Chương 32: Đột nhiên bắt gặp – Tiền dùng vào đâu
*
Vào mùa xuân hoa nở ấm áp, trong khu chung cư nghe thấy rõ vài tiếng chim hót chẳng rõ tên, lại không biết từ đâu bay tới mấy con bồ câu xám đậu trên ban công nhà Tống Cư Châu, phát ra vài tiếng “rừ rừ”. Đột nhiên một con trong số đó phát ra tiếng “pút” từ phần thân dưới, nhúc nhích cái thân nhỏ nhắn vài cái rồi để lại một bãi phân, rồi lạch bạch chạy tới dưới giàn nho như thể đang tìm thức ăn.
Nghiêm Úc đang rửa bát, rửa đũa, rửa thìa trong bếp nhà Tống Cư Châu.
Tống Cư Châu ngồi trên ghế sofa, liếc thấy trước giàn nho ngoài ban công lại bay tới mấy con bồ câu xám, anh nhíu mày bước ra khỏi nhà. Chân vừa đặt ra khỏi bậc cửa, đàn bồ câu hoảng sợ lập tức vỗ cánh vài cái, “rừ rừ” mấy tiếng rồi bay đi mất.
Tống Cư Châu tiện tay cầm lấy chiếc chổi dựng ở ban công, cúi người quét ban công.
Thông qua cửa sổ phòng bếp, Nghiêm Úc ghé người nhìn về phía này. Tống Cư Châu người này thật khó nắm bắt, thời gian đầu trong lòng cô, anh đại khái là một người vô tình vô nghĩa, chỉ dùng giá trị để đo đếm người và việc, là người đàn ông nói một câu phải suy nghĩ mất ba tiếng. Tiếp xúc rồi mới phát hiện cũng không hẳn vậy, giống như hôm nay, hôm nay mới vừa bắt đầu, bây giờ còn chưa đến tám giờ, giống như vừa rồi anh rất tự nhiên bảo cô rửa bát, bảo bản thân bận rộn, luôn khiến cô cảm thấy anh khác hẳn thường ngày, như thể là một Tống Cư Châu hoàn toàn khác vậy.
Lúc này, anh lại thong dong quét ban công.
Trút bỏ bộ vest, tháo chiếc mặt nạ lạnh lùng xuống, anh vẫn khiến người ta khó lòng đoán biết như cũ.
Nước từ vòi nước chảy ra ào ào, Nghiêm Úc cũng rút người lại, tập trung rửa bát.
Tống Cư Châu đứng thẳng người, ngoảnh đầu lại, qua ô cửa sổ nhìn về phía Nghiêm Úc đang ở trong bếp, trầm tư một lúc rồi lại cúi người quét ban công.
Cùng lúc đó, Tống Danh Trác ở tầng 28 đi vệ sinh ba lần để đi tiểu mới yên vị được, cậu ngồi bên mép giường lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ ra được. Mặc quần áo đàng hoàng rồi mở cửa ra, đi tới đi lui trong phòng khách một lượt nhưng không thấy bóng dáng chú út đâu, cậu biết đôi khi Tống Cư Châu sẽ ngủ ở tầng thượng.
Thế là cậu đứng dậy đi tới chỗ huyền quan, thay giày xong xuôi, chuẩn bị lên tầng thượng nói với Tống Cư Châu một tiếng rằng chốc nữa cậu sẽ về trường.
Bên này khi Nghiêm Úc dọn dẹp bàn ghế bát đũa xong xuôi thì Tống Cư Châu cũng quét xong ban công, lúc này anh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo.
Nghiêm Úc cởi chiếc tạp dề của Tống Cư Châu ra, treo lên móc rồi nói: “Sếp Tống, còn gì cần dọn dẹp nữa không ạ?”
Tống Cư Châu nhìn cô một cái, siêng năng thế cơ à. Anh mở lời: “Giường phòng ngủ, giường phòng khách.”
“Ồ, vâng.” Tính nết Nghiêm Úc vốn dĩ là như vậy, thụ hưởng ơn giọt nước nhất định sẽ báo đáp dòng suối, hơn nữa luôn cho rằng những việc bản thân bỏ sức ra giúp đỡ được thì đều chẳng đáng là gì. Giống như một chiếc bánh bao tốn công tốn sức hấp xong, cộng cả tiền nước, tiền điện, tiền than chi phí hết 4 hào, bán ra 4 hào 5 xu, cô sẽ hớn hở thấy mình lời trọn vẹn 5 xu, hoàn toàn không tính sức lao động và thời gian của chính mình vào chi phí. Hạng người này nói nghe hay một chút thì gọi là vị tha, nói khó nghe thì chính là ngốc nghếch, ngu đần.
Cho nên Tống Cư Châu giúp cô một tay, cô sẽ trả ơn từ đầu đến cuối. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách không có đáp trả thì không đầu tư của Tống Cư Châu.
Nghiêm Úc vừa bước vào phòng ngủ thì Tống Danh Trác đã tới, ngay ngoài ban công cậu đã bắt đầu gọi: “Chú út, chú út.”
“Ừ.” Tống Cư Châu ngoảnh đầu đáp lời.
Tống Danh Trác đẩy cửa bước vào, thấy Tống Cư Châu đang ngồi trên ghế sofa liền nói: “Chú út, lát nữa cháu về trường. Mới cả mai cháu có giờ học.”
“Ừ, chút nữa cháu gọi điện cho Lão Dương bảo ông ấy đưa đi.” Tống Cư Châu nói.
“Vâng, thế hôm nay chú không đến chỗ ông nội ạ?” Tống Danh Trác hỏi.
“Có đi, không gấp.” Tống Cư Châu bình tĩnh nói.
“Vâng, thế cháu đi đây.”
“Đi đường cẩn thận, có chuyện gì đều phải gọi điện cho chú.”
“Vâng.” Tống Danh Trác xoay người định đi thì ở chỗ huyền quan nhìn thấy một đôi giày nữ, trong lòng cậu tràn ngập nghi hoặc, chú út chưa bao giờ dẫn phụ nữ về nhà, sao lại có giày nữ ở đây, hơn nữa trông không giống kiểu giày mà những nữ ngôi sao cậu từng gặp hay đi.
“Chú út, sao ở đây lại có giày phụ nữ ạ?” Tống Danh Trác hỏi. Đổi lại là bình thường cậu sẽ chẳng dám hỏi, sở dĩ bây giờ hỏi ra là vì cậu nhận ra hôm nay tâm trạng của chú út dường như khá tốt.
“Của Nghiêm Úc.” Tống Cư Châu thản nhiên nói.
Của Nghiêm Úc…
Tống Danh Trác đột nhiên đứng sững người, của Nghiêm Úc… Cậu chậm rãi quay người lại, đúng lúc này Nghiêm Úc vừa hay đi từ trong phòng ngủ ra.
Tống Danh Trác kinh ngạc nhìn Nghiêm Úc, rồi ngoảnh đầu nhìn sang Tống Cư Châu, tiếp đó lại quay sang nhìn Nghiêm Úc, không thể tin nổi mà hỏi: “Hạ Lạc, sao chị lại ở đây?”
Con người Tống Danh Trác đã sớm bị Nghiêm Úc quăng ra sau đầu, lúc này đột ngột xuất hiện cô mới sực nhớ tới trước kia Tống Cư Châu từng vì Tống Danh Trác mà tìm đến mình. Bị cậu hỏi như thế, cô không biết phải trả lời làm sao cho phù hợp với yêu cầu của Tống Cư Châu, dù sao cô hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác đối với Tống Danh Trác.
Thế nên Nghiêm Úc không trả lời.
Tống Danh Trác chuyển ánh mắt nhìn sang Tống Cư Châu, bất luận cậu xem hay nhìn hay là quan sát tỉ mỉ, cậu cũng chẳng thể nào tìm thấy bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào trên gương mặt không chút biểu cảm của Tống Cư Châu, Tống Cư Châu cũng chẳng thể trao cho cậu biểu cảm mà cậu muốn.
Sự không phản hồi của hai người giống như một sự ám chỉ cảm xúc đầy ăn ý, điều này không nghi ngờ gì đã chọc giận Tống Danh Trác.
“Có phải tối qua chị ấy đã ở đây rồi không? Cho nên tối qua chú cũng ngủ ở đây sao?” Tống Danh Trác đột nhiên trở nên kích động bất thường, giận dữ chỉ tay vào Tống Cư Châu.
Nghiêm Úc giật thót mình trong lòng.
Tống Cư Châu chậm rãi ngước mắt nhìn ngón tay Tống Danh Trác đang chỉ vào mình, sự nhu nhược trong tính cách của Tống Danh Trác không biết giống ai, cho dù là giận dữ chỉ tay vào Tống Cư Châu thì Tống Cư Châu vẫn cảm nhận được sự yếu đuối và hụt hơi trong tâm lý của cậu. Anh bình tĩnh trả lời: “Phải.” Anh chưa từng lừa Tống Danh Trác, cũng sẽ không lừa cậu.
Tống Danh Trác không ngờ Tống Cư Châu lại trả lời thẳng thắn đến vậy, giống như có một luồng cơn giận xông vào quả bóng bay, chẳng những không làm quả bóng nổ tung mà ngược lại quả bóng còn hấp thụ cơn giận trở nên căng tròn hơn. Tống Danh Trác nhận ra hình ảnh của mình lúc này so với Tống Cư Châu, trong mắt Hạ Lạc là vô cùng lép vế và thiếu hiểu biết.
Mặt mũi lẫn thể diện đều bị Tống Cư Châu chiếm hết, cậu càng thêm bực bội, nhưng lại không thể tiếp tục làm ầm lên, bởi vì nếu làm ầm lên chỉ khiến hình ảnh của mình trước mặt Hạ Lạc càng thêm tồi tệ, hơn nữa làm ầm lên thì làm sao dọn dẹp tàn cuộc? Tình cảm yêu thích cậu dành cho Nghiêm Úc không hề lớn hơn sự sợ hãi và dựa dẫm đối với Tống Cư Châu.
Lúc này, cậu vẫn còn giữ được lý trí.
Vốn sống nghèo nàn cùng cơn giận khó kiềm chế của Tống Danh Trác thúc đẩy cậu nghĩ tới được chỉ là tức giận bỏ chạy. Nào ngờ cái chạy bỏ đi này lại càng khiến Nghiêm Úc cảm thấy cậu đang hờn dỗi trẻ con, và cũng giống như đang dỗi hờn với chú út Tống Cư Châu của cậu hơn.
Tống Danh Trác “rầm” một tiếng sập cửa bỏ đi, Nghiêm Úc giật mình thót người. Quay đầu nhìn Tống Cư Châu, anh đang quay nghiêng mặt về phía cô, chẳng thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
“Xin lỗi anh.” Nghiêm Úc nói.
“Không sao đâu, trưởng thành chính là thử tiêu hóa những cảm xúc chẳng ai thấu hiểu, cuộc sống sẽ khiến con người ta dần dần hiểu ra một vài điều, cô chấp nhận hay không chấp nhận thì cũng đều phải chấp nhận.” Tống Cư Châu trầm giọng nói. Thực ra anh cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, đối xử với Tống Danh Trác thế nào, anh luôn cảm thấy kiệt sức.
Tuy nói Tống Danh Trác đến vội đi vội, nhưng lại cắt đứt bầu không khí thư thái của hai người một cách rất thành công. Nghiêm Úc vẫn năm lần bảy lượt nói xin lỗi, ban đầu Tống Cư Châu còn bảo không sao, về sau chỉ kiên nhẫn lắng nghe Nghiêm Úc nói.
Nghiêm Úc nói tôi tự bắt xe buýt về nhà là được rồi. Tống Cư Châu nói ừ.
Nghiêm Úc nói đã gây phiền phức cho anh rồi. Tống Cư Châu nói đầy hàm ý rằng phải đấy.
Nghiêm Úc nói ngại quá. Tống Cư Châu đáp ừ.
Đợi đến khi Nghiêm Úc nói xong những lời này, cô chợt cảm thấy sự áy nấy trong lòng không hề đậm thêm mà dần dần nhạt bớt. Đứng ở cửa tầng thượng, hai người đứng đối diện nhau.
Nghiêm Úc nói: “Thế anh làm việc đi, tôi về đây.”
Tống Cư Châu không đáp lời.
Nghiêm Úc lại nói: “Thế tôi đi nhé.” Tiếp đó cất bước bước qua bậc cửa, đi xuống hai bậc cầu thang, chậm rãi ngoảnh đầu lại, phát hiện Tống Cư Châu đang nhìn mình, cô mỉm cười với anh, Tống Cư Châu không cười.
Thế là cô thu lại ánh mắt, cúi đầu đi xuống cầu thang.
Cảnh tượng như vậy đột nhiên làm cô nhớ đến một bộ phim điện ảnh xem từ nhiều năm trước – ‘Tâm Trạng Khi Yêu’. Trong ‘Tâm Trạng Khi Yêu’, cảnh Chu Mộ Văn và Tô Lệ Trân lần này đến lần khác lướt qua nhau ở lối cầu thang, bên ngoài ôn hòa êm đềm nhưng thực chất lại bồng bềnh vô định, lưu luyến trỗi dậy. Trong lòng Nghiêm Úc đột ngột trào dâng những luồng hơi nóng và xót xa.
Hơi nóng ấy cô hiểu.
Còn xót xa có lẽ là, khi bạn gặp được một người vô cùng vô cùng tốt, bạn lại đột nhiên phát hiện bản thân từng phung phí thanh xuân một cách phóng túng vốn chẳng xứng với sự tốt đẹp tuyệt vời của người ấy. Giá như bản thân từng một thời tinh khôi không vướng bụi trần thì tốt biết mấy.
Nghiêm Úc cuối cùng cũng khuất khỏi tầm mắt của Tống Cư Châu.
Lão Dương nói: “Sếp Tống, sinh hoạt phí gần đây của Danh Trác có chút bất thường.”
“Như thế nào?” Tống Cư Châu ngồi ở ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Lão Dương nói: “Một tháng trước vẫn là biến động bình thường, tuần kia tự dưng tiêu thêm một vạn tệ, tôi nhìn thấy cậu ấy cũng chẳng mua sắm đồ đạc gì lớn, tuần trước lại tiêu nhiều hơn bình thường năm vạn tệ, lần này nhiều hơn quá thể, hôm qua cậu ấy lại rút từ tài khoản ra hai vạn tệ.”
Tống Cư Châu mở mắt ra hỏi: “Mấy khoản tiền này dùng vào đâu?”
“Vẫn chưa rõ ạ.” Lão Dương nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Các nàng có thấy khó hiểu về tình cảm của hai người không? Ừm, tự các nàng cảm nhận nha, không cảm nhận được thì về sau sẽ hiểu thôi. Hôm nay ra chương muộn, vì phân đoạn hai người chia tay sửa đi sửa lại mấy lần, số chữ cũng nhiều hơn trước rồi đúng không, các cô gái ơi, ủng hộ chút đi nào, bình luận sưu tầm các thứ đừng để tôi nhắc chứ, Dương Quang cũng đang cố gắng kiên trì viết cho tốt, không để kết xàm đâu. Ngoài ra đối với những vấn đề của truyện các nàng có thể phê bình này nọ, nhưng đừng đánh điểm âm với tấn công cá nhân các kiểu nhé, Dương Quang gánh không nổi đâu nha. Moa moa~
Thực ra Châu Châu có thể chất đáng yêu lắm đấy (chờ ngoại truyện nhé)~~~~~ Nhưng anh ấy là người trưởng thành mà, đừng suốt ngày bảo anh ấy đáng yêu với cả đàn ông già nha. Anh ấy sẽ giận đấy~
