Chương 122: Ngoại truyện 19 – Chút lương tâm bị chó gặm còn sót lại
*
Mới bước sang tháng Tư mà Quảng Châu đã bắt đầu nóng hầm hập, trên phố người ta diện đồ khoe đùi thon cũng nhiều hẳn lên.
Tống Huyền mặc một chiếc đầm đen ngắn có bề mặt dệt dập nổi, hai dải bèo nhún trước ngực bắt chéo xuống tận eo, phom dáng mang chút phong cách vừa ngọt ngào vừa cá tính.
Trước ngực cô đeo phối lớp một sợi dây chuyền hạt ngọc trai tấm nhỏ nhắn cùng mặt dây chuyền ngọc trai Mabe viền đen, trên tai điểm xuyết đôi hoa tai hình ngôi sao và mặt trăng.
Nhìn rất nhã nhặn, nhưng so với vị thế nhà thiết kế lớn của cô hiện tại thì dường như lại có phần quá đỗi đơn giản và bình dị.
Bạch Tâm Nhã hỏi: “Đây là mẫu của xưởng thiết kế bên cô à?”
Tống Huyền đáp: “Không phải đâu, cái này là tôi lấy chiếc nhẫn ngọc của chồng tôi ra mài đấy.”
“Là Mặc Thúy à?”
“Là Mặc Ngọc. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, anh ấy đã đeo chiếc nhẫn này rồi, giờ không đeo nữa. Mấy hôm trước dọn dẹp đồ đạc bới ra được, tôi tự tay làm thành bộ này luôn.”
Cô khẽ vuốt ve mặt dây chuyền: “Mặt dây chuyền này là hình cái chuông cái trống, mặt trăng trên tai là anh ấy, còn ngôi sao là tôi.”
Bạch Tâm Nhã trầm trồ cảm thán: “Lãng mạn quá đi mất! Nhà thiết kế lớn có khác, giỏi thật đấy, tự mình thiết kế rồi tự mài luôn.”
Tống Huyền cười, liếc nhìn Kỳ Vân Ngao một cái: “Lãng mạn gì đâu! Chồng tôi về đến nhà, tôi bảo tôi đã cắt phăng chiếc nhẫn của anh ấy ra rồi, làm cho anh ấy một mặt trăng, làm cho tôi một ngôi sao, sau này chiếc chuông trống nhỏ này để dành cho con đeo, đúng câu ‘Tiếng chuông gõ canh dài đằng đẵng, dải ngân hà lấp lánh chực hửng sáng’. Thế mà anh ấy bảo anh ấy không cần, còn bảo tôi in cái mặt trăng này lên trán làm Bao Công luôn đi. Tôi bảo không cần thì thôi, tôi tự đeo.”
Bạch Tâm Nhã mím môi nhịn cười.
Thích Bạch lên tiếng: “Thân thế địa vị anh ta cỡ đó, cô bảo anh ta đeo Mặc Ngọc làm sao anh ta đeo nổi.”
“Mặc Ngọc thì làm sao chứ, ngày trước cũng là anh ấy đeo đấy thôi.”
Kỳ Vân Ngao thong thả: “Chiếc nhẫn này là mười năm trước tôi đi dạo chợ Panjiayuan ở Bắc Kinh, bỏ ra hơn chục tệ mua ở vỉa hè đấy. Em ấy làm thế này coi như tận dụng phế liệu, tự mình đeo thì không sao, lại cứ thích chia ra làm ba món.”
Bạch Tâm Nhã hùa theo: “Đúng thật, đeo trọn bộ này trông vừa nhã nhặn lại vừa có ý vị nữa.”
Thích Bạch hỏi: “Mấy năm nay Sếp Kỳ thu thập không ít đồ tốt, két sắt nhà hai người chắc sắp chật nát rồi chứ gì, sao cô toàn tìm mấy thứ rẻ tiền này ra cắt thế?”
Tống Huyền cười nói vui vẻ: “Món đồ quan trọng không phải ở giá trị đắt rẻ, mà là ở tấm lòng và tâm cảnh, mấy món bảo bối kia tôi phải để dành cho con gái tôi chứ.”
“Thế sau này con gái cô đi lấy chồng, chẳng phải hời cho con rể cô sao?”
“… Con rể có đeo đâu mà hời.”
Thích Bạch nhếch môi: “Nếu chúng tôi sinh con trai, có thể ưu tiên xem xét hứa hôn với nhà hai người trước không?”
Tống Huyền lập tức nghiêm mặt lại: “Anh đâu có thiếu đồ tốt, làm gì mà phải tơ tưởng tới két sắt nhà tôi?”
“Thiếu thì không thiếu, chỉ là không muốn hời cho kẻ khác thôi. Cô làm hời cho người ngoài thà làm hời cho tôi còn hơn.”
Kỳ Vân Ngao nhếch đuôi mắt liếc Thích Bạch: “Nhà chúng tôi là gia đình đàng hoàng, chọn thông gia cũng sẽ chọn gia đình đàng hoàng. Anh mà đuổi theo mốt, không kết hôn mà chỉ nuôi con ngoài giá thú thì tôi không đời nào gả con gái vào nhà anh đâu.”
Bạch Tâm Nhã không tự chủ được khẽ rũ hàng mi xuống.
Thích Bạch bắt trọn khoảnh khắc ấy, khẽ cười đáp: “Tôi thì muốn kết hôn lắm chứ, chỉ xem cô ấy có đồng ý hay không thôi.”
Tống Huyền tiếp lời: “Thế anh đã cầu hôn chưa? Anh không cầu hôn sao biết cô ấy không đồng ý chứ.”
Anh không lên tiếng.
Kỳ Vân Ngao nói: “Chọn ngày không bằng tiện ngày, hôm nay nếu anh cầu hôn, tôi cho anh hời một lần. Trong xe có hộp trang sức, anh tự chọn lấy một chiếc nhẫn đi.”
Thích Bạch trầm ngâm giây lát: “Cảm ơn Sếp Kỳ, món hời nhỏ này tôi xin phép không nhận.”
“Hừm, khí phách gớm thật đấy.”
“Tôi đang đợi làm thông gia với anh để kiếm món hời lớn đây.”
Lời đã nói đến nước này nghĩa là chưa muốn cầu hôn, Kỳ Vân Ngao cũng không nói thêm gì nữa.
Anh nhìn Tống Huyền: “Thấy chưa, đưa cho em em lại không đeo, cứ đòi giữ khư khư làm gì, sau này chỉ làm hời cho người khác thôi.”
“Em đâu thể ngày nào cũng đeo nhẫn kim cương bụ tổ chảng ra đường được.”
“Anh chẳng bảo em mang đi thiết kế rồi sao? Nhẫn ngọc em còn dám cắt, mấy thứ đó làm sao lại không cắt được?”
“…”
Không phải không cắt được, mà là cô không nỡ cắt. Những viên to nguyên khối giữ lại càng ngày càng có giá, cắt ra rồi cô tiếc đứt ruột. Nhưng họ nói cũng không sai, chồng cô cực khổ gom góp tích trữ bao nhiêu trang sức cho cô, cô lại không nỡ đeo, rốt cuộc đến khi cô già yếu qua đời rơi vào tay nhà người khác, chẳng phải cô oan uổng lắm sao.
Ăn xong bữa tối, Thích Bạch đứng ra thanh toán. Hai thai phụ mỗi người bưng một chiếc bánh kem nhỏ, thong thả tản bộ ra ngoài.
Kỳ Vân Ngao đi phía trước, bất ngờ đụng phải một gương mặt quen thuộc.
Cô ta tươi cười hớn hở đầy kinh ngạc: “Sếp Kỳ! Mấy năm rồi không gặp anh!”
“Ừ, đúng là mấy năm không gặp rồi.”
Lâm Thái Nghiên hớn hở: “Bên Hòa Hỷ của các anh còn tuyển người không, tôi muốn sang công ty anh làm quá.”
Kỳ Vân Ngao gật đầu: “Còn tuyển chứ, Hòa Hỷ lúc nào cũng tuyển người.”
“Thế thì tôi sang thật đấy nhé, nếu tiêu chuẩn cao quá tôi thi không qua, anh phải bật đèn xanh cho tôi đấy.”
“Cô thì không thành vấn đề đâu.”
Đây chẳng qua chỉ là câu khách xã giao. Lâm Thái Nghiên đã rời khỏi công ty của chị họ cô ta là Như Nhan để tự lập cửa nẻo riêng, dĩ nhiên làm sao có chuyện lại chui vào Hòa Hỷ làm công ăn lương.
Tống Huyền ngậm chiếc nĩa nhỏ, đứng từ xa đăm đăm nhìn Lâm Thái Nghiên.
Nụ cười rạng rỡ, giọng điệu nũng nịu xen lẫn thẹn thùng, hệt như phụ nữ Nữ Nhi Quốc nhìn thấy Đường Tăng vậy. Chiếc nhẫn kim cương hồng to bự trên ngón tay cô ta theo từng cử động mà lấp lánh chói mắt.
Ngay giây phút này Tống Huyền hạ quyết tâm, về nhà một cái là mở ngay hộp trang sức ra, cái gì cần cắt thì cắt, cái gì cần đeo thì đeo!
Bạch Tâm Nhã bảo: “Cô ta hình như trước đây là streamer bên Như Nhan, giờ tự ra ngoài làm riêng rồi.”
“Đúng rồi, em họ của chị Như Nhan đấy.”
Tống Huyền ném vỏ hộp bánh kem vào thùng rác, lấy lưng bàn tay chùi khóe miệng rồi bước tiến về phía trước.
“Lâm Thái Nghiên.”
Lâm Thái Nghiên ngoảnh đầu lại, thấy là cô thì sắc mặt hơi khựng lại: “Tống Huyền, nhà thiết kế lớn, lâu rồi không gặp cô nhỉ.”
Thái độ Tống Huyền thản nhiên: “Lâu rồi không gặp, cô kết hôn chưa?”
Lâm Thái Nghiên cười có phần gượng gạo: “Kết hôn rồi chứ, con gái tôi sắp vào tiểu học rồi đây.”
“Tốt quá nhỉ. Chị Như Nhan dạo này vẫn tốt chứ?”
“Rất tốt, chị ấy mới kết hôn nên dạo này đang nghỉ ngơi.”
Mấy năm nay, danh tiếng của Như Nhan đã không còn được như xưa. Nguyên nhân chính là do quá phụ thuộc vào nhà cung cấp, đến khi nguồn hàng gặp sự cố lại thiếu khả năng khắc phục hậu quả, khiến lượng lớn khách hàng bỏ đi. Hiện tại thị trường đã dần trưởng thành, thẩm mỹ và quan niệm tiêu dùng của khách hàng được nâng cao rõ rệt, mua sắm ngày càng lý trí hơn, không còn chấp nhận vung tiền cho trang sức kém chất lượng và mức chênh lệch giá cắt cổ nữa.
Như Nhan năm nay mới tái hôn, hiện đã lui về tuyến hai làm hậu trường.
Thời kỳ hoàng kim cào tiền của livestream bán trang sức đã trôi qua. Một công ty muốn đi đường dài thì sản phẩm, thiết kế, dịch vụ không thể thiếu bất kỳ yếu tố nào.
Hòa Hỷ vững vàng từng bước bao nhiêu năm qua, giờ đây đã ung dung chễm chệ ở vị trí số một trong ngành.
Lâm Thái Nghiên nói: “Tôi phải đi đón con rồi, hẹn lần sau gặp nhé.”
“Tạm biệt.”
Tống Huyền nhìn theo bóng lưng cô ta, lòng có chút không vui: “Con gái cô ta sắp vào tiểu học rồi, sao gặp anh vẫn cái bộ dạng như ngày trước thế nhỉ?”
Kỳ Vân Ngao điềm nhiên: “Ngày trước thì làm sao?”
“Anh không nhìn ra à, cái mặt mê trai ấy! Ngày xưa không phải cô ta rất thích nhắn tin Wechat quấy rối anh sao?”
“Chẳng phải Wechat của anh là do em giới thiệu cho cô ta sao? Lúc đó em còn nói thế này này: ‘Sếp Kỳ, Lâm Thái Nghiên người tốt lắm, tôi tin là không có chuyện cô ấy quấy rối tình dục anh đâu’.”
Bạch Tâm Nhã ngoảnh mặt sang hướng khác, giả vờ thẫn thờ như không nghe thấy gì.
Tống Huyền nhất thời hóc nghẹn. Cái đầu của anh bộ lắp thẻ nhớ dung lượng vô hạn hay sao mà chuyện cô đã quên tiệt từ đời nào rồi anh vẫn còn nhớ như in thế này.
Kỳ Vân Ngao rũ mắt nhìn cô, nụ cười nửa như có nửa như không: “Sao thế, giờ lại muốn anh xóa liên lạc à?”
Trước mặt Bạch Tâm Nhã, Tống Huyền giả vờ rộng lượng: “Xóa làm gì chứ, mình đâu phải người hẹp hòi thế. Con cô ta sắp học tiểu học rồi, làm sao mà quấy rối anh được nữa.”
Kỳ Vân Ngao nhếch môi: “Tống Huyền, tầm vóc tâm hồn em lớn thật đấy.”
“…”
Tầm vóc không lớn thì biết làm sao bây giờ, ai bảo chồng cô là cực phẩm đỉnh cao ở Quảng Châu chứ. Ai nhìn thấy cũng phải liếc thêm hai cái, kẻ nào mặt dày thì trêu chọc hai câu, cô phòng làm sao cho xuể. Đợi mươi mười lăm năm nữa anh bước sang tuổi trung niên, chẳng lẽ vẫn còn người nhăm nhe dòm ngó anh chắc.
Mạnh Xảo Dương ở nhà chăm con, mười ngày nửa tháng chẳng bước chân ra khỏi cửa được. Hôm nọ, bác giúp việc nhà cô ấy ghé tai rỉ rả rằng hình như cậu em họ nhà bên cạnh có người ấy rồi, bác ấy thấy một cô gái đi ra từ cửa sau nhà cậu ta, bắt gặp tận hai lần liền.
“Thật hay giả thế? Cô gái đó trông thế nào ạ?”
“Trông xinh xắn lắm, mặt nhỏ cằm nhọn, chỉ có điều gầy quá.”
Mạnh Xảo Dương nghe xong tả lại thì thấy hơi giống Bạch Tâm Nhã, liền hỏi tiếp: “Toàn là ban ngày thôi ạ, bác có thấy ban đêm bao giờ chưa?”
“Ban đêm thì chưa thấy, nhưng dạo này nhà cậu ấy tối mịt mới bật đèn, chắc là ăn cơm ở ngoài mới về.”
Mạnh Xảo Dương vội vàng bước ra ngoài ngó thử, nhà Thích Bạch quả nhiên tắt đèn tối om.
Chú em này đi hẹn hò rồi à?
Cô ấy đợi suốt một buổi tối, cuối cùng cũng đợi được nhà Thích Bạch sáng đèn.
Từ trong sân nhìn lên, rèm cửa phòng ngủ đã kéo ra, Thích Bạch một mình đứng trước cửa sổ, tay bưng ly nước húp từng ngụm.
“Thích Bạch!”
Thích Bạch ngoảnh đầu nhìn xuống.
“Chú ở nhà một mình đấy à?”
“Tối không ở nhà một mình thì còn ở với ai nữa.”
Mạnh Xảo Dương cười hì hì: “Chị cứ tưởng chú vì tiếc tám mươi tám nghìn tiền bà mối mà lén lén lút lút yêu đương với Bạch Tâm Nhã không cho chị biết cơ đấy.”
Mặt Thích Bạch thản nhiên: “Chị yên tâm đi, tôi không phải loại người đó đâu.”
“Thế nếu chú với cô ấy thành đôi thật, chị có được tính là bà mối không?”
“Tính.”
Nói xong, Thích Bạch kéo xoạt rèm cửa lại, không muốn tốn nửa lời nhảm nhí với Mạnh Xảo Dương nữa.
Bạch Tâm Nhã đứng cách đó vài mét, lặng lẽ nhìn anh chăm chú.
“Thích Bạch, tiền bà mối gì thế anh?”
Thích Bạch đáp: “Không có gì đâu, Mạnh Xảo Dương là con mọt tiền. Chị ấy bảo giới thiệu em cho anh, nếu thành công thì anh phải trả chị ấy tám nghìn tám tiền bà mối.”
Cô mỉm cười: “Là tám nghìn tám hay tám mươi tám nghìn? Chẳng lẽ em nghe nhầm à?”
“Anh cứ nghĩ chị ấy không có tài cán đến thế nên mới hét giá lên tận tám mươi tám nghìn, ai ngờ chị ấy dụ được em sang nhà chị ấy thật, giờ ngày nào cũng tơ tưởng tới tiền của anh.”
Bạch Tâm Nhã mím môi: “Đắt thế cơ à, thế sao anh không tự tìm em mà nói luôn cho rồi.”
Thích Bạch hừ hừ: “Chẳng lẽ anh chưa từng tìm em chắc?”
“… Thế như thế nào mới tính là thành? Là hẹn hò yêu đương hay là kết hôn?”
“Dĩ nhiên là kết hôn rồi. Nhà anh truyền thống lắm, phải đăng ký kết hôn, phải bày cỗ cưới bái thiên địa thì mới tính là kết hôn.”
Cả hai người đều chìm vào im lặng.
Thích Bạch bước tới gần cô: “Chiếc túi vừa rồi là ai tặng em thế?”
Anh tự nhận mình khá hiểu thói quen tiêu dùng của cô. Tuy ăn mặc rất chỉnh chu tinh tế nhưng cô chưa bao giờ mua chiếc túi đắt tiền đến thế. Ngày trước danh không chính ngôn không thuận anh không quản được, nhưng giờ đã bên nhau rồi thì cô tuyệt đối không thể nhận đồ của người đàn ông khác, anh không đời nào chịu cục tức này.
Bạch Tâm Nhã giải thích: “Là Lý Thăng Phong cứ nài nỉ đưa cho em. Ban đầu em không định lấy đâu nhưng Tống Huyền bảo em cầm đi. Cô ấy bảo không thể tự dưng chịu vô lý một cái tát được, em định mang đi bán lấy tiền.”
Thích Bạch khẽ thở hắt ra một hơi: “Tống Huyền nói đúng đấy, em thích bán thì cứ bán đi.”
Bạch Tâm Nhã nắm lấy tay anh, khẽ mím môi: “Thích Bạch, em muốn hỏi anh vài câu.”
“Hỏi đi.”
“Ngày đó, có phải vì em nên anh mới đi Thành Đô không?”
“Câu này chẳng phải em từng hỏi rồi sao?”
Ánh mắt cô kiên định: “Anh hãy trả lời thẳng thắn cho em đi, điều này rất quan trọng đối với em.”
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, Thích Bạch thẫn thờ một lúc: “Đúng thế, anh vì thích em nên mới đi Thành Đô. Nhưng em lại không coi anh ra gì. Anh bảo em kết hôn với anh đi, sau này anh nuôi em, em lại không chịu, em bảo quy ra tiền mặt đưa cho em rồi hẵng nói tiếp. Anh tuy thích em thật nhưng anh không thích làm gã khờ ngốc nghếch chịu thiệt, trước kia không thích, bây giờ cũng chẳng thích.”
Hàng mi Bạch Tâm Nhã khẽ run lên: “Nhưng em đâu có biết anh thích em. Em cứ tưởng là anh khinh thường em cơ. Anh còn nhớ không, hồi em đi học múa gặp anh, anh toàn xỉa xói coi thường em thôi.”
“… Anh coi thường em hồi nào?”
“Ừm, tuy em thấy anh là nghệ sĩ thật đấy, nhưng em cũng không chịu nổi cái kiểu anh cứ lấy lỗ mũi hất lên nhìn em. Lúc chúng mình về Quảng Châu dự tiệc tất niên, anh bảo em làm tay trong cho Sếp Kỳ, cùng Hình Nguyên sang Ma Cao đánh bạc để giúp Sếp Kỳ nhổ cái gai Hình Nguyên. Mấy chuyện đó toàn là tin đồn nhảm nhí thôi, em chưa từng đến Ma Cao bao giờ cả.”
Thích Bạch lặng im nhìn cô. Anh không ngờ mình lại trì trệ đến thế, cũng không ngờ chính sự ngạo mạn của mình ngày trước đã vô tình làm cô tổn thương.
“Anh còn bảo Tống Huyền rất đáng yêu nữa, thế là em đã lén quan sát Tống Huyền suốt cả một buổi tối… Cô ấy đúng là rất đáng yêu thật.”
“…”
“Em cứ ngỡ anh thích cô ấy, việc anh theo đuổi em cũng chỉ giống như bao gã đàn ông khác, tiện tay tìm chỗ chơi bời qua ngày đoạn tháng mà thôi.”
Những hành vi ngày trước chính Thích Bạch cũng không biết phải giải thích làm sao, nhưng anh biết rõ một điều: anh đã thích Bạch Tâm Nhã rất nhiều năm rồi. Chính vì người phụ nữ có phần giả tạo, dịu dàng lại một lòng muốn trèo cao này mà suốt bấy nhiêu năm qua, anh chưa từng để mắt tới bất kỳ ai khác.
“Nếu em để ý chuyện đó đến thế, anh xin lỗi em vì cái lỗ mũi của anh.”
Đôi mắt Bạch Tâm Nhã lấp lánh những vệt sáng nhỏ long lanh: “Nếu từ đầu anh đã thích em, em chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
Thích Bạch chỉ là không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình mà thôi. Tính tình anh tuy có chút gàn dở quái đản, nhưng lại là người kiểm soát cảm xúc vô cùng tốt.
Cô thả tay anh ra, bờ môi mấp máy vài cái, hình như có chút ngượng ngùng khó cất lời: “Nếu anh đồng ý kết hôn với em, tám mươi tám nghìn đó em có thể trả giúp anh.”
Thích Bạch lấy lại tinh thần, bất giác bật cười thành tiếng: “Anh mà thiếu chút tiền đó à? Anh chỉ là không ưa nổi cái nết của Mạnh Xảo Dương thôi, sợ chị ấy biết chuyện rồi lại mò sang phiền phức tụi mình suốt ngày.”
“Thế… chúng mình sẽ kết hôn chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, không kết hôn sao sinh con được.”
Cô dường như trút được gánh nặng trong lòng, giơ tay ôm chặt lấy anh: “Nếu kết hôn thì anh có yêu cầu gì với em không?”
Thích Bạch kề sát trán cô, một bàn tay khẽ mơn trớn trên tấm lưng mảnh dẻ: “Yêu cầu khác thì không có, chỉ cần em một lòng một dạ là được.”
“Anh yên tâm đi, em nhất định làm được.”
Cô ôm anh chặt hơn một chút: “Thích Bạch, em cũng thích anh.”
Tâm trí Thích Bạch bay bổng, từng cảnh tượng ở Thành Đô năm nào chợt dội về làm miên man khó tả.
Anh tuy không thích chịu thiệt làm gã ngốc, thế nhưng tám mươi tám nghìn đó đưa cho Mạnh Xảo Dương thì kể ra cũng chẳng đắt chút nào.
Bạch Tâm Nhã đang tăng ca thì anh đột nhiên bước tới: “Xong việc chưa? Anh chị họ anh đều đang ở nhà đấy, sang nhà anh chị ăn đêm đi.”
“… Đến tay không thế này có ổn không anh?”
“Có gì mà không ổn chứ, em có gì khuất tất không thể gặp người ta à?”
Cô đứng dậy: “Em không có ý đó. Trước đây anh chỉ là em họ của anh chị thôi, nhưng giờ khác rồi, sang tay không e là không hay lắm.”
Thích Bạch lập tức hiểu ra ý cô: “Chẳng phải anh mua cho em mấy thùng sữa đó sao, xách hai thùng sang là được rồi.”
“Vâng ạ.”
Mạnh Xảo Dương đột nhiên nhận được khoản chuyển khoản từ Thích Bạch, tám mươi tám nghìn không thiếu một xu, kèm dòng ghi chú vỏn vẹn ba chữ: Tiền bà mối.
[Tôi sắp kết hôn với Bạch Tâm Nhã rồi, lát nữa chúng tôi sang, chị lịch sự với cô ấy một chút đấy.]
Mạnh Xảo Dương vừa buồn cười vừa giận. Thằng nhóc này giấu giếm lâu như thế, tưởng cô ấy tham tám mươi tám nghìn của cậu ta thật chắc! Cô ấy cũng muốn cầm lắm chứ, nhưng liệu có cầm nổi không?
Toàn là người một nhà, nếu cô ấy mà cầm số tiền này, tới lúc về quê chắc chắn sẽ bị người ta chọc gậy bánh xe xỉa xói vào sống lưng cho mà xem.
Mạnh Xảo Dương liền hoàn tiền lại cho anh. Đến khi hai người bước qua cửa, cô ấy phát huy trọn vẹn phong thái của chị dâu, đon đả bưng trà rót nước, hỏi han Bạch Tâm Nhã đủ điều.
“Thích Bạch, tám mươi tám nghìn chị trả lại cho chú rồi nhé. Chú chuyển lại cho chị tám mươi tám tệ đi, buổi đầu phải có nghi thức chút, từng bước từng bước một thì mới lâu bền được.”
Thích Bạch lầm bầm: “Tôi có bắt chị trả lại đâu.”
“Chuyển nhanh lên!”
Lục Tây Hành cười bảo: “Thích Bạch, chú coi thường chị dâu chú quá rồi đấy. Cô ấy đâu phải người tham tiền, ngày trước hồi mới yêu nhau, anh mời đi ăn cô ấy còn đòi chia đôi tiền với anh cơ mà.”
Thích Bạch cúi đầu chuyển khoản cho Mạnh Xảo Dương: “Anh là anh, hồi đó chị ấy đi xem mắt với em ăn hết gần hai nghìn tệ của em đấy.”
Mạnh Xảo Dương tức tới mức chỉ muốn sút cho anh một phát: “Chị đào mỏ chú chắc? Nếu không nhờ Tống Huyền bảo Sếp Kỳ hứa sẽ thanh toán lại, tôi dại gì mà chọn cái nhà hàng đắt đỏ đến thế!”
“Anh ấy thanh toán lại cho chị thật à?”
“Thanh toán rồi.”
“Tôi là người trả tiền bữa đó, thế mà chị còn bảo Tống Huyền đi đòi anh ấy thanh toán lại, chị khá thật đấy.”
Mạnh Xảo Dương cãi lại: “Nói nhảm! Ai mướn chú trả tiền đâu chứ, có hời mà không hưởng chẳng phải đồ ngốc sao! Tâm Nhã, em nói xem có đúng không?”
Bạch Tâm Nhã mỉm cười hùa theo: “Đúng thế ạ, dù sao cũng hạch toán vào chi phí công ty, người bình thường ai cũng làm vậy thôi, chẳng có vấn đề gì cả.”
Cô không giống Thích Bạch, cô lại cực kỳ mến người chị dâu kém tuổi mình này: tính tình thẳng thắn bộc bạch, nhanh nhạy gọn gàng, đúng là một người sảng khoái.
Tống Huyền đeo chiếc vòng tay ngọc màu tím Đế Vương sang New York. Trong hộp trang sức còn có cả mặt dây chuyền, đôi hoa tai cùng chất liệu sắc độ và một sợi dây chuyền thiết kế hoa Phlox. Tất cả đều quá đỗi xa hoa nên cô thấy không hợp mang thường ngày, nhưng nếu dự tiệc tối thì diện vào lại chuẩn không cần chỉnh.
Lục Trạch Trạch lặn lội từ Las Vegas bay sang thăm cô. Vì bỏ lỡ đám cưới của cô nên hai người đã lâu không gặp nhau.
Vừa gặp mặt, anh ta coi luôn gã đàn ông bên cạnh Tống Huyền như không khí, dang rộng hai tay ôm chầm lấy cô.
“Ulani yêu quý ơi! Cô vẫn còn là cô bé con mà, sao tự dưng đã sắp làm mẹ thế này!”
“Tôi đã ba mươi mốt tuổi rồi, còn chưa đến lúc làm mẹ sao?”
Lục Trạch Trạch nhăn nhó như bị táo bón: “Không nên chút nào! Tôi chỉ lo làm mẹ rồi sẽ mài mòn mất cái linh khí sáng tạo của cô thôi! Hơn nữa, phân của em bé hôi lắm luôn ấy!”
Tống Huyền không nhịn được bật cười: “Nói thừa thế, phân của người lớn cũng hôi vậy thôi.”
“Thế sao giống nhau được! Người lớn tự lo được, còn em bé thì không! Cứ nghĩ đến cảnh cô phải chìm đắm trong đống bỉm tã phân nước tiểu của em bé là lòng tôi đau đớn như cắt!”
Kỳ Vân Ngao lạnh lùng cất lời: “Tống Huyền, đi ăn cơm thôi, đừng để con bị đói.”
Chuyện phân trẻ con có hôi hay không thì chưa bàn, nhưng cái miệng của cái gã họ Lục này thì lúc nào cũng thối rình, lại còn thích bao đồng nhiều chuyện, suốt ngày chỉ biết vẫy ngón tay hoa hòe rồi phun ra toàn lời nhảm nhí.
Tống Huyền khoác tay anh, quay sang nói với Lục Trạch Trạch: “Chồng tôi đấy, anh mau chào anh ấy đi chứ.”
Lục Trạch Trạch bĩu môi, uốn éo người tỏ vẻ chẳng thèm để ý: “Cần gì chứ, ai mà chả biết anh ta.”
Giọng anh ta hơi quá đà: “Sếp Kỳ, chúc mừng tân hôn nhé!”
“Cảm ơn, chúng tôi kết hôn được nửa năm rồi.”
“Ồ, thế bây giờ hết vui rồi à?”
Kỳ Vân Ngao nuốt khan một cái: “Vẫn vui.”
Anh việc gì phải đi chấp nhặt với cái gã bóng bẩy này chứ, uốn éo cũng chẳng lại, đung đưa cũng chẳng bằng.
Lục Trạch Trạch lâu ngày không gặp Tống Huyền nên gom cả một bụng tin dưa hóng hớt muốn xả cho cô nghe: quý bà nào đeo trang sức giả, tiểu thư nhà giàu nào xách túi sang tay, đủ mọi chuyện trên đời.
Dưa hóng hớt là món đưa cơm nhất, anh ta kể say sưa ngon lành, Tống Huyền nghe mà mắt sáng quắc.
“Còn có một chuyện buồn cười lắm luôn, liên quan tới chồng cô đấy, tôi không biết có nên nói ra không nữa.”
Tống Huyền liếc Kỳ Vân Ngao một cái: “Kể đi, có gì mà không được nói chứ.”
Chính chủ Kỳ Vân Ngao thản nhiên như không: “Nói đi, tôi cũng muốn nghe xem sao.”
Lại còn giả vờ hỏi có nên hay không, cái gã bóng này cái miệng rộng hơn ai hết, giấu được lời trong bụng mới là lạ.
“Thì là, bạn gái cũ của Sếp Kỳ có một mặt dây chuyền con cá voi bằng Mặc Thúy. Trước khi kết hôn cô ta tìm người nhượng lại, có người hỏi cô bạn thân của cô ta là cô ta giàu thế sao lại đem bán đi, cô bạn thân bảo món đó là quà bạn trai cũ tặng, bạn trai cũ chết ngắt rồi, giờ cô ta sắp lấy chồng không muốn nhìn vật nhớ người nên mới bán tống bán tháo.”
Tống Huyền mím môi, liếc xéo Kỳ Vân Ngao, ánh mắt tràn ngập vẻ ấm ức hờn dỗi.
“Loại người gì đâu không biết, sao lại đi rủa người khác như thế chứ.”
Kỳ Vân Ngao giải thích: “Không phải tôi tặng. Hồi đó tôi với cô ta đã chia tay rồi, cô ta muốn tặng quà cho mẹ nên mới tìm tới tôi, tôi chỉ bảo cô ta sang tìm Thích Bạch thôi.”
Lưng Tống Huyền lập tức thẳng tắp lên: “Anh nghe thấy chưa! Không phải anh ấy tặng, là do bọn họ tự đa tình đấy chứ! Sau này anh mà còn nghe thấy mấy lời đồn nhảm này thì nhớ phải đính chính giúp chồng tôi đấy nhé!”
“… Tôi đính chính kiểu gì được chứ, tin tức qua tay qua miệng mấy chặng rồi mới mò tới tai tôi đây này.”
Nhân lúc Kỳ Vân Ngao đi vào nhà vệ sinh, Lục Trạch Trạch chộp lấy tay cô, ngắm nghía chiếc vòng: “Cái này là chồng cô tặng à?”
“Đúng vậy.”
“Thế sao cô không khoe lên mạng đi! Khoe ra cái là cần gì phải đính chính nữa, tự động tát bôm bốp vào mặt cô ta luôn, cái món đồ nhỏ xíu kia tuổi gì mà đòi so!”
Tống Huyền chống cằm: “Tôi định đeo nguyên bộ này dự tiệc tối ngày mai đấy.”
“Nguyên bộ luôn?”
“Đúng rồi, cùng một khối đá cắt ra mà.”
Cô lấy hộp trang sức ra, mở cho anh ta xem.
Mắt Lục Trạch Trạch trợn tròn ra, ngắm nhìn không lỡ rời tay: “Trời ơi cái này đủ tiêu chuẩn đem lên sàn đấu giá luôn rồi đấy! Giờ làm sao mà kiếm ra phôi đá đẹp xuất sắc cỡ này nữa! Ôi dào, cô đã sở hữu mấy món bảo bối đỉnh chóp thế này rồi thì còn cần cái linh khí sáng tạo quái gì nữa chứ!”
Tống Huyền không giấu nổi sự tự hào: “Ở nhà tôi vẫn còn nữa cơ.”
Cô mở điện thoại ra, khoe két sắt nhà mình cho anh ta xem.
“Mấy thứ này toàn là chồng tôi gom góp cất giữ cho tôi đấy. Mấy cái con cá voi bé tẹo kia tuổi gì, lại còn trơ trẽn bảo là anh ấy tặng! Chồng tôi đâu phải người keo kiệt, anh ấy chưa bao giờ thích tặng mấy món đồ lặt vặt cả.”
Lục Trạch Trạch mặt mày đau đớn ghen tị, giơ tay đẩy chiếc điện thoại của cô ra: “Tôi không xem nữa đâu! Có phải tặng cho tôi đâu mà! Tôi chả thèm ganh tị nhé, mấy cái đó toàn là vật ngoài thân thôi hức hức hức…”
Kỳ Vân Ngao quay trở lại thì nhận ra gã bóng bẩy kia đột nhiên tỏ ra vô cùng lịch sự với mình.
“Sếp Kỳ ơi, hai người đi hưởng tuần trăng mật thì sang Ý đi! Bên đó là địa bàn của tôi, tôi bao trọn gói tiếp đón hai người luôn!”
Kỳ Vân Ngao chẳng thèm nhận ý tốt của anh ta: “Em ấy mang thai tôi không yên tâm nên mới đi cùng. Tuần trăng mật chắc phải đợi sinh con xong mới đi được, đến lúc đó nách mang tay xách con nhỏ bỉm tã phân nước tiểu, không dám làm phiền đâu.”
Lục Trạch Trạch hít sâu một hơi: “Không sao đâu! Sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi thì ai mà dám chê bai chứ!”
“Chính vì ngậm thìa vàng từ trong trứng nên mới biết chê bai đấy.”
Lục Trạch Trạch ngẫm nghĩ một lúc mới muộn màng hiểu ra ẩn ý của anh.
Con nhà tôi cành vàng lá ngọc đấy, anh không chê nó thì nó cũng chê anh, đến lượt anh hầu hạ bỉm tã phân nước tiểu chắc!
Lục Trạch Trạch rốt cuộc cũng hiểu ra rồi: Cái gã Kỳ Vân Ngao này làm sao có chuyện chịu thiệt chịu tức chứ! Anh mà định leo lên đầu lên cổ anh ta ngồi, anh ta lập tức giáng cho một cú quật qua vai, quật cho anh ngã dập mặt chó ăn đất luôn.
Trên đường trở về, hai người ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn. Vừa bước ra khỏi siêu thị, Tống Huyền đã bóc ngay một quả trứng chocolate Kinder Joy.
“Em phải xem thử xem trứng Kinder bên này có gì khác với ở trong nước không.”
Bóc quả trứng ra, bên trong cũng giống hệt như ở nhà: một nửa là đồ ăn gồm kem sữa đặc cùng hai viên chocolate giòn, nửa còn lại là đồ chơi nhỏ có thể lắp ráp.
Tống Huyền múc từng thìa chocolate bỏ vào miệng, rồi bảo Kỳ Vân Ngao ráp con hình nhân giúp mình.
Hai người thong thả dạo bước trên con phố sầm uất ở Manhattan. Tống Huyền đi phía sau ngắm nhìn người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục chỉn chu, chiếc áo sơ mi màu đen tuyền ôm trọn vòng eo săn chắc. Khung cảnh huyền ảo xung quanh bất giác làm cô gợi nhớ lại chuyện cũ.
Hồi mới quen nhau, tại tiệc tất niên của Hòa Hỷ, cô không tìm được chỗ ngồi ăn cơm, một mình lủi thủi đứng đợi thang máy. Khi đó, anh cũng đã đứng trước mặt cô như thế này.
Lưng hùm eo ong chân bọ ngựa.
Cảm xúc tủi thân ảm đạm năm nào giờ đã tan thành mây khói, Kỳ Vân Ngao đã trở thành người bạn đời đồng hành cùng cô suốt chặng đường còn lại.
“Chồng ơi, đây là nhân vật gì thế anh?”
“Đây là Bart trong The Simpsons.”
“Oa, anh đúng là hiểu rộng biết nhiều ghê, cái gì cũng biết cả. Chẳng bù cho em, em chỉ biết mỗi Mario thôi.”
Đối với mấy lời nịnh hót ngút trời của cô, Kỳ Vân Ngao hoàn toàn dửng dưng. Anh lắp xong tất cả chi tiết rồi mà chú Bart vẫn bị thiếu mất một bên chân.
“Em đưa hết cho anh chưa đấy, sao lại chỉ có một chân thế này?”
Tống Huyền nhận lấy: “Bart có phải bị thọt không anh?”
“Không phải.”
Đôi mắt Tống Huyền cong cong: “Kỳ lạ ghê, một cái chân nữa bị ai ăn mất rồi nhỉ?”
Kỳ Vân Ngao thản nhiên nhìn cô, rồi giơ tay thò vào túi áo cô tìm kiếm, tiện tay véo nhẹ vào eo cô một cái.
Cô muốn bắt lấy tay anh nhưng sức không lại, chẳng mấy chốc đã thở hồng hộc: “Anh tìm cái gì thế hả!”
Kỳ Vân Ngao mím môi cười: “Anh tìm chút lương tâm bị chó gặm còn sót lại của em.”
Tống Huyền vốn sợ nhột, cười đến mức cuộn tròn cả người lại: “Em có lấy đâu, chắc hồi nãy không cẩn thận nuốt tọt vào bụng mất rồi.”
“Tống Huyền, cấm nói hươu nói vượn nơi công cộng.”
Cô ngẩng đầu lên định hôn anh nhưng lại bị anh né được.
“Bớt giở trò này đi.”
Lời còn chưa dứt, bờ môi mềm mại lại áp tới, đặt lên khóe miệng cùng chiếc cằm của anh hai nụ hôn nhẹ tênh.
Đôi môi cô mơn trớn mài nhẹ như có như không, giọng nói dịu ngọt như sắp tan thành nước: “Chồng ơi, chocolate có ngọt không anh?”
Cảm giác tê dại li ti lan tỏa khắp thân thể, bờ môi cô man mát lại phảng phất hương vị ngọt ngào của kem sữa. Sự đụng chạm dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước ấy chính là công tắc mở ra cánh cửa tình dục, bầu không khí chợt trở nên đong đầy mờ ảo và ám ảnh.
Cổ họng Kỳ Vân Ngao bỗng thấy nóng bừng và khô khốc, anh nuốt ực một cái, đường viền hàm dưới khẽ chuyển động theo. Hơi thở của anh phả nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm khàn: “Tống Huyền, em bớt trêu chọc anh ở ngoài đường đi.”
Tống Huyền khẽ cười khúc khắc, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Em có trêu anh đâu, em chỉ muốn hôn anh thôi mà.”
Cô vốn quen giở cái trò này rồi, trước đây ở trong văn phòng của anh cũng hệt như vậy.
Em đâu có cởi quần anh, em chỉ muốn ôm anh một cái thôi mà.
Anh đột ngột cúi đầu, lấy nụ hôn phong kín bờ môi cô, đầu lưỡi luồn sâu vào trong, đắm đuối quấn quít lấy cô giữa chốn xứ người xa lạ.
