Chương 40: Để cởi váy cô ra.
*
Tống Huyền chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này. Đôi môi và chiếc răng nóng rực ma sát trên làn da cô, như một khối lửa giội xuống mặt biển, nước biển sôi sục gầm hú cuộn tới, ngập qua đỉnh đầu, tước đoạt oxy nơi lồng ngực, khiến trái tim cô đập liên hồi như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
Kỳ Vân Ngao tàn nhẫn càn quét giữa môi lưỡi cô, chiếc răng gặm nhấm làn môi mềm. Chiếc váy trắng bị vò nát thành một búi, ma sát lên xuống với tấm ốp tường. Cô bị giam cầm trong khoảng không chật hẹp, chìm nghỉm trong cái nóng ẩm ướt pha trộn giữa vị rượu champange và hương cam Phật thủ.
Sự nóng rực rốt cuộc cũng rời đi, anh bế cô tiến về phía khoảng tối mù mịt.
Phía sau gáy chạm phải cái lạnh của chăn nệm, Tống Huyền mới tìm lại được chút sức sống. Cô siết chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh, khuôn ngực phập phồng liên tục không ngừng nghỉ.
Chẳng mấy chốc, cô hít sâu một hơi.
Bàn tay kia đang dụ dỗ cô, làm những động tác khiến người ta khiếp sợ.
Kỳ Vân Ngao khẽ ghé đầu, ghé sát vào vành tai cô. Giọng nói như thể nơi cổ họng đang ngậm một hốc cát dưới đáy hồ sâu, trầm mà khàn: “Tống Huyền, ngoan nào.”
Trong phòng không bật đèn, cũng chẳng bật điều hòa. Một chút khí lạnh thoảng qua từ cửa ra vào chẳng đủ để xua đi sự oi bức trong không khí.
Tống Huyền choáng váng đầu óc, như thể trúng phải mê dược. Cô thấy quá nóng, cái nóng khiến người ta mê đắm.
Cơn đau ập đến, mê dược mất hiệu lực. Tống Huyền thu hai tay lại, theo bản năng đẩy anh ra.
Đáng tiếc, Kỳ Vân Ngao lại chẳng phải loại người biết thương hoa tiếc ngọc.
Chẳng biết đã qua bao lâu, mọi thứ mới trở lại tĩnh lặng. Trong phòng cũng đã tích đủ khí lạnh, ngọn sóng nhiệt oi bức xua tan chẳng còn dấu vết.
Tống Huyền đắp chăn giả vờ ngủ. Trước đó cô từng nghĩ bản thân sẽ không chịu thiệt, nhưng đến nước này cô lại chẳng hề chắc chắn.
Đau quá, chẳng phải là một trải nghiệm sung sướng gì.
Điều quan trọng nhất là Kỳ Vân Ngao không hề biết xót xa cho cảm giác của cô. Cảm giác không được nâng niu chăm sóc khiến cô thất vọng, cộng thêm cả sự lo âu khi bỏ dở buổi livestream.
Cô và Kỳ Vân Ngao chẳng hề thông báo gì mà đã cho bao nhiêu người “leo cây”. Hồ Ngạn Lâm biết cô và Kỳ Vân Ngao vào phòng khách sạn nhưng lại không lên sóng livestream, liệu cô ấy sẽ nghĩ thế nào?
Cửa nhà vệ sinh mở ra, ánh sáng tràn vào không gian u tối.
Hơi thở Tống Huyền dồn dập hơn. Kỳ Vân Ngao tắm rửa xong đi ra rồi.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân xa dần. Anh đóng cửa phòng lại, căn phòng rơi trở lại vào bóng tối.
Tống Huyền nghe thấy tiếng anh đang nghe điện thoại ở bên ngoài. Cô kéo chăn ra, chạy tót vào nhà vệ sinh.
Lúc quay trở lại giường đã gần hai giờ sáng. Tống Huyền chỉ thấy đầu óc như một mớ bòng bong. Có lẽ sâu thẳm trong lòng cô vẫn còn sót lại đôi chút kỳ vọng, cho dù chỉ là một câu nói dịu dàng âu yếm.
Nhưng mãi đến tận lúc thiếp đi, cô cũng không đợi được.
Đến khi cô tỉnh dậy, căn phòng im phăng phắc.
Tống Huyền theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Chăn gối phẳng phiêu, chiếc gối dường như chưa từng có ai đụng vào. Cô giật mình lắng tai nghe, bên ngoài cũng chẳng có chút động tĩnh nào.
Cô vươn tay ra mò mẫm chiếc điện thoại bên gối. Làn da tiếp xúc với không khí chỉ thấy lạnh buốt, chẳng khác nào một buổi sáng mùa đông.
Kỳ Vân Ngao bật điều hòa lạnh đến thế, là muốn đông chết cô sao?
Tám giờ sáng là mốc giờ sinh học để cô thức dậy mỗi ngày.
Tống Huyền quơ tay quẹt qua khoảng giường bên cạnh, những nơi chạm tới đều lạnh băng, lạnh đến mức nổi cả da gà.
Cô có phần không dám tin. Kỳ Vân Ngao bỏ chạy trong đêm rồi sao?
Cô vốn tưởng rằng, cùng lắm thì kết cục tồi tệ nhất là Kỳ Vân Ngao dỗ dành cô, bảo cô đừng nói ra ngoài, ngoan ngoãn làm tình nhân trong bóng tối của anh. Chẳng ngờ được anh lại xong chuyện một cái là dứt áo ra đi ngay lập tức.
Tống Huyền bật đèn lên, quệt mặt một cái rồi đi tìm chiếc váy màu trắng. Chiếc váy treo trên lưng ghế sofa đơn, nhăn nhúm thành một búi, chẳng khác nào một xó quần áo cũ bị người ta vứt bỏ. Cô rũ rũ vài cái, lại trải lên giường dùng tay miết phẳng rồi mới chui vào người.
Bước ra khỏi phòng nhìn một cái, sống lưng Tống Huyền lạnh ngắt, có thứ gì đó trong khoảnh khắc đã sụp đổ hoàn toàn.
Kỳ Vân Ngao không những bỏ chạy, mà đến cả vali trang sức cũng cầm đi mất rồi.
Sóng cuộn trào trong lồng ngực cô. Kỳ Vân Ngao có phải là quá xem thường cô rồi không? Cô là người có chí khí, không đời nào vừa ngủ với anh một đêm là đã muốn lừa lấy trang sức của anh!
Cuối tháng sáu, mặt trời mọc ngày càng sớm. Tống Huyền làm thủ tục trả phòng, đứng dưới ánh nắng chói chang mà chẳng biết nên đi đâu về đâu.
Cô không chắc liệu chuyện tình ái giữa mình và Kỳ Vân Ngao đã bị đồn ra ngoài chưa.
Điện thoại reo lên, là Tề Nhất Hằng.
Vào lúc này Tống Huyền chẳng muốn nghe điện thoại của anh chút nào, nhưng nhớ tới lời hẹn hôm qua, hôm nay anh qua xưởng lấy mèo, không nghe không được.
Mèo…
Tim Tống Huyền khẽ nhói lên một cái.
“Tống Huyền, mình xuất phát bây giờ đây, tầm nửa tiếng nữa là tới nơi.”
Tống Huyền: “Tề Nhất Hằng, cậu đừng qua đây nữa. Chị Thính Tuyết hứa cho người khác mất rồi, mình không biết, tối qua muộn quá nên chưa kịp nói với cậu.”
“Thế à, vậy thôi vậy.”
“Cậu mang từ đây về cũng phiền phức, để mình nhờ bạn học ở Dương Châu tìm cho cậu một con.”
Tề Nhất Hằng cười: “Khỏi cần đâu, nuôi thú cưng cũng tùy duyên mà, mẹ mình cũng đâu nhất thiết phải nuôi cho bằng được. Tối qua sao cậu lại không livestream thế?”
“Vì có chút trục trặc nên công ty tạm thời đổi lịch rồi, khi nào lên sóng tôi sẽ nói với cậu sau.”
“Được rồi, cậu đi làm đi.”
Tống Huyền thấy mình đúng là một kẻ lừa đảo chính hiệu, còn siêu đẳng hơn cả lừa đảo qua mạng. Lừa đảo qua mạng còn phải chuẩn bị kịch bản, đằng này cô mở miệng ra là bốc phét được ngay.
Cô mở điện thoại ra, kênh của Hòa Hỷ vừa mới cập nhật hai video mới. Một cái là đoạn phát biểu của Kỳ Vân Ngao tối qua tại dạ tiệc, cái còn lại là thông báo livestream.
[Dịp lễ kỷ niệm thành lập Công ty Hòa Hỷ, chúng tôi mang theo tấm lòng tri ân gửi tới người hâm mộ. Trân trọng kính mời quý khách tới tham dự buổi livestream của Hòa Hỷ.]
Tống Huyền nhìn lại ngày tháng, là thứ Bảy tuần này.
Lễ kỷ niệm thành lập của Hòa Hỷ rơi vào tháng Mười Một, giờ mới tháng Sáu, lấy đâu ra lễ kỷ niệm chứ? Chẳng qua chỉ là một chiêu trò quảng cáo. Nhưng tại sao lại đổi sang thứ Bảy?
Kỳ Vân Ngao vì muốn tránh mặt cô nên mấy ngày nay không lên sóng nữa sao?
Trong lòng Tống Huyền cảm thấy tức ngực nghẹn ngào.
Lúc này cũng chẳng có nơi nào để đi. Mạnh Xảo Dương đang đi làm, cô cũng chẳng muốn tới tìm bạn. Ngoài việc quay về xưởng sản xuất thì chỉ có quay lại công ty. Đau đầu suy nghĩ một hồi, Tống Huyền quyết định quay về xưởng. Dù sao chăn màn gối nệm vẫn ở ký túc xá, có muốn nghỉ việc thì cũng phải đi từ nơi đó.
Cô ôm trái tim nơm nớp bước vào xưởng sản xuất, lại bấm bụng bước vào tòa nhà văn phòng. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cũng chẳng có ai chú ý đến cô.
Gần trưa, Nghiêm Thính Tuyết rủ cô đi ăn cơm.
“Tối qua em đi đâu đấy?”
Lần này Tống Huyền đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu. Cô né tránh ánh mắt của Nghiêm Thính Tuyết, đáp: “Em đi tìm Mạnh Xảo Dương. Còn Hồ Ngạn Lâm đâu ạ, sao em không thấy cô ấy?”
“Chẳng biết nữa, tối qua cô ấy cũng không về, sáng nay cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, chắc là lên công ty rồi.”
Tảng đá trong lòng Tống Huyền hơi hạ xuống đôi chút.
Đúng rồi, hiếm hoi mới thuê được phòng khách sạn xịn xò như thế, Hồ Ngạn Lâm làm sao chịu về ngủ giường gỗ cứng cơ chứ? Tối qua chắc lại ra ngoài chơi bời rồi.
Chẳng mấy chốc, Lý Thăng Phong gọi điện tới bảo cô quay về công ty họp.
Cô bấm bụng hỏi: “Giám đốc Lý, tại sao lại đổi lịch livestream sang thứ Bảy ạ?”
“Sếp Kỳ không nói với cô à? Bây giờ kênh đã lên rồi, trạng thái rất ổn định. Công ty cân nhắc khâu vận hành phía sau không theo kịp nên chúng ta thử đổi từ live hàng ngày sang live hàng tuần xem hiệu quả ra sao.”
“Vâng ạ…”
Buổi họp ngày hôm đó Kỳ Vân Ngao không xuất hiện.
Lý Thăng Phong phát biểu: “Thứ Bảy này là một buổi live lớn, tổ chức ngay tại phòng trưng bày của công ty. Đội ngũ bên kênh lớn cũng sẽ qua hỗ trợ. Thứ Sáu chúng ta sẽ làm một buổi tổng duyệt trước. Mọi người hãy đưa ra trạng thái tốt nhất, cùng Sếp Kỳ đánh thắng trận này!”
Hồ Ngạn Lâm tràn đầy năng lượng: “Vâng ạ!”
Nội dung buổi họp Tống Huyền chỉ lọt tai được một phần nhỏ, bước ra khỏi phòng họp thì đến một phần nhỏ đó cũng biến mất sạch bẽo.
Tại sao lại nhằm đúng lúc này để đổi sang live hàng tuần chứ? Kỳ Vân Ngao vội vã muốn vứt bỏ cô đến thế sao?
Trong lòng Tống Huyền bực bội nghẹn ngào. Thực ra hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Cô tự làm tự ăn, mặc ấm lo đủ, gia đình cũng chẳng nghèo khó gì. Ngủ với nhau một đêm mà thôi, cô tuyệt đối chẳng có ý định bám riết lấy anh không buông, càng không có tư tưởng muốn tống tiền anh một cú.
Nếu có cơ hội, cô rất muốn cho Kỳ Vân Ngao biết rằng, ngủ với anh chẳng dễ chịu chút nào, cũng chẳng có chút hưởng thụ gì hết.
Vừa nghĩ tới việc không có cơ hội bày tỏ suy nghĩ của mình để Kỳ Vân Ngao biết anh tệ hại đến nhường nào, tim Tống Huyền lại nhói lên một cái.
Cô rất ghét bản thân mình hiện tại. Cô cảm thấy mình đã sa ngã. Sự sa ngã này không phải vì cô đã đánh mất trinh tiết của bản thân, mà là cô chẳng còn tâm trí đâu để làm việc. Vì một người đàn ông mà cô nản lòng thoái chí, đánh mất cả ý chí chiến đấu.
Họp xong, Hồ Ngạn Lâm rủ cô cùng bắt xe về xưởng. Từ công ty về xưởng có tàu điện ngầm đi thẳng, chỉ có điều phải đi bộ một đoạn. Tống Huyền vốn quen đi lại bằng tàu điện ngầm.
“Tôi đi tàu điện ngầm vậy.”
“Đệt! Đi tàu điện ngầm làm cái quái gì, tôi bao cô!”
Tống Huyền chẳng còn sức đâu mà đôi co với cô ấy, đành đi theo ra vệ đường đón xe.
“Tống Huyền, có người mò sang kênh lớn hỏi xin ảnh của cô đấy. Cười chết mất, bảo là chỉ muốn xác nhận xem trên mặt cô có tàn nhang thật không.”
Tống Huyền nhếch môi: “Cũng có người nhắn tin riêng hỏi tôi rồi, tôi bảo không có, chẳng biết cô ta có tin không.”
“Cô cũng giỏi thật đấy, không đăng lấy một tấm ảnh tự sướng nào luôn à?”
“Không có.”
“Tôi hỏi cô nè, sao cô có thể nhịn được chuyện không chụp ảnh tự sướng thế, xinh đẹp như này cơ mà.”
“Soi gương đến phát chán rồi, còn chụp làm gì nữa.”
Thực ra chẳng có lý do gì khác, chỉ vì cô ngốc nghếch. Người khác dùng ứng dụng làm đẹp thì lung linh như thần tiên hạ giới, cô dùng vào lại thấy kỳ dị, còn xấu hơn cả trong gương nên cô cũng lười chẳng buồn chụp.
Hồ Ngạn Lâm tặc lưỡi hai tiếng: “Tôi nói cho cô biết nhé, cô chưa có người mình thích đấy thôi. Cô mà có người mình thích thì có mà thèm chụp mỗi ngày ấy chứ. Sếp Kỳ nhà mình tạo hình tượng cho cô đỉnh vãi chưởng. Buổi live tới hai người cứ tuyên bố là doanh số vượt mười triệu tệ cô sẽ xuất hiện trên hình, cô tin không? Lại là một chủ đề hot hòn họt cho xem, lúc đó chính là thời điểm cô trình làng đấy.”
Tống Huyền ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Mười triệu đã là gì, phải vượt trăm triệu ấy chứ.”
“Trăm triệu? Khẩu khí không nhỏ đâu nha, ‘chị đại’!”
“Dĩ nhiên rồi, Kỳ Vân Ngao giỏi giang thế cơ mà.”
Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng họ tên của Kỳ Vân Ngao. Hồ Ngạn Lâm chẳng nhận ra có gì bất thường, chỉ bảo: “Doanh số mà tăng lên thì cô mau mau đề nghị với Sếp Kỳ đi. Cho dù không chuyển vị trí công tác thì cũng phải chia hoa hồng cho cô chứ, nếu không thì dựa vào đâu mà thức đêm thức hôm cày doanh số cho công ty, bị hâm chắc?”
Tống Huyền hướng về phía dòng xe ngợp trời nhẹ nhàng nhếch môi, không nói gì thêm.
Mùa hè ở Quảng Châu đến dữ dội quá. Lúc này đứng dưới cái nắng chói chang bên vệ đường, đến mỉm cười một cái cũng thấy gượng gạo.
Liệu cô có thể tiếp tục làm trợ lý livestream cho Kỳ Vân Ngao nữa hay không còn chưa biết chừng. Vào lúc này mà đi đòi hoa hồng với Kỳ Vân Ngao, biết đâu chừng anh lại tưởng cô đang đòi tiền bán thân ấy chứ.
Hồ Ngạn Lâm lại hỏi: “Nhà Sếp Kỳ có chuyện gì thế nhỉ, tối qua lại không livestream?”
Tống Huyền: “Tôi không biết, chắc là chuyện gấp.”
Nhà anh thì có chuyện gì được cơ chứ? Tất cả chỉ vì lăn lộn trên giường với cô nên mới làm trễ nải buổi livestream mà thôi.
Tống Huyền đột nhiên quay đầu nhìn Hồ Ngạn Lâm, chủ động đụng vào “vùng cấm địa” tối qua: “Hồ Ngạn Lâm, tối qua sao cô không về?”
Hồ Ngạn Lâm cười hì hì: “Cô bảo vì sao chứ, đi tìm đàn ông chứ sao! Tôi ở cùng mấy cô trong cái ‘am ni cô’ này lâu như thế rồi, cũng phải xuống núi đổi vị chút chứ.”
Tống Huyền ngẩng đầu mỉm cười, lần này là cô cười thật lòng.
Chắc chắn là cô ở trong “am ni cô” quen rồi, nếm mùi đời muộn quá nên mới không được phóng khoáng như Hồ Ngạn Lâm.
“Cô tìm kiểu đàn ông như nào?”
“Đàn ông Hồng Kông đứng tuổi, cô không thích đâu.”
“Bao nhiêu tuổi mà bảo già?”
“Hơn tôi mười tuổi, ba mươi bảy rồi, cô bảo có già không?”
Tống Huyền suy nghĩ một chút: “Đâu có già. Tôi thấy mấy anh trẻ trẻ không hợp với cô đâu, hơn mười tuổi là vừa đẹp.”
Hồ Ngạn Lâm bĩu môi khinh bỉ: “Cô thì biết cái quái gì. Số cô tốt, mau đi tìm anh tình đầu của cô đi.”
Tống Huyền nhớ đến sự chu đáo của Tề Nhất Hằng, mỉm cười từ tận đáy lòng. Hai chữ “tình đầu” nghe cũng chẳng còn chướng tai nữa.
Có lẽ số cô không tốt, nhưng cô hy vọng Tề Nhất Hằng số tốt, tìm được một cô gái tử tế.
“Tống Huyền, anh tình đầu nhà cô đón con mèo khỉ đi chưa?”
Tống Huyền mở miệng bốc phét ngay: “Chưa, hôm nay cậu ấy không rảnh qua lấy.”
“Tống đi càng sớm càng tốt, tôi phát phiền với nó rồi đấy!”
Tâm trạng Tống Huyền vừa khá lên một chút thì lại bắt đầu lo âu. Đầu óc cô đúng là có vấn đề mà. Sáng nay sao không để Tề Nhất Hằng qua lấy mèo chứ, không cho anh ấy thì cho ai?
Cho Kỳ Vân Ngao sao?
Kỳ Vân Ngao đâu có thích mèo. Chẳng qua vì muốn cởi chiếc váy của cô ra nên mới bảo muốn lấy con mèo đó thôi.
Mấy lời dỗ dành gạt ngẫm của anh làm sao mà tin cho được? Với cái tính nết thối tha của anh, con mèo mà giao cho anh, ngày nào đó chọc giận anh thì không bị đá cho một hai phát mới là lạ.
Dĩ nhiên là không thể đưa cho anh rồi, anh có bỏ ra một trăm triệu tệ cũng quyết không đưa!
