Chương 12: Tưởng mình từ đầu tới chân thơm tho lắm chắc?
*
Lão Quý bắt đầu nói mấy lời xã giao: “Dù sao cũng phải cảm ơn Sếp Thanh, hôm nay lại làm phiền anh ấy một chuyến.”
Lương Khâu Mạn không lên tiếng.
Tôn Đạo Thanh hỏi: “Xử lý xong xuôi hết rồi chứ?”
Lương Khâu Mạn đáp: “Lỗ chút tiền cọc, thôi kệ, chấp nhận được.”
Lão Quý liền bảo: “Mấy cái tiệm nhượng lại kiểu này lắm trò lắm, nếu còn muốn làm vật liệu xây dựng, kiếm một thương hiệu mới chắc tốt hơn đó?”
Anh đút thuốc cho con gái, bé Khả Khả nằm trong lòng Lương Khâu Mạn cứ né tới né lui, Lương Khâu Mạn bế bé đứng dậy.
Cô đứng chứ không ngồi, Lão Quý tưởng chỗ lạ làm cô gò bó nên mỉm cười bảo: “Không cần khách khí đâu, chỗ anh ấy tụi này tới hoài à, Khả Khả còn biết phòng làm việc của anh ấy ở tầng mấy nữa kìa.”
Lương Khâu Mạn liếc nhìn Tôn Đạo Thanh một cái, anh mỉm cười với cô: “Cứ tự nhiên ngồi đi.”
Lương Khâu Mạn ngửi thấy mùi rượu, ánh mắt khẽ chuyển động.
Thời gian qua anh xuất hiện trước mặt cô phần lớn đều chỉn chu, tươm tất. Hôm nay rượu vào người nóng, cúc áo nơi cổ cởi thêm một nấc, để lộ một mảng da ít khi ra nắng.
Chỗ này cô từng chạm qua, từng hôn qua, thừa biết cảm giác ra sao. Lúc này thấy anh lịch sự chỉn chu, cho dù ban nãy cô còn chưa dám chắc, thì ngay khoảnh khắc này đã nghe ra người ta thực sự xem cô là khách, một vị khách bình thường.
Hệt như khoảng thời gian cô còn ở bên Tạ Quan Minh, thỉnh thoảng giáp mặt, anh cất tiếng gọi “em dâu” đầy lịch thiệp, phong thái y hệt như lúc này.
Lương Khâu Mạn bế Khả Khả ngồi xuống, bàn tay rịn mồ hôi từ từ khô lại.
Khả Khả thở khò khè, cái đầu nhỏ dụi vào cổ Lương Khâu Mạn, cực kỳ quấn quít và cũng rất thích cô.
Có điều chị người làm được thuê hôm nay nghỉ phép, Lão Quý tự tay cột tóc cho con gái. Cột chặt quá thì sợ đau da đầu bé, lúc chải thì con gái lại hay quậy, trầy trật nửa buổi sáng mới tết xong hai cái búi na tra, chạy nhảy vài bước là lại bung ra hết.
Tóc con nít hai tuổi còn tơ, thực ra cắt kiểu búp bê là gọn gàng nhất, tụi nhỏ đỡ nóng, không bị thun buộc làm đau, cài kẹp tóc hay băng đô gì cũng tiện. Nhưng chị người làm ở nhà siêng năng, chịu tốn công cột tóc cho Khả Khả, Lão Quý cũng thấy câu “bé gái thắt bím mới xinh” của chị ấy có lý nên cứ để tóc dài hoài.
Lương Khâu Mạn gỡ bím tóc bị bung của bé ra, Lão Quý nhân cơ hội đút thuốc nhưng bị Khả Khả gạt đi.
Lương Khâu Mạn cầm lấy ly thuốc: “Anh cứ lo việc của anh đi.”
Trời mưa lớn khó đi, huống chi người ta đã ra tay giúp đỡ, về tình về lý đều nên ngồi lại một chút nói vài câu xã giao.
Lão Quý có hứng thú với khu nhà xưởng vừa sửa sang xong ở đây, bèn đẩy nhẹ cánh cửa ban công bên hông ra một chút hỏi: “Bên kia thu hồi lại rồi, qua Tết là khởi công liền hả?”
Tôn Đạo Thanh đáp: “Đợi mấy bộ thiết bị về, tới nơi là làm luôn.”
Lão Quý dòm ngó hướng nam hướng bắc, vươn cổ ra chiều muốn nhìn rõ thế phong thủy nơi này.
Tôn Đạo Thanh phối hợp chỉ hướng cho anh, chỗ này là đường âm dương thái cực, chỗ kia gọi là bốn phương nạp khí.
Lão Quý nghe thấy có vẻ bài bản, không chê anh bốc phét, còn hùa theo hỏi: “Cánh cửa này mà mở rộng thêm một ly, có phải tiền tài chạy sang túi đối thủ hết không?”
Vừa khéo vài hạt mưa tạt vô, cả hai cùng lùi lại một bước.
Nơi ghế sofa trong văn phòng, Lương Khâu Mạn đang bế Khả Khả đút thuốc. Từ lúc ngồi xuống cô không nói gì thêm, im lặng chăm sóc đứa nhỏ, có lẽ tinh thần không tốt nên khép nhẹ mí mắt, trông có vẻ không quen với không khí ở đây.
Lão Quý nhớ lại hồi mới quen cô cũng giống vậy, ít lời, giọng nói không cao, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mảnh, vóc dáng thanh mảnh trầm tĩnh.
Lão Quý nhìn tới ngẩn ngơ, một lúc sau mới cất lời: “Tạ Quan Minh chắc liên lạc không được với cô ấy, mấy hôm trước cố tình gọi cho tôi, hỏi thăm căn nhà đợt hai của cô ấy xử lý tới đâu rồi. Lại còn nghe nói cô ấy tính mở tiệm bên này, bảo là bên mảng vật liệu xây dựng có quen mấy người, muốn nhờ miệng tôi giới thiệu giùm.”
Tôn Đạo Thanh bảo: “Có tình có nghĩa, không phải tốt sao?”
Lão Quý lắc đầu, đột nhiên hạ thấp giọng: “Tôi cứ tưởng hai người họ sẽ sống với nhau cả đời… Anh nói xem ông trời tệ bạc thật chứ, nhiều khi cứ như trêu ngươi người ta, cố tình bày trò.”
Tôn Đạo Thanh thừa hiểu, chỉ cười khẽ một cái. Dù sao tâm ý của Lão Quý dành cho cô chẳng cần nói ra thì ai nấy cũng đều biết, đó là bí mật nửa công khai rồi.
Cơn gió lùa qua làm tan bớt hơi rượu nóng, Tôn Đạo Thanh rút tay khỏi túi quần, cài lại chiếc cúc áo. Mà ông trời chắc cũng chẳng thích nghe mấy lời thương cảm của đàn ông, đợi Lão Quý giải tỏa xong tâm sự thì mưa cũng tạnh dần.
Lão Quý bảo: “Tối nay không mời anh ăn cơm được rồi, Khả Khả không tới mấy chỗ đông người được, để hôm khác cảm ơn anh sau.”
Trở lại văn phòng, Khả Khả được Lương Khâu Mạn bế trên tay, cứ cố gắng rướn người đòi níu lấy chậu cây cảnh. Tụi nhỏ hai tuổi đang độ tuổi leo trèo, cái gì cũng thấy lạ lẫm thích thú.
Nghe Lão Quý bảo sắp về, Lương Khâu Mạn lúc này mới như sực nhớ ra phải cảm ơn: “Chuyện hôm nay, cảm ơn Sếp Thanh.”
Tôn Đạo Thanh đáp: “Khách khí rồi.”
Lương Khâu Mạn hỏi: “Sếp Thanh giúp tôi không chỉ một lần, nể mặt chút, để tôi mời Sếp Thanh bữa cơm nha?”
“Hôm nay e là không được.” Tôn Đạo Thanh cũng không phải cố tình từ chối, buổi tối quả thực anh không thu xếp được thời gian.
Lương Khâu Mạn liếc nhìn anh một cái: “Cũng đúng, thời gian của Sếp Thanh đây quý báu lắm, rảnh thêm một phút cũng khó.”
Anh tiễn họ xuống lầu, lúc đi ngang phòng trưng bày mẫu, Khả Khả đòi chui vô, còn nhắm trúng một chiếc túi mi-ni.
Chất liệu da hiếm đắt đỏ quá, Lão Quý nhất quyết không nhận. Tôn Đạo Thanh ngồi xổm xuống hỏi Khả Khả: “Hôm nay hình như cháu chưa chào chú đúng không?”
Bé Khả Khả ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chú.”
“Chú là chú nào nè?”
Đứa nhỏ giương tròn mắt, vung vẩy hai tay chật vật đáp: “Ừm… là chú.”
Có tiến bộ, Tôn Đạo Thanh bế bé lên: “Lựa chiếc khác đi nào
Khả Khả chỉ ngón tay vào chiếc khác, Tôn Đạo Thanh hỏi: Chiếc này, hay là chiếc này?
Lão Quý có điện thoại tới, nói với Lương Khâu Mạn một tiếng rồi đẩy cửa bước ra ngoài nghe. So với việc lấy túi, Khả Khả thích trò chơi người lớn cầm gậy chỉ túi hơn. Bé chỉ liên tiếp mấy chiếc, níu lấy tay Tôn Đạo Thanh cười khúc khích.
Lương Khâu Mạn uể ả nhìn vào tủ kính trải phẳng, bên trong bày mấy món đồ da nhỏ nhắn, dây đồng hồ, bóp tiền, đủ loại ví đựng thẻ.
Trong đó có một chiếc ví cầm tay có phần khóa cài rất độc đáo. Cô quan sát kỹ lưỡng, không chú ý vấp phải bánh xe tủ kính làm chao đảo một cái, theo bản năng vịn lấy Tôn Đạo Thanh phía trước.
“Cô không sao chứ?” Anh thể hiện phong thái quý ông lịch thiệp đến tận cùng, thản nhiên nhìn cô.
Lương Khâu Mạn đứng thẳng lại, giải thích một câu: “Tôi vô tình vấp thôi, không phải cố ý vịn anh đâu, đừng hiểu lầm.”
Câu này nghe quen quen, Tôn Đạo Thanh hiểu ý: “Tôi thấy mà.”
Anh thu tay lại, bàn tay dưới tay áo rộng rãi.
Bàn tay này vào đêm đó đã đè lên eo Lương Khâu Mạn tới mức tê dại.
Cô nhìn anh một cái. Mặt mũi trông khá điển trai, đây là một trong những lý do ban đầu cô chọn anh, chỉ có điều lúc này trên gương mặt đó viết rõ bốn chữ: đạo mạo trang nghiêm.
Bên ngoài cửa sổ có xe tải chạy qua, Khả Khả chỉ ngón tay đòi xem, Tôn Đạo Thanh bế bé bước tới bên cửa sổ.
Đợt xuất hàng cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, một chiếc xe tải đang đỗ ở trạm cân, chạy qua gờ giảm tốc chao nghiêng nhẹ hai cái. Một chiếc khác ở đài bốc dỡ, xe nâng giơ cao, cẩu thùng hàng lên rồi di chuyển ngang.
Tôn Đạo Thanh hạ giọng hỏi: “Khả Khả thích xem xe nâng hả?”
Khả Khả lắc đầu, rồi lại gật đầu, xem tới ngẩn ngơ.
Tôn Đạo Thanh dứt khoát mở rộng cửa sổ ra một chút.
Lương Khâu Mạn bước lại gần, nghiêng người tiến sát anh nửa bước, tay trái tự nhiên như không khoác vào khuỷu tay rảnh rỗi kia của anh, ôm lấy dán sát vào, hệt như những lần trước.
Tôn Đạo Thanh nghiêng đầu nhìn cô, cô vẫn đứng yên dán sát vào anh, dù có tiếng gõ cửa cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Tôn Đạo Thanh gỡ tay cô ra.
Lương Khâu Mạn hỏi: “Sao vậy Sếp Thanh, sợ tôi đeo bám anh không buông hả?” Trên mặt cô mỉm cười, trông chừng tâm trạng chẳng hề tệ, thậm chí còn có chút tò mò.
Để phụ nữ rơi vào thế ngượng ngùng là chuyện rất mất phong độ. Tôn Đạo Thanh không đáp lời, quay đầu nhìn Trợ lý Chung vừa bước vô: “Có chuyện gì?”
Trợ lý Chung nói: “Bên xưởng cơ khí gọi tới, bảo Sếp Đình vừa té một cú vì say rượu, bị trật khớp vai rồi, buổi tiệc tối nay không đi được.”
Tôn Đạo Thanh gật đầu: “Biết rồi.”
Khả Khả bị tiếng trò chuyện của họ làm gián đoạn, giơ hai tay về phía Lương Khâu Mạn: “Bế bế.”
Lương Khâu Mạn đón Khả Khả từ trong lòng Tôn Đạo Thanh sang: “Yên tâm đi Sếp Thanh, anh sợ bị tôi đeo bám, tôi còn sợ rơi vô tay anh chạy không thoát đây này.”
Cô ngẩng mắt nhìn thẳng anh, nửa cười nửa không hỏi: “Tưởng mình từ đầu tới chân thơm tho lắm chắc? Tự đa tình.”
Kết thúc thế này là đẹp nhất, chẳng ai chiếm được hời, cũng chẳng ai đánh mất thể diện.
Cô bế Khả Khả rời đi, lần này không buồn liếc Tôn Đạo Thanh lấy một cái.
Lão Quý giải thích giùm cô: “Hôm nay cô ấy không vui, anh đừng để bụng nha.”
Tôn Đạo Thanh đáp: “Tôi thấy rồi.”
Sự thù hằn của cô đối với anh nằm trong dự đoán của anh, thái độ bực bội của cô anh cũng đón nhận hết. Dù sao cũng chỉ vài cái liếc mắt lạnh nhạt, chẳng việc gì phải chấp nhặt.
Tiễn khách xong trở lại văn phòng, Trợ lý Chung hỏi: “Đùi vịt lạp còn không ạ, nếu ăn hết rồi thì dưới quê em có gửi lên một ít.”
Tôn Đạo Thanh bảo: “Kêu nhà đừng gửi nữa, gia vị không giống nhau, làm ra không đúng cái vị đó đâu.”
Trợ lý Chung thầm nghĩ cũng đúng, ngay cả hành tỏi ớt gừng, mỗi vùng đất nước nuôi dưỡng ra một hương vị riêng, sai một li đi một dặm.
Bầu không khí trong văn phòng trở nên uể oải, ai nấy đều mang tâm lý chờ nghỉ Tết.
Cả hai vừa trò chuyện vừa đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Tôn Đạo Thanh sực nhớ ra điều gì, gõ gõ lên mặt bàn của Đới Nhã Nhi: “Ba cô có bị dị ứng cồn không?”
Đới Nhã Nhi ngơ ngác: “Đâu có đâu anh? Ba em trước giờ có bị dị ứng gì đâu.”
Tôn Đạo Thanh bảo: “Hôm nay thấy mặt Chú Đới đỏ bất thường lắm.”
Trợ lý Chung cũng nhận ra: “Chắc do lớn tuổi khả năng trao đổi chất kém đi rồi, dù sao già rồi thì sức khỏe sụt giảm, cơ thể mỗi năm một yếu.”
“Anh câm cái miệng lại giùm cái được không?” Đới Nhã Nhi vừa nghe anh nói là chỉ muốn nổi đóa.
Tôn Đạo Thanh nhắc nhở: “Hỏi thử coi ba cô có đang uống thuốc gì không, nếu không thì khuyên ông đi khám tổng quát đi.”
“Dạ rõ.” Đới Nhã Nhi trừng mắt nhìn Trợ lý Chung, trừng cho tới khi anh ta bước tót vào phòng làm việc.
Bên trong phòng vẫn phảng phất mùi nước hoa nồng nàn dịu nhẹ của người phụ nữ.
Tôn Đạo Thanh hỏi Tết này có về quê không, Trợ lý Chung đáp: “Phải về chứ anh, không về quê thì ăn Tết còn ý nghĩa gì nữa.”
Anh đi thu lại chiếc khăn choàng Lương Khâu Mạn từng dùng, mùi nước hoa thanh nhẹ thoang thoảng, ngửi dễ chịu hơn mấy chai của Đới Nhã Nhi nhiều.
Trên bàn trà, chiếc ấm trà cô tặng vẫn đứng ở đó, dáng vẻ mảnh mai yểu điệu, hệt như tấm lưng quay đi kiêu hãnh của cô sau màn khiêu khích vừa rồi.
Trợ lý Chung nhớ lại mấy câu Lương Khâu Mạn mỉa mai Tôn Đạo Thanh bèn khẽ mỉm cười.
Tận mắt chứng kiến sếp mình bị người đẹp dằn mặt, Trợ lý Chung không kìm được đùa một câu: “Cô Lương này tính tình cũng gọi là này nọ nha.”
Tôn Đạo Thanh gật đầu: “Quả thực.”
Anh ngồi xuống pha trà, tiện tay cầm lấy chiếc ấm tử sa đó.
Ấm không lớn, đặt trong lòng bàn tay có thể miết thấy con dấu khắc dưới đáy ấm, một con ấn hình vuông. Lúc hãm trà, ngón tay cái của Tôn Đạo Thanh miết nhẹ trên chiếc núm nhỏ trên nắp ấm, hệt như đang sờ một món đồ chưa mấy quen tay.
Anh nhớ tới bóng lưng của Lương Khâu Mạn lúc rời đi, đường nét lưng mềm mại dẻo dai, vòng eo thon gọn, đột nhiên khẽ mỉm cười, nhớ lại sự chủ động cùng cái cất tiếng dừng lại của cô đêm hôm đó.
Chiêu trò khá đấy, nhưng cũ rích rồi.
Mối quan hệ giữa người trưởng thành coi trọng nhất là sự thoải mái. Anh có thể chiều theo chơi trò lãng mạn, cũng chấp nhận tính khí thất thường của phụ nữ. Cô lúc nóng lúc lạnh, lắc lư không vững, anh đều cảm thấy khá thú vị, đó là sương mù ngắm hoa, là thứ tình thú khi chưa đi tới bước cuối cùng, anh chẳng hề ngại ngần dắt mối giới thiệu chút tài nguyên cho cô.
Không muốn trao thân, đôi bên giữ đúng mực thước, anh lại càng coi trọng. Đã quyết định trao thân thì thuận nước đẩy thuyền đàng hoàng sòng phẳng, bằng không lần đầu là trêu ghẹo, lần thứ hai chính là giỡn mặt.
Tôn Đạo Thanh không chấp nhận bị giỡn mặt, nhất là bị giỡn hết lần này tới lần khác, càng không bao giờ coi chuyện giỡn mặt là tình thú mà tự đắc.
Anh không biết cô với Tạ Quan Minh có phải kiểu logic tương tác đó hay không, nhưng anh rốt cuộc không phải Tạ Quan Minh, không chịu sự thuần hóa bởi quy tắc tiến ba lùi hai, hay nói đúng hơn anh nhận ra mình vốn dĩ chẳng mặn mà gì với cái chiêu tới ngưỡng cửa còn dập cầu dao.
Chuyện này phải sòng phẳng dứt khoát, dở dở ương ương thì chẳng còn thú vị gì nữa.
Cô thật lòng giữ kẽ, anh hiểu chừng mực. Nhưng trải nghiệm đêm đó quá tệ, khiến anh cảm thấy sau này tương tác tiếp sẽ rất mệt mỏi và hóc búa, chi bằng dừng lại ở đây cho xong.

Chị Khâu chơi đùa quá tay làm sếp Tôn phật ý rồi. Thắc mắc sau này sao nối lại được đây. Sếp Tôn quá dứt khoát
Sếp Tôn tỉnh vc