Chương 69: Tối nay em thử rỉ tai thổi gió bên gối anh xem?

*

Buổi sáng ở Quảng Châu, không khí ẩm ướt trong lành, hít thở toàn cảm giác se lạnh.

Việc đầu tiên Kỳ Vân Ngao làm khi mở mắt ra là nhìn người bên cạnh.

Tống Huyền kéo chăn đắp đến tận cằm, ngủ rất ngon lành.

Anh phát hiện ra một cái lợi của mùa đông: vì căn nhà cũ không có sưởi sàn, anh cũng không quen dùng các thiết bị sưởi khác, buổi tối trời lạnh, cô lại khôn ranh biết giấu kỹ cánh tay khi ngủ, lỗ tai anh coi như được thảnh thơi.

Ngoại trừ tật thích sờ tai, Tống Huyền lúc ngủ không có tật xấu nào khác, vô cùng yên tĩnh, trông đặc biệt ngoan ngoãn.

Anh rút đôi tất từ dưới gối ra. Rất có thể do giá trị quà tặng của hai người quá chênh lệch, đêm qua cô tưởng anh đã ngủ say nên lén lút dậy, chẳng biết đã nhét cái gì vào trong tất.

Dù sao chắc chắn không phải tiền mặt, Tống Huyền đến cái ví còn chẳng có, tiền mặt trên người cô chưa bao giờ vượt quá năm mươi tệ.

Kỳ Vân Ngao vốn tưởng là chocolate hay thứ gì tương tự, nhưng tay bóp bóp đôi tất lại thấy cộm cộm phồng phồng toàn là bông, anh nghi ngờ cô moi từ gấu bông của mèo ra.

Ra đến phòng khách, anh lấy mấy cục bông ra, móc từ đáy tất ra một mảnh giấy nhỏ.

[Một bữa sáng]

Khóe miệng Kỳ Vân Ngao nhếch lên.

Chắc đây là quà không đấy? Bữa sáng do Tống Huyền làm liệu có ăn nổi không.

Đôi tất bên kia giấu hai mảnh giấy.

[Gọi đâu có đó]

[Một điều ước]

Kỳ Vân Ngao cất mấy mẩu giấy đi, thầm nghĩ, “có bột mới gột nên hồ”, Tống Huyền cái đinh gỉ gì cũng không có, chỉ biết phát séc khống cho anh.

Lúc ăn sáng, Tống Huyền vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Anh đã đi đôi tất mới đó chưa?”

“Chưa, giờ anh vẫn tìm thấy tất.”

Tống Huyền bĩu môi một cái, không thèm nói gì nữa.

Kỳ Vân Ngao chỉ thích nhìn bộ dạng ấm ức uất hận của cô, khẽ hừ một tiếng: “Đôi tất tốt như thế, dĩ nhiên phải để dành đến Tết mới đi rồi.”

Cô bảo: “Tùy anh thôi.”

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi làm. Tống Huyền bảo buổi tối cô sẽ tự về, vì lại tới thời điểm thu thập số liệu các dự án của phòng ban để làm báo cáo tuần, dự kiến sẽ về muộn một chút.

Kỳ Vân Ngao: “Bản báo cáo tuần em viết anh xem rồi, chẳng có trọng tâm, toàn là một đống nội dung mang tính diễn tiến quá trình. Chẳng có sếp nào rảnh rỗi đi đọc mấy thứ đó đâu, tốn thời gian tốn sức lực mà chẳng ai xem, hoàn toàn là vô ích.”

Tống Huyền hơi không phục: “Nhưng em thấy em đã cố hết sức để viết rồi mà, nếu em viết tệ thế thì tại sao Quản lý Tào vẫn bảo em viết?”

“Vì anh ta thấy đấy là công việc của em, xem hay không là việc của anh ta, em vẫn phải viết theo nhiệm vụ.”

“… Em còn chẳng muốn viết nữa là. Cái gã Lịch Thiêm ấy, gã mà anh bảo có tư duy ấy, xin số liệu của gã còn phải nhìn sắc mặt gã nữa.”

“Cậu ta sưng xỉa sắc mặt với em là vì không có lợi ích thực tế. Em hỏi cậu ta xem cấp trên cần giải quyết vấn đề gì giúp cậu ta, cậu ta còn thèm chê em nữa không? Em là quản lý thì phải đứng trên góc độ của nhân viên để giải quyết khó khăn cho họ, chứ không phải làm cái gã kế toán ghi sổ cho Tào Nhân Thủ.”

Tống Huyền lí nhí: “Em đã là quản lý đâu ạ.”

Kỳ Vân Ngao liếc cô một cái: “Em đúng là chưa đủ trình thật. Báo cáo tuần không phải là ghi sổ nhật ký rập khuôn, trọng tâm công việc xếp ngay trước mắt, kết luận, cảnh báo rủi ro dự án, trình bày tư duy góc nhìn của em, gặp khó khăn gì, cần hỗ trợ ra sao, tích cực đi đòi nguồn lực từ cấp trên, đấy mới là việc mà một quản lý nên làm.”

Tống Huyền dường như được anh khai sáng ngộ ra. Cô phải đứng về phía các thành viên trong phòng, giải quyết khó khăn và giành nguồn lực về cho họ.

“Với Lịch Thiêm em cứ hỏi thẳng cậu ta xem cần hỗ trợ gì, còn số liệu thì bảo cậu ta giao cho người nào ngoan ngoãn trong tổ làm rồi em lấy từ người đó, thế chẳng phải xong chuyện sao.”

Tống Huyền ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi. Lần trước anh ta cũng nói rồi đấy, giờ lên hệ thống mới, đổi viên đá phụ ngoài xin duyệt online ra thì offline vẫn như trước, phải tìm cấp quản lý ký tên, cầm bản cứng mới lấy được hàng. Như thế công việc của bọn em lại tăng thêm. Hay là anh bảo cấp trên sửa lại chút, đơn giản hóa quy trình đi ạ?”

Kỳ Vân Ngao nhìn thẳng phía trước, hệt như không nghe thấy.

Tống Huyền nghiêng đầu: “Được không ạ, Sếp Kỳ?”

Anh hừ khẽ qua kẽ răng: “Không được, Quản lý Tống, em vượt cấp rồi đấy.”

“… Bây giờ vẫn chưa tới giờ làm việc, em chưa phải Quản lý Tống. Giờ em là Tống Huyền, còn anh là Kỳ Vân Ngao.”

Cô nhe răng cười: “Bây giờ chúng mình không có chức vụ gì cả, thế này được không anh?”

Kỳ Vân Ngao không cười với cô: “Thế cũng không được.”

“Thế thế nào mới được ạ?”

“Hoặc là, tối nay em thử rỉ tai thổi gió bên gối anh xem?”

Tống Huyền sững người một chút, ngoảnh mặt đi nơi khác, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Việc này cũng chẳng khó gì, chỉ là cô cảm thấy có chút kỳ kỳ. Rốt cuộc cô cũng đã trở thành nữ chính trong mấy vụ bê bối thị phi chốn công sở trước kia, dựa vào việc lên giường với sếp để đổi lấy đèn xanh trong công việc.

Lần này Tống Huyền đi tìm Lịch Thiêm, cô đổi một hướng tư duy khác. Đầu tiên cô hỏi gã xem hai mẫu trong bộ sưu tập “Dải Ngân Hà Rực Rỡ” đã thay đá phụ xong chưa. Biết được vì chưa có quy trình online nên bên kho không cho xuất hàng, cả tổ lại phải nộp quy trình lần nữa mới lấy được hàng, cô liền bảo sẽ tìm Quản lý Tào đề xuất đơn giản hóa quy trình.

Lịch Thiêm cực kỳ thiếu kiên nhẫn: “Còn việc gì nữa không, nói mau lên!”

“Không có gì. Nếu các anh bận quá không xuể thì tôi có thể giúp các anh xuống xưởng dựng mô hình, tôi quen thân với người ở xưởng mà.”

“Tôi xin cảm ơn, giờ chưa cần đâu.”

“Thế có cần gì anh cứ bảo tôi nhé, Tết Dương lịch tôi không nghỉ đâu.”

Lịch Thiêm nghe thế mới nghiêm túc nhìn cô: “Bọn tôi cần hai chị thợ tết dây. Cô tìm giúp tôi với, phải biết tết nút dứa nhé, bằng không một người cũng được nhưng tay nghề phải nhanh nhẹn.”

Tống Huyền gật đầu: “Tôi tìm giúp anh, không tìm được thì tôi học cấp tốc rồi tết cho các anh, anh mời tôi ăn cơm là được.”

“Ái chà chà, đúng là Quản lý Tống của chúng ta có khác.”

Tống Huyền nhại lại giọng điệu của gã: “Đúng là đại bá của Phòng Thiết kế chúng ta có khác, một bữa cơm thôi mà, đâu phải cao lương mỹ vị gì đâu.”

Cô lại bảo: “Nếu anh bận thì lát nữa tan làm tôi không tìm anh nữa, anh bảo Tiểu Lưu gửi tiến độ dự án cho tôi là được.”

“Được.”

Tâm trạng Tống Huyền tốt hẳn lên. Cô cũng không chờ số liệu từng tổ nữa mà chỉ hỏi tiến độ, gặp khó khăn gì, cần hỗ trợ ra sao, sau đó phân cấp độ ưu tiên cho dự án. Trong báo cáo tuần cô hạ bớt phần số liệu, nhấn mạnh các dự án trọng điểm, đưa ra phương án giải quyết cùng nguồn lực cần phối hợp.

Cô lo lắng đúng như lời Kỳ Vân Ngao nói, Tào Nhân Thủ không đọc báo cáo tuần của cô. Cô định bụng làm xong báo cáo sẽ trực tiếp sang báo cáo với Tào Nhân Thủ, nhất định phải bắt anh ta đọc, tránh cho cô tốn công vô ích.

Trưa đi ăn cơm, Tống Huyền tình cờ gặp Ngụy Giai Ni ở nhà ăn.

Kênh livestream của Hòa Hỷ phất lên, rất nhiều bên cung ứng nguồn hàng và thương nhân trang sức tìm đến hợp tác, bao gồm cả những công ty trước đây từng hợp tác với Như Nhan. Hòa Hỷ cũng thử sức hợp tác liên ngành, ngoại trừ ELISSA ra còn có các công ty trang sức nước ngoài, ngôi sao giải trí, thậm chí cả ngành du lịch.

Ngụy Giai Ni: “Chẳng phải bên tôi vừa bàn một dự án chụp ảnh du lịch ở Dubai sao, vốn dĩ chuẩn bị ký hợp đồng tới nơi rồi, mấy hôm nay lại bảo bị Như Nhan hớt tay trên mất. Như Nhan mời về một Phó Tổng cực kỳ lợi hại, trước đây làm marketing, chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà giờ đối tác chả buồn đếm xỉa tới bên tôi nữa.”

“Thế à? Dạo này phòng tôi bận quá nên chẳng nghe ngóng được tí tin tức nào.”

“Nghe thấy mới là lạ đấy, dự án này bảo mật cực kỳ, vì liên quan tới…” Ngụy Giai Ni rúc lại gần, hạ thấp giọng bảo: “Liên quan tới cả hoàng gia Dubai đấy.”

“…”

Ngụy Giai Ni vốn thích làm quá lên, Tống Huyền chẳng tin lời cô ấy lắm.

“Thế à? Xem ra Như Nhan vẫn lợi hại thật.”

“Dĩ nhiên rồi. Chị ta phất lên thế nào cơ chứ, nghe đâu năm đầu tiên khởi nghiệp chị ta chẳng kiếm được đồng nào, phát hết cho cấp dưới. Thế nên người ta thành công đều có lý do cả.”

Ngụy Giai Ni thở dài: “Vốn tưởng ê kíp tôi được đi Dubai một chuyến ngắm hoàng tử Trung Đông, xem ra xịt rồi.”

“Sau này vẫn còn cơ hội mà, tôi nghe Quản lý Tào bên tôi bảo ra Tết công ty có thể sẽ tổ chức một chuyến du lịch nước ngoài đấy.”

“Cho dù có thì cũng làm sao đi nổi Dubai, cùng lắm là đi Băng Cốc hay Phuket thôi.”

“Thế cũng tốt lắm rồi mà.”

Tống Huyền rất dễ hài lòng, dù sao một năm trước đến cả phúc lợi đi du lịch cô còn chẳng dám mơ tới.

Ngụy Giai Ni lại bảo: “Lâm Thái Nghiên giờ làm streamer rồi đấy, bà đã xem cô ta livestream bao giờ chưa?”

“Tôi có lướt qua rồi, cô ấy live tốt lắm.”

“Tuần trước tôi còn lướt thấy cơ, rồi tình cờ nghe cô ta nhắc tới Sếp Kỳ nhà mình. Cô ta bảo cô ta với Sếp Kỳ đều là người Quảng Châu, Sếp Kỳ là bạn học cấp một của anh họ cô ta, hồi nhỏ sống ở cái gì mà biệt thự cổ Tân Hà Phố ấy.”

Da đầu Tống Huyền hơi căng lên.

“Cô ta còn bảo đợi thứ Bảy này livestream cô ta sẽ kết nối PK với Sếp Kỳ nữa cơ.”

Tống Huyền thầm nghĩ, lát về phải dặn La Cần Hàng tắt ngay tính năng kết nối PK đi, xem Lâm Thái Nghiên kết nối kiểu gì nữa.

Trên đời này hết đàn ông rồi hay sao mà Lâm Thái Nghiên cứ phải tơ tưởng tới Kỳ Vân Ngao chứ. Cái tính khí thối như hủ mắm của Kỳ Vân Ngao, e là cô ta chịu không nổi lấy một ngày.

Rất nhanh đã tới Đêm Giao thừa.

Hồ Ngạn Lâm đánh tiếng đêm nay không say không về, bắt ai nấy cũng phải ăn mặc lộng lẫy. Tống Huyền không muốn bị lạnh nhưng cũng chẳng muốn chịu thua kém người khác, nên đặc biệt chọn một chiếc đầm đen, bên trong mặc áo cashmere giữ nhiệt, bên dưới mặc quần tất đen mỏng xuyên thấu, vừa giữ ấm lại vừa mang chút gợi cảm tao nhã.

Dự xong sinh nhật Hồ Ngạn Lâm, cô định tìm cái cớ để về nhà trước mười hai giờ đêm, cùng Kỳ Vân Ngao đón Giao thừa.

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.

Tối hôm đó sếp Thương không xuất hiện. Anh ta bảo trong nhà có chút việc phải về Hồng Kông, ngày mai mới sang đón sinh nhật cùng Hồ Ngạn Lâm.

Hồ Ngạn Lâm đã bận rộn với chuyện cầu hôn ra ngoài rồi, sếp Thương quỵt kèo thế này thực sự khiến cô ấy muối mặt.

Cô ấy uống chút rượu vào liền tuyên bố xanh rờn đêm nay cô ấy đón sinh nhật, không ai được phép về, ai về người đó làm cháu, cô ấy nhất định sẽ tuyệt giao.

Kinh phí công ty chi cho streamer đón sinh nhật không hề ít, không khí buổi tiệc vô cùng náo nhiệt. Sau khi ăn xong ba loại bánh kem, Tống Huyền nhìn đủ loại khuôn mặt xa lạ đùa cợt cười nói với Hồ Ngạn Lâm, cô chỉ gượng gạo nặn ra nụ cười rập khuôn. Phần lớn thời gian, cô thẫn thờ nhìn căn phòng ngập tràn bóng bay, hoa tươi cùng dải ruy băng dính đầy trên sàn.

Vừa ngước mắt lên, màn trình diễn ánh sáng ngoài cửa kính chói lòa làm cô nhức hết cả đầu.

Cô nhớ Kỳ Vân Ngao phát điên, rất muốn trở về bên cạnh anh.

Nghiêm Thính Tuyết không về, cô cũng chẳng nỡ mở miệng xin về trước, dù sao tuổi cô cũng nhỏ nhất trong hội.

Sát rạng sáng, ngay lúc cô đã hoàn toàn bỏ cuộc thì Kỳ Vân Ngao xuất hiện.

Có người thốt lên kinh ngạc: “Sếp Kỳ!”

“Sếp Kỳ tới rồi kìa!”

Tống Huyền đột ngột ngẩng đầu, chạm thẳng vào ánh mắt của Kỳ Vân Ngao.

Chẳng biết có phải ảo giác của cô không, hình như anh khẽ nhếch mày một cái.

Dù đã sống chung với anh một thời gian, Tống Huyền vẫn nghe thấy tiếng trống dồn dập trong lồng ngực mình, đập liên hồi khiến cô ngột ngạt.

Nghiêm Thính Tuyết mỉm cười đẩy cô: “Tống Huyền, Sếp Kỳ tới rồi kìa.”

Tống Huyền mím môi, e ấp thẹn thùng: “Em thấy rồi ạ.”

Anh mặc một bộ vest màu xám đậm, bên trong là áo len dệt kim màu đen, đơn giản chỉn chu, mái tóc mới cắt lại vô cùng gọn gàng sảng khoái.

Hồ Ngạn Lâm vốn dĩ đã say ngà ngà, nay trông thấy anh liền tràn ngập mừng rỡ, cười đến xếch cả mép: “Sếp Kỳ, sao giờ anh mới tới! Mau phạt ba ly!”

Mọi người hùa vào hò reo, lũ lượt nhường chỗ cho anh. Đám “mỹ nữ bạo dạn” chưa từng gặp Kỳ Vân Ngao lại càng giương mắt hổ rình mồi.

“Ai đây nhỉ?”

“Sếp nhà người ta đấy, cực phẩm đỉnh cấp Quảng Châu đấy!”

Kỳ Vân Ngao uống một ly rượu, cất vài lời chúc mừng, ngọn tháp Tháp Quảng Châu bên ngoài đã bắt đầu đếm ngược.

“Mấy lời khác không cần nói nhiều nữa, chúc mọi người năm mới vui vẻ.”

Hồ Ngạn Lâm bắt đầu giở trò quậy phá rượu: “Mấy chị em, thấy chưa hả, ai bảo bạn trai tôi không rảnh cơ chứ, đây chính là bạn trai tôi! Bạn trai tôi – Kỳ Vân Ngao!”

“Cô điên rồi à, cẩn thận sếp sa thải cô bây giờ!”

“Cô tưởng ai cũng như cô chắc, Sếp Kỳ nhà bọn này không nhỏ mọn thế đâu!”

Sắc mặt Kỳ Vân Ngao không chút gợn sóng, anh quay đầu lại, ánh mắt rà soát tìm kiếm trong đám đông.

Thừa lúc anh ngoảnh đầu đi, Hồ Ngạn Lâm bất ngờ ra tay, đưa một ngón tay quệt một phát lên mặt anh.

Một vệt bánh kem nhờn nhụa dính trên mặt người đàn ông, nhưng chẳng hề làm giảm đi vẻ lạnh lùng kiêu hãnh tuấn tú của anh.

Màn bắn pháo hoa đón Giao thừa rực rỡ sắc màu, tuyệt đẹp miễn bàn.

Tống Huyền không chen vào giữa đám đông, cô đã cùng Kỳ Vân Ngao đón Giao thừa rồi. Khoảng cách giữa cô và anh chưa đầy hai mét, thế nhưng cô lại chẳng thể vui nổi. Cô nghe thấy người bên cạnh xì xầm: Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, hóa ra Kỳ Vân Ngao thực sự là cực phẩm đỉnh cấp của Quảng Châu.

Cô giận Hồ Ngạn Lâm, vì Hồ Ngạn Lâm không chỉ ăn nói tào lao linh tinh mà còn dám ra tay động chạm với Kỳ Vân Ngao nữa.

Cô cũng tự giận chính mình, bởi vì cô không cách nào giấu giếm “cực phẩm đỉnh cấp Quảng Châu” làm của riêng.

Bạn cũng có thể thích...

2 Bình luận

  1. Đáng lý tôi phải đợi full mới xem.
    Lỡ đâm đầu vào, giờ bứt rứt quá cô ơi

  2. Đọc thấy tội Tống Huyền, ngược ông Ngao nhiều vô

Gửi phản hồi