Chương 76: Đáng đời anh cô độc cả đời.
*
Trên đường về, Tống Huyền nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Kỳ Vân Ngao. Nghĩ lại thì ý định ban đầu khi cô ở bên Kỳ Vân Ngao chỉ đơn thuần là vì thích anh, cô chưa từng xa xỉ mong được cùng anh đi đến trọn đời. Chẳng biết là do cô đánh giá cao bản thân hay coi thường anh, tóm lại, sau khi ở bên anh, cô đã dần dần yêu anh mất rồi.
Kỳ Vân Ngao không hề có mười chín cô bạn gái. Hồi ở Quảng Châu, trừ những lúc đi công tác, anh chưa bao giờ qua đêm ở ngoài, cũng không có bất kỳ dấu hiệu mập mờ nào với người phụ nữ khác. Trừ những va chạm về mặt tính cách ra, cô và anh chẳng khác gì những cặp tình nhân bình thường.
Nếu chỉ vì anh cùng bạn gái cũ đi cho mèo lang thang ăn mà cắt đứt quan hệ với anh, dâng anh cho người phụ nữ khác thì cô quá dại dột, cũng quá vô lý. Dù sao Kỳ Vân Ngao cũng chưa từng hứa với cô rằng sẽ không liên lạc với người yêu cũ.
Thỏa thuận miệng giữa cô và Kỳ Vân Ngao chỉ là: cô phải chủ động đến nhà tìm anh, còn anh không được bậy bạ với người phụ nữ khác.
Tống Huyền rốt cuộc cũng tìm ra mấu chốt của vấn đề: nếu anh nuốt lời, cô nên rời xa anh; còn nếu anh không vi phạm, cô tuyệt đối không thể làm lợi cho người phụ nữ khác.
Cô lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho Kỳ Vân Ngao.
[Tối ngày kia em mới về đến Quảng Châu, Sư Tử Tuyết đã sinh con chưa anh?]
[Chưa, bà nội mang mèo về nhà rồi.]
Cô suy nghĩ một chút rồi lại gửi tiếp một tin.
[Thế khi nào anh mới về? Em e một mình bà nội chăm không nổi.]
[Chẳng cần em lo, bà chăm tốt hơn em nhiều. Phải một tuần nữa anh mới về.]
Tống Huyền thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi xốc lại tinh thần.
[Nhưng sắp đến Valentine rồi, nếu anh không về, em chẳng biết phải ăn mừng thế nào nữa.]
Cô kèm thêm một nhãn dán vẻ mặt tội nghiệp.
Vài giây sau, anh trả lời.
[Giờ chưa chắc chắn được.]
[Vâng, em chờ anh.]
Tống Huyền tắt điện thoại. Cho dù Kỳ Vân Ngao thực sự vi phạm thỏa thuận, cô cũng không thể để anh đón Valentine ở Bắc Kinh được.
Đến khi về tới Quảng Châu, cô ngạc nhiên phát hiện nhà gỗ của lũ mèo lang thang đã biến mất. Trong sân chất đầy gạch đá xanh, gỗ chống ăn mòn, cùng đống cát và xi măng, hình như có ý định sửa sang lại toàn bộ khuôn viên.
Tống Huyền chụp một tấm ảnh gửi cho Kỳ Vân Ngao, anh bảo sân vườn cần sửa sang lại, lũ mèo lang thang anh đã cho người bắt đi triệt sản, độ ba bốn ngày là xong sửa chữa, lúc đó sẽ đón chúng về.
Cô không nghĩ ngợi nhiều. Thiết kế của mảnh sân này quả thực đã cũ kỹ, tận dụng không gian chưa hợp lý, xe ra vào cũng khó khăn, cải tạo xong có lẽ sẽ tiện nghi hơn.
Kỳ nghỉ vừa kết thúc, ai nấy đều ít nhiều còn chút uể uải, chưa thể bắt nhịp ngay vào công việc.
Một số mẫu dự án từ trước Tết vẫn giậm chân tại chỗ, Tống Huyền đành phải hối thúc gắt gao hơn.
Hai ngày sau, Tào Nhân Thủ gọi cô vào phòng.
Trang sức Hòa Hỷ đang trên đà phát triển nhanh chóng nên cần số lượng lớn nhân tài, đặc biệt là cấp cơ sở và trung cấp. Công ty cần xây dựng một hệ thống ươm mầm và đào tạo nội bộ.
“Hôm nay mới họp trực tuyến xong, Sếp Kỳ bảo doanh nghiệp mà không tìm được cơ chế tự ‘tạo máu’ phù hợp thì sẽ vĩnh viễn thiếu nhân tài. Một là, hệ thống đào tạo của chúng ta chưa bắt kịp tốc độ phát triển của công ty; hai là, việc quản lý nhân sự chưa bài bản, năng lực còn yếu và cũng thiếu đội ngũ đào tạo chuyên nghiệp.”
“Ý của Sếp Kỳ là muốn mỗi phòng ban tự đưa ra một phương án xây dựng hệ thống ươm mầm đào tạo nội bộ. Nếu phương án được duyệt thì phòng ban đó sẽ nhận được thưởng nhóm.”
Tống Huyền: “Quản lý Tào, tôi có thể thử xem sao.”
Tào Nhân Thủ đã gọi cô sang, lời lẽ lại đến mức này thì dĩ nhiên là muốn giao cho cô làm, cô thà dứt khoát nhận lời cho xong.
“Ừm, cô cứ tham khảo hệ thống xây dựng nhân sự của các công ty khác, đừng ngại làm mất lòng các phòng ban khác. Đã làm thì làm cho tới, cố gắng giật tiền thưởng về cho đội mình.”
“Vâng ạ.”
Việc thì đã nhận về nhưng Tống Huyền lại chưa có chút đầu mối nào. Năm ngoái mới bắt đầu làm livestream, công ty trải qua một thời gian hỗn loạn, đội ngũ chăm sóc khách hàng kém cỏi khiến tỷ lệ trả đổi hàng cao ngất ngưởng. Hồ Ngạn Lâm từng phàn nàn suốt một dạo, Kỳ Vân Ngao đành tạm thời điều đội bán hàng sang gánh vác, cho bộ phận chăm sóc khách hàng và kho bãi cùng tham gia đào tạo. Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tình thế kiểu “nước đến chân mới nhảy”, chưa tạo nên một hệ thống đào tạo hoàn chỉnh. Ngay cả mảng vận hành, chọn sản phẩm và điều phối phiên livestream hiện tại cũng còn tồn đọng không ít vấn đề.
Cô vốn muốn tham khảo mô hình ươm mầm nhân tài của Như Nhan, nhưng mối quan hệ của cô lại hơi hạn chế, chẳng lẽ lại chạy thẳng tới tìm Lâm Thái Nghiên. Chi bằng khai thác từ nội bộ công ty: Quản lý Nhân sự vốn giàu kinh nghiệm, cô có thể tới thỉnh giáo, ngoài ra còn vài đồng nghiệp từ công ty khác nhảy việc sang, cô cũng có thể tìm họ trò chuyện.
Nhân duyên của Tống Huyền khá tốt, mang theo chút đồ ăn vặt cùng máy ghi âm, rốt cuộc cô cũng thu thập được không ít thông tin giá trị.
Quản lý Nhân sự còn rỉ tai bảo cô, sở dĩ công ty chưa chia cổ tức trước Tết là vì sắp tăng vốn mở rộng cổ phần. Những nhân viên từng có quyền mua cổ phần trước đây thì năm nay có hy vọng được góp vốn vào Hòa Hỷ. Nói cách khác, nếu cô đồng ý thì sẽ thực sự sở hữu một lượng nhỏ cổ phần của Hòa Hỷ.
“Bọn chị chỉ biết thèm thuồng thôi. Hồ Ngạn Lâm giờ có tiền cũng chẳng vào được nữa. Hồi đó nói chuyện với cô ấy, cô ấy còn viện đủ lý do không chịu mua quyền góp vốn, giờ chắc hối hận muốn chết rồi. Vẫn là em sáng suốt.”
“…Em sáng suốt gì đâu ạ, chẳng qua em mơ mơ hồ hồ, cũng chẳng biết cầm tiền đi làm gì thôi.”
Cô sáng suốt chỗ nào cơ chứ? Nếu không nhờ Kỳ Vân Ngao mỉa mai cô một trận, cô đã sớm đem tiền đi gửi tiết kiệm kỳ hạn cố định rồi.
Quản lý Nhân sự cười: “Thế mới bảo ngốc nghếch lại có cái phúc của ngốc nghếch, ai muốn ghen tị cũng chẳng được.”
Tống Huyền lúc này đã không còn nghĩ tới chuyện rút tiền chia cổ tức ra gửi tiết kiệm nữa. Nếu được, cô muốn gom cả mấy trăm nghìn tệ tích lũy ra để mua cổ phần công ty.
Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, quan niệm của cô đã thay đổi một trời một vực. Kỳ Vân Ngao nói đúng, trí tuệ của cô có hạn, chỉ dựa vào đồng lương còm thì đến già cũng chẳng thể phát tài, phải gắn chặt vận mệnh vào công ty thì mới có hy vọng cất cánh.
Nghĩ lại thì Kỳ Vân Ngao đâu có nợ nần gì cô. Cho dù sau này có cắt đứt mối quan hệ thể xác với anh, anh vẫn là cuộc kỳ ngộ tuyệt vời nhất trong đời cô.
Vài ngày sau, ngoại trừ giữ lại cây cổ thụ lớn, mặt sân đã được làm phẳng và lát gạch lại. Sân sau được lát gỗ chống ăn mòn và để dành một khoảng làm thảm cỏ.
Tống Huyền về đến nhà, bất ngờ phát hiện trên tầng đang sáng đèn. Trong lòng cô chợt mừng rỡ: Kỳ Vân Ngao đã về!
Mấy ngày nay không có con mèo ở đây, trong nhà lạnh lẽo quạnh quẽ. Cô không liên lạc với anh nên cũng chẳng rõ Sư Tử Tuyết đã sinh chưa.
Mở cửa ra, cô sững người. Không chỉ Kỳ Vân Ngao đã về mà ngay cả Kỳ Ứng Nguyên cũng đang ở trong nhà.
Kỳ Vân Ngao chắc cũng mới về chưa lâu, áo vest của anh vắt trên tay vịn sofa, vali vẫn còn đặt ở góc tường.
Tống Huyền không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này, liền có chút e ấp ngượng ngùng: “Chú ạ, chúc chú năm mới vui vẻ.”
Kỳ Ứng Nguyên: “Chúc mừng năm mới cháu. Hôm nay chú đặt được con cá ngừ vây xanh, loại cá này phải ăn lúc còn tươi mới ngon. Vừa hay nó từ Bắc Kinh về nên chú mang sang cho hai đứa một ít.”
Từ “hai đứa” này rõ ràng đã gộp cả cô vào. Nói cách khác, Kỳ Ứng Nguyên đã sớm đinh ninh cô và Kỳ Vân Ngao sống chung với nhau. Cô mà còn giấu giấu giếm giếm nữa thì chẳng khác nào “bộ quần áo mới của hoàng đế”.
Ông lại cười bảo: “Tiện thể chú ké một bữa cơm luôn, có được không?”
Kỳ Vân Ngao giữ im lặng không đáp.
Anh có thể không đồng ý nhưng Tống Huyền thì không thể từ chối. Cô mỉm cười: “Dĩ nhiên là được ạ. Cháu cũng đang định nói với chú một chuyện đây. Nhà bạn cháu có một con mèo Ragdoll rất đẹp vừa mới sinh mèo con, em nào nhìn cũng thích mê. Cháu thấy rất hợp cho bé gái nuôi, nếu em gái thích thì cháu sẽ xin cho em một con.”
“Thế à? Chú cũng chẳng rành về mèo, cháu thấy ổn là được rồi.”
Mấy ngày sau khi trở về, cô đã chạy qua mấy trại mèo ở Quảng Châu. Giống mèo Sư Tử không dễ tìm, nhưng mèo Ragdoll thì rất nhiều vì ngoại hình của chúng hợp gu số đông nên người ta nhân giống đông đúc.
Ông không bắt buộc phải lấy con của Sư Tử Tuyết khiến Tống Huyền thầm trút được gánh nặng. Cô lấy điện thoại ra, giở ảnh cho ông xem: “Chú xem này, đây là mèo mẹ, còn đây là mèo con. Chắc tầm mười ngày nữa là có thể nhận nuôi được rồi, có cả con đực lẫn con cái.”
Kỳ Ứng Nguyên đưa điện thoại ra xa một chút, nheo mắt nhìn: “Mèo này đẹp thật đấy.”
“Vâng ạ, mắt nó xanh như đá sapphire ấy.”
“Thế cháu xin cho chú một con nhé, cảm ơn cháu nhé, Trứng Trứng.”
Tống Huyền cười: “Không có gì đâu chú ạ. Khoảng hơn một tuần nữa, đến lúc đó cháu chuẩn bị sẵn đồ dùng chăm sóc cho nó, chú qua lấy là được ạ. Chú cho cháu kết bạn WeChat nhé.”
Hai người kết bạn WeChat với nhau.
Kỳ Vân Ngao liếc nhìn một cái, kéo vali đi thẳng vào phòng ngủ.
“Tống Huyền!”
Là giọng Kỳ Vân Ngao gọi vọng ra từ bên trong. Tống Huyền da đầu tê rần, nụ cười hơi khựng lại: “Chú ơi, Sếp Kỳ gọi cháu, cháu vào xem sao đã.”
“Ừ, cháu vào đi.”
Kỳ Vân Ngao thấy cô bước vào liền dùng ánh mắt ra hiệu: “Đóng cửa lại.”
Tống Huyền ngẩn người.
Đóng cửa? Bố anh còn đang ở bên ngoài kìa, lúc này đóng cửa thì ra cái thể thống gì chứ.
Cô tiến lại gần, nói nhỏ: “Bố anh đang ở ngoài kia kìa, thôi đừng đóng.”
Kỳ Vân Ngao chống tay ngang hông đứng tại chỗ: “Ai mướn em đồng ý cho ông ấy ở lại ăn cơm? Em có tay nghề nấu nướng để đãi ông ấy chắc?”
Tống Huyền: …
Hóa ra bảo cô đóng cửa lại không phải để ân ái với cô, mà là để nói xấu bố anh.
“Em không có tay nghề nhưng anh có mà. Bố anh mang đồ ăn sang cho anh, ở lại ăn một bữa cơm với anh không được sao?”
“Hôm khác thì được, hôm nay thì không.”
Tống Huyền cạn lời: “Tại sao lại không?”
Anh rũ mắt xuống, giọng điệu lạnh lùng ngắt gỏng: “Chẳng phải em gọi anh về đón Valentine với em sao? Ba người thì đón Valentine kiểu gì?”
Khoé miệng cô khẽ giật giật: “Anh nhớ nhầm rồi, hôm nay đâu phải Valentine, ngày mai mới đúng.”
Kỳ Vân Ngao hừ nhẹ một tiếng: “Thì sao chứ? Anh thích đón hôm nay đấy.”
Tống Huyền: …
Anh thích đón ngày nào thì đón ngày đó, trên đời sao lại có người bá đạo thế không biết.
Im lặng một hồi, cô mím môi: “Đã là đón Valentine, vậy em muốn hỏi anh vài câu. Hồi anh nằm viện tiêm thuốc, thỏa thuận của chúng mình ở trên xe anh còn nhớ không?”
“Thỏa thuận gì?”
Tống Huyền biết tống anh thừa sức nhớ, đầu óc anh nhanh nhạy thế cơ mà, anh chỉ đang giả vờ giả vịt thôi.
“Thì là đã chốt rồi đấy, trong thời gian mình ở bên nhau, anh không được đụng vào người phụ nữ khác, bằng không em sẽ mắc bệnh phụ khoa mất.”
Chân mày Kỳ Vân Ngao chau lại: “Bệnh phụ khoa gì? Em đã thấy bệnh phụ khoa bao giờ chưa?”
Đôi mắt cô sáng long lanh, ánh nhìn kiên định: “Chẳng lẽ cứ phải thấy rồi mới biết sao? Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải có ý thức này thì mới tự bảo vệ bản thân được chứ. Giờ thông tin phát triển thế này, dù chưa từng mắc thì cũng phải rút kinh nghiệm từ người khác. Nếu anh muốn xem, giờ em search ra cho anh xem ngay.”
Anh khựng lại vài giây, khẽ liếm môi: “Anh không xem, anh chưa ăn cơm.”
“Thế đợi anh ăn xong em mở cho anh xem.”
Kỳ Vân Ngao “chậc” một tiếng, đột ngột đưa tay bóp lấy cằm cô, nghiến răng nghiến lợi: “Tống Huyền, em gọi anh về đón Valentine chỉ để phổ cập kiến thức bệnh phụ khoa cho anh đấy à?”
Đầu óc cái cô ngốc này lại hỏng hóc rồi. Anh bôn ba vất vả trở về, cô chỉ mải ân cần với bố anh, còn với anh thì chẳng có lấy một lời ngon ngọt, vừa mở miệng ra đã bắt anh phải đề phòng bệnh phụ khoa.
Vành mắt cô bỗng dưng đỏ bừng, giọng nói cũng rưng rưng nghẹn ngào: “Không phải em cố tình tuyên truyền cho anh đâu, mà là trước khi lên Bắc Kinh, có người nhắn tin riêng cho em bảo anh đang ở cùng bạn gái cũ, dặn em phải cẩn thận đấy.”
Đầu ngón tay Kỳ Vân Ngao thả lỏng ra đôi chút, yết hầu trượt lên trượt xuống: “Ai nhắn tin riêng cho em?”
Tống Huyền thoát khỏi sự khống chế của anh, cúi đầu mở giao diện tin nhắn riêng ra lắc lắc trước mắt anh: “Chính là cô này, Ngô Ưu Ưu. Cô ta bảo anh là đồ ngu ngốc.”
Kỳ Vân Ngao nhắm mắt lại, nghiến chặt răng cấm. Khi mở mắt ra lần nữa, nét mặt anh trở nên lạnh băng: “Tống Huyền, em bớt chơi trò này với anh đi. Những gì anh đã hứa với em thì tự khắc sẽ làm được. Nhưng em nhớ cho kỹ, Kỷ Thiên Du là chuyện quá khứ rồi, anh mà có muốn làm sao với cô ta thì cũng chưa tới lượt em xen vào. Em cũng thế thôi, cảm thấy thoải mái thì ở bên nhau, không thấy thoải mái thì đi. Anh ghét nhất loại người tự cho là đúng rồi giở trò trước mặt anh.”
Trong bếp vang lên tiếng nước chảy, ngay sau đó là tiếng xẻng xào đụng vào thành nồi.
Đôi mắt đẫm sương mờ của Tống Huyền nhìn thẳng vào anh. Cô không chắc đây có phải câu trả lời mình mong muốn hay không, chỉ cảm thấy lòng mình se lạnh. Cô biết thế nào là dừng lại đúng lúc, nhưng ngay giây phút này, cô lại muốn hỏi cho ra lẽ.
“Em hiểu rồi. Anh sẽ chỉ đón Valentine với một mình em, nhưng anh sẽ không mãi mãi đón Valentine cùng em.”
Cô giấu giếm được bao lâu nữa cơ chứ? Rồi anh cũng sẽ nhận ra cô chẳng khác nào những người phụ nữ khác: làm bộ làm tịch, hay ghen tuông ngờ vực, tham lam vô độ và luôn khao khát một lời hứa vĩnh cửu.
Kỳ Vân Ngao thản nhiên dời mắt đi: “Thế nào gọi là vĩnh cửu? Em nhìn cái lão già ngoài kia xem, cuộc hôn nhân đầu chịu đựng được năm năm, cuộc hôn nhân thứ hai chịu đựng được mười bốn năm, giờ thì bà vợ hai chỉ mong ông ấy chết quách cho xong.”
Tống Huyền rũ mi mắt xuống. Đó là chuyện nhà anh, chứ bố mẹ cô tuy cũng hay cãi vả nhưng chưa bao giờ mong đối phương phải chết.
Phòng ngủ không bật đèn, mảng tối lặng im ôm trọn lấy cô. Tống Huyền thoáng ngẩn ngơ, trong lòng chợt trỗi dậy một cảm giác hoang tàn mục nát như vừa chợp mắt tỉnh dậy đã chẳng nhớ nổi hôm nay là năm nào, mà ngoài trời thì bóng chiều đã ngả về tây.
Thân hình người đàn ông tiến lại gần, cánh tay rắn rỏi ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp của anh phả xuống từ đỉnh đầu: “Tống Huyền, đừng học theo họ đó, họ đều là lũ ngu ngốc.”
Tống Huyền giơ hai tay ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh lí nhí đáp: “Vâng.”
Trên bàn ăn, hai cha con trò chuyện với nhau.
“Cây bạch quả chốt xong chưa?”
“Chốt xong rồi ạ.”
“Đông lựu vàng, tây hồng bạc, trồng ở sân sau là chuẩn đấy. Có điều loài cây này phân đực cái, muốn ăn quả bạch quả thì phải trồng hai cây mới được.”
Kỳ Vân Ngao: “Ai mà ăn cái thứ đó chứ, hai cây cũng chẳng trồng nổi, con đặt cây cái rồi.”
“Ừm, sau này thụ phấn cũng được.”
Tống Huyền chỉ lặng lẽ cắm cúi ăn cơm.
Kỳ Ứng Nguyên gõ gõ đũa vào đĩa thức ăn, xởi lởi bảo cô: “Trứng Trứng, cháu tự gắp thức ăn đi nhé, ăn nhiều thịt vào một chút.”
Tống Huyền đưa tay về phía đĩa thức ăn: “Vâng ạ, chú cũng ăn nhiều vào nhé.”
Kỳ Vân Ngao đột nhiên vươn tay chộp lấy cái đùi ngỗng to tướng rồi thả tót vào bát cô: “Ăn chút thế thì béo thế nào được, ăn hết cái đùi này đi.”
Tống Huyền nhìn cái đùi ngỗng to hơn cả mặt mình, mỡ màng xèo xèo, ánh mắt khẽ chớp: “Cái này to quá, chắc em ăn không hết đâu.”
“Em cứ ăn đi rồi tính sau.”
Cô rất ngoan ngoãn, cầm lên cắn một miếng, lớp da giòn tan bị xé ra một mảng lớn, vệt mỡ béo ngậy đọng lại bên khóe miệng cô.
Kỳ Vân Ngao thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn cơm.
Lát sau, cô thỏ thẻ: “Em không ăn nổi nữa rồi.”
Kỳ Vân Ngao: “Ăn hết đi.”
“Cái đùi này to quá mà.”
“Đùi ngỗng quay ở Quảng Châu nó to thế đấy, em thử lãng phí xem.”
Tống Huyền rủ mắt xuống, lại cắn thêm một miếng nữa.
Kỳ Ứng Nguyên: “Ăn không nổi thì thôi đừng ép nó nữa, con ép con người ta làm cái gì? Trứng Trứng, buông xuống đi cháu.”
Vành mắt Tống Huyền bỗng dưng đỏ au. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để Kỳ Ứng Nguyên nhận ra sự bất thường.
Đến người chu đáo dịu dàng như Kỳ Ứng Nguyên còn từng kết hôn hai lần, quen đến mười cô bạn gái, còn cái tính nết thối tha, vừa bá đạo vừa độc đoán của Kỳ Vân Ngao, đáng đời anh cô độc cả đời.
