Chương 38: Tổn thương lòng – Tổn hại thân

*

Đêm khuya thanh vắng, trong căn nhà nhỏ của Nghiêm Úc ánh đèn sáng choang, ô cửa sổ in chiếu bóng hình bận rộn của cô.

Cô đun một ấm nước nóng trước, dội quanh thành chậu rửa sạch đi rửa sạch lại mấy lần mới để Phó Viện lau rửa thân thể, đem chiếc quần lót mình mới mua mấy ngày trước còn chưa mặc lần nào qua một nước giặt đưa cho Phó Viện mặc, lại đưa cho Phó Viện một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Sau đó cô xoay người đi vào căn bếp nhỏ, hâm nóng lại nồi canh sườn buổi tối chưa kịp uống cùng Tống Cư Châu. Cô cũng dặn Phó Viện, đợi khi mép nắp nồi đất bốc ra một vòng khói trắng thì có thể nhấn nút tắt nguồn điện. Nghiêm Úc e rằng Phó Viện là cô gái mười ngón tay không chạm nước xuân, bởi thế đặc biệt dặn dò hiện tượng đặc trưng lúc nước sôi.

Tiếp đó cô vội vã chạy xuống lầu mua thuốc cho Phó Viện.

Phó Viện nhìn bóng hình Nghiêm Úc thoáng qua ngoài cửa sổ, rồi ngoảnh đầu ngẩn ngơ đăm đăm nhìn nồi đất không chút động tĩnh trong căn bếp nhỏ. Cô không muốn Nghiêm Úc tốt với mình như thế, điều đó khiến cô không gánh nổi. Củng Hóa Đông phản bội như vậy cô không khóc, nhưng nghe Nghiêm Úc bảo đi mua thuốc cho mình, lòng cô lại trào dâng niềm chua xót. Nhìn bóng dáng Nghiêm Úc vừa búi tóc lên vừa lướt qua cửa sổ, cô chống hai tay xuống mặt giường, nước mắt lăn dài rơi trên mặt đệm.

Kể từ khi cô mang thai, Củng Hóa Đông đối xử với cô tốt đủ đường, muốn tiền có tiền, muốn yêu có yêu, hình với bóng không rời, khiến cô cũng mờ mắt mê muội theo. Chỉ có điều hễ đến đêm xuống Củng Hóa Đông lại đòi hỏi không chút tiết chế. Cô biết rõ là không thể, nhưng lại chẳng thể nào kháng cự nổi.

Hôm ấy, cô đau đớn gào lên dưới thân gã, gã như phát điên đè chặt lấy cô, ra sức thúc mạnh, không cho cô cơ hội thở dốc. Cuối cùng vùng bên dưới của cô rỉ ra dòng máu ấm nóng, Củng Hóa Đông vẻ mặt hoảng hốt ôm lấy cô, liên tục không ngừng nói xin lỗi, xin lỗi, là gã không kiềm chế được bản thân, đều là lỗi của gã. Cô cũng thực sự tin rằng “dục vọng” và “đàn ông” là sự chi phối một chiều như thế.

Chỉ có điều sang ngày hôm sau Củng Hóa Đông không hề xuất hiện nữa, cô gọi điện thoại gã không nghe, nhắn tin gã không hồi đáp. Cô bất chấp đầu óc choáng váng tìm đến chiếc khách sạn mình thường hay tới để tìm gã, nào ngờ lại bị cô lễ tân quen mặt giữ lại, còn bảo Tổng giám đốc Củng đặc biệt dặn cấm không cho cô vào trong.

Cô hình như đã hiểu ra điều gì, gã là cố ý, nhưng cô không phục, không cam lòng! Kết cục lại là sau những khắc khoảnh chờ đợi, cô nhìn thấy gã đang ôm một cô gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn, hai người cười đùa nũng nịu vô cùng thân thiết. Khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã già rồi, thật già, thật già…

Trong tầm mắt nhòe đi của Phó Viện, nắp nồi đất bị nước canh và hơi trắng đẩy lên đẩy xuống lập cập.

Nghiêm Úc ra khỏi sân liền đi về phía đường lớn, chạy qua mấy tiệm thuốc đều đã đóng cửa, thế là cô nhớ tới ở Lăng Uyển Đường có một phòng khám nhỏ. Phòng khám nhỏ do một bà cụ mở. Nhớ dạo Nghiêm Úc mới ly hôn chưa dọn ra khỏi nhà, cuộc sống túng quẫn, ốm đau sợ tốn tiền không dám tới bệnh viện, liền theo lời giới thiệu của chủ nhà tới chỗ bà cụ khám bệnh, vừa rẻ lại tốt. Bà cụ tốt tính mà y thuật cũng vững vàng cao tay, nổi tiếng gần xa, rất nhiều người tìm đến, lần nào cũng thuốc tới là bệnh lui.

Thế là Nghiêm Úc rẽ qua mấy con ngõ nhỏ, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ ứng dụng đèn pin trên điện thoại bước đi tập tễnh. Rẽ qua một khúc ngoặt, cô tìm đến một căn nhà cấp bốn lợp mái tôn nhỏ. Căn nhà này là kiểu nhà từ rất nhiều năm trước, nghe nói tiền thân vốn là một nhà vệ sinh, là phòng cưới của bà cụ và chồng bà, bà sống ở đây cả đời. Vì địa thế thấp nên nơi này chỉ cần một cơn mưa nhỏ là rỉ nước, hơn nữa đường xá mấy ngày liền chẳng khô nổi.

Nghiêm Úc cẩn thận từng chút một đi tới trước nhà, ô cửa sổ nhỏ nhắn vẫn còn sáng một ngọn đèn, Nghiêm Úc giơ tay khẽ gõ cửa.

“Ai đấy?” Một giọng nói già nua vang lên.

“Cụ ơi là cháu, Nghiêm Úc đây ạ.” Nghiêm Úc đáp lời.

Bà cụ vừa cài cúc áo vừa mở cửa: “Muộn thế này rồi, trong người không khỏe chỗ nào à? Vào đây bà xem cho.”

“Không phải cháu ạ, là một cô… em gái của cháu.” Nghiêm Úc nói.

Tiếp đó Nghiêm Úc bước vào phòng bà cụ, thuật lại tình hình một chút với bà. Phó Viện cô gái ngốc nghếch này chẳng biết tự xót thương bản thân chút nào, chuyện lớn như thế mà đến bệnh viện cũng không chịu đi. Nghiêm Úc muốn đưa cô tới bệnh viện, cô sống chết không đi, khuyên lơn mãi cô mới chịu bảo ngày mai đi. Ngày mai mới đi thì đêm nay biết làm thế nào? Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Nghiêm Úc tính tình tốt lại thương người, ngộ nhỡ đêm nay cơ thể Phó Viện xảy ra sự cố gì thì biết tính làm sao? Cô chỉ đành ra ngoài mua ít thuốc.

Bà cụ kê cho Nghiêm Úc ít thuốc giảm sốt tiêu viêm tan máu bầm, đồng thời dặn dò cô một số điều cần lưu ý, lại khuyên ngày mai hai người nên tới bệnh viện kiểm tra lại, dựa theo tình hình Nghiêm Úc miêu tả, không chừng còn phải làm thủ thuật hút nạo tử cung một lần nữa.

Nghe mà Nghiêm Úc giật mình thót tim, trên đường trở về không khỏi nghĩ ngợi, phụ nữ thật đáng thương, đàn ông trút quần ra kéo lên là xong chuyện nhẹ nhõm, còn phụ nữ lại phải gánh chịu quả đắng sau những phút giây hoan lạc.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng chắc chắn Nghiêm Xán cũng không biết chuyện của Phó Viện, nếu không dựa vào sự quan tâm của Nghiêm Xán dành cho Phó Viện, chắc chắn cậu đã rối loạn phương hướng rồi. Nghĩa tới đây cô không khỏi đau đầu.

Con ngõ nhỏ tĩnh mịch, phía trước không bóng người phía sau không ánh đèn, chỉ có chiếc điện thoại trên tay cô tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Nghiêm Úc vừa thu lại suy nghĩ liền nhận ra con ngõ dài hun hút vô cùng vắng vẻ, đột nhiên có tiếng động dồn dập vang lên, cô thậm chí có thể nghe ra nhịp độ dồn dập ấy, liền rảo bước nhanh về phía đầu ngõ. Tiếng động dồn dập xông vút qua sau lưng cô, Nghiêm Úc rùng mình giật thót một cái, tiếp đó tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên. Nghiêm Úc hiểu ra âm thanh dồn dập vừa rồi là do chó đang chạy vội, mới vừa nhẹ thở phào một hơi, vừa quay đầu lại, trước mắt đã có một bóng người lướt qua.

“Á!” Nghiêm Úc thốt lên một tiếng thất thanh.

“Là anh, Tống Cư Châu.” Tống Cư Châu nắm lấy một tay cô.

Nghiêm Úc bị dọa đến mức khom cả người xuống, tay kia ôm chặt lấy ngực, nước mắt dọa trào cả ra, giọng nói vỡ òa biến điệu: “Anh làm em sợ chết mất!”

Tống Cư Châu cúi người ôm lấy eo cô, nhấc cô đứng thẳng dậy tựa vào mình. Tiếp đó giơ chiếc điện thoại của cô đặt dưới cằm mình: “Đáng sợ đến thế cơ à?”

Giọng nói lạnh tanh.

“Anh có trẻ con không cơ chứ! Trẻ con vừa thôi chứ!” Nghiêm Úc vừa quệt đi giọt nước mắt vì hoảng sợ, vừa giơ tay đấm bộp bộp vào cánh tay anh. Trong lúc trút giận cô mới dần tìm lại cảm giác chân thật, không còn sợ hãi như thế nữa.

Tống Cư Châu mỉm cười thu điện thoại lại, nắm lấy tay cô kéo cô bước đi: “Nửa đêm nửa hôm em ra ngoài làm gì?”

“Em đi mua thuốc.”

“Trong người không khỏe chỗ nào?”

“Không phải em, là Phó Viện.” Nghiêm Úc thở dài một câu: “Cô gái nhỏ chưa hiểu đời, lại gặp phải kẻ không ra gì nên xảy ra chuyện.”

Tống Cư Châu dắt cô rẽ sang một con ngõ khác, nghe tới tên Phó Viện liền khẽ nhíu mày: “Cô ta ở chỗ em à?”

“Vâng.”

“Tại sao?”

“Còn chẳng phải tại Nghiêm Xán sao, Nghiêm Xán đâm đầu dốc lòng với Phó Viện, ai bảo em lại là chị nó cơ chứ.”

Tống Cư Châu nói: “Ý em là em trai em nuốt quả cân rồi, chị ruột cũng phải nuốt theo sao? Anh thì không muốn nuốt quả cân đâu đấy.”

Nghiêm Úc thấy gã đàn ông già vẻ mặt nghiêm nghị như thế, muốn cười lại không dám cười, bèn ra sức trên tay véo anh một cái cho bõ tức.

Tống Cư Châu nắm ngược lấy tay cô, nghiêm nét mặt nói: “Một, đúng như em nói, gặp người không ra gì, thế thì kẻ đó đâu phải em trai em. Hai, nếu em trai em đã nuốt quả cân rồi, lẽ nào lại không biết mình nặng bao nhiêu cân sao? Phải tự coi mình nặng ký đến mức nào thì cái cân mới chẳng đo nổi cái thân nhẹ tựa lông hồng của nó chứ.” Câu cuối cùng của Tống Cư Châu rõ ràng là trêu chọc Nghiêm Xán đang gánh một cái nồi vô thưởng vô phạt, nồi làm bằng chất liệu gì còn chưa biết chừng, không chừng Củng Hóa Đông lại giở trò ngậm máu phun người.

Nghiêm Úc lại không nghĩ nhiều đến ẩn ý trong lời Tống Cư Châu, cô nói thẳng: “Thực ra một cô gái gặp phải chuyện như thế này khá là đáng thương, chẳng phải sao? Tuổi trẻ dột nát tin vào tình yêu để rồi bị lừa bị lợi dụng, cuối cùng tổn thương lòng, tổn hại thân.”

Tống Cư Châu bất lực lắc đầu, vốn định bảo nếu em nhìn thấy Phó Viện đã dựa vào nhan sắc mà háo danh hám lợi, tính toán từng bước ra sao thì em sẽ không nghĩ như thế đâu. Chẳng qua sự việc không phát triển theo đúng ý đồ của cô ta, bằng không làm gì đến lượt em và Nghiêm Xán chăm sóc.

Nói cho cùng, Phó Viện có dã tâm nhưng lại không có cái đầu và sự lý trí để chống đỡ cho dã tâm ấy. Cô ta nghĩ thế giới này quá đơn giản lại tự cho mình là vạn năng, ngã đau chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Hai người đã bước ra khỏi con ngõ nhỏ, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Tống Cư Châu nhìn Nghiêm Úc đang đong đầy vẻ thương cảm: “Đúng là rất tổn thương lòng, tổn hại thân.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Nếu nam nữ chính của truyện này là Nghiêm Xán và Phó Viện, dựa vào việc cậu ấy vì Phó Viện mà đánh nhau, đưa cơm chăm sóc tỉ mỉ chu đáo và thách thức thế lực (Chu Chu), kiểu truyện nam chính trong mắt chỉ có nữ chính này cũng không ít, ước chừng có thể chiếm trọn trái tim của không ít cô gái, nhưng cậu ấy không phải nhân vật chính, không có hào quang, cho nên cảm thấy cậu ấy có hơi vướng chân nhỉ. Ngẫm lại thấy cũng hơi đáng thương, thực ra cậu ấy đều lờ mờ đoán được điều gì đó nhưng không muốn tin.

Về phần Phó Viện, cô đúng là sự tồn tại của những tư tưởng không tốt trong lòng đa số con gái. Dương Quang ngày trước có một cô bạn cùng quê với bạn chung phòng, nữ (nói nhảm!) có duyên gặp mặt Dương Quang vài lần, cô gái này cảm thấy đi làm đàng hoàng nhạt nhẽo tiền lại ít, thế là tới chốn ăn chơi đi làm, sau này ở giữa xảy ra mấy chuyện linh tinh bừa bãi, rồi được một người đàn ông để mắt tới, sau đó lại qua mấy tháng, người đàn ông đó làm xong công trình ở thành phố thì vỗ mông bỏ đi, cô gái kia khóc lóc thảm thiết lắm, bởi vì yêu người đàn ông đó nên bảo nói tiền bạc thì tổn thương tình cảm, thế là người đàn ông đó không cho cô nàng một xu nào, không lâu sau đi bệnh viện kiểm tra ra cổ tử cung có vấn đề, sở dĩ tôi nhớ rõ chuyện này là vì tôi và bạn chung phòng lúc đó mỗi người bỏ ra 500 tệ cho cô nàng đi khám bệnh, cô nàng đến giờ vẫn chưa trả! Hơn nữa còn xóa sạch nick QQ các kiểu của tôi và bạn chung phòng, tôi cũng không biết tại sao luôn! Sau đó không biết người đi đâu mất, ngốc không? Quái đản không? Mỗi người một cái đầu, ai mà nói chuẩn được chứ? (Hôm nay tôi nói hơi nhiều rồi o(╯□╰)o) Những hành vi trên đều không tốt nha~~~~ Cô nàng ấy và Phó Viện rất giống nhau. Còn Chu Chu và Nghiêm Nghiêm vẫn đang tăng nhiệt độ tình cảm nha, từ từ từng bước một, hễ hai người ở riêng với nhau là cảm giác chỉ số thông minh đồng thời sụt giảm ấy~~~~

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi