Chương 65: Em thử cởi quần anh giữa văn phòng xem!
*
Càng đến gần căn biệt thự gạch đỏ, lòng Tống Huyền càng như đánh lô lô.
Đèn ở tầng hai và sân nhà anh đều đang sáng, duy chỉ có tầng ba là tối om. Tình cảnh này hẳn không phải anh đang “kim ốc tàng kiều”, khả năng cao là người nhà anh đã đến.
“Tầng hai sáng đèn rồi kìa, có phải mẹ anh về rồi không?”
Kỳ Vân Ngao không dừng xe, gạt cần xi nhan: “Mẹ ở khách sạn.”
Tống Huyền bất an, mọi biểu cảm đều hiện rõ trên khuôn mặt: “Thế là ai vậy anh?”
Chiếc xe ngoặt vào trong sân: “Anh cũng không biết là ai, có lẽ là bố anh.”
Trên nửa chặng đường còn lại, tâm trí Tống Huyền quay cuồng trăm mối. Ban đầu cô tính cất lời xin anh con Sư Tử Tuyết, sau này cô nuôi mèo của anh, anh nuôi mèo của cô, hai người sẽ chẳng dễ dàng mà chấm dứt mối quan hệ. Nhưng anh lại không đồng ý cho cô Sư Tử Tuyết, cô liền hạ quyết tâm: Không cho Sư Tử Tuyết thì cô cũng chẳng thèm Bì Bì nữa. Đến nhà rồi cô sẽ cùng Kỳ Vân Ngao cho Sư Tử Tuyết uống men tiêu hóa, rồi ôm anh một cái nhún nhường nhượng bộ, để anh xả bớt cơn tức trong lòng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, trong nhà anh lại có người, lúc này cô biết tự xử làm sao đây?
Trong thoáng chốc cô lại nghĩ thoáng ra, trong nhà có người chưa chắc đã là chuyện xấu. Như vậy Kỳ Vân Ngao sẽ khó mà bắt cô đem Bì Bì đi ngay, ngày mai cô vẫn có thể qua đây lần nữa.
Bước xuống xe, cô nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang truyền tới, nhịp tim bỗng đập liên hồi.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên cao gầy xuất hiện trước mặt hai người.
Tống Huyền từng gặp qua ông, dạo trước ông dắt một bé gái tới ấn chuông cửa dưới nhà, lúc đó cô không dám ra mở.
Kỳ Ứng Nguyên thấy Kỳ Vân Ngao dẫn một cô gái về liền ngẩn ra một giây.
Tống Huyền nhịp thở dồn dập: “Cháu chào chú ạ.”
“Chào cháu.”
Tài ứng biến miệng lưỡi trôi chảy thường ngày của cô tan biến sạch sẽ, cô đung đung chiếc túi nilon nhỏ trong tay, giọng nói có phần ngập ngừng: “Mèo của Sếp Kỳ bị bệnh ạ, anh ấy bảo cháu mua thuốc mang qua cho nó uống. Đã làm phiền chú rồi ạ.”
Lông mày Kỳ Vân Ngao hơi nhíu lại, liếc nhìn cô một cái.
Kỳ Ứng Nguyên gật đầu: “Không sao đâu cháu, chú chỉ qua đây dạo chơi chút thôi.”
Tống Huyền rủ mắt xuống. Cô thấy mình đã cố hết sức rồi, mấy trò đối nhân xử thế sâu xa hơn nữa thì cô bó tay.
Kỳ Ứng Nguyên nhìn sang Kỳ Vân Ngao: “Con mèo chạy lên tầng hai đấy à? Mấy cái chân sofa bị cào xước hết cả rồi kìa.”
Kỳ Vân Ngao bằng giọng điệu thản nhiên: “Tính mèo nó thế mà, nó phải mài móng, móng dài quá không chạy nhảy được.”
“Thế cũng không thể để nó cào thành ra như vậy được. Ông nội con giữ gìn ngần ấy năm trời, ông mà biết bị cào thành nông nỗi ấy thì xót xa biết mấy.”
Ông nói bằng giọng điệu thả lỏng, chẳng hề có mấy phần trách phạt.
“Con sẽ gọi người qua phục chế lại.”
“Sau này khóa cửa cẩn thận vào, đừng để mèo vào tầng hai nữa.”
Lòng Tống Huyền thấp thỏm không yên. Cô chưa dám bước lên tầng hai nên không biết bị cào tới mức nào. Trước mặt cô, bố của Kỳ Vân Ngao vì giữ thể diện cho con trai nên mới khách khí như thế, chứ cái con mèo nghịch như khỉ Bì Bì ấy thật sự nên xích lại mà nuôi.
Kỳ Vân Ngao quay đầu bảo: “Em lên cho mèo ăn đi.”
Tống Huyền: “Vâng, Sếp Kỳ.”
Giờ còn chưa tới chín giờ tối, đến nhà sếp cho con mèo bị bệnh uống thuốc thì cũng chẳng có gì lạ kỳ. Cô đóng kịch bộ dạng này chắc là lừa được Kỳ Ứng Nguyên rồi.
Lên tới tầng ba, cô lại thấy mình hấp tấp quá. Tầng ba vẫn còn khóa điện tử, cô nên chủ động xin mật khẩu từ Kỳ Vân Ngao thì mới hợp tình hợp lý.
Cô hòa một gói men tiêu hóa vào nước, đặt bên cạnh Sư Tử Tuyết rồi xoa đầu nó giục nó uống nước.
Sư Tử Tuyết ngửi ngửi một cái rồi chẳng thèm liếm lấy một giọt.
Tống Huyền còn cất công mua cả xi lanh bơm thuốc, nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà tóm lấy Sư Tử Tuyết cưỡng ép đút thuốc, cô phải mau chóng rời khỏi đây.
Trở xuống tầng một, hai cha con vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngay cả vị trí đứng cũng chẳng xê dịch lấy một ly.
Tống Huyền gượng cười: “Sếp Kỳ, em cho mèo uống thuốc xong rồi ạ. Một ngày ba gói, hai ngày này anh để ý nó nhiều chút nhé, thường thì hai ngày là có chuyển biến tốt thôi ạ, nếu vẫn không đỡ thì đưa nó tới phòng khám thú y kiểm tra xem sao.”
Kỳ Vân Ngao lạnh nhạt nhìn cô, cất lời: “Thứ Tư phòng các em báo cáo nhiệm vụ công tác, em lên đầu tiên.”
Tống Huyền khựng lại một nhịp: “Vâng, Sếp Kỳ.”
Giọng anh lạnh ngắt: “Em mà không làm tấm gương tốt thì anh sa thải em!”
“Em biết rồi ạ.”
Cô thấy hơi bực bực trong lòng. Kỳ Vân Ngao sao lại phải giở cái thói uy quyền trước mặt bố anh cơ chứ? Lẽ nào bố anh thấy bộ dạng tư bản hà khắc với nhân viên của anh thì sẽ khen thưởng cho anh chắc?
Khóe miệng Tống Huyền cứng đờ: “Thế em xin phép về trước đây ạ. Cháu chào chú, cháu không làm phiền chú nữa, cháu xin phép ạ.”
Kỳ Ứng Nguyên nhìn cô: “Ừ, cháu đi thong thả nhé.”
Đợi cô đi rồi, Kỳ Ứng Nguyên mới cất lời: “Cô gái này bố biết đấy.”
Kỳ Vân Ngao ngẩn ra một thoáng: “Bố biết cô ấy ở đâu ra chứ?”
“Xem livestream của các con bố nghe giọng là nhận ra ngay, chẳng phải cô Trứng Trứng sao. Nhà cô ấy ở đâu thế?”
“Con không biết, chưa hỏi bao giờ.”
Kỳ Ứng Nguyên không hỏi thêm nữa: “Con lên nhà đi, bố về đây.”
Kỳ Vân Ngao: “Mẹ tới Quảng Châu rồi đấy.”
“…”
“Nếu bố không muốn đụng mặt bà ấy thì đợi bà ấy đi rồi hãy qua.”
Kỳ Ứng Nguyên hừ một tiếng: “Có gì mà không thể gặp chứ. Bà ấy coi bố là kẻ thù chứ bố có coi bà ấy là kẻ thù đâu.”
Kỳ Vân Ngao gật đầu: “Thế thì tốt, con chỉ báo cho bố một tiếng thôi.”
Anh đi lên tầng, nhìn thấy Sư Tử Tuyết đang nằm bẹp dưới sàn. Nghe thấy tiếng động, nó ngước đôi mắt hai màu kỳ lạ nhìn anh rồi lại mau chóng rũ xuống.
Hai ngày nay nó nôn mửa tiêu chảy, tinh thần mệt mỏi ủ dột, Kỳ Vân Ngao về đến nhà còn phải hầu hạ nó. Cái bộ lông trắng như tuyết dài ngoằng ấy bình thường nhìn thì đẹp đẽ thật, lúc tiêu chảy ra thì cái mông thật sự không nỡ nhìn nổi. Anh rửa cho nó hai ngày, đút thuốc hai ngày mới khá hơn một chút, giờ lại nằm bẹp ra sàn rồi.
Thời tiết trở lạnh, nằm bẹp như thế lại làm nũng kiếm chuyện với anh. Kỳ Vân Ngao bế nó trở lại ổ mèo, vừa định đứng dậy thì Sư Tử Tuyết đột nhiên giơ móng cào nhẹ lên cẳng tay anh, há miệng kêu “meo” một tiếng.
Nuôi lâu rồi anh cũng hiểu được ngôn ngữ cơ thể của nó, đó là dáng vẻ muốn làm lành lấy lòng.
Kỳ Vân Ngao xoa xoa bộ lông trắng muốt ấy, lại gãi gãi cằm nó, Sư Tử Tuyết nhắm nghiền mắt lại, ra vẻ vô cùng hưởng thụ.
Anh nghĩ thầm, anh đúng là biết cách tự chuốc lấy phiền phức vào người. Nhặt mèo thì dễ mà nuôi mèo thì khó, ăn ngon uống tốt chưa đủ còn phải ẵm bồng âu ếm, bệnh tật lại phải hầu hạ. Thôi thì nuôi Bì Bì với Sư Tử Tuyết tới già rồi sau này anh quyết không đụng vào mèo nữa.
Buổi báo cáo công tác của Phòng Thiết kế sắp sửa diễn ra, Tào Nhân Thủ tỉ mỉ từng li từng tí, yêu cầu mọi người phải chuẩn bị thật nghiêm túc. Anh ta bảo Tống Huyền dựng một bộ khung báo cáo, trong khung phải bao gồm số liệu, sự phát triển cá nhân, tổng kết, kế hoạch năm tới vân vân.
Thế là, vì buổi báo cáo của phòng ban, Tống Huyền đã đặc biệt soạn ra hai bộ khung báo cáo: một bộ dành cho nhân viên mới vào làm, phần mở đầu phải giới thiệu rõ bản thân là ai, chức trách là gì, sau đó trình bày mục tiêu công việc, kết quả công việc cũng như các vấn đề còn tồn đọng theo từng dự án. Bộ khung còn lại dành cho nhân viên cũ, chia mốc thời gian báo cáo theo từng quý, trọng tâm là tiến độ và kết quả dự án, kế hoạch công việc năm tới cùng với các nguồn lực cần được trang bị.
Thứ Tư, hội nghị báo cáo công tác Phòng Thiết kế diễn ra. Hàng ghế đầu tiên trong phòng họp ngồi kín dàn lãnh đạo cấp cao của các phòng ban. Kỳ Vân Ngao mặc bộ vest màu xám khói ngồi ở vị trí chính giữa, sắc mặt lạnh như tiền.
Tống Huyền không xếp đầu tiên, thứ tự đã bị đảo lộn, cô đứng thứ ba từ dưới đếm lên.
Các sếp lớn thường sẽ khoan dung hơn đối với nhân viên mới, rất ít khi đặt câu hỏi, mà nhỡ có hỏi thì cũng chỉ là vài câu hỏi nhỏ, hiếm khi cố tình làm khó làm dễ.
Kỳ Vân Ngao cũng chỉ quan sát chứ không mở miệng.
Tiến độ diễn ra rất nhanh, chớp mắt một cái đã có một nửa số người hoàn thành báo cáo. Đến lượt một nhân viên cũ tên là Lâm Khánh Hàn, tên này có phần tự cao tự đại, giọng điệu kiểu cổ xưa. Trong buổi báo cáo lần này, bài trình bày của gã dùng rất nhiều thuật ngữ chuyên môn.
“Chúng tôi đã sử dụng phương pháp xử lý bề mặt kim loại phổ biến, vân nhám Florence… đường vân kim thép cacbua góc độ…”
Kỳ Vân Ngao ngắt lời gã: “Cậu tạm dừng lại đã.”
Lâm Khánh Hàn: “…”
“Tôi hỏi cậu, lúc cậu trao đổi nội bộ trong phòng ban cậu cũng dùng cách này sao?”
Lâm Khánh Hàn bấm bụng: “Về cơ bản là vậy thưa Sếp Kỳ.”
Kỳ Vân Ngao: “Cậu đi xuống đi, về báo cáo lại với Quản lý Tào. Những người ngồi đây nghe cậu báo cáo phần lớn đều không xuất thân từ chuyên ngành thiết kế, mấy thuật ngữ chuyên môn trúc trắc khó hiểu thế này họ nghe không hiểu đâu, làm lãng phí thời gian của mọi người.”
Lâm Khánh Hàn đỏ mặt, cúi đầu bước xuống bục.
Tay “cáo già” cộm cán Lịch Thiêm ở bên dưới “tắc” một tiếng: “Ra vẻ ta đây thì trời đánh.”
Kỳ Vân Ngao: “Báo cáo của Phòng Thiết kế thống nhất nhỉ, bộ khung này là do ai dựng thế? Tôi vốn luôn coi các cậu là nghệ sĩ, nghệ sĩ mà bị trói buộc trong khung khổ thế này thì sáng tạo kiểu gì nữa?”
Những người đã hoàn thành báo cáo thầm trút được gánh nặng trong lòng, những người chưa lên thì tim treo ngược cành cây, vội vàng chỉnh sửa lại nội dung báo cáo.
Tống Huyền không có động thái gì, cô thấy không cần thiết. Kỳ Vân Ngao mà đã muốn bới lông tìm vết cô thì kiểu gì chẳng tìm ra lỗi sai.
Tới lượt Lịch Thiêm, bài báo cáo của gã cực kỳ đơn giản, chưa đầy năm phút đã nói xong, danh bất hư truyền là màn báo cáo kiểu kẻ lười biếng.
“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Sếp Kỳ. Anh bảo chúng tôi là nghệ sĩ, không nên bị trói buộc trong khung khổ, tôi rất đồng tình. Giống như hình thức báo cáo ngày vớ vẩn kia, tôi cực kỳ dị ứng. Tôi đề xuất Phòng Thiết kế nên xóa bỏ báo cáo ngày.”
Sắc mặt Tào Nhân Thủ không được tốt cho lắm: “Bây giờ là hội nghị báo cáo công tác, có đề xuất gì thì để sau cuộc họp hẵng nói.”
Kỳ Vân Ngao: “Tôi không can thiệp vào công việc quản lý nội bộ của phòng ban. Đã vì cậu rất dị ứng nên sau này cậu không cần viết báo cáo ngày nữa.”
Anh nhìn sang Tào Nhân Thủ: “Có được không, Quản lý Tào?”
Tào Nhân Thủ: “Được ạ.”
“Cảm ơn Sếp Kỳ.”
“Còn ai không muốn viết báo cáo ngày nữa không?”
Chẳng ai lên tiếng.
“Cậu hãy đưa ra thêm một đề xuất đóng góp cải tiến cho công tác quản lý của công ty xem nào.”
Lịch Thiêm: “Mảng quản lý tôi không hiểu nên không dám lạm bàn, nhưng tôi muốn nói về công nghệ thiết kế. Hai năm nay kinh tế thị trường trầm lắng, trên thị trường có một số thiết kế mới nổi đã áp dụng chất liệu mới để đính khảm, chẳng hạn như xà cừ, mã não, acrylic vân vân. Tôi nghe nói xưởng mình cũng nhận không ít đơn hàng loại này đúng không ạ?”
“Đúng vậy, Hòa Hỷ quả thực có nhận đơn hàng chất liệu mới.”
“Cách làm mập mờ ranh giới giữa phụ kiện trang trí và ngành trang sức này tôi thấy không nên chút nào, nó sẽ làm hạ thấp đánh giá của khách hàng về giá trị sản phẩm Hòa Hỷ.”
Kỳ Vân Ngao gật đầu: “Công nghệ đính khảm năm nay so với năm ngoái đã có không ít sự thay đổi, điều này là do thị trường quyết định. Chúng ta không làm thì rồi cũng sẽ có người làm. Công nghệ và chất liệu liên tục đổi mới thay thế, không ngừng có công ty xưởng sản xuất phá sản, chẳng ai có thể ngăn cản ngành nghề này tiến về phía trước, Hòa Hỷ cũng vậy.”
“Anh nói không sai, đây cũng là lý do vì sao hàng xa xỉ lại bị nước ngoài độc quyền. Trong nước cứ thích cưỡng ép ghép hàng xa xỉ vào hàng tiêu dùng, âm mưu dùng ít tiền nhất để làm việc lớn nhất, dẫn đến việc ngành này ngày càng cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt.”
“Có lẽ cậu vẫn chưa định vị rõ ràng về chúng ta. Hòa Hỷ chúng ta không làm hàng xa xỉ, chỉ làm sản phẩm đầu tư và sản phẩm tiêu dùng. Tiêu dùng cao cấp là tiêu dùng, mà tiêu dùng bình dân cũng là tiêu dùng.”
“Vâng, cảm ơn Sếp Kỳ.”
Người tiếp theo sau Lịch Thiêm chính là Tống Huyền. Bài báo cáo của Tống Huyền có số liệu, có trọng tâm, có kết quả, có đúc kết kinh nghiệm, chẳng thể bới ra được lỗi sai nào.
Tống Huyền với tư cách là thành viên “lót đường” của công ty, từng làm chăm sóc khách hàng, từng làm mở rộng thị trường, theo chân bộ phận vận hành từng bước trưởng thành và vững mạnh. Điều quan trọng nhất là cô chính là trợ lý livestream của Sếp Kỳ, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để dàn sếp lớn các phòng ban khác đối xử với cô bằng vài phần khách khí.
Họ hỏi vài câu xã giao chẳng đau chẳng ngứa, Tống Huyền ứng phó trôi chảy tự nhiên.
Lưng Kỳ Vân Ngao dời khỏi tựa ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô: “Tống Huyền, bộ khung báo cáo của phòng cô là do cô định ra à?”
Tống Huyền đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô gật đầu: “Vâng, Sếp Kỳ.”
“Tại sao lại bảo cô làm cái khung này?”
“Việc thống nhất bộ khung chỉ với mong muốn củng cố thêm chút cấu trúc logic của bài báo cáo, giúp các cấp lãnh đạo lắng nghe được rõ ràng súc tích hơn thôi ạ. Còn về nội dung báo cáo thì vẫn do chính các đồng nghiệp tự viết ạ, Sếp Kỳ.”
Khóe miệng anh nhếch lên một độ cong cực nhỏ: “Ý tôi hỏi là, tại sao lại gọi cô mà không phải gọi người khác?”
Tống Huyền sững sờ tại chỗ.
Tại sao lại gọi cô mà không phải gọi người khác? Chẳng lẽ bảo cô xuất sắc hơn người khác chắc?
Trước mặt bao nhiêu người thế này, câu hỏi này thực sự vô cùng khó trả lời.
“Có lẽ là vì bài báo cáo của tôi viết dài hơn một chút ạ.”
“Bài báo cáo của cô viết dài hơn…” Kỳ Vân Ngao gật đầu một cái, “Được, thế tôi hỏi cô một câu nữa, tại sao chuyện nghỉ bù của phòng cô cũng do cô theo sát tiến độ?”
Tống Huyền im lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào, hoặc giả vốn dĩ chẳng cần phải trả lời. Trong lòng ai nấy đều tự hiểu rõ: vì cô làm nhiều việc, vì Quản lý Tào có ý cất nhắc cô.
Trong mười mấy giây im lặng của cô, không khí phòng họp có phần lạnh lẽo.
Kỳ Vân Ngao gập chiếc máy tính xách tay lại, hai tay đan vào nhau đè lên trên: “Hôm nay ngồi ở đây, chỉ có hai người là tôi chấm điểm. Một người là Lịch Thiêm, Lịch Thiêm không giống các cậu, cậu ấy có tư duy suy nghĩ chứ không phải cắm đầu đọc báo cáo như một cỗ máy. Người còn lại là Tống Huyền.”
Anh nhìn Tống Huyền, sắc mặt không chút gợn sóng: “Còn về Tống Huyền, cho dù buổi báo cáo lần này cô ấy làm thế nào thì ở bên ngoài cô ấy cũng đã qua màn từ lâu rồi.”
Tống Huyền rũ mắt xuống, trong lòng như có ngọn sóng nước nóng dâng trào.
“Trong Luận Ngữ có một câu thế này: ‘Kỳ thân chính, bất lệnh nhi hành; kỳ thân bất chính, tuy lệnh bất tòng’. Năng lực chuyên môn giỏi tới đâu cũng chẳng thể sánh bằng lòng trách nhiệm của một con người. Tống Huyền theo tôi làm livestream từ đầu năm tới giờ, tuy bài báo cáo công tác lần này của cô ấy đối với tôi mà nói chỉ dừng ở mức vừa đủ điểm trung bình, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng cô ấy sẽ là trụ cột tương lai của Hòa Hỷ.”
Sóng nước nóng dâng cuộn trào lên, sống mũi Tống Huyền cay xè, cổ họng nghẹn ngào đau đớn khó chịu.
Tại sao cô có thể nhẫn chịu được những lời châm biếm mỉa mai của anh, mà lại chẳng thể chịu nổi vài ba câu ngắn ngủi này chứ?
Trong phòng họp vang lên những tiếng tràng vỗ tay.
Tống Huyền nuốt nghẹn nơi cổ họng: “Cảm ơn Sếp Kỳ.”
Rời khỏi bục, những bài báo cáo của người khác Tống Huyền chẳng còn chữ nào lọt nổi vào tai. Hai bàn tay giấu dưới mặt bàn cứ thế cấu từng chút từng chút vào móng tay.
Cô nhìn bóng lưng kiêu ngạo ấy, trong đầu trỗi dậy một suy nghĩ khó lòng kiềm chế.
Buổi báo cáo kết thúc, Tống Huyền hòa vào dòng người bước ra khỏi phòng họp, đi xuống cầu thang, trở về vị trí làm việc trong ô ngăn cách của mình.
Vừa qua mười hai giờ trưa, cô từ chối lời mời đi ăn cơm chung của đồng nghiệp, bước vào nhà vệ sinh rồi dặm lại lớp son bóng.
Cô mỉm cười với chính mình trong gương, trông đẹp lắm.
Kỳ Vân Ngao đang nghe điện thoại thì đột nhiên liếc thấy cửa văn phòng bị đẩy ra một khe nhỏ.
Ngay sau đó, một cái đầu tóc ngắn màu nâu lạnh xuất hiện trong tầm mắt anh.
Ánh mắt chạm nhau, cô không nói lời nào mà quay người nắm lấy tay cầm cửa.
Ổ khóa văn phòng rất êm, nhưng Kỳ Vân Ngao vẫn nghe thấy một tiếng “tạch” khẽ khàng.
Anh vừa định phát hỏa thì Tống Huyền đã sải bước lao tới, hệt như một cơn gió lướt đến ngay trước mắt anh.
Kỳ Vân Ngao khẽ nhíu mày: “Làm cái gì đấy?”
Cô mím chặt bờ môi, giương đôi mắt long lanh ướt át nhìn anh: “Em đến để cảm ơn anh vì đã giữ lại ngày nghỉ bù cho bọn em sang năm sau.”
“Em cảm ơn anh kiểu này đấy à? Ban ngày ban mặt đóng chặt cửa phòng lại, quấy rối tình dục chốn công sở cũng từ đây mà ra đấy…”
Thân hình cô gái trẻ áp sát lại, đôi tay quấn lấy thắt lưng anh, khối mềm mại ấy dán chặt vào bộ vest phẳng phiu của anh, chóp đầu tóc óng ả mượt mà tựa vào cằm anh.
Cô khẽ cựa quậy, chóp mũi cách một lớp áo sơ mi dụi dụi vào anh, cất giọng lí nhí: “Thế thì làm sao bây giờ, em muốn anh ôm em cơ.”
Một luồng hương thơm quyến rũ xộc vào từng ngóc ngách, đánh thức bản năng nguyên thủy nhất. Kỳ Vân Ngao nghiến chặt răng, dùng tay đẩy hai vai cô ra: “Tống Huyền, sao em lại khó nuôi hơn cả mèo thế hả?”
Tống Huyền nhón chân lên. Anh hơi nghiêng đầu, làn môi ướt rượt của cô lướt qua dưới cằm, tê dại đến chết người.
Anh chửi thầm một tiếng, vừa định mở miệng mắng cô thì cô lại tới tiếp.
Cô hôn anh đã đành, lại còn dán chặt vào người anh, chỉ chực dụi dụi vào anh, các ngón tay loạn cào cào chẳng theo quy tắc nào, chỉ chực luồn vào bên trong áo vest của anh.
Hệt như yêu tinh nhìn thấy thịt Đường Tăng, sống chết cũng phải cắn lấy một miếng cho bằng được.
Kỳ Vân Ngao chộp lấy móng vuốt của cô: “Tống Huyền, đây là văn phòng đấy, em thử cởi quần anh xem!”
Tống Huyền ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt long lanh như một làn nước xuân: “Em đâu có cởi quần anh, em chỉ muốn ôm anh một cái thôi mà.”
Anh cúi đầu, ghé sát trán cô, hơi thở nóng hổi: “Em mấy cái khác thì kém cỏi, riêng mấy trò này thì giỏi lắm.”
Cô cất giọng nũng nịu đáp lại một câu: “Toàn là do anh dạy em cả đấy chứ. Vừa nãy anh còn bảo em là trụ cột tương lai của Hòa Hỷ cơ mà.”
Kỳ Vân Ngao kìm nén một lúc rồi hừ nhẹ: “Phòng Thiết kế vừa hay đang thiếu một giám sát, em vừa vặn thích hợp. Đấy là thuật dùng người, em tính là cái loại trụ cột gì chứ.”
“Thế mà em lại tin là thật đấy.”
Mấy lời giở trò ăn vạ này khiến Kỳ Vân Ngao dở khóc dở cười.
Đúng là ngốc nghếch thì không nên khen, cứ khen một cái là thần trí mê muội ngay. Biết thế này từ đầu anh nói nhiều câu ngọt ngào hơn chút có phải vừa hời vừa đỡ tốn sức không.
Chú thích:
“Kỳ thân chính, bất lệnh nhi hành; kỳ thân bất chính, tuy lệnh bất tòng” (Người cầm quyền tự mình đúng đắn, không ra lệnh mà dân vẫn làm, tự mình không đúng đắn, thì dù ra lệnh, dân cũng không theo) xuất từ Luận Ngữ của Khổng Tử, có nghĩa là khi bản thân người lãnh đạo ngay thẳng, chính trực thì không cần ra lệnh mà cấp dưới vẫn tự giác làm theo; ngược lại, nếu bản thân không đoan chính, thì dù có ra lệnh, người khác cũng không vâng phục.
