Chương 85: Tôi không phải là người

*

Kỳ Vân Ngao không nôn, anh chỉ thấy buồn cười. Tống Huyền chính là như thế, thỉnh thoảng lại xù lên vài chiếc gai nhọn, châm anh một cái.

Cô đang cố tình chống đối anh, nhưng lại có vài phần đáng yêu.

Nhưng cũng chỉ dừng ở vài phần đó thôi. Rất nhanh, cô lại bày ra bộ dạng dở sống dở chết, mắt khép mắt mở, chẳng thèm buồn nói với anh câu nào.

Kỳ Vân Ngao ôm lấy cô, ngón tay quệt nhẹ lên má cô hai cái: “Cơm ngon canh ngọt em không ăn, lại cứ thích mò tới đây đặt đồ ăn ngoài, ăn rác rưởi.”

Tống Huyền giữ lấy tay anh, không cho anh tiếp tục động tay động chân: “Nhưng con người ta luôn phải có ước mơ theo đuổi chứ, em đâu thể mãi ở lại Quảng Châu ăn cơm của anh.”

“Em theo đuổi cái gì?”

Tống Huyền thoát khỏi vòng tay anh, xoay lưng lại. Giọng cô giữa đêm tối thanh thoát lạ thường: “Em hy vọng có một tri kỷ tâm hồn. Nếu hai người ở bên nhau chỉ vì chuyện giường chiếu thì quá vô vị rồi.”

Kỳ Vân Ngao, có lẽ chúng ta chưa từng thực sự bước vào thế giới nội tâm của nhau.

Giữa không gian im lặng phăng phắc, cô bồi thêm một câu: “Mà còn rất thấp kém.”

Nói xong những lời này, cô dường như đã chìm vào giấc ngủ, không còn chút động tĩnh nào, bỏ lại một mình Kỳ Vân Ngao ngẩn ngơ trên chiếc giường chật hẹp.

Anh nghĩ, Tống Huyền quả là khéo nói, anh đúng là một kẻ vừa vô vị vừa thấp kém.

Sáng hôm sau, Tống Huyền tỉnh dậy từ giấc mộng, nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo cọ xát, tiếp đó là tiếng vòi nước, và cuối cùng là tiếng bước chân xa dần cùng tiếng khép cửa.

Ngủ xong một giấc, Kỳ Vân Ngao xỏ quần phủi đít đi mất, cô còn chưa kịp kể tội anh.

Cô vén chăn bước xuống giường, kéo rèm cửa ra. Bên ngoài trời đã đổ mưa, mặt đất hằn lên màu sẫm, những giọt mưa không lớn không nhỏ rơi tí tách trên gờ cửa sổ.

Mắt Tống Huyền hơi khô rát, nhưng trái tim lại ướt đẫm.

Lần này là bốn tháng, lần tới có lẽ là một năm, hai năm, hoặc giả là cả đời.

Thế này cũng chẳng phải chuyện xấu. Rời xa Kỳ Vân Ngao đau đớn đúng như cô từng tưởng tượng, như dao cùn cắt thịt, từ từ rút cạn, ít nhất không đến mức khiến cô đau đớn tới chết.

Lại nửa tháng nữa trôi qua, ngày vui của Nghiêm Tuấn và Nghiêm Thính Tuyết đã tới. Tống Huyền quay về Quảng Châu trước một ngày.

Lần này, cô vẫn làm phù dâu, buổi tối ở lại khách sạn chung phòng với Nghiêm Thính Tuyết. Những lúc thế này, hội chị em khó tránh khỏi việc tâm sự dốc bầu tâm sự với nhau.

Nghiêm Thính Tuyết nói với Tống Huyền rằng chị ấy đã gửi thiệp mời cho Kỳ Vân Ngao.

“Chị không phải tham tiền mừng của Sếp Kỳ đâu, chỉ là cảm thấy nên báo với anh ấy một tiếng. Nếu không có anh ấy, chị đã rời khỏi Hòa Hỷ rồi.”

Lồng ngực Tống Huyền nghẹn lại: “Không sao đâu chị, cũng nên nói mà.”

“Nhưng anh ấy chuyển tiền mừng rồi, bảo không có thời gian sang đây.”

“Không đến cũng tốt, đỡ phải cất công tiếp đón anh ấy.”

“Em với anh ấy cứ thế này sao?”

“Vâng, thế này tốt mà chị, đằng nào sớm muộn gì cũng chia tay.”

Yên lặng một hồi, Nghiêm Thính Tuyết mới cất lời: “Tống Huyền, chị muốn nói với em về Tề Ca.”

“Vâng.”

Tống Huyền không để ý lắm. Tề Nhất Hằng làm phù rể, cô cứ nghĩ chị Thính Tuyết muốn dặn dò mình mấy chi tiết trong đám cưới.

“Tề Ca du học nước ngoài, thực ra là vừa trị bệnh vừa đi học. Cậu ấy mắc bệnh di truyền, loại bệnh này không chữa khỏi được, nghe nói chỉ có khoảng 10% sống sót qua tuổi ba mươi.”

Tống Huyền thẫn thờ nhìn chị: “Bệnh gì cơ ạ?”

Nghiêm Thính Tuyết ngẫm nghĩ: “Hình như gọi là xơ nang di truyền, tức là xơ hóa phổi, thường xuyên ho hắng, lên cơn hen suyễn và sốt. Em còn nhớ không, có lần cậu ấy tới Quảng Châu, vốn định về luôn nhưng sau đó bị sốt nên mới phải đổi vé máy bay.”

“… Lúc đó chị đã biết rồi sao?”

“Chưa, sau khi kết hôn với Nghiêm Tuấn chị mới biết. Mấy người bạn của họ còn chưa biết đâu, nhìn bề ngoài thì chẳng nhận ra chút nào, thực chất cậu ấy đã điều trị nhiều năm rồi.”

Tống Huyền nhớ lại mái tóc bạc của mẹ Tề Nhất Hằng, cùng tinh thần ủ rũ như mặt trời lặn sau núi của bà, trong lòng không khỏi xót xa. Hóa ra ánh sáng dũng cảm của Tề Ca đã bị căn bệnh quái ác dập tắt.

“Xơ hóa phổi là không thể đảo ngược, nghe nói người da trắng dễ mắc hơn, phác đồ điều trị cũng khác trong nước. Bố mẹ cậu ấy vốn muốn cậu ấy ở lại nước ngoài, nhưng cậu ấy lại đòi về. Em nghĩ xem, nhà cậu ấy chỉ có mỗi đứa con, lại đẹp trai, hiếu thảo.”

“Vâng, cậu ấy không chỉ hiếu thảo mà còn rất tốt bụng.”

Rõ ràng bản thân sống chẳng dễ dàng gì, vậy mà cậu ấy vẫn nhớ tới thăm thầy Ngụy, vẫn luôn bận lòng về cô.

“Chị nghe Nghiêm Tuấn bảo, Tề Ca thích em lắm, thời em học đại học còn lén tới thăm em đấy.”

“Vâng, em biết.”

Nghiêm Thính Tuyết ngạc nhiên: “Cậu ấy nói với em rồi à?”

“Không ạ, bạn đại học nói với em. Hồi đó mọi người đều tưởng cậu ấy là bạn trai em, thực ra mãi năm ngoái em mới biết cậu ấy từng đến trường tìm em.”

Tống Huyền thấy hối hận. Bức thư chia tay thời niên thiếu, cùng căn phòng đầy hoa chưa kịp héo tàn ấy, chỉ vì sợ mẹ nhìn thấy mà cô đã đem vứt bỏ.

Tình nghĩa cô nợ Tề Nhất Hằng tích tụ lại chẳng biết bao nhiêu mà kể. Tống Huyền thầm nghĩ, xong đám cưới, cô cũng sẽ tặng anh một bó hoa.

So với đám cưới của Hồ Ngạn Lâm, đám cưới của Nghiêm Thính Tuyết và Nghiêm Tuấn đơn giản mà ấm cúng hơn. Địa điểm tổ chức tại một trang trại nhỏ của bạn Nghiêm Tuấn, chỉ có người thân bạn bè tham dự, phù dâu phù rể cũng chỉ có một đôi: Tống Huyền và Tề Nhất Hằng.

Gặp lại Tề Nhất Hằng, tinh thần anh khá tốt, vẫn như ngày nào, ôn hòa như gió xuân. Tống Huyền nhìn vào mắt anh, sống mũi bất giác cay cay.

Màn tiến vào lễ đường kết thúc, tiếng nhạc lắng xuống, chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới cho nhau.

Tề Nhất Hằng mỉm cười hỏi: “Tống Huyền, đây là lần thứ mấy cậu làm phù dâu rồi?”

“Lần thứ hai.”

“Lần sau đừng làm nữa nhé.”

Tống Huyền ôm bó hoa cầm tay của cô dâu, khẽ mếch môi, nhất thời không thốt nên lời.

Lần đầu làm phù dâu cho Hồ Ngạn Lâm, cô đâu có tâm trạng thế này. Lúc đó chỉ toàn là niềm vui và sự náo nhiệt. Mới nửa năm ngắn ngủi trôi qua, trái tim cô tưởng chừng như đã già cỗi, chẳng thể chịu nổi những khung cảnh như vậy nữa.

Nghiêm Tuấn nhìn về phía cô và Tề Nhất Hằng: “Cảm ơn cặp phù dâu phù rể của chúng tôi. Tống Huyền chính là bà mối đấy, không có cô ấy thì tôi cũng chẳng quen được bà xã mình.”

Gương mặt Tống Huyền nhăn lại, nước mắt không thể kìm nén được nữa mà trào ra khỏi bờ mi.

Có người hò reo: “Phù dâu! Cho phù dâu phát biểu vài câu đi!”

Tề Nhất Hằng kịp thời đưa khăn giấy sang: “Để cô ấy lau nước mắt đã, phù dâu của chúng tôi đang cảm động quá đấy mà.”

Lại có tiếng trêu đùa: “Có phải tiền làm mối chưa đủ nên phù dâu mới khóc không?”

Nghiêm Tuấn cười lớn: “Chút nữa tôi bù sau, Tống Huyền đừng khóc nha.”

Tống Huyền bước lên sân khấu, trao lại bó hoa cho Nghiêm Thính Tuyết, vừa lau nước mắt vừa cười: “Xin lỗi mọi người, không phải vì tiền làm mối đâu ạ. Thấy chị Thính Tuyết kết hôn, tôi chỉ là…”

Cô mím chặt môi, cố nén cảm xúc đang dâng trào.

“Tôi chỉ cảm khái… chắc sau này tôi chẳng lấy nổi chồng mất thôi.”

Nghiêm Thính Tuyết vươn tay lau giọt lệ cho cô. Vừa chạm vào, Tống Huyền đã không thể kiềm chế nổi nữa, cảm xúc hoàn toàn vỡ òa.

Cô cảm thấy lớp trang điểm của mình đã lem luốc hết cả, nhưng cô không sao ngừng khóc được.

“Tề Ca làm gì đấy! Đến lượt chú rồi kìa!”

“Tề Ca quỳ xuống mau!”

Trong làn nước mắt mờ giăng, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng khoác gile xám bước lên sân khấu. Anh nhận lấy bó hoa từ tay cô dâu rồi xoay người về phía cô.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Tống Huyền choáng váng. Cô chớp mắt, giọt lệ lăn dài, tầm nhìn trước mắt dần trở nên rõ nét.

Tề Nhất Hằng quỳ một gối trước mặt cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nét mặt tràn ngập vẻ khó diễn tả.

Đôi mắt ấy nhìn cô, sâu thẳm và thanh tĩnh hơn xưa. Đôi mắt hơi dài, đuôi mắt hơi nhếch lên mỗi khi cười, đối với Tống Huyền vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

“Tống Huyền, đừng sợ, không ai cưới thì vẫn còn mình mà.”

Tống Huyền cắn chặt môi, răng va vào nhau lập cập.

“Cưới cậu ấy đi!”

“Cưới cậu ấy đi! Cưới cậu ấy đi!”

Nghiêm Tuấn xua xua tay, ra hiệu cho mọi người trật tự.

Tề Nhất Hằng nuốt khan, khóe môi khẽ giật: “Tống Huyền, không sao đâu. Cuộc đời đâu chỉ có mỗi con đường lấy chồng. Chỉ cần cậu sống vui vẻ, mình vẫn luôn ở đây, mãi mãi ở đây.”

Hồ Ngạn Lâm đứng dưới xem náo nhiệt. Cái đà này rõ ràng là Tống Huyền đang bị tiến lui lưỡng nan trên sân khấu, không nhận bó hoa thì khó mà êm đẹp.

“Tống Huyền, rốt cuộc cô có dám cưới không đấy!”

Tống Huyền với Kỳ Vân Ngao còn mập mờ nhập nhằng, lúc này mà gật đầu cưới Tề Ca thì còn ra thể thống gì chứ?

Hồ Ngạn Lâm sắp đến ngày sinh, vì kiêng kỵ “sung hỷ” nên ban đầu không định tham dự. Nhưng Nghiêm Thính Tuyết bảo không nhiều kiêng khem đến thế, nên cô ấy vẫn tới.

Cô ấy cầm điện thoại quay video, gào to: “Tống Huyền! Không muốn cưới thì dũng cảm nói KHÔNG đi!”

Dứt lời, Tống Huyền đã đón lấy bó hoa từ tay Tề Nhất Hằng, đồng thời tiện tay kéo anh đứng dậy.

Đám đông xem náo nhiệt chẳng sợ chuyện lớn, bắt đầu hò reo bắt hai người hôn nhau.

Hai người đứng đối diện nhau, Tống Huyền chủ động dang tay ôm lấy anh.

Đây là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc thân thể kể từ sau lần nắm tay hồi cấp hai. Cơ thể Tề Nhất Hằng hơi khựng lại, ngập ngừng hai giây mới ôm đáp lại cô.

Anh giơ tay, khẽ xoa xoa sau đầu cô.

Hồ Ngạn Lâm cũng chẳng hiểu rốt cuộc là sao, dù sao thì nháo qua nháo lại, Tống Huyền bị cầu hôn, rồi lại ôm chầm lấy Tề Ca.

Cô ấy đăng video lên Bảng tin, đồng nghiệp ở Hòa Hỷ thi nhau vào thả tim và bình luận.

[Tôi hoang mang quá nè, đi dự đám cưới cô chị mà cô em lại được cầu hôn luôn!]

Tranh thủ lúc cô dâu đi thay váy chúc rượu, Tống Huyền cũng tranh thủ dặm lại phấn.

Tề Nhất Hằng bê đến một chiếc khay, bên trên là đồ ăn chuẩn bị riêng cho phù dâu phù rể, bảo cô ăn chút gì lót dạ kẻo tí nữa còn phải theo chú rể cô dâu đi chúc rượu.

Anh quỳ một chân xuống, ánh mắt thâm trầm: “Tống Huyền, đừng áp lực nhé. Có một số chuyện sau này mình sẽ nói với cậu, giờ cậu ăn chút gì dằn bụng đi đã.”

Tống Huyền nhìn anh: “Ừ, cậu cũng ăn chút đi.”

Đôi mắt vừa khóc xong của cô hơi sưng. Khi ở bên ngoài cô cố gồng mình nên nhìn còn tạm ổn, giờ không có ai, thần sắc cô bỗng đờ đẫn như thể bị rút mất linh hồn.

Tề Nhất Hằng thở dài một tiếng: “Phổi của mình không tốt. Đời này nếu có ngày chữa khỏi, mình nhất định sẽ lập tức kéo cậu đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn.”

Khóe môi cô khẽ nhếch lên.

“Dù thế nào thì ít nhất sức khỏe của cậu vẫn tốt, đó mới là tài sản lớn nhất. Còn sống là còn hy vọng, cậu cứ nghĩ thoáng ra một chút.”

Cổ họng Tống Huyền khô khốc: “Mình không có nghĩ quẩn đâu, yên tâm đi, mình tiếc mạng sống lắm. Cậu cũng vậy, y học bây giờ phát triển thế rồi, bệnh của cậu nhất định sẽ chữa khỏi thôi.”

“Hy vọng là thế.”

“Cảm ơn hoa của cậu nhé, bông nào cũng đẹp, ngày nào nhận được mình cũng thấy vui cả.”

Tề Nhất Hằng cười: “Có lẽ cậu quên mất rồi, ngày xưa mình từng tặng hoa cho cậu đấy. Hái trộm trong trường, còn bị thầy Ngụy mắng cho một trận.”

Tống Huyền cũng cười, cô chẳng nhớ chút nào, nhưng lại hoàn toàn có thể hình dung ra khung cảnh ấy.

Vì không mời nhiều khách, nghi thức lại đơn giản nên sau khi tiệc tàn, khách khứa cũng bắt đầu ra về.

Hồ Ngạn Lâm mang bụng bầu vượt mặt, đang định lại chào cô dâu để về thì đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Đã sắp tàn cuộc rồi, Sếp Kỳ đến vào giờ này làm gì chứ?

Cô ấy không nghĩ nhiều, vẫy tay chào: “Sếp Kỳ!”

Chẳng mấy chốc anh đã tiến lại gần. Hồ Ngạn Lâm nhận ra có gì đó sai sai, một luồng khí lạnh u ám xộc thẳng tới khiến người ta không khỏi rợn tóc móc.

“Gọi Tống Huyền ra đây.”

Hồ Ngạn Lâm thầm thốt lên không xong rồi: “Hôm nay cô ấy làm phù dâu, có lẽ…”

Kỳ Vân Ngao: “Đi ngay đi, tôi chờ ở bên ngoài.”

Anh quay lưng bỏ đi, sải bước đùng đùng đùa giận.

Có người nhận ra anh.

“Kỳ Vân Ngao bên Hòa Hỷ kìa.”

“Đúng thật này…”

“Sếp Kỳ, khéo quá, anh cũng tới uống rượu mừng ạ?”

Kỳ Vân Ngao chỉ gật đầu một cái, chẳng hề có ý định tiếp lời người đó.

Anh ghét tất cả mọi thứ ở đây, đặc biệt là Nghiêm Thính Tuyết. Đúng vậy, anh đã ghim Nghiêm Thính Tuyết rồi.

Nghiêm Thính Tuyết gửi thiệp cho anh, báo rằng chị ấy sắp kết hôn và mời anh tới dự. Anh vốn không định đến, nhưng trên danh nghĩa sếp cũ vẫn mừng một phong bao rõ to, không ngờ vợ chồng Nghiêm Thính Tuyết lại để Tề Ca tranh thủ tiệc cưới mà cầu hôn Tống Huyền.

Còn về Tống Huyền, anh vừa tức vừa giận. Cô ngơ ngác ra đó, nhìn qua là biết không hề phòng bị, thế mà cô lại gật đầu đồng ý!

Cô dám đồng ý! Cô dám ôm Tề Ca! Cô thèm lấy chồng đến thế cơ à!

Khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video, Kỳ Vân Ngao mới thấu thế nào là đau như xé gan xé ruột.

Tống Huyền sao cô dám! Tháng trước cô còn nỉ non dưới thân anh, sao cô dám quay ngoắt đi lấy người khác!

Anh thậm chí còn chẳng kịp quay về lấy chìa khóa xe, đón bừa một chiếc taxi lao thẳng tới đây.

Một lúc sau Tống Huyền đi ra, bên cạnh có một thai phụ đi cùng.

Thái dương Kỳ Vân Ngao giật lên từng hồi đau nhói. Lúc này anh nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, ngày xưa sao anh lại tuyển cái đám đần độn này vào làm không biết.

“Sếp Kỳ.”

Cơ hàm anh giật nhẹ: “Tống Huyền, em đồng ý lời cầu hôn của Tề Ca rồi?”

Cô khẽ gật đầu: “Vâng.”

“Em muốn lấy cậu ta?”

“Vâng.”

Kỳ Vân Ngao bỗng bộc phát cơn bạo chúa: “Em nói lại lần nữa xem!”

Hồ Ngạn Lâm giật bắn mình, ôm ngực ngoái lại nhìn. Mấy vị khách tham dự đám cưới đang ra về đều bị tiếng quát tháo này hút sự chú ý.

“Sếp Kỳ, đông người lắm, lên xe tôi rồi nói chuyện đi.”

Cả hai người đều chẳng ai thèm đái hoài tới cô ấy.

Hồ Ngạn Lâm ôn tồn khuyên nhủ: “Tống Huyền, hôm nay là ngày vui của Nghiêm Thính Tuyết, làm vậy khó coi lắm, chúng ta lên xe nói chuyện đi.”

Tống Huyền gật đầu: “Ừ.”

Hai người bước đi vài bước, Kỳ Vân Ngao mới rảo bước theo sau.

Hồ Ngạn Lâm ngồi vào ghế lái, Kỳ Vân Ngao vào băng ghế sau, tiếng cửa xe sập mạnh “ầm” một cái.

Tống Huyền chần chừ một chút rồi cũng mở cánh cửa bên kia ra.

Trong không gian kín như bưng, điều hòa còn chưa bật nhưng không khí đã lạnh đến mức muốn đóng băng.

Toàn thân Kỳ Vân Ngao bọc một tầng băng lạnh: “Tề Ca có biết không, tháng trước ở Thành Đô em vừa mới lên giường với tôi, còn gọi tôi là chồng?”

Trong video kia, cô khóc đến mức lem luốc cả mặt, giờ thì lại xinh đẹp chỉn chu, đến cả từng sợi mi cong vút cũng nhìn rõ mồn một.

“Em gọi đùa cho vui thôi.”

Anh nghiến chặt răng đối mắt với cô, gồng mình kiềm chế: “Tống Huyền, em có còn biết xấu hổ không đấy?”

Ngay lập tức, hốc mắt Tống Huyền đong đầy giọt lệ: “Em không biết xấu hổ chỗ nào? Em dám gọi, anh dám ừ không? Chẳng phải anh bảo em bị điên đấy sao!”

“Em đúng là bị điên!”

“Phải, em bị điên! Kỳ Vân Ngao, anh không điên thì anh tìm em làm gì? Chẳng phải chính miệng anh bảo, mấy đồ anh tặng em coi như của hồi môn của em sao?”

Môi cô run rẩy, nước mắt lăn dài trên má: “Từ lúc đó, em đã coi anh là người nhà mẹ đẻ của em rồi.”

Kỳ Vân Ngao đột ngột chồm người tới, bàn tay lớn bóp chặt lấy cổ cô, yết hầu trượt lên trượt xuống: “Mẹ kiếp, tôi điên mới làm người nhà mẹ đẻ của em.”

Ánh mắt Tống Huyền sắc như dao nhọn, không chịu nhượng bộ dù chỉ một phân: “Anh đúng là đồ điên! Anh bị điên rồi!”

Hồ Ngạn Lâm ngoái đầu lại, da đầu tê dại, trong lòng khiếp vía: “Tống Huyền, cô đừng nói nữa!”

Rồi cô ấy lại quay sang van lơn: “Sếp Kỳ, anh đừng như vậy. Xem như nể mặt đứa trẻ trong bụng tôi, mình nói chuyện tử tế được không? Đừng bắt tôi phải lái xe thẳng vào đồn cảnh sát chứ.”

Kỳ Vân Ngao buông tay ra, tựa lưng về phía sau, hằn học giật phăng cúc áo sơ mi.

Tống Huyền chẳng buồn lau nước mắt, cô trừng mắt nhìn trăn trối vào người đàn ông trước mặt: “Em bị bệnh, em đã nói em yêu anh, còn anh từng nói chưa? Em thậm chí còn tự huyễn hoặc giúp anh rằng anh yêu em…”

Yết hầu anh chuyển động: “Yêu em hay không em không biết sao?”

“Anh không yêu! Yêu em thì anh có thể không chủ động liên lạc với em sao?”

Cô bắt đầu nói năng lộn xộn: “Yêu em mà anh lại gọi người yêu cũ buổi tối tới nhà sao? Còn tặng cô ta mặt dây chuyền mà em lặn lội tới Yết Dương tìm Thích Bạch chạm khắc? Anh còn cùng cô ta cho mèo hoang ăn giữa trời tuyết nữa! Anh yêu em mà anh lại tặng người phụ nữ đó chiếc Brabus sao?”

“Em đừng có nói nhăng nói cuội.”

“Em tận mắt nhìn thấy! Mùng ba Tết em đi Bắc Kinh, vốn dĩ muốn cùng anh ngắm tuyết.”

Kỳ Vân Ngao sững lại: “Kỷ Thiên Du chỉ hận không thể bỏ thuốc chuột cho tôi ăn, em đã hỏi cho rõ ràng chưa mà đã kết luận tôi với cô ta đi cho mèo hoang ăn?”

“Em từng muốn hỏi rõ ràng chứ!” Tống Huyền sụt sịt, lồng ngực phập phồng liên hồi: “Nhưng anh bảo sao? Anh bảo đừng có giở cái trò đó với anh, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì biến đi!”

Cô giàn giụa nước mắt nước mũi, vạch từng tội lỗi của anh, hết điều này đến điều khác.

Kỳ Vân Ngao im lặng. Anh chưa từng biết tội lỗi của mình lại nặng nề đến thế, nặng đến mức đủ để chôn sống anh ngay tại chỗ, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Anh chẳng thể nào phản bác, mọi chuyện đều có nhân quả. Những cáo buộc của Tống Huyền đối với anh có cái thật có cái giả, nhưng trong góc nhìn của cô, tất cả đều là sự thật.

Dưới góc nhìn của Tống Huyền, anh quả thực không yêu cô, lấy quyền gì không cho cô chấp nhận lời cầu hôn của người khác?

Nước mắt ngừng rơi, cô cũng dần lấy lại bình tĩnh, buông lời tố cáo cuối cùng dành cho anh.

“Anh trân trọng Kỷ Thiên Du như thế, còn em thì sao? Ngay lần đầu tiên anh đã nắm tay em bắt sờ chỗ đó của anh… Em không phải là con người sao?”

Màn đêm buông xuống, bóng tối nuốt chửng lấy mặt đất, cánh rừng miền ngoại ô u tịch như có ma quỷ chập chờn.

Kỳ Vân Ngao nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi không phải là người.”

Một lúc sau, cô lên tiếng: “Kỳ Vân Ngao, em không còn yêu anh nữa rồi.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi