Chương 34: Vui buồn thế gian – Nụ hôn nhẹ nhàng

*

“Em có thai rồi.” Phó Viện nói.

Củng Hóa Đông lập tức dừng mọi động tác: “Em nói cái gì?”

“Em có thai rồi.” Phó Viện nhắc lại.

Củng Hóa Đông rời khỏi người Phó Viện, trái ngược hẳn với dáng vẻ âu âu ân ân vừa rồi, sắc mặt gã lập tức lạnh băng, cảnh giác nói: “Em cố ý.” Ý nghĩ thoáng qua trong đầu gã chính là người phụ nữ này đang giở trò ăn vạ gã.

Phó Viện không ngờ Củng Hóa Đông lại đưa ra nét mặt như thế với mình, lên tiếng chất vấn: “Em cố ý? Anh cố ý bắn vào trong, loại chuyện này mà là em cố ý à?”

“Chẳng phải anh đã bảo em làm tốt biện pháp tránh thai rồi sao?” Củng Hóa Đông bắt đầu bực bội.

“Anh đéo phải là đàn ông à?!” Thỏ cuống lên cũng biết cắn người, huống chi là một Phó Viện tự cao tự đại không chịu cam phận tầm thường, “Lúc trên giường anh nói thế nào? Bảo có con thì chúng mình giữ lại, lời này có phải anh nói không!”

Tin lời đàn ông thì lợn cũng biết trèo cây, huống chi là lời đàn ông nói trên giường. Củng Hóa Đông biết trong tính cách của Phó Viện có cái nét dữ dội sẵn sàng ngọc đá cùng tan, hồi đó gã chính bị thu hút bởi cái vẻ thanh cao cùng tính nết dữ dội nhưng không vô lý ấy của cô. Chuyện hôm nay nếu cứ để mặc cho cô làm ầm lên, nghĩ tới những người phụ nữ khác và ông già nhà gã, người chịu thiệt sẽ là bản thân gã. Thế là…

“Phải, phải, phải, là anh nói.” Củng Hóa Đông lật mặt nhanh như lật sách, cười hề hề ôm lấy vai Phó Viện, nịnh bợ nói: “Chẳng phải là vì bất ngờ đến đột ngột quá sao?”

Phó Viện uốn người hất tay gã ra, giận không chịu nổi mà nói: “Anh bớt dùng cái trò này đi!”

Củng Hóa Đông lại lần nữa ôm lấy vai cô, vừa khún núm nịnh hót vừa giải thích cho bản thân: “Bây giờ em còn nhỏ, có con anh thật sự sợ làm lỡ dở tương lai tươi sáng của em, thế nên vừa rồi mới hơi kích động một chút. Nhưng mà ngẫm lại thì em cũng sắp 20 rồi, độ tuổi kết hôn theo pháp luật cũng tới rồi còn gì, đúng không? Với cả, phụ nữ việc gì phải nỗ lực đến thế, kiếm một người chồng có bản lĩnh, biết sinh con trai, thì vẫn sống tốt hơn người khác như thường, đúng không?”

Phó Viện dù sao vẫn còn non nớt.

Củng Hóa Đông khua môi múa mép, thốt ra toàn là những lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn và tiền bạc vừa đâu vào đấy, Phó Viện cũng cảm thấy vừa rồi là do mình phản ứng quá đà.

Năm phút sau, trên chiếc giường lớn trong khách sạn, sau khi trút bỏ quần áo.

“Đừng, chúng mình không thể…”

“Không sao đâu, anh nhẹ tay chút.” Củng Hóa Đông dỗ dành.

Hai người lại kịch liệt mây mưa thêm một trận.

Nghiêm Xán cùng Nghiêm Úc bước lên xe buýt, trên mặt cậu vẫn đong đầy nụ cười, kể với Nghiêm Úc đủ mọi chuyện về Phó Viện. Tình yêu của Nghiêm Xán lúc này không phải là mù mịt nữa, mà là mù quáng hoàn toàn. Tất cả đều là cái tốt của Phó Viện.

Nghiêm Úc càng nghe lông mày càng chau lại, nhớ tới chuyện Nghiêm Xán vì Phó Viện mà đập đầu Tống Cư Châu bị thương, cô bất giác chen vào một câu: “Lần trước Phó Viện và Tống…” Nhắc tới tên Tống Cư Châu, cô tự động bỏ qua, đổi thành đám người đó. “Lần trước Phó Viện ở cùng với đám người đó, loại chuyện này…”

Nghiêm Xán lập tức bênh vực chằm chằm mà ngắt lời Nghiêm Úc: “Chị! Là cái tên Tống gì đó, hình như tên Tống Cư Châu đúng không, là anh ta lái chiếc xe màu đen tối nào cũng mặt dày mày dạn đỗ ở cổng trường, Phó Viện đều từ chối hết rồi. Cổng trường em ngày nào chẳng có mấy lão đàn ông trơ tráo như thế, chỉ thích mấy em gái nhỏ chưa trải sự đời thôi.”

Nghiêm Úc không đáp lời nữa. Một là suy nghĩ truyền thống của người làm chị gái, yêu đương nếu nói chịu thiệt thì tổng thể sẽ không phải phía nam giới, hôn nhân hình như cũng vậy, giống như cô và Lý Niên Quân, Lý Niên Quân giá trị tăng đắt hàng, còn bản thân cô lại tụt dốc thê thảm.

Hai là, Tống Cư Châu thật sự ngày nào cũng đứng chờ ở ngoài khuôn viên Đại học A sao? Đàn ông thật sự chỉ thích những cô gái nhỏ chưa trải sự đời thôi sao. Trong lòng Nghiêm Úc không khỏi dâng lên cảm giác mất mát bùi ngùi.

Mấy ngày tiếp theo, Nghiêm Úc vẫn tới bệnh viện đưa cơm đúng giờ, Trâu Nguyễn Vân và Mẹ Nghiêm đều rất tốt, bác sĩ cũng bảo tình hình hai người đều khá ổn, có điều do uống thuốc thường xuyên nên trí nhớ giảm sút, đặc biệt là Trâu Nguyễn Vân đôi khi vừa cầm một đồ vật quay đi cái là quên ngay, bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, Nghiêm Úc mới yên tâm.

Chỉ có điều rất nhiều ngày rồi cô không gặp Tống Cư Châu, nhưng tiền cơm anh hứa với cô thì lại đặn đặn chuyển tới đúng giờ.

Những ngày tháng của cô trôi qua như dòng nước chảy, chăm sóc cho mẹ và Trâu Nguyễn Vân, lại tranh thủ cuối tuần đi hết đơn vị này đến đơn vị khác đóng dấu, photo, xin giấy chứng nhận cho bảo hiểm y tế.

Vì sợ tiền không đủ tiêu, tiền học phí sinh hoạt phí của Nghiêm Xán rồi chi tiêu hàng ngày của bản thân, đối nhân xử thế các kiểu đều cần dùng đến tiền, dưới sự gợi ý của Dịch Dương, cô lại tới bệnh viện xin giấy chứng nhận, làm đủ loại thủ tục hi vọng có thể rút tiền quỹ tích lũy nhà ở của mình ra.

Tống Danh Trác thường xuyên xuất hiện trên đường cô về nhà, cô mỉm cười chào một tiếng rồi vội vã rời đi, ngày nào cũng bận rộn như thế.

Những lúc đêm khuya thanh vắng, cô cũng sẽ nghĩ về bản thân mình, lúc này Tống Cư Châu lại ngoài tầm kiểm soát mà chui vào trong đầu cô.

Cô định vị bản thân một cách tỉnh táo, ngay từ đầu đã xác định rõ vị trí của mình, không hề ôm dã vọng xa xỉ đối với Tống Cư Châu. Đến cả Lý Niên Quân không tiền, không xe, không nhà, không nhan sắc về sau còn chê bai cô, Tống Cư Châu cái gì cũng có, sao có thể để mắt tới cô chứ?

Dập tắt suy nghĩ viển vông trong lòng, Nghiêm Úc mò lấy chiếc điện thoại dưới gối, liếc nhìn thời gian rồi mở Weibo, soạn một dòng trạng thái: “Tất cả đều là do tôi nghĩ nhiều.” rồi đăng lên.

Mới chưa đầy hai phút đã có người bình luận.

Bạch Mễ Châu: Sao thế?

Tài khoản Bạch Mễ Châu này đến cả Dịch Dương cũng bảo là fan trung thành của Hạ Lạc, đúng kiểu fan cuồng mê muội. Hễ Nghiêm Úc đăng bài Weibo nào là anh ta không bỏ sót bài nào, đều chuyển tiếp và bình luận. Hơn nữa anh ta chỉ theo dõi duy nhất một mình Hạ Lạc, trên Weibo ngoài chuyển tiếp bài của Hạ Lạc ra thì chẳng có gì khác.

Nghiêm Úc không cảm thấy Bạch Mễ Châu mê muội cuồng đao, ngược lại còn lờ mờ cảm thấy anh ta là một người trưởng thành và sâu sắc. Sở dĩ làm như vậy có lẽ là vì mê giọng nói.

Nghiêm Úc trả lời một câu: Đa tình luôn bị vô tình làm phiền lòng.

Lại qua hai phút, Bạch Mễ Châu: Chưa chắc đã vô tình đâu.

Hạ Hạ Hạ Lạc: Anh biết sao?

Lần này đợi khoảng mười phút, Bạch Mễ Châu trả lời: Hổng biết…

“Phụt” một tiếng, Nghiêm Úc lại bật cười. Ban đầu cô tưởng Bạch Mễ Châu này là một hủ nữ, về sau cô mỗi lần đăng Weibo anh ta đều theo sát không sót bài nào, xem thông tin cá nhân mới biết anh ta là nam, hơn nữa rất biết giả hủ cố tình giả vờ dễ thương, từ ngữ mạng nào anh ta dùng cũng đúng lúc đúng chỗ.

Hạ Hạ Hạ Lạc: Ngủ sớm đi nhé.

Nghiêm Úc trả lời vài câu xong mới phát hiện với tư cách là MC đài phát thanh mà làm vậy dường như không thích hợp, định xóa đi, nhưng nhìn số lượng người theo dõi ít ỏi, thôi kệ, coi như tương tác vậy.

Trong phòng tiệc đèn hoa rực rỡ, Tống Cư Châu một tay cầm ly rượu, một tay nắm điện thoại, tựa vào cột đá, vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú. Thỉnh thoảng lại có phụ nữ tới bắt chuyện, anh thu điện thoại lại, mỉm cười ứng phó.

Nhìn bốn chữ “Ngủ sớm đi nhé”, đúng là có chút buồn ngủ thật, hơn nữa còn có chút nhớ nhà, nhớ họ nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nghiêm Úc còn chưa ngủ dậy thì bệnh viện đã gọi điện nói Trâu Nguyễn Vân trong người không khỏe. Nghiêm Úc giật mình trong lòng, vội vàng bò dậy, cuống quýt chạy tới bệnh viện. Bác sĩ nói điện thoại của sếp Tống trong trạng thái tắt máy nên chỉ có thể liên lạc với cô, Trâu Nguyễn Vân nửa đêm về sáng bắt đầu kêu gào đau bụng, đi nhà vệ sinh rất nhiều lần. Sau đó phát bệnh một lần.

Vì bệnh viện tâm thần không đủ chuyên môn đối với các loại bệnh khác, chỉ điều trị sơ qua, hi vọng cô có thể đưa bệnh nhân tới bệnh viện lân cận kiểm tra sức khỏe chuyên sâu hơn để phòng bất trắc.

Nghiêm Úc lập tức đưa Trâu Nguyễn Vân tới Bệnh viện thành phố, vừa nắm tay Trâu Nguyễn Vân vừa xếp hàng đăng ký khám, chỉ sợ một phút sơ suất xảy ra chuyện gì. Cũng may Trâu Nguyễn Vân lúc tỉnh táo lại tốt tính hơn mẹ nhà mình, bà còn an ủi Nghiêm Úc nói mình là do buổi tối ăn cơm bệnh viện bị đau bụng thôi, không có gì đáng ngại.

Bà thật sự là một người phụ nữ dịu dàng, Nghiêm Úc nghĩ, Tống Cư Châu cũng có những lúc dịu dàng.

Mọi chuyện rất thuận lợi, bác sĩ Bệnh viện thành phố nói là do ăn trúng đồ làm đau bụng, tuy nhiên đường ruột dạ dày của bà quả thực không tốt, bình thường chú ý thêm một chút là được.

Nghiêm Úc trút được gánh nặng thở phào một hơi.

Lúc trở về, bầu không khí tương đối thư thái, Nghiêm Úc vẫn dắt tay Trâu Nguyễn Vân.

Trâu Nguyễn Vân cười nói: “Cứ làm như dì là đứa trẻ không bằng.”

Nghiêm Úc cười ngượng ngùng, nhưng cũng không buông tay.

“Nghiêm Úc, cháu thật sự rất lương thiện.” Trâu Nguyễn Vân nói.

Nghiêm Úc tiếp lời: “Lương thiện cũng chẳng có tác dụng gì, đâu có ăn thay cơm được ạ.”

“Người lương thiện sẽ được ông trời chiếu giám che chở thôi.”

Nghiêm Úc nghĩ, 26 năm đầu đúng là rất được che chở chiếu giám, không biết đến cái khổ thế gian, sau 26 tuổi lại chẳng biết đến cái vui trên đời. Cũng may cô lạc quan, cũng may cắn răng chống chọi thì đời này chẳng có ngọn núi nào không vượt qua nổi.

“Vâng, cháu nghĩ cháu cũng sẽ được ông trời chứng giám thôi.” Nghiêm Úc mỉm cười ngẩng đầu nhìn Trâu Nguyễn Vân, đột nhiên phát hiện sắc mặt bà không đúng.

Trâu Nguyễn Vân vô tình giữa những chiếc xe đang dừng đèn đỏ liếc thấy một khuôn mặt góc nghiêng quen thuộc.

Tống Kiến Dũng.

Trong đầu bà vang vọng từng hồi tiếng đập cửa và tiếng chửi rủa chấn động cả tầng trời: “Thiếu nợ trả tiền! Còn không chịu ra là cho mày vĩnh viễn khỏi ra luôn! Mau giao Tống Kiến Dũng ra đây! Rầm rầm rầm!”

Lúc bà đưa Châu Châu từ ngoài ban công về nhà, Châu Châu bé nhỏ trượt chân ngã thành thương tích nặng, nằm trên mặt đất đau đớn cũng cắn răng chịu đựng không thốt ra một tiếng, sợ bị người ta phát hiện…

Châu Châu…

Trâu Nguyễn Vân lộ rõ vẻ đau đớn, liên tục thì thào: “Không liên quan đến tôi, Châu Châu, Châu Châu…”

“Dì ơi! Dì Trâu!” Nghiêm Úc phát hiện điểm bất thường, kéo Trâu Nguyễn Vân rảo bước về phía bệnh viện, nếu phát bệnh ở đây cô nhất định không cách nào khống chế nổi bà. “Dì ơi, Châu Châu đang chờ chúng ta ở bên kia, bây giờ chúng ta mau qua đó thôi.” Giọng Nghiêm Úc run rẩy, mắt thấy sắp tới bệnh viện rồi, Trâu Nguyễn Vân đột ngột vùng ra, dốc hết sức bình sinh lao về phía dòng xe lưu thông.

Nghiêm Úc dốc sức ôm chặt lấy cánh tay bà, không cho bà chạy: “Dì ơi! Dì ơi!”

Trâu Nguyễn Vân trong miệng liên tục gào lên những lời nói và tên người hoàn toàn vô logic, gào thét thất thanh.

“Trâu Nguyễn Vân!” Nghiêm Úc bắt đầu gọi thẳng tên bà, dùng hết sức lôi bà về phía lề đường. Trâu Nguyễn Vân mất đi lý trí, bị kéo gấp quá, há miệng cắn chặt lấy tay Nghiêm Úc, dùng sức dồn hết đà mà cắn.

“Á!” Nghiêm Úc đau đớn thốt lên một tiếng nhưng vẫn không buông tay, cô nói với người xung quanh: “Làm phiền mọi người giúp tôi một tay với, dì tôi tinh thần không được bình thường, ngay phía trước là bệnh viện rồi, làm phiền mọi người giúp tôi khống chế dì ấy với, cảm ơn mọi người nhiều lắm.”

Một đám người thấy tay Nghiêm Úc bị cắn chảy cả máu mà vẫn nhất quyết không buông tay liền động lòng trắc ẩn, bỏ qua đủ thứ kiêng dè lừa đảo kẻ xấu bẫy rập, ùa tới ôm chặt lấy Trâu Nguyễn Vân. Trâu Nguyễn Vân vẫn tiếp tục gào khóc la ó, cuối cùng bị trói trên giường bệnh, lại bắt đầu cất tiếng hát.

Nghiêm Úc năm lần bảy lượt cảm ơn mọi người đi đường, còn bảo sẽ trả ơn, người đi đường dĩ nhiên không lấy, đưa tới bệnh viện xong liền lần lượt rời đi.

Bác sĩ bôi một lớp thuốc lên tay Nghiêm Úc, nói bệnh nhân chắc là đã chịu kích thích gì đó.

Tống Cư Châu hối hả chạy tới nơi thì Nghiêm Úc đang gục bên giường bệnh ngủ mất rồi.

“Suỵt…” Mẹ Nghiêm ra hiệu cho Tống Cư Châu đừng nói to tiếng, không vui càu nhàu một câu: “Nghiêm Úc tốt bụng đưa mẹ cậu đi khám bệnh, bà ấy lại cắn Nghiêm Úc chảy cả máu.”

Tống Cư Châu chậm rãi đi tới trước giường bệnh, quỳ gối cúi người xuống, nhìn Nghiêm Úc đang ngủ say cùng bàn tay bị thương của cô, lồng ngực như có thứ gì đó thắt chặt giằng xé. Anh nắm lấy tay cô, bất giác ghé sát vào, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Nghiêm Úc ngay lập tức tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn anh.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi