Chương 74: Sao em lại khó nuôi hơn cả mèo thế hả?
*
Suốt quãng đường hai người không nói câu nào, chiếc xe lao nhanh bốn mươi phút, thuận lợi trở về nhà.
Việc đầu tiên Tống Huyền làm khi về tới nhà là đi thăm mèo. Sư Tử Tuyết và Bì Bì thấy cô về liền cùng quấn quýt quanh cô. Bì Bì vốn chẳng có tính kiên nhẫn, một chốc là chạy biến mất.
Cô ngồi xổm xuống vuốt ve lưng Sư Tử Tuyết.
Kỳ Vân Ngao rảo bước tiến lại, đứng đằng sau cô bảo: “Mấy giờ rồi còn chưa đi tắm rửa đi ngủ?”
Tống Huyền vẫn ngồi xổm không nhúc nhích: “Đợi chút ạ, anh tắm trước đi.”
Anh không nói gì, bước vào phòng ngủ.
Vừa hay ban nãy, Tống Huyền nhận được tin nhắn WeChat của Mạnh Xảo Dương hỏi cô đã về tới nhà chưa.
[Sếp cậu đẹp trai thật đấy, chỉ riêng việc anh ấy chịu mò lên tầng cứu cậu thì cậu cũng đừng có cãi nhau với anh ấy nữa.]
Tống Huyền vốn dĩ đã hết giận rồi, nay xem tin nhắn Mạnh Xảo Dương gửi lại càng không còn chút bực bội nào.
Đáng tiếc, cô hết giận cũng vô ích, Kỳ Vân Ngao vẫn chưa nguôi cơn giận, lúc nào cũng có sẵn mấy câu chói tai chờ chực cô.
Đèn vừa tắt, anh liền lạnh giọng bảo: “Tống Huyền, sau này sống ở đây đừng có vô duyên vô cớ đi đêm không về nhà.”
Tống Huyền quay người lại, nhìn anh trong bóng tối: “Em đâu có vô duyên vô cớ đi đêm không về, Mạnh Xảo Dương bị sốt, cậu ấy bảo em qua. Trước kia cậu ấy chăm sóc em nhiều như thế, em không thể không qua được.”
“Cô ta sốt lâu thế cơ á?”
“Cho dù cậu ấy khỏi rồi, em với cậu ấy ở cùng nhau vài ngày không được sao ạ?”
“Không được.”
Tống Huyền khẽ giọng: “Tại sao thế ạ?”
Kỳ Vân Ngao dĩ nhiên sẽ không đời nào nói ra mấy câu kiểu như anh nhớ cô. Tống Huyền chẳng qua chỉ hi vọng anh nói rằng cô ở bên ngoài không an toàn, chỉ có thể ở dưới tầm mắt anh mới được.
“Vì em ở đây thì anh phải có trách nhiệm với em. Nếu hôm nay em xảy ra chuyện gì, công ty có thể phải bồi thường tai nạn lao động, bố mẹ em lại tìm anh đòi người. Có giỏi thì em chuyển đi đi.”
“… Vâng, em biết rồi.”
Lời giải thích này của anh nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, thế nhưng lại lạnh băng như băng giá, dội một gáo nước lạnh vào trái tim vừa mới ấm áp trở lại của Tống Huyền.
Bây giờ em ở nhà anh, nhỡ em xảy ra bất trắc gì, công ty chẳng những phải bồi thường mà chuyện hai đứa mình dính líu với nhau cũng sẽ vỡ lở, bố mẹ em sẽ tới tìm anh đòi người, anh có thể sẽ thân bại danh liệt.
Tống Huyền lại quay người đi, quay lưng về phía anh: “Sau này em không ra ngoài ở nữa.”
Cô thì có tài cán gì cơ chứ, rời xa thì không rời nổi, mà cãi lý thì cãi không lại.
Đêm đó cô ngủ không mấy yên giấc. Sáng hôm sau, trời mới mờ mờ sáng, cô đã bị tiếng động nào đó làm cho tỉnh giấc.
Tống Huyền ngơ ngác vài giây mới nhận ra Kỳ Vân Ngao đang ở trong phòng thay đồ.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, còn chưa tới sáu giờ, thế này thì sớm quá. Sắp nghỉ Tết tới nơi rồi, lẽ nào anh lại đi công tác?
Rất nhanh sau đó, tiếng bánh xe vali lăn trên sàn đã nghiệm chứng cho dự đoán của cô.
Trái tim Tống Huyền bỗng nhiên lạnh ngắt. Biết trước anh sắp đi xa thì tối qua cô còn giận dỗi với anh làm cái gì cơ chứ.
Kỳ Vân Ngao vừa quay đầu lại đã trông thấy Tống Huyền đang khoác chiếc áo choàng tắm của anh, giương đôi mắt trố lên nhìn anh. Chiếc áo choàng rộng thùng thình không vừa vặn chút nào, dài chạm tới tận cổ chân cô, hệt như đứa trẻ con lén mặc đồ người lớn.
“Anh đi đâu đấy ạ?”
“Hôm nay anh về Bắc Kinh, công chuyện ở công ty phải giải quyết xong trước kỳ nghỉ.”
Tống Huyền không hỏi là chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh: “Thế anh có quay lại nữa không?”
“Ngày kia là nghỉ Tết rồi, anh quay lại làm gì nữa.”
“Thế còn mèo thì sao ạ?”
“Bà nội anh qua cho ăn. Bên ngoài đám mèo hoang lại đẻ một lứa rồi, đợi anh về sẽ tóm sạch chúng nó đi triệt sản.”
Anh rốt cuộc cũng nhận ra, từ ngày nuôi Bì Bì là đâu đâu cũng thấy mèo. Trông thấy mèo hoang không cho ăn thì không nỡ, mà cho ăn rồi thì đằng sau lại là muôn vàn phiền phức không hồi kết. Mèo hoang khả năng sinh sản còn mạnh hơn cả mèo nhà, đầu xuân chỉ có thêm nhiều mèo con ra đời, cứ lặp đi lặp lại thế này thì căn nhà anh thế nào cũng biến thành ổ mèo hoang mất.
Tống Huyền bước vài bước, ghé sát vai anh, cất giọng khe khẽ: “Thế sao anh không nói sớm cho em biết, em chẳng biết anh sắp đi gì cả.”
Kỳ Vân Ngao rũ mí mắt: “Nói sớm cho em biết thì làm sao?”
Tống Huyền giơ hai tay quấn lấy cổ anh, lông mày chau lại, đôi mắt như hờn như trách: “Chỉ còn hai ngày nữa là nghỉ Tết rồi, em không muốn anh đi đâu.”
Dây áo choàng tắm bị kéo xới, vạt áo mở rộng lộ ra hai cẳng chân trắng mịn.
Ánh mắt Kỳ Vân Ngao thẫm lại, buông tay khỏi chiếc vali, luôn qua lớp áo choàng tắm dán chặt vào eo cô.
Cô vừa chui từ trong chăn ra, cơ thể ấm áp phả ra hương thơm ngào ngạt. Đó là mùi kem tẩy tế bào chết body của cô, cứ ba năm ngày cô lại dùng một lần, hương đầu vị hoa quả, hương sau vương chút vị ngọt thoang thoảng của hoa lan Nam Phi. Chẳng biết cái thứ đó sao mà lưu hương lâu thế, lúc cô không có ở nhà trong chăn vẫn còn phảng phất mùi hương ấy.
Cái đầu ngốc nghếch đúng là kỳ diệu, chỗ cần tiết kiệm thì tiết kiệm, chỗ cần chi thì vung tay, bên trong tốn vài nghìn tệ, bên ngoài thì chỉ vài ba trăm.
Cảnh tượng tình tứ này khiến Kỳ Vân Ngao có phần mê đắm. Anh cúi đầu hít hà nơi cổ cô: “Sao em lại khó nuôi hơn cả mèo thế hả? Không muốn cho anh đi, muốn anh ở lại đây bị em chọc cho tức chết chắc?”
Cô bắt đầu ngoan ngoãn nịnh hót: “Em không chọc anh tức nữa đâu, sau này em hứa không chọc anh giận nữa.”
“Nếu vẫn chọc giận thì sao?”
“Thế thì anh đánh em đi.”
Kỳ Vân Ngao đăm đăm nhìn mặt cô, chợt bật cười, vỗ một phát vào mông cô: “Da em dày thế này, đánh em anh còn sợ đau tay.”
Tống Huyền nhón chân lên, dán sát lại gặm môi anh.
Kỳ Vân Ngao siết chặt cánh tay bế bổng cô lên, thuận thế xóc xóc nhẹ.
Hai người áp sát vào nhau rất chặt, càng áp sát cơ thể hình như lại càng trống rỗng, lại càng muốn gắn kết khít khao hơn nữa.
Phòng thay đồ không bật đèn, ánh ban mai từ ngoài cửa sổ hắt vào, hai người trao nhau nụ hôn quấn quýt trong khoảng sáng tối đan xen.
Điện thoại trong túi Kỳ Vân Ngao vang lên.
Là Thượng Doanh. Anh ta là một trợ lý đủ cách, khái niệm thời gian cực kỳ chuẩn xác, lúc nào cũng gọi điện cho sếp trước năm phút để báo mình đã chờ sẵn.
“Thượng Doanh đang đợi anh dưới nhà rồi.” Khóe miệng anh khẽ nhếch: “Không kịp làm rồi.”
Tống Huyền không buông tay, gương mặt tràn ngập vẻ tủi thân, vừa luyến tiếc cơ thể anh lại vừa lo làm lỡ dở công việc của anh.
Ôm lâu, bờ tay rắn rỏi của Kỳ Vân Ngao siết làm cô đau điếng, đó là một niềm đau mang theo cảm giác khoái lạc.
Biểu cảm này khiến Kỳ Vân Ngao vô cùng đắc ý: “Có phải em bị dở hơi không, tối qua thời gian dài thế em không đòi, cứ phải nhằm đúng lúc này hành hạ anh?”
Trong không gian khép kín, hai cẳng chân trắng muốt đung đung, cô gái đang dạt dào tình cảm chẳng buồn cố ý che đậy, âm điệu mềm mại nũng nịu, khóe môi vương chút nước long lanh.
“Lạnh không?”
“Vâng…”
Anh bật cười khẽ, bảo: “Lạnh chết em cho đáng đời.”
Lần này Tống Huyền bay về nhà không gọi Lão Tống ra đón mà tự mình gọi một chuyến xe công nghệ.
Bước vào nhà, theo thông lệ cô lấy món trang sức tặng Dương Tố Chân ra trước. Năm nay món quà là một mặt dây chuyền phỉ thúy trạm khắc vị thần hộ mệnh theo con giáp của mẹ cô, cùng một chiếc vòng tay bằng vàng trơn tròn đơn giản, nhìn dày dặn chắc chắn, đúng kiểu phụ nữ trung niên thích nhất.
Dương Tố Chân đeo thử vào tay, lại trách yêu cô tiêu xài tốn kém.
“Mẹ với bố con bàn rồi, nếu con xác định muốn ở lại Quảng Châu thì qua Tết đi xem nhà cửa thế nào đi, bố mẹ hỗ trợ cho một ít, phần còn lại con tự trả góp.”
Tống Huyền: “Không vội đâu mẹ, đợi hai năm nữa rồi tính ạ, con tự tiết kiệm tiền.”
Tiền cổ tức của cô tuy chưa thấy đâu nhưng tiền thưởng cuối năm được phát tận sáu mươi nghìn tệ. Lúc này trong thẻ cô có của ăn của để, bản lĩnh dĩ nhiên là vững vàng.
“Đợi hai năm nữa? Giá nhà đợi con chắc, đằng nào cũng phải mua, mua sớm vẫn tốt hơn mua muộn. Đi làm hai ba năm rồi mà còn chui rúc ở ký túc xá làm cái gì.”
Đây đều là tâm lý làm bố làm mẹ, con cái ngoan ngoãn giỏi giang đã thấy viên mãn lắm rồi, lại được hưởng phúc con gái, đeo vàng đeo ngọc thì đó là niềm vui bất ngờ ngoài mong đợi.
Tống Huyền lại nói dối: “Bây giờ con không ở ký túc xá nữa, con với Mạnh Xảo Dương ở bên ngoài.”
“Thế thì cũng tốn tiền.”
“Mẹ đừng lo nữa, khi nào có tiền con tự mua. Mẹ cứ giữ tiền lại, đợi nghỉ hưu cùng bố đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Dương Tố Chân mỉm cười: “Thế thì tốt quá rồi, để mẹ xem con có còn mở miệng xin tiền bố mẹ nữa không.”
Trong nhóm lớp cấp hai, có người đang xôm xả rủ rê họp lớp, mở ra cái là 99+ tin nhắn.
Tống Huyền chẳng có tâm trí đâu mà xem, cô cũng không định đi tham gia.
Dự báo thời tiết bảo mùng Ba ở Bắc Kinh có tuyết rơi.
Cô đã bốn ngày không gặp Kỳ Vân Ngao, nếu đợi tới mùng Năm thì sẽ là mười ngày. Cô suy nghĩ xem dùng lý do gì mới có thể rời khỏi nhà vào mùng Ba.
Lúc ăn bữa cơm Tất niên, Tống Huyền mới nói ra bản nháp đã chuẩn bị sẵn trong đầu:
“Mẹ, công ty con có hoạt động, mùng Ba con phải đi Bắc Kinh một chuyến.”
Dương Tố Chân nghe xong liền không vui: “Công ty nào đại lễ Tết nhất lại đi tổ chức hoạt động cơ chứ, một cái Tết được mấy ngày nghỉ, mùng Ba đã đi rồi thì con về làm cái gì nữa.”
“Mùng Năm có buổi hội chợ triển lãm trang sức, bọn con phải sang làm công tác chuẩn bị ạ.”
Lão Tống lại nảy ra ý định khác: “Hay là nhà mình cũng đi Bắc Kinh chơi chuyến đi, bố cũng muốn đi dạo đây đó, năm nay không về nhà ngoại con nữa.”
Dương Tố Chân làm sao mà không biết tâm tư của ông chứ, năm nào về nhà ngoại ông cũng hệt như gà mắc tóc, chỉ biết cười hì hì.
“Ông thích đi thì đi một mình đi, tôi về nhà tôi.”
Tống Huyền cắn rứt lương tâm nói: “Bố ơi, năm nay con có công việc, để sang năm nhà mình lại lên kế hoạch nhé.”
Dương Tố Chân: “Cái gã đồng nghiệp hung dữ của con ấy, cậu ta là cấp trên trực tiếp của con à?”
“Không phải đâu ạ…”
“Không phải mà sao cậu ta quát con hung dữ thế, hiệu trưởng trường mẹ còn chẳng hách dịch như thế.”
Tống Huyền rủ mắt: “Anh ấy chỉ là miệng dao găm thôi ạ.”
Cô đúng là mù quáng vì yêu thật rồi. Tết nhất đến nơi cô bỏ bố bỏ mẹ, chỉ để tới Bắc Kinh ngắm tuyết cùng gã đàn ông từng hách dịch hung dữ với cô.
Tống Huyền mua vé tàu cao tốc chuyến sáng sớm mùng Ba. Hôm đó thời tiết lạnh thấu xương, để kịp giờ tàu cô phải dậy từ bốn giờ sáng. Trên tàu cao tốc cô cũng chẳng ngủ nổi, hơi sưởi ngột ngạt khô khốc làm cô đau hết cả đầu, hai bên thái dương giật giật đau nhói.
Giữa trưa tới ga Bắc Kinh Tây, dự báo thời tiết chẳng chuẩn tẹo nào, bên ngoài hoàn toàn không có tuyết.
Khách sạn là nơi cô đã đặt trước từ sớm, ngay gần khách sạn công ty đặt. Ngày mai hai đồng nghiệp ê kíp livestream mới tới, tới lúc đó chuyển sang cũng tiện.
Tống Huyền lấy điện thoại ra mở WeChat. Nhật ký trò chuyện giữa cô và Kỳ Vân Ngao dừng lại ở Đêm Giao thừa, là lời chúc gửi đi lúc tống cựu nghinh tân.
Lời chúc của cô vừa hàm súc lại giấu giếm chút tâm tư nhỏ ngoan ngoãn:
[Chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Mong rằng mỗi năm đều có anh đồng hành cùng em trưởng thành.]
[Năm mới vui vẻ, Tống Huyền.]
Tống Huyền khẽ nhếch môi. Cô càng ngày càng tham lam rồi, mỗi năm, năm năm, mười năm, hoặc giả lâu hơn thế nữa.
Kỳ Vân Ngao đâu có phản bác cô đâu. Nếu không phải cô chủ động rời đi thì anh chắc sẽ không đuổi cô đi đâu, dù sao làm gì có ai như cô chứ, vừa có thể làm việc cùng anh lại vừa nhẫn chịu được cái tính khí thối như hủ mắm của anh.
[Nghe nói hôm nay Bắc Kinh có tuyết rơi đấy ạ /Icon trái tim]
Lần này Kỳ Vân Ngao hồi âm rất nhanh.
[Không rơi.]
[Thật không anh, anh chụp ảnh cho em xem với?]
Anh gửi sang một tấm ảnh: bức tường gạch xám, cành cây trọc lá, cùng bầu trời xám xịt u ám.
[Anh đang ở đâu thế ạ?]
[Ở nhà bà ngoại anh.]
Tống Huyền không vội gọi anh ra ngoài. Sắc mặt cô tệ quá rồi, cô phải ngủ bù một giấc đã. Hơn nữa trong lòng cô vẫn giấu một tia hi vọng, biết đâu ngủ dậy một giấc trời lại đổ tuyết thì sao, như thế cô có thể ra ngoài tìm Kỳ Vân Ngao, cùng bước đi trong ngõ ngách Bắc Kinh tới lúc “phủ bạc đầu”.
Cô mở tài khoản livestream của mình lên, cập nhật một đoạn video theo thông lệ, thói quen chăm kênh này đã ngấm sâu vào tận xương tủy.
Chẳng biết thế nào, cô lại mở mục tin nhắn riêng ra. Công việc bận rộn nên cô rất ít khi đọc tin nhắn riêng, lúc livestream cũng từng dặn fan hâm mộ có vấn đề gì cứ tìm chăm sóc khách hàng, đừng gửi tin nhắn riêng vì cô không có thời gian đọc.
Đôi khi mọi chuyện lại kỳ diệu đến thế, Tống Huyền lướt thấy một tin nhắn riêng chửi Kỳ Vân Ngao.
[Kỳ Vân Ngao cái đồ ngốc khốn kiếp, anh ta là gã tồi tệ thối tha, cô đừng có bị anh ta lừa! Hôm nay cô ấy đứng chịu mưa ngoài đường, ngày mai sẽ tới lượt cô đấy!]
Thời gian gửi tin nhắn đúng vào cái đêm Kỷ Thiên Du đứng dưới biệt thự cũ.
Tống Huyền không kìm được mở trang cá nhân của người đó ra. Cô ta tên là Ngô Ưu Ưu, bạn thân của Kỷ Thiên Du, một người phụ nữ cái mồm còn sắc bén đâm thấu tim người khác hơn cả Kỳ Vân Ngao.
Đêm hôm đó, cô ta còn đăng một video kể về ân oán tình thù giữa cô bạn thân và một gã tồi tệ thối tha.
Mở đầu video kể gã tồi tệ thối tha ấy đối xử tốt với bạn thân cô ta thế nào, người nhà gã ta cũng công nhận bạn thân cô ta ra sao. Gã tồi tệ ấy giả vờ thâm trầm sâu lắng, chưa từng đụng vào người bạn thân cô ta. Ai ngờ bạn thân cô ta ra nước ngoài du học, gã tồi tệ ấy lại ngoại tình với người phụ nữ khác.
Ngô Ưu Ưu tính tình bốc đồng nóng nảy, khắp văn bản toàn là từ gã tồi tệ thối tha. Tống Huyền đọc lướt qua từng dòng, đầu óc lại càng giật đau nhói dữ dội hơn.
Cô nhớ tới đêm đầu tiên ở khách sạn, Kỳ Vân Ngao tóm lấy tay cô bắt cô chạm vào chỗ đó, vừa trực diện lại vừa trần trụi. Lúc đó cô hoảng sợ muốn giật tay ra nhưng lại không chống nổi anh.
Thế nên, cô chính là người không đáng được trân trọng sao?
