Chương 13: Đứa con gái như Lương Khâu Mạn.
*
Hôm đó Lương Khâu Mạn đưa Khả Khả về nhà, ngồi ăn chung một bữa cơm cảm sốt thanh thanh đạm đạm với bé.
Khả Khả thông minh mà lanh lợi đáng yêu, lúc cười thì lấy tay che miệng, thích ai là ôm chặt cứng không buông. Mới tròn hai tuổi chưa tới lúc nói năng rành rọt, vậy mà đã biết cãi lời Lão Quý rồi.
Lão Quý kêu uống nước bé bảo không, nước đắng lắm, đổi qua Lương Khâu Mạn đút thì lại vui vẻ cắn ống hút mỉm cười.
Lương Khâu Mạn bế bé, trong đầu thầm nghĩ, bản thân mình chắc chẳng thể sinh ra đứa nhỏ nào đáng yêu đến vậy.
Cho ăn xong dỗ Khả Khả ngủ, Lương Khâu Mạn ngẩng đầu thấy Lão Quý. Anh ta vốn dĩ nãy giờ vẫn nhìn cô, lúc này lại theo bản năng lảng tránh ánh mắt sang nhìn Khả Khả, hạ giọng hỏi: “Nó ngủ chưa?”
Lương Khâu Mạn đột nhiên nghĩ, nếu anh mà hai lòng, mặt dày vô xỉ như cái gã họ Tôn kia, biết đóng kịch hai mặt hệt như anh ta thì có lẽ giữa cô và anh cũng chẳng đến mức như ngày hôm nay.
Nhưng xui rủi thay, anh lại là người trước sau như một.
Lương Khâu Mạn cảm thấy sống như vậy hơi ngốc, lại quá mệt mỏi. Đàn ông ở xã hội này muốn như cá gặp nước thì thực sự nên học hỏi Tôn Đạo Thanh. Trông ngoài mặt tưởng đâu tràn trề lương tâm trời đất, chứ trong bụng cái thói cá lớn nuốt cá bé e là chẳng thiếu một li.
Sự tỉnh táo đến cực hạn chính là sự trơ tráo đến tột cùng.
Người ta giả tạo đến một mức độ nào đó thì tự khắc quanh mình sẽ tỏa ra loại khí thế khiến kẻ khác dè chừng, tới nỗi cái đứa ngông ngênh như em trai Tạ Quan Minh cũng biết đường chửi anh ta sau lưng.
Lương Khâu Mạn nhếch môi khẽ cười, bước ra ngoài rồi khép cửa phòng lại.
Cô chủ động gợi lại một chuyện: “Căn nhà hàng hồi trước anh nói với tôi đó, ông chủ họ Hứa báo cho tôi một cái giá rồi, bảo là vẫn còn thương lượng được.”
Lão Quý rót nước cho cô: “Cô sang đó coi rồi hả?”
Lương Khâu Mạn gật đầu.
Cô không giải thích nhiều, trực tiếp giơ tin nhắn trong điện thoại ra cho Lão Quý xem: “Anh thấy làm được không?”
Lão Quý hơi bất ngờ, kinh ngạc vì cô vừa mới rút chân ra khỏi vụ tiệm tủ bếp là đã lên kế hoạch tiếp quản nhà hàng ngay lập tức.
Nhưng dựa trên hiểu biết của anh về Lương Khâu Mạn, một khi cô cất lời bằng chất giọng này nghĩa là bản thân cô đã tính toán xong xuôi việc ôm lấy nó rồi.
Lão Quý ghé đầu lại nhìn, đây đúng là một cái giá chấp nhận được.
Nhưng anh vẫn rất cẩn trọng, cho dù sự hiểu biết của anh về Lương Khâu Mạn có khi còn nhiều hơn những gì cô tự nghĩ.
Anh biết cô có kinh nghiệm và thiên phú nhờ từ nhỏ đã quen mắt quen tay, biết cô có năng lực xoay xở giải quyết mấy chuyện ngoại giao tiếp khách, cũng biết sở thích cô chưa từng thốt ra miệng. Cho nên lúc giúp cô dòm ngó mối làm ăn, Lão Quý nghĩ ngay tới mảng ẩm thực đầu tiên.
Ví dụ như căn nhà hàng kia.
Lão Quý đắn đo suy nghĩ một hồi rồi bảo: “Bên trong có một quản lý nữ, tôi hay nhờ cô đó đặt phòng ăn nên cũng coi như quen biết, hay để tôi hỏi thêm thử xem?”
Lương Khâu Mạn đứng nhấp một ngụm nước, lấy tay quệt môi bảo: “Tầm này dân làm nhà hàng chắc đang bận túi bụi, thôi để hôm khác đi. Hoặc chờ chừng nào anh liên lạc được với cô đó xem thử có hẹn ra ngoài ngồi nói chuyện chút được không.”
“Vậy cũng được.”
Lão Quý biết cô sắp về, nhưng cũng chỉ tiễn được tới cửa: “Trên đường về lái xe chậm thôi.”
Lương Khâu Mạn gật đầu, cô vịn tay vào tường, đầu ngón tay đặt trên khung cửa. Mang xỏ xong đôi giày, ánh mắt cô đọng lại nụ cười chân thành bảo: “Chăm Khả Khả cho tốt nha, tôi về đây.”
Lúc bước ra ngoài cô vẫn cúi đầu, nhưng bước chân nhẹ nhàng dứt khoát. Cho tới khi lên xe, cô đã vạch sẵn trong đầu khung sườn cơ bản cho vụ nhà hàng.
Chỉ là chẳng hiểu sao, rõ ràng mấy ngày nay trên đường đâu có lắm khói xe, vậy mà cổ họng cô lại ram ráp phát ngứa.
Có khi là do ám mùi trong căn phòng làm việc kia.
Cô sực nhớ tới Tôn Đạo Thanh. Nếu anh ta là kẻ tiểu nhân thì cô còn chửi được một câu nhỏ mọn. Đằng này anh ta lại đóng vai đạo mạo sai người sang tận chợ vật liệu đón cô, đã vậy còn trưng ra cái bộ mặt lịch sự chu đáo, làm cô chẳng buông nổi lời cay nghiệt nào, mà còn khiến Lão Quý phải gánh thêm một cái nợ ơn nghĩa với anh ta.
Lương Khâu Mạn giễu cợt trong lòng, rồi lại nhớ tới đống đồ nội thất còn gửi bên chỗ anh ta, đành để ăn Tết xong rồi mới giải quyết.
Mà năm nay, vạn vật vẫn oi nồng ẩm ướt như cũ.
Cổ họng ram ráp của Lương Khâu Mạn đau rát mất mấy ngày liền, mãi tới Mùng Một Tết mới dịu đi đôi chút, nhưng cất tiếng nói chuyện vẫn thấy khó khăn mệt mỏi.
Cái bệnh lặt vặt này được cái lợi là những lúc cần thiết có thể giả làm câm. Nhất là với bà mẹ ruột của hai chị em nhà họ Phương, bà ta cũng về Đông Quản ăn Tết, trao cho Lương Khâu Mạn một phong bao lì xì. Lương Khâu Mạn mỉm cười coi như thay lời cảm ơn rồi lẳng lặng bước đi chỗ khác.
Cho dù họng không đau thì Lương Khâu Mạn cũng chẳng đời nào chịu vui vẻ hòa nhã với kẻ từng xỏ xiên hãm hại mình. Có điều mẹ ruột của Phương Du đúng là một nhân vật ra trò, thập niên 90 đã đứng ra trông nom xưởng cho gia đình, gộp chung mối làm ăn dệt len của cả bên nhà nội lẫn nhà ngoại lại, nhận đơn hàng thương mại từ Hồng Kông về làm.
Có điều sau này xưởng dệt len đóng cửa, chỉ còn sót lại một căn nhà hàng. Dì Phương không thèm để mắt tới mấy đồng tiền lẻ lặt vặt của ngành ẩm thực, lại càng ngán cái cảnh phải đứng ở sảnh tiếp đón chào mời khách khứa, nên dứt khoát ly hôn ôm phần tài sản của mình ra ngoài tự bươn chải, lận đận vật lộn mãi cho tới tận bây giờ.
Đối với hai đứa con gái, bảo bà tốt thì lúc ly hôn bà nhất quyết không chịu dẫn đứa nào theo; nhưng bảo bà không tốt thì ngần ấy năm bà cũng chẳng chịu tái giá, không để hai chị em họ Phương phải chịu cảnh có mẹ kế rồi lại đẻ thêm dượng ghẻ.
Có điều bà cũng bận rộn suốt, đi đi về về như một cơn gió.
Phương Bảo Châu đã quen cái nết đu người trên lầu hai nhìn mẹ ruột rời đi, nhìn mẹ cộc cộc cộc bước xuống cầu thang, rồi lại thấy mẹ bị Phương Du chặn đường.
Mẹ ruột với chị ruột cãi nhau xẻng xẻng, Phương Bảo Châu lấy tay che cái mụn trên mặt đứng hóng hớt. Khẽ quay đầu qua thì thấy Lương Khâu Mạn đưa tới một phong bao lì xì.
Phương Bảo Châu không nhận: “Chị ly hôn rồi còn cho em cái này làm chi?”
Lương Khâu Mạn thốt ra bằng giọng thầm: “Sinh nhật.”
Cô dùng giọng thì thào, khàn khàn ram ráp nghe như ma đọc thoại, rồi đứng im đó xem hai mẹ con nhà họ Phương gây lộn. Phương Bảo Châu quan sát thần thái của cô, thấy rõ mười mươi cái vẻ mặt xem náo nhiệt chẳng hề che giấu.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Phương Bảo Châu thấy mình nên giở giọng gắt vài câu, mà cô nàng nghĩ mấy câu này có tác dụng thật, vì Lương Khâu Mạn nghe xong liền nghiêng đầu một cái rồi bỏ đi mất.
Chắc là ngán cô nàng rồi.
Phương Bảo Châu đắc chí ra mặt, đứng ườn ra đó lướt điện thoại một hồi thì thấy Tạ Quan Minh đi lên, cũng đưa tới cho nó một phong bao lì xì y như vậy.
Năm nào Mùng Một anh cũng tới chúc Tết, chẳng ngờ đã ly hôn rồi mà vẫn sang làm tròn đạo hiếu.
Phương Bảo Châu nhận tiền lì xì Tết của anh, tiếng “anh rể” hay “anh Tạ” gì đó khó cất lời, đành ấp úng đắn đo hỏi: “Anh ốm đi hả?”
Tạ Quan Minh trong ấn tượng của nó tuy chưa từng mập ra, nhưng mấy năm kết hôn với Lương Khâu Mạn lần nào nhìn cũng phong độ hơn trước. Giờ đây chẳng biết có phải do công việc mệt mỏi quá không mà trông lộ rõ vẻ phờ phạc khó tả.
Bảo Châu khuyên giải anh: “Anh phải nghĩ thoáng ra chút chứ. Anh coi Lương Khâu Mạn kìa, chị ấy ăn ngon ngủ yên, một ngày ngủ tới 12 tiếng đồng hồ lận đó.”
Tạ Quan Minh nghe vậy, đôi mắt sau tròng kính hiện lên tia cười: “Cô ấy lúc nào cũng mê ngủ như vậy hết.”
“Bởi vậy anh buông bỏ đi.” Bảo Châu khuyên lơn: “Thời buổi này người ta ly hôn đầy ra, có gì to tát đâu. Anh nhìn mấy xóm giềng dưới lầu nhà em kìa, mấy cặp ly hôn xong ai nấy cũng sống ngon lành cạ…”
Cô nàng nghiêm túc chỉ tay về phía mấy bàn khách. Tạ Quan Minh lắng nghe, tháo kính xuống lau lau, đường nét lông mày đôi mắt lập tức lộ rõ.
Phương Bảo Châu lúc nào cũng thấy anh hợp làm thầy giáo, giống một ông thầy đồ, mùi sách vở trên người nồng hơn mùi làm ăn buôn bán. Nhưng cô nàng lại nhanh chóng chửi mình khùng, dân phất lên từ hộp đêm vũ trường dính đầy chuyện thối tha xơ xác thì lấy đâu ra mùi sách vở?
Phương Bảo Châu vẫn còn nhớ lần đi chơi ở địa bàn nhà họ Tạ với bạn bè, đám quậy phá sinh sự muốn kiếm chuyện đánh nhau hễ thấy Tạ Quan Minh là sợ như cọp, hệt như tay sai gặp phải lính Nhật. Cho nên sau lưng, Phương Bảo Châu với đám bạn toàn gọi anh là Đạt Mệnh Thư Sinh.
Tạ Quan Minh rất ít lời, nhưng Tạ Quan Minh dường như lại là một người chồng tốt, lần nào ăn cơm chung cũng lột tôm gỡ cá cho Lương Khâu Mạn. Nó cũng từng chứng kiến Lương Khâu Mạn nổi trận lôi đình, quăng cái túi xách trên tay bộp bộp vào lưng anh, anh bị đập đau điếng cũng chẳng thốt ra một tiếng, chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt mấy thỏi son rớt ra từ túi xách của cô lên.
Hai cái người này rốt cuộc sao lại ly hôn được nhỉ? Phương Bảo Châu nghĩ hoài không ra. Nó không tiếp tục luyên thuyên nữa, chỉ tay chỉ chỗ Lương Khâu Mạn cho Tạ Quan Minh rồi lững thững đi xuống lầu đi dạo.
Đi quẩn đi quanh lại đụng mặt Dung Cô, Phương Bảo Châu thấy hơi nhột chột dạ, dù sao Lương Khâu Mạn cũng vừa bị bên tiệm tủ bếp xỏ cho một cú, mà nó biết chuyện lại giấu biến…
Phương Bảo Châu tính chuồn, Dung Cô đã cất tiếng gọi: “Bảo Châu hả con.”
“Dạ…” Phương Bảo Châu ấp úng bước lại, Dung Cô lấy một hũ nho nhỏ cỡ chai thuốc nhỏ mắt nơi quầy thu ngân, dùng tăm bông chấm thuốc xoa lên mấy nốt mụn trên mặt nó.
Dung Cô không đeo kính lão, thoa xong lùi ra xa nhìn nhìn: “Được rồi đó, chút nữa vào uống chén canh thịt hầm.” Rồi bà lại la cô nàng: “Thức khuya hoài làm gì, lớn rồi mà còn nổi mụn, cái gan nóng hổi vậy sao chịu nổi?”
Phương Bảo Châu ẽo ượt nũng nịu: “Con muốn uống nước ô mai đường phèn cơ.”
Quầy thu ngân có người ngắt lời, Dung Cô nói xong vài câu với người ta mới quay sang hỏi nó: “Nước gì cơ?”
“Nước ô mai đường phèn…” Phương Bảo Châu liếm liếm môi: “Lâu rồi con chưa được uống.”
Dung Cô bảo cô nàng há miệng ra, dòm cái lưỡi thấy đầu lưỡi đỏ lựng, lại hỏi: “Mũi có khô không?”
“Khô rát luôn.”
“Vậy thêm vài hạt mạch môn vô, lát nữa dì đi bốc thuốc.” Dung Cô bẻ lại cổ áo cho cô nàng, miệng lẩm bẩm dặn dò: “Thêm chút mạch môn cũng tốt, đỡ chát miệng mà lại bổ trung khí.”
Phương Bảo Châu thấy hơi ngượng ngùng, ừm một tiếng rồi đẵng đẽo đi theo sau lưng Dung Cô như một cái đuôi giả vờ như không có chuyện gì.
Cô nàng mò mẫm sờ soạng hết chỗ này tới chỗ kia, mò tới tận bể hải sản thì lại thấy Tạ Quan Minh. Anh đang đứng vai sóng vai với Lương Khâu Mạn, nhìn y hệt như vợ chồng người ta.
Lương Khâu Mạn bị khàn tiếng nên im thin thít, làm Tạ Quan Minh trông có vẻ giống kẻ nói nhiều. Chẳng biết anh vừa bảo cái gì mà đôi mắt Lương Khâu Mạn lườm ngược lên, trừng mắt nhìn anh chằm chằm.
Buổi tối ăn bánh trôi mặn, Phương Bảo Châu hỏi: “Nghe nói chị lại định sang Thâm Quyến mở tiệm nữa hả?”
Lương Khâu Mạn gật đầu.
Phương Bảo Châu hỏi tiếp: “Chị làm một mình hay hợp tác với người ta?”
Lương Khâu Mạn giơ một ngón tay lên.
Lúc cô không thốt ra tiếng trông dễ thương hơn nhiều. Phương Bảo Châu thấy là lạ bèn dồn dập hỏi thêm mấy câu, cuối cùng dò hỏi tới Tạ Quan Minh: “Anh ấy tốt tính quá trời, tại sao hai người ly hôn vậy?”
Lương Khâu Mạn lườm cô nàng một cái, máy môi phán vài chữ mà Phương Bảo Châu đọc ra được ngay khẩu hình: “Liên quan đếch gì tới em”.
Cái này chẳng giống phong thái Lương Khâu Mạn chút nào. Từ nhỏ tới lớn dù có giận tới đâu Phương Bảo Châu cũng chưa từng thấy cô nói tục chửi thề bao giờ, lúc này đọc được bèn la lối om sòm: “Sao chị lại chửi thề?”
Dung Cô hỏi: “Đứa nào chửi thề?”
Phương Bảo Châu tức méo cả mặt, mà lại không thể tố khổ chỉ trích một đứa câm, đành khoanh tay ngồi một xó hậm hực.
Dung Cô tất bật chạy đôn chạy đáo bế chiếc bánh kem mới mua vô, cắm nến cho cô nàng thổi, cười tủm tỉm xoa đầu cô nàng: “Bảo Châu nhà mình lại lớn thêm một tuổi rồi nè.”
Phương Bảo Châu thổi nến, xúc từng muỗng mì Ý do chính tay dượng làm, cổ họng nghẹn ngào hơi khàn đi.
Cô nàng lớn thêm một tuổi thì hai người họ lại già đi một tuổi. Tóc bạc như cỏ khô, nhổ ra rồi lại mọc.
Nhất là Dung Cô, lúc mới về cái nhà này gương mặt bà vẫn còn căng mịn, giờ đây đã hằn lên những vết nhăn nheo. Vầy mà gánh vác lớp nhăn cực khổ đó bà vẫn phải bận lòng lo nghĩ chuyện Lương Khâu Mạn mở tiệm, hết lời khuyên lơn cô đừng đi.
Phương Bảo Châu lén lút bàn bạc với chị gái, Phương Du bảo: “Yên tâm đi, hồi đó nó nằng nặc đòi lấy Tạ Quan Minh, cuối cùng mẹ chẳng phải cũng gật đầu sao? Đứa con gái như Lương Khâu Mạn, làm mẹ nào mà quản cho nổi?”
Phương Bảo Châu theo bản năng quay sang nhìn Dung Cô.
Phương Du vặn lại: “Mày có chút bản lĩnh nào không hả? Mày họ Phương, tưởng người ta coi mày là con gái ruột thật chắc?”
Phương Bảo Châu hơi bực mình, đứng dậy tính đi thì lại bị Phương Du gọi giật lại.
Cô nàng chẳng buồn đái hoài, chỉ đành rụt rè la lên: “Chuyện gì nữa vậy trời?”
Phương Du rút ra một sợi dây chuyền sinh nhật quăng cho cô nàng: “Khôn ra chút đi Phương Bảo Châu, làm chuyện gì đàng hoàng coi Phương Bảo Châu, đừng có ngày này qua ngày khác suốt ngày cười cợt với đám bạn của mày nữa. Lương Khâu Mạn tự mở nhà hàng được, sao mày lại không được? Chỗ sẵn có cho mày làm cho mày học, không tốt hơn việc mày đi may mấy miếng vải vụn chơi trò chăn trâu hả?”
Phương Bảo Châu cãi: “Chị khen chị ấy thì khen đi, sao cứ chửi em hoài vậy?”
Phương Du vặn: “Mày quên nó lợi dụng mày ra sao rồi hả?”
“Chuyện đó đâu thể trách chị ấy được, tại mẹ giới thiệu cái tiệm kiểu đó cho chị ấy làm gì?”
Phương Du hỏi cô nàng: “Mày họ gì?”
Cô ta vừa thốt ra câu này là đầu óc Phương Bảo Châu đã bay đi mất tiêu, tâm hồn từ Núi Kỳ Phong lượn sang Núi Thủy Liêm rồi bay tuốt qua Núi Quan Thế Âm.
Cô nàng còn họ gì được nữa chứ, chẳng lẽ đi lấy họ Trần theo con chó Trần Bì sao? Dĩ nhiên họ Trương cũng được, người nhà họ Trương được kế thừa nhà hàng nhà mình, nếu cô nàng họ Trương chắc cô nàng cũng có bản lĩnh cỡ đó… Bằng không họ Hứa cho rồi, Hứa Giai Giai ít ra muốn làm gì thì làm, khỏi phải từ nhỏ tới lớn chịu cảnh coi hai mụ điên này cãi nhau qua lại.
Phương Du hỏi: “Nghĩ xong chưa?”
Phương Bảo Châu u sầu thốt: “Nghĩ xong rồi, em họ Lừa.”
“Họ Lừa là cái giống gì?” Phương Du tức tối gõ đầu cô nàng: “Mày cũng biết đó là giới thiệu chứ đâu phải cưỡng ép bắt cô ta ôm lấy, Lương Khâu Mạn là người lớn rồi, cô ta không có mắt phân biệt đúng sai hả mà tới lượt mày bận lòng?”
Hai chị em cãi nhau rồi giải tán trong bực bội.
Phương Du bước xuống lầu thì thấy Dung Cô và Lương Khâu Mạn.
Cô ta thừa nhận tâm địa mình u tối. Nếu cho cô ta chọn, cô ta thích nhất là thấy hai mẹ con nhà này cãi nhau bất hòa. Bằng không dựa vào đâu mà người ta thì mẹ hiền con thảo, còn cô ta lại vơ phải một mụ mẹ ruột ích kỷ hẹp hòi?
Cô ta bước qua cất tiếng chào, bảo phải đi công tác gấp với cấp trên, phải đi tỉnh vài ngày.
“Mùng Một Tết nhất mà cũng đi công tác hả con?” Dung Cô lo lắng hỏi vài câu. Phương Du vẫn chiếu lệ lấy có như mọi khi, xả xong vài câu là quay lưng đi mất.
Lương Khâu Mạn lần này không hề buông lời đòi tiễn cô ta.
Suốt kỳ nghỉ Tết, Lương Khâu Mạn toàn ở bên cạnh Dung Cô, ngoại trừ việc tranh thủ ghé Thâm Quyến gặp Sếp Hứa bên nhà hàng.
Sếp Hứa chủ động liên lạc với cô từ trước Tết. Lúc đó ông ta rất thẳng thắn dứt khoát, bảo trước đây từng bàn xong với một người mua, nhưng tới lúc sắp ký hợp đồng bên kia lại ép giá, ông thấy chướng mắt nên dứt khoát không bán nữa.
Nhưng Sếp Hứa cũng bảo: “Nhà hàng này của tôi tuy không còn như xưa nhưng người muốn nhảy vô ôm vẫn đầy ra. Cô Lương đây coi như dân trong nghề, mà ông chủ Phương trong lòng tôi cũng là bậc tiền bối kỳ cựu, giao tiệm vào tay con gái ông ấy tôi hoàn toàn yên tâm.”
Chuyện này hết sức bình thường, dân làm ăn thất bại ai chẳng thủ sẵn một bụng câu chuyện trân quý kỷ niệm. Lương Khâu Mạn thừa hiểu trong lòng, cũng không thèm vạch tòi làm người ta bẽ mặt. Nể mặt người ta một chút để đổi lấy khoản bớt giá thực tế, vụ làm ăn này hời nên cô cũng vui vẻ phối hợp.
Sau lưng, Lão Quý cũng giúp liên lạc với cô quản lý nữ bên nhà hàng. Lương Khâu Mạn đối chiếu lại tình hình nhà hàng, nắm qua được nội tình cơ bản nên trong lòng đã có tính toán, thế là trở về liền bắt đầu quấn lấy Dung Cô.
Dung Cô chẳng hề ủng hộ, thậm chí còn kêu cô bán căn nhà ở Thâm Quyến đi.
Đối với Dung Cô, chuyện này hệt như hồi con gái đòi đi lấy chồng vậy. Nhà họ Tạ mà cô cưới làm mấy cái nghề đâm thuê chém thuê xô xát tạp nham, giờ đây cô lại đòi một thân một mình chạy sang Thâm Quyến mở nhà hàng, Dung Cô sao mà dễ dàng gật đầu cho nổi.
Dù sao cái này cũng không giống tiệm tủ bếp, tiệm tủ bếp đâu có áp lực sảnh trước bếp sau mỗi ngày, lại càng không có khách khứa say xỉn quậy phá mỗi ngày.
Nhiều lúc nghĩ tới, nước mắt Dung Cô chực trào ra: “Đồ con gái hư, con tưởng mẹ cản đường làm giàu của con hả? Cái ngành này đâu có đơn giản như con nghĩ, con tưởng có tiền là làm được chắc?”
Lương Khâu Mạn chớp chớp mắt, cô đâu có nghĩ đơn giản vậy.
Qua hai ngày sau cô ghé tiệm bida thì đụng mặt Hoàng Oanh vừa ở quê lên sớm.
Chị ở quê chẳng được mấy ngày mà cứ khăng khăng bảo mình mập ra. Nhất là về lại Quảng Đông mặc đồ mỏng dính, nhích thêm miếng thịt nào là thấy bó vai liền, cho nên mò sang mượn cái cân ở tiệm bida.
Lương Khâu Mạn hỏi: “Bên tiệm chị không có cân sao?”
“Cân bên tiệm chị bị hư hỏng cảm ứng rồi.”
Cả hai bước lên lầu, mấy đứa nhân viên quầy lễ tân đang ngồi đếm tiền lì xì, bảo người này còn phóng khoáng hơn cả Sếp Lý Nhỏ.
Hoàng Oanh hỏi: “Ai mà rộng rãi dữ vậy?”
Hồ Tây Tử đáp: “Một vị khách họ Đặng đi chung với nhóm Sếp Lý Nhỏ đó chị.”
Hoàng Oanh liếc nhìn độ dày của phong lì xì kia bèn mỉm cười đưa bao của mình ra: “Vậy chắc mấy đứa chê tiền lẻ của chị rồi. Cầm lấy đi, mua bánh bao ăn nghen.”
Đám nhân viên cười hô hố xúm lại xin, Lương Khâu Mạn nhắc nhở: “Không cảm ơn chị Hoàng Oanh hả?”
“Cảm ơn chị Hoàng Oanh ạ!”
Đám trực ca rất biết ý, xin tiền lì xì xong là ai nấy tự động về lại vị trí làm việc.
Ngày Tết khách khứa đông đúc, bàn lẻ lẫn phòng VIP đều có người chơi. Đèn không hắt bóng rọi sáng từng khu vực bàn, quanh mỗi chiếc bàn đều có người đang cúi đầu căn góc. Tiếng bi va chát chúa vang lên liên hồi, nhưng lớp tường bọc đệm mềm cùng thảm dày đã triệt tiêu hầu hết tiếng ồn, khiến toàn bộ khu vực chung chìm trong một luồng âm thanh rì rào trầm đục.
Nơi này trang thiết bị lẫn nhân sự đều đầy đủ, vận hành trơn tru. Ngoài đợt bị ngập nước hồi năm ngoái thì từ ngày về tay Lương Khâu Mạn tới giờ cô cực kỳ khỏe óc.
Chứ cái nhà hàng ở Thâm Quyến thì khác, từ hệ thống đèn, màn hình cho tới hệ thống lọc khí, món nào cũng phải rà soát làm lại hết.
Suy nghĩ của Lương Khâu Mạn quay về căn nhà hàng đó, từng cái phòng ăn từng ngồi qua, từng món ăn từng thử qua, cả cái gã đàn ông từng mập mờ qua…
Cô sực nhớ tới tờ danh sách khách quen từng xem qua, Tôn Đạo Thanh là khách ruột ở đó, công ty anh ta lại còn là mối ký sổ lớn nhất… Lương Khâu Mạn lấn cấn trong lòng chừng hai giây, rồi vẫn cảm thấy có đồ hời mà không ôm thì đúng là đồ rùa rúc đầu.
“Vẫn là tiệm cô buôn may bán đắt.” Hoàng Oanh nói: “Chứ ở chỗ chị mà mở cái tiệm bida kiểu này chẳng mấy ai ghé đâu.”
Lương Khâu Mạn bảo: “Tiệm tôi mà không đắt khách thì rượu của chị bán cho ai?”
Cô đi cùng Hoàng Oanh tới chỗ cái cân, lúc ngang qua khu vực chung thì thấy Lý Kiệu. Cậu ta chủ động cất tiếng chào, miệng vẫn gọi một tiếng chị dâu: “Năm mới vui vẻ chị dâu.”
“Năm mới vui vẻ.” Lương Khâu Mạn hỏi: “Sếp Lý Nhỏ không vào trong chơi?”
Lý Kiệu đáp: “Em đi chung với Anh Đặng. Anh Đặng thích chơi ngoài này hơn, người đông xôm tụ.”
Anh Đặng trong miệng cậu ta lúc này đang dòm thế bi, đầu gậy ngắm nghĩa theo đường thẳng nối bi chủ với lỗ, nhắm tay tung cơ, viên bi gọn gàng chui tọt vô lỗ.
Lý Kiệu đứng ra giới thiệu đôi bên. Đặng Du Sơn chống đuôi cơ xuống thảm, hất cằm một cái: “Làm hai cơ không?”
Cây cơ đó là của Tôn Đạo Thanh.
Lương Khâu Mạn liếc nhìn một cái, mỉm cười bảo: “Tôi không làm phiền mấy anh nữa, tiệm đang có việc, mấy anh cứ chơi thong thả.”
Đặng Du Sơn lại quay sang nhìn Hoàng Oanh: “Vậy chị làm vài cơ đi.”
Hoàng Oanh ngập ngừng một chút rồi bảo mặc đồ dày quá, khó xoay xở.
Cả hai quay lưng bước đi, Lương Khâu Mạn hỏi Hoàng Oanh: “Vị Anh Đặng đó chị quen hả?”
Hoàng Oanh bảo: “Hồi trước Tết Thái Lập Huy mò tới làm phiền chị, đứng chặn trước cửa tiệm không cho chị đi, nhờ có nhóm họ đứng ra giải quyết giùm đó.”
Lương Khâu Mạn ngoái đầu nhìn Đặng Du Sơn đang nằm ườn trên sofa. anh ta mặc cái áo khoác nón có túi, chỏm tóc tẩy màu nhạt rực lên trắng hếu dưới ánh đèn, bên cạnh là Lý Kiệu đang khúm núm hầu hạ.
