Chương 115: Ngoại truyện 12 – Anh sẽ không lấy mạng em

*

Tống Huyền thay chiếc sườn xám mặc tiếp rượu, theo Kỳ Vân Ngao dâng trà cho người lớn tuổi, rồi lại đi chúc rượu quan khách.

Thích Bạch ngồi cùng gia đình anh ta, nâng ly rượu gửi lời chúc phúc đến cặp đôi mới cưới.

“Tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.”

“Cảm ơn anh, hi vọng sớm được uống rượu mừng của anh.”

Thích Bạch lặng lẽ cười xòa.

Tống Huyền đột nhiên nhớ tới Bạch Tâm Nhã, đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng không thấy đâu. Hôm nay rõ ràng có nhìn thấy cô ấy, giờ này lại chẳng biết đi đâu mất rồi. Khách khứa quá đông, cô không thể chăm sóc chu toàn từng người một, nhưng Bạch Tâm Nhã một mình từ Thành Đô trở về, đúng là nên quan tâm đến cô ấy một chút.

“Bạch Tâm Nhã đâu rồi, sao anh không ngồi cùng cô ấy?”

Thích Bạch mặt không chút biểu cảm: “Tôi không ngồi, tôi mà mặt dày xán lại ngồi cùng cô ấy thì sợ cô ấy ăn không trôi.”

“…”

Chúc rượu xong xuôi, Tống Huyền đặc biệt để ý tìm kiếm, không thấy Bạch Tâm Nhã trong sảnh tiệc liền đi xuống dưới tầng tìm, cuối cùng cũng thấy cô ấy ở gần bãi đỗ xe.

“Sao cô không ăn uống gì đã chạy xuống đây rồi?”

Thấy Tống Huyền cất công xuống tầng tìm mình, Bạch Tâm Nhã có phần áy náy: “Tôi ăn no rồi mới xuống đấy chứ, chỉ là xuống lấy ít đồ thôi. Cô mau quay lên đi, cô dâu mới mà chạy xuống đây làm gì.”

“Không sao đâu, tôi cũng xuống xả hơi chút.”

“Tổ chức đám cưới đúng là mệt thật, nhưng cả đời chỉ có một lần. Sếp Kỳ chu đáo như thế, tôi thấy mệt đến mấy cũng rất xứng đáng.”

Tống Huyền thẳng thắn hỏi: “Cô với Thích Bạch sao rồi?”

Bạch Tâm Nhã đưa mắt nhìn ra xa, dường như không biết phải mở lời thế nào: “Tôi với anh ấy… có lẽ không hợp nhau lắm.”

“Không hợp ở đâu chứ, có phải cô thấy anh ấy quá lười biếng không?”

Bạch Tâm Nhã giữ im lặng một lúc: “Không phải, anh ấy cũng giống như cô, đều là nghệ sĩ, vốn dĩ đã khác với bọn tôi rồi, tôi lấy đâu ra tư cách mà chê bai anh ấy chứ.”

Tống Huyền không kìm được bật cười: “Nghệ sĩ gì chứ, cô mà khen thế này thì anh ấy sướng rơn lên mất. Chẳng lẽ cô không thích nghệ sĩ sao?”

Bạch Tâm Nhã cũng cười theo: “Không phải không thích. Tôi đi làm bao nhiêu năm nay, gặp qua vô số người, nhưng người như Thích Bạch thì hiếm hoi vô cùng. Chúng tôi hợp tác livestream lâu như vậy, có đôi khi tôi khá háo danh hám lợi, nhất là khoảng thời gian đầu, tôi nóng lòng muốn có doanh số đơn hàng, vô cùng sốt ruột. Nhưng anh ấy thì không, anh ấy lúc nào cũng thong dong không vội vã, chỉ cần tác phẩm hợp ý anh ấy thì tốn bao nhiêu thời gian cũng chẳng sao. Những món anh ấy không ưng ý, anh ấy thậm chí thà hủy bỏ chứ nhất quyết không để lọt ra tay người khác. Lúc đó tôi đã thấy tôi với anh ấy không cùng một thế giới rồi.”

Tống Huyền lặng lẽ nhìn cô ấy.

Cô ấy khẽ nhếch môi, mang theo vài phần chua xót: “Nói ra có lẽ cô khó mà hiểu được, vì hồi đó tôi rất thiếu tiền nên mới chọn đến Thành Đô. Bởi vì ở Quảng Châu tôi rất khó bứt phá lên giữa vô số streamer như vậy. Không chỉ lúc đó đâu, mấy năm đó lúc nào tôi cũng thiếu tiền cả.”

Tống Huyền: “Tôi hiểu được chứ, hồi mới đi làm tôi cũng từng có một khoảng thời gian cực kỳ thiếu tiền, mà tôi còn chẳng năng nổ tháo vát được như cô đâu. Hồi đó tôi là nhân tố bên lề ở Hòa Hỷ, việc chẳng ai chịu làm toàn đổ lên đầu tôi, làm tốt thì chẳng phải công mình, làm không xong thì ăn chửi. Năm đó chuẩn bị về quê ăn Tết, toàn bộ đồ lót của tôi bị trộm sạch, tôi tuyệt vọng đến mức vừa khóc vừa gọi điện cho bạn. Lúc đó tôi đã nghĩ, qua Tết xong tôi nhất quyết không quay lại Quảng Châu nữa.”

Cô khoác tay Bạch Tâm Nhã: “Lúc tôi mới ở bên Kỳ Vân Ngao, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi thường cảm thấy biết đâu đến một ngày nào đó mình sẽ tay trắng rời khỏi Quảng Châu. Cô sợ cái gì chứ, cô giỏi giang tháo vát như thế, giờ lại còn là Phó Giám đốc. Thích Bạch lười như vậy, giờ giấc đảo lộn, suốt ngày đêm không ngủ ngày không dậy, bố mẹ anh ấy còn bảo anh ấy bỏ đi rồi cơ mà. Anh ấy chỉ có thấy mình không xứng với cô thôi.”

“…”

“Cô xem, giờ tôi chẳng sợ chút nào nữa rồi. Mẹ tôi bảo hai đứa tôi cộng lại gần bảy mươi tuổi rồi, cô với Thích Bạch cũng cỡ đó đúng không?”

“Đúng thế.”

“Thế nên cô đừng nghĩ nhiều quá, thấy được thì cứ thử xem, không ổn thì đổi người khác thôi. Tối nay tôi bảo anh ấy hẹn cô ra ngoài chơi.”

Bạch Tâm Nhã mím môi mỉm cười, nhưng câu từ lại chẳng có mấy phần dao động: “Hôm nay là đám cưới của cô, chuyện đó để sau hãy tính nhé.”

Thích Bạch uống khá nhiều rượu, lúc sắp về, Tống Huyền đặc biệt gọi anh ta lại, bảo Bạch Tâm Nhã không uống rượu, để cô ấy lái xe đưa anh ta về.

Bạch Tâm Nhã đã đứng chờ sẵn dưới tầng. Cô cùng Kỳ Vân Ngao tiễn Thích Bạch xuống tầng.

“Anh không uống nhiều quá đấy chứ?”

“Đâu có, chừng đó rượu nhằm nhò gì.”

“Thế tôi hỏi anh nhé, phong thủy của Hòa Hỷ có tốt không?”

Thích Bạch nhếch môi cười: “Tất nhiên là tốt rồi, hôm nay là ngày đại hỷ của cô với Sếp Kỳ, tôi dám bảo không tốt chắc? Tốt, tốt thật sự luôn đấy.”

Tống Huyền lại hỏi: “Thế… mấy năm anh đến Thành Đô đó, có từng hối hận không?”

Thích Bạch nhún vai: “Có gì mà phải hối hận chứ.”

Kỳ Vân Ngao: “Hối hận thì cũng là do anh ta tự chọn, anh có ép anh ta đi đâu.”

“Là anh ấy tự chọn sao? Tại sao lại chọn đi Thành Đô chứ?”

Thích Bạch khẽ nheo mắt, dường như đang nhớ lại kỹ càng, sau cùng anh ta bảo: “Có lẽ là ở nhà chán quá rồi, muốn đổi sang nơi nào đó xa nhà một chút.”

Kỳ Vân Ngao một câu vạch trần anh ta: “Tôi đoán là chấm Bạch Tâm Nhã rồi. Bạch Tâm Nhã chốt đi trước, anh ta nhìn thấy mới bảo sang Thành Đô.”

Tống Huyền nghe vậy có phần kinh ngạc: “Thật sao? Thích Bạch yêu Bạch Tâm Nhã ngay từ cái nhìn đầu tiên à?”

Thích Bạch lấy lòng bàn tay vò mạnh đôi mắt đỏ ngầu, trông có phần dở khóc dở cười: “Cái nhìn đầu tiên gì chứ, tôi thấy là cô uống nhiều quá rồi đấy.”

Bắt đầu xuống tới tầng trệt, Bạch Tâm Nhã không uống rượu, ánh mắt tỉnh táo đứng chờ bên đường.

Tống Huyền ghé sát vào tai Bạch Tâm Nhã, âm lượng vừa đủ nghe: “Thích Bạch bảo anh ấy sở dĩ đến Thành Đô là vì yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.”

Thích Bạch nghe thấy liền nhếch môi một cái, nhưng cũng chẳng buồn phản bác.

Bạch Tâm Nhã liếc nhìn anh ta một cái, hiếm hoi lộ ra chút thẹn thùng: “Làm gi có.”

“Không tin cô hỏi anh ấy xem. Nghệ sĩ có khác thật đấy, tôi với chồng tôi chẳng có yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, hồi đó tôi với anh ấy còn chán ghét nhau nữa cơ.”

Vừa thấy lông mày Kỳ Vân Ngao chau lại, cô vội vàng bổ sung thêm một câu: “Tôi với chồng tôi là lửa gần rơm lâu ngày sinh tình.”

Cáo biệt cặp vợ chồng mới cưới, Bạch Tâm Nhã bước vào ghế lái, Thích Bạch ngồi vào ghế phụ, một người tập trung lái xe, một người nhắm mắt ngủ.

Đến tầng hầm nhà Thích Bạch, Bạch Tâm Nhã đưa chìa khóa xe cho anh ta: “Tôi không đưa anh lên tầng đâu nhé, đi đứng cẩn thận đấy.”

Thích Bạch xua xua tay: “Về đi, tôi cũng không tiễn cô nữa.”

Cô không nhúc nhích, im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi: “Thích Bạch, Tống Huyền kết hôn, anh có buồn không?”

Thích Bạch sững người một chút: “Cô ấy kết hôn thì liên quan gì mà tôi phải buồn?”

Bạch Tâm Nhã ngước mi mắt nhìn anh ta: “Chẳng phải anh thấy cô ấy rất dễ thương sao, tôi cứ tưởng anh thích cô ấy lắm.”

Thích Bạch hừ một tiếng, nhếch môi: “Dễ thương thì tôi phải thích cô ấy chắc? Tôi đã sớm biết cô ấy với Kỳ Vân Ngao có chuyện rồi, tôi việc gì phải thích cô ấy, mấy cái trò vô liêm xỉ đấy tôi không làm nổi.”

“Đây đâu phải chuyện liêm xỉ hay không, chuyện tình cảm ai mà kiểm soát cho nổi chứ.”

“Cô không kiểm soát được nhưng tôi kiểm soát được. Giống như việc cô không kiềm lòng được mà thích mấy gã đàn ông già, còn tôi thì kiểm soát được việc không thích cô.”

Anh ta vừa quay quay chiếc chìa khóa xe vừa bước đi, bỏ lại một mình Bạch Tâm Nhã đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Lúc Thích Bạch thốt ra câu nói đó, Bạch Tâm Nhã vẫn chưa hiểu rõ về Tống Huyền cho lắm. Hôm ấy, cô từng lén quan sát Tống Huyền.

Tối hôm đó là buổi tiệc tất niên của một năm nào đó, lúc chụp ảnh tập thể, Tống Huyền đứng ngay bên cạnh cô, cô cứ không kìm được mà quay sang nhìn cô ấy.

Mọi người đều hô “cà tím”, chỉ riêng một mình Tống Huyền hô “A~”.

Hồ Ngạn Lâm hỏi cô đang “A” cái gì thế.

Tống Huyền ngoảnh đầu lại, lấy tay chấm chấm lên má mình, gương mặt thoáng nét ngượng ngùng: “Mặt tròn không được nói ‘cà tím’ đâu, hô ‘cà tím’ nọng thịt dồn lại nhìn xấu lắm, phải há miệng hô ‘A’ cơ.”

Cho dù cô là một người háo danh hám lợi như thế, chẳng ai muốn tiếp cận cô, nhưng Tống Huyền cũng không hề đối xử phân biệt. Cô ấy bảo cô: “Cô là mặt trái xoan, cô nói ‘cà tím’ là được rồi.”

Lòng Bạch Tâm Nhã trỗi dậy sự ngưỡng mộ. Tống Huyền chân thành tự nhiên đến thế, đến cả người lạnh lùng kiêu ngạo như Sếp Kỳ cũng thích cô ấy, thảo nào Thích Bạch bảo cô ấy dễ thương.

Thế nhưng tối nay Tống Huyền đã nói với cô rất nhiều điều. Cô ấy bảo cô ấy cũng từng nghèo khổ, cũng từng thường xuyên sợ hãi hoang mang, cũng từng ngỡ rằng sẽ không bao giờ quay trở lại Quảng Châu nữa.

Bạch Tâm Nhã dạo bước trên đường phố Quảng Châu. Sự tự ti sẽ chẳng thể biến mất trong một sớm một chiều, có lẽ cả đời cô sẽ phải tự giam mình trong góc tối của gia đình. Thế nhưng Bạch Tâm Nhã đột nhiên cảm thấy, có lẽ cô có thể thử vượt qua nó, giống như cái cách cô đã từng tự cứu lấy mình vô số lần trước kia.

Hai giờ sáng, cuối cùng cũng tiễn hết khách khứa, Thượng Doanh lái xe đưa sếp và bà chủ về nhà.

Chú rể sao có thể không uống rượu cho được, Kỳ Vân Ngao cũng thế. Hôm nay ai nấy đều tranh thủ ép anh uống, cả ngày chẳng biết đã nốc bao nhiêu rượu vào người, giờ này đã nằm bò trên đùi Tống Huyền ngủ thiếp đi.

Xuống xe, Tống Huyền gọi anh thức dậy, cùng Thượng Doanh dìu anh lên tầng, đặt nằm trên sofa.

Bà ngoại lo cho anh nên đã nấu canh giải rượu mang lên tầng.

Tống Huyền vào phòng thay đồ tìm quần áo sạch cho anh. Vì là ngày vui nên nhà cửa được trang hoàng hoàn toàn mới, phòng thay đồ cũng nhét đầy chăn màn mừng cưới, có cái do mẹ chuẩn bị, có cái do mẹ chồng chuẩn bị, lại có cái do bà nội chuẩn bị.

Cô lục tìm một lúc, tình cờ ở ngăn tủ dưới cùng lại móc ra được một đôi tất mới. Đó chính là đôi tất dạ năm xưa cô từng tặng anh, bên trong nhét ngập bông tròn căng.

Tống Huyền ngập ngừng một chút rồi mở chiếc tất ra, quả nhiên móc ra ba mảnh giấy:

[Một bữa ăn sáng]

[Gọi đâu có đó]

[Một điều ước]

Lồng ngực Tống Huyền trỗi lên một cơn đau nhói, nơi cuống họng dấy lên cảm giác đắng ngắt khó tả.

Kỳ Vân Ngao đã cất giấu những lời hứa của cô ở góc khuất nhất trong nhà, để rồi ngay trong chính ngày vui hôm nay, những lời hứa ấy vẫn chưa từng được thực hiện. Cô thậm chí còn từng nói với anh rằng, tất cả chúng đều đã hết hạn mất rồi.

Bà ngoại đã đi xuống tầng, Kỳ Vân Ngao một mình nằm trên chiếc sofa màu cam, một bên chân co nhẹ, chân kia gác chéo trên mặt đất. Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn sót lại một ngọn đèn ấm áp ở phòng ăn.

Tống Huyền ngồi xổm trước mặt anh, khẽ gọi một tiếng: “Kỳ Vân Ngao.”

Mi mắt anh khẽ động đậy, ậm ừ đáp một tiếng: “Ừm.”

“Chồng ơi, anh có sao không?”

“Ừm!”

Âm điệu kéo rất dài, nghe qua có vẻ không ổn chút nào.

Tống Huyền áp tay lên trán anh, nhẹ nhàng vuốt tóc mái cho anh: “Anh đoán xem lúc tìm quần áo em thấy cái gì? Thấy đôi tất em tặng anh ấy, mấy mảnh giấy bên trong vẫn còn nguyên đấy.”

Cô nhìn thấy anh nuốt khan một cái, yết hầu trượt lên xuống, đường viền quai hàm dưới cũng khẽ chuyển động theo.

“Em xem rồi, không hề ghi ngày tháng, thế tức là không có thời hạn, cũng sẽ không bao giờ hết hạn. Vậy nên chúng vẫn còn hiệu lực nhé. Bữa sáng mai em làm cho anh, sau này anh gọi là em xuất hiện ngay lập tức. Còn một điều ước nữa, anh muốn cái gì em cũng  đồng ý với anh.”

Anh vắt một cánh tay lên má, che đi đôi mắt, không hề cất tiếng đáp lời cô.

Tống Huyền ghé sát người vào: “Có phải anh mệt rồi không? Mệt thì đi tắm trước đã, để mai chúng mình nói tiếp.”

Làn môi anh khẽ run lên nhè nhẹ.

Trong lòng Tống Huyền chợt xao động, cô nhẹ nhàng dời cánh tay anh ra, đập vào mắt là vành mắt hằn lên sắc đỏ đầy mệt mỏi, tim cô như thể bị ai đó bóp nghẹt.

Giọng Kỳ Vân Ngao khàn khàn: “Chẳng phải em bảo hết hạn rồi sao, từ năm năm trước rồi cơ mà.”

“…”

“Tống Huyền, sau khi bố anh qua đời, em chỉ quay về đúng một lần. Đêm nào anh cũng không ngủ được, thường xuyên mở mắt thao thức đến tận sáng, nhớ lại những lời em từng nói…”

Anh nuốt khan một cái, cố đè nén cảm xúc đang trào dâng: “Em bảo em yêu anh, anh tin sái cổ. Thế nhưng em lại đi yêu người khác mất rồi. Anh gọi điện cho em, em lại bảo anh rằng, câu nói đó đã hết hạn rồi.”

Tống Huyền ngẩn ngơ nhìn anh, hốc mắt đẫm lệ.

“Chữa không khỏi, khám bao nhiêu dì sĩ rồi cũng chẳng ai chữa khỏi được bệnh mất ngủ của anh. Cảm giác mở mắt nhìn đời đến tận sáng rực thật khiến người ta tuyệt vọng. Mỗi lần anh chịu không nổi nữa muốn tìm em, em lại bồi ngay cho anh một đao.”

Anh nở nụ cười tự giễu: “Có đôi khi anh thật sự nghi ngờ năm đó em đã nói dối anh. Em bảo em yêu Hòa Hỷ, nhưng càng yêu anh hơn, tất cả đều là những lời chót lưỡi đầu môi gạt anh thôi. Nếu như đổi anh thành em, em thành anh, anh có thể đánh em, có thể mắng em, nhưng tuyệt đối sẽ không tuyệt tình bỏ đi như thế. Anh sẽ không lấy mạng em đâu.”

Nơi cổ họng Tống Huyền đau tức khó nhịn, cô rủ mắt xuống, những giọt nước mắt lăn dài: “Em không lừa anh, những lời đó đều là thật mà.”

“Hai ba năm sau, anh tiến bộ hơn đôi chút, anh có thể chợp mắt được rồi, thế nhưng lại thường xuyên mơ thấy em. Từ xưa đa tình khó xa hận, Mộng đẹp bao giờ cũng tỉnh mau. Em lúc nào cũng hành hạ anh trong giấc mơ, còn mệt mỏi hơn cả lúc tỉnh nữa.”

Tống Huyền ôm lấy anh, gục lên cẳng tay anh khóc nức nở.

Cô không hề nói dối, cô quả thực từng yêu anh, mà cô cũng quả thực quyết tuyệt rời đi. So với việc anh đêm đêm mất ngủ, cô đúng là vô tâm vô tính hơn. Cô bay đến vùng trời bao la rộng lớn, có rất nhiều việc đang chờ cô thực hiện, cô không thể để bản thân bị giam hăm trong quá khứ.

Rốt cuộc là ai nợ ai, Tống Huyền không biết, mà dường như cũng chẳng thể phân tranh cho rõ ràng nổi.

Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Tim Tống Huyền nảy lên một nhịp, tức thì ngừng tiếng khóc, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía Kỳ Vân Ngao.

Bóng mi mắt anh in lên mi dưới, hình như đã ngủ thiếp đi rồi.

Là giọng của bà ngoại: “Tống Huyền ơi, có phải cháu khóc đấy không?”

Tống Huyền sụt sịt mũi, giắng giọng để giấu giếm: “Dạ không có đâu bà ngoại, cháu không khóc ạ.”

Giọng nói bà cụ từ tốn hiền hòa: “Nghỉ ngơi sớm đi cháu nhé, đừng để bố mẹ lo lắng.”

“Dạ cháu biết rồi ạ.”

Tống Huyền ghé lại gần, nhìn anh ở cự ly gần.

Người đàn ông đột nhiên mở mắt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người đan xen một cách trùng hợp.

Ánh mắt vừa chạm nhau, Tống Huyền liền cảm thấy có thứ gì đó khẽ nổ tung trong lòng. Cô khẽ mím môi: “Em cứ tưởng anh ngủ rồi chứ. Anh còn làm ăn gì được nữa không?”

Kỳ Vân Ngao đăm đăm nhìn cô không chớp mắt: “Em bảo động phòng ấy hả?”

Ánh mắt Tống Huyền chao đảo: “Đâu có, em không có ý đó, em muốn hỏi anh còn tự tắm rửa được không cơ mà.”

Oan uổng quá đi mất, cô thật sự không có ý đó đâu. Đã mệt như chó rồi, toàn thân cô mỏi nhừ, cũng đâu nhất thiết là phải động phòng ngay đêm nay.

“Em làm ăn được không? Dù sao anh cũng làm được, anh lên lúc nào cũng được hết.”

Khóe môi Tống Huyền không kìm được run lên: “Anh giỏi thật đấy.”

Cô bất giác nhớ lại nhận xét năm xưa anh dành cho cô lần đầu gặp mặt: Trình độ chém gió của cô đã đuổi kịp năng lực chuyên môn của cô rồi đấy.

Tống Huyền dìu anh đứng dậy. Kỳ Vân Ngao uống say hơi nặng nề vụng về một chút, nhưng may là vẫn đi lại được. Vào đến phòng tắm, anh vịn lấy bồn rửa mặt, Tống Huyền đi sang mở vòi nước.

Vừa ngoảnh đầu lại, ánh mắt chạm nhau. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như những làn sóng biển trào dâng cuộn tới, nhấn chìm con người ta vào bóng đêm. Cặp vợ chồng mới cưới ăn ý quấn quít lấy nhau trong nụ hôn triền miên, tìm kiếm sinh khí sống còn từ môi lưỡi đối phương.

Chiếc sườn xám may đo riêng lộng lẫy yêu kiều ôm trọn vóc dáng thon thả gọn gàng, thế nhưng hàng khuy tết lại gài quá chặt, càng vội lại càng khó cởi.

Kỳ Vân Ngao có phần bực mình, thân hình lảo đảo, hai bàn tay chực xé toạc ra.

Đôi bàn tay xinh đẹp của cô vội giữ lại, cô mềm mỏng lên tiếng: “Đây là bộ đồ cưới của em, không được làm hỏng.”

“…”

“Sau này em còn mặc nữa mà.”

Kỳ Vân Ngao chỉ thấy trần nhà chao đảo. Hai cánh tay anh gác lên bờ vai mảnh dẻ của cô, cúi đầu hừ nhẹ một tiếng: “Tống Huyền, em đúng là keo kiệt thật đấy.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi