Chương 38: Cô ấy có tàn nhang trên mặt sao?
*
Khi Kỳ Vân Ngao về đến tứ hợp viện, Vân Thư Thanh đã đi làm, ở nhà chỉ còn hai ông bà cụ, người thì dắt chim đi dạo, người thì đang dọn dẹp cây óc chó trong sân.
Vân Tấn Nguyên vừa nhác thấy anh, trong lòng tuy vui nhưng ngoài mặt chẳng hề tỏ thái độ.
“Sao lại về rồi?”
Kỳ Vân Ngao đáp: “Không phải hai người bảo cháu về sao?”
Vân Tấn Nguyên hắng giọng một tiếng: “Tôi có gọi anh về đâu, anh đừng có đổ thừa.”
Lý Ngạn Hòa không giống ông cụ, bà là người hiền lành dễ tính. Thấy Kỳ Vân Ngao về nhà, bà mừng rỡ ra mặt, đỡ lấy hộp quà trong tay anh rồi nhíu mắt nhìn: “Mua cái gì thế này, trong nhà có ai ăn mấy thứ này đâu.”
Vân Tấn Nguyên chen vào: “Mua mấy cái đồ linh tinh này làm gì. Anh bán lắm đá quý thế, sao không mang về cho bà ngoại anh một chuỗi mà đeo?”
Kỳ Vân Ngao nhếch môi: “Dạo này toàn bán đồ cho mấy cô gái trẻ đeo thôi, sau này có cái nào hợp cháu mới mang về.”
Lý Ngạn Hòa bảo: “Ông ngoại cháu toàn nói linh tinh, bà không đeo đâu.”
“Ý ông ấy bảo bà già rồi đấy!”
“Tôi già rồi, thế ông không già chắc?”
Lý Ngạn Hòa hạ thấp giọng hỏi: “Bố cháu dạo này thế nào rồi?”
Anh khựng lại một chút: “Vẫn là viêm dạ dày, cứ tái đi tái lại.”
“Thế còn bà nội cháu? Sức khỏe vẫn tốt chứ?”
“Bà vẫn khỏe, không có bệnh tật gì lớn ạ.”
Vân Tấn Nguyên lại hừ một tiếng: “Bà cứ hỏi nó làm gì, bên đấy có bao giờ hỏi thăm bà chưa? Đúng là rảnh rỗi quá!”
Kỳ Vân Ngao nhìn ông: “Vẫn là ông hiểu bà nội cháu nhất. Ngày nào bà cũng chỉ uống trà dạo công viên, chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác. Quản đến cháu là đủ rồi, rảnh đâu mà hỏi thăm đến hai người.”
“Thế mới đúng, lắm miệng chỉ thêm gai mắt.”
“Đúng vậy, cháu thấy bà nội cháu sống thọ đến trăm tuổi mất.”
“Thằng ranh con, tao thì không sống nổi đến lúc đó đâu!”
“Ông giỏi thế cơ mà, ông phải sống đến hai trăm tuổi ấy chứ.”
Hai ông cháu chí chóe một hồi, Vân Tấn Nguyên lại rủ anh đi dắt chim cùng. Kỳ Vân Ngao đành chịu. Ông cụ vì chuyện anh quay về Quảng Châu mà giận suốt một thời gian dài, Tết nhất cũng chẳng trọn vẹn. Lần này khó khăn lắm mới chịu nói chuyện tử tế, anh chỉ đành đi cùng ông ra ngoài.
Buổi tối, Vân Thư Thanh đi làm về, cả nhà cùng ăn cơm.
Kỳ Vân Ngao thấy nhóm chat nhỏ đang réo tên mình, bảo anh đã về Bắc Kinh rồi, tối nay tụ tập một buổi, lại còn gửi cả vị trí.
Anh về lần này không hề nói với ai, chẳng biết đám bạn này lấy thông tin từ đâu ra.
Mọi người trong nhóm bảo thấy trên Nhật ký của mẹ anh.
Kỳ Vân Ngao mở Nhật ký của Vân Thư Thanh ra, quả nhiên thấy tấm ảnh chụp lưng anh đang đứng dưới cây óc chó.
[Con trai về rồi, tối nay ăn gì nhỉ?]
Anh cất điện thoại: “Mẹ, tối nay món nào là do mẹ nấu đấy?”
Vân Thư Thanh đáp: “Mẹ làm gì biết nấu, toàn bà ngoại con làm đấy chứ.”
Kỳ Vân Ngao nhếch mép: “Thế mà mẹ còn đăng Wechat ‘tối nay ăn gì nhỉ’, ai không biết lại tưởng con được ăn tiệc Mãn Hán do chính tay mẹ nấu cơ đấy.”
“…”
“Bạn bè trên mạng của mẹ có ai là không biết con là con trai mẹ đâu.”
Vân Thư Thanh dở khóc dở cười: “Không cho mẹ đăng à? Có cần mẹ xóa đi không?”
“Khỏi cần ạ.”
Hiếm hoi mới về một chuyến, không ra ngoài họp mặt thì hơi vô lý. Anh dọn dẹp đơn giản rồi xuất phát.
Ngồi xuống chưa được bao lâu thì Kỷ Thiên Du xuất hiện, cái đuôi nhỏ Ngô Ưu Ưu của cô ta dĩ nhiên cũng đi cùng.
Đều là bạn bè quen biết mười mấy năm, hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của nhau. Ai cũng biết Kỷ Thiên Du vẫn còn ý định nối lại tình xưa với anh, tuy không nói thẳng ra nhưng vẫn cố ý xếp hai người ngồi cạnh nhau.
“Bố anh đỡ hơn chưa?”
“Vẫn vậy thôi.”
Kỷ Thiên Du vuốt mái tóc xoăn ra sau, cười nói: “Lần trước em vào Quảng Châu đã muốn ghé thăm bác rồi, nhưng anh lại không có ở đó, đến một bữa cơm của anh em cũng chưa được ăn.”
Kỳ Vân Ngao nhếch đôi mắt sắc lẹm: “Cơm thì ăn được, nhưng cô đi thăm bố tôi làm gì, ông ấy có quen cô đâu.”
“Bố anh nhập viện, bạn bè anh cũng không được đến thăm sao?”
“Bạn bè thì được, bạn gái cũ thì không.”
Sắc mặt Kỷ Thiên Du xị xuống, ngoảnh mặt đi, cuộc trò chuyện rơi vào ngõ tẻ.
Ngô Ưu Ưu ngồi tít ở xa, chẳng dám nhiều lời vì sợ lại chọc giận Kỳ Vân Ngao.
Hồi Kỳ Vân Ngao và Kỷ Thiên Du chia tay, cô ta chính là hung thủ tày trời. Dạo đó Kỳ Vân Ngao còn làm ở viện nghiên cứu, Kỷ Thiên Du phát hiện ra có người phụ nữ khác đong đưa anh liền khóc lóc om sòm đòi chia tay, mà Kỳ Vân Ngao thì chẳng buồn níu kéo.
Thời gian ấy Kỷ Thiên Du sống dở chết dở, mất đi nửa cái mạng. Ngô Ưu Ưu bất bình giùm bạn, liền mò lên tận viện nghiên cứu để tố cáo Kỳ Vân Ngao.
Kỳ Vân Ngao bị lãnh đạo gọi lên nói chuyện, chẳng bao lâu sau anh rời khỏi viện nghiên cứu.
Làm ầm ĩ một hồi mới phát hiện ra Kỳ Vân Ngao chẳng hề ngoại tình, cô nàng kia mặt dày bám riết lấy anh nhưng cuối cùng cũng không thành công.
Vì chuyện này mà Ngô Ưu Ưu rất áy náy, hai năm nay luôn tìm cơ hội xin lỗi Kỳ Vân Ngao. Nhưng cái tính của anh lại cực kỳ khắc với cô ta, anh không thèm chấp nhận, thậm chí còn đe dọa sẽ kiện cô ta. Mỗi lần hai người mở miệng nói chuyện là thế nào cũng cãi nhau ỉa xèo.
Lúc này, Kỷ Thiên Du đã uống vài ly rượu, gục đầu xuống, mái tóc xoăn che gần hết khuôn mặt, mặt dây chuyền hình con cá cá voi trên cổ cũng chìm nghỉm bên trong.
Kỳ Vân Ngao rút điện thoại xem giờ rồi nhổm người định đứng dậy về.
“Cậu vội gì chứ, hiếm lắm mới về một lần.”
Đại Hổ đá mắt với anh: “Mày gạt tóc cô ấy ra xem kìa, hình như đang khóc bên trong đấy.”
Kỳ Vân Ngao chẳng chút lay động: “Tôi phải về rồi, còn có công việc.”
“Cậu bắt buộc phải làm việc hôm nay à, nghỉ một ngày thì chết ai?”
Anh đứng dậy: “Không được, bao nhiêu người còn đang chờ cơm.”
Kỷ Thiên Du lắc lắc đầu, quệt mặt một cái rồi cũng đứng vội dậy, đuổi theo sau anh.
“Kỳ Vân Ngao, em theo anh về!”
Kỳ Vân Ngao khựng bước, ngoảnh lại nhìn cô ta: “Cô uống nhiều quá rồi đấy?”
Cô ta lắc đầu nguây nguẩy: “Em không uống nhiều, em chỉ muốn về cùng anh thôi, không được sao?”
“Không được.”
Kỷ Thiên Du tự bật cười chua chát: “Thế anh nói cho em biết, hiện tại anh có bạn gái chưa?”
Kỳ Vân Ngao khựng lại một nhịp: “Chưa.”
Kỷ Thiên Du đăm đăm nhìn anh một lúc, đưa tay làm lược cào ngược mái tóc ra sau.
Trong lòng cô ta thầm vui mừng. Cô ta tin lời anh nói, không có là không có, Kỳ Vân Ngao chẳng thèm nói dối làm gì.
“Em có xem livestream của anh đấy, xem suốt.”
Kỳ Vân Ngao: “Có gì mà xem, sau này đừng xem nữa.”
Kỷ Thiên Du từng bảo muốn đặt quà sinh nhật cho mẹ cô ta, anh đã bảo cô ta liên hệ với Thích Bạch, không ngờ cuối cùng món quà ấy lại treo ngay trên cổ cô ta. Cô ta trước giờ vẫn thế, bản thân không kiếm ra tiền nên cũng chẳng có khái niệm gì về tiền bạc, anh cũng chẳng buồn bận tâm.
“Em còn chốt đơn nữa đấy.”
“Cảm ơn cô nhiều, sau này bớt mua lại.”
Kỷ Thiên Du tiến lại gần hơn chút, ngước đầu nhìn anh: “Em muốn hỏi anh một câu, cái cô Trứng Trứng đó, mặt cô ta có tàn nhang thật không?”
Kỳ Vân Ngao sững lại một chút, rồi đột nhiên nhếch môi: “Không có.”
“Không có?”
“Không có.”
Giọng điệu khẳng định chắc nịch của anh khiến Kỷ Thiên Du thẫn thờ trong giây lát, sau đó rướn mày: “Em không tin, anh cho em xem ảnh đi.”
Trong đầu Kỳ Vân Ngao hiện lên gương mặt đó: “Không có ảnh, mà có cũng không cho cô xem.”
Ngô Ưu Ưu nhìn theo bóng Kỳ Vân Ngao hòa vào dòng người đông đúc rồi mới bước tới bên Kỷ Thiên Du.
“Tiểu Ngư, anh ta nói gì thế?”
“Chẳng nói gì cả. Ưu Ưu, cậu lại đi Quảng Châu với mình một chuyến nữa đi.”
Ngô Ưu Ưu nhíu mày: “Lại đi nữa à? Chúng mình mới về được bao lâu chứ, Kỳ Vân Ngao cũng đã về Bắc Kinh rồi, có gì cậu hỏi cho ngọn ngành bây giờ luôn không được sao?”
“Cậu đi với mình đi, lần cuối cùng thôi, sau này mình sẽ không bao giờ đi nữa.”
Ngô Ưu Ưu giận bản thân không rèn giũa được bạn, nhưng nhìn ánh mắt cô ta lại chẳng nỡ từ chối: “Khi nào đi? Để mình đặt vé.”
Kỷ Thiên Du ôm lấy Ngô Ưu Ưu. Cô biết Ngô Ưu Ưu nhất định sẽ đi cùng mình. Dù là lúc nào, Ngô Ưu Ưu cũng sẽ chiều chuộng cô vô điều kiện. Hồi cô sang Luân Đôn không thích nghi nổi với cuộc sống bên đó, cũng là Ưu Ưu chạy sang ở cùng cô.
Trên xe taxi, Kỳ Vân Ngao đang họp với đội ngũ quản lý kênh livestream lớn của Bộ phận Vận hành. Kênh chính của Hòa Hỷ mở lại livestream, muốn khôi phục lại lượng lưu lượng truy cập như trước thì không thể ngày một ngày hai mà xong. Bộ phận Vận hành đưa ra ba phương án dự phòng, lịch livestream cũng đã được điều chỉnh và gửi sang cho anh chốt hạ cuối cùng.
Hồ Ngạn Lâm làm việc khác thì không xong, nhưng làm livestream lại cực kỳ sung sức. Hai ngày nữa là tiệc tối ELISSA, Kỳ Vân Ngao sắp xếp cho cô ấy đi cùng anh. Hai người lại trao đổi riêng vài câu trên WeChat, Kỳ Vân Ngao vô tình phát hiện ra Nhật ký mới cập nhật của cô ấy.
Đó là mấy tấm ảnh chụp chung của một nhóm đông người đi chơi Trò chơi nhập vai, không khí trông rất vui vẻ, ngay cả một Nghiêm Thính Tuyết vốn chẳng mấy khi tươi tắn cũng cười rất rạng rỡ.
Anh vuốt qua từng tấm ảnh. Trong bức ảnh chụp chung cả nhóm, Tống Huyền ngồi ngay chính giữa – vị trí center. Bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi khá đẹp trai, điều này cũng chẳng có gì lạ, lạ ở chỗ người khác đều đang nhìn vào ống kính, duy chỉ có anh ta là nhìn Tống Huyền mỉm cười.
Kỳ Vân Ngao khóa màn hình điện thoại, bật ra một tiếng hừ lạnh trong bóng tối.
Tầm giờ đó đáng lẽ anh đang livestream, anh không có ở đó, Tống Huyền lại rảnh rỗi hưởng nhàn gớm.
Một lúc sau, anh lại mở điện thoại, tìm đến đại diện của Tống Huyền, lần đầu tiên bấm vào Nhật ký của cô.
Nhật ký của cô để chế độ hiển thị trong vòng một tháng, cập nhật rất chậm, chỉ vỏn vẹn hai bài đăng.
Một bài là ảnh phong cảnh ở Vân Nam, chắc là chụp tiện tay trên xe lúc đi qua Đại Lý. Hôm đó thời tiết đẹp, ánh nắng trở thành lớp bộ lọc tuyệt vời nhất, ảnh chụp khá nét và nghệ.
Bài kia là một đoạn video ngắn đăng hôm qua, cô đang đuổi theo quay một chú mèo con lông vằn hổ. Con mèo nhảy nhót tưng bừng, kèm theo tiếng Tống Huyền nói rồi biến mất khỏi ống kính.
“Không phải tại xem mi đáng yêu thế này thì đã ăn đòn lâu rồi nhé!”
Tuy là giọng điệu đe dọa nhưng tiếng cô lại mềm mại thỏ thẻ, rõ ràng chẳng có chút uy phong nào.
Trong mũi Kỳ Vân Ngao phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Đầu mèo mặt mèo, bình thường như cân đường hộp sữa, chẳng đáng yêu chút nào.
Ở một góc khác, Hồ Ngạn Lâm bật dội từ trên giường xuống, mở máy tính ra chỉnh sửa bảng biểu livestream.
“Tống Huyền, ngày kia Sếp Kỳ về rồi, Bộ phận Chọn mẫu đã chọn ra mẫu mới tuần sau cho cô chưa?”
Tống Huyền mặt ngơ ngác: “Chưa, Sếp Kỳ sắp về rồi sao?”
“Trời ơi, cô làm sao thế hả, Sếp Kỳ khi nào về cô là trợ lý livestream mà lại không biết? Tối ngày kia là dạ tiệc riêng của ELISSA, anh ấy phải tham dự đấy!”
Tiệc tối lần này của ELISSA, trang sức diễn catwalk là do Hòa Hỷ tài trợ, Kỳ Vân Ngao dĩ nhiên phải tham gia.
“Ồ, anh ấy không nói với tôi.”
“Cô nói năng kiểu gì thế, anh ấy là sếp, cô phải chủ động hỏi anh ấy chứ, chẳng lẽ lại đợi anh ấy báo cáo với cô chắc?”
Tống Huyền thấy mình hơi đuối lý, cũng có phần nản lòng: “Dù sao một mình Sếp Kỳ vẫn live được, lượng người xem cũng đâu có bị ảnh hưởng.”
Hồ Ngạn Lâm là người thực sự yêu thích công việc livestream, so với hồi ở Phòng Thiết kế thì nhiệt huyết tăng gấp bội. Kênh lớn sắp được live lại, cô ấy hăng hái như vừa được cắn thuốc lắc.
“Sao lại không ảnh hưởng! Tôi nói cho cô biết, thiếu mất một trợ lý livestream là ảnh hưởng lớn lắm đấy. Cô đừng tưởng lượng truy cập như cũ là không sao, nếu cô có mặt thì lưu lượng còn tăng vọt nữa cơ, hiểu chưa?”
Tống Huyền nghe vậy trong lòng thấy dễ chịu hơn đôi chút: “Ngày mai tôi sẽ sang giục Bộ phận Chọn mẫu, Sếp Kỳ không có ở đây nên bọn họ cũng không nộp đúng hạn.”
“Mấy người này làm ăn kiểu gì thế không biết, Sếp Kỳ vắng mặt là ngưng làm việc luôn chắc!”
Tống Huyền không đáp lời. So với Hồ Ngạn Lâm, cô lại lộ rõ vẻ tiêu cực chán nản trong công việc.
“Chìa khóa xe của Sếp Kỳ vẫn đang ở chỗ cô à?”
“Đúng vậy.”
“Cô đưa tôi đi, ngày kia tôi ra sân bay đón anh ấy.”
Tống Huyền định thần lại, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ quay người móc trong túi xách ra.
Nghiêm Thính Tuyết nhắc nhở: “Tống Huyền, em cứ nhắn với Sếp Kỳ một tiếng đi, kẻo anh ấy lại bảo em chưa được sự đồng ý đã giao xe cho người khác đi.”
Hồ Ngạn Lâm gật gù: “Đúng rồi, cô nhắn cho anh ấy một tiếng đi. Hay là… hai chúng mình cùng đi đi, cô cứ bảo là hai đứa mình đi đón anh ấy.”
“Ừ.”
Tống Huyền đắn đo cân nhắc từng câu từng chữ rồi mới gửi tin nhắn WeChat cho Kỳ Vân Ngao.
Anh đáp lại vỏn vẹn hai chữ: [Được rồi.]
Tống Huyền đặt điện thoại xuống, thẫn thờ một lúc.
Kỳ Vân Ngao ngày càng biết cư xử văn minh lịch sự rồi, lẽ ra cô nên vui mới phải. Chỉ là có vài thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, ảnh hưởng đến tâm trạng và cả công việc của cô, cảm giác này quả thực chẳng hề dễ chịu chút nào.
Đến ngày đó, gần tới giờ tan làm, Hồ Ngạn Lâm mang theo lễ phục cùng thùng trang điểm, lái xe ra khỏi cổng xưởng hướng về phía sân bay.
Chuyến bay trễ mất nửa tiếng, tim Tống Huyền cũng đập thình thịch thêm nửa tiếng.
Cuối cùng, Kỳ Vân Ngao xuất hiện trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn sắc, tràn đầy vẻ thanh thoát tươi mới, nổi bật giữa đám đông.
Hồ Ngạn Lâm xun xoe tiến lên, cười rạng rỡ đỡ lấy vali trong tay anh: “Sếp Kỳ, anh vất vả rồi! Để tôi, để tôi cầm cho!”
Tống Huyền đứng không bên cạnh, trông có phần vụng về, nụ cười trên môi thậm chí còn đôi chút gượng gạo: “Sếp Kỳ.”
Kỳ Vân Ngao buông tay khỏi tay cầm vali: “Ừ.”
“Sếp Kỳ, anh có về nhà nữa không? Thời gian e là hơi gấp đấy ạ.”
“Không về nữa, đặt hai phòng ở khách sạn đi.”
“Tôi cũng nghĩ thế, đến khách sạn là tiệc tối cũng sắp bắt đầu rồi, có cần tôi đặt đồ ăn bây giờ cho anh không?”
“Khỏi cần, tôi ăn một chút trên máy bay rồi.”
Tống Huyền biết, dù thế nào thì cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, cô cũng chẳng thể học nổi cái sự khéo léo trơn tru như mỡ của Hồ Ngạn Lâm.
Ánh mắt Kỳ Vân Ngao vô tình lướt qua cô, rồi nhanh chóng dừng lại trên người cô: “Tống Huyền béo lên rồi.”
Tống Huyền nghẹn ngào.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười kỳ quặc: “Buổi tối không phải livestream, buổi sáng lại ngủ thêm hai tiếng, không béo mới là lạ.”
Tống Huyền mím môi, trong lòng bật cười chua chát. Đây chẳng phải vẫn là Kỳ Vân Ngao sao, mở miệng ra là toàn những lời châm biếm móc mỉa.
“Mới có mấy ngày, béo lên bao nhiêu chứ.”
“Mấy ngày?”
Tống Huyền nhìn thẳng vào mắt anh, một giây, hai giây, ba giây, cuối cùng cô đành chịu thua cúi đầu.
Bốn ngày rồi, Kỳ Vân Ngao đã trở về.
