Chương 35: Một giây rực rỡ – Chẳng thèm bận tâm điều gì nữa
*
Nghiêm Úc vì đêm hôm trước suy nghĩ rối bời nên ngủ rất muộn. Sáng ra khi còn đang ngủ say thì cô đã bị điện thoại của bệnh viện làm cho giật mình tỉnh giấc, từ lúc gặp Trâu Nguyễn Vân tinh thần luôn trong trạng thái tập trung cao độ, Trâu Nguyễn Vân phát bệnh ngay giữa đường được khống chế, ở trong bệnh viện lại hát một hồi tuồng nữa mới chịu thôi. Suốt cả quá trình Nghiêm Úc đều ở bên chăm sóc, đợi đến khi Trâu Nguyễn Vân yên ắng trở lại, cô cởi dây trói cho bà rồi ngồi bên giường trông chừng, ngồi một lúc liền gục xuống thành giường ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy liền thấy Tống Cư Châu đang quỳ gối cúi người trước mặt mình, nắm lấy bàn tay bị thương của mình nhìn mình, nhìn ở khoảng cách rất gần, Nghiêm Úc tức thì lòng rối thành một đám, không tự nhiên rút tay lại, ngồi thẳng người lên nói: “Vừa rồi dì…”
“Tôi biết rồi.” Bàn tay cô đột ngột rút về, Tống Cư Châu ngượng ngùng rụt tay lại, tiếp đó đứng dậy xỏ tay vào túi quần.
Nghiêm Úc cũng đứng dậy theo.
“Tay cô thế nào rồi?” Tống Cư Châu hỏi.
“Không sao đâu ạ, chỉ là cùng một vị trí mà bị hai người mẹ cắn mỗi người một lần, khéo thật đấy.” Nghiêm Úc mỉm cười trêu đùa để che giấu những gợn sóng trong lòng.
“Hai người mẹ?” Tống Cư Châu bắt trúng điểm then chốt hỏi ngược lại.
Mẹ Nghiêm từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu lật chăn trên giường xem có rơi tờ tiền nào không liền tiếp lời: “Tôi là mẹ nó, đấy là mẹ cậu! Cậu nghĩ nhiều thật đấy!” Mẹ Nghiêm chỉ rõ ràng vào Trâu Nguyễn Vân đang ngủ nói với Tống Cư Châu.
Một câu nói đâm trúng tâm tư của Tống Cư Châu, Tống Cư Châu có cảm giác vừa định giở trò thả thính thì đã bị nhìn thấu bài, vừa bất lực vừa ngượng ngùng, lại không biết phải biện bạch thế nào cho bản thân, đành hơi cúi đầu vờ như không nghe thấy.
Nghiêm Úc vốn định nói điều gì đó để hóa giải sự ngượng ngùng, nhưng thật sự không biết phải nói gì, ngoảnh đầu nhìn mẹ nhà mình vẫn đang cúi đầu lật chăn tìm tiền, Nghiêm Úc bất lực cười gượng hai tiếng. Sau hai tiếng cười ấy, bầu không khí càng trở nên kỳ quặc.
Tống Cư Châu ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Cô cười cái gì?”
“Chuyện là… tôi, tôi đi nhà vệ sinh một chút.” Nghiêm Úc nói xong liền xoay người đi ra ngoài cửa.
Tống Cư Châu: “…”
Nghiêm Úc cùng Tống Cư Châu ở lại bệnh viện đợi tới khi Trâu Nguyễn Vân tỉnh lại, theo lời khuyên của bác sĩ không nán lại lâu nữa liền rời khỏi bệnh viện.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Nghiêm Úc đi phía trước, Tống Cư Châu bước chậm hơn cô một bước đi ở phía sau. Chẳng mấy lúc, hai người lại sóng đôi bước đi.
Tống Cư Châu cất lời trước: “Mấy ngày nay tôi luôn đi công tác ở tỉnh khác, chuyến bay sáng sớm nay, xuống máy bay mới biết chuyện xảy ra bên này, vất vả cho cô rồi.”
“Thực ra vốn dĩ có thể ngăn chặn được, trách tôi trên đường về không cẩn thận hơn, cũng may trên đời người tốt nhiều, có rất nhiều người giúp đưa chúng tôi về.” Nghiêm Úc ngoài miệng nói như vậy. Thực ra nhớ lại dáng vẻ lao vào dòng xe cộ bất chấp tất cả của Trâu Nguyễn Vân, cô vẫn còn sợ hãi trong lòng, may mà không xảy ra chuyện gì.
Nghe vậy, Tống Cư Châu quay sang nhìn cô, cô cũng ngoảnh đầu nhìn anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Sếp Tống, xe không có chỗ đỗ, cũng không lái qua đây được, tôi đỗ ở phía trước rồi, phiền hai người đi lên phía trước mấy bước ạ.” Lúc này, Lão Dương đột nhiên xuất hiện. Trước đó Tống Cư Châu vừa xuống máy bay là phi như bay tới bệnh viện, xuống xe liền rảo bước đi vào bệnh viện, Lão Dương chạy vòng quanh năm phút mới đợi được một chỗ đỗ xe. Khoảng thời gian này các tuyến đường đều quá ùn tắc, xe đỗ rồi thì không lái sang được, thế nên Lão Dương mới đi tới mời Tống Cư Châu, nào ngờ sự xuất hiện đột ngột này đã làm gián đoạn hai người.
Tống Cư Châu và Nghiêm Úc đồng thời thu lại ánh mắt, đi theo Lão Dương.
Lần này Tống Cư Châu không vừa lên xe là ngủ ngay. Nghiêm Úc vẫn ngồi bên cạnh anh, khoảng cách giữa hai người không quá một nắm tay.
Suốt chặng đường, hai người không ai nói một lời nào, giống như mỗi người đang tự ấp ủ một luồng cảm xúc nào đó, dồn nén chực chờ bùng phát.
Cho tới tận khi Nghiêm Úc xuống xe.
Nghiêm Úc đi trước một bước, Tống Cư Châu theo sau một bước, chỉ cách nhau chừng hai ba bước chân. Hai người ngầm hiểu ý nhau mà bước đi, thứ gì đó cứng rắn trong lòng giữa những bước chân dập dồn nối gót dần dần dịu đi, tan chảy.
Thỉnh thoảng có người quen đi qua giáp mặt Nghiêm Úc, tim Nghiêm Úc lại đập nhanh liên hồi, dâng lên cảm giác thót tim nơm nớp.
Cứ đi một trước một sau như vậy, đi đến Lăng Uyển Đường, rẽ vào một con ngõ vắng không một bóng người, Nghiêm Úc vừa mới quay người lại, trước mắt chao đảo một cái liền bị Tống Cư Châu ôm chặt cứng vào lòng, xộc thẳng vào mặt chính là hơi thở rực nóng cùng nụ hôn mãnh liệt của anh.
Nghiêm Úc bị anh ép chặt tới mức lưng dán sát vào tường, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh, mùi thuốc lá nhè nhẹ, gò má nóng hổi lướt qua gò má cô, Nghiêm Úc bắt đầu toàn thân bủn rủn, dần dần không chống đỡ nổi.
Cánh tay rắn chắc khỏe khoắn của Tống Cư Châu, lòng bàn tay rực nóng áp sát vào eo cô, vuốt ve mẫn cảm miết chặt ấn cô dán sát vào người mình.
Đầu ngõ có một con chó lông đen vốn định đi băng qua ngõ, “ẳng” một tiếng rồi vẫy vẫy cái đuôi bỏ đi.
Nghiêm Úc thở hổn hển tựa vào ngực anh, cô chưa từng trải qua nụ hôn nào mãnh liệt đến thế, dường như muốn nhấn chìm nuốt chửng cô. Cho dù đã rời khỏi môi anh, trong lòng cô vẫn trào dâng đợt sóng dữ dội, dồn dập khó nguôi.
“Em có nhớ anh không?” Tống Cư Châu ôm lấy cô, thở dốc hỏi.
Hai tay Nghiêm Úc nắm chặt lấy áo Tống Cư Châu, vạt áo đã bị cô túm nhăn nhúm một mảng lớn, cô chỉ mải thở dốc, trong đầu một mảnh trống rỗng. Cảm xúc trào dâng trong lòng, lâu thật lâu vẫn không thể lắng xuống.
“Có nhớ anh không?” Anh như thể chưa đạt được mục đích thì nhất quyết không chịu dừng lại.
Nghiêm Úc nhắm mắt tựa vào ngực anh, hổn hển thở dốc: “Anh đừng hỏi em.”
“Thế anh hỏi ai?” Giọng nói của anh nén xuống rất thấp rất thấp, quấn quít mê đắm đến chết người. Tống Cư Châu cúi đầu, môi dán sát vào môi cô, “Hả? Em nói xem anh hỏi ai?” Giữa những nhịp môi mấp máy đóng mở, anh khẽ mơn trớn lướt qua làn môi cô.
Nghiêm Úc thực sự không chống đỡ nổi một Tống Cư Châu thế này, sự mãnh liệt khiến cô nghẹt thở, cô né tránh làn môi anh, gục đầu vào hõm cổ anh, cảm nhận hơi ấm trên người anh, mùi hương trên người anh.
Đè nén, tự ti, khao khát, ham muốn… Mặc kệ, chẳng thèm bận tâm điều gì nữa, thêm một giây là thêm một giây rực rỡ, cho dù cuối cùng đường ai nấy đi, cát bụi trở về với cát bụi, em cũng muốn có được một giây rực rỡ lúc này.