Thính giác của anh khá tốt, cũng xoay đầu xoi mói nhìn sang bên này, chẳng buồn giữ kẽ mà đảo mắt dòm cô một lượt từ đầu tới chân, rồi lại nhìn sang Hoàng Oanh bên cạnh.
Hoàng Oanh vẫn tiếp tục kể chuyện phiền phức đêm đó, miệng chửi rủa Thái Lập Huy chém chả: “Chia tay êm đẹp không chịu, làm như chơi không nổi không bằng, cứ phải mò tới buông mấy lời chói tai mới chịu được.”
Lương Khâu Mạn thấy hơi chướng tai, im lặng một lúc rồi nhanh chóng tỏ vẻ chẳng có gì lạ hỏi: “Kiểu chơi này của mấy người, bị người ta mò tới tận nhà không phải quá bình thường sao?”
“Nào có bình thường!” Hoàng Oanh vẫn chưa xả hết giận, bảo Thái Lập Huy phát điên mò về tận quê chị, đòi dẫn chị đi đăng ký kết hôn.
Chị bị gã rùa rúc đầu đó làm cho nhức hết cả óc, nhắn gã họ Thái đó uống thêm mấy liều thuốc an thần vào, đừng có lãng phí tiền bảo hiểm y tế.
Lương Khâu Mạn nghe một hồi, đột nhiên hỏi: “Chị có động lòng không?”
“Hả?”
Hoàng Oanh bị hỏi thì sững lại một chút, nhưng cũng chẳng đáp lời, bước vài bước leo lên cái cân điện tử.
Hồ Tây Tử vừa bưng rượu vô phòng VIP ra, thấy mặt chị không được tốt bèn kẹp chiếc khay chạy lại bảo: “Chị Hoàng Oanh ơi, cái cân này của tiệm em không có chuẩn đâu, phải để trên mặt phẳng lót bằng mới đúng được. Chị nhìn cái thảm này coi, nó mềm xèo à, cân sai bét hết.”
Hoàng Oanh mỉm cười trêu cô nàng: “Chị cân thấy y chang hồi trước Tết nè, đang tính bảo mình không mập lên, nghe em nói vậy chắc là mập thêm vài ký rồi quá.”
“Vậy thì cái cân này chuẩn đét luôn!” Hồ Tây Tử nảy số cực nhanh.
Lương Khâu Mạn nhìn Hồ Tây Tử một cái rồi gọi cô nàng sang một bên, sẵn tiện nhắc tới tính toán của mình.
Cô nhớ Hồ Tây Tử từng làm trong mảng nhà hàng dịch vụ ăn uống, bèn hỏi cô nàng có muốn theo cô sang Thâm Quyến không.
Hồ Tây Tử đắn đo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Lương Khâu Mạn bảo: “Em đừng có vội nhận lời, về nhà suy nghĩ kỹ đi đã. Chị nghe nói người nhà em đều ở bên này, đi Thâm Quyến chắc chắn phải xa họ, nên về thương lượng lại xem sao.”
Hồ Tây Tử lại hớn hở phấn khởi: “Không cần bàn bạc đâu chị ơi, ba mẹ em vốn dĩ năm nay cũng tính lộn về quê rồi. Với lại em làm gì ba mẹ cũng ủng hộ hết, chị yên tâm đi chị Mạn, em tự quyết định đời mình được mà.”
Cô nàng nói năng chắc như đinh đóng cột, thậm chí còn khoe bên Thâm Quyến cũng có bạn bè. Tính tình con bé lanh lẹ hướng ngoại, bản thân điểm đó cũng là một trong những lý do Lương Khâu Mạn muốn nhận cô nàng.
Tới đây Lương Khâu Mạn cũng chẳng thèm lề mề, trao đổi sơ qua về chế độ đãi ngộ, vị trí công việc, làm cái gì nhận bao nhiêu tiền, rồi thả cô nàng đi làm tiếp.
Hoàng Oanh bước xuống cân thấy không bị mập ra thì tâm trạng vui vẻ trở lại hẳn, bốc một hộp hạt ngũ cốc hỏi: “Có thiếu tiền không? Cho chị góp chút vốn đi.”
Lương Khâu Mạn thừa biết chị muốn bán rượu gài hàng vô, bèn tính toán vặn ngược lại: “Đang thiếu một cổ đông lớn nè, chị bảy tôi ba thấy sao?”
“Vậy thôi đi, chị đâu ra lắm tiền thế.” Hoàng Oanh vừa ăn vừa hỏi: “Cô làm tư tưởng cho mẹ cô xong xuôi chưa?”
Lương Khâu Mạn lắc đầu.
