Chương 4: Phát triển – Giọng chị ấy nói chuyện thật dễ nghe
*
“Hạ Lạc!” Một giọng nói trong trẻo cất lên, trong giọng nói đong đầy niềm hân hoan.
Nghiêm Úc nương theo ánh sáng mờ nhạt, nhìn lướt qua ngũ quan của người trước mặt. Thấy trên mặt người này vẫn còn vết thương, cô lập tức liên tưởng đến cậu thanh niên nhìn thấy ở trường ban ngày, Tống Danh Trác! Nghiêm Úc thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phát hiện hai lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
“Hạ Lạc.” Tống Danh Trác đã bước tới trước mặt Nghiêm Úc. Lần nữa gặp lại Nghiêm Úc và xác nhận cô chính là xướng ngôn viên Hạ Lạc mà mình bấy lâu thầm mến qua sóng truyền thanh, cậu khó tránh khỏi chút kích động cùng hưng phấn, gượng gạo cất lời: “Chuyện là… em tên là Tống Danh Trác, ban ngày…” Nói tới chuyện ban ngày, sớm biết Nghiêm Xán là em trai cô thì cậu chắc chắn đã không đánh nhau với gã rồi. Lúc này cậu cảm thấy hơi lúng túng.
Nghiêm Úc có chút không hiểu ý đồ của Tống Danh Trác, nhưng qua thần thái của cậu cô có thể đoán được cậu không hề để bụng chuyện ban ngày. Thế cậu tới đây làm gì nhỉ? Nghiêm Úc thắc mắc hỏi: “Chào em, giờ này em ở đây có việc gì gấp không?”
Giọng chị ấy nói chuyện thật dễ nghe, còn hay hơn cả trên sóng truyền thanh nữa. Tống Danh Trác thầm thán phục trong lòng. Dù đã là sinh viên năm tư nhưng suy cho cùng cậu vẫn chưa rời khỏi ghế nhà trường. Nghiêm Úc trong lòng cậu mang một vòng hào quang vô cùng tốt đẹp, thế nên đứng trước mặt cô cậu không dám nói năng bừa bãi, đành vụng về giấu giếm: “Em… em tới đây có chút việc ạ.”
Cái gọi là “chút việc” vào giờ này đúng là kỳ quặc thật. Tuy nhiên Nghiêm Úc cũng không nghĩ nhiều, ngay cả việc cậu gọi cô là Hạ Lạc cũng bị cơn sợ hãi lúc nãy cùng sự cảnh giác lúc này làm cho gạt phắt sang một bên. Cô ngượng ngùng mỉm cười nói: “Thế em cứ làm việc đi nhé, chú ý an toàn, chị về trước đây.”
“Vâng, thế chào chị ạ.” Tống Danh Trác trong lòng vẫn đang vui sướng ngập tràn. Cậu nhìn theo bóng lưng Nghiêm Úc, vui vẻ từ tận đáy lòng. Cậu muốn nghe Nghiêm Úc nói thêm vài câu nữa nhưng lại ngượng ngùng, khung giờ này quả thực không thích hợp chút nào.
Trở về từ chỗ Hạ Lạc, phương đông đã hừng sáng, trời sắp tảng sáng.
Khi Tống Danh Trác dùng chìa khóa mở cửa nhà, xộc vào mũi chính là một mùi thuốc lá nồng nặc. Tống Danh Trác không khỏi thót tim. Lúc khép cửa lại, trong phòng khách mờ tối, Tống Cư Châu đang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, cất giọng khàn khàn: “Về rồi đấy à.”
Tống Danh Trác cúi đầu “vâng” một tiếng.
“Đi đâu thế?” Tống Cư Châu hỏi với giọng điệu rất đỗi bình thường, không nghe ra chút cảm xúc nào.
“Đến… đến nhà bạn học học… học bài ạ.”
“Bạn nào? Tên gì?” Tống Cư Châu hỏi.
“Vương… Vương…”
“Rầm!” Một tiếng, Tống Cư Châu đá văng chiếc bàn trà trước mặt, phát ra một tiếng động cực lớn. Tống Danh Trác sợ đến mức cả người run lên. Tống Cư Châu bước tới một bước, chộp lấy cổ áo Tống Danh Trác, suýt chút nữa đã xách cậu lên.
“Cháu có biết bà nội lo lắng đến mức không ngủ được không? Tất cả bạn học trong lớp cháu chú đều đã gọi điện hỏi qua rồi. Lần trước cháu suýt chút nữa mất mạng, lần này lại im hơi lặng tiếng biến mất. Tống Danh Trác, cháu nói xem cháu muốn làm cái gì? Gọi một cuộc điện thoại khó khăn đến thế sao?” Giọng nói của Tống Cư Châu không dữ dội như hành động của anh, âm điệu vẫn ôn hòa như cũ, nhưng sự ôn hòa ấy lại khiến Tống Danh Trác sợ đến phát khiếp.
“Chú… chú út, cháu… cháu đi ra nghĩa trang thăm bố mẹ, điện thoại hết pin mất rồi ạ.” Tống Danh Trác run rẩy nói.
Sắc mặt Tống Cư Châu biến đổi, khựng lại vài giây. Với nét mặt phức tạp, anh buông tay ra, chỉnh đốn lại cổ áo cho cậu. Sau một hồi im lặng, giọng anh bỗng yếu dịu xuống: “Ghi nhớ lấy, lần sau dù đi đâu cũng phải nói trước với chú một tiếng. Chuyện cháu bị đánh lần trước, chú không muốn xảy ra lần thứ hai, càng không muốn trói buộc cháu để bảo đảm an toàn cho cháu.”
“Cháu biết rồi ạ.”
“Được rồi, đi ngủ đi.” Tống Cư Châu vỗ vỗ vai cậu.
“Vâng, chú cũng ngủ sớm đi ạ.” Tống Danh Trác nói xong liền liếc nhìn Tống Cư Châu một cái, cúi đầu đi về phía phòng ngủ của mình. Cậu thực ra không muốn dối xáo Tống Cư Châu, chỉ là nói ra sự thật thì chẳng tốt cho ai cả. Cậu biết chú út đối xử tốt với mình, nhưng cậu càng hiểu rõ chú út là một người ra tay tàn nhẫn sắc bén. Hơn nữa hiện tại cậu đã là người trưởng thành, cậu mong muốn có sự theo đuổi, có vòng kết nối và có chủ kiến của riêng mình, chứ không muốn sống và hành động dưới cái bóng bao phủ của chú.
Còn Tống Cư Châu lại chẳng thể thấu hiểu suy nghĩ của Tống Danh Trác. Trong chuyện giáo dục con cái, anh cảm thấy rất lực bất tòng tâm. Anh chưa có con, cũng chưa từng nuôi dạy đứa trẻ nào, huống hồ anh cũng chẳng lớn hơn Tống Danh Trác bao nhiêu tuổi. Anh cũng có những người bạn ở độ tuổi Tống Danh Trác, nhưng kỳ lạ ở chỗ, anh và Tống Danh Trác vừa không thể làm người thân không có khoảng cách thế hệ, vừa chẳng thể làm bạn bè thấu hiểu lẫn nhau, ở giữa hai người ít nhiều luôn xen lẫn sự ngượng ngùng của thắt nút máu mủ ruột rà.
Thêm vào đó, bản thân Tống Cư Châu lớn lên theo kiểu được gia đình thả tự do, thế nên anh không muốn trói buộc Tống Danh Trác quá nhiều. Anh hy vọng tính cách của Tống Danh Trác sẽ giống người bố Tống Cư Đô, hoặc giống anh một chút cũng được. Nhưng thực tế thì Tống Danh Trác lại… Có lẽ ra khỏi trường học trải đời vài năm là sẽ nhìn ra triển vọng thôi, giờ vẫn còn quá sớm.
Đàn ông mà, luôn phải trải qua sóng gió biến cố thì mới trưởng thành được.
Về tới nhà, Nghiêm Úc mới muộn màng nhớ ra Tống Danh Trác cất tiếng gọi mình là Hạ Lạc chứ không phải Nghiêm Úc. Làm sao cậu ta biết được? Trong lòng Nghiêm Úc không khỏi trào dâng một luồng khí lạnh, nhưng rồi lại nghĩ Tống Danh Trác trông không giống kẻ xấu, là một cậu thanh niên trẻ rất ôn hòa. Nhưng làm sao cậu ta biết cô là Hạ Lạc nhỉ?
Nghiêm Úc nghĩ mãi không ra. Có lẽ lúc cô mới vào đài làm chương trình giờ cao điểm, cô từng đến Đại học A làm hoạt động truyền thông, Đại học A có vài sinh viên nhận ra cô cũng không phải là không thể. Nghĩ như vậy, Nghiêm Úc liền cảm thấy hợp lý hơn rất nhiều.
Tiếp đó, nhân lúc tinh thần vẫn còn hưng phấn sau khi tan ca, Nghiêm Úc lên xong chủ đề cho chương trình tối thứ Hai, tra cứu một số tài liệu, viết một đoạn bản thảo và phối vài bài hát. Khi phương đông đã hừng sáng, Nghiêm Úc mới vệ sinh cá nhân rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau là thứ Bảy. Buổi chiều, Nghiêm Úc vội vội vàng vàng thay một bộ âu phục thường ngày, trang điểm nhẹ nhàng. Cũng may thời gian này cô đã gầy đi không ít nên không đến mức mặc không vừa. Cô nhanh chóng đi xuống nhà, rảo bước vài phút ra tới đường lớn. Vừa ra tới ngã tư, một chiếc xe của đài đã đỗ sẵn bên đường, thấy Nghiêm Úc đi ra liền có một cái đầu thò ra ngoài gọi to: “Ới, Nghiêm Úc!”
Người nói tên là Dịch Dương, cùng với Nghiêm Úc từng đoạt giải vàng một chương trình giải trí lớn. Anh tới đài truyền thanh sớm hơn Nghiêm Úc một năm, hai người từng là bạn dẫn cặp cùng nhau. Tình cảm chiến hữu trước giờ vẫn rất tốt. Từ sau khi Nghiêm Úc chuyển sang ca đêm, hai người ít gặp nhau hơn nhưng tình cảm vẫn vô cùng gắn bó.
Nghiêm Úc mỉm cười bước tới, kéo cửa xe ngồi vào, ngó ra băng ghế sau thấy trống không liền hỏi: “Mọi người đâu rồi?”
“Mọi người nào? Anh đây là chuyên môn tới đón em đấy nhé.” Dịch Dương mặt dày cười hỉ hả nói: “Sao hả? Trái tim nhỏ có đập thình thịch không nào? Nói trước nhé, không phải tình yêu là anh không nhận đâu đấy.”
Nghiêm Úc mỉm cười nói: “Chỉ giỏi cái mồm.”
Dịch Dương hài hước giơ hai tay tạo thành hình ống kính máy ảnh rồi nói: “Ê ê ê, cô Nghiêm giữ nguyên tư thế nhé, đúng rồi, mỉm cười như thế. Tách! Được rồi, ngoảnh lại anh sẽ giữ tấm này làm kỷ niệm.” Dịch Dương giả vờ như thật, thực ra cũng là vì đã rất rất lâu rồi anh chưa được thấy Nghiêm Úc mỉm cười. Những chuyện liên tiếp giội xuống người cô, anh đều biết rõ.
Nghiêm Úc mỉm cười vỗ vai anh: “Đàng hoàng chút đi, mau đi thôi kẻo trễ giờ.”
Hôm nay là ngày đám cưới của đồng nghiệp Trương Miễn, thực ra là kết hôn lần hai.
Dịch Dương và Nghiêm Úc trong công việc đều từng được Trương Miễn chăm sóc. Trong lòng Nghiêm Úc, Trương Miễn là một người anh trai chất phác đáng tin cậy. Lần này nghe anh báo hỷ, Dịch Dương tự nguyện đứng ra làm MC miễn phí, Nghiêm Úc suy nghĩ một hồi thì nhận nhiệm vụ giữ bàn thu tiền mừng và phụ giúp các công việc vặt.
Vừa tới hiện trường, Nghiêm Úc và Dịch Dương chào Trương Miễn một tiếng rồi bắt tay vào phụ giúp tiếp khách. Lúc Dịch Dương chia tay Nghiêm Úc để đi chuẩn bị, anh nhỏ giọng dặn dò: “Nghiêm Úc, mắt mũi lanh lẹ lên chút nhé, hôm nay tới dự toàn nhân vật tầm cỡ thôi đấy. Biết đâu chúng ta lại kết giao được bạn bè, kéo được vài hợp đồng quảng cáo thì sao, cái này em hiểu chứ?”
Nghiêm Úc gật đầu. Trước đây cô chưa bao giờ bận tâm đến chuyện đối nhân xử thế thế này, luôn nghĩ rằng chỉ cần có chồng có gia đình là có khoảng trời riêng của mình rồi, bên ngoài xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần người yêu tốt, người thân tốt, gia đình tốt là đủ. Về sau cô mới phát hiện ra sự thật không phải như vậy.
Đến 5 giờ 30 phút, khách khứa bắt đầu nườm nượp kéo đến.
Nghiêm Úc trò chuyện với người nhà bên cô dâu một lúc rồi bắt đầu thu tiền mừng. Trên mỗi phong bao đều có viết sẵn tên, Nghiêm Úc cẩn thận ghi chép lại. Chuyện đối nhân xử thế qua lại này, nhận của người ta cái gì thì tương lai đều phải trả lại từng cái một. Nghiêm Úc hồi tưởng lại khung cảnh đám cưới của chính mình, nét mặt có chút trầm xuống. Cô quay đầu nhìn nụ cười hạnh phúc của Trương Miễn, khẽ thở ra một hơi, tự dặn lòng mình rằng mọi chuyện đều đã qua rồi.
Khi quay đầu lại, qua góc mắt cô thoáng thấy Dịch Dương đang vẫy tay với mình. Nghiêm Úc ngoảnh lại nhìn lần nữa, cách một biển người đông đúc nhộn nhịp, Dịch Dương vừa chỉ tay vừa há miệng nói gì đó. Nghiêm Úc không nghe thấy, cũng chẳng nhìn ra mấp máy môi của Dịch Dương là có ý gì.
Cuối cùng, Dịch Dương đành bất lực nhún vai.
Nghiêm Úc chỉ cảm thấy một bóng người lướt qua bên cạnh mình, mang theo một mùi hương tươi mát dịu nhẹ của ngày hè, nhưng khi cố ngửi kỹ lại chẳng thấy mùi gì nữa. Lúc ngước mắt lên nhìn, một góc mặt góc cạnh tuấn tú vừa vặn quay đi. Nghiêm Úc nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ cần nhìn qua đường nét cô cũng biết mình không quen biết. Trong vòng xã hội của cô chưa từng có người đàn ông có thần thái lạnh nhạt lịch lãm như vậy. Ngược lại, cô gái đứng bên cạnh anh ta trông tuổi đời còn khá trẻ, tuy trang điểm son phấn đậm đà nhưng cô vẫn thấy quen mắt, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra đã gặp gương mặt này ở đâu.
