Chương 37: Bất lực chịu thua – Con chó đen nhỏ dưới lầu nhà em cắn anh

*

Tống Danh Trác đeo một chiếc balo lớn, vừa bước đi về phía trường học vừa cúi đầu chơi khối Rubik, vừa tới cổng Nam trường học thì bị Tưởng Sơn gọi lại.

Cậu nghe tiếng ngoảnh lại, thấy Tưởng Sơn liền vòng tay ra sau nhét khối Rubik vào balo, cất tiếng gọi: “Chú Tưởng.”

Tưởng Sơn lại gần Tống Danh Trác, nhìn chiếc balo đằng sau lưng cậu hỏi: “Trong balo đựng gì thế?”

“Cái này ạ, trời nóng rồi, chú út bảo cháu mang ít quần áo mỏng hơn để mặc.”

“Ồ.” Tưởng Sơn ồ lên một tiếng đầy hàm ý, hỏi: “Ăn cơm chưa? Đi ăn cơm với chú.”

“Vâng ạ.”

Mấy người bạn này của Tống Cư Châu, Tống Danh Trác đều quen biết. Từ hồi bố của Tống Danh Trác là Tống Cư Đô còn sống, Tống Danh Trác đã quen biết họ rồi.

Họ từng tò mò hỏi Tống Danh Trác sao không ở với ông bà nội, ít nhất bà cụ Tống người cực kỳ tốt tính lại chu đáo, sao lại cứ phải theo gã đàn ông độc thân Tống Cư Châu làm gì?

Bản thân Tống Danh Trác cũng không biết vì sao, chỉ biết Tống Cư Châu vì muốn dẫn cậu đi mà xích mích với ông nội khá gay gắt, ông nội suýt nữa đập phá hết bình lọ trong phòng đọc sách, chỉ tay vào mũi chú út chửi rủa, chú út không nhượng bộ nửa bước, bà nội đứng ra hòa giải ở giữa, cuối cùng cậu mới được đi theo chú út.

Đêm hôm rời khỏi nhà họ Tống, chú út nói với cậu rằng, ở nhà họ Tống không an toàn.

Trong đầu Tống Danh Trác lúc ấy hiện lên cảnh tượng bản thân đánh vỡ một chiếc bình hoa, bị ông nội tát cho một cú.

Tưởng Sơn đối xử với Tống Danh Trác cũng khá tốt, trước giờ vẫn luôn tốt. Điều này Tống Cư Châu cũng biết, cho nên bất luận Tống Danh Trác đi đâu, chỉ cần có Tưởng Sơn ở đó là Tống Cư Châu sẽ không quá lo lắng.

Tưởng Sơn đối xử với Tống Danh Trác cũng có chừng mực, chưa từng dẫn cậu tới mấy chốn bừa bãi vớ vẩn, ước chừng là vì có nể tình nghĩa của Tống Cư Đô ở trong đó.

Tưởng Sơn, Chân Tân cùng Tống Danh Trác ba người vừa xuống xe, đi tới trước cổng khách sạn thì thấy ngoài cổng khách sạn đang náo loạn.

Củng Hóa Đông đang ôm một cô gái, hất văng Phó Viện vốn đang lấy hai tay túm chặt lấy gã ra, gầm lên: “Đừng có tự rước lấy nhục nhá, lên giường một lần tính mười nghìn tệ, tiền tôi đưa cô đủ cho cô mua một căn nhà ở đây rồi! Đừng có mà không biết điều!”

Phó Viện tiều tụy phờ phạc gục trên mặt đất, toàn thân run rẩy chửi: “Củng Hóa Đông, anh không bằng loài cầm thú!”

Củng Hóa Đông bực bội chỉ tay vào bảo vệ bên cạnh nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau lôi mụ đàn bà chanh chua này ra ngoài, ảnh hưởng mặt tiền quá! Đúng là mất cả hứng!”

Hai người bảo vệ nhìn nhau một cái, xóc hai nách Phó Viện kéo lê cô ra khỏi cổng khách sạn.

Tống Danh Trác nhìn Phó Viện, có chút ấn tượng, so với lần trước gặp cô lại khác biệt lớn đến thế, cậu suýt chút nữa không nhận ra.

Vốn tưởng xóc nách lôi Phó Viện đi là xong chuyện, nào ngờ đúng lúc này Nghiêm Xán lại lao lên định làm ầm ĩ. May mà bảo vệ đông, trước khi gã hung hăng xông tới đã bị mấy người bảo vệ chặn lại.

Củng Hóa Đông nhận ra Nghiêm Xán ngay lập tức, chẳng phải chính là tên nhãi ranh trẩu tre đập Tống Cư Châu bị thương dạo trước sao, lại còn là cái tên tiểu tử mặt dày thời gian gã và Phó Viện còn quấn quít lấy nhau nữa. Củng Hóa Đông đang bực vì lắm người nhìn mình như thế, mặt mũi không biết để đâu, vừa thấy có kẻ tới nộp mạng liền lập tức gầm lên: “Có gan tới làm ầm lên thì phải có bản lĩnh gánh hậu quả, đánh cho tôi! Đánh thương đánh tàn tôi Củng Hóa Đông đền!”

“Dừng tay!” Còn chưa kịp bắt đầu, Tống Danh Trác đã cất tiếng hô lớn.

Cả đám người đồng thời nhìn cậu, Tưởng Sơn hỏi: “Danh Trác, cháu muốn làm gì?”

“Chú Tưởng, cậu ấy là bạn cùng trường với cháu, trước kia bọn cháu từng chơi bóng rổ với nhau, cậu ấy khá tốt tính, đừng đánh cậu ấy ạ.” Tống Danh Trác nói, thực ra chẳng qua là vì Nghiêm Xán là em trai của Hạ Lạc.

Tưởng Sơn liền quay sang Củng Hóa Đông, ôn tồn khuyên nhủ bảo hôm nay gã bao ăn cơm, lại cho Củng Hóa Đông một lối thoát hạ đài, Củng Hóa Đông chẳng buồn làm màu mà mượn bệ hạ đài mượt mà.

Tống Danh Trác đi theo mấy người vào trong khách sạn, không quên ngoảnh đầu nhìn Nghiêm Xán, Nghiêm Xán ôm lấy Phó Viện trừng mắt giận dữ nhìn đám người này, nhưng lại bất lực chịu thua.

Càng hòa nhập vào xã hội này, cảm giác bất lực sẽ ngày càng mạnh mẽ, đại đa số con người ta cho dù phục tùng hay không phục tùng thì cũng không sức chống trả. Muốn có tiếng nói có trọng lượng, bắt buộc phải có bản lĩnh vươn lên đứng vững trên đôi chân mình, mà Nghiêm Xán hiển nhiên chưa có.

Phó Viện kể từ khoảnh khắc Củng Hóa Đông ra lệnh cho bảo vệ kéo lê cô đi, cô không thốt thêm một lời nào nữa.

Nghiêm Xán ôm lấy cô chật vật bước đi dưới ánh đèn đường, cô kéo kéo vạt áo Nghiêm Xán nói: “Nghiêm Xán, mình không muốn về trường, không muốn về ký túc xá đâu.” Cô nhớ rõ các bạn chung phòng đã bàn tán sau lưng cô về việc cô có khả năng mang thai như thế nào, rồi lại như rình trộm rình rập xem cô có đụng vào nước lạnh không, có bị chảy máu không. cô không muốn về, họ sẽ cười chê cô, cô không về đâu.

“Sang chỗ chị mình, sang chỗ chị mình được không?” Nghiêm Xán lập tức nghĩ tới Nghiêm Úc đầu tiên, nói: “Chị mình tốt tính lắm, biết chăm sóc người khác lắm.”

Nghiêm Úc nhận được điện thoại thì đang ở nhà mình ăn cơm cùng Tống Cư Châu. Mấy ngày nay Tống Cư Châu rảnh rỗi là lại chẳng thèm đánh tiếng trước mà tới.

Đến đúng giờ ăn cơm sẽ nói: “Cho anh ăn cùng anh cộng thêm tiền cơm cho em.”

Không đến đúng giờ ăn lại nói: “Anh tới thật đúng lúc, đói lả cả người rồi.”

Tống Cư Châu tự nhiên chẳng thể nào hóm hỉnh huyên náo, anh mặt không cảm xúc lại còn rất nghiêm túc thờ ơ thốt ra những lời này, càng khiến Nghiêm Úc muốn bật cười, nhưng thấy gương mặt nghiêm nghị của anh lại chẳng dám cười.

Mấy lần Tống Cư Châu tới đây không gặp Nghiêm Úc, thường tình huống này đều là Nghiêm Úc đi siêu thị hoặc chợ cá thịt, anh sẽ nhắn tin: “Cô Nghiêm, con chó đen nhỏ dưới lầu nhà cô cắn tôi.”

“Cô Nghiêm, chủ nhà của cô tới giục tiền nhà rồi.”

Mỗi lần như thế, Nghiêm Úc đều có thể hình dung ra cảnh anh thốt ra những lời này một cách không chút nhiệt độ, vô cùng nghiêm túc đoan trang, trong lòng thầm sướng rơn mà mắng một câu: Gã đàn ông già này đúng là càng tiếp xúc càng thấy đáng yêu!

Tống Cư Châu thế này cũng chỉ giới hạn ở những lúc ở riêng với Nghiêm Úc mà thôi.

Nghiêm Úc nhận điện thoại xong liền giải thích tình hình với Tống Cư Châu một chút, phải đi đón Phó Viện và Nghiêm Xán.

Tống Cư Châu lập tức đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế.

Nghiêm Úc nói: “Không cần đâu, một mình em đi là được rồi. Ừm… em trai em hình như có chút hiểu lầm với anh, em sợ…”

Tống Cư Châu nói: “Em sợ cậu ta lại phang vào trán anh thêm phát nữa.” Tiếp đó kéo Nghiêm Úc đi ra ngoài.

Cuối cùng Tống Cư Châu vẫn không đi cùng được, bởi vì đám người Tưởng Sơn mấy ngày không gặp Tống Cư Châu, lại không nắm rõ tung tích của anh, gọi điện bảo cùng nhau ăn cơm. Lúc báo địa danh Tống Cư Châu mới phát hiện cùng một hướng với nơi Nghiêm Úc tới, anh suy tính một hồi, liếc nhìn Nghiêm Úc một cái, bảo có việc không đưa đi được, thực ra lại đúng hợp ý Nghiêm Úc.

Lúc Nghiêm Úc tới nơi, Phó Viện cùng Nghiêm Xán đang ngồi xổm dưới ánh đèn đường bên cạnh xa lộ. Trên người Phó Viện không có tiền, trên người Nghiêm Xán cũng không mang theo tiền, hai người đành phải nhờ người chị tới giải cứu.

“Có chuyện gì thế?” Nghiêm Úc nhìn Phó Viện sắc mặt tái nhạt hỏi.

Phó Viện cúi đầu không nói lời nào, Nghiêm Xán cũng không rõ ngọn ngành tình hình lắm, rõ ràng lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng lại nhất quyết không muốn tin. Cậu liếc nhìn Phó Viện đang bướng bỉnh im lặng, nói với Nghiêm Úc: “Chị, cậu ấy trong người không khỏe, có thể cho cậu ấy ở tạm chỗ chị mấy ngày được không? Ở ký túc xá chẳng tiện tí nào.”

Nghiêm Úc ngẩng đầu nhìn xung quanh và chiếc khách sạn ánh đèn nhấp nháy cách đó không xa, hỏi: “Thế sao hai đứa lại ở đây?”

“Chị!” Nghiêm Xán kéo tay Nghiêm Úc ra hiệu bảo cô đừng hỏi nữa.

Nghiêm Úc liếc nhìn Nghiêm Xán một cái rồi nói: “Thế đi thôi.”

Nghiêm Xán trước khi về trường năm lần bảy lượt nhấn mạnh với Nghiêm Úc rằng không được hỏi nhiều, Phó Viện vốn dĩ đã chẳng thích nói chuyện, phải chăm sóc Phó Viện cho tốt các thứ.

Nghiêm Úc mỉm cười nói: “Nghiêm Xán, chị là chị ruột em mà chị còn chưa được hưởng đãi ngộ thế này bao giờ đấy.”

Nghiêm Xán có phần ngượng ngùng gãi đầu, sau đó trong lòng lại dâng lên sự bất an mơ hồ.

Nghiêm Úc quay người lại nhìn Phó Viện đang ngồi trên ghế, Phó Viện lại mở lời trước: “Cảm ơn chị.”

Điều này khá nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Úc, theo như lời Nghiêm Xán miêu tả về Phó Viện thì đáng lẽ ra phải là một nhân vật cao ngạo lạnh lùng mới đúng.

“Không có gì đâu, em là bạn học của Nghiêm Xán mà.” Nghiêm Úc nói xong liền nhát thấy một vệt máu đỏ tươi giữa hai chân Phó Viện, đang từ từ rỉ chảy xuống theo bắp chân, tuy không nhiều nhưng lại khiến Nghiêm Úc hốt hoảng khôn xiết: “Phó Viện, em làm sao thế này?”

Tác giả có lời muốn nói: 

Vốn dĩ muốn viết nhiều hơn một chút về Phó Viện, nhưng sau lại thấy thảm quá, hơn nữa hành vi của cô rất không tốt, nên tóm tắt lại một chút vậy. Con gái ấy mà, hãy yêu thương bản thân một chút, muốn cuộc sống như thế nào đều có thể tự tay tạo dựng nên, nương tựa vào người khác phương pháp này thực ra đa phần đều là mạo hiểm đánh cược. Vẫn cứ dựa vào chính mình là chắc chắn nhất.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi