Chương 39: Cách của Kỳ Vân Ngao nồng nhiệt và táo bạo đến thế.
*
Vừa tới khách sạn, cả ba lướt gặp ngay Như Nhan đang khoác trên mình bộ lễ phục lộng lẫy, bên cạnh chị ta còn có hai trợ lý: Ngô Phi và Lâm Thái Nghiên, cũng ăn mặc vô cùng trang trọng.
Lâm Thái Nghiên vừa thấy Kỳ Vân Ngao liền sáng rỡ cả hai mắt. Vì còn trẻ, chưa trải qua nhiều sự va vấp ngoài xã hội nên ăn nói chẳng chút kiêng kề.
“Sếp Kỳ, lâu rồi không gặp, anh đi đâu đấy?”
“Lâu rồi không gặp, tôi vừa từ Bắc Kinh về.”
“Tôi cứ tưởng anh bay lên vũ trụ rồi chứ. Điện thoại anh không có sóng à, sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
Như Nhan ngoảnh lại nhìn cô ta một cái, mang ý cảnh cáo ngầm.
Kỳ Vân Ngao nhếch môi: “Nhiều tin nhắn quá, chắc bị trôi mất.”
Tống Huyền đứng sau lưng anh khẽ nhích mũi chân.
Đúng là mở mắt nói dối. Anh vốn có cái tật xấu này, không thích trả lời tin nhắn của người khác, đặc biệt là những người chẳng liên quan.
Như Nhan đưa tay ra với anh: “Sếp Kỳ, dạo này kênh livestream của Hòa Hỷ làm tốt lắm. Trong ngành đều bảo tôi làm cầu nối, hẹn anh ra chia sẻ chút kinh nghiệm.”
Kỳ Vân Ngao bắt tay chị ta, lịch sự đáp: “Không dám, chúng tôi mới chỉ bắt đầu thôi. Muốn chia sẻ thì cũng phải là Sếp Như Nhan trước chứ.”
Như Nhan nhìn sang Hồ Ngạn Lâm: “Đây là streamer bên anh đúng không?”
Hồ Ngạn Lâm lập tức chào hỏi: “Dạ phải, em là Lâm Lâm, streamer kênh lớn của Hòa Hỷ. Chị Như Nhan ơi, ở ngoài chị còn đẹp hơn trên hình nữa. Thật không giấu gì chị, em làm livestream toàn lén học theo chị thôi, đến giờ vẫn chưa trả tiền học phí cho chị đấy.”
“Cảm ơn em, em khách khí quá.”
Tống Huyền nghe mấy lời đó của Hồ Ngạn Lâm lại càng cảm thấy bản thân ngốc nghếch vụng ăn vụng nói, chỉ hợp đứng đằng sau mỉm cười.
Không ngờ Như Nhan lại nhìn về phía cô, mỉm cười hỏi: “Tống Huyền hôm nay không tham gia dạ tiệc à?”
Tống Huyền hơi kinh ngạc. Cô không ngờ Như Nhan không những nhớ mình mà còn gọi đúng cả họ lẫn tên.
Cô vội đáp: “Chị Như Nhan, hôm nay tôi không tham gia.”
“Tôi còn đang tính bảo Thái Nghiên học hỏi cô cách livestream đấy.”
Tống Huyền hơi ngượng ngùng: “Tôi không dám đâu, tôi làm sao dám múa rìu qua mắt thợ, phải là Thái Nghiên dạy tôi mới đúng.”
Như Nhan: “Múa rìu qua mắt thợ gì chứ, người do Sếp Kỳ dẫn dắt đều rất xuất sắc.”
Kỳ Vân Ngao khẽ liếc mắt, nhếch môi: “Sếp Như Nhan quá lời rồi, Tống Huyền vẫn phải cố gắng nhiều.”
Tống Huyền gật đầu đồng ý.
Hồi đó cô hỗ trợ Bộ phận Mở rộng sang thăm công ty của Như Nhan, mấy cái đinh bọc nhung đụng phải vẫn còn rõ mùng một mùng hai. Giờ đây kênh của Hòa Hỷ phất lên, coi như cũng nở mày nở mặt.
Điểm khác biệt giữa Hòa Hỷ và Như Nhan nằm ở chỗ: Hòa Hỷ vốn là xưởng sản xuất trang sức lâu đời, từ phôi đá, thiết kế, chạm khắc cho đến đính đá đều trọn gói một dây chuyền, nền tảng vững chắc, thậm chí phòng trưng bày vẫn đang mở cửa, sản phẩm bán ra đều là đồ tự làm. Còn Như Nhan thì không có cơ sở trang sức thực tế nào, hoàn toàn dựa vào livestream trực tuyến, sản phẩm bán ra cũng là của bên khác, dĩ nhiên sẽ coi trọng marketing hơn.
Nói cho cùng, đối thủ cùng ngành đều là quan hệ cạnh tranh, nhưng cô cho rằng, Như Nhan chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng doanh số livestream trang sức lâu như vậy, chưa tới mức đặt kênh livestream của Hòa Hỷ vào mắt.
Chào tạm biệt Như Nhan xong, Hồ Ngạn Lâm và Kỳ Vân Ngao đi thay trang phục, Tống Huyền lái xe quay về lấy mẫu trang sức. Dạ tiệc ít nhất cũng phải mười giờ rưỡi mới kết thúc, nếu thực sự không kịp thì đành phải livestream ngay tại khách sạn.
Lấy được mẫu xong, cô không vội xuất phát ngay mà tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng rồi thay một chiếc váy liền thân màu trắng thuần cổ vuông. Chất liệu váy mang chút hoa văn cành cây chìm, phía sau thiết kế nẹp gân gọng cá, ôm trọn lấy vóc dáng thon gọn của cô.
Cô vốn quen mặc quần, mặc váy cứ thấy vướng víu nên chiếc váy này mua về hầu như chưa từng mặc. Váy mặc bình thường thì ổn, nhưng đi tiệc lại hơi đơn điệu. Dù sao cô cũng chẳng phải cố ý đi dự tiệc, chỉ cần không làm mất mặt công ty là được.
Cuối cùng, cô cầm theo chiếc túi xách nhỏ màu trắng, bỏ điện thoại vào, miễn cưỡng nhét thêm được một thỏi son.
Nửa đường, La Cần Hàng gọi điện tới cho cô.
“Chị Tống Huyền ơi, kênh của chúng ta lại bị báo cáo rồi!”
Tống Huyền giật mình: “Sao thế?”
“Có người nói ông ta bị Sếp Kỳ bạo lực mạng, tâm lý bị tổn thương, còn phải đi khám bác sĩ tâm lý nữa.”
“…”
“Nhưng cũng may là ông ta không tải lên giấy chứng nhận bệnh tật, nền tảng phán định báo cáo không thành lập. Người của nền tảng đích thân gọi điện tới, dặn Sếp Kỳ nhà mình sau này cố gắng đừng cãi nhau với người hâm mộ nữa.”
Tống Huyền hơi thả lỏng đôi chút. Một đêm doanh số ba triệu tệ, nền tảng ăn chia được không ít tiền, dĩ nhiên thái độ cũng lịch sự hơn. Tuy nhiên, việc đích thân gọi điện nhắc nhở streamer đừng cãi nhau với fan thì e rằng cũng hiếm thấy.
Cô hơi đau đầu, kênh mới vừa khôi phục, Kỳ Vân Ngao lại chọc giận gã thích bắt bẻ nào rồi.
Không sớm không muộn, lúc Tống Huyền đến vừa vặn gặp lúc màn trình diễn kết thúc, lãnh đạo cấp cao của ELISSA mời Kỳ Vân Ngao lên sân khấu.
Anh đã thay một bộ vest màu xám khói, chiếc trâm cài áo hình kỳ lân thu bằng ngọc phỉ thúy Long Thạch trước ngực ẩn hiện ánh sáng u huyền. Anh khẽ mím môi, gật đầu chào lãnh đạo cấp cao của ELISSA, cảm ơn lời mời của thương hiệu và bày tỏ niềm vinh hạnh khi Hòa Hỷ được hợp tác cùng họ.
“Có người hỏi tôi, tại sao tôi lại livestream ngọc bích trang sức, còn streamer bên tôi lại live đá quý màu. Thực ra đây là chút tâm tư riêng của tôi. So với đá quý màu quốc tế, tôi thấy dư địa khai thác của ngọc bích rộng lớn hơn nhiều. Văn hóa năm nghìn năm của chúng ta có thể nói là nguồn tài nguyên vô tận. Ngày càng nhiều thương hiệu trang sức lớn trên thế giới chuộng đưa yếu tố phương Đông vào, ví dụ như kiến trúc Trung Hoa, cửa sổ hoa văn, lầu đài, thậm chí là kỹ thuật mộng mẹo của thợ mộc. Quan niệm tiêu dùng của giới trẻ cũng đang thay đổi, họ không còn mê muội các thương hiệu quốc tế hay chấp nhận mức giá chênh lệch trên trời của thương hiệu nữa, mà sẵn sàng móc túi trả tiền cho những thiết kế có tư duy độc lập.”
“Tôi tin rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều thương hiệu trang sức Trung Quốc, nhiều nhà thiết kế độc lập Trung Quốc vươn tầm quốc tế, dẫn đầu xu hướng.”
Khán phòng im phăng phắc, Tống Huyền nhìn anh không chớp mắt, không nỡ dời đi dù chỉ một giây.
Ánh đèn chiếu rọi lên người anh. So với dàn người mẫu nam đứng hai bên, anh sở hữu một khí chất vừa nghiêm nghị chỉn chu lại vừa ngạo mạn khó mà ngó lơ.
Kỳ Vân Ngao vừa bước xuống sân khấu đã thấy Tống Huyền mặc một chiếc váy màu trắng, tay xách vali trang sức bước về phía anh.
Gan cô ngày càng to rồi, bộ trang sức trị giá hàng chục triệu tệ mà cứ thế xách lủng lẳng trên tay, còn trên người cô thì lại chẳng có lấy một món trang sức nào.
Nhưng chiếc váy trắng đó nhìn khá vừa mắt, thuần khiết thoát tục. Cô rất hiếm khi mặc như vậy, làm anh không cưỡng lại được mà ngắm nghía thêm vài lần.
“Sếp Kỳ, sắp mười giờ rưỡi rồi.”
“Muộn thì cũng đã muộn rồi, không chấp chút thời gian này.”
Gương mặt cô thoáng nét lo âu: “Sếp Kỳ, kênh của chúng ta lại bị báo cáo rồi. Có người bảo anh bạo lực mạng ông ta, khiến ông ta bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Anh có biết là ai không?”
Kỳ Vân Ngao nghe vậy liền bật ra một tiếng cười ngắn: “Tôi biết. Một xu cũng không tiêu mà đòi phán như đúng rồi, tôi chỉ xem qua địa chỉ IP của ông ta một chút, thế mà cũng gọi là bạo lực mạng?”
Tống Huyền thở dài thêu thùa: “Có những người không chịu nổi lời chỉ trích đâu, anh mắng người ta một câu là người ta đã muốn tự tử rồi. Chúng ta đừng chấp nhặt với mấy người đó nữa. Vừa rồi trên sân khấu anh nói hay như thế, văn hóa năm nghìn năm, nhường nhịn chẳng phải cũng là một trong những nét văn minh Trung Hoa sao?”
Kỳ Vân Ngao đăm đăm nhìn cô một lúc rồi nhấc tay lên.
Có phục vụ bê khay đi tới, anh cầm lấy hai ly champange.
Kỳ Vân Ngao đưa một ly cho cô, ghé lại gần hơn chút, hạ giọng nói: “Tống Huyền, chửi thề xuất hiện trước cả nhường nhịn đấy. Chửi thề cũng là một nét quốc túy.”
Tống Huyền cúi mắt nhận lấy ly rượu, gò má khẽ ửng nóng.
Mắng thì mắng thôi, cứ để anh mắng đi.
Ngay khoảnh khắc đó, Tống Huyền chợt nghĩ thông suốt.
Một người như Kỳ Vân Ngao, thong dong lại kiêu ngạo, hờ hững nhưng luôn vươn lên, trước đây cô chưa từng gặp, sau này cũng chẳng thể đụng phải lần hai. Cô không trốn thoát khỏi anh, hà cớ gì phải làm khó bản thân. Cô đâu phải ni cô trong chùa, thích thì cứ thích thôi, cho dù chỉ là từng sở hữu thì cũng chẳng khó chịu bằng việc lúc nào cũng tơ tưởng ngóng trông.
Cô khẽ ngẩng đầu, nhấp một ngụm rượu.
Kỳ Vân Ngao giơ tay chạm nhẹ vào ly rượu của cô: “Uống đi, uống hết.”
Tống Huyền ngửa đầu uống liền hai ngụm lớn, ngụm cuối hơi quá đà khiến cô không nhịn được mà ho hắng hai tiếng.
Kỳ Vân Ngao cúi mắt nhìn cô, bật cười thành tiếng.
Gần mười một giờ, dạ tiệc rốt cuộc cũng kết thúc. Hồ Ngạn Lâm đi tới, ba người cùng hướng về phía phòng khách sạn.
Hồ Ngạn Lâm lại bắt đầu tâng bốc, bảo Kỳ Vân Ngao đè bẹp tất cả mọi người có mặt ở đó ra sao.
Điện thoại Tống Huyền reo lên. Cô chật vật móc chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, lật màn hình lại nhìn.
Tề Nhất Hằng.
Hồ Ngạn Lâm miệng nhanh hơn não: “Nửa đêm nửa hôm, tình đầu gọi điện tới kìa.”
Lồng ngực Tống Huyền bất giác thắt lại.
Kỳ Vân Ngao khẽ nhướng mày nhìn về phía màn hình điện thoại, ánh mắt vô tình lướt qua Tống Huyền rồi nhìn về phía Hồ Ngạn Lâm: “Tình đầu?”
Hồ Ngạn Lâm: “Vâng ạ, anh tình đầu này của Tống Huyền tốt miễn chê luôn, lần trước mời tụi em đi chơi chăm sóc chu đáo cho từng người một.”
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy trắng: “Thế à?”
Tống Huyền không đáp lời anh, dùng ngón tay thon đẹp vuốt màn hình điện thoại.
“Alo…”
Tề Nhất Hằng chưa nói đã cười: “Tống Huyền, chẳng phải bảo tối nay livestream sao, sao mười một giờ rồi vẫn chưa thấy, có phải mình theo dõi nhầm kênh rồi không?”
Tống Huyền tự nhiên thấy hơi ngợp khí: “Bên mình chưa lên sóng, chắc phải muộn một chút, cậu nghỉ sớm đi.”
“Không sao, ngày mai mình về Dương Châu rồi. Con mèo con kia của các cậu nếu không ai nuôi thì mình mang về cho mẹ mình. Mình với bố mình không ở nhà, mẹ mình có nuôi một con Corgi, nuôi thêm con mèo làm bạn cũng tốt.”
“Được thì được, nhưng con mèo đó là đồ người ta chọn thừa lại, nghịch ngợm hơn những con khác đấy, nó thích cào vải bọc ghế với rèm cửa lắm.”
“Không sao, thú cưng đều phải huấn luyện mà, ngày mai tớ qua lấy.”
Cô cầm chặt điện thoại: “Được rồi, ngày mai mình ở xưởng suốt, cậu đến thì gọi cho mình.”
Hồ Ngạn Lâm thấy cô cúp máy liền hỏi: “Anh tình đầu định mang con mèo khỉ đó về nuôi à?”
Tống Huyền hơi khó chịu: “Mèo khỉ cái gì chứ, cô đừng nói bừa.”
Hai chữ “tình đầu” nghe thật chướng tai. Hồ Ngạn Lâm sao cứ nhất thiết phải gọi Tề Nhất Hằng là tình đầu chứ, Tề Nhất Hằng có tận hai cái tên, bộ không đủ cho cô ấy gọi hay sao!
“Mang đi càng sớm càng tốt, tôi chịu hết nổi rồi. Hôm qua nó lại mò vào cào khăn tắm của tôi, chưa thấy con mèo nào nghịch như thế cả.”
Tới tầng phòng nghỉ, Hồ Ngạn Lâm ngoảnh lại hỏi: “Sếp Kỳ, buổi livestream có cần em phụ giúp gì không ạ?”
Kỳ Vân Ngao nhạt giọng: “Không cần.”
Hồ Ngạn Lâm túm lấy tà váy dạ hội, bước uốn éo ra khỏi thang máy.
Trong thang máy trở nên yên tĩnh. Tống Huyền một tay xách vali trang sức, một tay nhét điện thoại vào lại chiếc túi xách nhỏ. Nhét mất một lúc mới xong, cô chắc chắn là đầu óc bị mụ mị rồi, sao lại chọn cái túi nhỏ bằng bàn tay thế này, nhét thêm một ngón tay vào cũng thấy chật chội.
Chẳng mấy chốc, cửa thang máy lại mở ra lần nữa.
Kỳ Vân Ngao bước ra khỏi thang máy trước. Chân anh dài lại bước nhanh, Tống Huyền bị bỏ lại phía sau vài mét.
Tống Huyền dậm chân trên tấm thảm mềm mại, chạy bước nhỏ mới miễn cưỡng đuổi kịp anh.
Thời gian rất gấp, đã qua mười một giờ đêm, tối nay là ngày lên sóng muộn nhất. Cô nghĩ Kỳ Vân Ngao có lẽ cũng đang sốt ruột.
Vào phòng, Kỳ Vân Ngao đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Tống Huyền nhẹ nhàng bước vào trong. Cũng may anh thuê một phòng suite thương gia, bên ngoài là một phòng làm việc nhỏ, phòng ngủ nằm phía trong không nhìn thấy giường nên không đến mức quá gượng gạo.
Cô đặt vali trang sức lên bàn làm việc, sau đó quay lại bảng điều khiển, bật từng ngọn đèn lên.
Dù phòng livestream của Hòa Hỷ không dùng kính lọc, nhưng livestream buổi tối thì nguồn sáng không thể quá kém, cô phải tìm một vị trí tốt nhất.
Kỳ Vân Ngao đi ra. Anh cởi áo khoác ngoài, tiện tay ném lên chiếc sofa dài màu be.
Tống Huyền rất tinh tế hạ nhiệt độ điều hòa xuống, kiếm chuyện làm quà: “Sếp Kỳ, danh sách mẫu và kịch bản livestream tôi gửi cho anh, anh đã xem chưa?”
Anh vốn chẳng bao giờ theo kịch bản, chỉ cần xác nhận mẫu không có vấn đề gì là được.
Gương mặt Kỳ Vân Ngao không chút gợn sóng, sải bước tiến về phía cô: “Xem rồi.”
“Vậy… có cần dịch cái bàn về phía sofa một chút không, chỗ đó ánh sáng tốt hơn đấy.”
Anh cúi mắt nhìn cô, nơi cổ họng phát ra một tiếng “ừm”.
Ứng thì đã ứng, nhưng cô lại không hề nhúc nhích, ngón tay mảnh dẻ vẫn dừng trên bảng điều khiển.
“Tạch” một tiếng, chiếc đèn chùm nhỏ trên đỉnh đầu hai người cũng sáng lên.
Ánh đèn từ trên xéo xuống, Kỳ Vân Ngao nhìn thấy bóng râm từ hàng mi cong vút của cô in lên bờ mi dưới trắng mịn, bên dài bên ngắn, trông vô cùng đáng yêu.
Anh nhớ lại hình ảnh bộ nội y mỏng như cánh ve. Ánh mắt dời xuống phía dưới, dưới chiếc cổ sứ trắng thon gọn, chiếc váy màu trắng ôm trọn đường cong vừa vặn đến hoàn hảo. Những vân cành cây kỳ lạ trên người cô toát ra một vẻ đẹp trắng trong, mảnh mai, cơ thể khẽ động làm ấm cả dòng sông xuân, khiến người ta trỗi dậy ham muốn khám phá tới cùng.
Có lẽ do ánh sáng quá gắt, “tạch” một tiếng, cô lại tắt nó đi. Bóng râm mi mắt in dưới mi dưới cũng biến mất theo.
Kỳ Vân Ngao nhếch nhẹ khóe môi: “Tống Huyền, con mèo đó của cô là mèo đực hay mèo cái?”
Tống Huyền ngước hàng mi lên, đôi mắt đen láy mở to: “Là mèo đực ạ. Không phải của tôi, là mèo nhà chị Thính Tuyết đẻ.”
Anh gật đầu một cái: “Mèo đực, không đẻ con được. Cho tôi đi, tôi mang về nhà nuôi.”
Im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Một lúc sau, Tống Huyền khẽ hỏi: “Tại sao ạ?”
Chân anh khẽ nhích, tiến lại gần cô thêm chút nữa. Lồng ngực anh và nửa bên mặt cô chỉ cách nhau trong gang tấc, chỉ cần một động tác là giây tiếp theo đã có thể ôm trọn cô vào lòng.
Kỳ Vân Ngao hạ giọng trầm thấp: “Chẳng tại sao cả, chỉ là muốn cô tới nhà tìm tôi thôi.”
Tống Huyền đứng im không nhúc nhích, hơi thở dồn dập phả vào cổ anh.
“Được không?”
“Ừm.”
Tống Huyền gật đầu đồng ý nhanh hơn tưởng tượng của anh, khiến tâm trí Kỳ Vân Ngao khẽ xao động.
Chẳng biết từ lúc nào gò má cô đã ửng hồng, vành tai lại càng đỏ đậm hơn, đỏ đến mức như chực nhỏ máu, phản chiếu chiếc cổ trắng ngần như ngọc dương chỉ.
Kỳ Vân Ngao chợt bật cười, tiếng cười trầm thấp bật ra nơi chóp mũi: “Đã được rồi thì cô thể hiện chút đi, để tôi xem cô có hiểu sai ý không.”
Tống Huyền đăm đăm nhìn gương mặt anh, nhẹ nhàng kiễng chân, đôi môi chạm lên gò má anh. Anh khẽ rùng mình một cái, sự mềm mại lướt qua nơi thái dương rồi rời khỏi anh.
Tựa như cơn bão táp cuồng phong ập đến, “rầm” một tiếng, vai lưng và sau đầu Tống Huyền đập vào tấm ốp tường.
Kỳ Vân Ngao một tay bóp lấy gáy cô, tay kia trượt xuống nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi kéo mạnh một cái.
Cô hoảng sợ, xoay cổ tay muốn giật ra nhưng bị bàn tay lớn của Kỳ Vân Ngao khống chế chặt chẽ, không sao cựa quậy nổi.
Tống Huyền chẳng thể ngờ tới, cách thức của Kỳ Vân Ngao lại nồng nhiệt và táo bạo đến thế.
