Chương 93: Đừng để bị liệt vì lạnh rồi đổ thừa cho Bắc Kinh

*

Sau khi đến Thượng Hải, Tống Huyền liền gọi điện cho Địch Dung, bày tỏ mục đích chuyến đi.

Địch Dung buông một câu “Khỏi đến, hai đứa nó không về đâu” rồi cúp máy.

Điều này nằm trong dự đoán. Tống Huyền có thói quen dự tính trước mọi việc và chuẩn bị sẵn phương án giải quyết. Cô dùng số điện thoại của Địch Dung để tìm ra tài khoản mạng xã hội của bà ta. Sau khi Doanh Doanh đi du học, trọng tâm cuộc sống của Địch Dung dồn hết vào cô con gái nhỏ Hoan Hoan. Hoan Hoan đang học lớp 8 trường quốc tế, thời điểm này đang nghỉ đông. Qua những video Địch Dung đăng tải, Tống Huyền biết tối nay Hoan Hoan có buổi học đàn piano, thế là cô canh chừng trước cửa nhà Địch Dung, định bụng đợi khi Hoan Hoan đi một mình mới xuất hiện.

Năm xưa cô từng tặng Hoan Hoan một con mèo Ragdoll, nhờ con mèo đó mà hai người có chút qua lại, thế nên cô và Hoan Hoan cũng coi như quen biết.

Đáng tiếc, Tống Huyền lại không có cơ hội tiếp xúc riêng với Hoan Hoan. Cô nhìn thấy cả ba mẹ con cùng nhau đi ra, có vẻ như muốn đưa Hoan Hoan đi học đàn.

Điều khiến cô bất ngờ là trong ba mẹ con, Hoan Hoan mới mười bốn tuổi lại là người cao nhất, ước chừng đã tầm một mét bảy mươi lăm.

Hoan Hoan cũng giống Kỳ Vân Ngao, đều do một tay bà nội nuôi lớn. Chẳng biết bà cụ cho ăn uống gì mà đứa nào đứa nấy cũng nuôi cao kều đến thế.

Tống Huyền không có thời gian suy nghĩ nhiều, trước khi họ bước lên xe, cô liền cất tiếng gọi: “Doanh Doanh, Hoan Hoan!”

Ba mẹ con quay đầu lại, sắc mặt Địch Dung hơi biến đổi.

Doanh Doanh nhận ra Tống Huyền nhưng cô bé không thèm thưa, chỉ có Hoan Hoan là ngơ ngác. Hồi biết Tống Huyền, cô bé mới khoảng tám chín tuổi, ngần ấy năm trôi qua, cô bé đã sớm chẳng còn nhớ rõ có một người chị như cô.

Tống Huyền bước tới: “Hoan Hoan, chị là chị Tống Huyền đây, con mèo Bánh Cuộn chị tặng em, em không nhớ sao?”

Nhắc tới Bánh Cuộn, Hoan Hoan mới ngộ ra, cô bé hơi rụt rè: “Chị ơi, sao chị lại đến đây ạ?”

Tống Huyền mỉm cười bảo: “Bà nội nhớ các em lắm, bảo chị sang đây đón hai em về Quảng Châu ăn Tết.”

Hoan Hoan liếc nhìn mẹ. Cô bé cũng thương bà nội, nhưng cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, mọi chuyện đều phải nghe lời mẹ. Ngày rời khỏi Quảng Châu, cô bé còn chưa được dùng điện thoại riêng, đến khi được dùng rồi thì lại chẳng có số liên lạc của bà.

Sắc mặt Địch Dung vô cùng khó coi: “Nó không về đâu, đợi bao giờ nó đủ mười tám tuổi, tự quyết định được rồi hãy tính.”

Tống Huyền xoay người sang: “Doanh Doanh, còn em thì sao? Em tròn mười tám tuổi rồi, có thể tự quyết định xem có muốn về thăm bà nội hay không.”

Doanh Doanh lườm cô một cái: “Ai bảo chị đến đây?”

“Anh trai em bảo chị đến đấy.”

“Tôi không có anh trai.”

Tống Huyền khựng lại một nhịp: “Là Kỳ Vân Ngao nhờ chị đến. Bà nội ở nhà rất nhớ hai em, muốn hai em về Quảng Châu ăn Tết.”

Doanh Doanh hằn học mỉa mai: “Chẳng phải chị chia tay với anh ta rồi sao? Sao còn chạy vặt cho anh ta làm gì?”

Cô khẽ nhếch môi: “Đúng là chia tay rồi. Chị không phải chạy vặt cho anh ấy, mà đây là tâm nguyện của ba em. Ba em cũng không muốn bà nội đến tận lúc già yếu mà lại không thể gặp các em lấy một lần. Cho nên những việc khác chị có thể không làm, nhưng việc này chị bắt buộc phải làm. Chị không muốn em và Hoan Hoan sau này phải hối hận.”

Mắt Hoan Hoan rưng rưng màng nước.

Doanh Doanh im lặng một lúc: “Cái tên Kỳ Vân Ngao đó đâm đơn kiện tôi với mẹ tôi, cả đời này tôi cũng chẳng thèm nhìn mặt anh ta.”

Tống Huyền gật đầu: “Chị biết. Chị đến đón hai em về thăm bà nội chứ có phải về gặp anh ấy đâu, anh ấy đâu có ở Quảng Châu.”

Im lặng một thoáng, cô lại nói tiếp: “Anh ấy kiện hai mẹ con em, vậy anh ấy có yêu cầu tước quyền thừa kế của các em không? Anh ấy chỉ yêu cầu bồi thường, nhưng các em đã trả khoản bồi thường đó chưa? Anh ấy có yêu cầu cưỡng chế thi hành án không? Anh ấy đâu có làm thế. Năm đó chị bế con mèo của anh ấy đi, anh ấy treo thưởng hai trăm nghìn tệ tìm mèo, còn định báo cảnh sát bắt chị, chị cũng có thèm coi anh ấy là kẻ thù đâu. Bởi vì chị biết anh trai em không phải người xấu. Mặt khác, bây giờ là về thăm bà nội, chẳng liên quan gì đến anh ấy cả.”

Cô quay sang, nhìn thẳng Địch Dung: “Mẹ Doanh Doanh, cháu cũng chỉ chịu sự ủy thác của người khác, cô đừng trách cháu. Doanh Doanh với Hoan Hoan có thêm một người anh trai dù sao cũng tốt hơn là thêm một kẻ thù. Hai đứa nó không về, sau này tài sản của bà nội thuộc hết về Kỳ Vân Ngao, chẳng phải là hời cho anh ấy quá sao.”

Địch Dung trầm giọng: “Cô về trước đi, Hoan Hoan còn phải đi học.”

“Vâng ạ, muộn một chút cháu sẽ liên lạc lại với cô. Ngày mai hay ngày kia đi cũng được, miễn sao kịp bữa cơm tất niên là được ạ.”

Rảo bước quay về, trong lòng Tống Huyền dấy lên chút cảm xúc. Có lẽ Địch Dung cũng cần một lối thoát sĩ diện. Chỉ là cô mang bậc thang tới giúp người ta, thì bữa cơm tất niên của chính cô lại đi tiêu mất rồi, cô chẳng biết phải ăn nói thế nào với mẹ mình nữa.

Chiều Ba mươi Tết, Tống Huyền dẫn theo Doanh Doanh và Hoan Hoan bay từ Thượng Hải về Quảng Châu. Kỳ Vân Ngao đã sai người đến nhà làm sẵn mâm cơm tất niên, bà cụ ở nhà ngóng chờ.

Sau bốn năm xa cách, ba bà cháu gặp lại nhau nước mắt ngắn nước mắt dài, Tống Huyền đứng bên cạnh cũng sụt sùi rơi lệ.

Bà nội Tưởng nắm chặt tay cô, nấc nở muốn giữ cô ở lại ăn cơm tất niên, nhưng Tống Huyền đã mua sẵn vé máy bay về quê, không đi ngay thì sợ không kịp chuyến bay.

Kỳ Vân Ngao ở Bắc Kinh nhận được cuộc gọi video từ bà cụ Tưởng. Anh nhìn thấy bà cụ cùng hai cô con gái đang ngồi bên bàn ăn cơm tất niên, Doanh Doanh thì mặt chằm dằm, chẳng buồn liếc nhìn anh lấy một cái.

Anh biết thừa kết quả sẽ như thế này. Tống Huyền tuy không khôn khéo lõi đời, nhưng cô chân thành, đáng tin cậy. Mọi chuyện qua tay cô luôn được thu xếp gọn gàng êm đẹp, sự chu toàn có phần ngốc nghếch ấy vẫn cứ là chu toàn. Giống như hồi làm livestream, cô luôn học thuộc lòng kịch bản đến mức nhuần nhuyễn, cấp trên đánh giá cô rất tốt. Sau khi cô nghỉ việc, Tào Nhân Thủ từng cảm thán rằng người làm được việc như Tống Huyền chẳng còn mấy ai, Tôn Tín Nghiệp lại càng không phải nói, anh ta là người nhìn ra được năng khiếu ẩn giấu của cô.

Dĩ nhiên, bao gồm cả anh.

“Kỳ Vân Ngao, em không làm nổi người phụ nữ bản lĩnh thì phải làm sao?”

Nếu là anh của hiện tại, có lẽ anh sẽ nói với cô rằng: Tống Huyền, em chính là một người phụ nữ vô cùng bản lĩnh.

Kỳ Vân Ngao đã thấu hiểu một điều: nếu lấy khả năng bơi lội để đánh giá một con mèo, hay lấy khả năng trèo cây để đo đạc một con cá, thì cả đời con mèo lẫn con cá ấy sẽ luôn nghĩ rằng mình thật ngu ngốc.

Một người phụ nữ xuất sắc trên đời này không nhất thiết phải mang vẻ bá đạo, công kích, hay EQ đạt điểm tuyệt đối dưới góc nhìn của đàn ông. Xuất sắc không chỉ có một hai khuôn mẫu ấy, mà có tới hàng ngàn hàng vạn kiểu mẫu khác nhau: cần mẫn, mộc mạc, kiên cường, và quang minh lỗi lạc.

Dĩ nhiên, ngoại trừ đoạn yêu đương thời đi học ra, yêu sớm rõ ràng là cái trò rồ dại, không còn nghi ngờ gì nữa.

Tống Huyền về đến nhà thì đã gần sát thời khắc giao thừa. Dương Tố Chân hâm nóng cơm cho cô, cô ăn xong liền tắm rửa rồi đi ngủ.

Cô đã lên kế hoạch thế này: mùng Một ở nhà với bố mẹ, mùng Hai mùng Ba sang Tô Châu thăm bà ngoại, mùng Bốn đi thăm bố mẹ Tề Nhất Hằng, mùng Năm hẹn hò bạn học cũ, mùng Sáu là bắt đầu lên đường quay lại Bắc Kinh.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Mùng Ba, cô nhận được điện thoại từ “Hướng Tiền” – một nhà sáng tạo nội dung truyền thông tự do đầy ảnh hưởng. Họ ngỏ ý muốn làm vài tập phỏng vấn chuyên đề về những nhà khởi nghiệp ngành trang sức, hỏi xem có tiện đến xưởng thiết kế Quy Huyền để ghi hình không.

Đó là một tài khoản truyền thông sở hữu hàng chục triệu lượt theo dõi. Sở dĩ tài khoản của họ gây bão và có chỗ đứng vững chắc là nhờ nội dung tinh tế, không màu màng khoa trương, có chiều sâu, gu thẩm mỹ trong video dễ chịu, chuyên nghiệp và thượng thừa.

Tống Huyền dĩ nhiên vui vẻ gật đầu ngay. Thế nhưng bên cạnh niềm vui, cô cũng có chút thắc mắc. Cô từng xem không ít sản phẩm của họ, những nhân vật được lên phỏng vấn thường là các doanh nhân nổi danh trong giới với doanh thu hàng năm “trên trăm triệu tệ”. Cô chỉ là một người mới khởi nghiệp, có tài cán gì mà lại lọt vào mắt xanh của họ chứ?

Gửi tin nhắn hỏi Lục Trạch Trạch, anh ta bảo mình không quen ai bên phía Hướng Tiền cả. Theo như anh ta biết thì Hướng Tiền chưa từng làm chuyên đề về trang sức bao giờ, lần này chắc có sự cố gì đó thiếu nhân vật chính nên mới tạm thời lôi cô vào lót đường, dặn cô cứ chuẩn bị thật kỹ, ít nhất về mặt khí chất không được chịu lép kẹp trước các ông chủ khác.

Tống Huyền cảm thấy rất có lý, Hướng Tiền chắc là thiếu một người lót đường nên mới tìm tới cô.

Đây là một cơ hội cực kỳ tốt, thời gian lại gấp giáp nên Tống Huyền bắt buộc phải lập tức quay lại Bắc Kinh. Cô gọi điện cho Tề Nhất Hằng, anh mỉm cười bảo không sao, công việc là trên hết, sau này rảnh rỗi lúc nào sang thăm lúc đó cũng được.

Hướng Tiền gửi cho cô kịch bản câu hỏi để chuẩn bị trước. Tống Huyền chủ động đề xuất chỉnh sửa: Đã không thể đọ về mặt doanh số với người ta, vậy thì cô sẽ không chọi trực diện với các ông lớn nữa, mà dùng sản phẩm cùng triết lý thương hiệu để làm nổi bật ưu thế của Ulani Song.

Mùng Tám mở hàng làm việc, ê kíp Hướng Tiền đến xưởng thiết kế ghi hình phỏng vấn. Buổi ghi hình diễn ra khá suôn sẻ. Điều khiến Tống Huyền bất ngờ là Điền Uyển lại chính là một trong những ông chủ đứng sau Hướng Tiền, còn Kỳ Vân Ngao lại là nhân vật đầu tiên được phỏng vấn trong chuyên đề trang sức này.

Mối liên hệ trong chuyện này có lẽ chẳng cần phải đoán thêm làm gì nữa.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Kỳ Vân Ngao chính là quý nhân của cô, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Hướng Tiền gửi lời mời cô tham dự tiệc tối Tết Nguyên tiêu. Để chuẩn bị cho bữa tiệc này, Tống Huyền đã đặc biệt đặt may riêng một chiếc đầm dạ hội dáng đuôi cá màu tím khói, đồng thời đeo bộ trang sức ngọc Paraiba từng giúp cô đoạt giải thưởng năm nào.

Lục Trạch Trạch tháp tùng cô đến bữa tiệc. Trước sự giác ngộ gu thẩm mỹ đột ngột của Tống Huyền, anh ta có chút ngạc nhiên. Anh ta cứ ngỡ Tống Huyền đi thuê váy, nhưng hóa ra không phải. Tống Huyền có một điểm rất kỳ lạ: cô không thích mặc lại quần áo mà người khác đã từng mặc.

Đến khu vực tiệc tối, Điền Uyển tươi cười rạng rỡ đón tiếp các vị khách quý, đứng bên cạnh cô ấy chính là Kỳ Vân Ngao.

Điền Uyển diện một chiếc đầm đen ôm sát ngực khoe trọn vóc dáng quyến rũ, đường cong chuẩn chỉnh cho thấy ngày thường cô ấy rất tự kỷ luật bản thân.

Lục Trạch Trạch thì thầm: “Thấy chưa, nữ doanh nhân người ta đằm thắm mặn mà chưa kìa, trách sao thu phục được lắm ông chủ lớn thế. Cô mặc chiếc đầm đẹp thế kia mà còn khoác thêm áo măng tô, chẳng phải là lãng phí sao?”

Tống Huyền cúi đầu nhìn lại mình: “…”

“Tôi cầm áo măng tô cho, Ulani, ưỡn ngực lên xem nào, chúng ta có phải không có đâu!”

Kỳ Vân Ngao ngoảnh nhìn về hướng của cô.

Tống Huyền đành nghe theo: “Được rồi.”

Cô cùng Lục Trạch Trạch bước tới, nở nụ cười tươi: “Sếp Điền, hân hạnh được gặp cô. Sếp Kỳ, buổi tối vui vẻ ạ.”

Kỳ Vân Ngao rủ mi mắt nhìn cô, cổ họng bật ra một tiếng “Ừ” lạnh nhạt.

Điền Uyển mỉm cười: “Ulani, tối nay em đẹp quá. Chút nữa hai chị em mình chụp chung tấm hình nhé, chị sẽ đưa vào bài phỏng vấn của em.”

“Em cảm ơn chị, chị mới là người đẹp hơn ạ. Đây là bạn của em, Lộc Thương, anh ấy làm thiết kế trang sức ở Milan.”

Lục Trạch Trạch đưa tay ra: “Rất hân hạnh được gặp Sếp Điền. Tôi từng gặp rất nhiều người đẹp ở Ý, nhưng gương mặt phương Đông yêu kiều như cô thì quả thực hiếm có vô cùng.”

Điền Uyển cười rất tươi: “Cảm ơn anh. Chúng ta kết bạn WeChat nhé, hy vọng lần sau có cơ hội gặp lại anh Lục ở Ý.”

Hai người thêm WeChat của nhau, Lục Trạch Trạch hoàn toàn không thèm bắt chuyện với Kỳ Vân Ngao.

“Vậy tôi xin phép không làm phiền hai người nữa.”

“Được, cứ tự nhiên nhé.”

Kỳ Vân Ngao đột ngột cất lời: “Em mặc thế này không lạnh à?”

Tống Huyền khựng lại một giây: “Cũng bình thường ạ, trong này có sưởi…”

Anh khẽ hừ một tiếng: “Em ở Luân Đôn hay Milan thích mặc thế nào thì mặc, ra đường có đông cứng lại cũng chẳng ai thèm nhìn. Nhưng đây là Bắc Kinh, em là Tống Huyền chứ không phải Ulani. Đừng có để bị liệt vì lạnh rồi vần vò đổ lỗi cho Bắc Kinh không tốt.”

Tống Huyền nhất thời nghẹn lời.

Lục Trạch Trạch liền xen vào: “Sếp Kỳ khéo đùa thật, tôi ở nước ngoài bao nhiêu năm nay cũng chưa thấy ai bị cóng vì lạnh bao giờ.”

Đôi mắt lạnh lùng của Kỳ Vân Ngao liếc sang anh ta: “Chưa thấy không có nghĩa là không có. Theo tôi biết thì đã có mấy ca phải cưa chân cưa tay rồi đấy.”

Anh khẽ chuyển ánh mắt sang Tống Huyền: “Em là nhà thiết kế, đôi tay mà hỏng vì lạnh thì lấy gì bỏ vào mồm, tôi khuyên em nên khoác áo vào đi.”

Tống Huyền cảm nhận sâu sắc rằng việc xã giao ứng xử là điểm yếu của cô. Nếu không có Luther ở bên, cô sẽ còn ngượng ngùng hơn nữa. Rõ ràng cô đã hoàn toàn độc lập tự chủ rồi, vậy mà dưới sự áp chế từ ánh mắt của Kỳ Vân Ngao, cô vẫn chẳng biết phải cư xử ra sao, khoảng hở trắng ngần trước ngực khiến cô cảm thấy bất an vô cùng.

Cuối cùng, cô chấp nhận lời khuyên của Kỳ Vân Ngao, khoác chiếc áo măng tô vào trước ánh mắt của mọi người.

Điền Uyển mỉm cười hỏi: “Ulani, trước đây sếp em cũng hay quản em kiểu này sao?”

Tống Huyền khẽ mím môi: “Sếp Kỳ cũng chỉ muốn tốt cho chúng em thôi ạ.”

Lục Trạch Trạch vừa giận vừa cạn lời, đi xa một đoạn mới lầm bầm chửi Kỳ Vân Ngao mấy câu: “Ulani, có phải cô gạt tôi không? Có phải cô từng mập mờ qua lại với tên Kỳ Vân Ngao đó rồi không?”

Tống Huyền không phủ nhận: “Đúng thế, nhưng là chuyện từ mấy năm trước rồi.”

“Chuyện từ mấy năm trước rồi mà sao cô vẫn nghe lời anh ta thế? Anh ta dựa vào cái gì mà đòi quản cô chứ, vòng một của cô không phải là của chính cô chắc!”

Tống Huyền bất lực không biết cãi làm sao. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại nghe lời Kỳ Vân Ngao như vậy. Cô cũng rất tức giận bản thân, tại sao khi đứng trước mặt anh, cô chỉ có thể là Tống Huyền chứ chẳng thể nào làm một Ulani?

Tại sao Kỳ Vân Ngao lại giống hệt mẹ cô, cứ muốn ép cô vào khuôn khổ như thế?

Cho đến tận khi tàn tiệc, cô không hề chạm mặt Kỳ Vân Ngao thêm lần nào nữa, nhưng cô cũng chẳng cởi chiếc áo măng tô ra. Có lẽ trong tiềm thức của cô, việc để hở ngực quá đà đã vượt khỏi vùng an toàn của bản thân.

Mới chưa đầy một tiếng đồng hồ, Kỳ Vân Ngao đã rời khỏi hội trường. Anh mở điện thoại ra, tài khoản QG không hề cập nhật gì mới.

Trong lòng Kỳ Vân Ngao dấy lên một cảm giác bực bội khó tả. Cái bệnh này phải chữa thôi, có gì mà xem chứ? Anh nhấp ngón tay, hủy theo dõi QG.

Chỉ với một thao tác ấy, anh lại phát hiện ra điều mới mẻ: Mọi nhật ký hoạt động của QG đều biến mất sạch sẽ, đến khi ấn theo dõi lại thì mới nhìn thấy trở lại.

Cơ hàm Kỳ Vân Ngao khẽ giật. Anh dường như đã lờ mờ nhận ra ý đồ nào đó của Tề Ca.

Trở về căn nhà tứ hợp viện, ông bà ngoại đang ngồi xem chương trình đêm hội Nguyên tiêu. Anh vào phòng lấy chiếc điện thoại của ông ngoại rồi bấm số gọi cho người liên lạc khẩn cấp của Tống Huyền.

Đó chính là bố cô. Nếu không đoán nhầm, anh từng có duyên gặp vị phụ huynh này một lần năm xưa.

“Alo!”

Đúng là giọng của một người đàn ông trung niên.

“Dạ chào chú, xin hỏi đây có phải là ông Tống Phong Tông không ạ?”

“Tôi đây, ai đấy?”

Yết hầu của Kỳ Vân Ngao khẽ trượt xuống: “Chú Tống, chúc chú Tết Nguyên tiêu vui vẻ. Cháu gọi cho chú từ Văn phòng Tổng Giám đốc tập đoàn Hòa Hỷ ạ.”

“Ồ… Ồ!” Ông Tống giật mình nhận ra, “Hòa Hỷ à, chúc Tết Nguyên tiêu vui vẻ nhé!”

“Dạ công ty bên cháu có một phần quà mừng gửi tới các cổ đông và người nhà, dự kiến vài ngày nữa sẽ chuyển tới nơi, chú chú ý nhận giúp cháu nhé.”

“Được được, cảm ơn cháu nhé, cảm ơn cháu!”

“Chú Tống, cháu còn một việc nữa muốn làm phiền hỏi chú một chút ạ. Dạo gần đây do công ty tiến hành chuyển nhượng cổ phần, có trường hợp vợ cổ đông lấy lý do không hay biết để khiếu nại việc chuyển nhượng vô hiệu. Do đó hiện tại công ty đang thu thập lại thông tin hôn nhân của từng cổ đông. Trước đây theo cấu trúc VIE thì Tống Huyền vẫn độc thân, không biết hiện tại Tống Huyền vẫn còn ở trạng thái độc thân đúng không ạ?”

Ông Tống chẳng suy nghĩ gì nhiều: “Đúng rồi, nó đã kết hôn đâu.”

“Thế dạo này cô ấy có kế hoạch kết hôn gì không ạ?”

“Làm gì có, đến bạn trai nó còn chưa có thì cưới xin với ai!”

Kỳ Vân Ngao đổi tay cầm điện thoại, có một sự thật dường như đang chực chờ vỡ òa.

“Dạ vâng, cháu cảm ơn chú, chúc chú năm mới vui vẻ ạ.”

Tống Huyền và Tề Ca đã chia tay, hay hai người lén lút quen nhau mà giấu giếm bố mẹ? Nếu là trường hợp trước, Tề Ca đang muốn giấu đầu lòi đuôi cái gì? Còn nếu là trường hợp sau, thì trong chuyện này lại chứa đựng uẩn khúc gì đây?

Kỳ Vân Ngao đứng dậy bước ra phòng khách, ngồi xuống cạnh hai ông bà cùng xem chương trình Tết Nguyên tiêu.

“Ngày mai cháu về thăm bà nội cháu à?”

“Không vội ạ, bà nội cháu còn có hai cô cháu gái nữa, chứ hai ông bà thì chỉ có mỗi cháu thôi.”

Vân Tấn Nguyên: “Chỉ trông chờ gì nổi cái đứa không cưới xin không con cái như mày, tới lúc già nua chính phủ lại phải gánh cái đám hộ cô đơn cần bảo trợ như tụi mày thôi.”

Kỳ Vân Ngao khẽ nhếch môi, không thèm đôi co tranh luận với ông ngoại.

Đêm Nguyên tiêu này chính là đêm Nguyên tiêu tràn trề hy vọng nhất trong mấy năm qua, đến cả chương trình văn nghệ trên truyền hình cũng trở nên thật vừa mắt.

Mặc kệ cái gì mà Ulani, Tống Huyền là của anh, chỉ có thể là của anh mà thôi.

Bạn cũng có thể thích...

2 Bình luận

  1. sáng mắt anh ra

  2. […] 93 95 Đàn Về Nơi MâyKỳ Vân NgaoMịch LanTống Huyền […]

Gửi phản hồi