Chương 64: Chẳng thể đổ thừa cho cô
*
Về đến ký túc xá, Tống Huyền rửa tay thật sạch sẽ, rồi bôi một lớp kem dưỡng tay thật dày, đeo găng tay dùng một lần vào tự làm mặt nạ ủ tay.
Hồ Ngạn Lâm đang dọn dẹp đồ đạc, cô ấy sắp chuyển ra ngoài ở cùng sếp Thương, sau này không ở ký túc xá xưởng nữa.
Cứ dọn dẹp một hồi lại lòi ra bao nhiêu là đồ linh tinh bỏ đi.
“Mấy em xem có lấy cái gì thì lấy, không thì chị vứt vào thùng rác đấy.”
Nghiêm Thính Tuyết lật qua lật lại, chọn mấy bộ quần áo, lại lấy thêm một bộ dưỡng da và một tuýp kem lót.
Hồ Ngạn Lâm biết Tống Huyền không thích dùng đồ của người khác, bèn hỏi xã giao một câu: “Tống Huyền, cô có lấy áo lông chồn của tôi không?”
Tống Huyền: “… Tôi không lấy đâu, dáng tôi mặc áo lông chồn không hợp.”
“Tôi còn hai ba buổi gội đầu ở Thượng Nhã, cô với chị Thính Tuyết ra xài cho hết đi.”
“Được chứ.”
Vừa hay hôm nay đi trồng rau mỏi hết cả tay, chi bằng hôm nay ra ngoài gội đầu luôn.
Tiễn Hồ Ngạn Lâm lên xe xong, cô và Nghiêm Thính Tuyết đi bộ về phía Thượng Nhã. Đó là một tiệm làm tóc chuỗi, chi nhánh này vị trí không đẹp lắm, khách cũng vắng, nhưng khả năng chèo kéo khách của thợ làm tóc thì lại đỉnh cao miễn bàn.
Tống Huyền hơi mủi lòng, cô đã lâu lắm rồi chưa làm tóc, kiểu tóc đen dài thẳng này đã giữ suốt gần một năm trời.
Cô nhớ tới lời Kỳ Vân Ngao chê cô tay dính bùn đất bảo cô đi rửa ngay, rồi lại nhớ tới Kỷ Thiên Du, cô bạn gái cũ của anh, cùng người phụ nữ dây dưa với anh ở Thâm Quyến, ai nấy đều chỉn chu tinh tế từ đầu đến chân.
Thợ làm tóc hỏi cô muốn phong cách gì, đáng yêu, thời thượng, hay là muốn tôn mặt nhỏ gọn. Tống Huyền khẽ thốt ra ba chữ: “Nữ tính chút.”
Nghe thấy ba chữ này, không chỉ anh thợ làm tóc mà cả Nghiêm Thính Tuyết cũng phì cười.
Anh thợ gợi ý cho cô kiểu tóc ngang xương quai xanh kết hợp mái Pháp, nhuộm thêm màu nâu lạnh, đảm bảo cực kỳ nữ tính.
Tống Huyền thấy cũng ổn, tóc ngang xương quai xanh không dài không ngắn, nhỡ có bị cắt hỏng thì vẫn buộc lên được.
Nhưng vừa thấy một nhát kéo của anh thợ hạ xuống, cô đã giật bắn người, quai xanh đâu ra chứ, cắt tắp ngang cằm luôn rồi!
Rốt cuộc, nét nữ tính mong chờ đâu chẳng thấy, Tống Huyền ngậm ngùi rinh về một kiểu tóc ngắn ngang tai. Vì cắt quá ngắn nên muốn buộc một chỏm nhỏ cũng chịu. May mà ngũ quan cô thanh tú hút mắt, lại thêm sắc nâu lạnh tôn da trắng ngần, so với kiểu tóc đen dài thẳng tắp trước kia thì độ thời thượng tăng vọt vù vù.
Anh thợ làm tóc khen đẹp, đổi sang một thuật ngữ mới gọi là “Tóc ngắn tình đầu kiểu Nhật”. Nghiêm Thính Tuyết cũng khen đẹp, trông nhí nhảnh đáng yêu, rất hợp với cô.
Tống Huyền cũng không đắn đo nữa, vui vẻ đón nhận kiểu tóc mới của mình.
“Hôm nay chị sang công ty Nghiêm Tuấn gửi tài liệu, thấy Tề Nhất Hằng ở bên đó đấy.”
Tống Huyền ngạc nhiên: “Chẳng phải Tề Nhất Hằng về rồi sao chị?”
“Hình như cậu ấy bị sốt, lúc chị sang hai người họ vừa từ bệnh viện về.”
Tống Huyền đắn đo xem có nên nhắn tin hỏi thăm Tề Nhất Hằng một tiếng hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi bỏ đi. Hỏi thăm rồi biết đâu lại phải sang thăm nom, qua qua lại lại dây dưa thêm phiền. Cô muốn giữ tình bạn bình thường với Tề Nhất Hằng thì tốt nhất vẫn nên giữ một chút khoảng cách.
Hôm đó, Tống Huyền bất ngờ nhận được điện thoại của Chiêm Bác. Anh ta bảo chiếc vòng tay ngọc dương chỉ cô chọn giúp mẹ anh ta, bà rất thích, nên muốn mua thêm một chiếc nữa tặng cho dì anh ta.
Hồi trước Chiêm Bác từng có ý đuổi theo tán tỉnh cô, hẹn cô mấy lần, nhưng ngoại trừ lần đi ăn bữa cơm cảm ơn cùng Mạnh Xảo Dương ra, Tống Huyền chưa từng đi hẹn hò riêng với anh ta lần nào. Lâu dần anh ta cũng không tìm cô nữa.
Chiêm Bác không hề biết Tống Huyền đang làm livestream, cô cũng chẳng định kể với anh ta, chỉ bảo anh ta cứ tới sảnh trưng bày xem, nếu ưng ý thì cô sẽ dành chiết khấu ưu đãi của công ty cho.
Tối hơn tám giờ, Chiêm Bác xuất hiện ở sảnh trưng bày. Tống Huyền lấy tư cách bạn bè đưa anh ta đi tham quan một vòng. Rốt cuộc, anh ta chốt đơn mua một chiếc vòng tay và một chuỗi vòng hạt.
Tống Huyền tiễn anh ta ra ngoài sảnh.
“Tống Huyền, bây giờ cô có bạn trai rồi à?”
Tống Huyền ngập ngừng một chút: “Ừm.”
Chiêm Bác bật cười, gật đầu: “Thế thì chúc mừng bạn trai cô nhé.”
“… Sao lại chúc mừng anh ấy?”
“Vì một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa chân thành như cô giờ hiếm lắm. Chẳng phải người ta vẫn bảo chân thành mới là chiêu bài sát thương vĩnh cửu sao. Sau này mua trang sức tôi lại tìm cô.”
“Cảm ơn anh, khi nào muốn mua anh cứ tìm tôi.”
“Không mua thì không được tìm cô nữa sao?”
Tống Huyền im lặng không đáp.
Anh ta đột nhiên giơ tay ra, khoác nhẹ qua vai cô một cái rồi thở dài: “Tiếc là cô không cho tôi cơ hội, giá như có một cơ hội, biểu hiện của tôi chắc chắn chẳng kém gì người khác đâu.”
Tống Huyền thấy hơi gượng gạo bèn sải bước lùi lại một chút để giữ khoảng cách an toàn với anh ta, giọng nói lạnh đi đôi phần: “Biết sao được, tôi có bạn trai rồi.”
Có phải giới hạn ứng xử của mỗi gã đàn ông đều khác nhau không? Giây phút này Tống Huyền chợt nhớ tới Tề Nhất Hằng, Tề Nhất Hằng chưa từng động tay động chân với cô bao giờ.
Sự chân thành đúng là chiêu bài sát thương vĩnh cửu thật, nhưng sau này cô sẽ không dành sự chân thành cho người này nữa. Cô thậm chí còn hối hận vì vừa nãy đã áp chiết khấu cho anh ta.
Có lẽ thấy sắc mặt cô thay đổi, Chiêm Bác gượng cười một tiếng: “Cảm ơn cô, Tống Huyền, có dịp lại gặp nhé.”
Tống Huyền không đáp lời anh ta, bởi vì cô vừa nhìn thấy hai người đang đi tới đối diện. Người đàn ông đi phía trước mặt lạnh như băng, không thèm ban một anh nhìn cho cô.
Phía sau anh là một người phụ nữ trung niên cao ráo, gương mặt tròn trịa. Tuy đã có tuổi nhưng vẫn phảng phất nét đẹp thời trẻ. Khác hẳn với bộ mặt chảnh chọe cau có của anh, người phụ nữ trung niên tỏ ra vô cùng thoải mái, cất lời sảng khoái nhẹ nhàng.
Tống Huyền nghe thấy vài câu đứt quãng: “Tháng Mười hai lẽ ra phải lạnh rồi chứ… Dĩ nhiên là đi ăn lẩu rồi… Ông ngoại con thích nhất là món xương sống cừu.”
Giọng Bắc Kinh chính gốc.
Tống Huyền: “Sếp Kỳ!”
Kỳ Vân Ngao coi như không nghe thấy, hệt như một cơn gió lạnh ngắt lướt qua bên người cô.
Người phụ nữ đi sau anh ngoảnh mặt lại, ánh mắt lướt qua cô rất nhanh, khóe môi khẽ nhếch lên như một lời chào xã giao lịch sự.
Đi được vài bước, Vân Thư Thanh bảo: “Cô gái nhỏ chào con kìa, sao con không thèm thưa lại, bất lịch sự thế.”
Kỳ Vân Ngao im lặng.
Vân Thư Thanh cũng không bận tâm, đi theo con trai qua sảnh trưng bày hướng về phía phòng khách.
Anh định chọn trang sức cho bà và bà ngoại, bà trêu một câu: sau này nhỡ không có con dâu thì trang sức này chẳng biết truyền lại cho ai.
Kỳ Vân Ngao chẳng lọt tai nổi câu nào của mẹ mình, trong đầu anh toàn là hình ảnh vừa nhìn thấy khi nãy.
Cái gã kia khoác vai Tống Huyền một cái.
Là anh đã coi thường Tống Huyền rồi, Tống Huyền đúng là ghê gớm thật đấy. Chẳng biết gã tình đầu đã đi chưa mà giờ lại lòi đâu ra một gã lốp dự phòng thế này, anh không ngờ cô lại có sức hút đến thế.
Đã vậy còn cắt một kiểu tóc ngắn ngang tai điệu đàng như thế kia nữa chứ. Không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian qua thăm mèo, nhưng lại có thời gian bày đặt làm mấy cái trò này. Anh thật sự nên xóa sạch sáu ngày nghỉ bù của cô mới phải.
Một lúc sau, anh cầm chìa khóa xe lên: “Mẹ tự xem đi nhé, con về đây.”
Vân Thư Thanh: “… Con vội cái gì?”
“Con có việc ạ.”
“Thiếu gì một chốc một lát thế?”
“Vâng, mèo bị tiêu chảy rồi, con phải về xem sao.”
Vân Thư Thanh hơi bất mãn: “Con được lắm, mẹ sang Quảng Châu còn đang táo bón đây này, chẳng thấy con quan tâm lấy một câu.”
Anh đứng dậy: “Mẹ biết tự chữa, còn mèo thì không.”
“Thôi đi đi, đi đi.”
Bà từ nhỏ đã không ở bên cạnh chăm sóc con trai, đến khi anh thành thiếu niên mới quay lại đồng hành thì đã nảy sinh khoảng cách từ lâu. Tính khí anh vừa cọc cằn vừa bướng bỉnh, đến cái ga giường cũng không cho bà đụng vào, anh bảo anh tự thay được. Vân Thư Thanh tính tình cũng chẳng dịu dàng, nhưng vì trong lòng áy náy nên nhẫn nhịn nhiều năm trời, rốt cuộc cũng có thể cư xử như hai mẹ con bình thường, nhưng bảo thân thiết thì hoàn toàn không phải.
Đầu tháng Mười hai, thời tiết Quảng Châu mới bắt đầu se lạnh đôi chút, người đi đường hối hả ngược xuôi.
Tống Huyền nắm chặt quai túi xách đứng bên đường, do dự không biết nên đi tàu điện ngầm hay đi tìm tiệm văn phòng phẩm mua cái dập ghim trước. Cái dập ghim của cô bị hỏng rồi, mà đăng ký nhận văn phòng phẩm lại phải làm thủ tục online, cô lười phiền phức.
Một lúc sau, gã đàn ông diện nguyên cây đen xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trong lòng Tống Huyền chợt nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Có lẽ trong khoảng thời gian đắn đo đứng chờ vừa rồi, cô vốn dĩ đã mong chờ giây phút này.
Anh đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lạnh băng: “Sư Tử Tuyết bị tiêu chảy rồi, giờ không ăn không uống gì cả. Có phải em cho nó ăn quá nhiều súp thưởng không?”
Tống Huyền nhìn anh: “Em không có.”
Cho dù có thật thì cô đã bao nhiêu ngày không qua đó rồi, con mèo tiêu chảy lúc này làm sao vô cớ đổ thừa lên đầu cô được.
Anh tự xả tiếp: “Mấy cái thứ đó toàn chất phụ gia, ăn lắm vào là nó chê không ăn hạt. Bì Bì tính tình kén ăn kén uống, làm hỏng luôn cả Sư Tử Tuyết rồi.”
Hai người đều im lặng. Dòng xe trên đường nườm nượp qua lại, một chiếc bao bì rác bay ra giữa đường, cuộn tròn lăn lộn trong gió.
Mũi Tống Huyền phảng phất mùi bụi bặm.
Cô uất nghẹn lên tiếng: “Mèo của em, anh mà thấy nuôi không tốt thì cứ để em mang về nuôi.”
Ánh mắt Kỳ Vân Ngao lạnh lẽo: “Mèo của em? Anh nuôi lâu như thế sao lại thành mèo của em?”
“Chẳng phải anh toàn bảo thế còn gì. Mèo em tặng cái này không tốt cái kia không ngoan, mèo không ngoan là do chủ không biết cách dạy dỗ.”
“Anh không dạy dỗ đàng hoàng?”
“Vâng, anh không ẵm bồng âu yếm nó, nó lại tưởng anh không phải chủ của nó nên mới không nghe lời anh.”
Kỳ Vân Ngao rút tay ra khỏi túi, gãi gãi thái dương rồi bật cười khẩy một tiếng.
Mấy lời ngớ ngẩn ngốc nghếch làm người ta dở khóc dở cười. Anh không bồng bế âu ếm mèo thì mèo không coi anh là chủ, cái lý lẽ rồ dại này mà anh tin được chắc?
Thế nhưng mấy lời chọc tức đằng sau mới đáng nói.
“Anh bận rộn như thế, trong nhà lại chẳng có ai, hai con mèo lại thích đánh nhau. Anh nuôi Sư Tử Tuyết là được rồi, Bì Bì để em mang về gửi bạn em nuôi giúp.”
Kỳ Vân Ngao sượng mất hai ba giây: “Gửi cho mối tình đầu của em nuôi à?”
Cô khẽ nhếch môi: “Cũng được ạ, cậu ấy cũng muốn nuôi lắm.”
Anh khẽ nghiến răng: “Em vui vẻ gớm nhỉ, Tống Huyền.”
Tống Huyền gật đầu: “Đương nhiên là vui rồi ạ, ‘Có bạn từ xa đến, chẳng đáp lại bằng niềm vui sao’.”
Anh hừ lạnh một tiếng: “Em nhớ lầm rồi đúng không, là ‘Có bạn từ xa đến, dù xa cũng phải diệt’ mới đúng.”
Ánh mắt hai người lặng lẽ đọ sức trong cái lạnh đầu đông của Quảng Châu.
Chẳng có ngoại lệ nào, Tống Huyền là người chịu thua trước.
Anh giận rồi. Cô không sợ anh, nhưng cô mủi lòng, không muốn làm anh giận.
“Đã biết ăn vào không tốt, sao anh lại mua?”
“Anh không mua.”
“Thế là ai mua ạ?”
Một lúc sau, anh uể uải gắt: “Bà nội anh.”
Tống Huyền lặng người một thoáng, cất giọng khe khẽ như có ý xuống nước nhường nhịn: “Thế anh hỏi chủ cũ của Sư Tử Tuyết xem ngày trước nó ăn hạt gì, đổi lại loại đó xem sao.”
Kỳ Vân Ngao liếc cô: “Hỏi ở đâu ra, anh nhặt được nó ở dưới sân tầng một đấy chứ.”
“…”
“Để em sang cửa hàng thú cưng mua ít men tiêu hóa, anh mang về cho nó uống thử xem có đỡ hơn không, nếu không đỡ thì đưa đi phòng khám thú y kiểm tra.”
Kỳ Vân Ngao không tỏ thái độ.
Tống Huyền gượng cười xoa dịu: “Anh đứng đây chờ chút nhé, em sang bên kia đường mua, ngay đối diện có một cửa hàng thú cưng đấy.”
Cô nắm quai túi xách bước về phía vạch sang đường. Tóc mới làm mềm mại bồng bềnh, khẽ tung bay theo mỗi nhịp bước chân.
Kỳ Vân Ngao nhìn theo đến ngẩn ngơ. Anh nhất định là nhịn hơi lâu rồi, Tống Huyền chọc anh tức đến mức này mà anh vẫn còn muốn dụ cô về nhà cho bằng được.
Đêm nay nhất định phải đưa cô về nhà, đè xuống sofa mà trị cho một trận nhừ tử, bắt cô khóc lóc ỉ ôi xin tha mới xả được cơn tức này.
Chẳng biết tiệm đó xa tới mức nào, gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua Kỳ Vân Ngao mới thấy bóng dáng Tống Huyền quay lại.
Ánh mắt cô rạng rỡ hơn ban nãy vài phần, giơ hộp men tiêu hóa ra đưa cho anh: “Người vừa nãy là mẹ anh đúng không ạ, dì ấy đẹp thật đấy.”
Mẹ anh nhìn còn tinh anh khỏe khoắn hơn cả mẹ kế của anh, điều này khiến cô khá bất ngờ.
Kỳ Vân Ngao nhận lấy, giọng nhạt nhòa: “Thường thôi.”
Tống Huyền thò tay vào túi xách như thể đang lục tìm đồ đạc: “Bao giờ mẹ anh về lại Bắc Kinh thì em lại qua thăm Bì Bì với Sư Tử Tuyết nhé, được không anh?”
“Không được.”
“…”
“Chẳng phải em muốn xách một con mèo đi sao? Bây giờ đi luôn đi.”
Dáng vẻ ngơ ngác của Tống Huyền đem lại cho Kỳ Vân Ngao sự sảng khoái trong chốc lát. Anh không thích cảm giác bị người khác thao túng cảm xúc, vô cùng khó chịu. Anh đã không thoải mái thì cũng chẳng muốn cho Tống Huyền dễ chịu.
Anh cầm lái, Tống Huyền ngồi ở ghế phụ mà ngẩn ngơ.
Cô đột nhiên cất lời: “Kỳ Vân Ngao, em lấy con Sư Tử Tuyết được không?”
Kỳ Vân Ngao liếc sang một ánh nhìn lạnh tanh: “Em muốn cái gì là được cái đó chắc?”
Cô ôm chặt túi xách vào lòng, giọng hạ thấp xuống như muốn che giấu điều gì: “Em thích Sư Tử Tuyết, nó cũng thích em. Với cả, con gái ở với con gái thì tốt hơn.”
Kỳ Vân Ngao trầm giọng: “Chẳng phải em định đem cho người khác nuôi à?”
“Em tự nuôi ạ.”
“Em đến cái chỗ ở đàng hoàng còn chẳng có, nuôi ở đâu?”
Im lặng một lúc, cô lí nhí đáp: “Em có thể chuyển qua ở cùng bạn em. Cậu ấy người Triều Châu, là cạ cứng của em, cậu ấy đồng ý nuôi giúp em rồi.”
Kỳ Vân Ngao phán bằng giọng điệu lạnh lùng tuyệt đối: “Mèo của anh chẳng cho ai hết. Em mà thích thì anh cho cái chậu cát mèo đấy, tiện thể anh đổi cái mới luôn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiều năm sau Tống Huyền bộc bạch: Năm đó, gã đàn ông sắt đá vô tình ấy bảo cho tôi phân mèo đấy.
