâng cao nghiệp vụ, chủ yếu áp dụng cho nhân viên nòng cốt, cấp quản lý và nhân sự dự bị cho bộ khung quản lý…”
Kỳ Vân Ngao nghe cô nói xong thì bĩu môi: “Lý thuyết vẫn là lý thuyết, có áp dụng được cho công ty mình hay không còn phải qua thực tế. Anh góp ý em nên tìm ra nhược điểm cốt lõi trước, rồi mới nghĩ phương án giải quyết tương ứng.”
“Nghe nói Như Nhan mời một chuyên gia đào tạo nội bộ rất giỏi, em thực sự rất muốn đi nghe thử khóa học của họ.”
“Cát xê người ta đứng lớp tận mười tám vạn đấy, không phải em muốn nghe là nghe được đâu.”
Tống Huyền hơi tròn mắt: “Đắt thế cơ ạ?”
“Không rẻ chút nào. Hơn nữa dù có chuyên nghiệp đến mấy thì cũng là người ngoài mời về, không nắm rõ bộ khung nội bộ công ty, chẳng biết gốc rễ vấn đề ở đâu, cuối cùng cũng chỉ là gãi ngứa qua giày.”
“Thế thì xót tiền lắm. Hay em đi thi lấy chứng chỉ chuyên gia đào tạo ngành trang sức, sau này để em làm, em không lấy tiền đâu.”
Nghe câu đó, lồng ngực Kỳ Vân Ngao phập phồng: “Tống Huyền, em đúng là biết tiết kiệm tiền cho anh thật đấy.”
Ánh mắt Tống Huyền đong đầy chân thành: “Không phải em biết tiết kiệm tiền đâu, em chỉ là rất yêu công ty của chúng mình, em mong công ty ngày càng phát triển tốt hơn.”
Cô thấy hàng mi của Kỳ Vân Ngao khẽ rung lên.
Anh khẽ liếm môi: “Nếu ai cũng như em thì Hòa Hỷ đã sớm thành doanh nghiệp danh tiếng thế giới rồi.”
Tống Huyền nhìn anh chằm chằm không chớp mắt: “Làm sao ai cũng giống em được chứ. Trong một trăm người thì có tới chín mươi chín người yêu tiền, còn lại một người yêu công ty, đó chính là em.”
“Em không yêu tiền à?”
Cô hôn nhẹ lên hàng chân mày của anh: “Em cũng yêu tiền, nhưng em yêu anh hơn.”
Đây là lần đầu tiên Tống Huyền cất lời yêu anh. Cùng với khoảnh khắc thốt ra câu nói ấy, trái tim cô cũng khẽ run lên.
Cho dù sau này có chia tay, cô cũng phải khiến anh hiểu rằng sẽ chẳng còn ai dịu dàng với anh như cô, chẳng còn ai yêu anh như cô. Sau này anh có đón Valentine cùng ai đi nữa cũng sẽ không thể ngọt ngào như khi ở bên cô. Cô phải khiến anh hối hận khôn nguôi.
Cô thấy yết hầu anh trượt lên trượt xuống, ánh mắt trở nên thâm trầm sâu thẳm.
Đấy xem, ngay cả người kiêu ngạo như Kỳ Vân Ngao cũng chẳng thể chống đỡ nổi những lời đường mật.
Ngón tay Kỳ Vân Ngao khẽ miết nhẹ bên khóe môi cô: “Hôm nay dẫn em ra ngoài ăn, em muốn ăn gì?”
“Món gì cũng được ạ. Thật ra lúc đi Bắc Kinh em đã muốn cùng anh ngắm tuyết, nhưng tới nơi thì tuyết đã ngừng rơi rồi.”
“Vài ba hạt thì tính là tuyết gì, sau này anh dẫn em đi ngắm tuyết rơi trắng trời.”
Tống Huyền nắm lấy ngón tay cái của anh, nở nụ cười rạng rỡ: “Vâng ạ.”
Ngay trong đêm hôm đó, Sư Tử Tuyết đã hạ sinh mèo con. Nó đẻ hai bé lông dài, hai bé lông ngắn, ba đứa em trai và một đứa em gái. Trừ một bé màu xám bạc mang vằn hổ, những bé còn lại đều có màu trắng sữa. Cụ bà chăm sóc rất chu đáo, dặn cháu trai cứ để hai tháng nữa rồi hãy đón về.
Vì công việc quá bận rộn, Kỳ Vân Ngao không thể dứt ra được nên cũng đành chịu.
Tống Huyền tuy rất muốn gặp Sư Tử Tuyết nhưng cũng đành bó tay, lúc này mà đón về thì không tốt cho cả mèo mẹ lẫn mèo con.
Cô tặng một chú mèo Ragdoll xinh xắn cho Kỳ Ứng Nguyên, còn đính kèm cả một bộ dụng cụ chăm sóc hoàn chỉnh. Kỳ Ứng Nguyên liền tặng lại cho cô một chiếc máy tính bảng đời mới nhất, dặn cô hãy tập trung làm thiết kế cho tốt.
Tống Huyền từ chối không được đành phải nhận lấy. Cô nhận ra hai cha con nhà họ Kỳ đúng là cùng một khuôn đúc ra, chỉ cần nhận đồ của người khác là sẽ đáp lễ bằng món quà đắt giá hơn. Giao thiệp với họ chỉ có lời chứ không có lỗ, may mà cô không phải người tham chút lợi nhỏ.
Thật ra cô chỉ thích dùng những đồ vật quen tay, chiếc máy tính bảng đó cô chẳng có cơ hội dùng tới, mà quà của người lớn cho lại chẳng thể đem bán đi, đành phải để xó. Đối với cô, bỏ xó cũng là một kiểu lãng phí.
Chớp mắt đã sang tháng Tư ngày xuân ấm áp, tiết trời nồm ẩm biến mất, Quảng Châu bắt đầu nóng lên, trăm hoa khoe sắc thắm. Hồ Ngạn Lâm lái chiếc Audi A5 chở Nghiêm Thính Tuyết và Tống Huyền đi tìm luật sư. Tờ giấy nợ Vương Kiến An viết đã quá hạn bốn tháng, nhưng mười mấy vạn đó vẫn chưa tới tay Nghiêm Thính Tuyết. Anh ta chỉ thoái thác bảo không có tiền, còn hẹn Nghiêm Thính Tuyết gặp mặt trò chuyện tử tế. Nghiêm Thính Tuyết chẳng muốn gặp lại anh ta, thế là dứt khoát tìm luật sư khởi kiện.
Bước ra khỏi văn phòng luật sư, tâm trạng cả ba người đều rất bình thản. Tiền chắc chắn sẽ lấy lại được, chỉ là hơi tốn công tốn sức chút thôi. Dù sao dưới tên Vương Kiến An vẫn còn có nhà cửa, nếu anh ta không chịu trả tiền thì tòa án sẽ cưỡng chế đấu giá căn nhà của anh ta.
Nghiêm Thính Tuyết bảo sẽ khao hai người ăn cơm để ăn mừng sinh nhật tuổi ba mươi, cũng như lần đầu tiên trong đời đi kiện tụng.
Hồ Ngạn Lâm cố tình gọi rượu, bảo phải uống vài ly.
Tống Huyền nhắc cô ấy: “Ban ngày ban mặt uống rượu cái gì chứ, cô không lái xe à?”
“Thì gọi tài xế lái hộ là được chứ gì, tôi có một chuyện muốn thông báo đây.”
“Chuyện gì thế?”
Hồ Ngạn Lâm: “Tôi sắp kết hôn rồi.”
Tống Huyền và Nghiêm Thính Tuyết nhìn nhau một cái, cũng không thấy quá bất ngờ, dù sao đêm Giao thừa người ta cũng đã cầu hôn rồi.
Cô cười bảo: “Thế thì đúng là nên uống một ly để chúc mừng rồi, cô là người đầu tiên trong phòng ký túc xá chúng mình xuất giá đấy.”
Nghiêm Thính Tuyết: “Đúng thế, chị còn chưa lấy được chồng nữa đây này, vẫn là cô giỏi.”
“Lấy chồng thì có gì mà giỏi giang chứ, trên đời này làm gì có người phụ nữ nào không lấy nổi chồng. Cô muốn lấy chồng chẳng phải dễ như ăn kẹo sao, đúng không Tống Huyền?”
Tống Huyền cười ỉu ả: “Đúng thế.”
Trên đời này không có người phụ nữ nào không lấy nổi chồng sao? Cũng chưa chắc, nếu cứ đi theo Kỳ Vân Ngao, cô nghi ngờ cả đời này mình cũng chẳng thể gả cho ai.
Hồ Ngạn Lâm húc khuỷu tay vào Nghiêm Thính Tuyết: “Để tôi bảo Lão Thương giới thiệu cho chị một anh bạn trai nhá, chưa tới bốn mươi tuổi, đại gia chính hiệu, có hẳn một tòa nhà ở Thâm Quyến đấy, gả qua đó làm bà chủ thu tiền nhà sướng phải biết.”
Nghiêm Thính Tuyết cười cười: “Thôi đi, chị thấy chị chẳng làm nổi bà chủ thu tiền nhà đâu, chị chỉ biết làm kế toán thôi.”
“Làm bà chủ thu tiền nhà thì có gì mà không biết chứ? Ai nhắm mắt lại mà chẳng mơ ước được làm bà chủ thu tiền trọ.”
Tống Huyền: “Ai cũng muốn làm, thế tại sao người đàn ông đó đến giờ vẫn chưa có vợ?”
“Người ta mới ly hôn được một hai năm, chưa muốn tái hôn sớm thế thôi.”
“…Tôi cũng thấy chị Thính Tuyết không hợp đâu. Chị ấy dịu dàng thế này, nên tìm ai đó sàn sàn tuổi mình thôi. Nghiêm Tuấn thấy cũng tốt lắm mà.”
“Nghiêm Tuấn?”
“Không phải Nghiêm Tuấn từng theo đuổi chị Thính Tuyết sao?”
Hồ Ngạn Lâm hơi ngạc nhiên: “Nghiêm Tuấn từng theo đuổi chị á? Sao chị không đồng ý? Dù sao người ta cũng là ông chủ nhỏ của một công ty khởi nghiệp đấy.”
Nghiêm Thính Tuyết vuốt tóc mái: “Chuyện từ nửa năm trước rồi. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn chị, lại đang trong giai đoạn đầu khởi nghiệp nên chắc cũng chưa muốn kết hôn sớm, chị cảm thấy không ổn định nên đã từ chối rồi.”
Hồ Ngạn Lâm nheo mắt: “Giờ có phải chị thấy hối hận rồi không?”
“Làm gì có, có gì đâu mà hối hận chứ.”
Hồ Ngạn Lâm lấy điện thoại ra: “Tôi cũng có WeChat của Nghiêm Tuấn đấy. Bây giờ tôi hỏi anh ta xem sao, nếu anh ta vẫn chưa đổi ý thì chị mau mau đồng ý đi. Đã ba mươi tuổi đầu rồi mà còn kén cá chọn canh.”
Nghiêm Thính Tuyết vội bảo: “Cô đừng nói linh tinh, chắc cậu ấy đã có bạn gái rồi.”
Nghiêm Tuấn bắt máy: “Alo, tôi nghe đây.”
“Xin lỗi Nghiêm Tuấn nhé, tôi là Hồ Ngạn Lâm, bạn cùng phòng ký túc xá của Nghiêm Thính Tuyết và Tống Huyền đây. Tôi không làm phiền anh chứ?”
“Không sao, cô nói đi.”
Hồ Ngạn Lâm cười: “Ba người chúng tôi có đánh cược xem ai là người gả đi trước. Tống Huyền nhỏ tuổi nhất nên không lo lắng, Nghiêm Thính Tuyết lớn tuổi nhất nhưng lại không chịu thua nổi, cho nên muốn tìm anh bàn bạc một chuyện.”
Giọng Nghiêm Tuấn trầm ổn: “Các cô cá cược bao nhiêu tiền?”
“Mười nghìn tệ. Nếu thua hai vòng thì tiền phạt gấp đôi. Tôi kết hôn trước chị ấy nên chị ấy phải trả tôi mười nghìn. Nếu Tống Huyền cũng kết hôn trước chị ấy thì chị ấy còn phải trả Tống Huyền mười nghìn rưỡi, đưa tôi thêm năm nghìn nữa.”
“Đã hai cô nhỏ tuổi hơn, thế chị ấy làm thế nào mới tính là thắng?”
“Chỉ cần chị ấy kết hôn trước tuổi ba mươi là tính thắng rồi.”
Nghiêm Thính Tuyết siết chặt nắm tay, nuốt nước bọt: “Hồ Ngạn Lâm, cô đừng có nói bậy.”
Nghiêm Tuấn: “Thế thì đơn giản, hộ khẩu của tôi đã chuyển về Quảng Châu rồi, lúc nào cũng được hết.”
Hồ Ngạn Lâm há hốc miệng nhìn hai người kia: “Anh chắc chứ? Ngày mai được không?”
“Hôm nay luôn cũng được, giờ này Cục Dân chính chưa đóng cửa đâu.”
Tống Huyền đột nhiên mím môi, một luồng khí nóng trào lên làm cô không kiềm chế nổi, nước mắt tức thì tuôn rơi nơi khóe mắt.
Hóa ra thực sự có người sẽ được lựa chọn một cách kiên định như thế, không liên quan đến tuổi tác lớn nhỏ, không liên quan đến ngoại hình hay tính nết, chỉ cần người đó đã đinh ninh là bạn thì nhất định sẽ là bạn.
Hồ Ngạn Lâm: “Tống Huyền, cô bị hâm à, tự dưng khóc cái gì đấy!”
Tống Huyền lau mắt: “Mọi người đều kết hôn hết rồi, thế chẳng phải tôi thua rồi sao? Tôi làm gì có tiền trả hai người chứ.”
Nếu cuộc cá cược này là thật thì cô nhất định sẽ là người thua cuộc.
“Mẹ kiếp, cô giỏi thật đấy, sắp thành cổ đông của Hòa Hỷ đến nơi rồi mà không biết sang lên một tí à?”
“Tôi không dám đâu.”
“Khóc cái giề! Cô còn có mối tình đầu cơ mà.”
Nghiêm Thính Tuyết vỗ vỗ vai cô: “Đừng nói linh tinh, làm sao em thua được chứ.”
Lần này, Tống Huyền lấy tay che mặt, tiếng sụt sùi nức nở lọt qua kẽ tay.
Ngày hôm đó, cô theo Hồ Ngạn Lâm la cà bên ngoài đến tận khuya muộn, lúc về tới nhà đã gần nửa đêm.
Sắc mặt Kỳ Vân Ngao không mấy vui vẻ. Quy định anh đặt ra cho cô là phải lên giường ngủ trước mười hai giờ đêm. Nếu ở trong nhà thì anh cũng chẳng quản gắt gao đến thế, nhưng đã đi từ bên ngoài về thì lại là chuyện khác.
“Sao về muộn thế?”
“Bọn em đi xem phim ạ.”
“Xem phim gì?”
Tống Huyền diễn tả lại một hồi, lộn xộn đầu đuôi chẳng ra sao.
Chân mày anh khẽ nhíu lại: “Phim xàm xí vớ vẩn gì thế không biết, mau đi tắm rửa đi.”
Cô hơi thu lại nét mặt: “Phim tình yêu đấy, anh không hiểu đâu. Kỳ Vân Ngao, anh chẳng hiểu gì về tình yêu cả.”
Kỳ Vân Ngao khựng lại một nhịp rồi hừ một tiếng: “Anh không hiểu, em hiểu chắc? Phim dành cho kẻ đần độn, chuyên quay cho em xem đấy.”
Tống Huyền xoay người bước vào phòng thay đồ, đứng thẫn thờ trước tủ quần áo của hai người. Cô không hề ghen tị với Hồ Ngạn Lâm và Nghiêm Thính Tuyết. Ở bên Kỳ Vân Ngao cô sống rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng lại thấy chạnh lòng, chẳng hạn như ngay lúc này.
Cô luôn tự thuyết phục bản thân rằng Kỳ Vân Ngao không hề đối xử tệ với mình, đừng nảy sinh tính khí trẻ con, đừng giở trò vô lý. Cho dù sau này có thực sự chia tay thì cũng phải để lại cho anh những ký ức đẹp đẽ nhất, khiến anh nửa đời còn lại vẫn nhớ mãi không quên.
Suy nghĩ này thật nực cười, cho dù Kỳ Vân Ngao có nhớ cô khôn nguôi thì cô thu lại được lợi lộc gì chứ? Cứ hễ nghĩ đến chuyện phải rời xa anh là cô vẫn thấy vô cùng đau đớn.
Đôi khi Tống Huyền lại đổi sang một suy nghĩ khác: cô cứ trơ ra không đi, ăn vạ được bao lâu thì ăn vạ, lì lợm cho tới khi Kỳ Vân Ngao trở thành một ông lão, anh chán chê cô, cô cũng ghét bỏ anh, đến lúc đó rời đi thì sẽ chẳng còn thấy đau đớn nữa.
Tắm rửa xong bước ra, Kỳ Vân Ngao giơ ảnh mèo cho cô xem.
“Ngày mai là vừa tròn hai tháng, mấy bà lão đó tự làm theo ý mình, định chia chác hết đám mèo của anh rồi.”
“Thế ạ? Chia xong hết rồi cơ ạ?”
Nuôi ở chỗ bà nội anh có một cái tốt, vì không tự tay chăm bẵm nên khi người khác bắt mèo đi cũng không quá đau lòng, dù sao cô và Kỳ Vân Ngao cũng chẳng có thời gian lẫn tâm trí đâu mà nuôi cả một đàn mèo nữa.
“Còn lại con vằn hổ thôi. Ai cũng chê mảng lông trên mặt nó bị lệch, bộ lông cũng chẳng đẹp đẽ gì. Anh đã nói với bà rồi, con nào xấu xí thì giữ lại tự anh nuôi, kẻo sang nhà người khác lại phải chịu ấm ức.”
“Thế thì mang về đây bọn mình nuôi đi ạ. Còn Bì Bì thì sao rồi anh, nó thế nào rồi?”
“Mới đầu còn ngoan ngoãn, giờ lũ mèo con lớn rồi, nó lại bắt đầu giơ móng vuốt vung vẩy ra rồi.”
Nằm xuống giường, cô chủ động ôm chặt lấy anh.
Kỳ Vân Ngao dùng giọng điệu chê bai: “Thời tiết nóng bức rồi mà em cứ rúc vào người anh thế.”
Cô rúc đầu cười khúc khích: “Em đâu có sợ nóng.”
Bàn tay to lớn của Kỳ Vân Ngao mơn trớn trên lưng cô: “Anh lắp cho em một phòng chiếu phim, loại phim ngớ ngẩn nào cũng xem được hết. Sau này ra ngoài thì đừng có về muộn như thế nữa.”
Tống Huyền ngoan ngoãn vâng lời, ngước hàng mi nhìn anh: “Sếp Kỳ, việc tăng vốn mở rộng cổ phần tiến triển tới đâu rồi ạ? Em muốn góp vốn vào công ty đấy.”
Kỳ Vân Ngao hừ một tiếng: “Mạnh miệng gớm, em có tiền à?”
“Em có chứ, bố mẹ em đã hứa cho em vay rồi.”
“Mẹ em xem livestream của em rồi mà vẫn dám cho em vay tiền cơ à?”
Tống Huyền cười khúc khích: “Chính vì xem livestream nên mẹ mới dám cho em vay đấy. Mẹ xem livestream đâu phải xem em, mà là đang xem anh cơ. Anh giỏi giang như thế, chẳng cần em phải nói nhiều lời, mẹ đã tin tưởng anh rồi.”
Khóe môi Kỳ Vân Ngao nhếch lên: “Mẹ em tinh mắt đấy.”
Cô hôn anh một cái: “Dĩ nhiên rồi ạ.”
Xem kìa, thổi gió bên gối dễ thành công biết bao, đến người kiêu ngạo như Kỳ Vân Ngao cũng bị cô thổi cho xiêu lòng rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Vẫn chưa đến lúc “chôn”, sẽ có ngày đó thôi, nỗi đau của Kỳ Vân Ngao sẽ chẳng kém gì Tống Huyền đâu.

Hóng đến khúc anh Kỳ phải trả zá cho cái mỏ của mình. Mà ad cho mình hỏi sao hôm nay mình không tìm thấy Fanpage của nhà mình nữa thế ạ?
Add ơi bạn ổn chứ ạ. Mình cũng ko tìm đc trang fanpage.