Chương 36: Đổi biểu cảm khác – Tin không, bây giờ anh bắt em phải van xin anh ngay đấy?

*

Trở về nhà, Nghiêm Úc nhìn mình trong gương, gò má ửng hồng, bờ môi đỏ mọng, đôi mắt như vương làn sương mù mông ảo đong đầy tình cảm. Quả thực chẳng giống mình thường ngày chút nào.

Cô ngồi xuống giường mình, ngẩn ngơ.

Đến lúc này cô mới coi như hơi bình tĩnh lại một chút. Sao hai người lại giống như dây ngòi pháo thế này? Một sự ma sát tùy ý, một đốm lửa nhỏ ngoi lên là có thể châm bùng, tiếp sau đó chính là giòn giã sảng khoái bùng nổ bản thân đồng thời thiêu rụi cả đối phương. Nghiêm Úc một mặt thầm mừng rỡ, thì ra anh cũng để mắt tới cô; mặt khác lại lo lắng, sau này phải đối xử với nhau thế nào? Hay là sẽ chẳng có sau này? Cuối cùng, niềm vui vẫn lấn át nỗi lo, bởi vì tất cả những cảm quan mà Tống Cư Châu mang lại đều quá đỗi mãnh liệt. Mãnh liệt chưa từng có.

Buổi chiều, Nghiêm Úc đi làm như thường lệ, mọi thứ vẫn giống như ngày thường. Cô cùng Dịch Dương duyệt kịch bản, nghĩ ý tưởng, cùng bước vào phòng thu âm một nóng một lạnh kẻ xướng người họa, vẫn vô cùng ăn ý. Cô vẫn như mọi khi, hễ lên chương trình cô chính là Hạ Lạc, một Hạ Lạc phản ứng linh hoạt ứng biến tự nhiên, một Hạ Lạc cởi mở biết bật cười vui vẻ. Lúc này cũng chỉ có bản thân cô hiểu được, một chính mình bật cười vui vẻ này mới là bản thân thật sự, trong lòng đong đầy, mà cũng nặng trĩu. Cô khao khát tìm một ai đó để trút bầu tâm sự biết bao, Trương Miễn, Dịch Dương hay là kỹ thuật viên phát sóng đều được, nghe cô giãi bày những tình cảm đang dâng trào nảy nở trong lòng, thế nhưng lại sợ bị người ta biết được rồi cười chê, mà cũng tỏ ra đặc biệt thiếu đứng đắn.

Buổi tối, Nghiêm Úc nằm trên giường nhìn ánh trăng văng vẳng ngoài cửa sổ, trời đã sang hè, gió thổi lá cây rì rào, cô lặng lẽ ngắm nhìn, lắng nghe.

Mà Tống Cư Châu lúc này lại đang bước đi trên con đường mà ngày nào cô cũng đi qua.

Tống Cư Châu chộp chặt lấy cổ áo Tống Danh Trác, lôi cậu ra khỏi một căn nhà lập lòe ánh đèn đỏ rồi tiện tay hất mạnh một cái. Tống Danh Trác không chịu nổi lực hất liền chao đảo, tấp tểnh bước vài bước mới ôm lấy trụ đá đầu cầu để đứng vững lại, đầu tóc quần áo xộc xệch, đến cả khóa kéo quần cũng chưa kịp kéo lên cẩn thận, hoảng hốt nhìn Tống Cư Châu, giọng run run gọi: “Chú út…”

Tống Cư Châu chưa bao giờ cảm thấy nản lòng đến thế. Một cảm giác bất lực mạnh mẽ bao trùm lấy anh, đổi lại là người khác anh đã chẳng buồn ngó ngàng tới, mặc mẹ nó chơi đĩ cờ bạc hút xách trai gái! Nếu là con trai anh mà thế này, anh đã trực tiếp kết liễu cái thằng bất tài vô dụng này rồi. Thế nhưng chàng trai trẻ trước mắt lại là con trai của Tống Cư Đô, là con trai của Tống Cư Đô, là Tống Danh Trác mà Tống Cư Châu anh còn sống ngày nào thì phải che chở ngày đó. Tất cả những gì cậu muốn, Tống Cư Châu đều đáp ứng trọn vẹn, không lơ là được một phân mà cũng chẳng dám lơi tay, vậy mà làm thế nào cũng không giáo dục nổi.

Tống Cư Châu kiềm chế bản thân không lao vào dạy dỗ Tống Danh Trác, anh sợ mình mất kiểm soát vừa ra tay một cái là đánh Tống Danh Trác tàn phế mất. Thế là anh đưa tay mò vào túi áo, mò trên mò dưới đều không tìm thấy đồ, lúc này Lão Dương vốn dĩ không dám lên tiếng mới dâng bao thuốc và bật lửa sang.

Tống Danh Trác cũng sợ, sợ đến chết đi được. Cậu ôm lấy trụ đá, nín thở ngưng thần nhìn đốm thuốc lá lập lòe ẩn hiện trong tay Tống Cư Châu, không dám thốt ra một lời, Lão Dương cũng đứng trơ ra một bên.

Tống Cư Châu rít hết nửa điếu thuốc mới quay đầu liếc Tống Danh Trác một cái: “Chỉnh đốn lại quần áo đi.”

Tống Danh Trác lúc này mới hốt hốt hoảng hoảng cài lại cúc áo trên, kéo cẩn thận khóa quần lên.

“Nói đi, cháu rốt cuộc muốn cái gì?” Tống Cư Châu cất lời, giọng anh không lớn nhưng so với tiếng gầm lớn lại càng dọa người hơn. “Chú sẽ cố gắng đáp ứng cháu.”

“Cháu… cháu…” Cậu ấp a ấp úng, nhưng cậu biết chú út là người đã nói là làm, làm là đến nơi đến chốn. Lúc này chú không hề đùa giỡn với cậu, chú đã đề ra thì nhất định sẽ thực hiện, mà một tầng nghĩa khác chính là sự thỏa hiệp của người cửa trên dành cho con cháu vì không lỡ trách phạt.

Cho tới tận khoảnh khắc này, Tống Danh Trác vẫn chưa nhận thức được hành vi ra ngoài tìm gái làng chơi của mình là sai trái. Theo như cậu biết, Tưởng Sơn, Củng Hóa Đông ra vào những chốn ăn chơi trác táng là chuyện không thể bình thường hơn, sớm muộn gì cậu cũng sẽ giống như họ, chẳng qua là vì có chú út quản thúc mà thôi. Sở dĩ bây giờ cậu sợ là vì cách làm của cậu đi ngược lại yêu cầu của chú út. Cậu sợ con người Tống Cư Châu này, chứ không phải sợ bản thân sự việc này.

“Cháu muốn Hạ Lạc.” Cậu cuối cùng cũng thốt ra lời, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhìn Tống Cư Châu đang sững người.

“Cháu thích Hạ Lạc.” Cậu lại nói.

Tống Cư Châu quay đầu lại nhìn Tống Danh Trác, tim Tống Danh Trác giật thót một cái.

Tống Cư Châu nói: “Cô ấy không được.”

“Tại sao ạ?” Tống Danh Trác hỏi.

“Bây giờ cháu có xứng sao?” Tống Cư Châu nhìn cậu hỏi ngược lại.

Ngày hôm sau, Nghiêm Úc tới bệnh viện trước, Tống Cư Châu tới sau.

Nghiêm Úc nhìn Tống Cư Châu sắc mặt không mấy tốt, cũng chẳng dám tiến lên bắt chuyện với anh. Anh hễ cứ lạnh mặt xuống là lại khiến người xung quanh không ai dám tới gần chuyện trò.

Tống Cư Châu ngồi trong phòng bệnh nhìn Nghiêm Úc bận rộn ra vào, Nghiêm Úc cũng chỉ mải miết bận rộn, thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua Tống Cư Châu cũng chỉ lướt nhẹ một cái, không hề dừng lại.

Khi đi ra khỏi khu điều trị nội trú, Tống Cư Châu mở lời hỏi Nghiêm Úc: “Sao em không thèm để ý đến anh?”

Nghiêm Úc nhìn anh, đây đúng là Trư Bát Giới ngậm máu phun người mà: “Anh không phát hiện xung quanh anh đóng băng cả rồi sao? Giọng nói chắc chẳng lọt nổi vào tai anh đâu.”

Tống Cư Châu khẽ mỉm cười, đưa tay nắm trọn bàn tay cô vào lòng bàn tay anh.

Hai người tản bộ đi ra từ cửa sau bệnh viện, phía sau bệnh viện là từng con đường nhỏ rợp bóng cây, cuối con đường nhỏ là một hồ nước hình vòng cung, trên hồ cứ cách một đoạn lại có một cây cầu nhỏ, người đi bộ và xe cộ thưa thớt khiến nơi đây trông tĩnh mịch hơn nhiều so với những nơi khác.

Mặt trời lên cao, Nghiêm Úc quay đầu nhìn những giọt mồ hôi li ti trên trán Tống Cư Châu, hỏi: “Anh có nóng không?”

“Cũng bình thường.” Tống Cư Châu nói.

“Em đi mua hai chai nước nhé.” Nghiêm Úc nói.

Tống Cư Châu nhìn cô một hồi lâu rồi nói: “Để anh đi mua.”

“Không cần đâu, em quen thuộc nơi này lắm, anh ở đây chờ em.” Nghiêm Úc giữ Tống Cư Châu lại, bảo anh ngồi chờ cô trên bậc thang dưới bóng cây bên hồ.

Tống Cư Châu nhìn Nghiêm Úc đi về phía một tiệm tạp hóa nhỏ, thanh thản ngồi xuống bậc thang bên hồ chờ cô.

Chẳng mấy lúc, Nghiêm Úc trở lại, rất tự nhiên ngồi xuống bậc thang, đưa cho anh một que kem đá cổ truyền rồi nói: “Anh từng ăn chưa? Kem đá cổ truyền, nhãn hiệu lâu đời, vừa túi tiền lại giải nhiệt bớt khát.”

Nghiêm Úc nói: “Hồi em còn nhỏ ăn mới có 2 hào một que, bây giờ 1 tệ một que rồi.” Nghiêm Úc nói những lời này chẳng qua là để xua tan bầu không khí ngượng ngập.

Tống Cư Châu liếc nhìn một cái, nhận lấy rồi nói: “Hồi anh ăn là 2 xu một que.”

Nghiêm Úc kinh ngạc nhìn anh. Chênh lệch nhiều thế cơ á.

“Mua sỉ.” Tống Cư Châu giải thích.

Nghiêm Úc vẫn kinh ngạc nhìn anh.

“Đổi biểu cảm khác đi.” Tống Cư Châu liếc cô một cái nói.

Nghiêm Úc liền đổi sang một biểu cảm còn kinh ngạc hơn, cất lời: “Thời anh còn nhỏ giá cả sinh hoạt thấp thế cơ á?”

“Em đang ẩn ý bảo anh già đấy à?”

“Sao anh lại để ý việc người khác bảo anh già thế?” Nghiêm Úc hỏi ngược lại.

“Là người khác sao?” Tống Cư Châu không trả lời trực diện.

“Đổi chủ đề đi, sao anh lại thành người bán kem rồi?” Nghiêm Úc cố ý lờ đi câu nói “Là người khác sao?” của anh, nhưng lại vì thế mà thầm vui sướng trong lòng.

“Hồi nhỏ anh chỉ đạp xe đi mua sỉ về, rồi tăng giá bán lại cho đám bạn thôi, anh có đi rao đâu.” Tống Cư Châu xé túi bao bì ra nói.

“Ồ, hồi nhỏ anh đã thâm hiểm thế rồi.” Nghiêm Úc nói.

Tống Cư Châu quay đầu nhìn cô rồi giơ tay quàng qua cổ cô, kéo cô vào lòng mình để cô tựa vào vai anh, cúi đầu nhìn cô, hai người gần như mũi chạm mũi, cất lời: “Tin không, bây giờ anh bắt em phải van xin anh ngay đấy?”

“Em xin anh.” Nghiêm Úc kém cỏi lập tức lên tiếng ngay.

Tống Cư Châu mỉm cười, ghé sát vào hôn lấy cô.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi