Chương 90: Kỳ Chim Ưng
*
Khi còn trẻ, Tống Huyền luôn cho rằng ba mươi tuổi đã là rất già rồi. Già đồng nghĩa với trưởng thành, trưởng thành đồng nghĩa với tự nhiên, trầm ổn, vạn sự đều nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng khi bước sang tuổi ba mươi, cô nhận ra mình chẳng già đi, cũng chẳng tiến bộ hơn bao nhiêu. Cuộc hội ngộ bất ngờ này khiến cô như trở lại thời điểm lần đầu gặp Kỳ Vân Ngao, vẫn gò bó, lúng túng, chẳng chút tự nhiên phóng khoáng.
“Sếp Kỳ, Trợ lý Thượng.”
Cô có thể hình dung nụ cười của mình máy móc và cứng đờ đến nhường nào, thậm chí cô còn chẳng thốt ra nổi một câu “đã lâu không gặp”.
Kỳ Vân Ngao trao cho cô một ánh nhìn hờ hững, chưa đầy một giây đã dời khỏi gương mặt cô.
Tống Huyền không nghe thấy tiếng anh đáp lại. Cô không chắc chắn, có lẽ anh đã ừ một tiếng, nhưng người đông đúc quá nên tiếng anh đã bị nuốt chửng.
Nhưng Thượng Doanh đã lên tiếng đáp lại cô: “Tống Huyền, đã lâu không gặp, cô về từ bao giờ thế?”
“Mới mấy ngày trước thôi ạ…”
“Về đón Tết Trung thu sao?”
“Vâng ạ.”
Có người niềm nở bước tới, chìa cả hai tay về phía Kỳ Vân Ngao: “Sếp Kỳ, hoan nghênh hoan nghênh! Cảm ơn anh đã dành sự quan tâm cho trạm cứu hộ mèo hoang của chúng tôi.”
Kỳ Vân Ngao bắt tay ông ta: “Giám đốc Ngô có tâm quá, cứu hộ được nhiều chó mèo hoang như vậy, thật là công đức vô lượng.”
“Đâu có đâu có, một mình tôi làm sao gánh nổi, đều nhờ mọi người chung tay giúp sức cả đấy.”
Thượng Doanh gật đầu chào Tống Huyền một cái rồi rảo bước theo Kỳ Vân Ngao về vị trí chủ tọa ngồi xuống.
Lục Trạch Trạch ghé sát Tống Huyền: “Này, sao anh ta chẳng thèm đái hoài gì tới cô thế?”
Tống Huyền gượng gạo gỡ gạc thể diện: “Anh ấy có đáp mà, tại anh không nghe thấy thôi.”
“Thế à? Tôi có thấy anh ta mở miệng đâu.”
“Nhất thiết phải mở miệng sao? Anh ấy hừ nhẹ một tiếng rồi, Sếp Kỳ nhà chúng tôi vốn dĩ là như thế.”
Cô cũng không phải là hoàn toàn không tiến bộ, ít nhất da mặt đã dày hơn, biết tự gỡ gạc chống chế cho mình.
Lục Trạch Trạch bĩu môi: “Sếp Kỳ nhà cô cái mặt còn nặng hơn tôi tưởng đấy.”
Tống Huyền nhìn về phía tấm lưng người đàn ông. Anh đã yên vị trên ghế, khẽ vuốt lại nếp áo vest, để lại cho cô một bờ vai vững chãi cùng đường cơ hàm sắc nét.
Anh đã ba mươi tư tuổi rồi, chẳng hề thay đổi chút nào, y hệt như Kỳ Vân Ngao trong ký ức của cô.
Ngày trước ở cùng anh trong nhà, cô rất thích ngắm nhìn gương mặt anh. Mỗi lần như thế, Kỳ Vân Ngao lại liếc mắt sang, nét mặt đầy vẻ chê bai: “Lại nhìn chằm chằm anh làm gì đấy?”
Thỉnh thoảng cô sẽ cười bảo: “Anh đẹp trai thế này, người ta ngắm chút thì làm sao.”
Cũng có lúc cô nhất quyết không chịu thừa nhận: “Em có nhìn anh đâu, em đang nhìn mèo đấy chứ.”
Cánh mũi anh luôn phát ra một tiếng hừ: “Em nghĩ anh bị mù chắc?”
Tống Huyền dời ánh mắt, thu hồi tâm trí.
“Nếu anh ấy mà biết anh là Lộc Thương, cái mặt chắc còn thối hơn nữa.”
“Cô tưởng tôi sợ anh ta chắc? Ulani, cô cứ đi hỏi thăm khắp đất Bắc Kinh này xem, số người chửi thắng được tôi chẳng có mấy ai đâu!”
Tống Huyền xoay người nhìn mấy con mèo đằng sau bức tường kính. Ở đó có một chú mèo con giống Silver Tabby, nhìn đoán chừng hơi giống Bì Bì hồi bé. Cô áp bàn tay lên mặt kính, con mèo liền nhổm người nhảy lên như muốn đập tay với cô.
Từ từ, cô khẽ siết chặt nắm tay, đầu ngón tay lướt qua lớp kính.
Hồi Bì Bì ra đời, cô còn chưa tròn hai mươi tư tuổi. Giờ cô đã ba mươi rồi, Bì Bì cũng sắp bước sang tuổi thứ bảy. Bì Bì khi bước vào tuổi xế chiều trông như thế nào nhỉ?
Con mèo bị nhốt trong căn phòng, còn cô thì bị mắc kẹt bên ngoài thành phố Quảng Châu. Lần chia ly trước, hóa ra thực sự là vĩnh biệt.
Đến phần đấu giá, vì là hoạt động từ thiện nên các ông chủ cùng các phu nhân giàu có tham dự đều sẽ tượng trưng đấu giá một vài món để thể hiện sự ủng hộ. Kỳ Vân Ngao cũng đấu giá hai món: một chiếc ấm trà cổ và một bức thư họa.
Đến lượt tác phẩm của Tống Huyền, đó là một chiếc vòng tay khóa an toàn bằng ngọc bích Băng Dương Lục. Tuy không phải mảng xanh rực toàn phần nhưng điểm mạnh là nước ngọc xuất sắc, mọng nước tươi tắn vô cùng. Sản phẩm được đính đá kim cương tấm cùng điểm xuyết bích tỉ đỏ, phần dây da nhỏ màu đen giúp trung hòa độ ngọt rực của viên đá chủ, khiến chiếc vòng tay trông vừa thời thượng cá tính vừa gọn gàng, tiếp cận được đối tượng khách hàng rộng rãi hơn.
“Một chiếc vòng tay đong đầy sức sống, một tác phẩm đến từ Ulani Song. Ulani Song tốt nghiệp Học viện Thiết kế Trang sức Birmingham, là nhà thiết kế trang sức trẻ triển vọng tại Luân Đôn, đồng thời là người Hoa đầu tiên đoạt giải tại Cuộc thi Thiết kế Kim hoàn Vương quốc Anh. Cô rất tài tình trong việc dùng sự sáng tạo để kể lại những câu chuyện phương Đông…”
Tống Huyền nghe có phần không lọt tai: “Sao anh lại viết tên tiếng Anh của tôi vào làm gì, nghe lạ tai chết đi được.”
Lục Trạch Trạch: “Nói sai câu nào chắc? Chẳng lẽ lại giới thiệu cô là cô em gái nhỏ đến từ Dương Châu? Ai mà biết cô em Dương Châu Tống Huyền là ai chứ, ai rảnh chi tiền mua thiết kế của cô.”
“…”
“Áo gấm về làng đấy cô em!”
Tống Huyền thầm nghĩ, giờ cô là người tự do, trước khi thành lập thương hiệu cá nhân thì giới thiệu như vậy cũng chẳng sao, đằng nào Kỳ Vân Ngao và Thượng Doanh cũng chẳng biết Ulani Song chính là cô.
Nào ngờ, sau khi tác phẩm của cô được một vị phu nhân giàu có đấu giá thành công, Giám đốc Ngô bên ban tổ chức lại nhắc tới Kỳ Vân Ngao.
“Sếp Kỳ, tôi có xem qua lý lịch hành nghề của Ulani Song, cô ấy từng làm việc tại Hòa Hỷ ba năm, quý công ty quả thực là nơi ngọa hổ tàng long.”
Kỳ Vân Ngao cầm lấy micro, mặt không chút gợn sóng: “Cảm ơn Giám đốc Ngô, cũng xin chúc mừng Ulani Song. Hòa Hỷ thì chẳng dám nhận là ngọa hổ tàng long, nhưng Ulani Song thì tôi thực sự không quen.”
Tống Huyền tê cả da đầu. Cô chẳng hề thấy cảm giác áo gấm về làng đâu, chỉ muốn tìm một kẽ đất để chui xuống. Giám đốc Ngô này rảnh rỗi quá rồi, sao lại đi tra lý lịch của cô làm gì!
Trong mắt Kỳ Vân Ngao, cô với Hồ Ngạn Lâm là một đôi đần độn, rồng với hổ cái nỗi gì.
Thượng Doanh khẽ nhếch môi, ngắt nhịp đúng lúc bị Giám đốc Ngô bắt gặp.
“Trợ lý Thượng có phải quen biết Ulani Song không?”
Thượng Doanh: “Tôi nghĩ chắc là mình biết đấy, có phải Tống Huyền không?”
“Đúng rồi, tên tiếng Trung của cô ấy là Tống Huyền, Ulani Song quả thực bước ra từ Hòa Hỷ đấy.”
Kỳ Vân Ngao rũ mi mắt, khóe miệng trễ xuống: “Tống Huyền à, Tống Huyền thì tôi biết, chứ Ulani Song thì chịu. Ngày trước từng có một giáo viên đặt tên tiếng Anh cho tôi là Gavin Qi, có nghĩa là Kỳ Chim Ưng. Tôi thấy chẳng giống ai nên ở Hòa Hỷ, tôi không bao giờ cho nhân viên dùng tên tiếng Anh.”
Đám đông rộ lên tiếng cười, hai má Tống Huyền nóng bừng lan tận vành tai.
“Ulani Song ở đâu rồi nhỉ, mang tới một tác phẩm tuyệt vời thế này, tôi xin thay mặt các chú mèo hoang cảm ơn cô.”
Tống Huyền nép đằng sau Lục Trạch Trạch: “Luther, đi thôi, anh che cho tôi đi ra ngoài với.”
Lục Trạch Trạch: “Sợ cái quái gì chứ! Không nghe ra sao, Kỳ Vân Ngao đang giễu cợt cô đấy! Giỏi thật đấy chứ, một người sếp lớn, nhân viên cũ có thành tựu không biết mở lòng chúc mừng rộng lượng thì thôi đi, ít nhất cũng phải khép cái miệng lại, đằng này lại còn mỉa mai châm biếm! Tầm vóc kiểu quái gì thế không biết! Cô tin không, Lục Trạch Trạch tôi có thể chửi cái gã Kỳ Chim Ưng này ra bã luôn!”
Tống Huyền gọi thẳng họ tên anh ta: “Lục Trạch Trạch, đi thôi mà!”
Kỳ Vân Ngao chỉ liếc mắt qua một cái, cơ hàm giật nhẹ, nghiến chặt răng.
Cái cô ngốc đó tưởng bản thân đắt hàng lắm chắc? Hết một mối tình đầu thề sống thề chết bên nhau, giờ lại thêm một gã đàn ông ỏng a ỏng ẹo, giữa ban ngày ban mặt móc nối tán tỉnh chẳng ra thể thống gì.
Đến một chuyến, tốn tiền mà lại ôm bực vào người. Trên đường về, Kỳ Vân Ngao không thốt một lời, Thượng Doanh nhìn qua cũng chẳng dám ho he tiếng nào.
“Sếp Kỳ, giờ đưa anh về nhà ạ?”
“Ừ.”
Xe đi được nửa đường, Kỳ Vân Ngao mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật bà ngoại, anh phải ghé qua một chuyến. Anh bảo Thượng Doanh quay đầu xe hướng về nhà bà ngoại.
Một năm anh chẳng về được mấy lần. Vừa gặp mặt, Vân Thư Thanh cùng Lý Ngạn Hòa vẫn theo thói quen xúm lại vạch đầu anh ra xem tóc bạc đã hết chưa.
Lần này Kỳ Vân Ngao không chịu để yên nữa, chỉ bảo đã đỡ rồi, đừng có vạch đầu anh ra như vạch lông khỉ thế.
Vân Thư Thanh cằn nhằn: “Con tưởng mẹ với bà ngoại con ham bận lòng lắm đấy à? Con mà có người vợ bên cạnh thì ngoại với mẹ đã chẳng phải lo thắt ruột. Ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi đầu rồi, suốt ngày chỉ biết vùi đầu kiếm tiền. Chẳng trông mong con nối dõi tông đường, chỉ cần có người biết thấu hiểu quấn quýt bên cạnh, con có làm DINK mẹ cũng mặc kệ con luôn.”
Kỳ Vân Ngao rũ mi mắt, hừ một tiếng: “Mẹ đừng có thúc giục con nữa, chỉ giúp con xem tìm đâu ra người thấu hiểu bây giờ?”
“Mắt con để trên trán thì bao nhiêu cô gái tốt sao mà nhìn thấy được! Kỷ Thiên Du có điểm nào không tốt chứ, giờ người ta đủ nếp đủ tẻ, gia đình êm ấm, con nhìn lại con xem.”
Anh ngước mắt: “Mẹ cũng nhìn lại mẹ xem. Rồng sinh rồng, phụng sinh phụng. Mẹ bảo nghĩ tới chuyện bố từng là chồng mẹ mà mẹ muốn nôn, con đâu dám dẫm vào vết xe đổ của mẹ chứ?”
Vân Thư Thanh khựng lại: “Đó là bố con, liên quan gì tới con chứ! Mẹ bảo muốn nôn là để nhắc nhở con sau này có vợ rồi thì phải biết thương yêu chăm sóc, con học kiểu gì thế hả?”
Kỳ Vân Ngao: “Con đâu phải cục đất sét, mẹ muốn nặn kiểu gì thì nặn.”
Vân Thư Thanh câm nín. Quả thực là hạt mầm do bà cùng Kỳ Ứng Nguyên gieo xuống, sao có thể bắt con trai tin vào hôn nhân cho được. Bà không muốn con trai mỗi lần về lại bị cằn nhằn một trận, nhưng trôi qua vài năm nữa anh đã bốn mươi tuổi, cô độc một mình ở Quảng Châu, ngoài bà nội ra chẳng có lấy một người thân cận. Nghĩ tới đây, lòng người làm mẹ lại đau như cắt.
Buổi tối, ăn bánh sinh nhật xong, Lý Ngạn Hòa nắm tay Kỳ Vân Ngao, ngồi trò chuyện dưới gốc cây óc chó ngoài sân.
“Quảng Châu rộng lớn thế, không có lấy một cô gái tốt sao?”
“Thế nào là tốt chứ ạ, phải hợp mới được.”
Lý Ngạn Hòa mỉm cười hỏi: “Thế cháu nói xem, cô bé quen nhau hai ba năm trước đó, không còn liên lạc nữa à?”
Kỳ Vân Ngao đưa ánh nhìn vào màn đêm mù sương: “Không ạ.”
“Cô bé đi đâu rồi, kết hôn chưa?”
“Cháu không biết.”
“Nếu cháu thích cô bé ấy thì mặt dày lên một chút. Mấy cái thể diện đó đâu có ăn uống được gì, thà rằng đi tìm người ta về, cháu thấy có đúng không?”
Trước đây, chuyện về cô gái anh từng hẹn hò tuyệt đối không thể chạm tới, hễ hỏi là bùng nổ ngay. Mấy năm nay anh đã chín chắn hơn đôi chút, có thể hỏi han đôi ba câu. Lý Ngạn Hòa tính tình ôn hòa nên mới được giao trọng trách dò hỏi anh.
Kỳ Vân Ngao im lặng một hồi: “Không phải chuyện thể diện. Hồi đó cô ấy đã đính hôn, theo người ta ra nước ngoài rồi.”
Lý Ngạn Hòa nhất thời câm nín. Đã đính hôn lại còn ra nước ngoài thì chắc chắn không còn hy vọng gì nữa rồi.
“Thế thì cô bé ấy vốn không thuộc về nhà mình rồi. Để bà ngoại tìm cho cháu cô khác tốt hơn, cháu cũng tĩnh tâm lại đi. Con gái nhà người ta ai mà chẳng là cành vàng lá ngọc, đối xử với người ta đàng hoàng, cùng nâng đỡ nhau mà sống…”
Kỳ Vân Ngao ngắt lời bà: “Bà ngoại ơi, không ai tốt hơn cô ấy đâu.”
“… Quảng Châu không có thì biết đâu Bắc Kinh lại có.”
“Bắc Kinh cũng không có.”
Lý Ngạn Hòa đem mấy lời đó kể lại cho chồng và con gái nghe. Vân Thư Thanh tiếc nuối khôn nguôi. Con trai bà xuất sắc đến thế mà lại không giữ nổi con gái nhà người ta. Một cô gái tốt như vậy mà bỏ lỡ mất thì không biết nhà bà bao giờ mới có chuyện hỷ.
Nếu mà rước được một cô con dâu về, bà nhất định phải cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Kỳ Vân Ngao trở về Quảng Châu. Thượng Doanh xin ý kiến, báo rằng Phòng Kế hoạch vừa phản ánh lên, trên mạng có một nhà thiết kế tên Lộc Thương đưa ra một số phát ngôn bất lợi cho Hòa Hỷ, hỏi xem có cần phản hồi hay không.
“Lộc Thương?”
“Vâng ạ. Anh còn nhớ không, hồi công ty mình mới làm livestream, vì tài khoản bị khách hàng tố cáo nên anh ta từng bảo mình bán hàng giả. Lại có một lần tác phẩm của Tống Huyền bị YAGA đạo nhái, anh ta cũng nhảy ra bảo chúng ta đạo nhái.”
Kỳ Vân Ngao trí nhớ cũng khá, anh nhớ ra rồi. Đúng là có kẻ như thế, xưng là nhà thiết kế trẻ triển vọng gì đó, suốt ngày chực chờ Hòa Hỷ để phun nọc độc.
“Lần này anh ta nói cái gì?”
“Toàn mấy lời xỉa xói bóng gió thôi ạ. Bảo là cái gì mà ‘mỗi người một vẻ đẹp riêng, văn hóa đại đồng’, sự cởi mở và bao dung của văn minh Trung Hoa ở Hòa Hỷ nhà mình lại chẳng có, Hòa Hỷ vẫn còn bó chân cụt, đến cả tên tiếng Anh cũng không cho dùng.”
Kỳ Vân Ngao hừ nhẹ: “Biết được vài từ ngữ là dùng loạn cào cào lên. Anh ta không biết sau từ ‘đại đồng’ còn có ‘tiểu dị’ chắc? Lại còn bó chân cụt, chỉ có thế thôi à?”
Thượng Doanh mím môi, vẻ mặt có phần khó nói: “Anh ta còn phân tích cả tên tiếng Anh của anh nữa.”
Chẳng cần hỏi Kỳ Vân Ngao cũng biết chắc chắn chẳng phải lời tử tế gì: “Tên đó nắm rõ thế, lúc đó có mặt tại hiện trường à?”
“Có ạ, là cái gã đi cùng Tống Huyền ấy ạ.”
Kỳ Vân Ngao định thần lại một nhịp, nhếch môi: “Cái gã ỏng a ỏng ẹo, chẳng tây chẳng ta như cái bánh bao hấp căng phồng đó ấy à?”
Thượng Doanh: “…”
Anh mỉa mai một tiếng: “Có Ngọa Long ở đâu là chắc chắn có Phượng Sồ ở đó, đám đần độn toàn thích kéo đàn kéo đống.”
Chú thích:
DINK là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Double Income, No Kids” (Thu nhập kép, không con cái). Thuật ngữ này dùng để chỉ lối sống của các cặp vợ chồng (hoặc đôi lứa) mà cả hai người đều có thu nhập ổn định, nhưng chủ động lựa chọn không sinh con.
