Chương 75: Trốn chạy ngay trong đêm
*
Tống Huyền không chấp nhận cái thiết lập như vậy. Cô cố dùng tâm thế của chính mình để thấu hiểu Kỳ Vân Ngao.
Mới đầu, cô cũng chẳng hề ưa một ông sếp ngạo mạn như thế, mà Kỳ Vân Ngao dĩ nhiên cũng chẳng thích gì cô. Nếu không cùng nhau livestream thì cô và Kỳ Vân Ngao vĩnh viễn không thể nào bước đi bên nhau. Cho dù ban đầu anh chỉ vì buồn chán, đêm đêm ở cạnh nhau trỗi lên vài tạp niệm, nhưng lòng người đâu phải sỏi đá, ở bên nhau lâu rồi làm sao mà không nảy sinh tình cảm cho được? Chẳng hạn như cô, chỉ ngày càng yêu anh sâu đậm hơn.
Việc gì phải dây dưa vướng bận vào quá khứ của anh để rồi tự bào mòn tâm trí, đó chẳng qua là tự rước lấy bực bội vào người.
Tống Huyền quăng điện thoại sang một bên, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Cô mơ thấy một giấc mơ nhảm nhí hoang đường. Cô đang mặn nồng thân mật với Kỳ Vân Ngao thì anh đột nhiên nổi hăng cắn cô một phát. Cô cứ thế chạy mãi chạy mãi, Kỳ Vân Ngao biến đâu mất tiêu. Cô muốn đi tìm anh, lúc trèo đèo lội suối thì cô lại vô cớ biến thành một con mèo đen, bao nhiêu người vây quanh săn đuổi cô.
Tống Huyền trốn chạy trong giấc mơ, mệt muốn đứt hơi.
Lúc tỉnh dậy, quanh cổ cô nóng bừng ẩm ướt, mồ hôi rịn đầm đìa trước ngực. Cô phải mất vài phút trấn tĩnh mới ngồi dậy nổi.
Trời đã tối om. Kéo tấm rèm chắn sáng ra, tim cô khẽ nảy lên một nhịp. Bên ngoài cửa sổ tuyết đang lả tả rơi, chắc hẳn mới mưa tuyết không lâu, trên mặt đất đã phủ một lớp sắc trắng mỏng manh.
Có người giương dù, có người rảo bước vội vã, có người lại thong dong tản bộ.
Cô đã trách nhầm dự báo thời tiết rồi. Dự báo thời tiết không phải không chuẩn, mà là chưa tới giờ đó thôi.
Tống Huyền đứng trước cửa sổ một lúc rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Kỳ Vân Ngao.
[Bắc Kinh có tuyết rơi chưa anh?]
Chẳng mấy chốc anh hồi âm:
[Rơi một chút rồi.]
[Anh chụp cho em xem chút được không?]
Anh quay một đoạn video gửi sang. Ánh sáng không tốt lắm, mấy đốm trắng nhỏ trên trời hệt như hạt tuyết nhiễu trên màn hình tivi đen trắng, bóng cây, chiếc xe bốn bánh cũ kỹ, cùng chiếc ô tô phủ bạt chắn sáng, nhìn qua có vẻ là một con ngõ nhỏ tối tăm không mấy nổi bật.
[Đây là đâu thế anh?]
[Anh có nói em cũng chẳng biết đâu.]
Nói thì nói thế, nhưng ngay sau đó anh lại gửi tiếp một câu:
[Gần Cổ Lâu.]
Tống Huyền mở bản đồ ra rồi tìm kiếm một hồi. Phạm vi này quá đỗi rộng lớn, ngõ ngách khu Cổ Lâu nhiều không xiết, đừng nói cô là dân ngoại tỉnh, ngay cả dân bản địa chỉ dựa vào một đoạn video mờ mịt mà đoán ra vị trí e là cũng khó.
Cô không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Thế giới này người tài giỏi dị sĩ nhiều vô số kể, đặc biệt là mấy chị em muốn điều tra lịch trình của người yêu, đến cái hang chuột còn bị đào xới ra nữa là.
Biết tận dụng công cụ tìm kiếm cũng là một loại năng lực.
Tống Huyền lên một ứng dụng có lượng người dùng nữ đông đảo, tìm kiếm các thông tin hữu ích.
Sau đó cô điều chỉnh lại cài đặt điện thoại, lại gửi cho Kỳ Vân Ngao một tin nhắn WeChat nữa.
[Đoạn kia nhìn không rõ, anh gửi cho em một tấm ảnh đi, em muốn ngắm tuyết.]
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Kỳ Vân Ngao từ chối, chỉ chờ kích hoạt phương án thứ hai, không ngờ anh lại gửi sang thật. Đó là một tấm ảnh chụp trong một căn nhà tứ hợp viện.
Tống Huyền mở ảnh gốc ra, nhờ có ánh đèn, cô nhìn rõ bức tường bình phong gạch chạm khắc hình đầu rồng thân ngựa kỳ lân, cùng những chiếc đèn lồng đỏ treo trên cành cây trọc lá.
[Em nhìn rõ rồi, đúng là tuyết thật kìa!!]
Ở đầu bên kia, Kỳ Vân Ngao khẽ nhếch môi. Đầu óc ngốc nghếch đúng là hiếm khi được mở mang tầm mắt, có một chút tuyết thế này mà cũng đáng để chèn hẳn hai dấu chấm than.
Cánh cửa bị đẩy ra, khác hẳn với sự cũ kỹ lạnh lẽo bên ngoài, bên trong là một quán bar mang chút phong tình ấm áp kiểu miền Tây. Khách không đông, cũng chẳng có nhạc DJ xô xát náo nhiệt, sàn nhảy tuy có một góc nho nhỏ nhưng lúc này cũng chẳng ai nhảy nhót.
Đại Hổ cầm một hộp bánh táo đỏ ngọt bước ra, rút một miếng đưa sang cho anh: “Trời lạnh thế này, chú mày đứng ngẩn ngơ đây nhắm cái quái gì đấy?”
Kỳ Vân Ngao không nhận: “Ngọt quá, em không ăn. Vừa nãy bên ngoài thấy một con mèo da cam, em đồ rằng trời tuyết thế này chẳng biết là mèo nhà ai xổng ra, để nó qua đêm ngoài đất thì trụ được mấy ngày nên đặt cái đồ giao hàng cho nó.”
Đại Hổ nghe vậy, cặp lông mày rậm thô nhướng ngay lên: “Đặt đồ giao hàng cho mèo á?”
“Ừ, hạt cho mèo.”
Đại Hổ bật cười khoái chí: “Chú mày mọc ra tấm lòng Bồ Tát từ bao giờ thế?”
“Mới đây thôi, coi như tích đức cho bố em.”
“Bố chú mày thế nào rồi?”
“Bác sĩ bảo nếu tốt thì sống thêm được tầm mười năm nữa.”
Đại Hổ vỗ vỗ vai anh: “Mười năm cũng là tốt lắm rồi. Mấy cái tuổi hơn năm mươi như ông ấy, sống thêm mười năm nữa thành hơn sáu mươi, bọn mình khỏe mạnh thế này còn chẳng dám vỗ ngực bảo sống tới sáu mươi nữa là. Tận nhân lực nghe thiên mệnh thôi.”
Hai người đang trò chuyện thì cửa lớn đột nhiên xuất hiện một cô gái thời thượng. Trời lạnh căm căm mà khoác chiếc áo đầm màu nâu kem, chân xỏ đôi bốt cao cổ. Đột ngột trông thấy hai người, cô ta ngẩn ra một giây rồi lập tức thu lại vẻ mặt.
Đại Hổ: “Sao cô lại tới đây?”
Kỷ Thiên Du: “Tới chơi. Mấy anh đâu có bao trọn quán đúng không?”
“Không.”
“Tôi muốn bao trọn quán.”
Đại Hổ “tắc” một tiếng: “Địa bàn của cậu hai nhà cô, cô bao trọn quán làm cái gì cho thừa. Có tiền đó bọn này sang chỗ khác bao trọn còn hơn.”
Kỷ Thiên Du chẳng buồn đếm xỉa nữa, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu hãnh bước qua.
Đợi cô ta vào trong quán bar, Đại Hổ mới hạ thấp giọng bảo: “Cũng may là Ngô Ưu Ưu không tới, cô ta mà tới thì càng chẳng được yên ổn. Sao chú mày lại đắc tội với hai người đó nữa thế, anh nhớ Ngô Ưu Ưu từng đính chính giúp chú mày rồi cơ mà, sao giờ lại lật kèo bảo chú mày đong đưa người phụ nữ khác?”
Kỳ Vân Ngao nhạt giọng: “Đắc tội nhiều quá rồi, em nhớ làm sao nổi là lần nào.”
Kỷ Thiên Du ở Quảng Châu đã chịu đủ sự xói móc mỉa mai của anh rồi, đây dĩ nhiên là lần cuối cùng.
Người giao hạt cho mèo chẳng biết vì lý do gì mà đổi shipper, lúc tới tay Kỳ Vân Ngao đã gần một tiếng đồng hồ.
Anh xách túi hạt đi lượn một vòng trong con ngõ nhỏ nhưng chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu. Anh nghĩ thầm chưa chắc con mèo đã còn ở đây, nhưng lỡ mua rồi thì tìm một chỗ kín đáo rải ra một ít, ăn được hay không tùy duyên vậy.
Cứ thế, anh rải hạt xuống chân tường. Vừa đứng dậy đã thấy một vệt màu da cam chui ra từ dưới bánh xe.
Đó là chiếc xe quanh năm không ai đi, phủ bạt chắn nắng, loại xe này chẳng có chút hơi ấm nào. Con mèo chắc là lạnh còng rồi, đi đứng không vững vàng lại thêm chút nhút nhát, cứ bước một bước lại dừng ba nhịp.
Kỳ Vân Ngao biết tính nết mèo hoang nên nhường ra một khoảng: “Ăn đi, cho mày ăn đấy, lát nữa là đóng băng hết đấy.”
Con mèo đói meo, không cưỡng lại nổi sức hút của thức ăn, cuối cùng cũng tiến lại gần bắt đầu ăn.
Từ trong bóng tối bước ra một người, Kỳ Vân Ngao ngoảnh mặt liếc một cái rồi lại quay đầu đi.
Kỷ Thiên Du: “Mèo của ai đây?”
“Không biết.”
“Anh lấy đâu ra hạt mèo đấy?”
“Tôi mua.”
Kỷ Thiên Du cười nhạo một tiếng: “Anh mua hạt cho mèo ăn á? Tôi đố mà tin được đấy.”
Kỳ Vân Ngao: “Tôi mua thuốc chuột đấy.”
Im lặng một chốc, Kỷ Thiên Du lạnh giọng: “Tôi đã bảo mà, lòng dạ anh xấu xa thế làm sao mà làm chuyện tốt này được. Trước đây là do tôi xui xẻo vơ phải một kẻ không có trái tim như anh, may mà mọi chuyện đã qua rồi.”
Anh không cảm xúc: “Chúc mừng cô.”
“Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho cô Trứng Trứng kia thôi, vơ phải một kẻ cặn bã như anh, mong cô ấy sớm tỉnh ngộ ra.”
Kỳ Vân Ngao không lên tiếng.
“Kẻ chà đạp tấm chân tình của người khác nhất định sẽ gặp quả báo. Kỳ Vân Ngao, sau này anh sẽ chẳng có hạnh phúc đâu, mau chóng đặt sẵn một chỗ ở viện dưỡng lão đi là vừa.”
Kỳ Vân Ngao buộc chặt túi đồ lại, tiếng động sột soạt vang lên khiến con mèo giật mình cảnh giác lùi lại một bước.
Anh quay người đi trở vào trong quán bar, cầm chìa khóa xe lên định bỏ đi.
Đại Hổ cùng hai người nữa chạy ra chặn anh lại.
“Mới mấy giờ mà chú mày đã chuồn rồi, hôm nay chẳng phải chú mày bao sao?”
“Em trả, anh gửi mã nhận tiền qua cho em.”
Đại Hổ chửi thề một câu: “Một là chú mày đưa thẻ ngân hàng đây, hai là thanh toán xong rồi hẵng đi. Lần sau anh đếch gọi chú mày ra nữa, đừng có giở mấy cái trò ranh giới cá nhân với anh, đúng là dân phương Namm mấy chú lắm chuyện phiền phức!”
Có người bảo: “Đại Hổ, đừng có phân biệt vùng miền thế.”
Ngô Ưu Ưu khoác tay Kỷ Thiên Du bước vào, trông thấy cảnh này liền hếch cằm bảo: “Mấy anh đúng là thiếu tinh tế, người tình của anh ta đang đứng chờ bên ngoài kìa!”
Đại Hổ có phần không tin, nhìn Kỳ Vân Ngao: “Thật hay giả thế, nhỡ đến thật thì chú mày gọi vào đây, bọn anh ngó một cái cũng đâu có sứt mẻ gì.”
Kỳ Vân Ngao: “Anh nghe cô ta nói tào lao.”
Ngô Ưu Ưu nhăn nhó mặt mày: “Tôi đã bảo anh hèn mà, cô Trứng Trứng của anh ấy, tôi suýt chút nữa đụng phải cô ta giữa trời tuyết đấy!”
Kỳ Vân Ngao nghiến nhẹ quai hàm, chẳng buồn tranh cãi với cô ta.
Đừng nói Tống Huyền chưa tới Bắc Kinh, cho dù có tới Bắc Kinh đi nữa thì cái thành phố Bắc Kinh rộng lớn thế này, đầu óc cô có cập nhật nâng cấp thêm mấy phiên bản nữa cũng chẳng thể tìm nổi tới đây.
Lúc Tống Huyền trở về khách sạn thì đã gần rạng sáng, tuyết cũng đã gần như ngừng rơi.
Lúc đi cô gọi xe công nghệ, lúc về không vội thời gian nên cô đi tàu điện ngầm.
Cô học trên ứng dụng kia cách thông qua một tấm ảnh mở ảnh gốc để tìm chi tiết thông tin chụp hình. Blogger kia còn nhắc nhở một câu: Đừng dễ dàng thử theo vết chân của một người, bất kỳ ai cũng chẳng chịu nổi sự soi mói thử thách đâu, đặc biệt là đàn ông.
Tống Huyền vốn không có ý định thử thách Kỳ Vân Ngao, cô chẳng qua chỉ muốn tạo cho Kỳ Vân Ngao một niềm bất ngờ. Điều cô không biết là cũng từng có người đi trước nhắc nhở rằng: Đừng dễ dàng trao cho ai niềm bất ngờ, bởi nó rất có thể sẽ biến thành nỗi kinh hoàng.
Trong một con ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, cô đứng từ xa nhìn thấy Kỳ Vân Ngao. Anh đứng trong đêm đông tuyết rơi lả tả cùng cô bạn gái cũ cho mèo hoang ăn. Giây phút ấy, Tống Huyền đánh mất dũng khí bước tiếp về phía trước. Cô chợt nhận ra bản thân mới chính là vật ngoại lai ở Bắc Kinh. Kỳ Vân Ngao ở Quảng Châu một nửa thuộc về công việc, một nửa thuộc về cô; còn Kỳ Vân Ngao ở Bắc Kinh thì hoàn toàn không phải.
Men theo con đường nhỏ hẹp trong ngõ bước ra ngoài chừng hai ba trăm mét, bên ngoài và bên trong ngõ hệt như hai thế giới băng và lửa. Con ngõ thương mại hóa dù vào ngày thế này vẫn đông đúc chật nêm người, náo nhiệt tới mức suýt chẳng nhích nổi chân.
Trên chuyến tàu điện ngầm trở về khách sạn, tâm trạng Tống Huyền chùng xuống, lẫn chút hối hận. Cả năm mới về nhà được hai bận, Tết nhất đến nơi cô lại bỏ bố bỏ mẹ chạy đến đây tìm đàn ông, đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời dành cho đứa con bất hiếu.
La Cần Hàng gửi tin nhắn WeChat hỏi cô khi nào tới Bắc Kinh. Cậu ta bảo khoảng bốn giờ rưỡi chiều hạ cánh xuống sân bay, có cần đợi cô cùng đi chung xe về khách sạn không.
Tống Huyền lấy lý do thời gian không khớp để từ chối, nhưng cô đã đặt bàn ăn, buổi tối mời cậu ta cùng một đồng nghiệp nữa ăn cơm.
Lần livestream này ngoài cô và Kỳ Vân Ngao ra chỉ có hai người nữa đi cùng: La Cần Hàng làm vận hành, người còn lại làm kiểm soát sân khấu kiêm quay phim. Vì ca này khá đặc biệt, khoảng nửa tiếng đầu là chương trình tri ân fan nhân dịp năm mới, hai tiếng tiếp theo sẽ hợp tác với một nhà đấu giá trang sức địa phương ở Bắc Kinh theo hình thức đấu giá giới hạn thời gian, cuối cùng mới trở lại phiên livestream bình thường.
Vì thời gian khá gấp rút nên trước Tết ê kíp đã diễn tập online hai lần, nhưng dù vậy ai nấy đều có chút hồi hộp.
Phiên livestream bắt đầu từ mười giờ sáng, kéo dài sáu tiếng đồng hồ. Ba người hẹn nhau dậy sớm chút để cố gắng duyệt qua kịch bản hai lần.
Cho tới tận chín giờ rưỡi Kỳ Vân Ngao vẫn chưa xuất hiện. La Cần Hàng không dám giục, đành bảo Tống Huyền gọi điện thoại.
Tống Huyền không gọi. Lúc cần đến tự khắc anh sẽ đến, Kỳ Vân Ngao dẫu có nằm trong dịu dàng êm ái thì cũng chưa bao giờ làm lỡ dở việc chính.
Quả nhiên, mười lăm phút trước giờ lên sóng, Kỳ Vân Ngao xuất hiện. Vì là chuỗi sự kiện đón xuân nên anh diện một bộ vest bóng màu cà phê đậm đúng không khí, cổ ve xếch sang trọng, nơ đen, một hàng một cúc, trông vừa trang trọng lại vừa rạng rỡ niềm vui.
Tống Huyền: “Sếp Kỳ, chúc anh năm mới vui vẻ.”
Kỳ Vân Ngao không có biểu cảm gì thừa thãi, hệt như một người sếp bình thường đối xử với nhân viên bình thường, nhạt nhẽo thờ ơ: “Năm mới vui vẻ, em tới từ bao giờ?”
“Em tới từ trưa qua, hai người họ chiều mới tới ạ.”
La Cần Hàng: “Vâng ạ, chị Tống Huyền còn mời bọn em ăn bữa cơm khai xuân đấy ạ.”
Kỳ Vân Ngao khẽ nhướn mày: “Thế à, ăn món gì thế?”
“Ăn vịt quay ạ.”
“Ngon không?”
La Cần Hàng cười hì hì: “Cũng khá ổn ạ.”
Kỳ Vân Ngao nghiêng đầu nhìn sang Tống Huyền: “Tống Huyền thấy ngon không?”
Tống Huyền không thèm khách khí sáo rỗng với anh: “Không ngon ạ, đồ ăn ở đây không ngon bằng Quảng Châu.”
Bữa cơm tối qua cô cùng hai đồng nghiệp nam đều thấy bình thường. Không chỉ riêng bữa tối qua, hai ngày cô tới đây chẳng có bữa nào hợp khẩu vị cả.
Kỳ Vân Ngao rũ mí mắt: “Thế đồ ăn chỗ nào Quảng Châu ngon?”
Tống Huyền không nhìn anh: “Cơm nhà ăn ở xưởng chúng ta rất ngon ạ.”
Một tiếng hừ nhẹ qua kẽ răng, anh không nói thêm gì nữa.
Phiên livestream bắt đầu, khả năng làm chủ sân khấu livestream của Kỳ Vân Ngao đã đạt tới trình độ thuần thục điêu luyện. Chỉ cần là anh livestream thì dù có phát sinh chút sự cố nho nhỏ anh cũng có thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Tống Huyền cảm thấy năng lực này xuất phát từ sự tự tin của anh, sự tự tin giúp anh thư thái thả lỏng. Còn cô thì hoàn toàn ngược lại, mỗi lần trước khi lên sóng đầu óc cô đều phải căng như dây đàn một khoảng thời gian, lúc livestream nương theo nhịp độ của anh thì mới dần dần thả lỏng ra. Hệt như muốn leo một ngọn núi cao, cô lo âu từ lúc đan dép cỏ, nhưng lúc trèo qua núi thì ngược lại lại quên mất niềm đau.
Vòng tri ân fan đầu tiên tuy số lượng đơn hàng không quá lớn nhưng đều là trang sức thiên nhiên nguyên bản, lại là mẫu độc quyền của Hòa Hỷ, trên thị trường hầu như không thể tìm thấy mẫu tương tự. Cộng thêm mức giá thấp nhất năm, rất nhanh số lượng người xem trực tuyến đã vượt mốc mười nghìn người. Người xem tăng lên, nhịp độ đẩy nhanh, doanh số tăng cao tạo thành vòng tuần hoàn tích cực, nền tảng lại đẩy thêm nhiều lưu lượng truy cập.
Đến phần đấu giá, số lượng người xem vượt mốc năm mươi nghìn người, Hòa Hỷ không ngoài dự đoán vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng tổng.
[Nhiều trang sức đẹp thế này, Trứng Trứng nhịn nổi không thó một món sao?]
Tống Huyền mím cười: “Tôi mà thó thì thó chiếc này nè.”
Cô đeo chiếc nhẫn đó vào tay, vừa trưng bày vừa giới thiệu: “Đây là một trong những mẫu nhẫn thuộc bộ sưu tập ‘Trăng Tròn Hẹn Lứa’. Viên đá chính là hai carat ngọc Fanta, xung quanh đính kim cương cắt dạng hạt thóc, hệt như vòm cây ô mộc bên dòng suối mát dưới ánh trăng.”
“Có người bảo câu ‘Giang phong ngư hỏa đối sầu miên’ chữ ‘phong’ không phải là cây phong mà là cây ô mộc. Cây ô mộc toàn thân đều là báu vật, quả chứa dầu có thể làm nến, làm xà phòng, nhưng cây ô mộc lại mang chút độc tính nhẹ…”
“Phần đai nhẫn phía sau còn có thể tháo ra chuyển thành gài áo, thanh nhã dịu dàng, rất hợp đeo hằng ngày. Để Sếp Kỳ đeo thử một chút nhé.”
Kỳ Vân Ngao ướm thử trước ngực: “Hôm nay không hợp kiểu hằng ngày đâu, để đón Thần Tài hôm nay tôi mặc hơi rực rỡ vui tươi chút.”
[Đẹp lắm luôn ấy.]
[Sao Trứng Trứng lại thích mẫu này thế?]
[Lỡ thó rồi sao không thó món nào đắt tiền hơn ấy!]
Kỳ Vân Ngao: “Trứng Trứng đầu óc không thông minh, bảo cô ấy thó trang sức thì hệt như Gấu Đen thó đồ của sư cụ, thó ra toàn là áo cà sa chứ đồ giá trị thì chẳng có món nào.”
[Haha Sếp Kỳ độc miệng quá!]
[Trứng Trứng ơi thó sạch trang sức của sư cụ đi xem ông ấy còn dám nói tào lao nữa không!]
Tống Huyền hoàn toàn không cười nổi: “Tôi thấy đắt tiền chưa chắc đã tốt, hợp với mình mới là quan trọng nhất.”
Cô nhìn thấy tài khoản của chị họ Lâm Lâm, Lâm Lâm còn đính kèm cả họ tên cô.
[Tống Huyền, cả nhà chị đang xem em livestream này!]
[Em giỏi quá đi mất, thế mà chẳng thèm báo cho chị một tiếng!]
Cả nhà cậu mợ đều đang xem, bố mẹ cô chắc chắn cũng đang xem.
Kênh livestream của Hòa Hỷ nổi tiếng rồi, thế nào cũng có ngày này. Nhưng Tống Huyền không ngờ lại là ngày hôm nay, cô bỏ bố bỏ mẹ, mùng Ba Tết rời khỏi nhà đến đây để mặc cho ông sếp độc miệng xói móc mỉa mai.
Kỳ Vân Ngao: “Xem kìa, Trứng Trứng không vui rồi.”
Tống Huyền nuốt nghẹn cổ họng, giọng hơi khô khốc: “Không có ạ, tôi chỉ hơi không hợp thổ nhưỡng thôi.”
“Đúng rồi, đồ ăn Bắc Kinh không hợp khẩu vị.”
“Cũng không riêng gì đồ ăn, sưởi ở khách sạn khô quá, tối qua tôi bị khát thức giấc hai lần nên ngủ không tốt lắm.”
Kỳ Vân Ngao nhếch môi: “Sau này cô khỏi đến nữa, kẻo Tống Tàn Nhang chưa chữa xong lại rước thêm bệnh khác vào người.”
Cô nghiến răng, chớp mắt thật nhanh nhưng cũng không kìm nổi làn nước mắt rỉ ra từ khóe mắt.
“Tôi cũng chẳng muốn đến nữa đâu.”
Kỳ Vân Ngao sững lại một nhịp, cơ hàm khẽ nghiến nhẹ.
Tống Huyền không phải là người không đùa nổi. Livestream lâu như vậy rồi cô chưa từng có lúc nào sụp đổ cảm xúc. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng chẳng tìm ra câu nào kích thích cô đến mức làm cô khóc nhè ngay trong giờ làm việc cả.
Lẽ nào Bắc Kinh thực sự tệ đến mức khiến cô không hợp thổ nhưỡng tới mức rơi lệ ngay trên phòng livestream sao?
Chỉ thấy cô nghiêng mặt đi, lén lau khô khóe mắt.
Thời gian livestream tiếp theo, tuy Tống Huyền đã dốc sức che đậy nhưng tâm trạng chùng xuống của cô vẫn làm bầu không khí phòng livestream trầm hẳn đi. La Cần Hàng cũng nhận ra, cậu ta tự tay bật bản nhạc nền rộn rã vui tươi.
Kỳ Vân Ngao: “Tắt BGM đi.”
“… Vâng ạ, Sếp Kỳ.”
Phiên livestream kết thúc, Tống Huyền bị giữ lại.
Kỳ Vân Ngao cởi áo vest ra ném lên bàn livestream, rũ mí mắt nhìn cô: “Nói đi, hôm nay có chuyện gì đấy?”
Tống Huyền cúi đầu: “Em xin lỗi, Sếp Kỳ.”
“Anh không bắt em xin lỗi anh, anh hỏi em lý do vì sao lại để cảm xúc cá nhân phát bộc ra chốn làm việc thế này?”
Bờ môi cô mím lại, không thốt ra tiếng.
“Tống Huyền, có phải em không muốn làm nữa rồi không?”
Lúc này cô mới lí nhí cất lời: “Không phải ạ… Em chỉ thấy mẹ em vào xem em livestream nên mới nhất thời không nhịn nổi. Vì em với mẹ em lúc nào cũng báo tin vui chứ không báo tin buồn, mẹ vẫn luôn nghĩ em thể hiện rất xuất sắc ở công ty.”
Kỳ Vân Ngao khựng lại một nhịp: “Bị mẹ em phát hiện ra sự thật nên thẹn quá hóa giận à?”
Lý do này có phần phi lý ngớ ngẩn, nhưng khoác lên người Tống Huyền thì Kỳ Vân Ngao lại cảm thấy rất hợp lý. Anh thậm chí bắt đầu tự kiểm điểm xem vừa nãy lúc livestream mình có phải quá đỗi hách dịch ngang ngược hay không.
“Là do nguyên nhân của em, em hứa lần sau sẽ không thế nữa ạ.”
Kỳ Vân Ngao chộp lấy chiếc áo vest, giọng điệu dịu lại đôi chút: “Tại em tự mình không biết chọn món chứ đổ thừa Bắc Kinh cái gì. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn món gì ngon ngon.”
Tống Huyền khoác chiếc áo phao vào: “Em không đi đâu ạ, em mua vé chuyến tối rồi, còn phải vội về nhà nữa.”
Anh khựng chân lại: “Sắp đi làm tới nơi rồi, còn về làm cái gì nữa?”
Cô cầm chiếc túi xách lên: “Chẳng phải còn hai ngày nữa sao ạ, kỳ nghỉ vốn dĩ ngắn ngủi rồi, không về thì không tốt.”
Kỳ Vân Ngao liếm nhẹ môi: “Tống Huyền, em hiếu thảo thật đấy.”
Tống Huyền cúi đầu, quấn quai túi xách lên cổ: “Biết sao được, không hiếu thảo thì bị mẹ em đuổi ra đường đi nhặt rác mất.”
Kỳ Vân Ngao nhìn theo bóng lưng màu trắng ấy, đường quai hàm căng chặt lại.
Được lắm, Bắc Kinh làm gì đến mức tệ như thế, rõ ràng là Tống Huyền quá dễ hờn dỗi, vậy mà lại chọn cách trốn chạy ngay trong đêm.
Thế thì đặt gã đàn ông sờ sờ bằng xương bằng thịt như anh vào đâu cơ chứ?
