Chương 92: Nhân quả báo ứng
*
Kỳ Vân Ngao về đến nhà, bà cụ Tưởng lại gửi cho anh một thùng hải sản, nấu sẵn một mâm thức ăn đầy đặn.
Bà gần tám mươi tuổi rồi, leo cầu thang lên đây cực kỳ vất vả. Kỳ Vân Ngao bảo bà đừng xách đồ đạc lên nữa, cũng không cần nấu cơm cho anh, anh chẳng đói chết được. Nhưng bà cụ đã mất con trai, con dâu lại dắt theo hai đứa cháu gái chuyển đến Thượng Hải rồi cắt đứt liên lạc, đứa cháu trai trở thành chỗ dựa duy nhất của bà, cứ cách hai ngày bà lại phải ghé qua nhìn một cái mới yên tâm.
Trên bàn ăn, bà cụ Tưởng bảo anh về Bắc Kinh ăn Tết, bà sẽ ăn Tết cùng gia đình bà dì, tránh để mẹ anh và ông bà ngoại có ý kiến.
Kỳ Vân Ngao nói: “Thì có ý kiến gì được chứ, qua mùng Hai cháu mới về.”
“Cháu về đi, bà nói chuyện với dì cháu rồi, cháu có ở lại đây bà cũng không ăn cơm với cháu đâu.”
“Dì cháu có gia đình riêng của dì ấy, bà ăn Tết cùng dì làm gì. Hay là bà đi Bắc Kinh với cháu đi, cháu dẫn bà đi leo Vạn Lý Trường Thành.”
Bà cụ Tưởng cười bảo: “Cháu sợ bà sống lâu quá đúng không, cái thân già này rồi còn leo Trường Thành cái gì nữa.”
Anh cũng cười: “Tám mươi đã là gì mà già, mấy bà cụ một trăm tuổi người ta còn leo nữa là.”
“Bà không leo, bà cứ ở lại Quảng Châu thôi.”
Mỗi lần như vậy, Kỳ Vân Ngao lại tự hỏi liệu có phải mình đã làm sai. Năm đó, Địch Dung bảo Doanh Doanh xé nát di chúc. Bản di chúc vốn đã được công chứng nên việc đó vốn không ảnh hưởng gì, nhưng anh lại đâm đơn kiện bà ta ra tòa, Doanh Doanh cũng bị lấy lời khai. Hành vi cố ý hủy hoại di chúc có thể khiến người thừa kế mất quyền thừa kế, vì Doanh Doanh chưa vị thành niên nên người giám hộ phải chịu trách nhiệm.
Sau khi thua kiện, Địch Dung dẫn hai đứa con gái rời khỏi Quảng Châu. Hòa Hỷ vẫn còn cổ phần của bà ta và anh trai bà ta – Địch Lan Quốc. Nhưng Địch Lan Quốc là một gã bất tài vô dụng, chưa từng tham gia quản lý công ty, ở Hòa Hỷ lại càng không có tiếng nói. Ngoại trừ việc bị người khác lôi kéo, muốn công ty lên sàn để kiếm một mẻ hời ra thì chẳng có chủ kiến nào khác, Kỳ Vân Ngao hoàn toàn không để mắt tới.
Nếu không vì bà nội, anh và Địch Dung có sống để bụng chết mang theo không qua lại với nhau cũng chẳng sao. Nhưng bà cụ nhớ hai đứa cháu gái, đặc biệt là Hoan Hoan, đứa trẻ đó cũng do một tay bà nuôi lớn.
Đã bốn năm rồi, Doanh Doanh mười tám tuổi, Hoan Hoan cũng đã mười bốn. Bà cụ còn sống được mấy năm nữa đâu, chẳng lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không được gặp cháu gái lấy một lần.
Ngày hôm sau, Kỳ Vân Ngao tìm gặp Địch Lan Quốc.
“Kế hoạch thu mua cổ phần lần này, ông có suy nghĩ gì?”
Kỳ Vân Ngao chủ động hỏi về kế hoạch thu mua cổ phần khiến Địch Lan Quốc khá bất ngờ. Gã ta thấy chuyện lên sàn coi như vô vọng, lại có khoảng cách với Kỳ Vân Ngao, thay vì chờ bị đá khỏi Hòa Hỷ thì thà nhân lúc Hòa Hỷ còn có giá mà bán sạch cổ phần. Nhưng điều lệ của Hòa Hỷ quy định, muốn có cổ đông mới gia nhập thì bắt buộc phải được cổ đông lớn nhất đồng ý. Kỳ Vân Ngao không ký tên thì dù có người muốn mua cũng chịu. Lúc này gã ta và một cổ đông khác đang muốn bán cổ phần đều đang giằng co với Kỳ Vân Ngao.
“Bây giờ tôi đang kẹt tiền, chứ không kẹt tiền thì tôi cũng chẳng lỡ bán.”
“Đã muốn bán thì tôi cho ông một phương án, bảo đảm không để ông chịu thiệt, ông cầm về xem kỹ đi.”
Địch Lan Quốc vội vã gật đầu: “Để tôi xem, tôi nhờ người xem giúp.”
Trước khi đi, Kỳ Vân Ngao dặn: “Ông nói với Địch Dung một tiếng, Tết này cho Doanh Doanh và Hoan Hoan về Quảng Châu thăm bà nội.”
Địch Lan Quốc vẻ mặt hơi khó xử: “Tôi cũng nói với nó rồi, nhưng nó có chịu nghe lời tôi đâu. Sếp Kỳ, tôi sẽ lại nói với nó xem sao, dù sao cũng nên về thăm bà nội một chuyến. Doanh Doanh đi du học, ăn Tết xong cũng đi rồi.”
Đến tối, Địch Lan Quốc phản hồi lại, Địch Dung không có ý định về Quảng Châu ăn Tết, gã ta cũng hết cách, chỉ có thể gửi địa chỉ và thông tin liên lạc của Địch Dung cho anh.
Kỳ Vân Ngao nhìn địa chỉ đó, bản thân anh không thể đi được, hiện tại lại chưa tìm được người thích hợp sang đó nên đành tạm thời gác lại.
Hôm sau, Thích Bạch đến công ty tìm anh. Thích Bạch có ý định mua lại cổ phần Hòa Hỷ. Ra khỏi văn phòng, hai người cùng đi ăn trưa.
“Anh không về nhà à?”
“Về làm gì chứ, anh họ tôi cưới rồi, chẳng còn ai đứng ra đỡ đạn cho nữa, ai gặp cũng cằn nhằn vài câu. Tôi đâu có như anh, nhà tôi đông người lắm miệng, qua lời họ thì tôi sắp thành hộ neo đơn cần trợ cấp tới nơi rồi, ai cũng giục mau mau về quê cưới vợ.”
Kỳ Vân Ngao: “Thế thì đúng rồi, Hòa Hỷ làm gì có hoa đào.”
Thích Bạch nhe răng cười: “Lời này đâu phải do tôi nói, chẳng phải truyền ra từ văn phòng tầng trên của mấy người sao.”
“Anh với Bạch Tâm Nhã không có hy vọng gì à?”
Thích Bạch khựng lại: “Hy vọng gì cơ chứ, cô ấy chí cao lắm. Tôi nửa đêm chơi game, cô ấy nửa đêm dạy các phu nhân nhà giàu nhảy múa, có chung đường đâu.”
Kỳ Vân Ngao hừ một tiếng: “Cùng là thức đêm cả, tính ra cũng là khác đường chung đích đấy chứ.”
Anh biết Thích Bạch có thể ở lại Thành Đô lâu như vậy hoàn toàn là vì Bạch Tâm Nhã. Hai người làm cộng sự nhiều năm, cũng chẳng biết đã tiến tới bước nào rồi, có điều ngoài công việc ra thì tần số hai người lại lệch nhau. Thích Bạch không quen bạn gái, Bạch Tâm Nhã cũng chẳng quen bạn trai.
“Tống Huyền về làm phù dâu đấy, anh biết chưa?”
“Biết, tôi gặp cô ấy rồi.”
Thích Bạch bĩu môi bảo: “Tôi hỏi cô ấy có phải đã lấy chồng Tây rồi không, cô ấy bảo không, đây là lần thứ ba làm phù dâu rồi, đã chuẩn bị tinh thần cả đời này ế chồng. Chẳng biết cái gã cầu hôn cô ấy năm xưa giờ biến đi đâu mất rồi.”
Kỳ Vân Ngao không đáp lời. Trầm ngâm một hồi, anh móc điện thoại ra.
Tài khoản QG lại vừa cập nhật, lần này là một chiếc cài áo ngọc lục bảo kết hợp kim cương trắng, tạo hình thành chữ tượng hình “Tề”.
[Hàng đặt riêng từ Ulani Song, anh nhất định sẽ nổi tiếng. \Yêu anh]
Kỳ Vân Ngao khóa màn hình, khóe môi khẽ nhếch, cái biểu cảm “Yêu anh” kia nhìn ngứa mắt vô cùng.
Cô ngốc đó sao không cho anh một nhát dứt khoát luôn đi, chẳng biết trong miệng có câu nào là thật không nữa, vừa mới rời Quảng Châu đã bay ngay về đưa cài áo cho Tề Ca.
Tài khoản đó vốn là Trang sức Trứng Trứng do chính Tống Huyền quản lý. Sau khi cô đi, tài khoản chính của anh bị khóa nên mới đổi tên Trứng Trứng thành Trang sức Hòa Hỷ. Đây không phải tài khoản cá nhân của cô nên danh sách theo dõi không nhiều, QG là một trong số đó, cô và QG theo dõi lẫn nhau.
Từ ngày Tống Huyền đi, anh mắc cái bệnh hay vào rình mò tài khoản QG. Bốn năm rồi, anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã bị cứa vào lòng bao nhiêu lần, tốt lắm, giờ lại thêm một lần nữa.
Trở về nhà, anh vẫn mở đồ hộp cho hai con mèo như thường lệ rồi đứng lặng trước cửa sổ kịch trần một lúc. Cây bạch quả phát triển rất tốt, đêm thanh vắng không chút gió, trên cành cây tựa như đậu đầy những chú bướm vàng. Cảnh trí ấy chẳng có ai cùng sẻ chia, luôn khiến trong lòng anh dấy lên cảm giác thê lương, vô nghĩa.
Ngoảnh đầu lại, Bì Bì đã ăn no uống đủ, lại chui vào ổ đánh một giấc.
Đôi khi nhìn nó, Kỳ Vân Ngao lại nhớ tới cảnh tượng mỗi lần đi công tác về, mở cửa phòng ngủ ra là thấy Tống Huyền cùng hai con mèo đang ngủ say sưa trên giường mình.
Con mèo hiếu động ngày xưa giờ cũng đã già, cả ngày hết ăn lại ngủ. Nó mất đi cô vợ mèo, anh mất đi Tống Huyền. Có lẽ nó đã quên Sư Tử Tuyết, nhưng anh thì không cách nào quên được Tống Huyền.
Tống Huyền từng đứng bên cửa sổ nói “Cây này là anh, cây kia là em”, Tống Huyền từng nói yêu anh năm ấy, anh không sao quên được.
Đêm đen như có ma quỷ, phóng đại sự yếu đuối của con người đến vô tận.
Kỳ Vân Ngao lấy điện thoại ra, tìm lại tài khoản WeChat đã nhiều năm không liên lạc. Avatar của cô đã thay đổi, đổi thành khung cảnh châu Âu, cô đang ngồi xổm dưới đất kề bên đàn bồ câu, trên mặt rạng rỡ nụ cười.
Cô có thay đổi không? Dĩ nhiên là có đôi chút, ánh mắt trở nên kiên định hơn, nụ cười đằm thắm hơn, nhưng cũng chẳng hề thay đổi, vẫn là kiểu há miệng “à” trông dồ dồ như trước.
[Mấy ngày nữa tôi về Bắc Kinh, em mang Sư Tử Tuyết qua cho tôi, ăn Tết xong hãy đón về.]
Mèo của anh, anh muốn chăm vài ngày là điều hợp tình hợp lý, Tống Huyền tuyệt đối không thể từ chối.
Cô nhanh chóng nhắn lại.
[Được ạ, khi nào anh tới thì báo tôi một tiếng, Sư Tử Tuyết đang ở Bắc Kinh với tôi.]
Yêu cầu của Kỳ Vân Ngao, Tống Huyền quả thực thấy rất hợp tình hợp lý. Dù sao bao nhiêu năm không gặp, anh cũng sẽ nhớ nó, tuổi thọ của mèo chỉ vỏn vẹn mười mấy năm, cô không có lý do gì từ chối việc Kỳ Vân Ngao muốn gặp Sư Tử Tuyết. Vừa hay cô phải về Dương Châu, Kỳ Vân Ngao trông giúp Sư Tử Tuyết còn đỡ cho cô khoản tìm người gửi nuôi.
Còn ba ngày nữa là đến Tết, Kỳ Vân Ngao đã về tới nơi. Hôm đó trời rất lạnh, Tống Huyền trùm chiếc áo phao trần bông to như cái chăn, xách Sư Tử Tuyết xuống lầu.
Vóc dáng Kỳ Vân Ngao cao ráo, thẳng tắp, nét mặt hờ hững, đẹp trai lạnh lùng.
Thời tiết lạnh giá thế này mà anh vẫn chỉ mặc áo len mỏng khoác thêm áo măng tô, Tống Huyền nhìn thôi cũng thấy lạnh giùm, nhưng cô không lên tiếng, cô lấy tư cách gì mà xen vào chứ.
Chăm mèo quen tay nhiều năm, thao tác của anh cực kỳ nhanh gọn. Anh mở lồng vận chuyển, đặt Sư Tử Tuyết vào ghế sau.
Tống Huyền đứng phía sau hỏi: “Mùng Sáu tôi về, khi nào anh đi?”
Anh đóng cửa xe, quay người lại nhìn thẳng vào cô: “Vẫn chưa chắc chắn. Tôi có một việc muốn nhờ em giúp.”
Tống Huyền: “… Việc gì ạ?”
Kỳ Vân Ngao chủ động cất lời nhờ cô giúp đỡ đúng là chuyện hiếm thấy. Cô vốn tưởng là công việc, nhưng câu nói tiếp theo của anh lại hoàn toàn đảo lộn thế giới quan của cô.
“Mẹ của Doanh Doanh dắt hai đứa nó sang Thượng Hải, bà nội tôi mấy năm nay không gặp cháu gái, cũng chẳng liên lạc được. Tôi mới xin được địa chỉ, muốn nhờ em sang Thượng Hải đón hai đứa nó về Quảng Châu ăn Tết.”
“…”
Cô hiểu cho anh, anh không tiện ra mặt, cũng không tìm được ai thích hợp nên mới muốn nhờ cô sang. Thế nhưng cô không cần ăn Tết chắc?
Tống Huyền có chút khó xử: “Giá mà anh nói sớm hơn chút thì tốt, bây giờ sang đó liệu có muộn quá không?”
“Không muộn, Ba mươi Tết cũng không muộn.”
“…”
Anh nói thì nhẹ nhàng lắm, anh không muộn, nhưng bố mẹ cô còn đang đợi cô ở nhà kia kìa.
“Nhưng tôi cũng phải về Dương Châu nữa, tôi mua vé máy bay ngày kia rồi. Hay là ăn Tết xong rồi đi đón nhé, tôi sang sớm một chút, mùng Ba mùng Bốn được không?”
Kỳ Vân Ngao đăm đăm nhìn cô vài giây, Tống Huyền có phần chống đỡ không nổi, đành đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
“Không phải tôi bảo em đi, mà là ba tôi bảo em đi đấy.”
Sống lưng Tống Huyền cứng đờ, sắc mặt trong phút chốc tối sầm lại.
Anh lấy điện thoại ra, bấm bấm hai cái: “Em tự nhìn đi, rada trước cửa nhà tôi quét thấy ông ấy về rồi.”
Tống Huyền liếc nhìn một cái, trong màn hình màu xám có một bóng người xám trắng đang chập chờn chuyển động.
Cô thấy da đầu tê dại: “Anh quay cái gì thế này?”
Anh cất điện thoại đi: “Rada đấy, hồng ngoại có thể quét được những thứ mắt thường con người không nhìn thấy, ví dụ như linh hồn.”
Nổi cả da gà khắp người Tống Huyền, cho dù đang là giữa ban ngày ban mặt, cho dù đang trùm chiếc áo phao to sụ như cái chăn, cô vẫn thấy cái lạnh thấu tận xương tủy.
Nét mặt Kỳ Vân Ngao lạnh tanh: “Ông ấy bảo, trước khi chết có vài lời muốn nói với em, em lừa ông ấy là không rảnh về, ông ấy cũng chẳng trách em, giờ chỉ muốn em đi đón hai đứa con gái của ông ấy một chuyến.”
Môi Tống Huyền run run, cô thấy bất lực khôn cùng: “Tôi không có lừa chú ấy, hồi đó tôi đang ôn thi IELTS, thật sự rất bận.”
“Em tự đi mà giải thích với ông ấy.”
Cô như thể hồn siêu phách lạc, ngây ngốc đứng chết dí tại chỗ.
Hai người đứng giằng co giữa tiết trời giá lạnh một lúc, Kỳ Vân Ngao khẽ nhích mũi chân: “Ngày mai đi Thượng Hải được không?”
Tống Huyền nuốt nước bọt: “Được.”
Anh rũ mắt: “Được, tôi đặt vé cho em.”
Cô rũ mi mắt: “Không cần đâu, tôi tự mua được.”
Dù sao cũng nên đi một chuyến, nhân quả báo ứng, đây là cái nhân do cô gieo xuống thì cô phải nhận lấy cái quả này thôi.
